Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Đảng đẹp mặt quá nhỉ.

Trùm cát lậu nguyên là Giám đốc Sở Tư pháp

Một công trường khai thác cát lậu hoành tráng và công khai như chốn không người ngay sát chân núi Bành (H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) mà ông chủ nguyên là Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận.

 Khai thác cát ngay phía dưới lưới điện cao thế 220 KV
Khai thác cát ngay phía dưới lưới điện cao thế 220 KV - Ảnh: Q.Hà
Khai thác cát dưới lưới điện cao thế
Được sự giúp đỡ của người dân thôn 2, xã Hàm Liêm (H.Hàm Thuận Bắc), chúng tôi dễ dàng vào khu khai thác cát lậu của ông Trần Văn Xê, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận. Hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là những chiếc máy đào đang múc cát lên thành từng luống như những luống khoai khổng lồ. Cát được tập kết ngay ven đường. Xe ben có thể vào tận nơi chở cát. Xung quanh là tiếng máy nổ ì ầm đang hút cát.
 
Vì ông này từng là Giám đốc Sở Tư pháp, nghe nói ông ấy sắp mở văn phòng luật sư, nên tôi chỉ đạo anh em làm gì cũng thận trọng và phải đúng luật. Nhưng mà ông này quá ngoan cố rồi chứ không phải ngoan cố nữa
Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân, Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm
Theo quan sát thì có tất cả 7 chiếc máy múc đang hoạt động trong khu vực rộng tới hàng chục héc ta. Đó là chưa kể những chiếc xe múc không hoạt động.
Trong vai một người đi mua đất để hút cát, chúng tôi được một công nhân cho biết: “Khu vực này là đất của ông B (anh ruột ông Xê - PV) nhưng cho ông Xê hút cát bán. “Ở đây mà anh mua có 3 ha thì ai mà bán cho anh. Mà có thì người ta cũng bán cho ông Xê hết rồi”- người công nhân hút cát nói.
Theo người công nhân này thì toàn bộ khu vực đang khai thác cát (khoảng 150 ha) là đất của người dân, đã bán hết cho anh em ông Xê.
Chỉ tay về phía chân núi Bành, công nhân này còn tiết lộ: “Ông ấy vừa mua cả trăm héc ta phía bên kia nữa kìa!”. Đáng chú ý là toàn bộ khu vực mà các công nhân của ông Xê đang khai thác cát đều nằm phía dưới lưới điện cao thế 220 KV Hàm Thuận Đa Mi. Thậm chí máy đào tiến sát, chỉ cách chân trụ điện cao thế từng 5 m để múc cát, tạo thành những cái ao sâu ngay chân trụ điện.
Đe dọa an toàn đường sắt
Từ đường trục chính của xã Hàm Liêm, các xe chở cát phải qua lại một cây cầu bắc qua kênh thủy lợi Sông Quao. Chiếc cầu này chỉ có tải trọng 10 tấn cho xe chở nông sản của người dân đi qua. Theo một cán bộ của UBND xã, hằng ngày có hàng chục, thậm chí ban đêm có hàng trăm lượt xe qua lại chở cát khiến chiếc cầu này có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào.
 
Sáng 27.6, sau khi xem xong những đoạn video clip mà PV Thanh Niên ghi lại từ hiện trường khai thác cát ở thôn 2, xã Hàm Liêm, Chủ tịch UBND H.Hàm Thuận Bắc Nguyễn Thanh Đạt bức xúc nói: “Ông này quá coi thường pháp luật dù từng là giám đốc cơ quan tham mưu pháp luật. Tôi sẽ cho thành lập ngay tổ công tác đi kiểm tra thực tế và tổng hợp hồ sơ chuyển cho cơ quan công an xử lý hình sự”.
Con đường từ trục chính vào thôn 2 được nhà nước đầu tư hàng chục tỉ đồng cho dân lưu thông. Kể từ khi ông Xê khai thác cát thì con đường này đầy rẫy ổ gà, ổ voi vì xe chở cát quá tải ra vào như mắc cửi. Đáng chú ý là tất cả các xe vào “ăn” cát đều phải băng ngang qua tuyến đường sắt bắc - nam. Biển cảnh báo “nguy hiểm” của ngành đường sắt bị xe chở cát đè bẹp xuống đường.
Nhiều lần bị xử phạt
Chiều 26.6,  PV Thanh Niên trực tiếp làm việc với bà Nguyễn Thị Mỹ Vân, Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm (H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) về việc khai thác cát trái phép tại đây. Khi được xem những video clip mà PV vừa ghi lại, bà Vân nói: “Không lạ gì khu vực này”. Theo bà Vân, ông Trần Văn Xê khai thác cát lậu ở đây “ai cũng biết”. Vậy vì sao không ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của ông ấy?
Trước khi trả lời câu hỏi của Thanh Niên, bà Vân mời cán bộ địa chính của xã đem một xấp hồ sơ liên quan đến ông Xê qua phòng làm việc của mình. “Riêng chuyện ông này thì phải nói với anh cả buổi mới hết !” - Chủ tịch xã cho biết.
Cán bộ địa chính xã Hàm Liêm vừa lật các hồ sơ xử phạt ông Xê vừa cho biết ông này từng bị lập biên bản khai thác cát lậunhiều lần. Từng bị Chủ tịch UBND H.Hàm Thuận Bắc ra quyết định xử phạt nhiều lần. Tại trụ sở UBND xã Hàm Liêm có tới 8 cái máy bơm của ông Xê khai thác lậu, bị chính quyền xã tạm giữ, đang chờ UBND huyện ra quyết định thu hồi và xử phạt.
“Chúng tôi có rất ít thẩm quyền. Chẳng hạn như công an xã không có quyền chặn xe cát đang lưu thông để kiểm tra. Có khi đoàn kiểm tra lên đến nơi thì không thấy ai hết. Vì ông này từng là Giám đốc Sở Tư pháp, nghe nói ông ấy sắp mở văn phòng luật sư, nên tôi chỉ đạo anh em làm gì cũng thận trọng và phải đúng luật. Nhưng mà ông này quá ngoan cố rồi chứ không phải ngoan cố nữa” - bà Vân bức xúc.
“Nguồn cát mà ông X. cung cấp cho Phan Thiết chiếm thị phần khoảng 40% toàn TP. Ông này không khác gì “ông trời con” trong lĩnh vực bán cát. Do không cần giấy phép, nên ông X. bán rẻ hơn các cơ sở có phép. Cát của ông X. hoàn toàn là cát nước ngọt, chất lượng cao. Nếu làm ăn lâu dài với ông X. còn ít bị các cơ quan chức năng làm khó khi vận chuyển cát. Do vậy nhiều đại lý chọn mua cát của ông là vậy”- anh Nguyễn K., một chủ đại lý vật liệu xây dựng ở TP.Phan Thiết nói.
Quế H

42 nhận xét:

  1. Xê says
    tớ lè dăng thường rùi ngheng.....đèng lôi đoảng zô.....
    tớ bẻ vệ đoảng đếng cùng nớ........

    Trả lờiXóa
  2. Cái này là cái gì? vớ vẩn, giám đốc sở tư pháp thì làm gì được kinh doanh? toàn đưa tin thất thiệt. mà nhìn ảnh thì rõ ràng chỗ lấy cát cách chân trụ điện xa chứ đâu có gần, người ta cũng tính toán khai thác sao cho đảm bảo, nếu không thì trụ điện chắc chắn sẽ đổ, mà đổ trong khu vực đất của họ thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm vì chuyện này. Mấy kẻ các ông đúng chỉ là có ngồi lê đôi mách, thấy gì là làm rùm beng thêm mắm thêm muối vào nhưng chẳng có một tí đầu óc nào cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng đấy bạn , thực chất bọn này toàn đưa tin thất thiệt , hoặc tin đưa ra chỉ một phần nhỏ là sự thật như chúng lại thêm nếm vào đủ điều từ đó đi bôi xấu, xuyên tạc các cán bộ lãnh đạo , thử nhìn lại hầu hết các bài viết mà xem có bài nào không nói xấu, xuyên tạc không, và từ ngữ chúng dùng thì rất thô tục mà có lẽ chỉ cái bọn thất học mới nói như vậy , quá thiếu văn hóa tối thiểu của một con người

      Xóa
    2. đưa tin thất thiệu là nghề của bọn này mà chúng làm gì có việc gì làm đâu suôt ngày ngồi bịa truyện đưa tin bậy bạ để kiếm chut tiền của bọn xấu mà thôi.chứ thức chất chúng có biêt cái gì đâu.độc toàn môt xẻ sự thật thêm điều xuyên tác nói xấ cán bộ nói xâu đảng nhà nước nhằm bôi nhọ chinh quyền trước mặt nhân dân làm mât lòng tin của nhân dân vảo đảng nhà nước

      Xóa
    3. mình cũng có chung suy nghĩ giống như của bạn vậy rất có thể đây lại là luận điệu của cái lũ bán nước và lũ rân chủ cũng nên ..? mẹ bọn chúng thì thiếu gì những thủ đoạn khốn nạn nữa ..chúng là lũ bán nước lũ vô liêm sỉ ...bám đít ngoại bang và cắn lại chính đồng bào mình ..mẹ lũ khốn nạn

      Xóa
    4. Đội này toàn những bọn đưa tin vớ va vớ vẩn xong đăng mấy cái ảnh không biết search được ở đâu trong rất sinh động xong gán vào bài viết cho nó lịch sự. Chứ bọn này cũng có biết cái quái gì đâu chắc cũng làm theo sự sai khiến của bọn khác. Từ này đừng làm cái trò này nữa chúng mày không có đất đâu mấy cái trò này làm sao ma qua mắt được nhân dân

      Xóa
  3. Tôi nói thật chuyện mà một số cán bộ sau khi về hưu rồi có những việc làm sai trái thì cũng chẳng có gì mà tác giả phải lên đây để lợi dụng để nói xấu Đảng Nhà nước ta, rõ ràng đúng là họ là người nhà nước nhưng họ đã về hưu và họ cũng là con người mà con người sai trái và tham lợi là cái mà tôi nghĩ ai cũng có chẳng qua là ít hay nhiều thôi, nếu ai phạm luật thì xử thôi, khi nào luật pháp không xử thì mới nói xấu Đảng Nhà nước được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình cũng thấy như vậy ...là dảng viên đảng cộng sản việt nam còn có những kẻ tha hóa biến chất ..làm những điều sai trái thì cũng không phải là ít ...mà một tổ chức thì tránh sao được cái chuyện đó hả ...năm ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài cơ mà ...huống chi là cả một xã hội

      Xóa
  4. Giờ chúng ta cần phải nghĩ như thế này mới đúng này, cho dù cán bộ hay không là cán bộ mà nếu vi phạm pháp luật đều bị xét xử, chỉ khi nào mà không bị xét xử thì chúng ta mới đánh giá rằng chính quyền có vấn đề được, do đó tác giả đừng lợi dụng vào việc này mà đi nói xâu Đảng Nhà nước nhé, người cán bộ đó cũng là công dân và phạm luật thì bị xử theo luật pháp thôi, chứ có phải không bị xử đâu chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cho dù là như thế thì sao chứ ..bọn chs chết đó vẫn cứ lợi dụng và bám vào cái cớ đó mà nói xấu và xuyên tạc đảng và chế độ của ta này nọ thì làm sao..? cách duy nhất bây giờ là tuyên truyền cho người dân phải luôn luôn cảnh giác với những hành động và bản chất của cái lũ bán nước đó mà thôi ..đúng là lũ rận chủ chó má

      Xóa
  5. Giờ chúng ta cần phải nghĩ như thế này mới đúng này, cho dù cán bộ hay không là cán bộ mà nếu vi phạm pháp luật đều bị xét xử, chỉ khi nào mà không bị xét xử thì chúng ta mới đánh giá rằng chính quyền có vấn đề được, do đó tác giả đừng lợi dụng vào việc này mà đi nói xâu Đảng Nhà nước nhé, người cán bộ đó cũng là công dân và phạm luật thì bị xử theo luật pháp thôi, chứ có phải không bị xử đâu chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói chung là chúng ta cần tiếp tục làm thật tốt công tác dân vận của đảng ...tuyên truyền về đường lối chính sách của chính phủ hòng làm thất bại tất cả âm mưu và những hoạt động chống phá của bọn chúng...có nhân dân là chúng ta có tất cả...chỉ cần nhân dân tin vào đảng và chính quyền thì chắc chắn là chiến thắng sẽ thuộc về ta

      Xóa
  6. Giờ cán bộ sai trái thì cũng xử như thường dân thôi, hãy nhìn đi bao nhiêu vụ tham nhũng làm trái quy định của Nhà nước đều bị đem ra xét xử đó chứ có phải là để yên không làm gì đâu, nên chúng ta không thể tin theo những lời lẽ của tác giả được, tác giả đang hướng người đọc theo một chiều hướng xấu, theo một chiều hướng xấu cho Đảng Nhà nước và nhằm mục đích cho người dân hiểu sai về Đảng và Nhà nước

    Trả lờiXóa
  7. Rõ ràng tác giả đang muốn nói xấu Đảng và Nhà nước, chúng ta phải nên hiểu thế này nhé, Đảng là một tập thể lớn và không bao giờ có chuyện trong tập thể đó ai ai cũng tốt đẹp cả, rõ ràng như thế, nhưng chúng ta phải hiểu rằng, ai phạm luật thì bị xét xử công khai và theo pháp luật thôi, đến khi nào mà không bị xét xử thì chúng ta mới coi đó là hành động thiếu trách nhiệm của chính quyền. Và tôi nghĩ nếu đủ bằng chứng thì người dân có thể tố cáo thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy nếu như có tồn tại một số phần tử không ra gì ở trong một tập thể lớn mạnh thì cũng do họ có quan điểm không vưng vàng đã bị lôi kéo bởi nhiều thứ của cuộc sống mà mất đi bản chất của mình.nhưng dù như nào thì nhưng người vi phạm pháp luật vẫn phải bị trưng phạt trước pháp luật mà thôi.vậy hành động thiếu trách nhiệm của chính quyền là ở điêm nào.hay chỉ là nhưng lời bịa của tác giả thôi

      Xóa
  8. Ôi trời ơi cái gì vậy, không biết ai là người viết bài báo này và có tí bằng cấp nào không? hay người này có mắc chứng bệnh nào liên quan đến tâm thần hay đãng trí không mà rõ ràng tiêu đề bài báo nói ông Trần Văn Xê là nguyên giám đốc sở tư pháp Bình Thuận, đến cuối bài lại có một câu như thế này :"Vì ông này từng là Giám đốc Sở Tư pháp" cái chữ :"từng" kia có phải là muốn ám chỉ ông Xê chỉ giữ chức vụ đó trong quá khứ và bây giờ thì không còn đương nhiệm nữa không? đúng là đầu voi đuôi chuột, cố tình thổi phồng sự thật lên một cách ngu ngốc

    Trả lờiXóa
  9. http://tinnong.vn/pages/20140629/vu-nguyen-giam-doc-so-tu-phap-la-trum-cat-lau-co-quan-chuc-nang-vao-cuoc.aspx

    Trả lờiXóa
  10. đọc bài viết này mà tôi cảm thấy thật lực cười.Trùm cát lậu nguyên là Giám đốc Sở Tư pháp từng làm chứ không phải là đang làm mà tác giả có thể từ đó quy về một mối mà nói xấu cán bộ thê này thê nọ.ở đâu cũng thê mà thôi cũng tồn tại nhưng con sâu bỏ dầu một tập thê điều này khó tránh khỏi.tác giả đang hướng người đọc theo một chiều hướng xấu, theo một chiều hướng xấu cho Đảng Nhà nước và nhằm mục đích cho người dân hiểu sai về Đảng và Nhà nước.để nhân dân mât lòng tin và chống lại đảng nhà nước ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng ngạc nhiên thế bạn ạ, với bọn này không có gì là khó tưởng tượng cả. Từ bất kỳ một con người nào chúng cũng có thể nói xấu, xuyên tạc được mà huống chi đây lại là một ông "từng" làm giám đốc sở tư pháp của một tỉnh nữa chứ. Ông ta hay ai cũng là con người, đều có nhu cầu làm giàu và muốn kiếm tiền để phục vụ cuộc sống, nhưng nếu như vì những sai phạm của ông ta, sau khi đã bị chính quyền địa phương xử phạt mà chúng vẫn có thể lôi ra để nói đến Đảng thì chúng đúng là những kẻ vô học, không biết gì.

      Xóa
  11. Từ một cựu giám đốc sở tư pháp về nghỉ hưu, do ông ta muốn làm kinh tế thêm nên có hành vi phạm pháp, lúc này ông ấy cũng là một người dân, một người làm kinh tế. Nhưng từ một trường hợp quá bình thường như vậy mà những kẻ phản động, bán nước chúng có thể xuyên tạc một cách không biết ngượng để nói xấu đảng, nhà nước chứ. Chúng không biết là loại gì nữa.

    Trả lờiXóa
  12. Các bác nói không biết có đúng hay không. Đưa tin thế này nghi lắm, chẳng biết lấy nguồn ở đâu mà cũng nói như thật ý. Vừa nói lại vừa đan xen chém gió nói xấu Đảng, Nhà nước ta. Thật buồn cười. Cho dù nếu thông tin các bác đưa là thật thì tại sao chỉ vì một con người đã nghỉ hưu mà nói xấu Đảng, Nhà nước ta được, chỉ vì một người mà nói xấu cả một đất nước.

    Trả lờiXóa
  13. Thông tin các người đưa lên đây lấy được ở đâu thế? Lấy được từ mấy tên rận chủ chống Đảng, Nhà nước hay sao mà câu nào cũng nói xấu Đảng, Nhà nước thế. Trùm cát lậu nguyên là Giám đốc Sở Tư pháp ư? Chắc gì đã đúng. Mà nếu có đúng thì không thể vì một con người đã nghỉ hưu mà nói xấu tất cả những con người khác trong Đảng được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính xác không thể chỉ nhìn vào một người vì đã nghĩ hưu làm những việc trái pháp luật trái quy định của nhà nước mà đánh giá cả một tập thể như vậy được....ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài cơ mà ...đó chỉ là một con xâu làm giầu nồi canh mà thôi ...những người như vậy thì cần có những biện pháp xử lý nghiêm trước pháp luật để làm gương cho kẻ khác

      Xóa
  14. Nếu quả thực nguyên Giám đốc Sở Tư pháp là trùm cát lậu khai thác tại chân núi Bành (H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) thì chắc chắn ông ta sẽ bị xử lý không sớm thì muôn. Pháp luật Việt Nam rất nghiêm minh, vì thế sẽ không thể bỏ xót những tên tham lam, ngang ngược như hắn. Còn nếu không đúng thì tác giả bài viết sẽ lĩnh án vu cáo đó.

    Trả lờiXóa
  15. trong pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ về điều kiện cho phép kinh doanh nếu mà doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp đó sẽ được kinh doanh nếu doanh nghiệp trên đã được kinh doanh thì doanh nghiệp đó đã có giấy phép kinh doanh và nếu đó là một cơ sở khai thác cát lậu thì chính quyền sẽ có biện pháp giải quyết và cũng không có chuyện chủ doanh nghiệp đó lại là giám đốc sở tư pháp nên chúng ta chưa thể tin được những thông tin trên.

    Trả lờiXóa
  16. trong pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ về điều kiện cho phép kinh doanh nếu mà doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp đó sẽ được kinh doanh nếu doanh nghiệp trên đã được kinh doanh thì doanh nghiệp đó đã có giấy phép kinh doanh và nếu đó là một cơ sở khai thác cát lậu thì chính quyền sẽ có biện pháp giải quyết và cũng không có chuyện chủ doanh nghiệp đó lại là giám đốc sở tư pháp nên chúng ta chưa thể tin được những thông tin trên.

    Trả lờiXóa
  17. "Một công trường khai thác cát lậu hoành tráng và công khai như chốn không người ngay sát chân núi Bành (H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) mà ông chủ nguyên là Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận." mấy cái tin vớ vẫn này thì dẹp đi cho nó vừa :( nghe mà không ngửi được ùi ...đảng viên đảng csvn là không được phép kinh doanh đâu nha :)
    mẹ cái lũ bán nước sủa bậy

    Trả lờiXóa
  18. những cái chuyện bịa đặt xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước ...làm xấu đi hình ảnh của lãnh đạo cấp cao trong đảng đã là cái chuyện hêt sức bình thường ở phố huyện ùi :) bọn chúng thì chỉ có mỗi cái bài đó mà thôi chứ chả còn có chút việc gì cả..? mẹ cái lũ bán nước chỉ có cái bài đó là tài thui

    Trả lờiXóa
  19. mẹ nói cho cái lũ bán nước và lũ rận chủ biết nha //..ở cái xã hội này ở cái tổ chức nào cũng vậy thui..cả ở các nước tư bản chứ không riêng gì các nước như chúng ta thì cái chuyện những người trong đảng làm chuyện sai trái với pháp luật là cái chuyện không phải là hiếm ..đơn giản chỉ là những phần tử thái hóa biến chất thui mà

    Trả lờiXóa
  20. ai cũng biết là bán chất của cái lũ phản động và những hoạt động của bọn chúng chống phá nhà nước việt nam ta là nhằm mục đích gì ùi đúng không ? bản chất không phải là bọn chúng là những người vì nước vì dân mà đơn giản bọn chúng chỉ là những kẻ có mưu đồ chính trị hòng chống phá nhà nước ta nhằm gây mất ổn định chính trị và tạo cơ hội để bọn chúng thực hiện mưu đồ đên tối của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  21. vẫn đề là ở tổ chức nào cũng có những người này người nọ ..Giờ chúng ta cần phải nghĩ như thế này mới đúng này, cho dù cán bộ hay không là cán bộ mà nếu vi phạm pháp luật đều bị xét xử, chỉ khi nào mà không bị xét xử thì chúng ta mới đánh giá rằng chính quyền có vấn đề được....còn những vụ việc kiểu như này thì ở đất nước nào mà chả có

    Trả lờiXóa
  22. chỉ những người dân mơi thực sự cảm nhận được sự khốn nặn và chó má của cái lũ rận chủ bán nước chứ sao ? mẹ bọn chó đó chỉ có thể lừa được những kẻ còn ít tuổi và ko hiểu biết gì về pháp luật và tính hình chính trị mà thôi ...chứ còn những người đã phải chịu sự chống phá của bọn chúng thì ai cũng căm thù bọn chúng đến tậ xương tủy

    Trả lờiXóa
  23. mẹ tổ cha cái lũ bán nước lũ phản động chúng mày sẽ chẳng bao giờ có được cái kết cục tốt đẹp đâu...chúng mày gây cho đất nước và nhân dân này bao nhiêu đau thương chưa đủ hay sao mà còn có những hành động như vậy hả ...ko góp phần đưa cho đất nước này phát triển hay sao mà lại còn đi phá nó vậy ? cha ông chúng mày chắc dưới suối vàng tức lắm đấy :)

    Trả lờiXóa
  24. Đúng là những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn. Thật là nực cười, Đảng ta luôn phục vụ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân mà. Việc một số kẻ nói xấu, bịa đặt về Đảng là nhằm chống phá cách mạng ta. Đấy là âm mưu của các thế lực thù địch, trong đó có đế quốc Mỹ đứng đầu đấy các bạn à. Chúng ta không thể tin vào những luận điệu xuyên tạc kiểu như vậy được đâu

    Trả lờiXóa
  25. Giọng điệu của bài viết trên viết ra chỉ nhằm mục đích nói xấu Đảng làm mất uy tín của Đảng và làm giảm lòng tin của nhân dân đối vớ đảng, nhân dân Việt Nam không ai là không biết những thành tựu to lớn của đất nước ta trong thời gian qua đó là nhờ có Đảng ta luôn soi đường cho nhân dân ta Đảng ta đưa ra những cương lĩnh chính sách phù hợp với thực tiễn giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống cho nhân dân nâng cao đời sống của nhân dân nên nhân dân ta rất tin yêu vào Đảng, Đảng ta luôn chăm lo cho nhân dân bảo vệ nhân dân mọi chủ trương chính sách của đảng đều phục vụ nhân dân

    Trả lờiXóa
  26. Đây chính là những con sâu đang đục khoét thân thể của đất nước, chúng đang cố tình muốn làm trái sự thật, muốn cho người dân hiểu sai về sự thật và mục đích cuối cùng của chúng là giết chết đi tự do của dân tộc, chúng đang hành động và chúng đang lừa người dân ta, chúng ta người nào có hiểu biết thì hãy nói cho những người không có hiểu biết về bản chất của chúng để không bị chúng lừa và làm hại đất nước

    Trả lờiXóa
  27. hài , đúng rồi đấy , khỏe xuyên tạc , bịa đặt là tài thôi chứ có làm được cái quái gì tốt đẹp đâu , lúc nào cũng kêu nọ kêu kia , làm như mình ghê gớm lắm trong khi có bằng được người ta đâu chứ chưa nói là hơn , nếu như mà muốn phán xét người khác điều gì thì trược tiên nên xem lại bản thân của minh trước đã , xem có hơn gì người ta không mà ăn nói ghê thế

    Trả lờiXóa
  28. Lại là cái kiểu theo lời một người dân , pv , bê , xê nọ kia , vòng vo tam quốc mãi cũng có dám nói thẳng ra đâu , làm gì có dân nào ở đây mà dân , b, c ,d .. gi đâu toàn là tự viết ra thôi đấy chứ , lần nào mà chẳng thế hầu như là có bằng chứng nào cụ thể đâu mà cứ nói như đúng rồi , còn chưa kể là không biết chuyện như thế nào , cụ thể ra sao toàn cứ kế luận trước đã

    Trả lờiXóa
  29. Lai bắt đầu xạo rồi đấy , cũng không thấy thiếu gì nhiều chuyện viết theo cái lối tương tự như thế này , tự biên tự diễn thôi cái này là của t , t muốn làm gì thì làm , viết gì thì viết có sao không , trên mạng mà chuyện gì mà chẳng có thể làm được chứ , chỉ cần có một cái ảnh thôi , không cần nhiều , còn nhiều chuyện khác , thêu dệt lên là được mà , có thể bôi nhọ được vài người rồi

    Trả lờiXóa
  30. Ở đâu thì cũng vậy thôi mà , cũng có người tốt , kẻ xấu , đảng , nhà nươc thì cũng thế thôi , không thể đòi hỏi được chuyện gì cũng phải vẹn toàn , cái gì cũng tốt hết , cái thế giới ấy nó chưa đến mà chắc là cũng chẳng bao giờ đến đâu , vậy nên đừng lúc nào cũng đánh giá qua những cái trương hợp xấu xảy ra , hãy nhìn vào tổng thể , nhìn vào toàn bộ của nó mà nói nhé !

    Trả lờiXóa
  31. Chưa gì đã nói là Trùm cát lậu nguyên là Giám đốc Sở Tư pháp , liệu răng đó có phải là sự thật hay không ?? hay đó chỉ là theo lời nói của một số người , theo đánh giá , nhận định của một số người không thôi , hoặc là cố tình viết theo cái kiểu đó vậy ?? rồi từ đó nói luôn là Đảng đẹp mặt quá nhỉ. Hay thật , cứ cái kiểu chụp mũ như thế này thôi , có cái chuyện này mà suy ra lắm thứ vậy trời

    Trả lờiXóa
  32. Đúng là bè lũ phản động chúng may chỉ làm được mỗi cái việc bẩn thỉu này thôi à. Suốt ngày chỉ biết ngồi bới móc những thứ nhỏ ngoài cuộc sống, rồi bắt đầu phóng đại, nói quá, xuyên tạc sai sự thật để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của những người lãnh đạo nhà nước ta, làm nhân dân mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Bọn may rồi cũng bị pháp luật Việt Nam trừng trị thích đáng với những hành vi của mình.

    Trả lờiXóa