Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Người H'Mong biểu tình đòi tự do cho người thân bị bỏ tù


 Ngày hôm qua, hàng ngàn người H'Mong tại Cao bằng và các tỉnh lân cận đã biểu tình trước phiên tòa xử một người H;Mong.
 Họ đòi tự do cho người thân, họ cho rằng chính quyền đã lạm dụng quyền lực để vu tội cho người thân của họ, chụp mũ tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, khép vào điều 258 ngớ ngẩn gì đó :

FB Ti Hon : 
  Anh Vừ A Sử bị két án 18 tháng tù giam chị vì một tín ngưỡng đổi mới...Tín ngưỡng đổi mới là bỏ đi cái lạc hậu (hủ tục) như người chết phải để 7 ngày mới chôn, nhà nào có cha chết nếu ông ấy có bao nhiêu con trai thì phải thịt bấy nhiêu con bò để cúng...nhưng nhà cầm quyền cộng sản biến thái, bệnh hoạn, đã không ủng hộ lại hoảng sợ bắt bỏ tù người đã khai trí cho đồng bào Hmong.



Những hình ảnh hôm qua mà phóng vien của Xuân Việt nam ghi lại 

4 nhận xét:

  1. yêu cầu chính quyền hãy tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân, và thả tù vô điều kiện cho những người Hmong đang bị giam giữ vì bảo vệ tín ngưỡng của họ

    Trả lờiXóa
  2. sao tác giả không nêu rõ cái tín ngưỡng mới mẻ đó ra, cũng như tội danh mà người này bị buộc tội mà chỉ nói là bị bắt vì 1 tín ngưỡng đổi mới,và sau đó là nêu vài cái ví dụ về đổi mới. Hay không thể nói chi tiết vì nếu nói ra thì ai cũng sẽ biết sự thật nó như thế nào, và vì thế mà cái bài viết này sẽ chả còn có cái tác dụng nào nữa.

    Trả lờiXóa
  3. chẳng khó j để biết về điều 258 bộ luật hinh sự nói về cái j nếu không biết thì có thể lên mạng tra sẽ biết, các bạn biết đấy tôi chẳng hiểu tại sao tác giả đã viết bài trên trang này ắt văn phải nhiều lắm ấy thế mà bài này chỉ viết được vài dòng, mà nói những câu ngơ ngơ "khép vào điều 258 ngớ ngẩn gì đó" giả vờ như người dân tộc. Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Nếu không có lửa làm sao có khói tự nhiên mà đến bắt à, tốt nhất là các bác đừng có gào thét nữa để cho cơ quan chức năng giải quyết

    Trả lờiXóa
  4. chắc là thông tin trên lại do bọn rận chủ xuyên tạc nói xấu chính quyền, thế nên chúng mới không nói rõ là người dân làm gì vi phạm gì nên chúng ta không thể tin được. nhà nước ta đã quy định rất rõ về chính sách tín ngưỡng dân tộc chúng ta luôn kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp nhưng cũng phê phán các thủ tục lạc hậu thế nên người nào vi phạm pháp luật sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

    Trả lờiXóa