Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Đại tá Vương Tiến Dũng - trưởng công an Hà đông vu khống bịa đặt !

 


  Chúng tôi vừa  nhận được văn bản do gia đình nạn nhân cung cấp cho biết : đại tá Vương tiến Dũng - trưởng công an Quận Hà đông đóng dấu ký tên về việc bắt, tạm giữ hai vợ chồng ông Khiêm và bà Thêu là hai công dân Dương nội bị bắt vào ngày 25 tháng 4 vừa rồi, ngày mà công an + quân đội + côn đồ Hà nội, Hà đông đã đánh thuê cho doanh nghiệp, kéo tới đánh dân, cướp đất, bắt người mang đi từ đó đến nay.
  Lý do khởi tố và bắt tạm giam hai vợ chồng ông Khiêm và bà Thêu theo Vương Tiến Dũng   là :" chống người thi hành công vụ ..." thật nực cười và láo khoét !
   Cả ngàn người thậm chí cả nhiều triệu người khắp Thế giới đều đã được chứng kiến từng diễn biến, từng hành vi ăn cướp và côn đồ của Dũng và đồng bọn trong ngày cướp đất, đàn áp dân Dương nội 25/4 thông qua từng ảnh và clip của giới quan sát dân quyền, các blogger Việt nam đã cài máy quay đủ các góc để ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc.
   Đặc biệt, các hãng truyền thông Quốc tế lớn khắp thế giới như VOA Mỹ , RFI Pháp, BBC Anh Quôc đều đã đăng tải clip do đich danh bà Thêu trực tiếp quay được trên lều giữa khu đất bị cướp cho thấy  đầy đủ hình ảnh và hành vi của đám công an côn đồ do Chung con chỉ đạo, Dũng thừa hành đánh dân như đánh giặc. Clip do bà Thêu đứng trên lều quay rất gần, rõ, nét, đầy đủ âm thanh, tiếng kêu cứu, tiếng kêu đảng và bác hồ ơi cứu dân ....chắc Vương Tiến Dũng chưa  lên mạng để đọc nên chưa biết ? 
  Clip do bà Thêu quay đã tố cáo đầy đủ hành vi tội ác, chống lại nhân dân của công an Hà nội trong đó có Vương Tiến Dũng và đàn em thuộc công an quận Hà đông trong đó có : Nam, Chung, Cường, Thành ....và đám côn đồ tóc vàng tóc đỏ...như ghi chú trên ảnh mà các blogger đăng tải  khó mà chối cãi .

   Hành vi vừa ăn cướp vừa la làng, bắt người, giam giữ, chụp mũ tội danh " chống người thi hành công vụ " mà Vương Tiến Dũng - thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà đông dám bịa đặt vu khống, dùng quyền lực của nhân dân giao phó quay lại hãm hại nhân dân là hành vi sẽ bị nhân dân hán xét vào một ngày gần đây.  Dũng nên nhớ rằng : sự thật sẽ luôn là sự thật, vụ việc Dương nội vừa rồi Hà đông đã đi quá đà,  từ chủ tịch Lê Cường và Dũng đã vô tình lạm quyền và bị Chung con chơi xỏ, vỗ mặt Phó thủ tướng, mặt khác khiến dư luận bức xúc, nhân dân căm phẩn công an và chính quyền Hà đông - một địa danh vốn là thủ phủ của tỉnh Hà tây có nền văn hóa đáng được ghi nhận đã bị Dũng và đồng bọn phá hỏng.
 Những gì Dũng đã làm với Dương nội sẽ thêm lý do để Chung con chơi Dũng khi có cơ hội sau khi cuối năm ngoái 97 % cơ hội giữ ghế Trưởng công an Hà đông của Dũng xuýt bị Chung con bán cho đàn em khác về cướp mất. 
   Lời khuyên cho Dũng để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra với dân Dương nội : 
 - Hãy cố gắng sửa chữa sai lầm, gieo gió gặt bão, đừng tường hiện tại vẫn còn ghế mà lạm quyền, gieo tội ác với chính nhân dân - những người đang đóng thuế nuôi mình no đủ, béo tốt với vợ con. Hãy nhìn sếp Nhanh mà rút ra bài học cho bản thân đi kẻo muộn, đây là lời khuyên của một người cùng ngành rất  nghiêm túc. 
  - Ngay lập tức hãy trả tự do cho tất cả những bà con Dương nội đã bị công an Hà đông bắt cóc, đánh đập từ đầu năm tới nay, đất của dân đã cướp cho doanh nghiệp, đã ăn tiền thì tự xử, người dân không hề có tội gì, họ chỉ đòi quyền lợi của họ đúng với các qui định và giải quyết công khai theo pháp luật, họ không đòi đặc quyền gì ngoài qui định cúa luật pháp cả. 
  - Có phương án thúc đầy chính quyền giải quyết quyền lợi của dân và doanh nghiệp theo luật pháp và công khai trước báo chí và đông đảo giới quan sát.
 -  Mọi việc tranh chấp đều phải được giải quyết tại tòa án, công an không phải làm thay chính quyền - đúng như ông Phúc nói - vậy thì Dũng tội gì rước hậu quả toàn bộ sai lầm của chính quyền trong vụ này để ân oán sẽ chồng chất đến đời con cháu của dân Dương nội và con cháu Dũng ? 
- Hiện doanh nghiệp Nam cường đã hết thời, phải trả lại thành phố nhiều khu đất dự án, chúng cướp đất Hà tây với sự tiếp tay của 3 X đầu năm 2008 cắt cho hơn trăm héc ta đất, kiếm nhiều tiên những cũng không giúp gì cho Nam Định và Hà tây, một xu bỏ ra cho đội bóng đá tỉnh nhà cũng không, nay Cường đã chết trẻ vì bệnh nan y, vợ hai nắm giữ tài sản và theo thằng bồ, rút dần khỏi mảng này, cố thủ giữ tài sản, sớm muộn Nam Cường cũng sẽ biến khỏi Hà nội. 
   Nếu không làm được những điều này thì thôi, cứ làm theo cách mà tiền bạc và quyền lực đang sai khiến Dũng nhé. Những hãy vắt tay lên trán để xem lại Phạm Chuyên, Nguyễn Đức Nhanh - những lãnh đạo công an Hà Tây, Hà nội đã làm để rút ra bài học cho mình, quan nhất thời, dân vạn đại, nhà riêng của Dũng và (Lã Quang Thức chủ tịch phường Dương nội ) đã được dân Dương nội tìm ra lâu rồi. 

 Thế nhé.

9 nhận xét:

  1. bọn khốn nạn,đúng là bọn thổ phỉ chứ công vụ cái gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đừng có mà hù theo tác giả để rồi nói xấu vu khống nữa đi, chính tác giả mới chính là người đi vu khống công an đây, tác giả có mắt và có biết pháp luật không đấy, công an người ta làm đúng mà tác giả cứ cho là sai đi vậy, tác giả muốn giúp người dân hay là muốn lợi dụng người dân để nõi xấu công an nói xấu chính quyền thành phố vậy đúng là một blog bán nước có khác

      Xóa
    2. Thôi câm cái mồm chúng mày lại đi chúng mày nói thế ma không sợ quả báo ak, chúng mày có biết rằng nhờ những người cộng sản mới có được Việt nam như ngày hôm nay không, ak mà quên chúng mày làm gì biết tốt cho đất nước đâu nhỉ, chúng mày luôn muốn nước mình đi xuống cơ mà, vì thế chúng mày mới được bọn tư bản nước ngoài cho chúng mày tiền nhỉ

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Đảng trưởng Trọng lú tối qua phát biểu trên thời sự VTV về phòng chống tham nhũng nghe chỉ muốn vả vào mồm hắn vì sáo rỗng, nhạt thếch.

    Trả lờiXóa
  4. Không biết ai mới là người bị vu khống ở đây. Rõ ràng đại tá Vương Tiến Dũng làm đúng theo quy định của pháp luật vậy mà có một số kẻ không biết vì lý do gì mà lại bịa đặt nói xấu này nọ. Tất cả các nước đều coi pháp luật là công cụ cơ sở cho việc thi hành quản lý xã hội đại tá Dũng chỉ làm đúng chức trách của mình thì có gì sai? Chống người thi hành công vụ còn kích động chống đối chính quyền cần nghiêm trị kêu gì chứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hình như anh bạn này chưa xem video vậy thì hãy tìm xem đi,Côn an và lũ nhà nước chuyên vu khống cho người dân vô tội hèn với tàu khựa nhưng ác với dân tộc Việt

      Xóa
  5. các bạn thấy đấy giường như chúng liên kết với bọn phản động nước ngoài thì phải, tôi chỉ thấy các đài bao nước ngoài như VOA, RFI, BBC chứ còn đài nào nữa các bạn biết rồi đấy các đài này hoạt động như thế nào rồi đấy, bọn này cố gán ghép cho lực lượng công an 1 tội danh nghe có vẻ hợp lý để kích động người dân mà thôi, các ảnh clip thì chúng toàn cắt dán vào chứ có cái nào là thật đâu, 2 vợ chống ông Khiêm và thêu bị bắt tạm giữ vì tội này là đúng rồi, các bạn nên hiểu tõ từ tạm giữ là như thế nào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cắt và dán chỗ này xin dẫn chứng

      Xóa