Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Bạo động Bình Dương - thiết giáp được huy động !

Bạo động Bình Dương : Thiết giáp xa được điều động trấn giữ tòa Lãnh sự quán Trung Quốc

Published on May 14, 2014   ·   No Comments

Đoạn băng dưới đây do người dân ghi lại thời điểm 23:30 ngày 13.5.2014 trên đường Võ Thị Sáu (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), những thiết giáp xa đã được điều động tới trấn giữ tòa Lãnh sự quán Trung Quốc (số 175 đường Hai Bà Trưng).
Theo tin đồn lan truyền trên internet, những người biểu tình đã di chuyển bằng xe gắn máy từ Bình Dương tới thành phố Hồ Chí Minh với mục đích có thể là tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc
Việc tăng cường các lực lượng phòng vệ nơi cư trú của ngoại giao đoàn quốc tế hoàn toàn phù hợp Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao – 1961.

TRUNGQUOC-CONGTY15


Read more: http://www.ttxva.net/bao-dong-binh-duong-thiet-giap-xa-duoc-dieu-dong-tran-giu-toa-lanh-su-quan-trung-quoc/#ixzz31i34Qc9P

32 nhận xét:

  1. Vụ nổi loạn của công nhân Bình Dương nên thẳng tay tình ra kẻ chủ mưu và trừng trị, nếu không sẽ tiếp tục xảy ra ở các tỉnh khác. Cái ngu nhất là chống TQ mà lại phá hoại ngay trên đất nước mình, các bạn không biết suy nghĩ hay sao, đó là giúp cho trung quốc chứ không phải chống trung quốc đâu nhé, đó là giúp trung quốc có cớ để gây chiến với nước ta đấy, họ lấy cớ bảo vệ người hoa là ta chết rồi

    Trả lờiXóa
  2. KHÔNG tấn công người TQ tại Việt Nam và các công ty TQ tại Việt Nam. Chủ trương xâm lấn nước ta là của chính phủ TQ và một bộ phận theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở TQ. Tranh thủ được sự ủng hộ của bộ phận người TQ yêu hòa bình hoặc đang có các lợi ích tại Việt Nam sẽ là một lợi thế cho chúng ta để "đấu tranh từ trong lòng địch". Ngoài ra, đừng để TQ mượn cớ bảo vệ người TQ và các công ty TQ ở Việt Nam để thực hiện các âm mưu chính trị - quân sự.

    Trả lờiXóa
  3. Không tấn công người Việt gốc Hoa tại Việt Nam vì họ cũng như tất cả những người Việt chúng ta đang sống và gắn bó với đất nước này, quyền lợi của chúng ta cũng là quyền lợi của họ. Thậm chí, việc đối xử công bằng với họ cũng gởi một thông điệp rõ ràng cho người dân TQ cũng như cả thế giới biết rằng: người Việt đủ sáng suốt để phân biệt trắng đen, phải trái, đâu là bạn đâu là thù.

    Trả lờiXóa
  4. tôi kêu gọi đừng tham gia bạo động. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng ai biết được tới lúc đó, các bạn sẽ bị dao động ra sao. Làm ơn, đừng tham gia, Cũng đừng đi ra đứng coi, đi bão... Chỉ cần các bạn đứng đông đông, thì một chai bia mẻ, một trái lựu đạn cay, một câu gào thét...cũng có thể biến bạn thành một phần của đám bạo động đó. Làm ơn, tránh xa ra đi. Có cái gì hay đâu mà chạy ra coi, mà đi bão

    Trả lờiXóa
  5. Tóm được thằng nào xúi dục bắn nát đầu nó ra, bắt được thằng nào phản động viết blog bắn chết cha nó đi nữa, giết hết những cái thằng gây nhiễu , con người có người thần kinh ,con giun xéo lắm cũng cùn , thì chúng ta có thể thấy được như sau việc nhà nước ta đang cố gắng ở biển đông trong khi các nhà yêu nước rởm đang chống phá điên cuồng trong nước, bọn bộ mặt giả Việt Tân thì đang bơm tiền mạnh về, những thằng tham lam thì đang làm công nhân cho chúng nó .

    Trả lờiXóa
  6. Người dân đi biểu tình phản đối Trung Quốc chứ bạo động gì chứ? tác giả viết vậy mà không thấy ngượng hay sao?( Quên mất tác giả làm gì có óc chứ bởi có óc không viết như vậy). Với những kiểu đưa thông tin giật gân như vậy người đọc cần cẩn thận tránh mắc bẫy những kẻ mạo danh lòng yêu nước để phá hoại đất nước. Tỉnh táo đừng để chúng lợi dụng!

    Trả lờiXóa
  7. người dân hãy bình tĩnh không nên có những hành động như thế người dân không nên tấn công người và cũng không nên xuống đường biểu tình bọn phản động chúng nó đang lôi kéo nhân dân lợi dụng nhân dân đi biểu tình để đạt được thủ đoạn âm mưu chống lại chính quyền của chúng nó người dân hãy tin vào Đảng vụ việc trung quốc xâm phạm lãnh thổ nước ta Đảng và nhà nước ta sẽ có chính sách để giải quyết nên người dân không nên có những hành động như thế.

    Trả lờiXóa
  8. Hành động Đấp phá là điều hoàn toàn không nne lắm , tôi nghĩ là như thế, Trung Quốc mạnh hơn ta nhiều lần, nếu xảy ra chiến tranh chúng ta ắt sẽ tổn thương không nhỏ, hơn nữa xu thế hiện nay là hòa bình, hội nhập vì vậy chúng ta không tội gì mà chiến đấu một mình, có thể kêu gọi các nước đồng minh lên tiếng, vì trong việc này chúng ta là người đúng, Trung Quốc là kẻ ỷ mạnh mà chèn ép ta.CHúng ta phải dùng đầu óc chứ không nên dùng nắm đấm .

    Trả lờiXóa
  9. Mọi vấn đề là chúng ta phải hết sức cẩn thận, cụ Đức không nên đưa các tin bậy bạ làm cho tình hình nó thêm căng thẳng, cảm ơn cụ đức nhé . Bạn bè quốc tế sẽ ủng hộ chúng ta. Vì vậy hãy suy nghĩ để đưa ra đường lối đúng đắn. Hãy là người đường hoàng nhé !

    Trả lờiXóa
  10. Hành động của Tàu là không chấp nhận được, nhưng hành động của các nhà dâm chủ càng không chấp nhận được hơn nữa/.Những việc làm của mang tính xâm chiếm của Trung Quốc thật là trướng mắt và không thể chấp nhận được khi ngang nhiên nói rằng Trường Sa, Hoàng Sa là của mình để có cơ hội tiếp quản cả vùng biển Đông của Việt Nam, chúng ta phải dùng trí óc ấy

    Trả lờiXóa
  11. Các nhà dâm chủ đừng kích động chúng tôi nữa được không ạ, như thế là hoàn toàn không được đâu, ?? Trung Quốc đang có những bước đầu thực hiện kế hoạch bá chủ của mình và đối tượng nhắm đến đầu tiên chính là biển Đông của Việt Nam, vì vậy thời gian gần đây Trung Quốc đã có những hành động ngang ngược nhằm gây khó dễ đối với Việt Nam để có thể tiếp quản biển Đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của ta. Chúng ta phải dùng đầu mà suy nghĩ

    Trả lờiXóa
  12. Những hành động của khựa mà nói là hoàn toàn khong chấp nhận được đúng không các bạn nhỉ , Các nhà dâm chủ đừng bao giờ kích động nhân dân mà làm càn. Dù vậy cũng cần khôn khéo, không nên quá cứng nhắc, chú trọng vào việc ngoại giao để giải quyết vấn đề không nên để phải dùng đến các biện pháp quân sự. Đảng và Nhà nước cần chú trọng vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  13. "Bạo động Bình Dương - thiết giáp được huy động" Hành động của các nhà dâm chủ mà nói là kích động nhân dân hành động chẳng ra cái gì cả, như thế này rồi còn bảo cái gì nữa, thực sự là hành động của chúng mày quá đáng lắm rồi đấy, những hành đó thực sự là không chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  14. Bạo lực ư , ? thực sự là hành động đó chỉ có các nhà dâm chủ đứng đằng sau kích động thôi ầ hành động đó mà nói là hết sức cần phải đánh giá lại bản chất của lũ phản quốc này. đứng trước tình hình của TRung QUốc đặt giàn khoan hd981 chúng ta phải hết sức bình tĩnh giải quyết vấn đề

    Trả lờiXóa
  15. Thực sự là vấn đề Biển Đông đang là vấn đề vô cùng nhạy cảm và nóng bỏng, mọi sự việc đều đang diễn ra hàng ngày và hàng giờ! gần đây, Trung Quốc luôn có những hành động xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng trên lãnh thổ nước ta. Đứng trước tình hình đó chúng ta phải hết sức cẩn thận hết sức cảnh giác trước âm mưu phá hoại của thế lực thù địch.//

    Trả lờiXóa
  16. Mang giàn khoan ,đưa quân ra , những hoạt động như mang tàu cá ra vùng biển nước ta, rồi các hoạt động khác gần như là mang tính chất khiêu khích nước ta! tuy nhiên, Đảng và nhà nước ta vẫn đang có những chính sách hết sức hợp lí, chúng ta vẫn giữ quan điểm "hòa bình, hợp tác cùng phát triển".. CHúng ta hết sức cẩn thận nhé !@

    Trả lờiXóa
  17. Mọi hành động của các chú khựa là hoàn toàn không chấp nhận được, sự thực là cần có những cách để đấu tranh một cách phù hợp với các chú ý, nhưng mà không nên kích động sử dụng bạo lực như mấy bác Dâm chủ này , sự thực điều đó là hoàn toàn không nên ///

    Trả lờiXóa
  18. Mọi âm mưu của các nhà dâm chủ kích động nhân dân biểu tình , bạo lực là điều cần phải có cách ứng xử phù hợp không để chúng lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân được. điều đó là rất nguy hiểm ,cần có những cách ửng xử phù hợp để đảm bảo được tình hình chung của đất nước !2

    Trả lờiXóa
  19. Tàu đã mang giàn khoa HD981 vào lãnh thổ của chúng ta là điều hoàn toàn không chấp nhận được, Đảng và nhà nước ta vẫn đang có những chính sách vô cùng hợp lí nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp về biển đảo! mặc dù thời gian gần đây, Trung Quốc luôn có những hoạt động mang tính chất khiêu khích, các nhà dâm chủ không được kích động nhân dân để mất hình ảnh của đất nước Việt Nam như thế !2

    Trả lờiXóa
  20. Hành động của Trung Quốc thực sự là hoàn toàn không chấp nhận được, cùng với đó là các nhà dâm chủ cơ hội còn độc ác hơn nữa .Hành động đó thực sự là hoàn toàn không nhận được, Trung Quốc có những tham vọng rất lớn và để thực hiện tham vọng ấy chúng không từ thủ đoạn nào, chính vì vậy mà chúng ta cũng cần đề cao cảnh giác với những hoạt động của chúng để có những biện pháp ứng phó kịp thời!

    Trả lờiXóa
  21. Hành động của khựa mà nói là đi quá đà so với quy đinh và hoàn toàn không chấp nhận được, Mặc dù thời gian gần đây Trung quốc luôn có những hoạt động về quân sự để khiêu khích đất nước ta và các nước liên quan. Với tham vọng này của trung quốc thì trung quốc sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với các nước xung quanh mình việc tranh chấp trên biển đông mang lại cho trung quốc thiệt hại nhiều hơn là được. Các chú dâm chủ phải hết sưc kiềm chế, không được kích động nhân dân

    Trả lờiXóa
  22. Hành động của các nhà dâm chủ kích động bạo lực là quá đáng, là hoàn toàn không chấp nhận được, tình hình căng thằng này phải sử dụng cái đầu mà suy nghĩ chứ không phải như mấ vị. Trung Quốc có những tham vọng rất lớn và để thực hiện tham vọng ấy chúng không từ thủ đoạn nào, chính vì vậy mà chúng ta cũng cần đề cao cảnh giác với những hoạt động của chúng để có những biện pháp ứng phó kịp thời!

    Trả lờiXóa
  23. Nên hay không nên , đó là cả một vấn đề đấy , không phải đùa đâu các vị ạ, những gì mà các nhà dâm chủ làm chỉ là nhằm phục vụ cho lợi ích của mấy chú dâm thôi à, hành đông đó mà nói là hoàn toàn không chấp nhận được, những gì mà các nhà dâm làm là thực sự phải lên án !2

    Trả lờiXóa
  24. Cần lên án hành động của các nhà dâm chủ, chúng đang hành động theo kiểu chẳng ra cái gì cả,đó là điều mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được, bản chất của chúng nó là quá đáng.Tranh chấp biển đông là vấn đề nóng và nhạy cảm hiện nay. Khó khăn lắm đất nước ta mới lập lại hòa bình, nhân dân được sống yên ấm, chúng ta không thể cứ tiến tới bạo lực được.

    Trả lờiXóa
  25. Lên án Tàu khựa , lên án những kẻ chống đối phá hoại đất nước bằng thủ đoạn kích động biểu tình, đó thực sự là như nhau cả thôi, hành đó thực sự là không chấp nhận được. Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng mang tính chất hoà bình, tự vệ, thể hiện ở chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế, giải quyết mọi bất đồng và tranh chấp với các quốc gia khác bằng biện pháp hoà bình.

    Trả lờiXóa
  26. Bạo động thì mang lại được cái gì cho đất nước đây ? các nhà dâm chủ hành động thực sự là không thể nòa chấp nhận được, trong thời gian qua, hiện tại và tương lai thì vấn đê Biển Đông vẫn đang là vấn đề nhức nhối trong sự tranh chấp của các nước, quốc gia trong khu vực và đặc biệt là sự ngang nhiên của Trung Quốc, chúng ta cần có những cách ứng xử hết sức phù hợp./

    Trả lờiXóa
  27. Hành động của các nhà dâm chủ mà nói là quá đáng, không thể nào chấp nhận được, những thủ đoạn thực sự là quá đáng, Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận trước những thủ đoạn của chúng, về phía tàu thì chúng ta cũng nên chú ý. Những hành động ngang ngược của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và tuyên bố cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, cần có đối sách hợp lý với chúng

    Trả lờiXóa
  28. "Bạo động Bình Dương : Thiết giáp xa được điều động trấn giữ tòa Lãnh sự quán Trung Quốc" - lều báo, lều báo every where. Toàn mấy trang lều báo, tự lấy của nhau rồi mắm muối vào, hình ảnh này cũng xuất hiện quá nhiều trên facebook rồi. Đây là hình ảnh từ hôm mà giàn khoan Trung quốc được kéo vào vũng biển Việt Nam, và xin xác nhận chính xác là nó không phải được biểu động để đến bảo vệ tòa Đại sứ quán Trung quốc. Nó được huy động cùng đợt với một số máy bay trực thăng khác đi làm nhiệm vụ ngoài biển

    Trả lờiXóa
  29. "Theo tin đồn lan truyền trên internet, những người biểu tình đã di chuyển bằng xe gắn máy từ Bình Dương tới thành phố Hồ Chí Minh với mục đích có thể là tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc" - lại mấy thằng trẻ trâu, chém gió trên mạng. Mạng Internet là cái nơi mà bạn chém gió một câu, cả trăm ngàn đứa tin sái cổ. Tôi thiết nghĩ, với một số lượng người đi xe máy đông đảo như vậy từ Bình Dương vào TP. Hồ Chí Minh mà không có báo cáo gì của các lực lượng CSGT, CSCĐ...thì mới là thật lạ đấy.

    Trả lờiXóa
  30. Chẳng có chế độ nào mà khuyến khích biểu tình cả, bởi nó chẳng mang lại lợi ích gì, lại còn gây rối trật tự, làm tình hình đất nước mất ổn định. Nhìn vào Ukraina, Thái Lan đấy mà học tập, xem biểu tình có lợi lộc gì, hay chỉ làm cho cuộc sống người dân thêm bất ổn, rồi còn bạo loạn xảy ra khắp nơi, người dân không một ngày được yên. Biểu tình yêu nước cũng được, nhưng nó tiềm ảnh nhiều nguy cơ bị nhiều kẻ xấu lợi dụng như mấy vụ ở Bình Dương, Hà Tĩnh, lúc đó thì đất nước sẽ ra sao?

    Trả lờiXóa
  31. Nghe mà nó buồn cười quá,chẳng biết là lòng yêu nước đang bị những kẻ nào chà đạp nữa đây không biết.chúng mày có biết là trong cái cuộc biểu tình đó thì đám bán nước việt tân kia lợi dụng để mà thực hiện những âm mưu đen tối chống phá Đảng và nhà nước việt nam hay không,và những kẻ bị bắt là những kẻ đã có hành vi gây rối trật tự công cộng,những kẻ có hoạt động chống phá,còn những người bình thường thì làm sao mà có cái chuyện tự nhiên bị bắt như thế được cơ chứ.đừng có ngồi đó mà ăn nói lung tung.

    Trả lờiXóa
  32. Chính những kẻ bán nước như chúng mày mới lợi dụng cái lòng yêu nước,mới chà đạp lên lòng yêu nước để đạt được mục đích và mưu đồ đen tối của chúng mày đó là chống phá Đảng và nhà nước việt nam,và những kẻ đó sẽ phải bị trả giá và bị trừng phạt theo quy định của pháp luật,những kẻ bị bắt trong cái vụ biểu tình đó là những kẻ có hoạt động chống phá,hoạt động gây rối trật tự công cộng,nên chúng nó bị bắt là hoàn toàn đúng đắn rồi,thế nên đừng có mà kêu gào hay đổ lỗi cho ai nữa,

    Trả lờiXóa