Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Đảng, Chính quyền TP Đà Nẵng bao che cho tham nhũng hay vì lợi ích nhóm???


Published on April 25, 2014   ·   No Comments
Screenshot from 2014-04-24 18:19:52
Đà Nẵng ngày 23/04/2014
ĐƠN TỐ CÁO
Kính gửi: – Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng 
                 – Ông Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang,Ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ,Ông CT Quốc Hội Nguyễn Sinh   Hùng, Ông Nguyễn Bá Thanh -Trưởng ban nội chính trung ương-Ông Huỳnh Phong Tranh-Tổng thanh tra chính phủ

Kính gửi: Ô Trần Thọ -Bí thư thành ủy ,Chủ tịch HĐND ,Ô Văn Hửu Chiến -Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
(Trước đây tôi đã gửi đơn tố cáo qua bưu điện …có báo phát lại đến ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Sinh Hùng nhưng không thấy hồi đáp đơn tố cáo theo luật)

Ngày 12/01/2014 Tôi đã gửi đơn tố cáo người lấn chiếm đất …tại 44 Bạch Đằng Đà Nẵng đến ông Trần Thọ ,tại 31 Trần Phú ,cho ông Văn Hửu Chiến đến nay đã hơn 3,5 tháng ?! Cán bộ tiếp dân đã vào sổ : Võ đình Xứng tố cáo ông Lê Tiếng và bà Nguyễn thị Hoa ,xây dựng lấn chiếm đất của tôi(cán bộ tiếp dân tại 31 Trần Phú đã mở máy cho tôi xem.ngày nhận đơn và vào sổ….. rồi tìm văn bản trả lời đơn thư nhưng không có ) 

Vì lý do gì quí vị không giải quyết đơn tố cáo ??? Bao che cho tham nhũng hay vì lợi ích nhóm ???!!!

Vợ tôi bị bệnh suy thận giai đoạn cuối đã hơn 04 năm,cần bán nhà để thay thận nhưng chính quyền đã ra quyết định thu hồi cả 2 giấy chủ quyền nhà để cấp lại theo THỰC TẾ  để hợp pháp cho người lấn chiếm đât ,bất chấp việc tôi đã đóng thuế chuyển quyền SDĐ từ năm 1997 ,giá trị đồng tiền khi đó rất lớn (theo diện tích trong giấy tờ)

ĐÓNG THUẾ THÌ THEO GIẤY TỜ !!! CÒN QUYỀN SDĐ THÌ THEO THỰC TẾ LÀ SAO ???
Quý cấp google : Công dân Đà Nẵng tố cáo quan chức tòa án Đà Nẵng hoặc google : Vẫn khổ vì án kéo dài (báo Đà Nẵng đăng năm 2011 để đọc)

Qua lễ 30/04/2014 mà quí cấp không giải quyết tôi sẽ gửi đơn tố cáo….như trên  (bằng đơn thư qua bưu điện và qua báo mạng trong ngoài nước) 
 
Vì lợi ích nhóm mà đẫy dân vào đường khốn cùng -Đã chịu đựng được gần 06 năm thì không lý do gì tôi thua cuộc
Chính quyền không xử lý thì dân tự xử ! Tức nước thì vỡ bờ 
Nhiều quan chức ở ác với dân thì bị …. trả nợ ko sớm thì muộn-
Đương đơn  Võ đình Xứng
(các địa chỉ email của đảng và chính quyền TP Đà Nẵng nhiều lần tôi gửi mail đi đều trả lại…như link dưới đây ,nên nhờ các cơ quan TW chuyển giúp)


Read more: http://www.ttxva.net/dang-chinh-quyen-tp-da-nang-bao-che-cho-tham-nhung-hay-vi-loi-ich-nhom/#ixzz30mZY6QUR

3 nhận xét:

  1. người dân hãy bình tĩnh và chờ vào sự giải quyết của chính quyền,Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo cho cuộc sống của người dân nên chính quyền các cấp sẽ giải quyết tất cả những vấn đề mà nhân dân còn thắc mắc không bao giờ Đảng ta bỏ mặc nhân dân dâu nên người dân hãy tin vào chính quyền tin vào sự lãnh đạo của Đảng ta.

    Trả lờiXóa
  2. Tham nhũng là quốc nạn, điều này đã được Đảng ta thừa nhận và ra quyết tâm đấu tranh xóa bỏ tình trạng này, nếu có những hành vi nào tham nhũng, tham ô, lãng phí thì sẽ quyết tâm xử lý đến cùng, nhiều vụ đại án tham nhũng đã được đưa ra xét xử và điều này đã làm cho người dân tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Còn vấn đề mà bài viết nói ở trên, nếu nó thực sự là thế thì tôi tin rằng nó sẽ được đem ra xét xử thôi

    Trả lờiXóa
  3. Chứng cứ của bất động sản có hồ sơ từ thời chế độ cũ ,có biên lai thuế đất hằng năm -Bắt những cán bộ đảng viên bao che cho người lấn chiếm còn dễ hơn bắt ỐC . VẬY MÀ ĐẢNG TA ...CŨNG HÔ HÀO CHỐNG THAM NHŨNG ???!!!

    Trả lờiXóa