Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Tin về vụ công an Hà đông bắt cóc hai công dân Dương nội.

   Thanh tra bộ Công an đẩy trách nhiệm sang Viện kiểm sát về việc thân nhân hai ông Trần Văn Miên và Trần Văn Sang bị công an bắt cóc đến nay co hứa biết tính mạng ra sao còn sống hay đã chết.

  Thông tin về bà Nguyễn Thị Giang, người dân mất đất ở Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội bị đánh ngày 30/03/2014 khi đang làm lễ vái trên mảnh đất mình bị cướp một cách trắng trợn.


Ảnh của Gió Lang Thang.
  Bà Giang, sinh năm 1954, hiện nay đã 61 tuổi. Ngày 30/03, Chủ tịch Phường Dương Nội và Trưởng CA Dương Nội bảo kê cho côn đồ đánh bà bị thương nặng, máu chảy tràn trên mặt. Sau đó, bà được đưa đến bệnh viện Hà Đông. Bác sỹ kết luận và bị rạn sọ và chấn động não sau cú vụt ác hiểm của kẻ thủ ác. Hiện nay, phần lớn thời gian trong ngày của bà là nằm mê man, bất tỉnh. Tuy nhiên, các bác sĩ ở Bệnh viện Hà Đông vẫn giữ toàn bộ hồ sơ bệnh án của bà. 
  Điều bất công hơn là ngay hôm đó, con trai tên Nguyễn Đình Thục, người được giao đất trái phép, đã tấn công bà Giang chỉ lên CAQ Hà Đông một lúc rồi được thả về.
  Hiện nay, bà Giang nằm ở Khoa Ngoại cấp cứu, BV Hà Đông. Nếu ai có sự quan tâm, chia sẻ hãy đến thăm bà.
   Tin thêm : 
 Thông tin thêm về trường hợp ông Trần Văn Sang và Trần Văn Miên ở Dương Nội bị bắt cóc: Hai ông bị một nhóm người bắt cóc, đến tối công an thông báo đang giam giữ người và báo tin "hai ông cắn lưỡi tự tử" trong đồn công an.
Đến nay vẫn cơ quan công an chưa trả lời về số phận của hai ông.






Ảnh của Gió Lang Thang.


40 nhận xét:

  1. Thủ đô Hà Nội - bao che đa cấp cho vi phạm pháp luậtlúc 13:22 7 tháng 4, 2014

    Thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm và phường Tràng Tiền tiếp tục diễn trò bao che đa cấp kéo dài, ban bóng loanh quanh giữa các cấp... để bao che cho vi phạm pháp luật tại biệt thự 11A Tông Đản gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới vệ sinh môi trường, đời sống, sức khỏe của cư dân. Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý xử dụng nhà biệt thự đô thị.
    Kỳ 3:
    http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/lanh-dao-phuong-co-bao-che-sai-pham.html
    Kỳ 2:
    http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/sau-3-nam-to-cao-sai-pham-tai-11a-tong-dan-van-chua-duoc-giai-quyet.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao tôi không nge thông tin này nhỉ/?liệu nó có thật không thế. CÓ thể nói nếu thật sự có sự việc này xảy ra thì các cơ quan chức năng phải thật sự nghiêm túc tiến hành điều tra, xử lí các hành vi vi phạm như thế này. Đó là trách nhiệm của họ, nhưng nếu đó chỉ là những hành vi vu khống thì bạn cần nghiêm túc kiểm điểm lại, không phải bất kì chuyện gì xảy ra cũng vu cho chính quyền làm ăn sai trái được đâu

      Xóa
  2. Khẩn !
    Đề nghị GĐ CA Hà Nội trả lờì cụ thể vụ viêc 02 công dân Dương Nội bị CA Hà Đông bắt cóc cho gian đình nạn nhân biết trước ngày 15/4/2014. Quá thời hạn trên, nếu CAHN không chịu trả lời , coi như là đồng phạm với vụ bắt cóc 2 công dân này và GĐCAHN sẽ bị xử lý nghiêm theo phám luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. friendship ho: Thật là chán cho cá bạn quá. Hai công dân bị bắt cóc sao? Điều đó thật khó tin. THiết nghĩ rằng hình như các sự việc được xuyên tạc, vu khống quá mức rồi đấy, chắc là hai người này có hành vi vi phạm pháp luật gì nên mới bị công an họ tạm giữa để điều tra, xử lí gì đó thôi. Chưa điều tra, xử lí xong nên họ còn giữ hại người này ở lại thôi mà. Sự việc có gì đâu mà làm um tùm lên thế nhỉ

      Xóa
    2. Bạn nói chẳng biết có linh hay không.Nếu ông nầy nhúng tay vào chắc linh lắm !


      Thông tấn xã Việt Nam/Vietnam +
      Chủ tịch nước yêu cầu xử nghiêm vụ công an dùng “nhục hình”

      (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 09/04/14 10:27

      Vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đề cập đến việc Tòa án Nhân dân thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo nguyên sỹ quan công an về tội danh dùng nhục hình, gây tử vong.

      Nhiều cơ quan truyền thông theo dõi phiên tòa đã nêu vấn đề về mức án tòa tuyên dành cho các bị cáo là chưa hợp lý.

      Sau khi xem xét, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có ý kiến yêu cầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Chủ tịch nước kết quả.


      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Nặc danh@: Tôi không phủ nhận rằng ở nước ta vẫn còn tình trạng nhục hình đó. NHưng nó chỉ tồn tại ở một số địa phương, ở một số cán bộ nhận thức thấp kém thôi bạn à. Việc chủ tịch nước Trương Tấn Sang có yếu cầu xem xét sự việc như vậy là hoàn toàn hợp lí, thể hiện sự nghiêm túc của chính quyền ta. Còn những cán bộ nào thật sự phạm tội thì nhất định họ phải trả giá mà thôi

      Xóa
  3. Quá khổ. Chỉ vì lòng tham mà đánh mất lòng tin. Bọn xấu tha hồ mượn chuyện, dựng chuyện và viết chuyện. Chỉ khổ mấy nông dân DN. Làm cái bình phong quá tốt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai tham nên dân mất lòng tin thì người dân tự hiểu. Bây giờ còn lải nhải dân trí thấp, người dân ngu, người dân tham thì dân người ta ỉa vào mồ mả nhà dlv chúng mày đấy

      Xóa
    2. Nặc danh@; Nói gì vậy cháu? dlv là cái gì vậy hả. CÓ thể nói việc công an bắt cóc người khác thì thật là quá khó tin, đây là xã hội nào rồi mà còn có những chuyện vớ vẩn như thế nhỉ. thiết nghĩ là hai người này có hành vi sai trái, vi phạm pháp luật gì nên mới bị công an họ tạm giữ hay sao đó thôi. Cũng có một trường hợp là hai người này bị mất tích thì sao đó nhỉ, đó chẳng lẽ là do cơ quan công an hay sao

      Xóa
    3. Nặc danh@: Tôi không phủ nhận là hiện nay đất nước ta có nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu xử lí như vấn đề tham nhũng, tệ nạn xã hội nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến những thành công không nhỏ của đất nước ta trong việc phát triển đất nước chứ. CÒn nói người dân dân trí thấp thì cũng có nhưng nó chỉ là một bộ phận mà thôi. VÀ không ít những người trong số đó có hành vi vi phạm pháp luật bạn à

      Xóa
    4. Dlv mà không hiểu dlv là gì??? Công an cs bắt người, đánh người, giết người sai qui định đầy trên mặt báo lề phải. Dlv này chuyên gian dối mà không sợ luật trời. Loại này sẽ có ngày bị trời chu đất diệt.

      Xóa
  4. Lại những lá đơn chụp không thấy rõ nét những lá đơn không bao giờ được gửi? Một kiểu dựng chuyện thường thấy của những tay vu khống trong thời gian qua. Nếu thật sự đây là những lá đơn thư của người nhà những người bị hại chân chính chúng sẽ không bị chụp và đưa lung tung trên mạng thế này! Chỉ những kẻ làm điều xấu mới có biểu hiện lén lút thế này thui! Bài của mấy anh muốn gây tin vu khống này xưa lắm rùi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đưa lên mạng để hàng tỉ người dùng intenet có thể cập nhật ngay được là lén lút. lũ dlv này lại đang chứng tỏ chí tuệ đỉnh cao của chúng đấy

      Xóa
    2. Nặc danh@: Nhìn vào những bản đơn kiểu phô tô như thế này thì làm sao mà chúng ta có thể tin được chứ, có thể đây là một thủ đoạn mà các thế lực thù địch tạo ra để chống phá cách mạng, đất nước ta đây mà. Chứ cái chuyện mà công an bắt ngươi thì làm sao có thể xảy ra được. Chắc hai ông này lại làm việc gì có lỗi với nước với dân nên bị công an họ tìm đến bắt giũ để hỏi han vài vấn đề thôi mà

      Xóa
    3. Dlv nói cùn cùng đường. Người ta là người dân khiếu kiện vì quyền lợi muốn giữ đất giữ nhà lại bắt bớ, đánh đập cầm tù người ta rồi vu cho người ta là chống phá đất nước. Lương tri con người của lũ khốn nạn này ở đâu??? Hay bọn chúng không phải là người???

      Xóa
    4. Nặc danh@: Thế bạn lại không biết rằng nếu người dân cố ý gây rối trật tự thì trách nhiệm của coonga n là phải đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa bàn đó à. Nếu như người đi khiếu kiện cứ cố ý gây rối, thậm chí có các hành động chửi bới, đánh người thi hành công vụ thì công an họ đứng nhìn, chịu đánh chắc. NHư thế thì những thằng gây rối bị bắt giũ lại là hoàn toàn hợp lí rồi chứ gì nữa

      Xóa
    5. Công an cs có nhiệm vụ bảo vệ đảng tuyên thệ thì bàn dân thiên hạ ai cũng rõ cả rồi. Công an cs đánh, giết, bắt và khủng bố bao nhiêu người dân thì dân bây giờ cũng rõ cả. Ai tham nên dân mất lòng tin thì người dân tự hiểu. Bây giờ còn lải nhải dân trí thấp, người dân ngu, người dân tham thì dân người ta ỉa vào mồ mả nhà dlv chúng mày đấy.

      Xóa
  5. Đều là những lời lẽ vô căn cứ nhằm mục đích bôi nhọ, xuyên tạc về lực lượng công an, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng Cộng Sản Việt Nam của bọn phản động, bọn rận chủ thối nát. Chúng mày ăn gì, nghĩ gì mà lại có thốt ra được những lời dối trá như vậy. Sai sự thật 100%. Chúng mày sớm muộn gì cũng phải chịu hình phạt trước sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mày còn ngu hơn lợn vì không hiểu tiếng việt và mắt bị ung thư nên nhìn ảnh không rõ

      Xóa
    2. đứa nào dối trá trong vụ này 100 đời nhà nó bị nguyền rủa và không ngóc đầu lên được còn bản thân nó bị chết đường chết chợ

      Xóa
    3. Nặc danh@: Đây là nơi để chúng ta bàn luận với nhau chứ không phải là nơi để chửi nhau đâu nghe. Nếu bạn cảm thấy bí lí không cãi lại được thì đừng nói gì cả nữa, chứ cứ chửi, cãi cùn như thế thì thiếu văn hóa quá đấy. CÓ thể nói vụ việc này do trang danoan2012 đưa ra còn nhiều uẩn khúc, nghi vấn mà chúng ta không hiểu được. Chẳng hạn như vì sao công an lại bắt cóc người chứ hay là họ đnag bắt người đúng pháp luat thì sao chứ

      Xóa
    4. lũ khốn nạn dlv này có văn hóa bà con này, hài quá

      Xóa
    5. Mai Ngọc...Bạn xem công an đã thông báo ông Trần văn Miên và Trần văn Sang đã tự tử trong đồn.Công an bắt mà không thông báo với thân nhân hai ông nầy tức là bắt cóc rồi còn gì !!! Đến khi cả hai tự tử mới thông báo với gia đình của hai ông ấy. Bạn nên xem xét lại lời nói của mình đừng vội chụp mũ người khác nhé !
      http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/duong-noi-detainees-said-to-commit-suicide-in-jail-04012014092402.html

      Xóa
    6. Sự thật là sự thật. Còn kiểu bố láo ngu dốt nói lấy được của dlv thì ai còn lạ! Người dân người ta nguyền rủa cho cũng phải.

      Xóa
  6. Không hiểu tác giả bài viết này lấy những thông tin “lạ” kiểu như thế này ở đâu để đưa lên một tít tiêu đề nghe giật gân thế! Thân nhân hai người mà theo bài báo là “bị công an bắt cóc” không thấy đả động gì mà nhà báo viết tin có vẻ “sòn sòn” lên??? Thật nghi ngờ cho mục đích cũng như sự thật đằng sau những thông tin kiểu”chém.” Toàn tập thế này. Hình ảnh một người đàn bà bị chảy máu không có nghĩa là liên quan đến vụ cưỡng chế đất ở Dương Nội với phải chăng đi nữa chúng ta cần phải tìm hiểu hết về vụ vì lý do vì sao mà bà ấy lại bị thương như vậy? Không thể quy kết thiếu trung thực như thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mày còn ngu hơn lợn vì không hiểu tiếng việt và mắt bị ung thư nên nhìn ảnh không rõ

      Xóa
    2. nếu bà này đúng bị đánh vì đất Dương Nội thì trời xanh có mắt sẽ xử lí cả họ nhà thằng dlv lưỡi không xương chuyên gian dối này

      Xóa
  7. Không hiểu tác giả bài viết này lấy những thông tin “lạ” kiểu như thế này ở đâu để đưa lên một tít tiêu đề nghe giật gân thế! Thân nhân hai người mà theo bài báo là “bị công an bắt cóc” không thấy đả động gì mà nhà báo viết tin có vẻ “sòn sòn” lên??? Thật nghi ngờ cho mục đích cũng như sự thật đằng sau những thông tin kiểu”chém.” Toàn tập thế này. Hình ảnh một người đàn bà bị chảy máu không có nghĩa là liên quan đến vụ cưỡng chế đất ở Dương Nội với phải chăng đi nữa chúng ta cần phải tìm hiểu hết về vụ vì lý do vì sao mà bà ấy lại bị thương như vậy? Không thể quy kết thiếu trung thực như thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ mầy đui à ! Không thấy thằng CA đồ ở trần bổ cây vào đầu bà ấy phun máu à ?.Chứng cứ như vậy chưa trung thực theo mầy bà ấy tự đập vào đầu chảy máu để vu khống mới là trung thực à ? Sao mầy ngu quá vậy ? Mầy có bà con gì với thằng côn đồ ở trần đó không ?.Hành hung người trước mặt CA và chủ tịnh xã vẩn an nhàn như không việc gì xãy ra kể cũng ưu việt của chế độ.

      Xóa
  8. Đính chính " thằng côn đồ ở trần..."

    Trả lờiXóa
  9. sao cứ cái gì là xấu xa, tiêu cực thì đám viết bài này có thể vu hết cho công an vậy chứ, việc người dân bị côn đồ đánh chính chúng cũng nói là vậy rồi lại nói đó là công an đứng sau, một người trong khu mất tích chúng cũng nghi ngay cho công an làm và gắn đó là lý do của vụ khiếu kiện đất đai tại Dương Nội, Hà Đông. Với những lập luận của chúng thì có vẻ như công an nhân dân đang trở thành mặt trái của xã hội, công an nhân dân đang trở thành xã hội đen chứ không phải lực lượng bảo vệ Đảng, Nhà nước và xã hội nữa, thật là giật mình với những suy nghĩ nông cạn của đám rận chủ này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mày còn ngu hơn lợn vì không hiểu tiếng việt và mắt bị ung thư nên nhìn ảnh không rõ

      Xóa
    2. nếu bà này đúng bị đánh vì đất Dương Nội thì trời xanh có mắt sẽ xử lí cả họ nhà thằng dlv lưỡi không xương chuyên gian dối này

      Xóa
  10. Mấy con lợn này trông tởm quá !

    Trả lờiXóa
  11. Công an đánh người, bắt cóc áp bức người là một cái đề tài quen thuộc của mấy vị rận chủ nhằm bôi bác, hạ bệ chính quyền mà, bởi thứ nhất là nó dễ dàn dưng, chỉ cần mua bộ quần áo công an, mặc vào rồi quay cảnh đang đánh người thì có thể lòe người khác ngay. Thứ hai là ở chương trình táo cuối năm thì người ta cũng nói nhiều đến vấn đề cảnh sát giao thông thế này thế kia, nên họ có ác cảm với công an nhiều. Vu khống cho công an thì sẽ có nhiều người tin hơn. Chính vì thế không có gì là lạ khi chúng dùng công an làm con bài vu khống, nói xấu chính quyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu bà này đúng bị đánh vì đất Dương Nội thì trời xanh có mắt sẽ xử lí cả họ nhà thằng dlv lưỡi không xương chuyên gian dối này

      Xóa
  12. Trang danoan này chả có bài viết nào là đáng tin hết cả. Nhìn xem chúng toàn viết ra những chuyện nghe như bọn đầu đường, lũ đầu trộm đuôi cướp. Chúng bôi xấu hết người này đến người khác, bôi xấu Đảng, Nhà nước. Chúng có bao giờ nói được điều gì tốt đẹp đâu. Toàn những bài viết nghe thật hoang đường. Thủ đoạn bỉ ổi, khốn nạn của chúng thật đáng kinh tởm, không hiểu chúng còn nhận thức được đất nước của chúng là đất nước nào nữa không?

    Trả lờiXóa
  13. Không biết cái chiêu trò này bao giờ bọn rận chủ này nó mới dừng lại đây. Ăn nói thì không có một cơ sở nào. Đưa mấy bức ảnh lung tung lên rồi lại viết xuyên tạc để nói xấu công an. Cái trò mèo này thì cũ lắm rồi. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra được. Công an là những người thi hành pháp luật. Họ mang lại cho người dân những công lí và cuộc sống ổn định. Vậy nên các người đừng có mà mong viết mấy cái này mà có thể làm mất đi lòng tin của nhân dân vào lực lượng công an. Nếu các người thực sự muốn làm người thì hãy ngồi im một chỗ cho cái xã hội này nó trong sạch đi.

    Trả lờiXóa
  14. Không thể nào có thể chấp nhận cho cái hành động bôi nhọ danh dự của lực lượng công an được. Bọn rận chủ xấu xa kia chỉ có ngồi đó để rồi mà nghĩ cách để xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện lên nói xấu người khác. Nhưng các người đã nhầm rồi. Chiêu trò vớ vẩn trên thì có ai tin các ngươi được chứ. Không có một tính xác thực nào, cũng như không có một bằng chứng nào mà cũng bảo người khác tin các ngươi được sao. Không bao giờ có chuyện công an làm những chuyện xấu xa như vậy được. Các ngươi nên ngồi im một chỗ đi cho cái xã hội nó được bình yên cái.

    Trả lờiXóa