Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Nông dân Dương nội tiếp tục biểu tình tại trụ sở Bộ công an

Sáng nay, nông dân Dương nội lại tiếp tục biểu tình tại trụ sở bộ công an để đòi người bị bắt trái pháp luật, đòi giải quyết đất đai bị cướp :

Hiện giờ bà con đang biểu tình tại trụ sở bộ công an

Một Đất nước dân hạnh phúc nhất nhì Thế giới ? có luật pháp, có công lý ?


 Liên tiếp từ ngày 25 tháng 4, sau khi bị các lực lượng công an, quân đội, côn đồ phối hợp cướp đất,  đánh người, bắt người đi ...bà con Dương nội đã phải bỏ công việc để liên tục biểu tình, đòi người, đòi các cơ quan chức năng trung ương giải quyết vân đề của họ công khai, theo luật pháp.
 Có lẽ bà con đã nhầm, bà con hiện vẫn tin tưởng rằng có một hệ thống luật pháp đúng đắn đang tồn tại  nên cứ đi đòi. Bà con đã nhầm, đúng - bà con đã nhầm !
 Không có một đất nước nào có luật pháp lại có những hành xử như chính quyền đã làm đối với dân oan cả nước nói chung và Dương nội nói riêng. Văn giang cách đây tròn hai năm kia, nhà báo bị công an đánh dã man, dân gồm ông bà già và phụ nữ bị công an đánh y như đánh kẻ thù. Đó phải chăng là hành vi của một chính quyền có pháp luật chứ ? có các khuôn khổ văn minh theo chuẩn mực của nhân loại chứ ?
 Theo chúng tôi thì bà con cần thay đổi phương pháp đấu ranh đồi quyền lợi của mình, hãy làm những gì bọn cướp đất sợ cho dù chúng là ai : công an, quân đội, côn đồ...chúng cậy đông đàn đàn lũ lũ tới cướp đất, bà con chỉ cần tuyên bố, xong rồi cho chúng cướp vì có cố giữ cũng không được đâu, thực tế đã chứng minh như vậy: Văn giang, Bắc Ninh, Vụ bản...chúng đều cướp được, đều đánh bà con, đánh nhà báo và lừa dối công luận. 
 Bà con thay vì ngăn cản chúng và đi biểu tình thì chỉ cần ra tuyên bố, au đó kéo tới nhà riêng của từng đứa quan chức, đứa chỉ huy đám cướp đất, hỏi thăm vợ con và gia đình chúng, cho gia đình chúng xem những clip vè việc chúng đánh dân, cướp đất của dân ngay giữa ban ngày.
 Khi chúng không  đối thoại với bà con nữa thì có nghĩa là chúng muốn bà con phải hành xử với chúng bằng phương pháp khác. Đơn giản vậy thôi.

 Chân Nhân.

9 nhận xét:

  1. người dân hãy bình tĩnh chờ sự giải quyết của cơ quan chức năng người dân không nên bị bọn phản động lôi kéo lợi dụng chống phá lại chính quyền người dân không nên có những hành động như thế sẽ gây mất trật tự xã hội, công an không bao giờ đánh nhân dân và cướp đất của nhân dân nên nhân dân hãy tin vào chính quyền tin vào sự lãnh đạo của Đảng,

    Trả lờiXóa
  2. Người dân không nên có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy, tụ tập, biểu tình ở trụ sở Bộ Công An không phải là cách để giải quyết vấn đề, nó chỉ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối, khó giải quyết. Việc càng ngày càng đông những người dân đến cho thấy việc biểu tình này đã được một nhóm người hậu thuẫn đằng sau, mà không cần nói cũng có thể biết được đó là những zận chủ mang trong mình mong muốn phá hoại xã hội, phá hoại đất nước. Người dân đừng để những kẻ đó lợi dụng, hãy tỉnh táo hành động có suy nghĩ.

    Trả lờiXóa
  3. Liệu những người này có đúng là dân của Dương Nội hay đây là những zận chủ, hay những người dân tha hương cầu thực được zận chủ thuê về làm việc cho mình. Nếu là zận chủ thì không phải nói, chắc chắn sẽ chống phá nhiệt tình, còn với những người mà zận chủ thuê kia thì chắc chắn họ là người cùng đường, cần tiền để sống qua ngày, nên zận chủ bảo làm gì là làm đó, chỉ cần cho họ tiền là được.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu những người biểu tình kia đúng là người dân Dương Nội thì họ lấy đâu ra tiền bạc mà duy trì việc biểu tình như thế, chắc chắn là có sự hỗ trợ từ bên ngoài, từ một tổ chức nào đó muốn họ gây rối trụ sở cơ quan nhà nước. Và không cần phải nói nhiều chắc ai cũng biết cái tổ chức tài trợ cho cuộc biểu tình này là các tổ chức phản động, chúng lợi dụng người dân gây rối, để tiếp theo là chúng chụp hình lại và đăng lên các trang blog và bịa ra những câu chuyện để nói xấu chính quyền, Đảng, Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  5. Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.,đó là lời của bác Nguyễn Văn Thiệu Cố Tổng Thống VNCH

    Trả lờiXóa
  6. Lại là vụ việc dương nội này nữa rồi, tôi không hiểu tại sao dân dương nội lại bị kẻ xấu kích động và có những động sai trái và kéo dài đến thế, người dân củng phải nên hiểu rằng vấn đề của người dân chỉ có thể giải quyết bằng pháp luật thôi chứ, người dân chọn cách giải quyết như thế thì được gì nào,chỉ làm cho vân đề thêm phức tạp hơn thôi. Thử nghĩ xem từ trước đến giờ vẫn thế, vẫn không có thay đổi gì cả mà

    Trả lờiXóa
  7. Lúc nào đám người này cũng tự nhận mình là dân oan nhưng thực sự chúng ta chẳng thấy chúng oan ức ở chỗ nào. Chuyện giải phóng mặt bằng, đất đai lúc nào cũng là vấn đề dễ gây ra bức xúc cho người dân và đây chính là lý do để cho chúng lợi dụng người dân làm công cụ chống phá Nhà nước

    Trả lờiXóa
  8. Người dân đừng nghe những kẻ phản động, phá nước dụ dỗ mà đi tham gia tụ tập như thế này, việc thu hồi đất là cần thiết nên mới phải làm vậy, mọi người sẽ được đền bù hợp lý. Còn việc mọi người đang làm này chỉ làm cho các cấp chính quyền thêm đau đầu thôi, chứ không thể giải quyết được vấn đề đâu. Mọi người tụ tập lại để những kẻ phản động chúng chụp ảnh rồi lấy lý do đó để nói xấu Đảng và Nhà nước, chia rẽ, làm giảm đi đoàn kết dân tộc, trong khi Trung Quốc đang lăm le ngoài kia, sẽ làm cho tình hình đất nước thêm khó khăn.

    Trả lờiXóa
  9. Bọn rận chủ này lợi dụng vấn đề dân dương nội này để nói xấu công an nói xấu chính quyền, chúng lợi dụng nhân dân lôi kéo nhân dân tham gia những hoạt động biểu tình để chống phá chính quyền nên người dân không nên có bị bọn xấu lôi kéo và không nên có những hành động như thế chúng ta đều biết Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân nên không bao giờ có chuyện dân oan nên chúng ta không nên tin những gì bọn này nói

    Trả lờiXóa