Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

"Dân Việt xứng đáng làm nô lệ "

Tác giả : Afonso.

  Tháng 5 năm 2014 
 Biển Đông của Việt nam - vị trí cách bờ 119 hải lý - đã bị Trung quốc chính thức tấn công, xâm lược qua hành vi cắm dàn khoan khủng vào đó. Với tàu chiến, hải giám, máy bay yểm trợ và tấn công thẳng vào tàu Cảnh sát biển của Việt nam khi các tàu này đến gần.
  Thậm chí tàu chiến của Trung quốc còn đuổi tàu cảnh sát biển vào tận gần Đà nẵng, chỉ còn cách 60 hải lý mới thôi. 
 Quốc hội Việt nam, chính phủ Việt nam im bặt.

  Một nhóm người nói là " tổ chức họp báo quốc tế" tại Hà nội, mời báo chí trong nước và quốc tế tới dự, xem những clip ghi lại cảnh tàu hải giám Trung quốc tấn công tàu Cảnh sát biển Việt nam, hình ảnh những người dân trên tàu Việt nam bị thương ( chưa rõ là lính gì vì mặc đồ dân sự, bị băng bó ). Hình ảnh các vết bị tàu đâm, hỏng vài chỗ, hỏng mũi tàu cảnh sát biển Việt nam. Nhóm họp báo có ông Hậu dầu khí, ông Đại tá cảnh sát biển, một ông trẻ tên Bình nói là bên ngoại giao và hai ba ông nữa lạ hoắc.
 Không có đại diện của Chính phủ Việt nam và Quốc hội Việt nam.
   Hôm sau báo chí Việt nam đăng tải các phát biểu của các sỹ quan, tướng lĩnh đã về hưu, của dân chúng ...với vài ý kiến.
  Báo chí cũng cho đăng tải các phát biểu của đại diện ngoại giao Mỹ, Nhật, các báo Úc, Anh...còn các quốc gia từng được biết đến mà Việt nam luôn coi là anh em hay bạn hữu như : Lào, Campot, Venezuena, Cuba, Triều tiên, Nga...thì im bặt, không có ngoại giao nào ho he hay phát biểu trên báo chí của họ.
  Dân chúng ồ lên : bạn của Việt nam đâu rồi ? không có ai ngoài Nhật, Mỹ lên tiếng - những Quốc gia mà Việt nam luôn ngầm giáo dục cho dân chúng :" đó là bọn tư bản, thù địch..." cho dù luôn nhận ODA và xin xỏ để được lợi về kinh tế.
    Dân chúng kêu gọi nhau biểu tình, mạng xã hội đưa tin có 20 tổ chức xã hội kêu gọi biểu tình vào chủ nhật này. Cộng đồng mạng nóng dần, một vài blogger và facebooker cho biết : đã có những hành vi gây sự của công an khi các nhóm dân sự có thái độ ủng hộ biểu tình : công an và côn đồ đánh Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè tại quán cafe gần nhà ông rồi bỏ chạy. Vài facebookerr khác được công an gọi điện thăm dò ...
  Dường như trong chính quyền và dân chúng luôn có nhiều phe phái, không đoàn kết và luôn bị hội chứng đám đông cuốn hút mà mất đi tư duy độc lập để nhìn nhận vấn đề. Chính quyền với phe bảo thủ thân Tàu thì chắc chắn chỉ đạo công an - công cụ của họ - để ngăn cản bằng mọi cách kể cả phạm pháp để cản trở dân chúng biểu tình.  Dân chúng thì rất bức xúc khi thấy chủ quyền  Quốc gia bị xâm phạm, vô tư sẵn sàng xuống đường biểu tình cho dù có nhiều lực lượng đen tối ngăn cản.

   Điều đáng quan ngại nhất đối với dân Việt ở chỗ : họ đã đóng thuế để nuôi một tổ chức gọi là Quốc hội, giao phó tất cả cho tổ chức này, coi như người làm thuê, giữ nhà, giữ cả túi tiền cho chủ nhà. Thế nhưng khi nhà bị bọn ăn cướp, ăn cắp đến trồng cây trong vườn nhà, ý đồ xâm chiếm đất thì nhóm giữ nhà im bặt thậm chí bỏ đi du hí với gái ở tận đâu đó. Chủ nhà vô cùng bức xúc, hò hét nhau già trẻ gái trai ra đường hô " Phản đối bọn ăn cắp, ăn cướp !".

   Điều đó rất đáng quan ngại, khi chủ nhà trao nhầm niêm tin của mình cho nhóm giúp việc, vậy thì trong trường hợp này chủ nhà là thân phận của người giúp việc hay là ông bà chủ ? Chưa nói đến việc nhóm giúp việc này còn thông đồng với bọn trộm, chỉ chỗ giấu của, chỗ sơ hở của chủ nhà để phối hợp lừa chủ, điều này xảy ra nhiều trong các gia đình từng thuê Osin tại thành phố : ăn cắp đồ, ăn bớt tiền, đốt tiền đinẹ thoại buôn chuyện với bồ, gọi bồ đến ăn đồ của chủ, lừa chủ  để trốn việc, bỏ đói con của chủ...ai cũng dễ tìm ra các tật này.

 Đó chỉ là một ví dụ so sánh cho dễ hiểu, quay lại chuyện Dân Việt đang đối đầu : biểu tình mãi hay làm gì nữa ?
  Nếu cứ chỉ biểu tình hô hào phản đối Trung quốc xâm lược mà Quốc hội và Chính phủ vẫn đi dự lễ hội, đi dự lễ Phật, đi tiếp xúc cử tri, đi khai mạc đại hội trung ương...thì thôi, cứ chấp nhận làm "ông bà chủ " cho bọn Osin nó dắt mũi.
 Vì thế nói " Dân Việt xứng đáng làm nô lệ"  liệu nói có quá không ? 




44 nhận xét:

  1. sao dao nay de du lon vien vao i bay nhieu qua. thui inh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lãnh đạo phá pháp luật là một điển hình của Hà Nội dưới ô dù lão Trọng 'lú"lúc 14:42 9 tháng 5, 2014

      Bọn Nghị "thâm" và đàn em Hoàng Công Khôi, Nguyễn Quốc Hoa đang tiếp tục phá biệt thự Pháp cổ trước 1954 là quán Đại Thống 14 Tông Đản do tướng Nguyễn Đức Nhanh làm chủ quán.
      Lãnh đạo phá pháp luật là một điển hình của Hà Nội dưới ô dù lão Trọng 'lú"

      Xóa
    2. Dân quận Hoàn Kiếmlúc 17:33 9 tháng 5, 2014

      Bọn Hoàn Kiếm lộ rõ tay sai Tàu cộng, chúng cho loa phường rêu rao: lãnh thổ VN từ hang Pắc-bó tới mũi Cà mâu - như vậy từ Mục nam Quan tới hang Pắc-bó bọn cộng VN đã bán đứt cho Tàu.
      Cả tháng rồi, liên tục ngày nào chúng cũng loa như vậy

      Xóa
    3. Nặc danh: Nô lệ gì vậy hả? Vấn đề biển đông cả thế giới đều sẽ ủng hộ ta và sẽ chống lại trung quốc bởi lẽ chúng ta có đầy đủ chứng cứ để chứng minh đó là chủ quyền của nước ta, và trung quốc không có quyền gì ở đây cả. Đây cũng là một động lực, một cách ủng hộ để giúp chúng ta đấu tranh với trung quốc có hiệu quả hơn. Nhưng vấn đề của nước ta thì nước ta phải tự đứng ra giải quyết thôi, chúng ta tuân thủ theo nhưnxg điều ước quốc tế và chúng ta tự ứng xử về vụ việc của mìn

      Xóa
  2. Nếu không giúp gì được cho đất nước thì các bạn đừng có những hành động như thế này, những hành động như thế này sẽ làm cho những người dân không hiểu rõ vấn đề sẽ hiểu sai về Đảng và Nhà nước ta, làm cho cuộc đấu tranh của ta với trung quốc thêm khó khăn, trong hoàn cảnh giờ, điều cần nhất là chúng ta nên đoàn kết lại, đoàn kết lại để tạo thành sức mạnh đánh giặc, để bảo vệ chủ quyền của tổ quốc ta

    Trả lờiXóa
  3. đúng là lời lẽ của những kẻ muốn phá hoại đất nước, trong khi người dân đang sục sôi, đánh rất bức xúc với những hành động của trung quốc trên biển đông, và người dân đang cùng với Đảng và Nhà nước đấu tranh để chống lại thì lại có những kẻ lợi dụng tình hình này để nói xấu Đảng nhà nước, kích động nhân dân, nói xấu dân tộc, những hành động này của chúng chẳng khác gì là hành động bán nước cả

    Trả lờiXóa
  4. đúng là những kẻ bán nước thường có những hành động như thế này thật, trong khi cả nước đang sục sôi không khí đấu tranh với trung quốc để bảo vệ chủ quyền của quốc gia mình thì lại có kẻ đi nói xấu đất nước, đi kích động người dân để rồi từ đó người dân có những hành động sai trái, không đúng, thử nghĩ xem, giờ chúng ta nổ súng thì sẽ được gì bây giờ chứ, nói thật nhé, giờ ai nổ súng trước thì bên đó sẽ thua thôi, đó là một điều chắc chắn rồi

    Trả lờiXóa
  5. thật không hiểu nổi lại có những con người trơ trẻn như thế này, tác giả của bài viết này đích thị là một kẻ phản động một kẻ chống phá nước ta, biết đâu, chúng ta phục vụ cho trung quốc nữa thì phải, trong khi nhân dân ta đang sục sôi tinh thần yêu nước, tinh thần chống lại những hành động ngang ngược của trung quốc trên Biển Đông thì chúng lại có bài kích động nói xấu người dân, nói xấu dân tộc, thật không thể hiểu nổi

    Trả lờiXóa
  6. trong lúc khó khăn nhất mới hiểu được lòng người đúng quả thực là không sai thật, trong khi đất nước ta đang quyết tâm đấu tranh với trung quốc bảo vệ chủ quyền của nước ta, thì lại có những kẻ lợi dụng việc này để đi chống phá nhà nước, chúng kích động người dân, nói xấu Đảng Nhà nước, chúng làm thế khác gì là giúp cho trung quốc đạt được mục đích cơ chứ. Đúng là cái lũ bán nước hại dân, giờ thì blog này không còn gì để nói nữa chứ

    Trả lờiXóa
  7. bài viết này của Xuân việt Nam khác gì bảo mình là phản động, lộ rõ bản chất ra luôn rồi, trong khi đất nước đang sục sôi tinh thần chống trung quốc thì xuân Việt Nam lại có những bài viết đi xuyên tạc vấn đề này, đi kích động người dân ta. Mọi người đừng để bài viết này lừa nhé, bởi lẽ nước ta chẳng bao giờ hèn trước ai cả, nước ta kiên quyết đấu tranh và chúng ta đang thể hiện điều đó

    Trả lờiXóa
  8. Trọng lú hèn như chó ăn vụng, đéo dám mở miệng khi TQ bị xâm phạm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói gì cũng nên nói sự thật, chúng ta thấy rằng vẫn có những hành động phản đối vụ việc vi phạm của Trung Quốc vừa qua, chúng ta cũng thấy rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta đang tích cực thực hiện các biện pháp để phản đối hành động phi lý của Trung Quốc. bạn nói như trên là không được rồi.

      Xóa
  9. Trung Quốc nên chấm dứt ngay những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam lại và hãy tôn trọng luật pháp quốc tế nhân dân Việt Nam chúng tôi luôn yêu chuộng hòa bình nhưng nhân dân Việt Nam sẽ không để bất cứ hành động xâm phạm đến lãnh thổ Việt Nam diễn ra, trong khi đất nước đang cần cả nước chung tay giữ gìn hòa bình thì lũ phản động này lại không làm gì cho đất nước lại có những hành động lôi kéo nhân dân biểu tình gây rối trong dư luận, chính phủ Việt Nam luôn làm theo nguyện vọng của nhân dân là muốn hòa bình nên chính phủ sẽ giải quyết tất cả bằng thương lượng không muốn chiến tranh nên không có chuyện như bọn phản động nói nhân dân hãy tin vào sự lãnh đạo của Đảng của nhà nước

    Trả lờiXóa
  10. Một sự ngu ngốc nhất ở đây, ai trong chúng ta cũng muốn cho ngay lũ Trung Quốc này một bài học, nhưng hiện nay là thế kỉ nào rồi, thời điểm nào rồi mà phải dùng đến vũ lực để giải quyết đây, chúng ta thử nhìn xem có dại gì mà làm những chuyện đó lúc này, đấu tranh chính trị, ngoại giao vẫn tốt hơn nhiều chứ.

    Trả lờiXóa
  11. Một lũ khốn trong lúc các nhà lãnh đạo của đất nước đang tìm cách bảo vệ lãnh thổ quốc gia thì mấy thằng bán nước hại dân lại cố gắng gây rối từ bên trong phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Nếu thật sự yêu nước hãy chung tay cùng chính quyền thôi đi giọng điệu vu không như vậy nữa đi. Biết đâu như vậy sẽ có người đỡ ghét chúng mày hơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu chung tay với chính quyền, tớ muốn chung tay với chính quyền trong việc bán nước vì lợi nhuận lớn và chắc chắn hơn . Chính quyền chả bao giờ giữ nước cả, giúp giữ nước là điên .

      Xóa
  12. Nếu bạn đọc những lời của Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng và Giáo Sư Tương Lai, thì sẽ như thế này

    Dân có bổn phận đóng tiền cho Đảng nhưng Đảng không tin dân, vì vậy Đảng phá/bán nhà dân, và hành hạ dân vì phản đối việc phá/bán nhà của dân. Bây giờ dân phải biểu lộ niềm tin của mình vào Đảng để Đảng lấy lại niềm tin với dân để không hành hạ dân nữa . Bán thì cứ việc .

    Đảng là chủ, không phải dân . Các đảng viên làm việc cho Đảng, không phải cho dân .

    Trả lờiXóa
  13. Ngay cái tiêu đề đã đáng đập vào mặt tác giả rồi, sao ông dám nói dân tộc tôi xứng đáng làm nô lệ, không chỉ dân tộc tôi, mà tất cả các dân tộc trên thế giới đều bình đẳng, không có cái gọi là nô lệ trong thời đại này, hay ông muốn quay lại thời thất thập cổ lai hi sống thì cũng đừng lôi người khác theo. Dân tộc tôi từ xưa tới nay, chưa bao giờ chịu khuất phục, chịu làm nô lệ cho bất kì ai, chúng tôi sẽ đấu tranh cho hòa bình cho độc lập tự do, lịch sử từ xưa tới nay và cả mai sau đều như vậy.

    Trả lờiXóa
  14. Thật sự không sai, DÂN VIỆT XỨNG ĐÁNG LÀM NÔ LỆ

    Trả lờiXóa
  15. Nghe cái tiêu đề "Dân Việt xứng đáng làm nô lệ" mà ức không tả nổi. Chẳng biết tác giả ông là ai nhưng thấy tên ông được viết bằng tiếng nước ngoài. Ông thì biết cái gì mà nói dân tộc Việt Nam như thế. Ông lấy cái quyền gì và tư cách gì để nói câu đó. Trong lúc đang xảy ra tranh chấp trên Biển Đông, lẽ ra ông nên giành chút công sức đóng góp cho Việt Nam, ủng hộ Việt Nam nếu ông là một con người hiểu biết. Đằng này lại lên mặt dạy đời. Ông là cái quái gì mà ngông cuồng thế.

    Trả lờiXóa
  16. Xin thưa với ông Afonso tác giả của bài viết này, ông thì biết cái quái gì mà lên tiếng. Ông có giỏi thì ra Hoàng Sa, Trường Sa của chúng tôi đi ông sẽ rõ. Không đơn giản như ông nói đâu. Và ông nói "Dân Việt xứng đáng làm nô lệ" là hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi có thể coi đó là một sự xúc phạm và thiếu thiện chí với Việt Nam. Trong lúc tình hình đang xảy ra tranh chấp như thế này, đáng ra ông phải là người đứng về phía lẽ phải, đứng về luật pháp quốc tế, đứng về nhân dân Việt Nam. Vậy mà mở mồm ra là ông nói "Dân Việt xứng đáng làm nô lệ". Không thể ngửi được.

    Trả lờiXóa
  17. Theo tôi thấy thì mục đích của tác giả bài viết này là nói xấu, xuyên tạc về Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chúng nói chính quyền Việt Nam nhu nhược, bán nước. Nhưng thực tế không phải như vậy. Tất cả chính quyền Việt Nam đang rất đau đầu trong giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến Biển Đông thì làm gì có thời gian mà đi du hí như lời tác giả nói. Hiện nay, chủ trương của Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng đàm phán, ngoại giao chứ không phải sử dụng biện pháp vũ trang, bạo lực. Và đó cũng là tuân theo luật pháp quốc tế. Chứ chẳng có chuyện Việt Nam nhu nhược bán nước đâu.

    Trả lờiXóa
  18. Rõ ràng mục tiêu của bọn phản động này chúng muốn kích động chúng ta để chúng ta có những hành động thiếu tỉnh táo trong tình hình hiện nay. Càng khó khăn thì càng cần những cái đầu lạnh, tỉnh táo, sáng suốt, có như thế chúng ta mới có những quyết định đúng đắn vào lúc này. Vì nếu có những hành động bộc phát sai lầm chúng ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả thiệt hại vô cùng to lớn cả về người và của mà chẳng ai mong muốn cả. Vì thế hãy nghĩ đến những hậu quả có thể diễn ra trước khi nói đừng ngu như bọn phản động này.

    Trả lờiXóa
  19. Những sự khiêu khích của bọn phản động này chúng chỉ nhằm mục đích làm cho chúng ta manh động và có những quyết định sai lầm trong lúc này mà thôi. Lúc này hơn lúc nào hết là lúc chúng ta cần giữ bình tĩnh và cố gắng giải quyết vấn đề bằng phương pháp ngoại giao, hòa bình. Nếu có hành động sai lầm chúng ta có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh mà thiệt hại của nó chúng ta phải hàng chục năm mới có thể bù đắp lại được. Đất nước ta yêu hòa bình, cần hòa bình, nhưng nếu Trung Quốc thích thì chúng ta cũng sẵn sàng chiến đấu.

    Trả lờiXóa
  20. Trong khi đất nước đang cố gắng giải quyết những vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia mà có thể bị Trung Quốc xâm lấn thì tác giả của bài viết này chỉ ngồi để chỉ trách ,nói xấu ,bôi nhọ nhà nước như thế có phải là đúng không? Chúng ta đang hướng về biển Đông nhưng cũng nên lơ là về an ninh quốc phòng tình hình chính trị và kinh tế trong nước được.

    Trả lờiXóa
  21. "Dường như trong chính quyền và dân chúng luôn có nhiều phe phái, không đoàn kết và luôn bị hội chứng đám đông cuốn hút mà mất đi tư duy độc lập để nhìn nhận vấn đề. Chính quyền với phe bảo thủ thân Tàu thì chắc chắn chỉ đạo công an - công cụ của họ - để ngăn cản bằng mọi cách kể cả phạm pháp để cản trở dân chúng biểu tình", đúng là một lời nói ngu dốt, tầm nhìn quá hạn hẹp. tác giả bài viết này không biết rằng, chính những hành động biểu tình đó , nếu quá khích, đôi khi lại làm ngòi nổ cho những hành động hung hãn tiếp theo của trung quốc. và tiếp nữa là cái cớ để cho những thế lực phản động, thủ địch chống phá nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  22. Cái lũ phản động này thật là khó chịu. Đất nước hiện nay đang phải đối mặt với những nguy cơ lớn đến từ thù trong, giặc ngoài, khi giặc ngoài là Trung Quốc tấn công mãnh liệt thì thù trong là những tên phản động cũng lợi dụng tình hình loạn lạc để có thể thực hiện những hành động cơ hội để nhằm công kích chế độ, công kích Đảng và nhà nước ta. Chúng ta phải làm sao để có thể đấu tranh tốt trên cả hai lĩnh vực vì nếu sơ sẩy chúng ta sẽ để thời cơ bè lũ này chúng tấn công phá hoại đất nước ta.

    Trả lờiXóa
  23. " Điều đáng quan ngại nhất đối với dân Việt ở chỗ : họ đã đóng thuế để nuôi một tổ chức gọi là Quốc hội, giao phó tất cả cho tổ chức này, coi như người làm thuê, giữ nhà, giữ cả túi tiền cho chủ nhà. Thế nhưng khi nhà bị bọn ăn cướp, ăn cắp đến trồng cây trong vườn nhà, ý đồ xâm chiếm đất thì nhóm giữ nhà im bặt thậm chí bỏ đi du hí với gái ở tận đâu đó. Chủ nhà vô cùng bức xúc, hò hét nhau già trẻ gái trai ra đường hô " Phản đối bọn ăn cắp, ăn cướp !"", đúng là ngu dốt, hày nhìn vào những gì Đảng, nhà nước ta đang làm đi, huy động mọi lực lượng, nguôn lực nhằm ngăn chặn , đẩy lùi âm mưu của trung quốc, vậy mà còn có những lời nói như thế này. Đúng là ngu dốt.

    Trả lờiXóa
  24. Đảng và nhà nước âm thầm chuẩn bị những kế hoạch và biện pháp để bảo vệ Tổ Quốc trước sự đe dọa của giặc tàu trên nhiều lãnh vực và mặt trận khác nhau. Cũng như, Việt Nam đang có lợi thế trên quốc tế.Chúng ta đều mong hòa bính chứ đâu phải chiến tranh nên cũng cần phải phát triển kinh tế và ổn định chính trị.

    Trả lờiXóa
  25. Chả có một dân tộc, một đất nước nào xứng đáng làm nô lệ cả , tất cả các quốc gia trên thế giới đều có độc lập, tự chủ và quyền tự quyết của mình . Bài viết này rõ ràng là một bài viết phản động, xuyên tạc và thể hiện cách nhìn phiến diện của tác giả. trong lúc Đảng, nhà nước và toàn dân đang ra sức thực hiện , ra sức hành động để chống lại những âm mưu của trung quốc thì bài viết này lại có những tư tưởng sai lệch như thế này. Thật là đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  26. Những lời lẽ kích động của bọn phản động này sẽ không có ai quan tâm đâu. Người dân phải đoàn kết đồng lòng nhất trí, mọi lực lượng phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, tránh bị động để có thể ứng chiến tốt trước mọi tình huống có thể xảy ra. Rồi Trung Quốc trước sau gì cũng sẽ phải trả giá trước những hành động sai lầm của chúng.

    Trả lờiXóa
  27. Lũ chó phản động chúng nó sủa vừa thôi chứ. Dù tình hình trên biển có nguy hiểm thì những việc quan trọng khác, những sự kiện đó cũng không thể nào có thể bỏ qua được. Phải làm tốt tất cả các nhiệm vụ thì đó mới là cái tài của những vị lãnh đạo nguyên thủ quốc gia. Những tên phản động chúng không hiểu hay cố tình không hiểu cho các vị nhưng cũng không cần quan tâm chỉ cần người dân cả nước tin tưởng vào sự chỉ đạo sáng suốt là được. Chó sủa bên đường không cần quan tâm.

    Trả lờiXóa
  28. Người dân Việt Nam sẽ không bao giờ chịu cảnh nô lệ hay chịu sự áp bức của bất kỳ nước nào khác. Những hành động của Trung Quốc là sai trái nhưng chúng là một nước mạnh và hung hãn nên chúng ta phải cố gắng tránh đụng độ đó là phương án khôn ngoan. Nhưng nếu chính quyền Trung Quốc không dừng những hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ đất nước ta lại thì chúng sẽ vấp phải những sự kháng cự mà chúng sẽ không bao giờ ngờ tới. Chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là sức mạnh của tinh thần đoàn kết con người Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  29. Cái bọn phản động chỉ mong chúng ta như vậy thôi, đấy là bản chất thực sự của chúng chắc các bạn cũng đã quá hiểu khi theo dõi các bài viết mà trang mạng này viết, chúng nói nhưng dường như chúng không có suy nghĩ nào hết á, chúng chỉ nghĩ làm cách nào để có thể lật đổ nhà nước ta thâu tóm được nước ta theo ý đồ của chúng, các bạn thấy lời lẽ chúng nói có thâm độc không , qua bài viết này làm chúng ta hiểu biết hơn về bản chất của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  30. đám phản động này thì ắt là ngu dốt, đầu óc còn chưa được khai sáng nên mới dễ bị các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng, mua chuộc nên tất nhiên chúng cũng chẳng hiểu gì về chính trị cả. Chúng chỉ được thuê để đi sủa bậy mà thôi, chúng như những con chó mà chủ chỉ cần vứt cho miếng xương là có thể bảo sao nghe vậy. Chúng nói dân ta xứng đáng làm nô lệ mà không thấy nhục nhã cho chính chúng hay sao, nơi có cả cha ông chúng đã từng hi sinh để chiến đấu giải phóng khỏi ách nô lệ trong những thời gian, trang sử hào hùng vừa qua. Những kẻ như vậy thật không đáng sống trong xã hội Việt Nam này, những kẻ vong ơn bội nghĩa

    Trả lờiXóa
  31. Nếu không giúp gì được cho đất nước thì các bạn đừng có những hành động như thế này, những hành động như thế này sẽ làm cho những người dân không hiểu rõ vấn đề sẽ hiểu sai về Đảng và Nhà nước ta, làm cho cuộc đấu tranh của ta với trung quốc thêm khó khăn, trong hoàn cảnh giờ, điều cần nhất là chúng ta nên đoàn kết lại, đoàn kết lại để tạo thành sức mạnh đánh giặc, để bảo vệ chủ quyền của tổ quốc ta

    Trả lờiXóa
  32. Trung Quốc nên chấm dứt ngay những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam lại và hãy tôn trọng luật pháp quốc tế nhân dân Việt Nam chúng tôi luôn yêu chuộng hòa bình nhưng nhân dân Việt Nam sẽ không để bất cứ hành động xâm phạm đến lãnh thổ Việt Nam diễn ra, trong khi đất nước đang cần cả nước chung tay giữ gìn hòa bình thì lũ phản động này lại không làm gì cho đất nước lại có những hành động lôi kéo nhân dân biểu tình gây rối trong dư luận, chính phủ Việt Nam luôn làm theo nguyện vọng của nhân dân là muốn hòa bình nên chính phủ sẽ giải quyết tất cả bằng thương lượng không muốn chiến tranh nên không có chuyện như bọn phản động nói nhân dân hãy tin vào sự lãnh đạo của Đảng của nhà nước

    Trả lờiXóa
  33. Nghe cái tiêu đề "Dân Việt xứng đáng làm nô lệ" mà ức không tả nổi. Chẳng biết tác giả ông là ai nhưng thấy tên ông được viết bằng tiếng nước ngoài. Ông thì biết cái gì mà nói dân tộc Việt Nam như thế. Ông lấy cái quyền gì và tư cách gì để nói câu đó. Trong lúc đang xảy ra tranh chấp trên Biển Đông, lẽ ra ông nên giành chút công sức đóng góp cho Việt Nam, ủng hộ Việt Nam nếu ông là một con người hiểu biết. Đằng này lại lên mặt dạy đời. Ông là cái quái gì mà ngông cuồng thế.

    Trả lờiXóa
  34. "Thậm chí tàu chiến của Trung quốc còn đuổi tàu cảnh sát biển vào tận gần Đà nẵng, chỉ còn cách 60 hải lý mới thôi.
    Quốc hội Việt nam, chính phủ Việt nam im bặt." - một cái nhìn thiển cận và ngu dốt, một phát biểu xuyên tạc tình hình đến mức khó tin. Thực tế, từ khi vào đến vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đụng độ các lực lượng của Việt Nam, giàn khoan của Trung Quốc chẳng dịch đi thêm được tí nào hết, và cũng chẳng có trường hợp nào tàu CSB Việt Nam chạy về cả. Thằng ngu nào viết bài này, mới ở dưới đất chui lên à

    Trả lờiXóa
  35. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  36. Mày lấy ở đâu ra cái thông tin này để viết bài đây hả thằng tác giả "Thậm chí tàu chiến của Trung quốc còn đuổi tàu cảnh sát biển vào tận gần Đà nẵng, chỉ còn cách 60 hải lý mới thôi. Quốc hội Việt nam, chính phủ Việt nam im bặt" - Trong khi các lực lượng kiểm ngư, CSB và cả Hải Quân ngoài kia, đang chặn đứng cuộc di chuyển của Trung quốc, cuộc sống họ đang gặp bao nguy hiểm, thì trong này, chúng mày vẫn sủa cả ngày để xuyên tạc. Tao phỉ nhổ vào mặt mày thằng xuanvn và cái thằng Afonso chó chết kia nhé

    Trả lờiXóa
  37. Mẹ cái lũ chó chết, Tổ quốc lâm nguy, mới thấy rõ cái bản chất ngu dốt và khốn nạn của bọn mày - ai cũng biết, ngay khi tàu TQ chạm vào cũng đặc quyền kinh tế của nước ta, lập tức, các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển, hải quân đã được điều động ra ngăn chặn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng lên tiếng phản đối, thực hiện nhiều cuộc điện đàm với Trung quốc, tổ chức họp báo quốc tế để công bố rộng rãi hành vi của Trung quốc, và chúng mày ngồi đây sủa ăng ẳng rằng "họ không làm gì cả - họ im bặt" - một lũ ngu dốt và khốn nạn, kể cả thằng viết và thằng đăng bài này

    Trả lờiXóa
  38. "Dân chúng ồ lên : bạn của Việt nam đâu rồi ? không có ai ngoài Nhật, Mỹ lên tiếng - những Quốc gia mà Việt nam luôn ngầm giáo dục cho dân chúng :" đó là bọn tư bản, thù địch..." cho dù luôn nhận ODA và xin xỏ để được lợi về kinh tế." - xin lỗi nhưng ông bạn bớt ngu dốt cho tôi nhờ, giờ chẳng ai giáo dục dân chúng, nước Mỹ là kè thù cả. Mà từ những thứ sâu trong lịch sử, làm cho nhân dân tự đề phòng với ông Mỹ thôi. Hơn nữa, đây chẳng phải là cái thời, tao sẽ không chơi với thằng A vì nó ăn thịt chó, mà là cái thời sẽ chơi với bất kì thằng nào có lợi ích. Hiểu chưa, đồ ngu đốt, hợp tác là để phát triển, đường anh anh đi, đường tôi, tôi cứ đi, tôi hợp tác với anh, tôi được anh giúp sức, không có nghĩa, tôi phải giáo dục nhân dân tôi xây dựng một cái chế độ xã hội như anh.

    Trả lờiXóa
  39. Đọc ngay câu mở đầu đã thấy nhảm, giờ mới thấy rõ, càng đọc càng nhảm hơn, ở đâu ra cái trò mèo này thế "đã có những hành vi gây sự của công an khi các nhóm dân sự có thái độ ủng hộ biểu tình : công an và côn đồ đánh Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè tại quán cafe gần nhà ông rồi bỏ chạy" - có sự kiểm chứng thực tế, lại là do các facebooker với blogger của mấy vị tự sướng rồi đưa lên. Cái bọn đó, đưa cho nó vài trăm nghìn để đăng một cái status, thì bảo chúng đăng gì chúng chả đăng. Haiz, một bài viết toàn tin tức lấy ở đâu đâu, luận điểm mang tính tự sướng và tiêu cực. Một cái nhìn thiển cận và ngu dốt tác giả ạ

    Trả lờiXóa