Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Nóng: Khu dự án Formosa Vũng Áng bị đốt.


Như quý vị đã biết : Hà tĩnh cho Tàu thuê khu này 70 năm, chúng khoanh vùng kín lại không cho dân Việt bén mảng tới gần.
FB JB Vinh :
 Hà Tĩnh đã nổ ra sự biến ở Công Ty Fomorsa vùng đất Kỳ Anh đem cho Tàu Đài Loan thuê 70 năm.
Chiều nay từ 2h, công nhân đã biểu tình chống TQ và đã xảy ra đụng độ, bắt đầu có những đám cháy và đụng độ từ 2 h chiều nay.
Theo tin từ FB Người Xứ Bố Sơn trong Hà tĩnh cho biết :
 

  Cuối giờ chiều nay, nhà máy trị giá hàng chục tỉ USD của nhà thầu Formosa Đài Loan tại Vũng Áng đã bị đốt. Theo tin từ Vũng Áng, hai lò nung nhà mày phát điện đã bị đốt trụi, khói đen nghi ngút khu vực Vũng Áng.
Hiện chưa rõ thương vong trong vụ việc vừa qua. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin.
Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi khởi công xây dựng dự án này.

Thích ·  · 

29 nhận xét:

  1. Các bạn hãy tỉnh táo và biểu tình tuần hành phản đối TQ một cách bài bản và trật tự. Những chiến sỹ trực tiếp đối đầu với kẻ thù hung hăng ngoài kia họ kìm chế được, tại sao chúng ta lại không? Nếu thực sự yêu nước, yêu hòa bình hãy biết kiềm chế. Các bạn hãy suy nghĩ đi hành động của các bạn đang đi ngược lại với lợi ích của dân tộc đấy, các bạn đang giúp cho trung quốc có cớ để gây hấn và tấn công chúng ta đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn nói đúng, và đương nhiên trong bối cảnh hiện nay, bạo động ko thể được xem là hành vi thể hiện lòng yêu nước. Hay do chăng những người cố làm lệch đi ý nghĩa ban đầu của cuộc biểu tình là họ muốn thể hiện cho mọi người thấy rằng "Lòng yêu nước của tôi rất lớn", "Tôi có thể sẵn sàng vì Tổ quốc, đánh đuổi xâm lược",.. các bạn ấy đang tưởng rằng chúng ta còn ở thời phong kiến, hay trong thời kháng chiến ngày xưa ak

      Xóa
  2. Hãy tự bồi dưỡng kiến thức chính trị trong mỗi chúng ta, hãy có cái nhìn thật khách quan, đa chiều trước những lời mời gọi tham gia biểu tình, vì đây là nơi chúng ta dễ bị kích động nhất bởi các thế lực thù địch để phục vụ cho âm mưu chống phá đất nước ta từ sâu bên trong chúng ta cần phải bình tĩnh và suy xét trước khi hành động, đừng có nóng vội và hành động vì lúc đó nó sẽ có thể gây nguy hại cho đất nước

    Trả lờiXóa
  3. Cần phải xử lý những người có tính lợi dụng , kích động để làm lợi cho mình, phản đối TQ là một việc đúng nhưng đập phá để hôi của đã làm xấu đi hình ảnh của chúng ta trước mặt cộng đồng quốc tế,những việc này sẽ làm chúng ta khó khăn khi TQ sẽ có cơ hội dựa vào việc này để làm bằng chứng cho những lý lẽ ngang ngược ,phi lý của chúng. Các bạn đang vô tình làm hại đi chính đất nước mình, bản thân mình đấy

    Trả lờiXóa
  4. Biểu tình phản đối Trung quốc xâm lược là một việc làm tốt. Nó thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền, độc lập dân tộc. Nhưng chúng ta không nên để bọn phản động xúi dục, kích động làm xấu đi hình ảnh của dân tộc Việt Mam. một dân tộc anh hùng, nhân ái và dầu lòng vị tha. Các bạn đối xử với người dân họ như thế thì họ càng có cớ để tuyên truyền xấu về nước ta

    Trả lờiXóa
  5. chúng ta không tranh thủ ngay sự ủng hộ của chính người dân Trung Quốc? Thay vì thù hằn, xua đuổi họ, ta sẽ ngồi nói chuyện, giải thích cho họ hiểu. Thái độ ôn hòa, lịch sự, bao dung của chúng ta chắc chắn là tốt hơn nhiều với việc gây thêm hận thù, trút giận vô cớ. Đặt tự bản thân của bạn cũng vậy thôi, bạn sẽ muốn ủng hộ những con người hiền lành, dễ thương, thân thiện với bạn, hay bạn sẽ ủng hộ những người vừa nhìn thấy bạn đã chửi bới, căm ghét?

    Trả lờiXóa
  6. Xin các bạn công nhân đừng manh động, mình yêu nước phản đối Trung Quốc xâm lược, nhưng đừng đạp phá nơi làm việc để mọi người còn kiếm miếng cơm manh áo nuôi con cái nữa. Những công ty đâu có tội tình chi, họ là doanh nghiệp và họ hoạt động đường hoàng, tuân thủ đúng luật pháp nước ta cơ mà, và họ cũng không biết đến chính sách bành trướng kia của chính quyền họ, đối thủ mà ta đang đấu tranh đây chính là chính quyền họ chứ không phải là người dân họ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn nói đúng, chúng ta phải làm cho người dân trung quốc hiểu về chính quyền của họ, nếu họ vẫn căm ghét chúng ta, đó là lựa chọn của họ. Nhưng có thể rất nhiều người sẽ đứng lên giúp đỡ ủng hộ chúng ta vì chúng ta làm cho họ yêu quý và có thiện cảm với mình. Cả thế giới có phản đối Trung Quốc có lẽ không đáng sợ bằng chính người dân của chính họ phản đối, vì TQ vốn là một đất nước không ngại hai từ "liêm sỉ", chỉ ngại dân loạn

      Xóa
  7. Chúng ta đều muốn hòa bình đúng không? Hãy để cho thế giới thấy được ước vọng đó. Chiến tranh, đó chỉ là biện pháp cuối cùng. Hãy vận dụng hết tất cả những giải pháp hòa bình có thể trước đã, các bạn cứ đi đối xử với người trung quốc thế thì các bạn đang làm sai đấy, các bạn đang muốn gây chiến và vô tình giúp trung quốc có cơ hội để gây chiến đấy, các bạn nên bình tĩnh đi, bình tĩnh thì mới có những xuy xét đúng đắn nhất

    Trả lờiXóa
  8. "Khu dự án Formosa Vũng Áng bị đốt." Mấy thằng dâm chủ sướng lắm đây, đúng là lũ chó điên, Biển Đông đang ngày càng nóng lên ,và không có dấu hiệu hạ nhiệt , khi mà Trung Quốc đang từng ngày tưng giờ có những âm mưu thủ đoạn độc ác, và nham hiểm hơn, với cái giàn khoan HD981 thì phải cảnh giác chứ

    Trả lờiXóa
  9. Những nhà dâm chủ thực sự là cần bị lên án mạnh mẽ, chúng hành động theo kiểu kích động quần chúng nhân dân , thật chẳng ra cái gì cả. Với Tàu khựa thì âm mưu và thủ đoạn của chúng là hết sức rõ ràng, chính vì thế chúng ta phải tìm cách để giải quyết, tránh các xung đột về quân sự , đặc biệt nên chú trọng vấn đề ngoại giao , thương lượng mềm dẻo. Nếu các nhà dâm chủ tốt thì tốt nhất là chuẩn bị lực lượng ra đảo đi

    Trả lờiXóa
  10. Những hành vi kích động biểu tình thực sự là cần lên án , Sự căng thẳng trên biển Đông đang ngày càng trở nên tột độ, Thằng khốn tàu khựa đang ngày càng hống hách, ngoại giao là một trong những cách tốt nhất mà đất nước chúng ta có thể áp dụng bây giờ để đối phó với lũ khốn trung quôc, cần phải hết sức khôn khéo.

    Trả lờiXóa
  11. Những hành động của các nhà dâm chủ tại Việt Nam đang làm tay sai tạo cớ cho Việc phá hoại đất nước, Tranh chấp biển Đông leo thang với mức độ khá nghiêm trọng trong thời gian gần đây không chỉ bắt nguồn từ xung đột lợi ích của các nước liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia,Tàu khựa mang Giàng khoa HD981 đã vi phạm một cách quá trắng trợn đối với đất nước ta.

    Trả lờiXóa
  12. Những hành động của các nhà dâm chủ và mấy tên Tàu khựa thực sự là quá điên cuồng, Vấn đề HD981 chúng ta phải hết sức bình tĩnh, . Giải quyết tranh chấp bằng ngoại giao là một trong những cách tốt ưu nhất của đất nước bấy giờ vì kẻ thù có tiềm lực quân sự rất mạnh và ta lại có lí lẽ xác thực trong lịch sử.

    Trả lờiXóa
  13. Những hành động của đám long mu này suốt ngày chỉ biết làm mấy cái việc vớ vẩn này thôi sao ? Với Biển Đông chúng ta phải bình tĩnh hết sức, Tuy chúng ta có thể giải quyết tranh chấp biển đông thông qua việc đối thoại với trung quốc nhưng mà chúng ta sẽ nhất quyết không để mất đi một tấc đât biển nào.

    Trả lờiXóa
  14. "Nóng: Khu dự án Formosa Vũng Áng bị đốt." rận long mu chắc là sướng lắm đây. Bản thân thằng Tàu khựa nó đã quá lắm rồi, vấn đề này quả thực là hết sức phức tạp chính vì thế chúng ta phải tìm cách để giải quyết, tránh các xung đột về quân sự , đặc biệt nên chú trọng vấn đề ngoại giao , thương lượng mềm dẻo. Có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất

    Trả lờiXóa
  15. Trung Quốc đã tự cho mình có cái quyền là thích làm gì và làm ở đâu thì làm? Họ đã nhầm to! Từ xa xưa mỗi một quốc gia đều có quyền về lãnh thổ, lãnh hải và mỗi nước đều phải tuân thủ điều đó. Nếu kẻ nào dám xâm phạm thì người dân yêu nước của quốc gia đó sẽ đoàn kết đứng lên đánh đuổi chúng ra khỏi bờ cõi. Nhưng chúng ta phải bình tĩnh , không tin theo kẻ xấu , không tin theo mấy kẻ dâm chủ mà làm càn được.

    Trả lờiXóa
  16. Những hành động của các nhà dâm chủ , dâm oan thực sự là đáng lên án khi có những hành động kích động bạo lực trong nước, Rõ ràng, nếu là vì lòng yêu nước thì không thể có kiểu đi “thuê người biểu tình” như vậy. Trong mấy ngày gần đây , tình trạng đó đã xẩy ra , chúng ta phải hết sức cẩn thận !@

    Trả lờiXóa
  17. Một số nơi đang có dấu hiệu xuất hiện các đối tượng lôi kéo biểu tình, kích động bạo lực dưới danh nghĩa chống Trung Quốc. Chúng tôi đề nghị mỗi người dân phát huy cao độ tinh thần cảnh giác, tích cực phát hiện, tố cáo các cá nhân, tổ chức có những hành động phá hoại của chúng, báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất các bạn nhé

    Trả lờiXóa
  18. Mọi vấn đề là cần được chú ý một cách đúng mực, chính sách về biển động cần phải cận thận, nếu như mạnh động , đả động đến quân sự thì đó là một điều không tốt chút nào, rất nhiều người húng chiến , nhưng họ chưa tưởng tượng được chiến tranh sẽ như thế nào đâu.Các nhà dâm chủ chớ nên phá hoại đất nươc tôi

    Trả lờiXóa
  19. Hành động của đám rận long mu là lợi dụng vấn đề này để kích động quần chúng để chống phá đất nước, hành động đó thực sự là cần phải lên án .CHủ trương lấy ngoại giao là chính của Đảng để gải quyết vấn đề Biển Đông là chủ trương đúng đắn... Chúng ta cần đến sự đoàn kết nội bộ và cũng không quên tranh thủ lấy được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế

    Trả lờiXóa
  20. Những hành động của đám rận chủ là đang kích động quần chúng, phá hoại hoạt động chung của đất nước, Trung quốc ngày càng ngông cuồng hơn với những hành động bẩn thỉu, Đảng và nhà nước ta chủ trương giải quyết vấn đề tranh chấp trên phương diện hòa bình và không chiến tranh, cần có sự bình tĩnh , tỉnh táo để đấu tranh có hiệu quả các bạn nhé

    Trả lờiXóa
  21. Mọi vấn đề là chúng ta phải hết sức chủ động, không để những kẻ long mu phá hoại được , đối với tàu khựa, chúng ta phải hết sức chủ động. Chúng ta chuộng hòa bình nhưng cũng không phải là sẽ yếu hèn và sợ hãi khi thế lực ngoại bang lấn tới. Chúng ta sẽ không khuất phục

    Trả lờiXóa
  22. Mọi hành động của lũ khựa là quá đáng , hoàn toàn không chấp nhận được, Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề tranh chấp tại Biển Đông là hết sức mềm mỏng, linh hoạt và kiên trì. Chúng ta chuộng hòa bình, hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa là của Việt Nam chúng ta, có cơ sở pháp lý, chúng cậy nước lớn ức hiếp nước bé,chúng đang làm cho các nhà dâm chủ giả danh ở Việt Nam phá hoại đất nước thì điều đó thực sự là đáng lên án

    Trả lờiXóa
  23. Cần phải lên án mạnh mẽ những kẻ chuyên đi kích động biểu tình các bạn ạ , Với việc liên tục phô trương lực lượng quân sự trên biển Đông nhằn tạo vị thế trên đó thì âm mưu của Trung Quốc ngày càng rõ ràng hơn. Chúng ta cũng có chủ trương quyết liệt, giải quyết tranh chấp vấn đề hò bình,ổn định

    Trả lờiXóa
  24. Cần hết sứ chú ý trước hoạt động của thế lực thù địch, hành động đó mà nói là cần lên án một cách mạnh mẽ, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý về chủ quyền lãnh thổ không bàn cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán với vùng biển trên Biển Đông.

    Trả lờiXóa
  25. Người Việt Nam quyết hi sinh để bảo vệ từng tấc đất mà ông cha để lại... Truyền thống đó đã có từ hàng nghìn năm nay và sẽ không bao giờ thay đổi, Nhưng làm thế nào để làm được điều đó , không phải hô hào , đập phá là làm được, mà đó chính là biểu thị lòng yêu nước một các chính đáng phù hợp hơn , đó mới mang lại hiệu quả,.

    Trả lờiXóa
  26. Cần có những bước đi hết sức đúng đắn các bạn ạ , không nên có những hành động làm ảnh hưởng đến đất nước, có lẽ cuộc chiến trên biển đông là cuộc chiến khó khăn và kéo dài mà chúng ta phải đối diện. chúng ta phải đồng lòng đồng dạ cùng nhau đoàn kết, chung sức với Đảng và Nhà nước ta để đánh thắng kẻ thù xâm lược vào bảo vệ biển đảo quê hương

    Trả lờiXóa
  27. chúng ta đều biết nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn nhưng chúng ta cũng có nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước của mình đâu cứ phải xuống đường biểu tình la yêu nước, người dân cũng nên chú ý nhưng hành động của mình không nên bị bọn xấu lợi dụng lôi kéo để có những hành động quá khích sẽ ảnh huống đến trật tự xã hội và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp vụ việc trên biển Đảng và nhà nước ta sẽ có biện pháp giải quyết hợp lý

    Trả lờiXóa