Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Dân oan Cồn dầu sẽ đối thoại với Đà nẵng tại Hà nội

Ngày 5 tháng 4 vừa qua, dân oan
Cồn Dầu nhận được tin ngày 8 tháng 4
thành phố Đà Nẵng sẽ thành lập một đoàn
công tác ra Hà Nội, để làm việc với bà con

giáo dân Cồn Dầu đang khiếu kiện tại Hà

Nội.
Chúng tôi đã liên lạc với anh Huỳnh Ngọc
Trung, một dân oan trong đoàn Cồn Dầu
đang khiếu kiện tại Hà Nội, anh Trung cho
biết: “Chúng tôi vừa nhận được tin từ văn
phòng thanh tra Chính Phủ báo, sáng thứ 3
đoàn công tác của Thành phố Đà Nẵng sẽ
ra và trực tiếp làm việc với bà con giáo
dân Cồn Dầu đang ở ngoài Hà Nội tại trụ
sơ tiếp dân. Không biết rằng đây sẽ là một
tia hi vọng cho bà con dân oan Cồn Dầu
sau bao nhiêu năm đấu tranh cho quyền
lợi chính đáng của mình? Hay sự việc này
lại ẩn khuất đằng sau là những mánh khóe
lừa dân?
Sau gần 5 năm đấu tranh giữ đất, nhưng
giờ đây từ một làng Cồn Dầu yên bình, tươi
đẹp đã trở thành một bãi đổ nát. Sau nhiều
lần, suốt năm này qua năm khác, dân oan
giáo xứ Cồn Dầu vượt cả hàng trăm cây số
từ thành phố Đà Nẵng ra thủ đô Hà Nội để
kêu cầu thủ tướng, kêu cứu các cơ quan
cấp. Nhưng những gì họ nhận được chỉ là
sự đẩy đưa của các cấp chính quyền, tất cả
mọi nỗ lực của dân Cồn Dầu đều trở thành
con số 0, không hề có một tia hi vọng cho
họ. Kêu cứu văn phòng chính phủ thì lại bị
yêu cầu về chính quyền thành phố Đà
Nẵng, về chính quyền thành phố thì lại
không được giải quyết hoặc giải quyết
không thỏa đáng.
Ngày 7 tháng 3 vừa qua, chính quyền
thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức một
cuộc đối thoại với 12 n gười dân Cồn Dầu ,
nhưng kết quả của cuộc đối thoại này cũng
chưa đi đến đâu. Điều này cho thấy chính
quyền thành Phố Đà Nẵng vẫn không có ý
định giải quyết thỏa đáng cho nguyện vọng
của người dân Cồn Dầu.
Giờ đây, dân oan Cồn Dầu dường như đã
hết tin tưởng vào chính quyền. Khi được
hỏi về buổi làm việc ngày 8 tháng 4, anh
Trường một dân oan Cồn Dầu cho biết:
" Không thể dự đoán trước được điều gì đâu,
tại vì họ có rất nhiều chiêu. Thứ nhất họ
hay dùng cái bẫy lừa để cho dân về thành
phố trước đã, chứ họ không giải quyết thấu
đáo tại Hà Nội này đâu. Nhưng nếu thành
phố mà không giải quyết thỏa đáng cho bà
con thì bà con sẽ tiếp tục nằm lại Hà Nội
này, tại vì bây giờ về thì đường nào cũng
không có nhà để ở nữa, có một số nhà thì
đã bị đập rồi, còn một số khác thì gửi giấy
cưỡng chế rồi nên cũng không có nhà để ở
nữa, cho nên bà con sẽ tiếp tục nằm lại Hà
Nội cho đến khi TP giải quyết thảo đáng"
Về nguyện vọng tái định cư tại chỗ của dân
oan Cồn Dầu là chính đáng, vì trong Khoản
2 điều 34/ nghị định 197 có quy định: “Ưu
tiên tái định cư tại chỗ cho người bị thu hồi
đất tại nơi có dự án tái định cư, ưu tiên vị
trí thuận lợi cho các hộ sớm thực hiện giải
phóng mặt bằng, hộ có vị trí thuận lợi tại
nơi ở cũ, hộ gia đình chính sách”. Chỉ cần
chính quyền có tâm với nhân dân thì mọi
việc sẽ được giải quyết êm xuôi, ổn thỏa.
Hy vọng rằng, trong cuộc gặp ngày mai
chính quyền thành phố Đà Nẵng đặt lợi ích
của người dân lên đầu để giải quyết thỏa
đáng cho dân oan Cồn Dầu.
Bút Tre

42 nhận xét:

  1. đối thoại tôi nghĩ là một việc vô cùng tốt, bởi lẽ lúc đó người dân sẽ nói lên được những ý kiến của mình và chính quyền cũng lắng nghe được nguyện vọng của người dân, chỉ có điều tôi sợ rằng, trong cuộc đối thoại này sẽ có một số kẻ xấu như trong những cuộc biểu tình thế chúng sẽ đến để quấy rồi và trong lúc tình hình đó chúng kích động người dân sẽ khiến cho một số người dân không giữ được bình tĩnh thì sẽ có những hành động sai trái, không đúng với đạo đức và pháp luật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Âu cũng là cái cớ! thành đoàn Đà Nẵng đối thoại với "dân oan" âu cũng là cái tốt nhưng tại sao thành đoàn đà nẵng lại ra đến hà nội để đối thoại trong khi dân oan ở hà nội, nếu là sự thật mong đừng làm biến chất đi những thứ có ý nghĩa khác để thay vào đó với những âm mưu thủ đoạn của mình, đời vui không mấy sao lại phải để trái tim nhau phải tổn thương, hãy sống như những gì mình muốn

      Xóa
    2. An ninh, côn đồ đánh dân oan tại trụ sở tiếp dân
      Sáng 8 tháng 4 hơn 50 dân oan tại nhiều tỉnh thành đã tập trung tới trước số 1 Ngô Thời Nhiệm để nộp đơn khiếu kiện đất đai. Họ không gặp được người trách nhiệm và trong khi chờ đợi đã có những cuộc gây hấn từ những côn đồ và an ninh mặc thường phục với người khiếu kiện.
      Chị Hướng một dân oan cho biết sự việc xảy ra:

      -Tôi đang ở Ngô Thời Nhiệm chỗ tiếp dân, bây giờ đang cùng với chị em ở chỗ tiếp dân mà họ không nhận đơn cho dân. Sau đó chúng tôi mới kêu đây là bọn cướp ngày đã đàn áp chúng tôi thì một số công an, bảo vê ăn mặc quần áo côn đồ nó đến đàn áp, bóp cổ tôi. Nó dằng co lôi tôi về phường nhưng toàn dân người ta co lại nên nó làm không được.

      Vào lúc 11 giờ thông tin từ Hà Nội cho biết chị Ước một dân oan từ Bình Phước ra Hà Nội đã bị đánh đập rất nặng chị phải chạy trốn nhưng vẫn bị công an và an ninh truy đuổi

      -Chúng tôi đem đơn nộp thì thằng Hoàng Như Hải nó không nhận, nó xua đuổi tụi tôi lúc ấy tụi tôi mới la làng lên thì có thằng Tuân trung tá công an thành phố Hà Nội chỉ đạo cho tụi nó đánh tụi tôi. Đánh tôi thì tôi chạy về rồi nhưng nó chạy xe Honda theo 4 thằng nữa nó đánh chị Hướng và đánh luôn tôi. Bà con tới đây khiếu kiện về vấn đề cướp nhà, phá nhà cướp đất khoảng hơn 50 người của 8 tỉnh có dân Dương Nội, Yên Nghĩa, Gia Lâm

      Tình trạng người dân khiếu kiện tập thể đòi hỏi trả lại công lý cho họ đã ngày một nóng hơn, đặc biệt tại miền Bắc, người dân Dương Nội đã không chấp nhận chính quyền cưỡng chế đất của họ để giao cho công ty Ecopark đang đến hồi quyết liệt khi ngày hôm qua 356 gia đình đã cùng nhau trích máu ăn thề sẽ đồng tâm hiệp lực lại đối phó với nhà nước. Chị Nhàn một người dân Dương Nội cho biết về sự quyết tâm của người dân Dương Nội qua buổi lễ này:

      -Chuyện này đúng như sự thật, 356 hộ dân chúng tôi nhất quyết giữ đất đến cùng và không cho một kẻ nào đến để xâm phạm quyền làm chủ ruộng đất trong khi chúng tôi chưa chuyển đổi được nghề nghiệp. Tất cả chúng tôi làm một cái lễ tại khu đất mà hiện nay chúng tôi đang tranh đấu để giữ lại.

      Vụ đất đai tại Dương Nội cho tới nay vẫn đang bế tắc và không ai biết UBND thành phố Hà Nội sẽ giải quyết cách nào cho suôn sẻ để 356 hộ dân này an tâm canh tác trên vùng đất của họ. - /rfa/
      Bài đăng trên blog Đại tá Bùi Văn Bồng http://bongbvt.blogspot.ca/2014/04/an-ninh-con-o-anh-dan-oan-tai-tru-so.html#more

      Xóa
    3. Thôi ngay mấy cái tin kiểu này đi, chỉ có những thằng ngu mới tin thôi, hết chuyện công an đánh người, đàn áp người dân, công an nhận đút lót, giờ lại đến cả đánh dân oan ngay tại trụ sở nữa chư. thử hỏi là còn cái gì xấu xa nữa thì cứ vu cho họ đi. Công an dù sao họ cũng là lực lượng vũ trang, bảo vệ sự bình an của nhân dân, còn những lời vu oan như thế họ cũng chẳng để tâm đâu. Dù sao thì cây ngay đâu sợ chết đứng chứ

      Xóa
  2. Tôi nghĩ rằng mọi người cần phải bình tĩnh trước bài viết này nhé, rõ ràng trong vụ việc Cồn Dầu ở Đà Nẵng, chính quyền đã lấy ý kiến của người dân và người dân đã đồng ý. Còn bài viết này, rõ ràng đây là một bài viết với ý đồ vô cùng xấu, với những từ ngữ và ngữ nghĩa có vẻ châm biếm muốn nói xấu chế độ, Đảng, Nhà nước ta tôi nghĩ rằng đây chắc chắn là một thủ đoạn, một âm mưu của những kẻ muốn chóng phá nước ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thủ đoạn âm mưu của bọn này thật xấu xa thâm độc thật không thể tưởng tượng được đọ nham hiểm của bọn phản động này, những thứ bọn ấy nói thì tốt đẹp lắm ấy nhưng thực chất lại bao chùm những thứ xấu xa bỉ ổi của bọn chúng, hi vọng những âm mưu thủ đoạn khốn khiếp của những kẻ này sẽ không bao giờ thành hiện thực được, đất nước mình sẽ mãi yên bình

      Xóa
    2. Không chỉ người dân Dương Nội, mà cả dân tộc này đã bị chế độ vô luân đẩy vào đường cùng. Và nếu chúng cứ một mực phát huy "đỉnh cao trí tuệ" theo kiểu này, chẳng chóng thì chầy cũng tự xô mình xuống vực sâu nhân quả thôi !
      Yamaha

      Xóa
    3. Ông Tổ Mác Xít hay nói CÓ ÁP BỨC LÀ CÓ ĐẤU TRANH! Bọn đàn em quên à?!

      Xóa
    4. Ngay tại Hà nội làm đường đường Trường Chinh UBTP Hà Nội đả né nhà các quan chức vì sợ các quan bị mất đất ,còn tại Dương Nội (Hà Đông) thì người dân bị lấy đất đang canh tác nhưng đền bù không hợp lý đưa người dân vào đường cùng , thử hỏi mấy ông quan lớn với người nông dân có phải cùng là người VN không vậy ? sao lại đối xử với nhau phân biệt thế, nên nhớ trong giai đoạn kháng chiến nông dân là lực lượng nòng cốt để giành chính quyền , nếu không có những người nông dân hy sinh xương máu tiến lên phía trước thì mấy ông quan, ông tướng chỉ có xách dép chạy mà thôi chứ có ai để đánh giặc, cho nên đừng bao giờ coi thường lực lượng nông dân .

      Xóa
    5. Với sự phát triển cúa khoa học công nghệ hiện nay và sự bủng phát của công nghệ thông tin thì mạng xằ hội cũng như phương tiên truyền thông đại chúng ngày càng phố biến được sử dụng một cách rộng rãi hơn và tác hại cúa chúng thì không thật lả không nhỏ nếu như mục đích sử dụng tỗí tăm. sự chia sẽ thông tin và ỉan tỏa thông tin trên mạng xằ hội là vô củng nhanh vả sự- lan tỏa là vô cùng lớn Những luận điệu sai trái sẽ được lu-u truyền rộng rãi khó kiểm soát và các thế lực thù địch thì triệt để lợi dụng điều này cho thấy tính chất nquv hiểm cúa chúnq tới đảu

      Xóa
    6. danoan2012 là một kênh để bọn rận chú xuyên tạc bịa đặt những đường lối chinh sách cúa Đảng và nhà nước ta Đó là nơi bọn chúng nói xấu chế độ, bôi nhọ nhiều lãnh đạo nhả nước, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhản dân. tập hợp lực lượng chống Đàng, chính phủ Tuy con số lữ-ợng người thích chi rất ít. những nó có thể nhanh chóng lan tràn khắp mọi noi. chúng ta cần phải hết sức cành giác trước ảm mưu thú đoạn mới này cùa bọn phản động

      Xóa
  3. Tôi nghĩ rằng vấn đề này người dân cần nên bình tĩnh lại và người đọc bài này cũng nên có những suy xét kỹ hơn đi, vì theo tôi được biết vấn đề ở Cồn Dầu Đà Nẵng đã có sự nhất trí giữa người dân và chính quyền thành phố Đà Nẵng, còn chuyện người đi khiếu kiện kia tôi chưa nghe bao giờ, đây có thể là một âm mưu, một chiêu trò của những kẻ đang muốn phá hoại nước ta, chúng đang muốn đánh vào khối đại đoàn kết trong dân tộc của chúng ta

    Trả lờiXóa
  4. ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng sở họp quốc hội

    Trả lờiXóa
  5. ủy ban nhân dân thsnh phố đà nẵng số đàn con đầu bởi ra tham nhũng có tật giật mình

    Trả lờiXóa
  6. Người dân ở Cồn Dầu nên bình tĩnh, không nên nghe theo lời của bọn phản động mà tiến hành các hành động, biểu tình. Chính quyền ở Đà Nẵng và Hà Nội sẽ đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời giải quyết những thắc mắc của người dân nơi đây. Bọn phản động luôn tìm mọi cách lợi những những giáo dân, kích động, lôi kéo gia nhập theo tổ chức của chúng. Mọi người ở Cồn Dầu hãy đề phòng trước những lời đường mật của bọn thối nát này, đừng để đánh mất tương lai của mình trong tay bọn bán nước này nhé.

    Trả lờiXóa
  7. Dân oan cái gì đó chỉ là cách gọi của những kẻ muốn kích động quần chúng, bà con nhằm mục đích mưu đồ chính trị của nó. Thực chất hô hào cũng chẳng phải là vì bà con đâu. Còn việc khúc mắc của bà con cũng sẽ được các ban ngành trực tiếp thông qua đối thoại. bà con không cần làm căng, nghe theo xúi dục mà trực tiếp đối thoại nghiêm túc, mọi vấn đề sẽ được giải đáp

    Trả lờiXóa
  8. không biết việc giải quyết nhà ở đất đai thế nào nhưng để quần chúng nhân dân phải lên trung ương để khiếu kiện là điều không tốt. Nếu không giải quyết tận gốc vấn đề này thì sẽ làm quần chúng nhân dân không phục. đây là lúc chính quyền chứng tỏ năng lực của mình. kính mong lãnh đạo giải quyết thấu đáo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao không thấy chính quyền lên tiếng giải thích cho công luận " Hiểu " về vụ Dương nội nhỉ ?
      Cả hệ thống chính trị vào cuộc mà sao chỉ thấy ra tay đàn áp, báo mạng phản ánh rờm trời mà chính quyền với sở trường tuyên truyền vận động ( dân vận ) không thấy ra tay ?
      Phải có gì mờ ám nên mới khó nói đến vậy. Ông Nghị, ông Thảo cũng tàng hình luôn. Lạ.

      Xóa
    2. Mờ ám hay không thì không cần biết, nhưng giải quyết vấn đề về đất đai thì đâu phải là chuyện đơn giản, nhất là với những người dân đã bị mua chuộc, hay bị những lời lẽ ngon ngọt của mấy vị rận chủ thuyết phục rồi, muốn giải quyết triệt để trừ phi là dùng nhiều tiền để đền bù cho họ. Nhưng nước ta còn nghèo, lấy tiền đâu ra mà đền bù cho họ, trong khi họ đòi nhiều tiền như vậy. Nếu không có mấy kẻ chống phá thì nước ta có phải yên ổn phát triển không? Tông môn nhà chúng nó chứ

      Xóa
    3. Đê có được cuộc sông hòa bình tôt đẹp như ngày hôm nay nhản dán ta đá' phải đánh đôi biết bao mất mát đau thương Giây phút giành đu-ợc độc lập dân tỘc đánh bại được những kẻ xâm lược hùng mạn đá' khiến cho toàn dán ta òa khóc trong sự- sung sướng. Vậy mả hiện nay ử đâu đó trong xã hội này lại có những kẻ bán nước cầu vinh, làm tay sai cho các thế lực thù địch chổng lại đất nước, chống lại nhản dân ta THử hỏi những con người nhữ' vậy liệu có xứng là con châu Việt ta. họ không hố hẹn với những người đã khuất đằ hi sinh cả cuộc đời mình vì độc lập

      Xóa
  9. Chính quyền sẵn sàng lắng nghe ý kiến của nhân dân trên cơ sở nhân dân tôn trọng quy định nơi làm việc công sở. Tới công sở cơ quan nhà nước mà băng rôn khẩu hiệu loa đài gây áp lực như thế đâu có tác dụng gì. Bà con đừng nghe lời xúi dục của mấy tên rận chủ luôn bằng chiêu bài lợi dụng niềm tin của bà con để mưu đồ. Xin bà con bình tĩnh đừng để bị lừa

    Trả lờiXóa
  10. có nhầm không khi đám rận chủ xúi dục dân chúng ra tận Hà Nội khiếu kiện vô cớ trong khi từ Cồn Dầu họ đã không làm được gì bởi sự nghiêm minh của thành phố trong vấn nạn lợi dụng dân chúng khiếu kiện đất đai đã được quy hoạch, cố tình không chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước dẫn tới những sự việc gây rối trật tự an ninh như trên, đã thế lại còn ra tận Hà Nội làm trò nữa. Thế nên thành phố Đà Nẵng phải cử một đoàn công tác ra tận Hà Nội để giải quyết vụ việc, vạch mặt âm mưu của đám rận chủ

    Trả lờiXóa
  11. chúng mình lật đổ đảng cộng sản đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ờ, đi, lật đổ đảng cộng sản thành công thì Hoa Kỳ sẽ coi chúng ta như những công thần khai phá đất nước, rồi họ sẽ cho chúng ta những chức cao trong bộ máy nhà nước, làm tay sai cho chúng. Lúc đó chúng ta sẽ có nhiều tiền, nhiều của, sống trong nhung lụa gấm vóc, không phải hằng ngày đi sủa như thế này để kiếm tiền nữa, mà có thể bỏ tiền ra mua người khác sủa thay

      Xóa
    2. Bạn nói nghe mắc cười quá ! Xin lổi bạn mang cả nước VN cho không như Phillipines trước đây chưa chắc nó đã nhận.Hiện mấy ông lảnh đạo " năn nỉ " nó đủ thứ nào là " bỏ cấm vận vủ khí ",nào là giúp đở để VN được vào TPP ( ông chủ tịch nước ), nào là xem nền kinh tế VN là nền Kinh tế thị trường,nào là kêu gọi giới đầu tư Mỹ vào VN v.v ( ông Thủ tướng ) nó còn chưa chịu chấp thuận ở đó bạn chả biết chi cứ XẠO hoài quen nết.

      Xóa
    3. há há thằng ngu admin quản trị tự comment rồi thấy nhục quá phải xóa bó đấy lộ ngay cái ngu dốt ra rồi đấy dù chúng bay có nhu' thế nào những tao thấy chúng bay chửi láo sủa bậy là ghét rồi . quyết bài trừ bõ chúng bay cho thế giới đỡ có nhỮTig thằng chó phản nhu--' vậy. cái loại ăn cháo đá bát không biết chúng mảy được bộ mẹ cho ăn học rồi giả đầu đi phản quốc thế à

      Xóa
  12. may con cho du luan vien dung co sua lung tung nua khong co tien den bu cho ba con lai bao ba con nha dat ra mo day ma hup nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hiểu con chó này có đang nói tiếng người nữa hay không, mà sao đọc chẳng hiểu cái gì. Có biết tôn trọng người khác không vậy, hay là vừa nhận được tiền tài trợ của mấy ông bầu nên sướng quá quên cả tiếng mẹ đẻ rồi. Thảo nào thấy sủa tích cực như vậy, thấy một đống bình luận kia kìa. Đúng là đồng đô la có thể làm nhiều việc thật, nó có thể khiến một con người quên cả mẹ của mình cơ đấy

      Xóa
  13. này lũ dư luận viên ngu xuẩn chúng mày có biết là dân cồn dầu đã phải đấu tranh 5 năm a dẫn là người chúng mày cũng là người họ không pahi lũ ngu đừng lừa dân không được lâu đâu giải pháp bọn mày làm chỉ là giải hấp tinh thể vô tác dụng thời không bao giờ bọn tao và dân để bị lừa đâu nhé không tiền bồi thường thì miễn đối thoại nghe rõ chưa về bảo bộ đa năng thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng ai là người ngu ở đây cả, sao lúc nào bọn rận chủ cũng bảo là đảng cộng sản dùng chính sách mị dân, lừa dân nhỉ, chỉ có những người tỉnh táo, thông minh như chúng mới không bị lừa. Thế vậy chẳng nhẽ là 90 triệu người dân Việt Nam đều là những kẻ ngu ngốc, dễ bị lừa sao? Nói thế mà không biết xấu hổ à, chúng mày thì cũng chỉ là loại vô học, vô công rồi nghề nhưng lại tham tiền mà thôi, thế cho nên mới bị bọn ngoại quốc mua chuộc để chống lại đất nước

      Xóa
  14. đưa tiền bồi thường đây bọn tao về còn không thì nếu bọn chính quyền đã nặg cưỡng chế bọn tao thế bọn tao sẽ cho chúng nó có đi mà không có vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chung quy cũng chỉ có một chữ tiền mà thôi, không có tiền thì không giải quyết được việc gì. Nhưng sao mà tham quá vậy trời, nhận đô la của mấy ông bầu ngoại quốc còn chưa đủ hay sao mà còn muốn nhận được từ chính quyền nữa, thế này thì tiêu bao giờ cho hết. Hay là lại đi gái gú, cờ bạc, rồi vũ trường đập đá, hút cần xa. Cái loại như bạn này chắc cũng chỉ đến cái mức ấy thôi, có làm được gì có ích cho xã hội đâu mà

      Xóa
  15. bọn tao cũng nói thêm cho chúng mày biết một tin bọn tao có súng máy nếu công an đến cưỡng chế là bọn tao bán luôn không cần biết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thằng này đúng là thằng thần kinh, toàn nói mấy cái điều lung tung, cứ lảm nhảm một mình vậy mà có ai thèm quan tâm đâu. Hay là do đô la đã làm đầu óc thằng này phấn chấn đến mức này vậy. Tội nghiệp quá, sao lại có những người phát cuồng vì tiền thế này chứ, đúng là sống nghèo nó quen rồi, giờ một đống đô la rơi xuống đầu thế thì chẳng phát điên mới lạ đấy

      Xóa
  16. bọn tao nhưng là lũ đánh bom liều chết chúng tao đéo cần mang đầu vào xem bọn tao bắn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hiểu thằng này là loại người nào nữa, mà cũng có thể chẳng phải là người, chỉ là con chó săn, tay sai của bọn phản động mà thôi. Thế nên hắn mới đi sủa loạn sị ngậu lên như vậy chứ, mà sủa có ai nghe đâu, cứ như kiểu là chó nó sủa khi có người lạ đến nhà ấy mà, chó thì phải bảo vệ cho chủ chứ. Những người vào đây bình luận đa phần là những người phản đối những bài viết này nên nó phải sủa là đúng rồi. Khổ thân thằng bé, mặc dù nó sủa chẳng ra sao nhưng cũng phải thông cảm cho nó vậy

      Xóa
  17. chửi đt mẹ nhau sướng vãi lồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn phản động cũng chỉ nói được những từ dung tục thế này mà thôi, thế này chỉ thể hiện sự bất lực và tuyệt vọng với những lý lẽ sai lầm và không có cơ sỡ của mình, sự bất lực này thật đáng thương hại. Không phải bao giờ chửi bậy cũng là xấu xa là không thể chấp nhận được mà chỉ là sử dụng nó vào hoàn cảnh nào mà thôi, thật buồn cho những thứ như thế này

      Xóa
    2. Cái thằng cộng sản nghiền nát này đúng là thằng bại não, toàn nói năng luyên thuyên, đã vậy lại còn mất dạy nữa chứ. Vô học đến thế là cùng, hay là đô la đã làm nó ra như thế, từ một thằng không học thức, không nghề nghiệp, đang lêu lổng thì được mấy ông bầu để ý và cho đô là nên nó sướng quá mới hóa rồ thế này. Tội nghiệp đến thế là cùng

      Xóa
  18. Đến chịu với trang dân oan này, không hiểu bọn admin đang mải đi kêu gọi người dân trở thành dân oan, hay là đang đi bưng bít mấy nhà rận chủ, mấy quan thầy hải ngoại hay sao mà bỏ bê diễn đàn thế không biết, bài đăng chữ dày tịt như thế này thì bố nó đọc à. Viết bài thì cũng phải tôn trọng người đọc một tí chứ, hay là cố tình như vậy để người ta chỉ thấy cái title thôi, còn nội dung thì không có gì nên không muốn mọi người đọc?

    Trả lờiXóa
  19. Đọc xong các còm của các dlv mới thấy họ tự nhận chúng là lũ vô công rồi nghề vô học chỉ vì tí tiền còi mà phải bán miệng nuôi thân, miếng ăn đúng là miếng nhục với lũ ròi bọ này. Còn dlv nào leo lẻo cãi không ăn tiền thì cũng dễ hiểu... nói dối đã trở thành bản chất của bọn thối tha đánh đĩ mồm này.

    Trả lờiXóa
  20. Lũ dư luận viên tòan bọn thất học nên bị sai khiến làm bậy, tháng được trả vài xu tiền lương nên não càng ngu vì thiếu ăn.
    Chúng không biết là bọn cấp trên ăn hết của lính thì mới giàu có, nhà xe tiền bạc khắp nơi. Còn đám dư luận viên có gõ phím chửi bậy cả đời cũng không bao giờ có nổi cái xe máy cho ra hồn, hàng tháng vẫn phải chìa tay xin tiền bố mẹ.

    Trả lờiXóa