Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Trung Cộng đã xâm lăng - đảng CSVN làm gì?


Phạm Trần (Danlambao) - Một lực lượng quân-dân hỗn hợp hùng hậu và rất hung hãn của Trung Cộng có máy bay, tầu trang bị hỏa tiễn và tầu tuần tiễu tấn công nhanh yểm trợ đã mở cuộc “xâm chiếm tài nguyên” của Việt Nam ở Biển Đông từ ngày 01/05 (2014).

Đây là lần đầu tiên trong 26 năm, kể từ khi Trung Cộng tung quân chiếm 8 đảo đá ngầm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988, Bắc Kinh đã sử dụng một lực lượng quân sự có khả năng tác chiến cao nhất để thực hiện ý đồ kiểm soát “Đường Lưỡi Bò”, hay còn được gọi là “Đường 9 Đọan”, chiếm 3/4 trong số 3.5 triệu cây số vuông diện tích Biển Đông.

Ít nhất có 80 tầu lớn nhỏ của quân đội và bán dân sự võ trang Trung Cộng đã tham chiến, bao vây “đâm vào tầu” hay “xịt nước vòi rồng có sức mạnh cao” chống các tầu Cảnh sát biển và Kiểm ngư của Việt Nam từ ngày 3/5 ở vị trí cách bờ biển tỉnh Quảng Ngãi lối 130 hải lý (208 cây số).

Các tầu của Việt Nam đã được phái đến khu vực này để ngăn chặn không cho giàn khoan dầu khổng lồ HD-981 của Công ty dầu khí Hải dương Trung Cộng (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC) hoạt động tìm kiếm dầu khí bên trong vùng “đặc quyền kinh tế” của Việt Nam.

Vị trí trên bản đồ cho thấy giàn khoan HD-981 đang nằm ở khoảng 70 hải lý (112 cây số) bên trong lằn ranh ngoài cùng của chiều ngang 200 hải lý (320 cây số) tính từ bờ biển Việt Nam.

Như vậy, theo quy định Luật biển 1982 của Liên Hiếp Quốc thì Trung Cộng đã ngang nhiên vi phạm chủ quyền lãnh thổ của nước khác khi xâm nhập vào bên trong vùng “đặc quyền kinh tế” của Việt Nam. 

Chịu đựng chỉ có hạn

Tài liệu của Việt Nam phổ biến nói rằng: “HD-981 thuộc sở hữu của CNOOC, là loại giàn khoan nửa chìm nửa nổi, có chiều dài 114 m, chiều rộng 89 m và chiều cao 117 m, độ sâu hoạt động tối đa là 3.000 m và độ khoan sâu tối đa là 10.000 m. Trị giá ước tính của nó lên tới 1 tỷ USD.”

Báo VietNamNet viết ngày 07/05 (2014): “Đây là thế hệ giàn khoan kết hợp các thiết kế, công nghệ và thiết bị mới của thế giới. Giàn khoan được trang bị 8 máy phát điện 44.000 kilowatt, động cơ đẩy với sức mạnh mỗi động cơ tương đương 5 đầu máy xe lửa. Các động cơ đẩy sẽ chống lại tác động từ gió, sóng và dòng chảy của đại dương. Nó được đưa vào Biển Đông lần đầu tiên tháng 5/2012, vị trí ở phía nam Hong Kong.”

Trước đây đã nhiều lần Trung Cộng muốn thuê các Công ty tìm kiếm dầu nước ngòai để làm thay cho mình trong khu vực Biển Đông có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Brunei, Nam Dương và Đài Loan. Nhưng Việt Nam và các nước quan hệ đã phản đối trực tiếp và giải thích với các công ty dầu khí nước ngoài nên kế hoạch của Trung Cộng bị hỏng.

Vì vậy Bắc Kinh đã chế giàn khoan HD-981 để tự mình đi tìm kiếm dầu khí ở Biển Đông mà Bắc Kinh gọi là Nam Trung Hoa (Nam Hải).

Ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nói với các nhà báo vào chiều ngày 7/5 (2014) rằng: “ Đến thời điểm hiện nay, Trung Quốc đã huy động, lúc cao nhất 80 tàu các loại, trong đó có 07 tàu quân sự gồm: Tàu Hộ vệ Tên lửa 534 (Giang Hồ II) và tàu tuần tiễu tấn công nhanh số hiệu 753; cùng 33 tàu Hải Cảnh, Hải Giám, Ngư Chính; và các tàu vận tải, tàu cá. Ngoài ra, hàng ngày còn có hang chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực. Một nhóm tàu cá vũ trang và tàu quân sự đã vào cách đảo Lý Sơn từ 50 – 60 hải lý (80-96 cây số).”

Ông Thu nói thêm: “Các tàu của Trung Quốc đã luôn ép các tàu kiểm ngư của Việt Nam trong lúc làm nhiệm vụ, gây hỏng hóc và làm bị thương một số người thuộc lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Mặc dù phía Việt Nam đã tích cực kêu gọi phía Trung Quốc ngừng hành động xâm phạm, tuy nhiên phía Trung Quốc vẫn không ngừng những hành vi gây thiệt hại cho phía lực lượng kiểm ngư Việt Nam.”

Sau đó, phía Việt Nam xác nhận không có người nào chết mà chỉ có 6 người bị thương do các mảnh vỡ của kính và thiết bị trên các tầu bị Trung Cộng tấn công bắn vào cơ thể.

Ông Ngô Ngọc Thu cũng nói với báo chí rằng: “Lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư hết sức kiên trì kiềm chế. Chúng tôi tiếp tục bám trụ và giải quyết mọi việc trên biển. Nhưng mọi sự chịu đựng có giới hạn. Nếu tiếp tục đâm vào chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ có tự vệ tương tự để đáp lại.”

Trong khi đó thì ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia đã phản ảnh chủ trương “chịu đựng” không gây ngạc nhiên của Chính quyền Việt Nam mỗi khi bị Trung Cộng gây áp lực. Ông Hải nói: “Vấn đề chủ quyền rất thiêng liêng đối với đất nước chúng ta, chúng ta sẽ sử dụng tất cả những biện pháp cần thiết để mà bảo vệ các quyền và lợi ích của chúng ta. Chính sách nhất quán của VN thông qua các biện pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp liên quan thì chúng ta kiên trì thực hiện các biện pháp hòa bình, giải quyết các tranh chấp.”

Tuy nhiên ai cũng thấy “các biện pháp hòa bình” của Việt Nam đã có tác dụng ngược đối với một nhà nước Trung Cộng luôn luôn có nhiều âm mưu qủy kế và lúc nào cũng chỉ muốn “ăn tươi nuốt sống” Việt Nam.

Bằng chứng thua thiệt của phía Việt Nam trong các “ Hiệp ước về Biên giới Đất liền Việt Nam-Trung Quốc” (1999) ,“Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ” và “Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ” ký năm 2000 đã chứng minh với những tiết lộ của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh từ 1974 đến 1987.

Bắc Kinh coi thường lãnh đạo Việt Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Trần Duy Hải còn tiết lộ tại cuộc họp báo chiếu 7/5 (2014) rằng: “Trong cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và ủy viên Quốc vụ TQ Dương Khiết Trì, phía Trung Quốc nhắc lại lập trường của Trung Quốc, cho rằng khu vực giàn khoan 981 đã hoạt động thuộc quyền tài phán của Trung Quốc nhưng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã bác bỏ quan điểm của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của chúng ta với quần đảo Hoàng Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển, nhấn mạnh các hoạt động của giàn khoan 981 là vi phạm, xâm phạm vùng biển Việt Nam và Việt Nam kiên quyết phản đối.” (VietNamNet, 07/05/2014)

Các viên chức Việt Nam cũng cho biết lý do chưa có các cuộc nói chuyện của cấp lãnh đạo cao giữa hai nước (cao hơn cấp Bộ trưởng) vì phía Trung Cộng chưa trả lời.

Như vậy thì liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cảm thấy “bị xúc phạm” không hay ông đã “quen sống như thế với Bắc Kinh”?

Việc này không có gì đáng ngạc nhiên vì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Dương Khiết Trì, khi bác bỏ đòi hỏi của ông Phạm Bình Minh là đã nói thay cho hai ông Lý Khắc Cường (Thủ tướng) và Chủ tịch nước, Tổng Bí thư đảng Tập Cận Bình rồi.

Cũng khá ngạc nhiên là ngoài hai Bộ trưởng Ngọai giao nói chuyện với nhau về sự cố giàn khoan HD-981, không thấy có cuộc nói chuyện nào được loan báo giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trường Quốc phòng Trung Cộng Thường Vạn Toàn, mắc dù Trung Cộng đã gửi quân đội, tầu chiến và máy bay tham chiến, tuy chưa có nổ súng, tại vị trí của HD-981.

Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam từng đề nghị hai quân đội ký cam kết “không nổ súng” để giải quyết những tranh chấp giữa hai nước ở Biển Đông, nhưng Bắc Kinh đã lờ đi. Bắc Kinh cũng không thèm sử dụng “đường giây nóng” để nói chuyện với Tướng Phùng Quang Thanh quanh vụ HD-981.

Bao giờ mới mở mắt?

Nhưng bài học nào đã rút ra cho Lãnh dạo Việt Nam trong biến cố HD-981?

Chẳng nhẽ cho đến bây giờ, tuy tương lai biến cố HD-981 chưa ngả ngũ, phía Việt Nam vẫn còn mê ngủ với phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” với anh láng giềng “ngoan cố” hay sao?

Lập luận hữu nghị láng giềng Trung-Việt trên “đầu môi chót lưỡi” của Trung Cộng được truyền từ đời Giang Trạch Dân qua Hồ Cẩm Đào để đến Tập Cận Bình từ tháng 11/2012.

Nhưng các Lãnh đạo Việt Nam lại cứ ngêu ngao thuộc lòng 4 câu của các Lãnh đạo Trung Cộng trao cho từ năm 1991 ở Hội nghị Thành Đô (Tứ Xuyên) năm 1991:

Sơn thủy tương liên,
Lý tưởng tương thông,
Văn hóa tương đồng,
Vận mệnh tương quan.

Chỉ tiếc rằng, những “nhượng bộ” của phái đoàn Việt Nam do Tổng Bí thư đảng Nguyễn Văn Linh cầm đầu với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng) Đỗ Mười và Cố vấn Phạm Văn Đồng tháp tùng đến Thành Đô đã để lại cho Việt Nam không biết bao nhiêu hệ lụy nhục nhã khi mỗi ngày phải lệ thuộc vào Trung Cộng nặng nề hơn.

Bằng chứng này đã được Thiếu tướng nguyên Đại sứ CSVN tại Bắc Kinh (1974-1987) Nguyễn Trọng Vĩnh tiết lộ: “Tại Hội nghị Thành Đô, do phía ta nhu nhược bị phía TQ áp đặt. Từ đó, họ tùy tiện can thiệp vào nội bộ ta, ép ta về nhiều mặt, lấn ta, phá kinh tế của ta... Họ ngăn ta không được nhắc đến cuộc xâm lược của họ tháng 2/1979.”

Thiếu Tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược (Bộ Công an) đã thẳng thắn nói với phóng viên báo Dân Trí ngày 03/05/2014 rằng: “Chúng ta còn nhớ vào cuối năm 2013, tại Hội nghị các nước Asean 10 + 1 (10 nước Đông Nam Á và Trung Quốc), nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nói rằng: Trung quốc với các nước Asean là cùng chung vận mệnh, sướng khổ cùng nhau... nhưng khi họ làm những điều này là bội ước với cả khối Asean.”

Chủ trương “đổi trắng thay đen” của Trung Quốc còn được chứng minh sau chuyến thăm Việt Nam 2 ngày (13-15/10/2013) Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường (Li Keqiang).

Sau cuộc họp ở Hà Nội ngày 13/10/2013) với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã cam kết trong Tuyên bố chung: “Hai bên nhất trí kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, sử dụng tốt đường dây nóng quản lý, kiểm soát tranh chấp trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước, đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển giữa Bộ Nông nghiệp hai nước, xử lý kịp thời, thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, đồng thời tiếp tục tích cực trao đổi và tìm kiếm các biện pháp có hiệu quả để kiểm soát tranh chấp, duy trì đại cục quan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn định trên Biển Đông.”

Chỉ sau đó vài tháng chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Cộng, đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt mới có hiệu lực từ ngày 01/01 (2014) trên vùng biển 2.5 triệu cây số vuông Biển Đông, bao gồm cả 2 vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. 

Theo lệnh của Hải Nam ngày 29/11 nhưng công bố ngày 3/12/2013, thì chỉ còn khoảng 1 triệu cây số vuông ở Biển Đông không bị ảnh hưởng bởi quyết định mới, nhưng lại là những vùng khó đánh bắt hay không có nhiều cá.

Vùng biển bị cấm đánh bắt hay điều nghiên nằm gọn trong hình Lưỡi bò, còn được gọi là “đường 9 đoạn” do Trung Cộng “tự chế ra” từ năm 1947 và được lập lại năm 2009 khi Bắc Kinh đệ nạp quyền chủ quyền của họ trên Biển Đông cho Liên Hiệp Quốc.

Và từ đó, Trung Cộng đã gia tăng áp lực như ngăn cấm, tấn công, đánh đập tàn nhẫn và giết hại các ngư dân Việt Nam hành nghề cá quanh hai vùng biển Hòang Sa và Trường Sa. Hàng năm Trung Cộng cũng ngang nhiên ra lệnh cấm đánh bắt từ tháng 5 đến tháng 8 nhưng vẫn đem các tầu Hải giám và Kiểm ngư có võ trang bảo vệ cho hàng ngàn tầu cá Trung Cộng được tự do đánh cướp ngư sản trên vùng biển của Việt Nam.

Thông tấn xã Xinhua (Tân Hoa Xã) của Trung Cộng viết rằng, lệnh mới của Hải Nam buộc“người nước ngòai và thuyền đánh cá nước ngòai phải được phép của chính quyền Trung Ương trước khi được phép vào vùng biển ấn định” (The amended regulations require foreigners and foreign fishing vessels to obtain approval from the central government to enter waters under its jurisdiction.)

Nếu vi phạm, thuyền đánh cá nước ngoài sẽ bị tịch thu dụng cụ đánh bắt và người vi phạm sẽ bị phạt đến 500.000 nhân dân tệ, hay khoảng 82.600 đôla Mỹ.

Thông tấn xã Xinhua còn nói rằng “tàu đánh cá vi phạm sẽ bị trục xuất, có thể bị tịch thu và thủy thủ đoàn sẽ bị truy tố theo luật pháp của Trung Cộng”.

Như vậy rõ ràng là Trung Cộng đã vi phạm những cam kết quốc tế mà họ đã đặt bút ký với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) năm 2002 tại Nam Vang.

Nhưng tại sao các Lãnh đạo Việt Nam lại cứ muốn nói chuyện hòa bình với những kẻ cướp ngày như ta đã thấy trong biến cố HD-981?

Đã đến lúc Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng phải nói thật với dân ông muốn gì và đảng CSVN còn xứng đáng cầm quyền nữa hay không ? -/-

05/2014

68 nhận xét:

  1. vậy chúng mày đã làm được những gì, khi tổ quốc cần, nếu có chiến tranh thì liệu những thằng làm cái blog này sẽ chạy như chó sang bên Mỹ cầu cứu như Nguyễn Ánh đã làm hay chăng, t thừa biết chúng mày muốn gì, chúng mày đâu có quan tâm đến cái dân tộc này quê hương này, đã bao giờ chúng mày tự nghĩ lại những việc làm trên blog này có khác gì với bọn trung quốc xâm lược kia không>?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đối với vấn đề của trung quốc ở ngoài biển đông thì hãy để nhà nước đảng lo cho, việc của chúng mày, cái bọn blog này nên đóng cửa tu tâm dưỡng tính đi hoặc đừng làm cho không khí trong nước thêm căng thẳng nữa, t không biết chúng mày như thế nào những đừng có mà đưa nhân dân đất nước ra làm cái cần câu cơm cho chúng mày, nếu chúng mày có ý đồ làm phản thì hãy dừng lại đi vẫn còn kịp đó.HÃY LÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC THEO ĐÚNG NGHĨA, MỌI TRƯỜNG HỢP CỐ TÌNH VI PHẠM SẼ BỊ XỬ LÝ NGHIÊM TRỊ

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. con chú hao dau mày bảo đảng và nhà nước lo à ? mày mù à ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn ak, nếu bạn không giúp gì được cho đất nước thì bạn hãy im lặng và ngồi im đi, bạn đừng có kích động, làm hại đất nước như thế nữa. Việc trung quốc có những hành động ngang ngược như thế thì chúng ta làm gì? bạn có mắt không vậy, bạn ko thấy trên báo, đài, người ta đăng tin rầm rầm đấy ak, nước ta kiên quyết bảo vệ đến cùng nhé, trung quốc lớn đến thế nào cũng ko sợ đâu bạn nhé

      Xóa
    2. tôi xin hỏi liệu un có phải là do chính tác giả hay những người quản lí trang blog này tự viết hay không , nhìn qua hì 1 đứa trẻ con cũng biết được đây chắc chắn là việc làm ngu dốt , các bác xuyên tạc kinh quá , mịa , phán hơn thánh , người ta vào đọc thấy nhiều người comment nói đúng bênh Đảng thì nói này nọ , có giỏi thì các anh chị hãy công khai danh tính xem nào .

      Xóa
    3. un : bạn viết tiếng việt cũng không được , kém vậy . Tiền không có hay sao mà không đi học lại tiếng Việt đi , thế này đề nghị bloger chủ trang này đưa ra xem thằng comment tên un kia là ai , nếu không xác minh được là ai thì chắc là admin là 1 người quá thần kinh luôn tự viết bài , post bài rồi bình luận 1 cách tiêu cực, đối với những người như bạn chẳng có ai ưa đâu, cố gắng mà chịu sự cô độc đến cuối đời .

      Xóa
  4. Tôi không hiểu tại sao bây giờ lại có những kẻ thiểu não như những kẻ viết bài trên blog bán nước này, chúng mày không có mắt để nhìn, không có tai để nghe hay sao vậy, chúng mày không biết rằng Đảng và Nhà nước ta đang rất quyết tâm đấu tranh với trung quốc để bảo vệ chủ quyền của ta ak, chúng mày không biết rằng, từ trước đến giờ Đảng và Nhà nước luôn quyết tâm để chống lại những hành động ngang ngược đó ak, từ những hội nghị trong nước đến quốc tế, nước ta luôn luôn thể hiện sự quyết tâm đó ak, giờ thì tàu cảnh sát biển, rồi kiểm ngư và hải quân cũng đang chiến đấu để bảo vệ chủ quyền đấy ak

    Trả lờiXóa
  5. những lúc đất nước ta đang gặp khó khăn như thế này thì cả nước chúng ta nên đồng sức đồng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng ta sẽ có những chính sách phù hợp để giải quyết tình hình biển đông, chúng ta không nên mất lòng tin vào Đảng và nhà nước và không nên bị các thế lực thù địch lôi kéo tham gia chống lại chính quyền, chúng ta yêu nước nhưng chúng ta cần có những hành động theo chính sách đường lối của Đảng ta.

    Trả lờiXóa
  6. Chúng ta cần tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta các bạn à, dưới sự lãnh đạo tài tình của chính quyền ta tôi rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà thôi. Chúng ta không nên quá nóng vội như vậy, làm gì có chuyện xâm lăng ở đây chứ. Hoạt động của Trung Quốc thực chất là một âm mưu chính trị nhằm thăm dò phản ứng của nước ta và bạn bè quốc tế mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Bạn có biết rằng toàn Đảng toàn quân và toàn dân ta đang cố gắng hết sức để đấu tranh với bọn khựa bẩn thỉu vần vựa này đấy bạn à. Về chính quyền ta thì chúng ta đã ra công hàm phản đối đấu tranh với bọn chúng trên mặt trận ngoại giao, đề ra phương hướng cách giải quyết hợp lí. CÒn quân ta đang hướng ra biển đảo ngăn chặn những hành động của TRung Quốc đấy thôi bạn à

    Trả lờiXóa
  8. Đảng ta sẽ cùng nhân dân cố gắng hết sức để đấu tranh với bọn trung quốc ngang ngược hống hách này bạn à. Hơn nữa, chúng ta cũng không nên nóng vội quá, cái gì cũng cần phải xử lí khéo léo mới được, đồng thời phải phù hợp với luật biểu quốc tế nữa chứ. Trong thời gian qua nhà nước ta đã cử hàng chục thuyền lớn nhỏ ra khu vực tranh chấp để đấu tranh với bọn Khựa đấy thôi

    Trả lờiXóa
  9. Trong khi Đảng, NHà nước ta đnag ra sức cố gắng để đấu tranh với những hành động sai trái của Trung Quốc thì sao bài viết này lại có những lời ám chỉ rằng nước ta nhu nhược, sợ Trung Quốc vậy hả trời. KHông bao giờ có chuyện đó đâu, Việt NAm ta quyết bằng mọi giá bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của mình. Nhưng chúng ta cần phải có cách đấu tranh phù hợp không thể thích làm gì thì làm được

    Trả lờiXóa
  10. Tác giả đã nhầm to rồi đấy. Nhượng bộ là nhượng bộ thế nào chứ. Trước sự vi phạm nghiêm trọng về chủ quyền biển đảo của phía Trung Quốc thì Đảng nhà nước ta đã thẳng thắn phản đối, đấu tranh với chúng trên các phương diện cả ngoại giao, và thực địa đấy thôi. Về ngoại giao chúng ta đã ra công hàm phản đối cho Trung Quốc và yêu cầu chúng chấm dứt ngay những hành động trên đấy thôi

    Trả lờiXóa
  11. Đảng Cộng sản làm gì sao? MỘt câu hỏi thật vớ vẩn. Với sự việc xảy ra như vậy thì chúng ta không chỉ là chính quyền mà nhân dân đang ra sức, nỗ lực không ngừng để đấu tranh với bọn KHựa này đấy các bạn à. Có thể nói đất nước ta đang khá nóng sau sự kiện này, phái ta đã tiến hành đấu tranh với Trung Quốc không chỉ về ngoại giao mà còn cả dư luận và trên thực địa nữa đấy

    Trả lờiXóa
  12. mấy thằng ngu danoan có biết cái gì đâu , ăn nói bố láo xuyên tạc hết mức , lừa người , đọc tin chúng mày lúc đầu ai chả bị lừa những tôi chắc chắn rằng những con người có đầu óc thì người ta không bao giờ đi đi tin vào những việc mà chúng mày đang nói , xuyên tạc hết mức, cả cái trang chỉ được cái là lời nói cay độc miệt thị Đảng Nhà nước, t thấy bất bình thì t nói , vừa đọc vừa thấy ức

    Trả lờiXóa
  13. Mấy người này có biết đọc biết nghĩ không vậy cả Đảng Nhà Nước và chính phủ đang có rất nhiều biện pháp hành động quyết liệt như vậy để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Các báo đài cả trong và ngoài nước đều thấy quyết tâm ấy của các vị lãnh đạo đất nước quyết tâm cả dân tộc Việt Nam. Vậy mà tác giả viết bậy bạ như vậy? Tác giả bài viết có óc không vậy?

    Trả lờiXóa
  14. "mấy thằng ngu dân oan" đứa nào nói vậy ?-mầy là thằng chó đẻ nào vậy ?-bố mẹ mầy chết cả,không ai dạy dỗ mầy à ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ăn nói lấc cấc qua , tuổi chưa cai sữa mà nói theo kiểu cùn chống chế thế chú Nặc danh , ban quản trị danoan2012 :) , xấu hổ chưa , ít nhất đi làm bới móc chế độ rảnh như vậy anh bạn nên học lại phép lịch sự đi , ở đây có nhiều người có người tuổi ông bà bạn mà bạn ăn nói lấc cấc thế ai chịu được , lúc bị hấp diêm hội đồng thì không có ai kêu oan nữa đâu đần thối à.

      Xóa
    2. sao lại nói nguời ta là chó đẻ , chó đẻ là thời điểm nguy hiểm nhất của con chó , nó rất hay cắn càn , theo tình hình ở đây mình thấy admin là người hay cắn lắm đấy à nha , việc mở mồm ra chửi người khác như vậy bị người ta chửi rủa đưa vào thế chân tường như vậy là điều tất nhiên , đầu óc bạn còn hạn hẹp nên tốt nhất đừng đưa ra những comment tung hứng cho bài viết mà viết láo như thế.

      Xóa
    3. Một cách túng quẫn khi bị rồn vào đường cùng của một con thú, khi chúng biết chúng sai mà chúng không chịu sửa sai mà vẫn cố chấp hung hăng để chống trả. Và đây chính là một kiểu chống trả của chúng giống như "nặc danh" đây nhỉ? Và cũng nói thêm cho nặc danh biết, đây là blog để mọi người cùng đóng góp ý kiến chứ không phải là cái chỗ để cho những kẻ như "bạn" phun ra những uế khí như thế này bạn ak. Thật là nực cười, thôi về nhà bảo mẹ dạy bảo thêm đi nhé.

      Xóa
    4. haha nó cay nó chửi cho nhục quá , thằng già admin này ngu xuẩn rồi , haha , lẩn thẩn quá , đi ăn tục nói phét nó quen giờ nói ngu người ta ỉa lên bàn thờ nhà mày là phải , lại còn hoang tưởng sức mạnh bản thân quá mức, yếu đừng nên ra gió , anh hùng núp bàn phím khi bị phát hiện chúng mày không xin vào đồn cầu cứu xác định thành tổ ong nhẽ lũ chó

      Xóa
  15. Những hành động chỉ thị của Đảng và Nhà nước ta đến bây giờ vẫn chưa từng mắc một sai lầm nào trong cuộc đấu tranh với Trung Quốc. Những hành động, chỉ thị của Đảng và Nhà nước ta luôn được các nước trên thế giới đánh giá cao và đúng đắn. Cái lũ phản động chúng ngu ngốc, chúng muốn khiêu khích, chúng muốn đất nước phải đổ máu, phải rơi vào một cuộc chiến tranh không cần thiết chúng mới vui lòng. Còn khi đó chúng sẽ cao chạy xa bay chứ đừng mong chúng sẽ đấu tranh cho đất nước trong cuộc chiến này.

    Trả lờiXóa
  16. Uhmm , yêu nước quá nhể , làm ra nhiều chuyện hay ho quá nhỉ , thế có phải là hành vi của người yêu nước không thế , hay nó như vậy gọi là tinh thần yêu nước ah , thế là hay ho lắm đây ophair không , hãy nghĩ xem đã đóng góp , cống hiến được cái gì cho đất nước không mà nói theo cái kiểu như thế hả , ăn nói nghe thì cũng kinh lám , những thực ra cũng có làm được cái quái gì đâu

    Trả lờiXóa
  17. Hèn với giặc , ác với dân , thế thì cái chế độ này sao nó vẫn có thể tồn tại được nhỉ , liệu rằng có cái chính quyền , cái nhà nươc nào mà hèn với giặc , ác với dân mà vẫn có thể tồn tại được , không bị nhân dân người ta lên án , đàn áp , lật đổ không , thế mà tại sao nó vẫn có thể tồn tại được đến bây giờ , đừng có ăn nói theo cái kiểu hèn hạ như thế chứ , hài thật!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế nào là hèn, là ác hả bạn? Trước hết với cái nhìn thiểm cận của bạn tì đừng nên có ý kiến gì, dân tộc ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến đẫm máu, tàn khốc. Hơn bao giờ hết, chúng ta yêu hòa bình, không muốn có giao tranh xảy ra, do vậy Đảng, nhà nước ta đã lựa trọn biện pháp hòa bình, đàm phán để giải quyết vấn đề chứ không ngu nguội mà lao vào xung đột để mắc vào cái bẫy của Trung Quốc đang giăng ra với Việt Nam. Phải chăng đấy là hèn, là ác, quá là hài hước theo cách ngu xuẩn bạn ạ.

      Xóa
  18. Lãnh đạo nhà nươc ta có phải cái dạng ngu dốt , không biết xử lí , không biết đấu tranh với bọn Trung Quốc đâu mà , ăn nói cái kiểu đấy , các ông làm như là làm chính trị dễ dàng lăm đây nhỉ , chuyện gì cũng có thể lôi chiến trnah , bạo lực ra giải quyết ah , nhất là trong những cái chuyện hệ trọng của đất nước như thế này thì càng phải giải quyết bằng những cách ổn thỏa nhất , không để ra hậu quả khôn lường

    Trả lờiXóa
  19. Kinh nhề , lắm anh hùng bàn phím gớm , yêu nước lắm , ghét tàu khựa lắm , liệu rằng khi tổ quốc cần đến , khi có chiện tranh liệu rằng mấy cái anh hùng này làm được gì ?? hô hào biểu tình ghê lắm , nhưng nếu như thật sự đất nươc cần thì có sẵn sàng không ?? nóng quá mà mất khôn , lại còn gây rối nữa thì thực sự là không ai chấp nhận được đâu

    Trả lờiXóa
  20. Giải quyết tranh chấp phải bằng biện pháp hòa bình, phải bằng con đường ngoại giao, phải bằng con đường đàm phán, phải theo luật pháp quốc tế, chứ không phải giải quyết bằng vũ lực, bằng vũ trang. Chủ trương của chúng ta là giải quyết theo luật pháp quốc tế, k thể nói Đảng, Nhà nước Việt Nam như thế được. Việt Nam không sợ một thế lực nào, nhưng chiến tranh thì nhân dân là người khổ nhất.

    Trả lờiXóa
  21. Hiện nay, Việt Nam đã cử các phái đoàn ngoại giao sang làm việc với phía Trung Quốc và sẽ sớm có kết quả. Việt Nam đang làm tất cả để chứng minh cho Trung Quốc thấy Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong khi đất nước đang hướng về Biển Đông thì một bộ phận những kẻ chống đối nhà nước vẫn cố tình nói xấu bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam. Lợi dụng tình hình phức tạp hiện nay thực hiện các hoạt động manh động chống phá. Nếu có lòng yêu nước, nếu vì dân tộc thì chúng đã không hành động như thế.

    Trả lờiXóa
  22. Cả nước đang hướng về Biển Đông, Đảng và Nhà nước đang đau đầu tìm cách giải quyết vấn đề này thì một bộ phận những kẻ chống đối vẫn đang ra sức hoạt động chống phá quyết liệt. Họ kích động đồng bào ta xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc, nhưng thực chất là chống Trung Quốc một thì chửi Đảng, Nhà nước ta mười. Mục đích của chúng là muốn lợi dụng tình hình phức tạp hiện nay để đục nước béo cò. Chẳng hiểu tinh thần dân tộc của chúng đã bán cho ai rồi. Chẳng hiểu đạo đức của chúng đã vứt đi đâu.

    Trả lờiXóa
  23. Bọn phản động chó chết này. Trong lúc cả đất nước đang thể hiện một sự đồng lòng nhất trí cao, tinh thần đoàn kết cao độ thì chúng nó ngồi mà chê trách chửi rủa. Lũ phản động ngu học này thực sự là đáng ghét, chúng nó dường như chưa biết sợ khi mà gần đây Nguyễn Hữu Vinh bút danh Anh Ba Sàm bị tóm. Rồi cũng đến lượt những kẻ viết những bài ngu ngốc này cũng phải vào tù mà thôi. Chúng mày phải trả giá vì những phát ngôn ngu dốt của mình. Tốt nhất là chúng mày nên im đi cho nước nó trong không thì chúng mày sẽ phải trả giá đắt.

    Trả lờiXóa
  24. "Trung Cộng đã xâm lăng - đảng CSVN làm gì?" thật là nực cười ,thật không thể tin nổi lại có một bài viết như thế này ,đúng là cái trang blog bậy bạ. Không làm gì để cho Trung Quốc chiểm biển đảo của Tổ Quốc à? động não lên đi chứ .có phải cứ là đánh nhau với Trung Quốc là được đâu,Trung Quốc chỉ trông chờ chúng ta nổ súng là mắc bẫy của chúng.

    Trả lờiXóa
  25. Trung Quốc có những hành động vi phạm đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên biển. Và cũng ngay lập tức chúng ta liên tục có những động thái cử các đội tàu của lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển ra để ngăn chặn hoạt động đặt giàn khoan của Trung Quốc nhưng vấp phải sự tấn công quyết liệt của Trung Quốc. Chúng ta cũng liên tục đấu tranh trên lĩnh vực ngoại giao, chúng ta gửi các công hàm đến đại sứ quán Trung Quốc, trong các cuộc họp với quốc tế, các cuộc gặp mặt với lãnh đạo Trung Quốc chúng ta cũng liên tục đặt vấn đề về giàn khoan này. Chúng ta đang có sự ủng hộ của quốc tế vì chúng ta là chính nghĩa.

    Trả lờiXóa
  26. Thật không hiểu đầu óc của lũ này nó có nếp nhăn không nữa vậy sao nó cứ sủa ra câu nào mà thối om lên thế. TRung quốc đang có hành động gây hấn đang diễn ra căng thẳng và Đảng và nhà nước ta đang đấu tranh bằng nhiều biện pháp để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, và Đảng và nhà nước ta đang có những thắng lợi khi đấu tranh bằng phương pháp ngoại giao khi được bạn bè quốc tê ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  27. "Chẳng nhẽ cho đến bây giờ, tuy tương lai biến cố HD-981 chưa ngả ngũ, phía Việt Nam vẫn còn mê ngủ với phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” với anh láng giềng “ngoan cố” hay sao?", đây rõ ràng là những luận điệu hết sức sai trái, với mục đích chống phá Đảng, nhà nước ta. Thể hiện sự ngu dốt của những nhà dâm chủ. Hãy nhìn vào thực tế, khi mà Đảng, nhà nước đang thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn hành vi sai trái này của trung quốc, thì bài báo này lại nói như vậy. thật là không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  28. Những lúc này người dân càng phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, những quyết định sáng suốt của Đảng và Nhà nước sẽ đưa đất nước ta đi đến thành công. Những lời lẽ kích động của bọn phản động này sẽ không có ai quan tâm đâu. Người dân phải đoàn kết đồng lòng nhất trí, mọi lực lượng phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, tránh bị động để có thể ứng chiến tốt trước mọi tình huống có thể xảy ra. Rồi Trung Quốc trước sau gì cũng sẽ phải trả giá trước những hành động sai lầm của chúng.

    Trả lờiXóa
  29. Trong những lúc tình hình rối ren như thế này thì cần sự đoàn kết của toàn dân tộc để vượt qua mọi khó khăn .Đâu phải lúc để soi mói ,nói xấu với xuyên tạc nữa đâu .Nếu là một công dân Việt Nam nên thể hiện lòng yêu nước của mình đi ,làm những việc đúng đắn ,có ích cho nhà nước ,có ích cho xã hội.

    Trả lờiXóa
  30. Không biết tác giả bài báo có biết đọc hay không nữa. Những tuyên bố của chính phủ quyết tâm của Đảng nhà nước ai cũng thấy thế mà tác giả lại đưa luận điệu vu khống như vậy. Khi người dân xuống đường thể hiện sự ủng hộ với chính quyền chống ngoại xâm cho thấy quyết tâm toàn dân tộc như vậy, thì có một số kẻ phá đám như thế này. Có phải chúng là Việt gian do nước ngoài cài vào phá hoại ta không? Mọi người cần phải cảnh giác nha!

    Trả lờiXóa
  31. Rõ ràng đây là một bài viết mang tính tiêu cực, nếu như không muốn nói đây là một bài viết phản động. Khi mà Đảng, nhà nước ta và toàn dân đang tích cực, ra sức bảo vệ chủ quyền biển Đảo, với những hành động kiên quyết, kiên định thì tờ tin giẻ rách này lại thực hiện những âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc nhà nước , chính quyền như vậy thì thật là không thể chấp nhận được. Đó là một điều hết sức sai lầm.

    Trả lờiXóa
  32. Trung Quốc có những hành động muốn xâm chiếm biển đảo của nước ta .Đảng và nhà nước có nhiều biện pháp để phòng ngừa đấu tranh để ngăn cản Trung Quốc xâm lấn ,nhưng có những bí mật không thể công khai trước tất cả mọi người .Do đó chúng ta nên cần tin tưởng vào Đảng và nhà nước ,không nên nghe những tin bậy bạ mà mất đi lòng tin đó.

    Trả lờiXóa
  33. " Trung Cộng đã xâm lăng - đảng CSVN làm gì? " một bài viết thể hiện sự thiếu hiểu biết và cho thấy sự kích động và nói xấu ,xuyên tạc một cách trắng trợn .Tác giả cỏ biết Đảng đang thực hiện những chính sách gì không mà nói như thật vậy hay Đảng làm gì cũng phải thông báo ,cũng phải có một sự bí mật trong chính sách để tránh lộ lọt thông tin ra ngoài chứ.

    Trả lờiXóa
  34. Trung Quốc chúng có vẻ hết sức quyết tâm trong vụ việc này. Chúng sẽ không dễ dàng để dẹp bỏ ý định này đâu. Chúng có sự chuẩn bị hết sức công phu cho vụ việc này. Chúng cử đội gồm hơn 80 tàu chiến cùng lực lượng máy bay hộ tống khi lắp đặt giàn khoan trên vùng biển nước ta. Vì thế chúng ta không có cơ hội để đấu tranh trực tiếp với chúng, nếu đụng độ hậu quả sẽ nặng nề cho cả hai bên, chúng ta cũng không thể ngăn cản được việc làm của chúng. Giờ chỉ còn biện pháp ngoại giao là biện pháp hiệu quả nhất trước khi tính đến biện pháp khác.

    Trả lờiXóa
  35. Bài viết thật là phản khoa học, phản thực tiễn, trong khi các biện pháp giải quyết bằng hòa bình của Việt Nam đang có kết quả rất tốt, cộng đồng quốc tế đang đứng về phía Việt Nam, ủng hộ Việt Nam thì tác giả lại dẫn dắt rồi xuyên tạc sai sự thật đó là các biện pháp hòa bình của Việt Nam đã có tác dụng ngược đối với một nhà nước Trung Cộng ". Trên thực tế với phản ứng của Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế, Trung Quốc đang thất thế trên Biển Đông, chứng tỏ trên mặt ngoại giao của Việt Nam nó có tác dụng rất lớn để đối phó với Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  36. trang này chưa đủ trình độ để bàn về chính trị cũng như tình hình phức tạp ở biển đông được đội ngũ admin có nhiều không mình không rõ hay là 1 người thì nói chúng như thế này các bạn post bài tràn lan nhưng độ chứng thực không cao , thường nói theo 1 chiều tác giả thì trẻ trâu láo nháo nôn nóng , làm theo kiểu chống chế chứ chất lượng quá kém cỏi , dẫu là kém cỏi tuy nhiên admin vẫn đăng những bài viết mà chém thì nhiều nói thì ngu chẳng có đứa nào nó kết cả.

    Trả lờiXóa
  37. đúng giặc ngoài đang phải đối mặt rất căng thẳng thế mà trong nước bọn phản quốc này chúng lại đang cố tình tìm ra những cách thối nát để chống phá nhà nước chúng ta. đúng là lũ ngu mà thể hiện là mình thông minh thế này đây: thứ nhất nhà nước ta luôn quan tâm tới đời sống của người dân, hết lòng vì nhân dân,...thứ hai: việc nhà nước ta chưa ra quyết định đánh Trung Quốc thì đó không phải là nhà nước ta hèn nhát mà đó là chiến lược của chúng ta, thử nhìn xem nhà nước ta đã tính trước được những biến động của biển đông nên đã trang bị rất tốt cho lực lượng hải quân các tàu chiến, tàu ngầm, tên lửa súng hạng nặng ,...thế nhưng nhà nước vẫn quyết định chưa đánh bởi vì nếu chúng ta đánh trước thì mắc mưu của TQ, chúng sẽ có cớ để đánh chúng ta và bạn bè quốc tế sẽ không đứng về phía chúng ta,,,,các vị lãnh đạo nhà ta tính trước hết rồi đấy đâu ngu như lũ phản động không biết gì chỉ muốn gây chiến tranh gây mâu thuẫn nội bộ giữa nhân dân và nhà nước chứ

    Trả lờiXóa
  38. đúng là lũ không có chút hiểu biết gì về chính trị chiến lược mà cũng thò mõm vào nói nhà nước thế này thế kia. bọn khốn này mãi không hết cái kiểu moi móc chống phá nhà nước , xuyên tạc gây mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước mà thôi. việc nhà nước chưa đánh Trung Quốc thế mà chúng cũng quy cho là nhà nước hèn nhát,thật là lũ thiếu nhận thức....Trung QUốc thì đang cố tình gây sự để chúng ta đánh chúng để chúng có cớ để đánh chúng ta thế mà bọn ngu này đã không biết gì thế mà thấy chúng gây sự thế mà đã đòi đánh lại còn kích động người dân không tin vào nhà nước nữa chứ. thế tin vào bọn này thì có mà mất nước từ lâu rồi đấy, đúng là không có chút suy nghĩ hiểu biết gì bọn phản động này chỉ biết ngồi trước máy tính để tuyên truyền nói bậy nhà nước mà thôi

    Trả lờiXóa
  39. bọn phản động dựa vào tình hình phức tạp này chống đối phá hoại nhà nước ta quyết liệt hơn đây. Chúng có não để nghĩ đâu, chúng chỉ cố để phá hoại nhà nước ta mà thôi không ngoài mục đích. Đứng trên phương diện lãnh đạo các bạn mới thấy khó nghĩ các bạn nghĩ chúng ta đủ sức để đánh lại được TQ sao khó lắm, mà các bạn muốn chiến tranh xảy ra uh, tôi tin chẳng ai muốn khi chúng ta đang sống cuộc sống trong yên bình như thế này, nên chiến tranh chỉ là hạ sách, chúng ta cần tận dụng những thế mạnh của mình để khẳng định chủ quyền với nhau trên bàn đàm phán

    Trả lờiXóa
  40. Tôi chả bao giờ nghe những con người đứng bên kia chiến tuyến đả kích vào lòng dân tộc để gây ra những hoang mang dân tộc! thành phần những con người này có chút văn vở nhưng chưa đủ bởi vì con mắt của họ đâu có nhìn được những việc làm sâu sa mà Đảng và Nhà nước thực hiện! Đúng theo câu nói "thùng giỗng thì kêu to" ở đây việc làm phân tích của các anh rận này cũng tương tự như vậy rất nhiều ý tưởng từ hành động xâm phạm chủ quyền của TQ. nhưng tiếc rằng nếu các anh ấy ra đảo cầm súng một ngày để bảo vệ tổ quốc thì tôi sẽ tin tinh thần của anh ấy. và bây giờ tôi chỉ cầu nguyện tội lỗi cho anh ấy.

    Trả lờiXóa
  41. chúng đã leo thang theo các phương thức đã tính toán sẵn thì chúng có ngán ngẩm tàu bè của chúng ta tiến lại gần hay sao? mấy thằng viết cái bài này không có óc hay sao? mày nghĩ một cái óc của mày hơn cả khối óc của lũ Tàu khựu ấy sao? đối đầu với chúng cần có đối sách chứ đâu còn cái thời cầm bom cảm tử lao vào xe tăng như vậy thì có cả gia đình mày đi tình nguyện cũng chả đủ để tiêu diệt được quân tàu khựu ấy.
    Phạm Trần! mày động não suy nghĩ như những con người thông thái thì tao tin mày không thể làm được việc đó mục đích của mày cũng chả khác mấy thằng ăn xin. dây máu ăn phần vào chuyện này thôi

    Trả lờiXóa
  42. đúng là mấy thằng phản động mà, đã ngu dốt, đã có những hành động không ra gì lại còn thích thể hiện nữa, lại còn ảo tưởng sức mạnh nữa! các ngươi cũng giỏi khi biết tranh thủ thời cơ này để kích động biểu tình, tuyên truyền xuyên tạc, lừa gạt nhân dân.sao mà chúng nó lại có những lời lẽ và sự xuyên tạc ngu như vậy cơ chứ.người dân xuống đường biểu tình chẳng phải đả đảo trung cộng mà là thể hiện lòng yêu nước của người dân cũng như là thể hiện cái quan điểm phản đối mạnh mẽ những hành động của trung quốc trên biển đông.

    Trả lờiXóa
  43. Trước tiên tôi thấy mấy cái tin này đúng là tin vịt và tôi không đồng tình với những tin như thế này. mặt khác
    cái blog này cũng lắm trò quái đản! bây giờ từ một blog lề trái nói láo, nói bậy giờ lại biến thành một blog tìm người, hẳn mấy anh quản trị ở đây đặt không đúng vị trí của khối óc trong đầu thì phải? lí do để giải thích được chắc là những hành động liên tiếp của những sự vi phạm về thế chế vi phạm về đạo đức của những nhà báo. cách ăn nói, phân tích đưa tin! chính vì vậy tôi cầu nguyện tội lỗi cho cái trang blog này sớm được siêu thoát!

    Trả lờiXóa
  44. Thằng tác giả bài này bịa chuyện vừa thôi. Giờ mày nói có bằng chứng gì đâu cứ thích tự biên tự diễn. Nếu là con người yêu nước thì phải tuân thủ pháp luật, tuân thủ sự chỉ đạo của lực lượng chức năng. Chúng mày hoạt động chống đối với Đảng và Nhà nước ta rồi đến khi chiến tranh nổ ra chúng mày cũng sẵn sàng bán nước đi theo bọn Tàu mà thôi, không có tương lai gì ở bọn phản động khua môi múa mép đâu vì thế chúng ta tốt nhất không tin tưởng những lời nói của thể loại người này.

    Trả lờiXóa
  45. tình hình những ngày qua cho thấy đảng cộng sản việt nam đang có những hanh động chống trả sự bành trướng của trung quốc, và đó là một tín hiệu rất đáng mừng và cũng thể hiện được tinh thần của người dân nước việt nam không chịu khuất phục trước sự xâm lăng của nước ngoài và đó là cái mà đảng cộng sản việt nam đã làm được, chúng ta hãy cũng nhau tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và hãy cùng nhau làm cho việt nam ngày càng vững mạnh hơn

    Trả lờiXóa
  46. càng viết thì đám rận này lại càng tỏ ra ngu dốt chả biết gì cả mà lúc nào cũng đòi chiến tranh là sao? Trên đời làm gì có ai chỉ mong đánh nhau như các người chứ, nước ta cũng như các nước khác luôn mong muốn tất cả các tranh chấp phải được giải quyết bằng hòa bình, trên bàn đàm phán, trừ trường hợp không còn con đường nào khác, địch đã đi quá giới hạn chịu đựng của chúng ta. Hành động đưa giàn khoan trái phép vào nước ta lần này TRung Quốc đã tính toán rất kĩ lưỡng nên chúng ta bị động trong nhiều tình huống nhưng bằng mọi giá chúng ta sẽ buộc chúng phải rút lui mà thôi. Chúng ta đã ngăn chặn chúng nhiều mà chúng cũng có giám nổ súng đâu nên chúng ta phải thật bình tĩnh tránh mắc mưu chúng

    Trả lờiXóa
  47. Những hành động chỉ thị của Đảng và Nhà nước ta đến bây giờ vẫn chưa từng mắc một sai lầm nào trong cuộc đấu tranh với Trung Quốc. Những hành động, chỉ thị của Đảng và Nhà nước ta luôn được các nước trên thế giới đánh giá cao và đúng đắn. Cái lũ phản động chúng ngu ngốc, chúng muốn khiêu khích, chúng muốn đất nước phải đổ máu, phải rơi vào một cuộc chiến tranh không cần thiết chúng mới vui lòng. Còn khi đó chúng sẽ cao chạy xa bay chứ đừng mong chúng sẽ đấu tranh cho đất nước trong cuộc chiến này.

    Trả lờiXóa
  48. Trước tiên tôi thấy mấy cái tin này đúng là tin vịt và tôi không đồng tình với những tin như thế này. mặt khác
    cái blog này cũng lắm trò quái đản! bây giờ từ một blog lề trái nói láo, nói bậy giờ lại biến thành một blog tìm người, hẳn mấy anh quản trị ở đây đặt không đúng vị trí của khối óc trong đầu thì phải? lí do để giải thích được chắc là những hành động liên tiếp của những sự vi phạm về thế chế vi phạm về đạo đức của những nhà báo. cách ăn nói, phân tích đưa tin! chính vì vậy tôi cầu nguyện tội lỗi cho cái trang blog này sớm được siêu thoát!

    Trả lờiXóa
  49. Tôi chả bao giờ nghe những con người đứng bên kia chiến tuyến đả kích vào lòng dân tộc để gây ra những hoang mang dân tộc! thành phần những con người này có chút văn vở nhưng chưa đủ bởi vì con mắt của họ đâu có nhìn được những việc làm sâu sa mà Đảng và Nhà nước thực hiện! Đúng theo câu nói "thùng giỗng thì kêu to" ở đây việc làm phân tích của các anh rận này cũng tương tự như vậy rất nhiều ý tưởng từ hành động xâm phạm chủ quyền của TQ. nhưng tiếc rằng nếu các anh ấy ra đảo cầm súng một ngày để bảo vệ tổ quốc thì tôi sẽ tin tinh thần của anh ấy. và bây giờ tôi chỉ cầu nguyện tội lỗi cho anh ấ

    Trả lờiXóa
  50. những lúc đất nước ta đang gặp khó khăn như thế này thì cả nước chúng ta nên đồng sức đồng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng ta sẽ có những chính sách phù hợp để giải quyết tình hình biển đông, chúng ta không nên mất lòng tin vào Đảng và nhà nước và không nên bị các thế lực thù địch lôi kéo tham gia chống lại chính quyền, chúng ta yêu nước nhưng chúng ta cần có những hành động theo chính sách đường lối của Đảng ta.

    Trả lờiXóa
  51. Một cách túng quẫn khi bị rồn vào đường cùng của một con thú, khi chúng biết chúng sai mà chúng không chịu sửa sai mà vẫn cố chấp hung hăng để chống trả. Và đây chính là một kiểu chống trả của chúng giống như "nặc danh" đây nhỉ? Và cũng nói thêm cho nặc danh biết, đây là blog để mọi người cùng đóng góp ý kiến chứ không phải là cái chỗ để cho những kẻ như "bạn" phun ra những uế khí như thế này bạn ak. Thật là nực cười, thôi về nhà bảo mẹ dạy bảo thêm đi nhé.

    Trả lờiXóa
  52. Trong khi Đảng, NHà nước ta đnag ra sức cố gắng để đấu tranh với những hành động sai trái của Trung Quốc thì sao bài viết này lại có những lời ám chỉ rằng nước ta nhu nhược, sợ Trung Quốc vậy hả trời. KHông bao giờ có chuyện đó đâu, Việt NAm ta quyết bằng mọi giá bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của mình. Nhưng chúng ta cần phải có cách đấu tranh phù hợp không thể thích làm gì thì làm được

    Trả lờiXóa
  53. Cái bọn chỉ ngồi đấy mà đăng những cái bài mang tính kích bác nhân dân Việt Nam và kích động để họ biểu tình nhằm biến cuộc biểu tình đó mang tính chất là cuộc biêu tình để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mà đúng thật là Trung Quốc đã vi phạm luật biển quốc tế về biển Đông nhưng khu vực mà Trung Quốc đặt giàn khoan là khu đặc quyền kinh tế thuộc phạm vi 200 hải lý của nước ta chứ thật sự là khu vực đó không phải là chủ quyền của Việt Nam vì vậy chúng ta không có tất cả các quyền về khu vực này nhưng chúng ta được phép baoe vệ về vấn đề khai thac và thăm dò tài nguyên thiên nhiên mà các nước khác không được phép

    Trả lờiXóa
  54. "Bắc Kinh đã sử dụng một lực lượng quân sự có khả năng tác chiến cao nhất để thực hiện ý đồ kiểm soát “Đường Lưỡi Bò”, hay còn được gọi là “Đường 9 Đọan”, chiếm 3/4 trong số 3.5 triệu cây số vuông diện tích Biển Đông." - đừng có nói đến chuyện "kiểm soát" ở đây, trên thực tế, ai cũng biết, lực lượng kia của Trung quốc đã bị chặn đứng tại nguyên vị trí từ khi đụng độ các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và hải quân của Việt Nam. Và cho đến nay, hai bên vẫn ở thế giằng co nhau.

    Trả lờiXóa
  55. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  56. "Như vậy, theo quy định Luật biển 1982 của Liên Hiếp Quốc thì Trung Cộng đã ngang nhiên vi phạm chủ quyền lãnh thổ của nước khác khi xâm nhập vào bên trong vùng “đặc quyền kinh tế” của Việt Nam." - xin vui lòng đọc lại luật Biển 1982 đi các vị, luật cho phép các phương tiện nổi, đi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước khác, nói chung, đến khi nào họ bắt đầu khoan thăm dò hoặc các tàu đi cùng có hành động tấn công tàu Việt Nam thì đó mới là vi phạm luật Biển. Vì vậy, đây cũng là lý do mà ta vẫn chưa dùng tới quân sự

    Trả lờiXóa
  57. "Nhưng tại sao các Lãnh đạo Việt Nam lại cứ muốn nói chuyện hòa bình với những kẻ cướp ngày như ta đã thấy trong biến cố HD-981? Đã đến lúc Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng phải nói thật với dân ông muốn gì và đảng CSVN còn xứng đáng cầm quyền nữa hay không ? " - thật sự là nói với cái loại thiểu năng, khá là mệt, nhưng vẫn cứ phải nói, mặc dù biết ngu cỡ nó thì khó lòng tiếp thu. Xin hỏi thằng tác giả dốt nát này, trong thời điểm hiện tại, ngoài việc kìm hãm ngoài Biển Đông, thực hiện các biện pháp ngoại giao, và thương lượng trong đất liền thì theo mày còn biện pháp nào hiệu quả hơn. Cái lũ bọn mày lúc nào cũng chỉ biết kêu gào đánh đấm, nếu có chiến sự, tao cam đoan, chúng mày sẽ là cái bọn chạy qua Mỹ đầu tiên

    Trả lờiXóa
  58. "Chỉ sau đó vài tháng chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Cộng, đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt mới có hiệu lực từ ngày 01/01 (2014) trên vùng biển 2.5 triệu cây số vuông Biển Đông, bao gồm cả 2 vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
    " - và trên thực tế, chẳng qua là chém gió hù nhau, ngư dân của chúng ta vẫn được sự hỗ trợ của các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển cũng như hải quân..và duy trì bám biển cho đến nay, mặc dù đôi khi vẫn có tàu Trung quốc ra gây hấn

    Trả lờiXóa
  59. "Nhưng tại sao các Lãnh đạo Việt Nam lại cứ muốn nói chuyện hòa bình với những kẻ cướp ngày như ta đã thấy trong biến cố HD-981? Đã đến lúc Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng phải nói thật với dân ông muốn gì và đảng CSVN còn xứng đáng cầm quyền nữa hay không ? " - một câu hỏi cực kì ngu dốt và thiển cận. Cái loại đầu óc cỡ này thì suốt đời chỉ làm cái chân xuyên tạc, viết thuê thôi chú ạ. Nếu họ chỉ suy nghĩ được như mày, họ đã không lên làm lãnh đạo nhà nước. Một cuộc chiến nữa xảy ra, dân tộc VN sẽ tụt hậu thêm mấy mươi năm nữa đây. Vui lòng ngậm miệng lại cho bố nhờ

    Trả lờiXóa