Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Nhân dân Sài gòn đã xuống đường đả đảo Tàu cộng !

  Sáng nay, hàng trăm người dân Sài gòn đã xuống đường với băng rôn biểu ngữ đả đảo Tàu cộng xâm lược Biển Việt nam :
 Họ kéo tới trước lãnh sự quán Tàu cộng ngay từ lức 8 giờ sáng, chúng tôi nhận được hình ảnh ngay sau đó vài phút :
  Nhiều hình ảnh và clip  đang cập nhật ...

    Nói chuyện với anh phụ trách an ninh khu vực trung tâm hôm nay, mình hỏi ảnh bọn TQ xây cái LSQ mới kiến trúc ngáo ngơ gì, nhìn không ra Đông Tây gì hết ráo, bọn nó vẽ bùa yểm trên các bích hoạ àh ? Một anh an ninh khác khuyên nhủ mình về, cũng hứa.. sẵn sàng đăng lính ra Trường Sa khi tổ quốc kêu gọi, cái xong cả 3 anh ra khuyên nhủ mình ko đc đứng đây, cái mình im lặng đứng lì ra đó vì đang đứng trên mảnh đất quê hương mà, ai có quyền đuổi . Mà đoàn biểu tình hôm nay đc đạo diễn, sắp xếp đi lòng vòng bởi 1 an ninh dẫn đầu & 2 anh dọn đường hị hị  

149 nhận xét:

  1. như chúng ta đã biết thì hành động biểu tình này là tạo động thái cho lũ phản động nói xấu đảng và nhà nước ta, chúng ta đang sống và đã sống như thế nào thì chúng ta nên biết đảng và nhà nước đã và đang làm gì, đã bao giờ đảng và nhà nước ta bỏ rơi nhân dân mình chưa mà các bạn phải lo đến chuyện chính trị như vậy chứ, hãy tin đảng và nhà nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy chúng ta nên nhận thức được rằng, biển đông thì chưa nóng lên mà đất liền bà con đã làm nóng lên rồi, có ai ở đây có thể khẳng định được điều gì khi mà chưa có những thông tin cụ thể về vấn đề biển đông không, hay chỉ là nghe đọc tìm hiểu qua những gì trên mạng, chúng ta chưa biết gì thì xin mọi người đừng làm nó to lên hãy cứ yên tâm làm ăn sinh sống học tập còn vấn đề biển đông hãy để cho nhà nước ta lo

      Xóa
    2. bạn nói rất đúng đấy bạn ak, hiện nay đã có nhiều thế lực thường xuyên nước ta đang lợi dụng vấn đề tranh chấp của ta và trung quốc để kích động ngừoi dân đi biểu tình, trong đó Việt Tân là thằng đầu sỏ nhất, chúng lợi dụng việc này để làm cho tình hình trong nước ta thêm rối loạn, ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh của ta để đối phó với trung quốc. Mong rằng người dân sẽ hết sức bình tĩnh

      Xóa
    3. Hoạt động biểu tình ngày hôm qua của người dân là hoàn toàn đúng, cái đúng đầu tiên đó là người dân đã thể hiện sự phản đối của mình với những hành động ngang ngược của trung quốc trên biển Đông, điều thứ 2 nữa mà chúng ta cần phải thấy vui mừng là người dân đã biểu tình rất trật tự và có văn hóa, không bị cái bọn dân chủ nó lợi dụng để quấy rối, mà ngược lại còn dạy cho chúng một bài học

      Xóa
    4. tôi tin chắc rằng ban đầu cuộc biểu tình được kêu gọi thì bên trong đó là cả một âm mưu, chúng muốn lợi dụng cuộc biểu tình này để rồi đứng ra quấy rối, chống phá nước ta làm cho tình hình nước ta bất ổn và làm giảm uy tín của Đảng và Nhà nước ta, nhưng chúng đã nhầm, người dân ta không những bị chúng lừa mà còn nhận ra bộ mặt thật của chúng và cho chúng một bài học

      Xóa
    5. ôi biểu rằng nhân dân ta có lòng yêu nước rất lớn, với những hành động của trung quốc đang diển ra trên biển Đông thì người dân ai ai cũng muốn được đi ra đấy để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cả, điều đó là rất quý giá. nhưng người dân cần phải nghĩ lại đi, nếu giải quyết vấn đề bằng cách ấy thì có lợi gì được ko, chúng ta phải hạn chế mất mát đau thương và đạt được mục đích mới là cái chúng ta cần phải làm, mọi người yêu nước ai cũng quý, nhưng hãy thể hiện lòng yêu nước đúng cách nó mới phát huy được tác dung

      Xóa
    6. Bây giờ có lẽ dư luận đang rất nóng về vấn đề của Trung Quốc. Mà cũng đúng thôi là một người dân yêu nước thì sao có thể không bức xúc trước sự việc này được. Nhưng nhân dân ta hãy bình tĩnh, việc gì cũng cần phải tính toán cân nhắc kĩ lưỡng mới được. Biểu tình cũng là một cách để thể hiện lòng yêu nước nhưng đừng để lòng yêu nước ấy bị lợi dụng là được

      Xóa
  2. đề nghị bà con không nên có những hành động mù quáng yêu nước 1 cách mù quáng như vậy sẽ khiến cho đảng và nhà nước chúng ta phải lo lắng hơn nữa, chúng ta hãy tin yêu chính quyền này đừng để chúng nó lũ phản động trong nước lợi dụng cái tinh thần yêu nước của bà con để phục vụ mưu cầu chính trị của chúng, khiến cho đất nước lâm vào khó khăn hơn nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng ta nên có những cái đầu nóng nhất kiên quyết nhất không để cho chiến tranh xảy ra nhưng chúng ta ko phải là nhân nhượng là sợ chúng mà chúng ta nhận định được chiến tranh không có lợi cho chúng ta.Theo một số nhận định gần đây nhiều khả năng sẽ có người của trung quốc cài vào đoàn biểu tình để gây rối trật tự,bạo động thậm chí có thể ném chất nổ vào ĐSQ trung quốc,kích động bạo lực với du khách trung quốc tạo Việt Nam nhằm tạo cái cớ và lý do để trung quốc tăng cường sức mạnh và lấn tới ngoài biển.

      Xóa
  3. việt gian bán nước, dlv của bọn tàu vào đây nhiều ghê, chúng mày sắp hết thời rồi đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh: Việt gian bán nước gì ở đây bạn ơi. Có thể nói những hành động của Trung Quốc trong thời gian gần đây khó có thể chấp nhận được, nó đã gây ra một làn phản đối rộng lớn trong nhân dân ta. Việc biểu tình phần nào thể hiện được lòng yêu nước của nhân dân ta, quan tâm với các vấn đề chính trị của đất nước. Nhưng chúng ta không nên quá nóng vội, để có những hành động không hay. Biểu tình có mức độ nhất định thôi mà tốt nhất là không nên đi làm gì

      Xóa
    2. NHân dân xuống đường biểu tình phần nào thể hiện được lòng yêu nước của nhân dân ta. Nhưng nhân dân ta cũng nen cẩn thận đừng để lòng yêu nước của mình bị bọn hại nước hại dân lợi dụng chống phá đất nước ta. Quả thật tôi không thể hiểu nổi được trong khi đất nước ta đang có khó khăn như vậy mà chúng lại lợi dụng lòng yêu nước của người dân để tiến hành những âm mưu bẩn thỉu như thế chứ

      Xóa
    3. Biểu tình trong một giới hạn nào đó cũng thể hiện lòng yêu nước của nhân dân ta, gây lên bên phía Trung Quốc những áp lực nhất định, góp phần giúp chính quyền trong đấu tranh ngoại giao. Nhưng đây đồng thời cũng là con dao hai lưỡi, vì biểu tình rất dễ bị bọn hại nước hại dân lợi dụng tuyên truyền những luận điệu sai trái các bạn à

      Xóa
    4. Bây giờ có lẽ dư luận đang rất nóng về vấn đề của Trung Quốc. Mà cũng đúng thôi là một người dân yêu nước thì sao có thể không bức xúc trước sự việc này được. Nhưng nhân dân ta hãy bình tĩnh, việc gì cũng cần phải tính toán cân nhắc kĩ lưỡng mới được. Biểu tình cũng là một cách để thể hiện lòng yêu nước nhưng đừng để lòng yêu nước ấy bị lợi dụng là được

      Xóa
    5. Yêu nước nhưng cần phải có suy nghĩ và biết suy nghĩ chứ không phải là làm ùa theo người khác. Biểu tình cũng có mặt tốt của nó nhưng nếu vượt quá giới hạn thì cũng không nên đâu. Đặc biệt là trong đám đông như vậy thì một số kẻ quá khích có thể lwoij dụng điều đó để hô hào gây rối trật tự hay truyền bá các tư tưởng luận điệu sai trái đấy các bạn à

      Xóa
    6. Có một số kẻ bán nước hại dân các bạn à, chúng chỉ chờ đợi biểu tình của người dân phản đối TRung Quốc để tiến hành các hoạt động phá hoại cách mạng của mình mà thôi. Chính vì vậy bên cạnh mặt tốt của việc biểu tình như thể hiện lòng yêu nước thì chúng ta cũng cần cẩn thận vơi những chiêu trò hại nước hại dân của chúng đấy

      Xóa
    7. tóm lại mả cha mả tổ thằng nào là dư luận viên

      Xóa
    8. hài , tao thấy hành động ngu dốt của chúng mày đi làm tay sai cho nhà Dân chủ là ngu , sống theo kiểu lẩn trốn , không biết nhục là gì , bóp méo sự thật , chúng mày đêm về chắc phải vắt tay lên chán suy nghĩ sợ xem đếm còn bao nhiêu ngày chúng mày được sống trên thế gian này nữa , tao khẳng định ngày chúng mày còn sống không còn lâu đâu nếu tiếp tục tuyên truyền bậy bạ

      Xóa
    9. dư dư lợn lơn viên , lúc nào chúng mày cũng nói như vậy , chấp nhận sự thực đi , tôi khẳng định rằng những dòng comment này của tôi là tôi thấy ngứa mắt với lũ bẩn chó như thế này , thấy tình cảnh lừa bịp của chúng mày bố láo quá , chứ được cho làm dư lợn viên còn hơn là để lũ chúng mày nói láo , t thề không đội trời chung với lũ chúng mày , t khẳng định nếu t gặp phát hiện ra 1 thằng nào trong lũ mày thì tự xác định đi nhé

      Xóa
    10. Trong đây khẳng định là chả thấy thằng nào đòng tình quan điểm ngoài thằng @Nặc Danh này. Hay nó tự viết nó tự còm cho vui ấy nhỉ. Đáng tội nghiệp, những lập luận, quan điểm mang tính thẩm du về chính trị thì nàm thao mà có sự đồng tình, cho ý kiến được. Quá thật vọng cho những kẻ vì đồng tiền mà rắp tâm dụ dỗ đồng bào đi tham gia biểu tình để thực hiện âm mưu chính trị. hãy cho tao thấy sự yêu nước thật sự của mày

      Xóa
    11. những người cmt ở đây là gì có ai là dư luận viên nào mà chú Nặc danh chửi lung tung lên thế, à có thằng nick tên là Dư Luận Viên đó. à mà chắc là chửi thằng níc name đó, tội nghiệp cái thằng có tên là Dư luận viên đó đã ngu còn bị bác Nặc danh chửi cho lút mồm, ai bảo cái kích động mọi người đi biểu tình nên bị chửi là đúng rồi, buồn quá thất vọng cho 1 thằng ngu

      Xóa
    12. Một kiểu thô tục của những thằng nặc danh, yêu nước mà không biết mình là ai? là thằng nặc danh sao, ít ra cũng cần có một cái tên tử tế chứ để mọi người còn nhận biết ra nhau. Chứ cứ nặc danh rồi chửi bới ngu rốt thế này chắc để lần trốn che giấu đây. Thật là đáng thương cho những tổ chức phản động có những thằng như thế, cho nên bọn chúng cũng có tốt đẹp gì đâu mà chỉ là làm hại, gây nên bao phiền phức để chính quyền phải mắc công giải quyết mà thôi.

      Xóa
    13. Ngu thì đừng có mà sủa bậy nữa.cái lũ chuyên đi chửi thuê mà sủa bậy chúng mày mới là sắp hết thời rồi đấy.và chúng mày sẽ chẳng có miếng xương để gặm nữa đâu.Đừng có ngồi đó mà tự cao tự đại nữa.đường vào tù của chúng mày đang đến rất gần rồi,và công lí sẽ được thực thi thôi.còn cái việc làm của người dân là hoàn toàn đúng đắn trong bối cảnh này.Người dân thể hiện lòng yêu nước và ủng hộ chủ trương đường lối của Đảng,Đó thật sự là truyền thống quý báu của dân tộc Việt nam.

      Xóa
  4. người dân hãy bình tĩnh không nên có những hành động biểu tình vì hành động biểu tình này là âm mưu của các thế lực thù địch bọn chúng lợi dụng nhân dân đi biểu tình để làm căng thẳng quan hệ Việt Trung nên chúng ta không nên bị các thế lực thù địch lợi dụng, vụ việc biển đông Đảng và nhà nước ta sẽ có những chính sách để giải quyết không cho Trung Quốc xâm phạm đến chủ quyền của chúng ta nhân dân không nên đi biểu tình làm cho tình hình ngày càng căng thẳng.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi biểu rằng nhân dân ta có lòng yêu nước rất lớn, với những hành động của trung quốc đang diển ra trên biển Đông thì người dân ai ai cũng muốn được đi ra đấy để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cả, điều đó là rất quý giá. nhưng người dân cần phải nghĩ lại đi, nếu giải quyết vấn đề bằng cách ấy thì có lợi gì được ko, chúng ta phải hạn chế mất mát đau thương và đạt được mục đích mới là cái chúng ta cần phải làm, mọi người yêu nước ai cũng quý, nhưng hãy thể hiện lòng yêu nước đúng cách nó mới phát huy được tác dung

    Trả lờiXóa
  6. Nhân dân có lòng yêu nước thế thì ai cũng quý thật đấy, nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì nhân dân thể hiện lòng yêu nước như thế là chưa phù hợp đâu, thử nghĩ xem, giờ chúng ta đi biểu tình, cả nước đi biểu tình thì biểu tình với ai bây giờ, với đại xứ quán của trung quốc thì được một cái nhà thế thôi, và làm thế trung quốc cũng ko sợ và cũng ko rút lui, mà làm thế còn làm cho tình hình trong nước ta bất ổn nữa chứ., nên ko nên đi biển tình trong hoàn cảnh này

    Trả lờiXóa
  7. chúng ta biểu tình để yêu nước chứ không biểu tình để gây rối. bởi như được biết thì trong lần biểu tình này cũng có một số kẻ lợi dụng cuộc biểu tình yêu nước của người dân để chửi bới nhà nước , gây mất trật tự an toàn xã hội ,quá khích kích động người dân đòi đánh. như thế không khác nào mắc mưu của bọn Trung Quốc, giờ chúng chỉ muốn ta nổ súng trước để chúng có thêm cớ đánh mà thôi.chúng ta biểu tình để đoàn kết tăng cường sức mạnh dân tộc chứ không phải là làm bất ổn nội bộ đâu. tất cả mọi người dân khi tham gia vào các cuộc biểu tình phải hết sức tỉnh táo để tránh bị bọn chống phá lợi dụng phá hoại tư tưởng trong nội bộ của chúng ta

    Trả lờiXóa
  8. Mình hi vọng mọi người sẽ không tham gia các hoạt động biểu tình như vậy vì thực chất của biểu tình lần này cũng như bao lần khác do những người xấu phát động đều chỉ với mục đích là chống đối Đảng và Nhà nước chứ không phải vì yêu nước như chúng nói. Chúng nói là dẫn đầu biểu tình bởi một anh an ninh là sai đó. Mình biết ai cũng có lòng yêu nước,nhưng yêu nước không có nghĩa là đi biểu tình. Biểu tình chỉ làm cho tình hình thêm rắc rối mà thôi. Biển Đông chưa nóng mà đất liền đã nóng rồi. Không nên các bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  9. Hiện nay, nhà nước ta đã cử phái đoàn ngoại giao sang Trung Quốc đàm phán. Mọi người hãy cứ bình tĩnh,đừng nóng vội. Hãy yêu nước theo con đường chân chính, đừng mù quáng để bọn phá hoại lợi dụng. Mục đích của chúng cũng giống như những lần trước là lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân ta, lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để thực chất là phá hoại, chống Đảng và Nhà nước ta. Nói thật thì chúng chỉ muốn tình hình Việt Nam và Trung Quốc xấu đi để chúng hưởng lợi mà thôi. Có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước không nhất thiết phải đi biểu tình.

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Đây là một cuộc biểu tình trái pháp luật không được cấp phép, chúng muốn dụ dỗ các bạn cốt chỉ để nhận đô la từ những kẻ bảo trợ muốn chống phá nhà nước trong thời điểm đất nước đang bị giặc ngoại xâm lăm le dòm ngó. Bản chất của cuộc biểu tình này cũng giống như những lần trước phản đối Trung Quốc chỉ 1 mà vu khống chửi Đảng và lãnh đạo bán nước cho Trung Quốc là 10. Vậy hãy đừng để cho chúng lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta làm những việc xâm phạm lợi ích của chính đất nước chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế có thằng nào đến đái vào nhà mày,mày phản đối người ta cũng bảo mày bị dụ rỗ ah con chó bán nước? cái luận điệu của những thằng dư luận viên như mày là của một con chó sủa từ dưới cống.đến báo đài trong nước còn nói biểu tình phản đối trrung quốc là chính đáng thì loại như chúng mày mới là phản động.cha ông mày sao lại sinh ra lũ chó lợn như chúng mày.

      Xóa
    2. ngu ngu , đúng là bọn khóc thuê cho nhà Dân chủ hài không đỡ được , không lấy được lập luận nào logic , bắt đầu cùn chửi , haha nhìn hội blooger thấy cũng có đứa sáng sủa cũng đi học này nọ mà chỉ là hão , không ngờ con cháu chúng mày thấy thế nào chứ sống nhục như vậy mà vẫn chịu được , tao không hiểu với kiểu ăn nói sấc láo mà không tbiets tự trọng là gì

      Xóa
    3. thằng nặc danh là thằng addmin mà ngu như con bò , chưa biết mùi đời là gì , hôi sữa thẩm du tư tưởng , lí luận thì đần lại còn nói viết bài tự comment như thánh phán , bò nó còn thấy nhục khi được so với lũ chúng mày , chuyên nói xạo , chán thật , không hiểu chúng mày thấy vui vẻ hạnh phúc gì mà khóc thuê , đánh trúng tim đen là tiền đô la thì lại bảo này nọ , nhưng sự thật vẫn phải công nhận , tiền quan trong đấy nhưng tôn trọng sự thật đi

      Xóa
    4. cái lũ dư lợn viên này là lũ đầu bò hiện nguyên hình rồi

      Xóa
    5. nguyên hình cái gì , đần thối , haha , xem lại mình đi thế nào chứ mọi người chửi cho như vậy nhục lắm, cô lập thế cô quá , nhìn cũng thấy thương thương cho admin quá đi , tội quá, tự mình viết bài tự mình chửi nhiếc , có vẻ giọng điệu cay cú lắm , nhưng mày nên cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc là được sống đó , chứ những thành phần vô công dồi nghề như mày không đáng được quyền sống đâu.

      Xóa
    6. mày dám công khai không biết ai sẽ là heo cho mọi người ta đánh cho , chúng mày không khác gì chộm chố đấu , t thấy mấy thanh niên bảo gặp tìm đươc máy tính thằng nào láo nháo như chúng mày kiểu gì cho ăn vài xiên vào người , đốt sống chết cm chúng mày luôn , cứ thử xem , rồi xem thế nào làm ma thì đừng có sủa nữa nhé lũ dâm chủ tham lam

      Xóa
  12. Chúng ta ai cũng rất bức xúc trước những hành động của Trung Quốc tinh thần yêu nước thật đáng quý trọng. Nhưng tình yêu ấy không phải là chỉ đi biểu tình gì đó mới là yêu nước. Khi mọi người nghĩ đi như vậy sao không nghĩ là hãy bình tĩnh để chính phủ giải quyết. Cả hệ thống chính trị đang căng sức để có biện pháp để giải quyết thì phải lại phải giải quyết cả những vụ lộn xộn do biểu tình gây ra như vậy có phải là loạn từ bên trong thì sao chống được giặc ngoài chứ? Vậy yêu nước sao?

    Trả lờiXóa
  13. Mọi người đi biểu tình như vậy có thể giải quyết được vấn đề gì không hay việc biểu tình của mọi người chỉ làm cho tình hình trở lên rối ren và phức tạp hơn thôi. Mọi người đừng nghe những lời kêu gọi của những kẻ xấu đi tham gia biểu tình để tạo điều kiện cho bọn chúng chống phá đảng và nước ta.Biểu tình như vậy đâu phải là yêu nước

    Trả lờiXóa
  14. Việc mọi người đi tham gia biểu tình chỉ tạo cơ hội cho những kẻ phản động chúng có cơ hội chống phá nhà nước ta mà thôi. mọi người thử nghĩ xem việc mọi người đi biểu tình có mang lại lợi ích gì không hay là toàn những điều gây bất lợi cho đất nước ta giải quyết tình hình trên biển đông. Mọi người không lên tham gia biểu tình như vậy hãy thể hiện lòng yêu nước của mọi người sao cho đúng đắn

    Trả lờiXóa
  15. Mọi người đừng có xuống đường biểu tình việc mọi người xuống đừng biểu tình mọi người đã vô tình mắc mưu của những kẻ phản động và vô tình mọi người đã tiếp tay cho những kẻ đó có thể thực hiện các hoạt động xuyên tạc và chống phá đảng và nhà nước ta. Mọi người cần cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch của nước ta. Những âm mưu và hành động của bọn chúng vô cùng tinh vi và xảo quyệt

    Trả lờiXóa
  16. Càng những lúc như thế này chúng ta càng cần cái đầu chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn. Những hành động như biểu tình chống trung quốc theo tôi thì không lên vì những hành động như vậy chỉ mang lại những bất lợi cho đất nước ta giải quyết vấn đề trên biển đông mà thôi. Mọi người đừng nghe những lời của các kẻ xấu mà đi tham gia biểu tình

    Trả lờiXóa
  17. Không phải mọi người cứ xuống đường mới là mọi người yêu nước đâu những hành động đi biểu tình như vậy của mọi người chỉ làm cho tình hình an ninh trật tự ở nước ta trở lên rối ren hơn mà thôi. Mọi người hãy thể hiện lòng yêu nước của mọi người sao cho đúng đừng để lòng yêu nước của mọi người bị những kẻ xấu lợi dụng để chống phá nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  18. Mọi người hãy dừng lại những hành vi đi tham gia biểu tình lại để cho đảng và nhà nước ta có thể tập trung vào việc giải quyết tình hình trên biển đông. Mọi người đừng có để tình yêu quê hương đất nước của mình bị bọn xấu lợi dụng để chống phá nhà nước ta. Bọn phản động có rất nhiều âm mưu và thủ đoạn thâm hiểm mọi người cần cảnh giác

    Trả lờiXóa
  19. Việc mọi người đi tham gia biểu tình là thể hiện tinh thần yêu nước mù quáng của các người. Mọi người hãy tỉnh lại những điều đó đi và hãy dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ xem việc đi biểu tình như vậy có được cái gì không. Việc đi biểu tình chẳng có tác dụng gì ngoài làm gây rối tình hình an ninh trật tự ở nước ta mà thôi

    Trả lờiXóa
  20. vâng biểu tình đó chỉ là một chiêu bài của bọn phản động mà thôi chúng muốn kích động lôi kéo những người dân nước ta tham gia biểu tình để bọn chúng có thể tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc về các chủ trương và đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta về vấn đề giải quyết vấn đề trên biển đông để tạo ra những hành động quá khích dẫn đến mất tình hình an ninh trật tự

    Trả lờiXóa
  21. Truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta ở trong mỗi con người chúng dân Việt Nam chúng ta. Nhưng tinh thần yêu nước đó cần phải được thể hiện sao cho đúng lúc đúng nơi. Và phải thể hiện sao cho phải chứ mọi người đừng lên có những hành động yêu nước mù quáng mà vô tình mọi người đi tiếp tay cho các kẻ xấu phá hoại nước ta

    Trả lờiXóa
  22. Chúng mày là ai mà lên mặt khuYên bảo cụ? Cụ trên 70 rồi đây. Cụ và mọi người đi đâu làm gì là tùy thuộc cụ. Đừng chia rẽ người dân Việt Nam không muốn mất độc lập chủ quyền đất nước vì sự chỉ đạo này nọ. Người dân muốn thể hiện sự phẫn uất trước hành động xâm lăng của TQ thì lại chỉ đạo "không khuyến khích". Thế định khuyến khích cái gì? TRƯỚC SỰ VIỆC CẢ NƯỚC QUAN TÂM, CÓ THỂ NÓI LÀ NƯỚC SÔI LỬA BỎNG THÌ CÁC Đ/C SỐ 1, SÔ2, SỐ3,SỐ4 IM THÍT - KHÔNG BẰNG CẢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI. NHỤC!

    Trả lờiXóa
  23. Các dư luận viên lãnh lương của giặc Tàu phải không ? Đến nông nổi này mà còn ăn nói xằng bậy gây chia rẽ trong quần chúng-ngồi một chỗ,không hiểu biết gì,nói lung tung không một chút suy nghĩ,quá thất vọng !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến khi nào chúng mày mới nhận thức được những việc làm của chúng mày.rồi sau đó là đi làm những việc có ích cho xã hội được đây.Ai lãnh lương của giặc tàu vậy?chúng mày đang nói đến chúng mày đấy à.là người Việt nam mà sao cái lũ chúng mày lại đi bán nước hại dân chỉ vì những đồng đô la bẩn thiểu như vậy chứ.Bọn tàu khựa chúng nó đang làm những việc để mà xâm chiếm lãnh thổ của Việt nam.vậy nên hãy biết thế nào là đúng sai đi.chúng mày chỉ là những con tốt thí mạng mà thôi.

      Xóa
  24. Thời đại thông tin toàn cầu nhanh như điện thế kia mà cộng sản xử dụng bầy con nít óc bả đậu thế này thì ngày tàn của đảng cũng không còn xa, chúc mừng, chúc mùng...

    Trả lờiXóa
  25. Cái trang này lắm dư luận viên bám trụ ghê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho hỏi cái trang này là của bọn nào nó lập ra mà sao nó có nhiều bài viết xuyên tạc bịa đặt chống phá Đảng và nhà nước Việt nam như vậy được.Chúng mày rồi cũng sẽ phải trả giá cho cái việc làm của chúng mày mà thôi.Đừng có mà ngồi đó ăn nói lung tung nữa.Và cũng đừng có làm những việc vô ích chống phá Đảng và nhà nước Việt nam.Các ngươi sẽ không có một tương lai tốt đẹp đâu. Thật sự là đám rận các ngươi chẳng thể thoát được cái kiếp đi chửi thuê đâu.

      Xóa
    2. đẩng là lũ điếm đẻ ra cái loại dư luận viên bẩn thỉu như chúng mày.có lẽ tổ tiên nhà mày cũng chẳng là cứt gì so với cái đảng điếm này.

      Xóa
  26. Các chú comment khuyên mọi người không nên đi biểu tình nhưng thực chất là sợ mọi người kết hợp các mục đích khác, Cuộc biểu tình hôm nay chỉ mục đích chống nhà cầm quyền TQ nên các chú im thít, Trình độ các chú kém lắm "Dấu đầu hở đuôi", lần sau các chú đừng "còm" kiểu này nữa nhé dơ dáy lắm! Cụ bực rồi đấy!

    Trả lờiXóa
  27. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

    Trả lờiXóa
  28. LỜI KÊU GỌI!
    MỌI NGƯỜI HÃY HẾT SỨC BÌNH TĨNH, SUY NGHĨ THIỆT HƠN VỀ CÁI VẤN ĐỀ BIỂU TÌNH NHẠY CẢM NÀY. BIỂU TÌNH SẼ KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC TÌNH HÌNH TRÊN BIÊN ĐÔNG ĐƯƠC. CŨNG KHÔNG CẦN PHÔ TRƯƠNG NGƯỜI VN ĐOÀN KẾT, YÊU NƯƠC LÀM GÌ. HÃY ĐỂ CHO THẾ GIỚI BIẾT VN LÀ MỘT NƯƠC YÊU HÒA BÌNH, BIẾT KIỀM CHẾ, ĐẢNG DÂN ĐỒNG LÒNG CÙNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI TÁC DỤNG, HIỆU QUẢ TỐT NHẤT. BIỂU TÌNH CÓ THỂ SẼ BỊ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐICH ẨN NẤP LÀM PHÁ HOẠI AN NINH, ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH TRỊ. LÀM BẤT LỢI CHO TA TRÊN MẶT ĐÀM PHÁN SAU NÀY. HÃY CHÚ Ý NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

      Xóa
  29. Mọi người dân Việt Nam luôn có một lòng yêu nước nồng nàn. Tinh thần đó càng được phát huy khi mà đất nước gặp những mối nguy đe dọa đến chủ quyền đất nước. Những hành động thể hiện lòng yêu nước của người dân là tốt. Nhưng người dân cũng hãy luôn cảnh giác với những thủ đoạn của bọn phản động trong nước, chúng chưa từng bỏ qua cơ hội để lật đổ Đảng, Nhà nước ta. Chúng lợi dụng những hoạt động biểu tình như thế này để thực hiện những âm mưu chính trị của chúng như gây rối trật tự công cộng, lôi kéo người vào tổ chức của chúng,...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

      Xóa
  30. đúng thế mọi người dân chúng không nên biểu tình trong những ngày này. bởi trong những ngày này như chúng có thể thấy có một số kẻ to môm đang gào thét đả đảo Trung Quốc nhưng mọi người thử để ý mà coi, được mấy câu chống Trung Quốc xong chúng lại nêu tên những kẻ phản động đã từng bị lên án và bị lãnh án, thế chúng biểu tình vì mục đích gì chứ, chúng kích động người đi biểu tình yêu nước thế nhưng những gì đang diễn ra hiện nay là sao, mỗi người nên phải có cách nhìn nhận thực tế, chúng ta yêu nước nhưng phải biết đặt niềm yêu nước đó đúng chỗ đúng lúc không thể để bọn chống phá nhà nước lợi dụng gây mâu thuẫn nội bộ bên trong của chúng ta được, ở ngoài biển kia đang nóng rồi thì ở trong đất liền chúng ta phải làm sao để tạo thành hậu phương vững chắc cho các chiến sĩ dũng cảm bám trụ mặc dù tình hình là rất nguy hiểm như hiện này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

      Xóa
  31. Cà cuống nhỉ , giờ này còn cố mà "Kêu gọi"! Lực lượng an ninh ngoài hiện trường còn phải dẹp đường cho đoàn biểu tình kia kìa. Đừng ngụy biện cho bản chất ngu dốt, chỉ biết làm tay sai tay sai cho một lũ hèn nhát, chỉ lo cho lợi ích nhóm nhỏ (một bộ phận) mà không lo cho lợi ích của dân tộc, quyền lợi quốc gia! Cấp trên còn không dám cưỡng lại nguyện vọng của nhân dân, bọn vo ve làm gì có gram nào mà còn dám mở lời.Cứ làm mình giỏi hơn cả người chỉ đạo. Nực cười!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

      Xóa
  32. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

    Trả lờiXóa
  33. Chúng ta càng lỗ lực biểu tình bao nhiêu thì kẻ thù của chúng ta càng cảm thấy hả hê bấy nhiêu tại vì như thế chúng đã đạt được mục tiêu và mục đích của chúng là làm cho nhà nước ta rồi loạn,tình hình trật tự không được đảm bảo.Thử hỏi xem những đồng tiền trợ cấp cho mọi người khi tham gia biểu tình nó lấy từ ngân sách nào.Sao mọi người không thể nghĩ đến điều này mà nhận ra được những hành động của mình là không đúng đắn chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

      Xóa
  34. Yêu nước thì cung có nhiều cách để mà thể hiện điều đó , không phải cứ uống đường biểu tình là được coi là yêu nước đâu , chưa biết chừng mọi người còn bị nhưng kẻ phản động lợi dụng điều đó để thực hiện cái mục đich ấu a của bọn chúng đấy , đừng có lúc nào cũng theo cái kiểu tâm lí đám dông như thế , không phải là lúc nào cũng tốt hết đâu mà , ở nhà mà nghỉ ngơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

      Xóa
  35. Yêu nước thì cũng có nhiều cách để mà thể hiện mà, uhm , chính mồm nó nói ra là để chống chính quyền Trung Quốc đấy nhé , chứ không phải là do yêu nước , chống Trung Quốc liệu rằng có chống được không , sao không ủng hộ đảng và nhà nước mà lại còn làm mấy cái trò này ra , ngoài kia cũng đã có nhiều vấn đề cần phải giải quyết lắm rồi , đừng có gây rối thêm nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

      Xóa
  36. . Mà đoàn biểu tình hôm nay đc đạo diễn, sắp xếp đi lòng vòng bởi 1 an ninh dẫn đầu & 2 anh dọn đường hị hị , cái này kiếm ở đâu ra mà nghe có vẻ hay ho thế nhỉ ?? , chẳng hiểu sao mà bọn chúng kiếm được ra mấy cái đấy mới kinh khủng chứ , nghe thì rõ là hoành tráng , có bằng chứng gì không thể , hay chỉ biết ăn nói theo cái kiểu đấy làm gì không biết đươc , hài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

      Xóa
  37. Thật đấy , ngoài kia chúng ta đã có nhiều việc phải giải quyết rồi , ngoài biển đã có nhiều chuyên phải lo rồi mà , đừng có lúc nào cũng biểu tình biểu tiếc nọ kia , làm gây thêm rắc rồi cần phải giải quyết nữa , uhm , Tàu Khựa ai mà chẳng bức xúc chúng nó chứ, ai mà chẳng ghét chúng nó , nhưng mà đừng có vì giận quá mà mất khôn , làm ra mấy cái chẳng hay ho gì cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

      Xóa
  38. Hiện nay tình hình trên biển Đông luôn căng thẳng và bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh. Người dân trên cả nước đang thể hiện một lòng yêu nước nồng nàn. Những cuộc biểu tình chống lại những hoạt động vô lý của Trung Quốc được tổ chức ở nhiều nơi trong nước hướng tới đại sứ quán Trung Quốc nhằm đấu tranh chống lại Trung Quốc. Chúng ta phải chứng minh cho chúng thấy đất nước ta là một nước đoàn kết như thế nào. Cho chúng thấy nếu chúng muốn đụng vào thì chúng sẽ phải chịu những thất bại nặng nề.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

      Xóa
    2. chúng ta đang sống sờ sờ đó chứ đã chết đâu mà chú nói như người chết rồi ấy, nhân dân cũng đang có mắt chứ có mù đâu, có phải thuộc dạng không biết gì đâu mà chú đã sủa ai bán nước cho ai rồi. về xem lại não bộ của mình có vấn đề gì không thì nói bác sĩ kiểm tra đi nhé, rồi hẵng lên đây sủa. chứ làm viết thế thì ai tin cho chú được, và họ chỉ cảm thấy được rằng cái loại bán nước còn trơ trẽn

      Xóa
    3. bọn mày chống tàu hay là chống nhà nước và chính quyền của nhân dân đây, chưa gì chúng mày kêu gọi biểu tình đã lộ rõ âm mưu phản động của nhà nước rồi, có thể là chúng mày đang làm cho đất nước này có nguy cơ chiến tranh đấy. chính chúng mày có thể bơm dầu vào lửa để cho nhà nước ta phải đương đầu với con sóng ngọn gió chúng mày mới hài lòng à

      Xóa
  39. Người dân cứ thấy kêu gọi biểu tình chống đối bọn Trung Quốc là người dân làm theo,ai cũng có lòng yêu tổ quốc yêu quê hương,nhưng biểu tình như vậy không phải là cách để giúp đất nước có thể giải quyết được vấn đề tranh chấp biển đông.Chúng ta cần phải hành động bằng cách đoàn kết lại thì mới có thể chống lại được kẻ thù xâm lăng.Chứ chúng ta biểu tình như vậy thì chỉ làm cho tình hình đất nước thêm rối ren mà thôi.

    Trả lờiXóa
  40. Lời kêu gọi biểu tình phản đối bọn Trung quốc đặt giàn khoan HD981 ở nước ta thực chất đó chỉ là hành động kích động người dân của chúng ta biểu tình làm cho tình hình đất nước chúng ta thêm rối ren mà thôi.Biết rằng người nào trong chúng ta cũng đều có lòng yêu nước,yêu tổ quốc.Nhưng chúng ta không nên chọn cách như vậy để bày tỏ tình yêu của mình,vì như thế sẽ bị bọn xấu lợi dụng để chống phá bên trong nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  41. Hiện nay chúng ta phải đấu tranh trên tất cả các mặt trận để có thể đả động tới Trung Quốc khiến chúng có thể rút giàn khoan khỏi vùng lãnh thổ nước ta. Trung Quốc đang rất ngoan cố và chúng cũng rất hung hăng khi cử rất nhiều tàu chiến ra để bảo vệ giàn khoan trong phạm vi rộng. Những hành động đó của Trung Quốc khiến thế giới rất bức xúc, người dân cả thế giới lên tiếng phản đối. Lúc này không cho phép chúng ta mắc phải những sai lầm khiến cho căng thẳng leo thang hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  42. Trong tình hình căng thẳng như thế này thì chúng ta cần hết bình tĩnh không nên tạo nên những rắc rối thêm cho Đảng và nhà nước .Trung Quốc có những hành vi xấu xa muốn chiếm lấy biển đảo của Tổ Quốc ta là điều mà ai cũng biết và cả toàn thế giới bức xúc .Nhưng những cuộc biểu tình như thế này lại là một chủ mưu xấu xa hơn của các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước ta mà thôi.

    Trả lờiXóa
  43. Đã nhiều lần chúng tôi yêu cầu chủ nhân blog Xuân Việt nam không để cho lũ súc vật ngu xuẩn vào đây chọc phá thiên hạ,ỉa đái quá bẩn thỉu tanh hôi,nhưng XVN vẫn không nghe lời,hỏi thật,XVN là ai,là thần hay là quỷ,muốn xem người và quỷ đánh nhau,rồi XVN ngồi xem và cười mũi chứ gì ?-nghe quỷ nói , một người bình thường cũng sôi máu lên được chứ đừng nói là người có chính kiến-bây giờ chúng tôi không ghét chúng nữa mà ghét XVN đấy ! như vậy thì,XVN quá đểu cán đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đã bao giờ chúng mày nhớ đến quê hương ngồi nhìn qua cửa sổ trong 1 chiều mưa hay là ngày đẹp trời để cảm nhận được điều giản dị từ đất nước quê hương này mang lại cho chúng mày chưa. chúng mày đã bao giờ cảm nhận được mùi hương lúa của đồng quê, mùi nắng mới mặt trời mọc trên quê hương chưa, tự nhủ lại rằng bản thân t cũng chưa đóng góp gì cho đất nước nhưng t có cái mà chúng mày không có đó là lòng yêu nước, và nó không bao giờ có thể thay đổi được

      Xóa
    2. quê hương đất nước đang có những biến động đây là lúc chúng ta thể hiện lòng yêu nước của mình qua hành động thiết thực đó là khi nhà nước cần thì chúng ta nên sẵn sàng chứ đừng có hành động biểu tình làm cho an ninh trật tự mất ổn định, tạo thời cơ cho lũ bán nước hoạt động sôi nổi hơn để cho bọn đó có thời cơ bán tổ quốc ta cho thế lực thù địch

      Xóa
  44. Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biểu tình không có sự tổ chức thế này thì không nên. Mặc dù đây là hành động thể hiện lòng yêu nước nhưng nó rất có thể là hoạt động do bọn phản động tổ chức ra. Chúng cũng không có những âm mưu lộ liễu trong cuộc biểu tình này, nhưng rất có thể khi thực hiện thành công một lần rồi thì chúng sẽ có thể tổ chức những lần sau nữa và khi người dân đi theo chúng tin chúng thì chúng sẽ có thể thực hiện những âm mưu, những hành động của mình một cách dễ dàng hơn. Vì thế người dân cần cảnh giác hơn nữa tránh để những thế lực xấu lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  45. Chúng ta đã biết suốt trong thời gian căng thẳng leo thang hiện nay nhiều con rận đã kích động nhân dân ta đi biểu tình, mục đích của chúng kích động bà con nhân dân đi biểu tình không có ý tốt đẹp như những gì chúng nói đâu mà chúng cố thực hiện âm mưu kích động bà con đi biểu tình rồi kích động làm loạn và buông nhiều lời chống phá Đảng và nhà nước ta. Nhưng kế hoạch của chúng đã không thành hiện thực vì trong tâm trí của nhân dân ta là tin tưởng tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, và thể hiện được tinh thần tổ chức tốt không bị bọn thù đich lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  46. Chúng ta đang chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng đất nước chúng ta là một đất nước vô cùng đoàn kết. Không hề e ngại thế lực cường quyền, chúng ta yêu hòa bình nhưng cũng sẵn sàng hi sinh bảo vệ đất nước. Những cuộc biểu tình cũng là một hoạt động thể hiện tinh thần yêu nước của người dân. Nhưng cuộc phản động phải trong yên ổn, hòa bình có sự kiểm soát của lực lượng chức năng không thể cứ để bộc phát rồi có những hành động nguy hại khác được làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước.

    Trả lờiXóa
  47. Việc thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc là tốt, là điều hết sức đúng đắn. NHưng chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng, đằng sau những hành động đáng ghi nhận đó, thì vẫn còn những hành động mang tính phản động, lợi dụng chính điều này để thực hiện những âm mưu chống phá, xuyên tạc nhà nước ta. Đó là những điều hoàn toàn sai trái, yêu nước là tốt, nhưng đừng để nó trở thành trò hề, để các thế lực phản động, chống phá nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  48. Việc biểu tình với băng rôn biểu ngữ đả đảo Trung Quốc xâm lấn Biển Việt nam chỉ làm gia tăng căng thẳng cho tình hình rối ren hiện nay .Chúng ta cần có sự sáng suốt để có những quyết định đúng đắn ,không nên bị lợi dụng tình yêu nước vào những chuyện biểu tình như thế này ,vì toàn là những hành vi của bọn phản động kêu gọi lôi kéo mà thôi.

    Trả lờiXóa
  49. Những biểu lòng yêu nước đó thật đáng trân trọng nhưng mọi người hãy cẩn thận đừng để tinh thần quý báu ấy bị những kẻ xấu lợi dụng làm phức tạp tình hình hơn. Chúng ta phải ổn định trong nước trước đã trước khi tính tới việc chống ngoại xâm đừng làm tình hình rối ren mà mắc bẫy của kẻ thù!

    Trả lờiXóa
  50. Chúng ta sẽ luôn tin tưởng vào Đảng và chính phủ dùng tất cả các biện pháp vì hòa bình nếu bọn chúng vẫn được nước lấn tới thì chúng ta cũng sẽ sẵn sàng chiến đấu dập tắt ý định đen tối của trung quốc và bọn phản động.Và những cuộc biểu tình như thế này đều là bọn phản động tạo nên ,kêu gọi ,kích động mọi người tham gia.Chúng ta cần chú ý.

    Trả lờiXóa
  51. Thể hiện tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc là điều đáng làm, đáng ghi nhận. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng, rất nhiều cá nhân, tổ chức phản động đang lợi dụng chính vấn đề này để thực hiện những luận điệu sai trái, chống phá Đảng, nhà nước ta. Đó là một điều hết sức nguy hiểm, chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động để từ đó có những hành động quá khích. chống phá Đảng và nhà nước.

    Trả lờiXóa
  52. Biểu tình có quy củ, trật tự không phải là sai nhưng có những thành phần kích động gây rối là không tốt ,sẽ gây mất trật an ninh nơi công cộng. Thời gian rảnh đó đi làm việc có ích thì hay hơn ,người ta yêu nước bằng lý trí và trái tim chứ không phải là la hét lên và a dua theo các đối tượng kích động.

    Trả lờiXóa
  53. " Mà đoàn biểu tình hôm nay đc đạo diễn, sắp xếp đi lòng vòng bởi 1 an ninh dẫn đầu & 2 anh dọn đường hị hị " - thật là vãi cả đạo diễn, vài ông c.a mà đạo diễn được cả biển người ở đó sao. Mà sao xuanvn không đăng mấy cái tấm hình giữa một biển người giơ cao khẩu hiệu chống TQ,lại lòi đâu ra mấy đứa dở hơi, trơ trẽn, khốn nạn, giơ mấy cái khẩu hiểu đòi trả tự do cho mấy thằng vi phạm PL và đang ngồi tù nhỉ. Đúng là cái bản chất khốn nạn thì ngay cả khi tổ quốc lâm nguy nó vẫn khốn nạn

    Trả lờiXóa
  54. Hê hê, page này làm ăn ẩu quá, rõ ràng bức ảnh nhỏ nhỏ trên cùng phía bên tay phải là hình một người đàn ông cầm một băng zôn có ghi là "...cùng chính phủ...bành trướng -bảo vệ tổ quốc" mà họ rõ ràng biểu tình rất trong sáng chứ không phải biểu tình vì mấy tên rận chủ bị bắt vào tù còn cố đòi quyền lợi, đòi thả tự do. Người dân họ yêu nước lắm, họ cũng rành mọi chuyện lắm chứ không ngây thơ về chính trị như các ông nghĩ đâu. Họ không dễ gì bị các ông lôi kéo hay dụ dỗ. Biểu tình vì đất nước như thế mới gọi là yêu nước thực sự.

    Trả lờiXóa
  55. Người dân biểu tình bảo vệ chủ quyền của đất nước đã cho thấy tình yêu nước của mỗi người dân Việt Nam. Nhưng mọi người nên hiểu rằng chủ trương của nhà nước ta là đấu tranh bằng hòa bình, đàm phán, nhằm ngăn chặn hành động của Trung Quốc, cũng như giữ mối quan hệ ngoại giao giữ Việt Nam và Trung Quốc, vì vậy mọi người nên tránh những nội dung đả đảo Trung Quốc, mọi người làm như vậy là đang tình cờ hỗ trợ cho những kẻ phản động nói xấu chống chính quyền, cũng như cho chúng cơ hội để thực hiện những âm mưu khác của chúng.

    Trả lờiXóa
  56. Thật là tự hào vì những người dân không quản cái nắng oi bức của ngày hôm nay mà cùng nhau xuống đường bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, cùng nhau cho Trung Quốc, cũng như các nước trên thế giới biết được quyết tâm của người dân Việt Nam, quyết bảo vệ đất nước cho dù Trung Quốc có ngang ngược, có mặt dày thế nào đi nữa. Qua đây chúng ta và cả thế giới sẽ thấy được rằng truyền thống yêu nước của người Việt Nam không bao giờ mất đi, sẽ mãi hiện diện trong những con người Việt.

    Trả lờiXóa
  57. Người dân xuống đường cùng nhau bảo vệ đất nước là chuyện tốt, nhưng cũng cần đề phòng những kẻ phản động lợi dụng mọi người để thực hiện những âm mưu phản động của chúng, chúng có thể bịa chuyện nói xấu Đảng và Nhà nước, gây rối trật tự, khó khăn cho chính quyền. Vì vậy cần cẩn thận nếu không ý tốt của người dân có thể gây hại, gây khó khăn thêm cho Nhà nước. Trong khi phải lo lằng vì vấn đề với Trung Quốc về Biển Đông, thì một nỗi lo ở trong nước về bọn phản động làm loạn sẽ là gánh nặng khó xử lý với Đảng và Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  58. trên thế giới đã có sự biến động chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga vấn đề ukraina,.. trung đông.. và đến vấn đề biển đông của nhà nước ta, hiện nay biển đông có thể là đã và đang nóng dần lên, với sự ngang ngược vô lí của trung quốc thì hiện nay các nước ASEAN nên đoàn kết lại để chống lại kẻ thù nguy hiểm này, nhưng chúng ta không nên đi biểu tình để rồi chính quyền đảng rồi ANTT sẽ bị ảnh hưởng nên bà con đừng quá nóng vội

    Trả lờiXóa
  59. Một ngày chủ nhật nắng nóng nhưng trên cả 3 miền của tổ quốc, người dân đều xuống đường tham gia biểu tình khá đông đúc. Những người tham gia biểu tình đã ý thức được trách nhiệm được việc làm của mình. Họ biểu tình có tổ chức không hề gây rối gây mất trật tự an ninh. Đây là một điều mà chúng ta rất cần lúc này. Giặc đang gây rối bên ngoài vậy thì trong nước cần phải đoàn kết một lòng. Chúng ta đã làm được điều đó và nhất định chiến thắng sẽ thuộc về ta.

    Trả lờiXóa
  60. hà nội nóng thế thì đi biểu tình làm gì cho hỏng làn da trời cho đi đó, tốt nhất là nên ở nhà để cho nhân dân được yên giấc ngủ ngon, mất công nhà nước lại đi dẹp an ninh trật tự, có thể nói là hà nội là thủ đô của hòa bình thì chúng ta nên bớt có những suy nghĩ biểu tình thì hơn, chứ cứ hở ra 1 vấn đề gì đó lại đi biểu tình thì hỏng hết cả chính quyền nhân dân rồi còn gì

    Trả lờiXóa
  61. Thời đại thông tin toàn cầu nhanh như điện thế kia mà cộng sản xử dụng bầy con nít óc bả đậu thế này thì ngày tàn của đảng cũng không còn xa, chúc mừng, chúc mùng...

    Trả lờiXóa
  62. Hoan hô Bộ Chính Trị bán nước cho Tàu Khựa, hoan hô hoan hô...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngu thì đừng có mà sủa bậy nữa.Đúng là một cái lũ ngu học chỉ biết đi chửi thuê thôi chứ chẳng biết cái gì cả.cái lũ tàu khựa chúng nó đã có giã tâm xâm chiếm lãnh thổ của Việt nam từ lâu rồi,và chúng mày có biết là vì sao chúng nó không thực hiện được âm mưu đó không.Đó chính là do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và nhà nước Việt nam.vậy nên không biết gì thì đừng có xuyên tạc ngu ngốc nữa.Cái âm mưu của tàu khựa sẽ mãi mãi chẳng thực hiện được đâu.

      Xóa
  63. Lòng yêu nước của nhân dân cần được thể hiện ở những lúc đất nước lầm nguy, khi mà kẻ thù có ý định xấu đối với Tổ quốc. Nhưng trong ngày hôm qua, khi người dân tập trung phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì cùng với đó là hàng loạt những tổ chức ăn theo, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để chống phá lại Đảng, nhà nước. Chúng len lỏi trong đám đông để dùng những ngôn từ, khẩu hiệu kích động người dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự. Bọn chúng cùng với những kẻ xâm lăng ngoài biển kia chúng đang cùng nhau xâm chiếm cũng như tàn phá đất nước.

    Trả lờiXóa
  64. Người dân tập trung phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu vào vùng biển của Việt Nam để khoan thăm dò nhằm tiến tới khai thác cùng với hàng tá tàu hộ vệ cho giàn khoan ấy. Nhưng đi cạnh những người yêu nước ấy lại có những con chấy, rận phá hoại đất nước, chúng đi lẫn trà trộn vào đám đông để với mục đích kích động người dân, gây náo loạn, nó là ảnh hưởng không tốt đến tình hình trật tự khu vực người dân tập trung. Những kẻ như thế cần phải loại bỏ chúng ra khỏi đám đông để chúng không có cơ hội phá hoại.

    Trả lờiXóa
  65. biểu tình thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta nhưng nội dụng phải trọng tầm quản lý của nhà nước ta nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc. Các bạn cũng phải hiểu đây là điều kiện để bọn phản động hoạt động mạnh nè, chúng mạo danh yêu nước kêu gọi trả tự do cho những kẻ như cù huy hà vũ hay bùi hằng thì ai chấp nhận được ai nó bọn nó là yêu nước hả, bọn phá nước chính cống thì có, chúng pạm tội phải bị phạt đừng lấy những cớ vớ vởn để đòi tự do, tự do rồi lại quay lại chống Đảng nhà nước ta thôi

    Trả lờiXóa
  66. mọi người có lòng yêu nước, điều đó thật đáng tự hào, bởi lòng yêu nước tạo nên sức mạnh cho dân tộc khi cần thiết, tuy vậy chúng ta cũng cần có những nhận thức đúng đắn và có cái nhìn nhiều chiểu cẩn trọng trong mọi hành động của mình, tránh để hành động yêu nước của mình gây ảnh hưởng tới công việc chung, đừng để việc biểu tình làm rắc rối thêm tình hình, và cũng đừng để kẻ nào đó có cơ hội lợi dụng lòng yêu nước của mọi người vào những mục đích xấu.

    Trả lờiXóa
  67. Hành động thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta! Nói chúng cuộc biểu tình đã diễn ra thuận lợi. tôi được biết có rất nhiều hành động của bọn phản động đã lên kế hoạch lợi dụng cuộc biểu tình này kêu gọi người dân đứng dậy chống đối đảng nhà nước ta, hoặc đòi thả tự do cho các đối tượng như Cù Huy Hà vũ hay Bùi Hằng những đối tượng này chắc ai cũng sẽ biết đến khi theo dõi mạng xã hội

    Trả lờiXóa
  68. Thực tế cuộc biểu tình hôm chủ nhật vừa qua nên được gọi là một cuộc tuần hành của người dân Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu vào vùng biển của Việt Nam. Cuộc tuần hành diễn ra trong ôn hòa, được tổ chức bởi những người dân có tinh thần trách nhiệm. Không như các cuộc biểu tình trước đây, các cuộc biểu tình trước đều bị các đối tượng chống đối cực đoan lợi dụng kích động nhân dân xuống đường nhằm chống Đảng, Nhà nước ta. Lần này chúng đã trở nên lạc lõng trong dòng người yêu nước Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  69. Hôm chủ nhật 11/5 vừa qua, cả ba miền của đất nước đã diễn ra biểu tình chống Trung Quốc. Đó là ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, và Hà Nội. Trong ngày chủ nhật vừa qua người ta đã thấy một cuộc biểu tình với đúng chất yêu nước của nó, đặc biệt là ở Hà Nội. Đây là một cuộc biểu tình mà các đối tượng chống đối Đảng, Nhà nước đã trở nên lạc lõng, mất mặt trước dòng người yêu nước, khí thế hừng hực, hát vang bài Việt Nam- Hồ Chí Minh. Còn một số kẻ chống đối thì người ta dễ dàng nhận ra khi chúng chỉ biết đứng yên một chỗ không hát theo nhân dân.

    Trả lờiXóa
  70. Không biết ở Sài Gòn như thế nào nhưng ở Hà Nội thì mọi chuyện đều diễn ra ôn hòa. Cuộc biểu tình hay nói đúng hơn là cuộc tuần hành của nhân dân được diễn ra trong ôn hòa, trật tự và không có bất kỳ một sự kích động, gây rối nào quá đáng. Đây là một cuộc tuần hành theo đúng chất yêu nước của nhân dân Việt Nam trước sự xâm lấn trắng trợn của Trung Quốc trên Biển Đông. Còn một số người trở nên lạc lõng vì tuy đi biểu tình cùng mọi người nhưng không chung mục đích với nhân dân.

    Trả lờiXóa
  71. người dân người ta đi biểu tình là thể hiện lòng yêu nước của mình, chúng tôi hướng những suy nghĩ, những hành động của mình ra Biển Đông nơi Trung Quốc đang điên cuồng có những hành động chống phá, xâm chiếm lãnh thổ nước ta và hướng tới những người chiến sĩ đang không quản tính mạng để bảo vệ Tổ quốc! các ngươi có đưa tin thì cả thế giới cũng chỉ quan tâm tới lòng yêu nước và tinh thần của dân tộc Việt Nam thôi, làm gì có chuyện người ta quan tâm tới mấy cái khẩu hiệu phản động trộp dật của các ngươi chứ!

    Trả lờiXóa
  72. đúng là mấy thằng phản động mà, đã ngu dốt, đã có những hành động không ra gì lại còn thích thể hiện nữa, lại còn ảo tưởng sức mạnh nữa! các ngươi cũng giỏi khi biết tranh thủ thời cơ này để kích động biểu tình, tuyên truyền xuyên tạc, lừa gạt nhân dân! nhưng chắc các ngươi không ngờ rằng lòng yêu nước của người dân Việt Nam lại có sức mạnh lớn như thế đúng không? chắc hẳn là các âm mưu thủ đoạn của các ngươi trong cuộc biểu tình hôm qua đã bị thất bại hết rồi còn gì nữa!

    Trả lờiXóa
  73. sao mà chúng nó lại có những lời lẽ và sự xuyên tạc ngu như vậy cơ chứ.người dân xuống đường biểu tình chẳng phải đả đảo trung cộng mà là thể hiện lòng yêu nước của người dân cũng như là thể hiện cái quan điểm phản đối mạnh mẽ những hành động của trung quốc trên biển đông.Và qua cái cuộc biểu tình này thì cho thấy được sự đoàn kết của người dân Việt nam.Và với cái tinh thần này chúng ta hoàn toàn có thể đuổi lũ tàu khựa ra khỏi lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc mình.

    Trả lờiXóa
  74. Chúng ta đang phải đối mặt với những căng thẳng trên biển đông.và vấn đề chưa được giải quyết khi mà trung quốc vẫn đang có những động thái ngang ngược và phi lí.trước cái hành động đó thì người dân đã xuống đường biểu tình yêu cầu trung quốc chấm dứt cái việc làm đó lại cũng như là phải dừng ngay cái ý đồ bành trướng biển đông.Vậy mà đám rận chúng nó lại đi xuyên tạc bịa đặt cái sự kiện đó được.Thật là không thể nào chấp nhận nổi,Lũ tàu khựa rồi cũng sẽ phải dừng việc làm của chúng mà thôi.và chủ quyền của Việt nam sẽ được toàn vẹn.

    Trả lờiXóa
  75. Người dân xuống đường ủng hộ Đảng và nhà nước trong việc giải quyết tranh chấp! đó là một tinh thần không thể phủ nhận của người dân trong việc củng cố lòng yêu nước và đặt tinh thần yêu nước vào đúng nơi đúng địa điểm? Chứ đâu phải như các anh nhà rận chủ xã hội vẹn! khi tham gia biểu tình thì chẳng thấy mặt cũng chỉ tạo được vài hình ảnh chứng minh mình có mặt tại buổi tình. đơn giản khi giương lên các khẩu hiệu người dân thấy được người dân đập cho bởi sự vô văn hóa của các nhà rận

    Trả lờiXóa
  76. Đất nước sẽ như thế nào? nếu bên ngoài đang phải giải quyết những tranh chấp chủ quyền và bện trong đang bị gặm nhấm bởi các nhà rận chủ? Nhìn họ xem. đầu tiên tôi cứ nghĩ họ còn có một chút gọi là tinh thần dân tộc nhưng xem ra tôi đã nhầm bởi những hành động của họ trong buổi biểu tình của người dân họ đi cùng đoàn giương lên các biểu ngữ, hình ảnh của những tên tội phạm để đòi TQ rút khỏi Biển đông, bạn có thấy biểu tình có ai ngớ ngẩn và ngu ngốc đến như vậy hay không? Đảng nhà nước đồng ý cho người dân biểu tình và rận chủ đã hả hê khi được biểu tình trà trộm để thực hiện những việc làm vô văn hóa

    Trả lờiXóa
  77. Sự hung hãn của trung quốc dẫn đến tình yêu nước nồng nàn của những người dân tăng lên nhanh chóng. Nhưng việc mọi người xuống đường phản đối trung quốc trong tật tự như thế này cho thấy mọi người dân đã có một tầm hiểu biết nhất định đối với những kẻ thù trong đang ngày đêm âm mưu chống đối phá hoại đất nước, hi vọng vào một ngày chúng ta đẩy đươc tàu khựa ra khỏi bờ cõi quê hương

    Trả lờiXóa
  78. Rất may là không có những vụ ciệc đáng tiếc nào xảy ra, những người dân cũng đã dần ý thức việc yêu nước của mình và những hành động thể hiện tình yêu nước đó sao cho đúng mức, tất nhiên là vẫn còn những phần tử phản đông hay những người bị mua chuộc có những hành động thể hiện sự thái quá của mình, hi vọng trung quốc sẽ chấm dứt hành động ngang ngược của mình

    Trả lờiXóa
  79. Biểu tình thái quá dẫn đến chống đối, đập phá phá hoại có những hành động ảnh hưởng đén trật tự xã hội đấy mới là điều mà chúng ta lo sợ, đấy mới là điuề không thể chấp nhận được, chính vì những cuộc biểu tình này tiềm ẩn những nguy cơ như thế nên đấy mới là điều cần phải cẩn thận cần phải đề phòng, hi vọng những hành động biểu tình ngày càng có ý thức hơn. và không để cho những kẻ phản động, những con người chống lại nhân dân bỏ tay vao đặc biệt là bọn DÂM CHỦ trong nước

    Trả lờiXóa
  80. Người dân đi biểu tình là hoàn toàn đúng, vì người dân đã rất bức xúc trước những hành động ngang ngược của trung quốc trên biển Đông, nhưng tác giả cũng đừng lợi dụng việc người dân đi biểu tình mà cố tình thêm vẽ sự việc để nói xấu cơ quan an ninh,biểu tình thì họ có nhiệm vụ đứng ra để đảm bảo trật tự là đúng rồi, họ không làm gì sai cả, đó là trách nhiệm của họ thôi, nên tác giả đừng có xuyên tạc để nói xấu họ nữa

    Trả lờiXóa
  81. những cuộc biểu tình đã diễn ra và nó theo cái lối ôn hòa và đó là một điều rất tuyệt vời đối với tình hình hiện nay , chúng ta không nên nóng vội để có những hậu quả không đang có và từ đó làm mất lòng tin của nhân dân mà thôi. còn cái Blog này thì tôi yêu cầu đưa những thông tin chân thực đừng có đưa những thông tin vớ vẩn và không đúng làm tăng tình hình hiện nay, việt nam không có đất cho RẬN sống đâu hay biết điều đó

    Trả lờiXóa
  82. Nhân dân xuống đường biểu tình thì cũng phải thôi, vì trung quốc quá ngang ngược trên biển Đông khiến cho người dân quá bức xúc và ngừoi dân muốn chứng tỏ cho trung quốc thấy được rằng lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc. Nhưng nhân dân ta đã làm rất hay, người dân đã biểu tình trong trật tự không có gây rối xảy ra rồi nữa đó là không bị bọn rận chủ lợi dụng để chống phá, gây rối

    Trả lờiXóa
  83. Nhân dân không chỉ sài gòn đâu mà còn ở hà nôi, ở đà nẵng nữa kìa, người dân muốn xuống đường biểu tình, muốn xuống đường để thể hiện lòng yêu nước của mình và tỏ ra quyết tâm sẽ cùng với Đảng và nhà nước kiên quyết đấu tranh chống lại những hành động ngang ngược của trung quốc trên biển Đông. Hi vọng với cuộc biểu tình này trung quốc sẽ sớm nhận ra hậu quả mà mình gánh chịu và hãy cút đi

    Trả lờiXóa
  84. Người dân ai ai cũng bức xúc trước những hành động ngang ngược của trung quốc và người ta xuống đường để thể hiện sự bức xúc đó là hoàn toàn đúng, bởi lẽ vấn đề này đã bức xúc từ lâu và mọi sự chịu đựng đều có giới hạn, và cuộc biểu tình rầm rộ lần này là một lời cảnh báo cho trung quốc, trung quốc hãy chấm dứt những hành động đó đi, càng nhanh càng tốt không thôi phải nhận lấy hậu quả đấy

    Trả lờiXóa
  85. Người dân đi biểu tình như thế là quá đúng , bởi lẽ hành động của trung quốc đã qua leo thang buộc nước ta phải có những hành động cứng rắn hơn, sau cuộc biểu tình hôm chủ nhật vừa rồi thì thủ tưởng Nguyễn Tấn DŨng cũng có bài phát biểu thể hiện rõ quyết tâm đấu tranh với trung quốc trên biển ĐÔng, Tất cả những hành động đó đều chứng mình rằng, nước Việt Nam sẽ quyết tâm để bảo vệ chủ quyền của mình bằng mọi giá

    Trả lờiXóa
  86. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Và hôm nay, trung quốc cần phải trả giá với những hành động của mình, trung quốc cần chấp dứt ngay nếu như không muốn nhận hậu quả xấu

    Trả lờiXóa
  87. Vấn đề cần làm giờ là ta phải mời các chuyên gia về biển,phóng viên quốc tế xác nhận đúng vị tri mà TQ đặc gián khoan là thuộc chủ quyền của ta,là rõ ràng vi pham về luật biển 1982 của LHQ.Từ kết quả đó ta thông tin cho toàn thế giới biêt và thách TQ hãy làm điều ngược lại,tiếp tục ta tiến hành gởi đơn lên tòa án QT thưa TQ về những vi phạm trên. Chúng ta đấu tranh nhưng chúng ta cũng nên tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

    Trả lờiXóa
  88. thật đáng tự hào với những biểu ngữ của dân chúng với ý nghĩa đồng hành cùng Tổ quốc trong những thời khắc này để chống lại đám ngoại xâm Trung Quốc, nó cho thấy một lòng yêu nước luôn chất chứa, sẵn sàng bùng cháy trong họ. Biểu tình thì lúc nào cũng là tụ tập đông người nên ít nhiều sẽ gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác nhưng thấy được tấm lòng của dân chúng mà cơ quan chức năng đã không ngăn cản họ, thế nên mới có chuyện như bài viết nói là có những anh an ninh hướng dẫn đi đường và dọn đường giao thông, tránh ác tắc

    Trả lờiXóa
  89. nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Trung Quốc ai cũng mong muốn hòa bình. Tai sao Trung Quốc lại có những hành động đi trái ngược ý dân. Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình. Và cuộc biểu tình của ta là chống lai chính quyền trung quốc, chống lại chính sách bành trướng của trung quốc trên biển đông và làm tăng hơn nữa sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để đấu tranh với trung quốc

    Trả lờiXóa
  90. Hành động ngang ngược của Trung Quốc đối với các tàu Việt Nam đã vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. Và điều này đã làm cho nhân dân ta vô cùng bức xúc, nhân dân xuống đường biểu tình để thể hiện bức xúc đó và cũng thể hiện quyết tâm bảo vệ đến cùng từng tấc đất của Tổ quốc, trung quốc hãy nên sớm nhận ra điều đó và rút lui đi

    Trả lờiXóa
  91. nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, cho nên chúng ta phải hành động và bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta không cho phép bất cứ thế lực nào xâm phạm chủ quyền của nước ta, người dân kiên quyết đấu tranh đến cùng để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Trung Quốc hãy nhanh chống và cút đi trước khi quá muộn, người dân Việt Nam không dễ bị bắt nạt đâu

    Trả lờiXóa
  92. nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, cho nên chúng ta phải hành động và bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta không cho phép bất cứ thế lực nào xâm phạm chủ quyền của nước ta, người dân kiên quyết đấu tranh đến cùng để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Trung Quốc hãy nhanh chống và cút đi trước khi quá muộn, người dân Việt Nam không dễ bị bắt nạt đâu

    Trả lờiXóa
  93. tôi chỉ là 1 người bình thường như bao con dân đất việt khác ,nhưng trước sự việc trung quốc xâm phạm lãnh hải và thềm lục địa của VIỆT NAM ta tôi thấy cách giải quyết và tiếp cận của đảng của các cấp lãnh đạo VIỆT NAM rất đúng ,,người dân rất tin tửng vào ĐẢNG và CHÍNH PHỦ ,,,và tôi cũng rất bức xúc trước những kẻ bán nước ,những thành phần lưu vong ở nước ngoài nhân cơ hội ĐÂT NƯỚC khó khăn tuyên chuyền chống phá nhà nước gây chia rẽ toàn dân tộc ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn nói đúng, chúng ta không thể để những kẻ “dân chủ” cuội, lợi dụng lòng yêu nước của người dân để chúng phá hoại đất nước. Chính những thành phần này đã và đang rấp tâm gây chia rẽ dân tộc để phục vụ cho thế lực phản động. Âm mưu lợi dụng tình hình phức tạp trên Biển Đông hiện nay để thực hiện mưu đồ chính trị của các tổ chức này. Chúng ta phải kiên quyết chống lại chúng

      Xóa
  94. sao mà mấy bác cứ nói cộng sản Việt Nam như thế này thế kia vậy, ở chế độ nào cũng vậy thôi, cũ hay mới hay bất cứ chế độ nào cũng vậy? cũng một lòng bảo vệ biên giới bảo vệ tổ quốc, nếu mấy bác cảm thấy như vậy không chấp nhận được mấy bác cứ xin đi lính hoàng sa trường sa đi rồi thấy như thế nào? hay thực tế tí đi vì một cái tự ái, một cái chính kiến mà mấy bác nói vậy? thực tế tí đi mấy bác ah.

    Trả lờiXóa
  95. Tội nghiệp Trọng Lú, mặt đã đú lại thêm dày, đội cho lắm cái đít thằng tàu, nhục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hài , tao thấy hành động ngu dốt của chúng mày đi làm tay sai cho nhà Dân chủ là ngu , sống theo kiểu lẩn trốn , không biết nhục là gì , bóp méo sự thật , chúng mày đêm về chắc phải vắt tay lên chán suy nghĩ sợ xem đếm còn bao nhiêu ngày chúng mày được sống trên thế gian này nữa , tao khẳng định ngày chúng mày còn sống không còn lâu đâu nếu tiếp tục tuyên truyền bậy bạ

      Xóa
  96. đúng là mấy thằng phản động mà, đã ngu dốt, đã có những hành động không ra gì lại còn thích thể hiện nữa, lại còn ảo tưởng sức mạnh nữa! các ngươi cũng giỏi khi biết tranh thủ thời cơ này để kích động biểu tình, tuyên truyền xuyên tạc, lừa gạt nhân dân! nhưng chắc các ngươi không ngờ rằng lòng yêu nước của người dân Việt Nam lại có sức mạnh lớn như thế đúng không? chắc hẳn là các âm mưu thủ đoạn của các ngươi trong cuộc biểu tình hôm qua đã bị thất bại hết rồi còn gì nữa!

    Trả lờiXóa
  97. nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, cho nên chúng ta phải hành động và bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta không cho phép bất cứ thế lực nào xâm phạm chủ quyền của nước ta, người dân kiên quyết đấu tranh đến cùng để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Trung Quốc hãy nhanh chống và cút đi trước khi quá muộn, người dân Việt Nam không dễ bị bắt nạt đâu

    Trả lờiXóa
  98. người dân hãy bình tĩnh không nên có những hành động biểu tình vì hành động biểu tình này là âm mưu của các thế lực thù địch bọn chúng lợi dụng nhân dân đi biểu tình để làm căng thẳng quan hệ Việt Trung nên chúng ta không nên bị các thế lực thù địch lợi dụng, vụ việc biển đông Đảng và nhà nước ta sẽ có những chính sách để giải quyết không cho Trung Quốc xâm phạm đến chủ quyền của chúng ta nhân dân không nên đi biểu tình làm cho tình hình ngày càng căng thẳng.

    Trả lờiXóa
  99. Chúng ta đang phải đối mặt với những căng thẳng trên biển đông.và vấn đề chưa được giải quyết khi mà trung quốc vẫn đang có những động thái ngang ngược và phi lí.trước cái hành động đó thì người dân đã xuống đường biểu tình yêu cầu trung quốc chấm dứt cái việc làm đó lại cũng như là phải dừng ngay cái ý đồ bành trướng biển đông.Vậy mà đám rận chúng nó lại đi xuyên tạc bịa đặt cái sự kiện đó được.Thật là không thể nào chấp nhận nổi,Lũ tàu khựa rồi cũng sẽ phải dừng việc làm của chúng mà thôi.và chủ quyền của Việt nam sẽ được toàn vẹn.

    Trả lờiXóa
  100. Vấn đề cần làm giờ là ta phải mời các chuyên gia về biển,phóng viên quốc tế xác nhận đúng vị tri mà TQ đặc gián khoan là thuộc chủ quyền của ta,là rõ ràng vi pham về luật biển 1982 của LHQ.Từ kết quả đó ta thông tin cho toàn thế giới biêt và thách TQ hãy làm điều ngược lại,tiếp tục ta tiến hành gởi đơn lên tòa án QT thưa TQ về những vi phạm trên. Chúng ta đấu tranh nhưng chúng ta cũng nên tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

    Trả lờiXóa
  101. nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Trung Quốc ai cũng mong muốn hòa bình. Tai sao Trung Quốc lại có những hành động đi trái ngược ý dân. Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình. Và cuộc biểu tình của ta là chống lai chính quyền trung quốc, chống lại chính sách bành trướng của trung quốc trên biển đông và làm tăng hơn nữa sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để đấu tranh với trung quốc

    Trả lờiXóa
  102. Vấn đề cần làm giờ là ta phải mời các chuyên gia về biển,phóng viên quốc tế xác nhận đúng vị tri mà TQ đặc gián khoan là thuộc chủ quyền của ta,là rõ ràng vi pham về luật biển 1982 của LHQ.Từ kết quả đó ta thông tin cho toàn thế giới biêt và thách TQ hãy làm điều ngược lại,tiếp tục ta tiến hành gởi đơn lên tòa án QT thưa TQ về những vi phạm trên. Chúng ta đấu tranh nhưng chúng ta cũng nên tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

    Trả lờiXóa
  103. Hành động ngang ngược của Trung Quốc đối với các tàu Việt Nam đã vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. Và điều này đã làm cho nhân dân ta vô cùng bức xúc, nhân dân xuống đường biểu tình để thể hiện bức xúc đó và cũng thể hiện quyết tâm bảo vệ đến cùng từng tấc đất của Tổ quốc, trung quốc hãy nên sớm nhận ra điều đó và rút lui đi

    Trả lờiXóa