Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Nghệ an lại cướp đất của dân.

 

Đơn khiếu nại kèm hình ảnh của 34 hộ dân xóm 14, xã Diễn an, huyện Diễn châu, Nghệ an bị mất đất do tỉnh không đền bù.

34 hộ dân xóm 14 xã Diễn an,huyện Diễn châu, Nghệ an bị mất đất do tỉnh Nghệ an không đền bù đất để mở rộng,nâng cấp quốc lộ 1A cầu cứu các cơ quan chức năng.‏

tocao1

tocao2

nghean-khieukien4
nghean-khieukien1

nghean-khieukien2

nghean-khieukien3

23 nhận xét:

  1. thứ nhất, nhìn cái văn bản thì thấy rõ là chỉ có 2 hộ dân, lớ ngớ thế nào lại sửa thành 34 hộ dân. Không biết tác giả bài này vô tình hay cố ý sửa như vậy? nói phét cho nó có thực tế 1 chút nha. thứ nhì, Khi giải tỏa đất, thế nào mà chẳng có trường hợp chưa được đền bù thích đáng, ví như 2 hộ này muốn đòi giá bồi thường cao hơn bình thường nên không muốn dời đi thì sao??

    Trả lờiXóa
  2. cả xã người ta thỏa thuận đền bù đất xong đâu đó rồi, còn 1 hay hộ gì đó đang muốn tăng giá đền bù lên chứ lấy quái đâu ra mà 34 hộ như thằng tác giả ghi láo. Nếu đúng 34 hộ thì có giỏi mày ghi đủ tên tuổi 34 hộ ra cho mọi người nhìn đi, nói có sách, mách có chứng. Nói xàm có ngày vỡ miệng đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Thật sự mà nói là nguồn thông tin hiện nay khó có thể kiểm chứng được, nhất là những thông tin lá cải và các blog của đám rận chủ, dân oan giả danh này, đều là những cái không thể tin cậy. NẾu chúng ta muốn tin được người dân Nghệ An , chính quyền Nghệ An có những việc như thế hay không thì chúng ta phải trực tiếp đến tận nơi, trực tiếp chứng kiến, như thế mới có thể kiểm chứng được nguồn thông tin, với bản thân tôi thì tôi không tin những điều mà đám dâm oan này nói./

    Trả lờiXóa
  4. Nhân dân Nghệ An có thể làm chứng được điều này khi mà những người tiếp xúc với nguồn thông tin này có thể kiểm chứng thêm, những gì mà blog này đưa ra hầu như là mang tính chất xuyên tạc, khiêu khích , nói xấu. Thực sự mà nói thì những gì mà chính quyền làm cũng có cái sai cái đúng , cơ mà cái đúng thì lên đây chúng cũng cho thành cái sai,bản chất của chúng là trơ trẽn đổi trắng thay đen, thực sự mà nói là đáng buồn cho những người con có gốc dân tộc Việt Nam mà lại có những việc làm như thế này./

    Trả lờiXóa
  5. Tại sao ? đều là những người con dân tộc Việt Nam mà cứ muốn xuyên tạc, muốn nói xấu, kích động chia rẽ chính quyền với nhân dân , tại sao lại có những động thái như thế ? CÓ thế nói cái đầu tiên là bán rẽ dân tộc Việt Nam vì tiền, cái thứ hai là bị nhồi não bởi các thế lực đế quốc , chúng không tin tưởng vào những gì mà dân tộc Việt Nam đã làm mà chúng chỉ tin vào ai cho chúng ăn mà thôi. CHúng ta có thể kiểm chứng qua nguồn thông tin từ người dân Nghệ An xem điều đó có đúng hay không ?

    Trả lờiXóa
  6. Tôi xin nói một điều với các bạn đọc tin tức rằng, chúng ta nên tận mắt chứng kiến những việc này rồi mới có thể kết luận được những gì mà chúng ta muốn kết luận. Không thể tin theo những trang blog hay trang tin ngoài lề như thế này được. Là người Nghệ An ai chả biết vấn đề trên, chỉ là qua miệng lưỡi của chúng nên chúng tích cực phá hoại như thế mà thôi. Đúng cái bản chất của lũ phản quốc mà./

    Trả lờiXóa
  7. Cái gì đẹp qua miệng lưỡi của các nhà dâm chủ rởm cũng thành xấu, cái gì cũng thế nếu như thống kê trên blog này thì chúng ta có thể thấy đây là một bog mang tính chống phá, chống đối đất nước một cách quyết liệt. Những gì mà chúng làm chỉ mang tính phá hoại mà thôi, cơ sở nào chúng đưa ra những nguồn thông tin này, hay chỉ cần chúng thích là có , thế thì đúng là quá ghê rồi./

    Trả lờiXóa
  8. tất cả những thông tin trên đó là những sự việc sai sự thật. quốc lộ 1A đến bây giờ đang tích cực thi công và cũng đang trên đà gần hoàn thành rồi,quốc lộ 1A công nhận là đi qua địa phận huyện diễn châu nhưng theo như tôi được biết là con đường đó đã sắp hoàn thành và có thể nói là quá trình đền bù đó đã phù hợp với những hộ dân ở bên đường có ảnh hưởng đến đất đai của từng hộ gia đình và không có 1 ai mà không công nhận là tiền đền bù đó là không phù hợp cả,nói thẳng ra là tiền thì chừng nào cho đủ nhưng người dân ở đó đã đồng ý lấy số tiền đó rồi

    Trả lờiXóa
  9. không có 1 đơn khiếu nại ở xã diễn an huyện diễn châu tỉnh nghệ an cả,những thông tin đó là những thông tin hoàn toàn giả mạo,nhân dân người diễn an đã nhận được sự đền bù hợp lí của nhà nước rồi,và công trình cũng thi công gần xong rồi,nếu không tin mọi người có thể đi qua quộc lộ 1 mà đoạn từ thị trấn huyện diễn châu vào thành phố vinh là mọi người có thể nhận thấy rằng con đường đang làm gần xong và ko có 1 sự lấy đất hay làm gì của chính quyền cả.

    Trả lờiXóa
  10. Không hiểu làm sao mà chúng mày lại cứ thích nói đến chuyện đất đai như vậy.Thật là nhảm nhí và nhố nhăng.Chính quyền địa phương luôn luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân,vậy nên những gì liên quan đến đất đai thì chính quyền luôn giải quyết một cách hợp lí và đúng đắn.Luôn lấy lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.Những luận điệu xuyên tạc và bịa đặt kia của các ngươi sẽ không làm cho người dân tin đâu.Hãy biết thế nào là nhục nhã đi lũ rận ạ.Cái việc làm của chúng mày chỉ là trông nhà mà thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Đất đai là của nhân dân,chẳng ai có thể cướp được.Và chính quyền lại càng không thể nào làm cái chuyện đó.Những gì liên quan đến lợi ích của nhân thì chính quyền luôn giải quyết một cách thấu đáo.Vậy nên chúng mày nói là chính quyền nghệ an cướp đất của nhân dân mà sao nghe nó xảo trá như vậy được.Sự xuyên tạc và bịa đặt đó chẳng bao giờ nói lên được điều gì cả đâu.Mấy cái đơn khiếu nại này nó chỉ là hình ảnh minh họa mà ai cũng có thể sáng tác ra được.Vậy nên đừng có mà ngồi đó ăn nói lung tung nữa đi.Đúng là một lũ lợn.

    Trả lờiXóa
  12. Giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng và gặp nhiều khó khăn bởi nhiều yếu tố tác động. Người dân chưa hiểu hết nên vẫn thường đòi giá cao mà không chịu hợp tác. Chỗ mình cũng có đường cao tốc qua. Phần lớn người dân đều chấp nhận mức giá đền bù. Chỉ có một số người không chịu nên nhà nước phải cưỡng chế để công trình đảm bảo tiến độ. Đó không phải là cướp đất đai gì cả mà người dân phải ủng hộ quyết định của Nhà nước. Nhiều người làm được tại sao chỉ một vài người lại không làm được ???

    Trả lờiXóa
  13. Uhm , từ trước đến giờ cũng có rất nhiều những trường hợp như vậy rồi , cũng có rất nhiều những trường hợp " chày cối " định lên làm " huyền thoại " nhưng mà cũng có nhiều người lợi dụng những điều đó để nói này nói nọ , xỏ xiên từ chuyên này sang chuyện khác , chuyên chẳng có gì thực sự nhưng mà cứ toàn bày trò ra để mà vẽ chuyện to ra , hài thật đấy !!

    Trả lờiXóa
  14. Đúng rồi , những cái chuyện đền bù , giải phóng đất đai cần phải có sự đồng thuận , đồng ý , bằng lòng từ cả hai bên cả nhà nước và của cả người dân nữa mà , nều như không được sự đồng thuận đó thì xảy ra nhưng mâu thuẫn , kiện tụng cả hết lên thôi mà , những cái chuyện như vậy cũng không còn lạ lẫm gì nữa đối với chúng ta rồi , đây cũng là một trong những vấn đề gây bức xúc trong dư luận

    Trả lờiXóa
  15. Hài vãi , trên này đúng là nhiều lúc thấy mấy cái ảnh hài hước thật , trông thấy " nhân tạo " thật , tất cả đều được đánh máy văn bản , nhưng trừ con số 34 hộ dân thì lúc nào cũng nào cũng thấy được sửa và được viết bằng tay thế là thế đ' nào không biết được cơ chứ , liệu rằng có điều gì đó không ổn ở đây không nhỉ ? thực sự là những thứ này rất đáng nghi cmn nó ngờ luôn đấy

    Trả lờiXóa
  16. Uhm , đúng rồi , những cái chuyện giải phóng mặt bằng như thế này nhiều lúc có những mâu thuẫn , kiện tụng là chuyện bình thường mà , đến bù với giá quả rẻ mạt thì thử hỏi là người dân ai người ta đồng ý giải tỏa đề bù cơ chư , chuyện gì thì cũng thế thôi mà , phải thuận cả đôi đường thì người ta mới đồng ý thôi chứ , nhưng mà hi vọng những chuyện như thế này sẽ không còn xảy ra nhiều nữa

    Trả lờiXóa
  17. Đúng rồi , giá cả không hợp lí , nếu như đền bù đất của người dân với giá quá rẻ mạt , không được có sự đồng ý của nhân dân mà cứ tiến hành lấy đất đai thì như thế thực sự là trái pháp luật , những trường hợp như thế người dân người ta kiện là điều tất nhiên rồi , nếu có những sai phạm đến từ bộ máy chính quyền , thì người dân hoàn toàn có quyền đó , không ai có quyền ngăn cản cả

    Trả lờiXóa
  18. Thật là nhảm nhí và nhố nhăng.Chính quyền địa phương luôn luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân,vậy nên những gì liên quan đến đất đai thì chính quyền luôn giải quyết một cách hợp lí và đúng đắn.Luôn lấy lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.Những luận điệu xuyên tạc và bịa đặt kia của các ngươi sẽ không làm cho người dân tin đâu,Đúng rồi , những cái chuyện đền bù , giải phóng đất đai cần phải có sự đồng thuận , đồng ý , bằng lòng từ cả hai bên cả nhà nước và của cả người dân nữa mà ,

    Trả lờiXóa
  19. Những kẻ đi ngược lại với chân lí, đi ngược lại với con đường của quốc gia dân tộc thì sớm muộn gì cũng bị thất bại mà thôi.Làm gì có chuyện chính quyền cướp đất của nhân dân.Không thể nào chấp nhận được cho cái hành động của đám rận các người.Tại sao lại có thể vì những đồng tiền bẩn thiểu như vậy mà lại làm những chuyện đi ngược lại với lợi ích của quốc gia,lợi ích của nhân dân như vậy.Cảm thấy buồn và thương cho các vị quá.Đừng có mà làm những việc ngu ngốc đó nữa.Các vị sẽ không có một tương lai tốt đẹp nếu như cứ tiếp tục đi làm những con chó trông nhà và sủa thuê như vậy đâu.Quay đầu lại đi.

    Trả lờiXóa
  20. Giair phóng mặt bằng đều có đền bù rồi mà. Phải chăng bài viết này đang nói quá lên.Một thực tế hiện nay, đó chính là việc các tổ chức phản động, thù địch đang ngày càng tăng cường những hoạt động chống phá nhà nước ta. Thủ đoạn chủ yếu của bọn chúng là kích động, lôi kéo người dân thiếu hiểu biết, thiếu thông tin bằng những luận điệu sai trái, xuyên tạc để chống phá nhà nước ta. Đó là một nguy cơ hiển hiện đối với an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, vì vậy, chúng ta cần có những biện pháp thực sự mạnh mẽ, thực sự đủ mạnh để ngăn chặn những âm mưu đó một cách có hiệu quả.

    Trả lờiXóa
  21. những gì mà blog này đưa ra hầu như là mang tính chất xuyên tạc, khiêu khích , nói xấu. Thực sự mà nói thì những gì mà chính quyền làm cũng có cái sai cái đúng , cơ mà cái đúng thì lên đây chúng cũng cho thành cái sai,bản chất của chúng là trơ trẽn đổi trắng thay đen,Những hành động chống đối chính quyền, chống phá nhà nước, phá hoại độc lập tự do của dân tộc là điều không thể chấp nhận được, và không có bất cứ lý do nào để giải thích cho hành động đó được, tất cả mọi lời biện minh đều chỉ vì sự hám tiền của các vị rận chủ mà thôi. Thử hỏi bây giờ nếu các thế lực thù địch nước ngoài không tài trợ đô la cho các vị thì các vị có dám đứng lên để làm cái việc đó không. Tôi nghĩ chắc chắn là không rồi.

    Trả lờiXóa
  22. THUẾ

    Dân tham là một nhẽ.
    Nhà nước mà cũng tham.
    Tôi thấy chẳng ai khổ
    Như thằng dân Việt Nam.

    Tôi cứ có cảm giác
    Như nhà nước của tôi
    Đang tận thu thuế, phí,
    Cho đến chết mới thôi.

    Khoảng năm trăm loại thuế
    Đang đổ lên đầu dân.
    So với thời Pháp thuộc
    Chắc chắn gấp nhiều lần.

    Ừ, dân phải nộp thuế
    Để phát triển dài lâu.
    Nhưng tiền thuế khủng ấy
    Rốt cục đã đi đâu.

    Phát triển đâu chưa thấy.
    Chỉ thấy quan của ta
    Đang bòn rút, vơ vét
    Đê mua xe, mua nhà.

    Mà chúng, bọn quan ấy,
    Như dòi bọ, cực nhiều.
    Một xã cả trăm đứa.
    Cả nước thì bao nhiêu?

    Cái bọn bọn dòi ấy,
    Chỉ biết phá và ăn,
    Là người của nhà nước,
    Không phải người của dân.

    Nhà nước nói thu thuế
    Vì quốc kế, dân an.
    Mà sao đồng tiền thuế
    Lại chui vào túi quan?

    Đừng giả vờ không biết.
    Người dân chán lắm rồi.
    Chán đến không thèm nói,
    Không nghe lời đãi bôi.

    Cẩn thận, thưa nhà nước,
    Đừng bòn rút từng xu,
    Kẻo thằng dân chết hết,
    Hỏi còn ai mà thu
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
  23. Sao mà những "con rận" này cứ thích bịa đặt, xuyên tạc, sai sự thật như vậy nhỉ? Nghe những luận điệu của chúng may mà tin được thì thật là những điều không tưởng. Bọn chúng may ăn gì, nghĩ gì mà lại có những hành động ngu xuẩn như thế nhỉ. Chúng mày ngu si nên mới bị mê ngoặc bởi những kẻ có âm mưu phá hoại nhà nước này, làm theo sự chỉ đạo của chúng như một lũ chó nghe lời chủ. Nhìn thấy sự phát triển của một đất nước đang trên đà đi lên, sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân mà không thấy hành động của mình là vô nghĩa à.

    Trả lờiXóa