Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Sắp có khủng bố lớn tại Bắc Kinh ?

TQ: Sắp xảy ra tấn công khủng bố lớn ở Bắc Kinh?

Thứ Hai, ngày 12/05/2014 18:06 PM (GMT+7)
Cảnh sát Bắc Kinh đang xiết chặt an ninh để đề phòng một cuộc tấn công lớn.
Tin TứcTin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày
Ngày 12/5, Trung Quốc đã cho thắt chặt an ninh tại Bắc Kinh, tăng cường lực lượng cảnh sát tuần tra trên đường phố và hạn chế người dân mua xăng bằng can thùng trước nguy cơ xảy ra một loạt vụ tấn công ngay giữa thủ đô.
Tân Hoa Xã cho biết trong sáng ngày hôm nay, công an Bắc Kinh đã huy động 150 xe tuần tra vũ trang tỏa ra khắp thành phố để “chống khủng bố trên đường phố và ngăn chặn bạo lực nghiêm trọng”.
TQ: Sắp xảy ra tấn công khủng bố lớn ở Bắc Kinh? - 1
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tăng cường tuần tra trên đường phố
Chính quyền Trung Quốc đang ngày càng lo lắng hơn với những bất ổn trong nước và các lực lượng Hồi giáo kể từ khi một vụ tấn công bằng xe xảy ra ngay trên quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô hồi tháng 10 năm ngoái. Đến tháng Ba năm nay, một vụ khủng bố bằng dao kinh hoàng lại xảy ra ở nhà ga Côn Minh khiến 29 người thiệt mạng.
Tân Hoa Xã cho biết xe tuần tra của công an Bắc Kinh sẽ được bố trí tại các điểm trọng yếu trên toàn thành phố và đặc biệt chú trọng vào các vụ việc có liên quan đến súng, bom và bạo lực đông người.
Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh còn yêu cầu tất cả người dân đi mua xăng bằng can, thùng phải đăng ký tên và khai báo mục đích sử dụng.
Theo Nhân dân Nhật báo, những người đi mua xăng lẻ đầu tiên phải đăng ký với đồn công an địa phương nhằm “ngăn ngừa những kẻ vi phạm pháp luật sử dụng xăng để gây rối trật tự”.
TQ: Sắp xảy ra tấn công khủng bố lớn ở Bắc Kinh? - 2
Xe cảnh sát tăng cường tuần tra ở thủ đô
Một số người cho rằng chính sách mạnh tay của Trung Quốc đối với khu vực Tân Cương ở phía tây, nơi cư trú của dân tộc Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo, chính là nguyên nhân dẫn đến những bất ổn hiện nay.
Vùng Tân Cương nằm giáp biên giới với các quốc gia Trung Á đã chứng kiến nhiều vụ bạo lực đẫm máu trong nhiều năm gần đây, và chính phủ Trung Quốc cho rằng chính các phiến quân và phần tử ly khai Hồi giáo là thủ phạm gây ra tình trạng này.
Hồi tuần trước, cảnh sát Trung Quốc đã bắn chết một đối tượng dùng dao tấn công xe cảnh sát ở Tân Cương.
Trí Dũng (Theo Reuters) (Khampha.vn

19 nhận xét:

  1. Việc có khủng bố ở Bắc Kinh cũng dễ hiểu thôi, tác giả viết thế này thì chắc chắn là tác giả đã không có những hiểu biết về xã hội rồi, tác giả nên biết rằng xã hội trung quốc giờ đang rất rối loạn và bất ổn, Tân Cương đang là cái nôi khủng bố ở Trung Quốc, và chính quyền cũng đang có những mâu thuẫn đấu đá nhau nên việc trung quốc gây hấn trên biển đông để chỉ nhằm hướng dư luận trong nước ra biểu Đông thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn bảo đúng đấy, giờ tình hình trong nước của trung quốc rất phức tạp khủng bố nhiều nơi khiến cho người dân dần dần đánh mất niềm tin vào chính quyền, chính vì thế mà trung quốc muốn đẩy vấn đề trong nước ra biển đông bằng các hành động bành trướng của mình. Nhưng giờ trung quốc sắp thất bại rồi khi mà cả thế giới đều hiểu rõ bản chất của trung quốc và giờ trung quốc đang đơn phương độc mã và sẽ phải chịu lấy hậu quả bởi những hành động ngang ngược của mình thôi

      Xóa
    2. trung quốc đang có những vấn đề nội bộ đang lục đục dù không biết đó là tin vịt hay tin chính thức thì nhân dân và nhà nước ta không thể nào lơ là mất cảnh giác được như chúng ta đã biết trung quốc không phải là nước dễ có thể thay đổi được mục tiêu chúng rất tham vọng vào nhiều thứ lắm chứ đâu có mỗi biển đông đó

      Xóa
  2. Cái này thì ai cũng đã biết rồi cần gì tác giả phải viết lại làm gì, vấn đề trong nước của trung quốc đang rất bất ổn, vùng Tân cương khủng bố, rồi quan tham nhũng, đấu đá nhau trong nội bộ là cho tình hình trong nước trung quốc rất rối loạn. Nhưng đó là chính quyền của trung quốc thôi nhé, tác giả đừng có lợi dụng mà nói xấu chính quyền ta nhé, cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng mỗi nước sẽ có những cái khác nhau nhé, nên tác giả đừng có đánh đồng

    Trả lờiXóa
  3. Việc tình hình trong nước của trung quốc đang gặp bất ổn thì cả thế giới đều biết, việc các quan chức của trung quốc tham ô, rồi đấu đá lãnh nhau làm cho người dân mất niềm tin vào chính quyền, một điều nữa đó là vùng Tân Cường sắp trở thành cái nôi khủng bố của trung quốc rồi nên người dân càng không tin tưởng vào chính quyền nữa, và cũng chính vì điều này mà trung quốc có những hoạt động bành trước trên biển Đông và các vùng biển lền kề khác là nhằm đẩy dư luận trong nước ra bên ngoài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình thấy bài này chẳng liên quan gì đến nhân dân cả,, chúng mày nghĩ rằng chúng nó hết khủng bố là có thể không làm loạn tại nền chính trị ổn định nhà nước ta à, đối với nhà nước ta nền chính trị này đã có từ lâu đời nay rồi, luôn luôn đảm bảo quyền con người chúng mày không thể nào làm ảnh hưởng đến sự uy tín của đảng của nhà nước được đâu, bời vì chúng mày chẳng có tí yêu nước nào

      Xóa
    2. TQ là hậu phương lớn của Đảng ta. Nếu bạn vàng có mệnh hệ gì thì Đảng ta cũng khổ lây. Yêu nước, yêu Đảng thì phải yêu TQ, hiểu chưa bọn rận chủ đang nhao nhao chống TQ? (Trần Nhật Quang)

      Xóa
  4. Trung Quốc trong nước có nhiều bất ổn về chính trị và trật tự an ninh ,điều đó chứng tỏ sự lãnh đạo của chính quyền Trung Quốc không được người dân coi trọng ,làm mất lòng tin của nhân dân và đó cũng chính là nguyên nhân tạo ra những bất ổn đó trong nước .Theo tôi đây cũng là cơ hội cho chúng ta đánh đuổi Trung Quốc ra khỏi chủ quyền biển đảo của nước ta.

    Trả lờiXóa
  5. TQ đang có những bất ổn về chính trị! đặc biệt chúng ta nhắc đến là khu vực tự trị tân cương. trong những năm gần đây chúng ta không ít lần chứng kiến việc người dân ở đây có những hành động chống đối chính quyền. gây ra những vụ khủng bố đẫm máu! và đây có lẽ là một bộ mặt của TQ trong thời đại hiện nay! đem căng thẳng để giải quyết nội bộ. và tôi hy vọng với người dân Việt Nam sẽ không phải chứng kiến những hành động tương tự như vậy từ phía các nhà RẬN chủ. à tôi quên các anh ấy chỉ giỏi gõ máy tình chém gió hơn là hành động

    Trả lờiXóa
  6. các anh vẹn dân chủ đăng bài này với mục đích gì đây? ủng hộ người TQ hay sao? quan tâm đến vấn đề tranh chấp biển đảo hướng cho dư luận sang bên Tàu một chút xem tình hình người dân nước họ ra sao hử? hẳn là các anh chưa có một cái nhìn nhanh tổng quát được cũng đúng thôi bởi vì theo tôi thấy các anh chỉ giỏi nói bậy, nói láo. đâu biết nói lên sự thực bao giờ.
    TQ bất ổn xảy ra biểu tình là chuyện thường nhưng chờ đợi xem người dân ở đó có học hỏi ở các nhà rận chủ ở Việt Nam chút kinh nghiệm biểu tình không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. việt nam mình thì có khác chó gì trung quốc tham nhũng từ trên xuống dưới từ trung ương đến địa phương ăn hết cả đất của dân tình hình nước mình bất ổn không kém

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sủa cũng ngu như cờ hó , bất ổn gì đâu , chẳng qua chúng mày kém cỏi quá nên không làm được cái trò gì rảnh vkl đi vào ngõ cụt , bình yên nước ta , hòa bình nước ta , nước ta thân thiện như vậy mà để chúng bay bới móc làm nội bộ lục đục như vậy chỉ có thể loại dân chủ chúng mày , nhưng nói thật chứ m chắc cũng éo ưa dân chủ chỉ là mày tham tiền chúng nó mà thôi , haha thằng ngu

      Xóa
    2. địt mẹ mày thằng zozo kia sao mày ngu thế không nhìn thấy cả nước mình đang loạn vãi cả lồn

      Xóa
  8. khủng bố tại Bắc Kinh thì cũng đáng đời cho đất nước tham lam, xấu xa, luôn muốn cướp lãnh thổ của nước khác mà thôi. Trung Quốc không những không kiểm soát được tình hình chính trị, xã hội trong nước mà còn luôn lo sợ khủng bố sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, cũng bởi chính sách tàn bạo của họ trong việc đối xử với khu vực Tân Cương ở phía tây, nơi cư trú của dân tộc Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo. Vụ Thiên An Môn năm nào sẽ là minh chứng tiêu biểu nhất cho tình trạng này của Trung Quốc. Thiết nghĩ họ hãy tập trung vào vấn đề đối nội cho tốt đi, đừng có đi xâm phạm nước khác nữa

    Trả lờiXóa
  9. Trung Quốc đang rất rối loạn và bất ổn, đặc biệt là khu Tân Cương- cái nôi của khủng bố. Trong lúc tình hình Trung Quốc đang rối loạn như vậy nhưng Trung Quốc vẫn thực hiện xâm lấn trên Biển Đông phải chăng là nhằm lấp liếm, che giấu cái xấu của mình. Nhưng bị như vậy cũng đáng, gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Bản thân giới lãnh đạo Trung Quốc cũng chả khác nào khủng bố khi có những hành động xâm lấn Biển Đông.

    Trả lờiXóa
  10. Mấy anh em rận chủ lại đang định đăng bài để ủng hộ Trung Quốc à. Thực tế tình hình Trung Quốc vẫn rất rối loạn và bất ổn. Trong khi trong nước vẫn tồn tại khủng bố, tình hình xã hội mất ổn định thì giới lãnh đạo Trung Quốc lại có những hành động thúc đẩy căng thẳng leo thang trên Biển Đông. Có khi nào họ muốn lấm liếm và hướng dư luận chú ý ra Biển Đông để họ thoải mái xử lý vấn đề khủng bố trong nội địa.

    Trả lờiXóa
  11. Tân Cương là một vùng đang nóng vì khủng bố. Tình hình chính trị Trung Quốc đang bất ổn bởi khủng bố và rối loạn vì các phe cánh đang gầm gừ nhau từng tý một. Trong thời điểm như vậy mà Trung Quốc vẫn tăng cường gia tăng các hoạt động gây hấn, gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, nếu Trung Quốc không có ba đầu sáu tay thì chứng tỏ Trung Quốc đang cố tình hướng dư luận chú ý vào Biển Đông mà quên đi vấn đề rối loạn trong nội địa. Mục đích của Trung Quốc là gì đây, lại chuẩn bị mộ vụ Thiên An môn thứ hai chăng.

    Trả lờiXóa
  12. việc nhà nước mình thì không lo cứ lo chuyện của người khác là thế nào nhỉ, đất nước trung quốc nó có chết đi đó nữa t cũng chẳng thèm quan tâm đến nó, quan tâm gì đến chúng nó cho mệt ra, vấn đề là chúng ta đang cố gắng giải quyết vấn đề biển đông đi còn việc nó khủng bố thì có liên quan đến mình chắc

    Trả lờiXóa
  13. Những bất ổn trong nước và các lực lượng Hồi giáo kể từ khi một vụ tấn công bằng xe xảy ra ngay trên quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô hồi tháng 10 năm ngoái .Cho thấy rằng Tình hình Trung Quốc có nhiều bất ổn không chỉ là nay mà đã có từ lâu ,cho thấy rằng sự bất ổn định đó sẽ còn tiếp diễn nếu không có sự thay đổi.

    Trả lờiXóa