Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Các nhà mạng thi nhau sỉ nhục thủ tướng !

 Hai ngày nay, các thuê bao của tất cả các mạng viễn thông đều nhận được tin nhắn nội dung đại loại như dưới đây :



   Liệu đây có đúng là chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ? thật khó tin.
  Một thủ tướng từng làm trong ngành công an, trình độ nhận thức pháp luật chắc chắn phải vững vàng, thừa biết mình ra chi thị nào đúng hay sai với hiến pháp và pháp luật, hơn nữa gia đình Thủ tướng lại có các con cái đứa làm doanh nhân bên Mỹ, đứa làm thứ trưởng, phó bí thư tỉnh, đứa làm thành đoàn...vậy khó có thể ra những chỉ thị trời ơi như thế được !
  Vụ Bình Dương quá kinh khủng khi công an tỉnh bắt được tới gần tám trăm người phá hoại, trong đó có cả các băng giang hồ chủ chốt kích động công nhân, lợi dụng việc biểu tình để phá hoại, cướp bóc, gây rối...theo như báo chí nói thì đã tóm được bọn giang hồ này rồi, kẻ chủ mưu sẽ được công khai điều tra và đưa ra tòa, công nhân cuối cùng chỉ là những người thiếu nhận thức, bị kích động mà phạm tội.
  Nói vậy để thấy rằng : công an và các lực lượng chức năng Bình Dương đã thiếu trách nhiệm nghiêm trọng khi để tồn tại các băng nhóm giang hồ hoành hành bấy lâu, có sự bảo kê hay không thì còn phải có bộ công an vào làm rõ, tuy nhiên việc không kịp thời ngăn chặn và dự báo được tình hình như đã thấy thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về công an và các cơ quan chức năng Bình Dương. Rồi xem bộ công an sẽ qui trách nhiệm cho ai hay lại chỉ bỏ tù hai ba tên côn đồ tốt đen cho xong chuyện ?
   Quay trở lại  khía cạnh pháp luật, nếu đúng thủ tướng chỉ thị như các nhà mạng nhắn tin cho các thuê bao như nêu trên thì Thủ tướng đã sai, đã vi phạm hiến  pháp về quyền tụ do lập hội, tự do biểu tình của nhân dân trước các vấn đề bất công xã hội, nguy cơ xâm lược của ngoại bang, tăng giá tiêu dùng phi lý...hoặc chỉ là bị cướp đất, cướp nhà mà dân oan phải biểu tình liên tục như mấy năm nay.
    Vậy ai là người vi phạm pháp luật : thủ tướng hay nhân dân đi biểu tình ?
   Còn khi nhân dân có nhu cầu biểu tình thì ngay lập tức chính quyền phải có kế hoạch bố trí sắp xếp bảo vệ nhân dân qua các phương án an toàn giao thông, ổn định trật tự , phân luồng, thông báo cho các hộ kinh doanh khu phố đoàn đi qua....kịp thời ngăn chặn và bắt giữ các cá nhân hay nhóm nào có các biểu hiện gây rối, kích động, cho tiền để mua chuộc dân chúng ... hàng chục ngàn nhân viên an ninh và lực lượng các loại đâu rồi ?
    Có thể ngay bây giờ Quốc hội chưa ra được luật biểu tình, nhà nước còn nợ nhân dân luật này thì cũng không sao, bao nhiều cuộc biểu tình của dân oan mất đất, hàng chục cuộc biểu tình của nhân sỹ trí thức năm 2011 phản đối Trung cộng gây hấn biển đảo, hàng chục cuộc biểu tình từ Bắc đến Nam trong cả tuần nay chống Trung cộng xâm lược...có vấn đề gì đâu ngoại trừ hai điểm gây ra hỗn loạn là Bình Dương và Vũng  Áng là do lỗi của chính quyền kém năng lực kiểm soát, điều hành, tổ chức cho dân biểu tình. Vậy lỗi do chính quyền thì sao lại đổ vào đầu dân, vin cớ đó để ra văn bản vi hiến cấm cản nhân dân biểu tình ? 
   Nếu quả đúng là chỉ thị của Thủ tướng, chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin  cho nhân dân như thế thì Thủ tướng đã sai, chính quyền đã dùng lý lẽ cùn đinh, bầy nhầy thịt bựa để đạt được mục đích của mình là : lười không muốn làm việc, không muốn phục vụ dân trong khi ăn lương của dân. Vậy Thủ tướng và chính quyền thử nghĩ xem như thế có đáng được nhân dân tin cậy và còn muốn thuê làm việc nữa hay không ? 
  Rõ ràng các tin nhắn với số nhắn đi của nhà mạng không thể là số rác, và đây sẽ là bằng chứng để Thủ tướng phải  xem lại có đúng là mình chỉ thị hay thế lực thù địch nào đó đã hack vào tổng đài của các nhà mạng để nhắn tin gửi tới nhân dân cả nước để ngăn chặn lòng yêu nước của nhân dân qua việc đi biểu tình phản đối chúng xâm lược biển đảo Việt nam. Nếu vậy thì không còn gì để nói nữa, chúng đã nằm trong gan  ruột của chính quyền, giành quyền điều khiển cả Đất nước này theo ý chúng !
 Thật đại loạn ! cấp báo !

32 nhận xét:

  1. "Quay trở lại khía cạnh pháp luật, nếu đúng thủ tướng chỉ thị như các nhà mạng nhắn tin cho các thuê bao như nêu trên thì Thủ tướng đã sai, đã vi phạm hiến pháp về quyền tụ do lập hội, tự do biểu tình của nhân dân"- Ông tác giả vui lòng đọc kĩ và vui lòng phát huy hết khả năng Tiếng Việt của mình để hiểu rõ lại nội dung tin nhắn kia. "Kiên quyết không để biểu tình trái pháp luật, gây mất trật tự..." - Ông vui lòng hiểu cho, ở đây không nói rằng "Kiên quyết cấm mọi người dân đi biểu tình" mà là "Thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo không có những hoạt động biểu tình trái pháp luật như biểu tình có vũ trang, bạo lực, cướp bóc...". Như vừa rồi. Lần sau thì vui lòng học lại Tiếng Việt xong hãy phán

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thái sơn nên học lại tiếng việt đi là vừa rồi nhớ vào học lại từ lớp vỡ lòng,nếu có thêm chữ cấm nữa thì khác nào ông thủ tướng hay nói chung là cộng sản ba đình thừa nhận VN không có tự do không có nhân quyền,

      Xóa
    2. Các nhà mạng thi nhau sỉ nhục thủ tướng !
      Hai ngày nay, các thuê bao của tất cả các mạng viễn thông đều nhận được tin nhắn nội dung đại loại như dưới đây :




      Liệu đây có đúng là chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ? thật khó tin.
      Một thủ tướng từng làm trong ngành công an, trình độ nhận thức pháp luật chắc chắn phải vững vàng, thừa biết mình ra chi thị nào đúng hay sai với hiến pháp và pháp luật, hơn nữa gia đình Thủ tướng lại có các con cái đứa làm doanh nhân bên Mỹ, đứa làm thứ trưởng, phó bí thư tỉnh, đứa làm thành đoàn...vậy khó có thể ra những chỉ thị trời ơi như thế được !
      Vụ Bình Dương quá kinh khủng khi công an tỉnh bắt được tới gần tám trăm người phá hoại, trong đó có cả các băng giang hồ chủ chốt kích động công nhân, lợi dụng việc biểu tình để phá hoại, cướp bóc, gây rối...theo như báo chí nói thì đã tóm được bọn giang hồ này rồi, kẻ chủ mưu sẽ được công khai điều tra và đưa ra tòa, công nhân cuối cùng chỉ là những người thiếu nhận thức, bị kích động mà phạm tội.
      Nói vậy để thấy rằng : công an và các lực lượng chức năng Bình Dương đã thiếu trách nhiệm nghiêm trọng khi để tồn tại các băng nhóm giang hồ hoành hành bấy lâu, có sự bảo kê hay không thì còn phải có bộ công an vào làm rõ, tuy nhiên việc không kịp thời ngăn chặn và dự báo được tình hình như đã thấy thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về công an và các cơ quan chức năng Bình Dương. Rồi xem bộ công an sẽ qui trách nhiệm cho ai hay lại chỉ bỏ tù hai ba tên côn đồ tốt đen cho xong chuyện ?
      Quay trở lại khía cạnh pháp luật, nếu đúng thủ tướng chỉ thị như các nhà mạng nhắn tin cho các thuê bao như nêu trên thì Thủ tướng đã sai, đã vi phạm hiến pháp về quyền tụ do lập hội, tự do biểu tình của nhân dân trước các vấn đề bất công xã hội, nguy cơ xâm lược của ngoại bang, tăng giá tiêu dùng phi lý...hoặc chỉ là bị cướp đất, cướp nhà mà dân oan phải biểu tình liên tục như mấy năm nay.
      Vậy ai là người vi phạm pháp luật : thủ tướng hay nhân dân đi biểu tình ?
      Còn khi nhân dân có nhu cầu biểu tình thì ngay lập tức chính quyền phải có kế hoạch bố trí sắp xếp bảo vệ nhân dân qua các phương án an toàn giao thông, ổn định trật tự , phân luồng, thông báo cho các hộ kinh doanh khu phố đoàn đi qua....kịp thời ngăn chặn và bắt giữ các cá nhân hay nhóm nào có các biểu hiện gây rối, kích động, cho tiền để mua chuộc dân chúng ... hàng chục ngàn nhân viên an ninh và lực lượng các loại đâu rồi ?
      Có thể ngay bây giờ Quốc hội chưa ra được luật biểu tình, nhà nước còn nợ nhân dân luật này thì cũng không sao, bao nhiều cuộc biểu tình của dân oan mất đất, hàng chục cuộc biểu tình của nhân sỹ trí thức năm 2011 phản đối Trung cộng gây hấn biển đảo, hàng chục cuộc biểu tình từ Bắc đến Nam trong cả tuần nay chống Trung cộng xâm lược...có vấn đề gì đâu ngoại trừ hai điểm gây ra hỗn loạn là Bình Dương và Vũng Áng là do lỗi của chính quyền kém năng lực kiểm soát, điều hành, tổ chức cho dân biểu tình. Vậy lỗi do chính quyền thì sao lại đổ vào đầu dân, vin cớ đó để ra văn bản vi hiến cấm cản nhân dân biểu tình ?
      Nếu quả đúng là chỉ thị của Thủ tướng, chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin cho nhân dân như thế thì Thủ tướng đã sai, chính quyền đã dùng lý lẽ cùn đinh, bầy nhầy thịt bựa để đạt được mục đích của mình là : lười không muốn làm việc, không muốn phục vụ dân trong khi ăn lương của dân. Vậy Thủ tướng và chính quyền thử nghĩ xem như thế có đáng được nhân dân tin cậy và còn muốn thuê làm việc nữa hay không ?
      Rõ ràng các tin nhắn với số nhắn đi của nhà mạng không thể là số rác, và đây sẽ là bằng chứng để Thủ tướng phải xem lại có đúng là mình chỉ thị hay thế lực thù địch nào đó đã hack vào tổng đài của các nhà mạng để nhắn tin gửi tới nhân dân cả nước để ngăn chặn lòng yêu nước của nhân dân qua việc đi biểu tình phản đối chúng xâm lược biển đảo Việt nam. Nếu vậy thì không còn gì để nói nữa, chúng đã nằm trong gan ruột của chính quyền, giành quyền điều khiển cả Đất nước này theo ý chúng !
      Thật đại loạn ! cấp báo !

      Xóa
    3. Các nhà mạng thi nhau sỉ nhục thủ tướng !
      Hai ngày nay, các thuê bao của tất cả các mạng viễn thông đều nhận được tin nhắn nội dung đại loại như dưới đây :




      Liệu đây có đúng là chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ? thật khó tin.
      Một thủ tướng từng làm trong ngành công an, trình độ nhận thức pháp luật chắc chắn phải vững vàng, thừa biết mình ra chi thị nào đúng hay sai với hiến pháp và pháp luật, hơn nữa gia đình Thủ tướng lại có các con cái đứa làm doanh nhân bên Mỹ, đứa làm thứ trưởng, phó bí thư tỉnh, đứa làm thành đoàn...vậy khó có thể ra những chỉ thị trời ơi như thế được !
      Vụ Bình Dương quá kinh khủng khi công an tỉnh bắt được tới gần tám trăm người phá hoại, trong đó có cả các băng giang hồ chủ chốt kích động công nhân, lợi dụng việc biểu tình để phá hoại, cướp bóc, gây rối...theo như báo chí nói thì đã tóm được bọn giang hồ này rồi, kẻ chủ mưu sẽ được công khai điều tra và đưa ra tòa, công nhân cuối cùng chỉ là những người thiếu nhận thức, bị kích động mà phạm tội.
      Nói vậy để thấy rằng : công an và các lực lượng chức năng Bình Dương đã thiếu trách nhiệm nghiêm trọng khi để tồn tại các băng nhóm giang hồ hoành hành bấy lâu, có sự bảo kê hay không thì còn phải có bộ công an vào làm rõ, tuy nhiên việc không kịp thời ngăn chặn và dự báo được tình hình như đã thấy thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về công an và các cơ quan chức năng Bình Dương. Rồi xem bộ công an sẽ qui trách nhiệm cho ai hay lại chỉ bỏ tù hai ba tên côn đồ tốt đen cho xong chuyện ?
      Quay trở lại khía cạnh pháp luật, nếu đúng thủ tướng chỉ thị như các nhà mạng nhắn tin cho các thuê bao như nêu trên thì Thủ tướng đã sai, đã vi phạm hiến pháp về quyền tụ do lập hội, tự do biểu tình của nhân dân trước các vấn đề bất công xã hội, nguy cơ xâm lược của ngoại bang, tăng giá tiêu dùng phi lý...hoặc chỉ là bị cướp đất, cướp nhà mà dân oan phải biểu tình liên tục như mấy năm nay.
      Vậy ai là người vi phạm pháp luật : thủ tướng hay nhân dân đi biểu tình ?
      Còn khi nhân dân có nhu cầu biểu tình thì ngay lập tức chính quyền phải có kế hoạch bố trí sắp xếp bảo vệ nhân dân qua các phương án an toàn giao thông, ổn định trật tự , phân luồng, thông báo cho các hộ kinh doanh khu phố đoàn đi qua....kịp thời ngăn chặn và bắt giữ các cá nhân hay nhóm nào có các biểu hiện gây rối, kích động, cho tiền để mua chuộc dân chúng ... hàng chục ngàn nhân viên an ninh và lực lượng các loại đâu rồi ?
      Có thể ngay bây giờ Quốc hội chưa ra được luật biểu tình, nhà nước còn nợ nhân dân luật này thì cũng không sao, bao nhiều cuộc biểu tình của dân oan mất đất, hàng chục cuộc biểu tình của nhân sỹ trí thức năm 2011 phản đối Trung cộng gây hấn biển đảo, hàng chục cuộc biểu tình từ Bắc đến Nam trong cả tuần nay chống Trung cộng xâm lược...có vấn đề gì đâu ngoại trừ hai điểm gây ra hỗn loạn là Bình Dương và Vũng Áng là do lỗi của chính quyền kém năng lực kiểm soát, điều hành, tổ chức cho dân biểu tình. Vậy lỗi do chính quyền thì sao lại đổ vào đầu dân, vin cớ đó để ra văn bản vi hiến cấm cản nhân dân biểu tình ?
      Nếu quả đúng là chỉ thị của Thủ tướng, chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin cho nhân dân như thế thì Thủ tướng đã sai, chính quyền đã dùng lý lẽ cùn đinh, bầy nhầy thịt bựa để đạt được mục đích của mình là : lười không muốn làm việc, không muốn phục vụ dân trong khi ăn lương của dân. Vậy Thủ tướng và chính quyền thử nghĩ xem như thế có đáng được nhân dân tin cậy và còn muốn thuê làm việc nữa hay không ?
      Rõ ràng các tin nhắn với số nhắn đi của nhà mạng không thể là số rác, và đây sẽ là bằng chứng để Thủ tướng phải xem lại có đúng là mình chỉ thị hay thế lực thù địch nào đó đã hack vào tổng đài của các nhà mạng để nhắn tin gửi tới nhân dân cả nước để ngăn chặn lòng yêu nước của nhân dân qua việc đi biểu tình phản đối chúng xâm lược biển đảo Việt nam. Nếu vậy thì không còn gì để nói nữa, chúng đã nằm trong gan ruột của chính quyền, giành quyền điều khiển cả Đất nước này theo ý chúng !
      Thật đại loạn ! cấp báo !

      Xóa
  2. "kịp thời ngăn chặn và bắt giữ các cá nhân hay nhóm nào có các biểu hiện gây rối, kích động, cho tiền để mua chuộc dân chúng ....hàng chục ngàn nhân viên an ninh và lực lượng các loại đâu rồi ?" - trong những ngày này, các chính quyền ở các địa phương đang tích cực vận động bà con nhận diện những đối tượng đi phát tiền, lôi kéo, kêu gọi biểu tình đấy...Đứng đằng sau là thằng Việt Tân chứ còn ai. Cái trang này cũng chẳng phải của Việt Tân tài trợ sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm trước lực lượng hải quan còn bắt giữ được một lô hàng gồm một số loại đạn, pháo và đặc biệt hơn lại còn có cả các thiết bị thu, phát và phá sóng, qua điều tra thì lô hàng này được gửi vòng vèo từ Mỹ về Hong Kong sau đó về Việt Nam. Và chủ nhân của chúng là tổ chức phản động lưu vong Việt Tân. Tôi tự hỏi liệu lần này, nếu lô hàng này để lọt, thì không hiểu bao nhiêu trong số chúng sẽ được những "nhà chấy thức", "nhà rận chủ" trong nước sử dụng cho cuộc biểu tình "yêu nước" của họ đây.

      Xóa
    2. cộng sản sợ việt tân teo giái luôn ha ha...

      Xóa
    3. haha công nhận thằng nặc danh này nói đéo ai hiểu nó sủa gì cả , Việt Tân có cái éo gì đâu có giỏi mấy thằng cầm quyền thử về Việt nam xem nếu như chúng mày về mà chết ở việt nam xem chúng mày có còn ha oai nữa không sau những gì mà chúng bay làm cho đất nước có tẹo rối ren mà cũng ha oau thực sự chứ nhìn mấy chú xếp tông đi phân tiền qua mấy ngân hàng nước ngoài gửi tiền thì đã thấy mùi chết đoú

      Xóa
    4. Đề nghị cái"" xinh bỉm"" chệt kia nói tiếng Việt, vào blog Việt mà ẳng tiếng chệt thì bố ai mà hiểu được

      Xóa
    5. Vậy Hoàng Giang không biết rồi hoặc chưa biết hoặc giả câm giả điếc chủ tịch Đảng Việt Tân chính là trùm khủngbố Trần Đại Quang đấy không tin thì hỏi Chung con du đãng con Hà nội tay sai trùm khủng bố thì rõ

      Xóa
    6. Anh nặc danh làm sao thế, không hiểu tiếng anh bạn kia nói gì hay sao, không
      phải người việt thì chắc chú em cũng phải hiểu tiếng người đi chứ, đúng là nhảm
      nhí quá, một lũ điên hoang tưởng, có phân biệt được đâu là đúng là sai không vậy

      Xóa
  3. "trong đó có cả các băng giang hồ chủ chốt kích động công nhân, lợi dụng việc biểu tình để phá hoại, cướp bóc, gây rối" - xin đính chính lại, những kẻ giang hồ này chưa phải là những kẻ chủ mưu, chúng chẳng qua cũng chỉ là những kẻ nhận tiền và trực tiếp làm nhiệm vụ kích động thôi. Những kẻ chủ mưu phía sau chắc chắn rồi sẽ được bóc mẽ. Các vị danoan trên dây cứ chờ đấy, chắc chắn, cuối cùng thì cũng lòi ra ông chủ Việt Tân của mấy vị đứng sau thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. băng đảng giang hồ đã bị lật tẩy rồi người của trùm khủng bố Trần Đại Quang đấy

      Xóa
    2. Biểu tình cái đéo gì đấy, không cho nhân dân biểu tình, mà nhân dân nào nói như thế
      hay là cái đám ngu dốt phá hoại chuyên kích động biểu tình nói như thế vậy, chẳng có
      cái đéo gì mà không xuyên tạc được, mà làm sao mà mình dùng 4, 5 nhà mạng mà chẳng
      có tin nào là sao

      Xóa
  4. Chỉ thị của thủ tướng như vậy thì có gì là sai đâu, nó hoàn toàn đúng đắn, thích hợp trong giai đoạn hiện nay. Chỉ thị của Thủ tướng là kiên quyết không để có biểu tình trái pháp luật, tức là tuy người dân đi biểu tình bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước nhưng không được có những hành vi bạo lực, phá hoại các công trình, tài sản của cá nhân hay tổ chức nào cả như vậy là trái pháp luật, và không được dẫn tới bất kỳ hậu quả xấu nào, như vậy thì biểu tình là trái pháp luật. Nên chỉ thị này hoàn toàn hợp lý, những giải thích của tác giả thật chẳng thiếu phục chụt nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sai đấy vì đó là quyền tự do của công dân chính cộng sản ba đình vi phạm pháp luật rõ rồi đấy,phá họa các công trình như đường xá,cơ quan công quyền cũng là lũ chó Ba Đình, bọn lưu manh côn đồ của chung con, trần đại quang luôn có những hành động bạo lực với những người biểu tình bất bạo động

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. CHo hỏi là mấy anh dâm chủ cuội núp bóng cái trang dâm oan dâm loạn này đang
      đòi biểu tình làm cái gì vậy, không lẽ là biểu tình để thể hiện lòng yêu nước à, chúng
      mày ngồi yên một chỗ cho đất nước nó yên bình đi cho mọi người được nhờ là may
      lắm rồi đấy

      Xóa
  5. trong tình hình hiện nay có rất nhiều người dân thể hiện lòng yêu nước của mình nhưng người dân lại thể hiện thái quá hành động của mình xuống đường đi biểu tình gây rối loạn xã hội thế nên thủ Tướng Chính Phủ ra quyết định nghiêm cấm các hoạt động biểu tình là hoàn toàn không sai pháp luật mà đúng với tình hình hiện nay của đất nước ta.chính quyền không ngăn cấm người dân biểu tình nhưng biểu tình cũng phải đúng pháp luật.

    Trả lờiXóa
  6. Trong tình hình hiện nay, người dân đang hết sức bức xúc trước hành động của Trung Quốc, nên rất có thể họ sẽ bị những đối tượng xấu lợi dụng để đi biểu tình, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng xấu thêm cho tình hình hiện nay. Vì vậy thủ tướng chính phủ đã sử dụng các mạng điện thoại để người dân biết được chỉ thị của mình, với mục đích hy vọng người dân sẽ hiểu chỉ thị ấy mà không có những hoạt động biểu tình dẫn tới những hậu quả xấu.

    Trả lờiXóa
  7. Trong việc các nhà mạng mang đến thông tin chỉ thị của Thủ tướng không có gì là đang sỉ nhục thủ tướng cả, đây là chỉ thỉ hoàn toàn cần thiết cho những người dân trong thời điểm nhạy cảm này. Những điều tác giả nói chẳng qua là xuyên tạc để nói xấu thủ tướng, hoàn toàn không có căn cứ, chỉ thị đó là một việc làm quan trọng để nhân dân ta có thể tự chủ, không để cho những kẻ phản động lợi dụng. Biểu tình chống Trung Quốc không xấu, nhưng nếu nó gây ra những hậu quả xấu như những vụ bạo động thì nó chỉ làm cho đất nước thêm khó khăn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân?
      Chình quyền CS Việt Nam dùng luật rừng để cướp đất đai của dân. Trung Quốc dùng luật rừng để cướp biển đảo của Việt Nam. Việt cộng và Trung cộng đều là cộng sản dùng chiêu bài cá lớn nuốt cá bé giờ còn trách ai?Vậy mà suốt ngày còn mở mồm ra để nói đến luật pháp Quốc tế mà không biết ngượng mồm.

      Xóa
    2. dân chủ dùng các bài để triệt hạ cộng sản , dùng mọi biện pháp dù là đê hèn và bẩn nhất , cộng sản có thằng trung quốc bựa bẩn y hệt mấy thằng phương tây vậy , đéo hiểu mấy thằng việt nam đi làm thuê cho những kẻ phản quốc sẽ ra sao nếu chúng bay ngày mai sẽ ngưng nhận tiền từ ngay trong Mỹ hay cộng đồng nước ngoafu mà chúng bay tự đi vận động như vậy

      Xóa
  8. Đây là một cách tuyên truyền theo đúng cách một cách làm để ổn định tình hình kh trong thời gian qua một số kẻ đã lợi dụng việc xuống đường làm cái cớ có những hành vi vi phạm pháp luật làm mất hình ảnh của Việt Nam trên thế giới gây mất an ninh ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của nhân dân! Công điện của thủ tướng là kịp thời cần thiết, hãy chung tay cùng chính phủ bảo vệ quê hương!

    Trả lờiXóa
  9. Nếu việt tân làm tê liệt công an Bình Dương.Đồng Nai.Hà Tĩnh mấy ngày vừa rồi thì việt tân quá giỏi công an việt nam quá kém.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì ra nặc danh thường cmt kiểu này đây. chẳng có thông tin chẳng có liên quan gì đến bài viết hết. Cứ cop chỗ nọ bỏ chỗ kia. lấy số lượng rồi báo cáo thành tích đây haha. thật là làm trò cười cho thiên hạ. trong khi lúc nào cũng kêu rân chủ hòa bình nọ kia.

      Xóa
  10. Một bài viết với nội dung nói xấu cán bộ lãnh đạo của chúng ta chúng ta không nên tin những thông tin đó, Các bạn có nhớ năm ngoái khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào cùng biển nước ta thì các thế lực xấu lợi dụng kích động người dân biểu tình gây rối chống nên Thủ Tướng mới phải ra quyết định là cấm người dân biểu tình trái pháp luật Thủ Tướng ra chỉ thị này rất đúng và phù hợp với tình hình nước ta lực đó.

    Trả lờiXóa
  11. Hỏi ông tác giả. Biểu tình hòa bình theo khuôn khổ của pháp luật phản đối hành động của Trung Quốc thì thật đáng mừng, nó thể hiện lòng yêu nước của nhân dân ta. Nhưng có kẻ kích động, cầm đầu xúi giục người dân đập phá nhà máy xí nghiệp của người Trung Quốc, Đài Loan,... Làm như vậy ai dám đến nước ta đầu tư nữa, kinh tế đất nước làm sao mà phát triển, người dân lại khổ. Thử hỏi mấy kẻ xúi giục đó có đáng lên án không? Biểu tình như thế có đúng, có cần ngăn chặn không?

    Trả lờiXóa
  12. Mấy ông có bị đui mù không đấy. Cái tin nhắn này có gì đâu mà sỉ nhục thủ tướng. Mà nếu đúng là chỉ thị của thủ tướng cũng là điều bình thường. Rõ ràng mọi ngành, mọi cấp phải chống biểu tình trái pháp luật, không để tình trạng bất ổn xã hội xảy ra chứ sao. Mấy bác chắc không đọc thông tiếng Việt. Biểu tình trái pháp luật nước nào cũng phải cấm. Các ông lợi dụng biểu tình đi đập phá, bạo động, gây bất ổn xã hội. Không cấm có mà loạn nước à.

    Trả lờiXóa
  13. Mấy bác có nhớ biểu tình dẫn tới bạo động nhan nhản khắp nơi trên thế giới không? Ai Cập, Anh, Pháp,... Biểu tình dẫn tới bạo động, đập phá hết tài sản của nhà nước, người dân. Đấy là biểu tình trái pháp luật, không có nước nào khuyến khích kiểu biểu tình này cả. Thủ tướng ra chỉ thị này là đúng quá, sai chỗ nào mà mấy bác bù lu bù loa lên thế. Tất cả cũng chỉ vì nước vì dân thôi mà.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi không hiểu tác giả nói chỉ thị trời ơi là ý gì? Xét về mặt nội dung, tin nhắn nói tới mục đích của chỉ thị chống biểu tình trái pháp luật để giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Sai chỗ nào? Chẳng nhẽ phải đẩy người dân vào cảnh bạo loạn, bất ổn xã hội tác giả mới cho là đúng sao? Xét về mặt hình thức, đây chỉ là một tin nhắn điện thoại, không phải văn bản quy phạm pháp luật, không phải chỉ thị của thủ tướng. Nhìn tin nhắn điện thoại thế này, lại thốt lên câu "chỉ thị trời ơi". Không hiểu. Chắc ông tác giả bị loạn chữ?

    Trả lờiXóa
  15. Nói tới vụ Bình Dương. Đúng có hàng trăm người tham gia phá hoại. Nhưng nửa già số ấy là do bị bọn xấu lợi dụng, kích động, nhận thức còn non kém,chỉ do phút bồng bột nhất thời. "Con dại cái mang" nhà nước chỉ xử phạt hành chính mang tính chất răn đe. Đồng thời đứng ra thay họ đền bù thiệt hại về cơ sở vật chất cho các doanh nghiệp nước ngoài để họ đồng ý ở lại đầu tư làm ăn, tạo nguồn lực phát triển kinh tế cho địa phương, công ăn việc làm cho chính những người phá hoại ấy. Chính sách khoan hồng của nhà nước như vậy, tác giả còn kêu chi? Ý tác giả là phải bỏ tù hết trăm người này chăng? Còn những kẻ cầm đầu xúi giục, kích động, mang động cơ chính trị, bôi xấu hình ảnh,đất nước con người Việt Nam, muốn đẩy nhà đầu tư ra khỏi đất nước, kéo thụt lùi kinh tế Việt Nam lại, chúng phải bị trừng trị nghiêm khắc xứng đáng.

    Trả lờiXóa