Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Quan Ninh Thuận chơi xe biển xanh giá trị 600 tấn gạo, thật bá đạo !

Lê Nguyễn Hương Trà FB
Mới tết xong chắc vẫn còn…rảnh, bạn mình nhà báo Trần Nhật Bình vừa tính toán một bài về một ô tô biển xanh, như thế này.
…….
Xe biển xanh trị giá  600 tấn gạo,

Xe ôtô biển xanh là xe của cơ quan/tổ chức nhà nước, được hiểu là xe mua bằng tiền của nhà nước (hay chính xác hơn là tiền thuế của dân), nhưng cũng có xe là do ai đó tặng các cơ quan nhà nước. Những chiếc xe này chạy khắp đường phố VN. Tuy nhiên, chiều hôm nay vô tình nhìn thấy 1 chiếc. Tôi cảm thấy có gì đó cần nói, cần tìm hiểu, và sau đây là những thông tin có được sau 30 phút tìm hiểu của tôi:


1. Xe biển số 85 là của tỉnh Ninh Thuận. Một trong những tỉnh nghèo nhất VN. GDP đầu người của tỉnh này đạt 26,8 triệu đồng/năm 2014 (theo www.nhandan.org.vn). Trong khi đó nếu theo "Dự toán thu chi ngân sách năm 2012" của các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung (từ Thanh Hoá đến Bình Thuận), tỉnh Ninh Thuận cũng kém nhất (1,103,000 đồng), thua cả 1 tỉnh nghèo nổi tiếng là Quảng Trị (Theo www.mof.gov.vn/…/page/portal/mof_vn/1351583/2126549/2117088…).

2. Chiếc xe hạng sang Land Cruiser VX V8 đời 2014 (dòng SUV hạng sang của Toyota) có giá thị trường hiện là khoảng 4 tỷ đồng (tính tất cả các loại giấy tờ, bảo hiểm - theo lời 1 tay chơi xe). Nếu chia cho thu nhập bình quân đầu người năm 2014 của tỉnh Ninh Thuận, thì nó tương đương với thu nhập của gần 153 người Ninh Thuận làm trong vòng 1 năm.

3. Theo quyết định của Thủ tướng, ngoài xe chuyên dùng giá trị có thể lớn hơn, còn lại xe bình thường thì giá trị không quá 720 triệu đồng/chiếc, xe 2 cầu (đi vùng sâu, vùng xa) được mua loại có giá gấp rưỡi xe bình thường, cộng thêm 5% trong thẩm quyền quyết định của chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Như vậy (nếu không phải xe được biếu tặng) thì chiếc xe 2 cầu này, cứ cho là vùng sâu, vùng xa, và cộng thêm 5% vẫn ở mức vượt xa quyết định của Thủ tướng. (Theo http://nld.com.vn/…/co-quan-nao-duoc-mua-xe-cong-2014121521…).

4. Ninh Thuận là 1 trong 8 tỉnh vừa phải nhận gạo cứu đói dịp Tết 2015 của Chính phủ. Ninh Thuận nhận 594 tấn (http://news.zing.vn/Niem-vui-nhan-gao-cua-Chinh-phu-cuu-doi… & http://qbtv.vn/…/…/Tin_trong_tinh/Xuat_cap_tren_1600/51/4999). Hiện 1 kg giá khoảng 6.400-6.450 đồng/ký. Với 4 tỷ đồng của chiếc xe kia, người ta mua được hơn 600 tấn gạo, hơn cả số gạo cứu đói cho dân tỉnh này.http://www.thesaigontimes.vn/…/Dau-nam-gia-lua-gao-tiep-tuc…

5. Cũng như nhiều xe biển xanh khác hay vi phạm luật giao thông, tôi gặp chiếc xe này đậu ngay ngắn trên vỉa hè - nơi cấm đậu xe, của đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM, to, đen và bóng lộn như thách thức người dân. Khi thấy tôi chụp ảnh, người lái xe vội lái nó đi nhưng nhìn hình thì thấy nó vẫn trên vỉa hè chứ chưa ra đường. Nơi nó đậu gần sát 1 cái nhà hang, tôi không chắc mọi người đi trên xe đó có vào nhà hàng này không?

- Hình chiếc Land Cruiser biển xanh số 85 của Ninh Thuận đậu trên đường Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM ngày mùng 9 Tết.

8 nhận xét:

  1. ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao không có hình ảnh nào minh chứng cho bài viết thế này, một chiếc xe có giá trị hay là mua một chiếc xe cũ để hằng năm tiền sửa chữa nó cũng cao hơn mua một chiếc mới nhưng đỡ phải sửa chữa thì hay hơn. đúng là lũ dâm chủ hết trò lại bày ra xuyên tạc những cái như thế này nữa hay sao, giờ người dân đi ô tô cũng không lạ quá nữa đâu mà phải nói nhà nước

      Xóa
  2. Tôi không biết những thông tin trên có đúng hay không nhưng hiện nay có rất nhiều tổ chức cá nhân làm giả biển xanh để tham gia giao thông được dễ dàng, mà tôi cũng chẳng thấy bài viết trên có một chứng cứ gì để chứng minh những thông tin trên là đúng những thông tin trên chỉ là lời nói một chiều của người viết nên làm sao chúng tôi có thể tin được những thông tin trên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi không thể hiểu được những người này lại rãnh rỗi đi viết ra những bài viết vớ vẩn như vậy được ,mà người ta đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu, thế mà cũng ý kiến, nói họ mang xe biển xanh của công đi chợ hay đi siêu thị thì còn có thể bảo họ vi phạm chứ, nhìn thấy trên đường thì đúng là vô lý

      Xóa
  3. hương trà vó vỉn
    ghen ăn ah? quan giàu nước mạnh nha

    Trả lờiXóa
  4. ÔI, thực sự thì điều này là quá bình thường, đối với những quan chức cao cấp của một quốc gia thì việc đi lại bằng những chiếc xe như thế này đâu có gì là lạ, mấy rận vẫn bảo ở thiên đường tư bản người ta không phải lo về việc mua nhà mua xe hay chi phí sinh hoạt cơ mà, thứ hai, không chỉ riêng chiếc xe này, ở Việt Nam hiện nay, những người có vị trí cao trong xã hội, không chỉ quan chức nhà nước mà cả những người làm tư nhân họ cũng sử dụng những loại xe này là bình thường

    Trả lờiXóa
  5. Chả thấy có vấn đề gì hay việc gì bất thường ở đây cả, ngoài ra, những chiếc xe biển xanh này thường là xe công bởi nó là xe của nhà nước, người ta chỉ mang nó ra chạy khi có công việc được giao thôi, thường là để chở cán bộ cấp cao, mà người ta đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu, thế mà cũng ý kiến, nói họ mang xe biển xanh của công đi chợ hay đi siêu thị thì còn có thể bảo họ vi phạm chứ, nhìn thấy trên đường thì đúng là vô lý

    Trả lờiXóa
  6. Còn việc chiếc xe này lấy số biển đăng kí là tỉnh thành nào thì cũng đâu có quan trọng, có thể địa điểm người ta mua xe ở Ninh Thuận thì họ liên hệ luôn với chính quyền ở đó để làm giấy tờ đăng kí thì sao? Nói thật chứ mấy con rận các người nhận đô la của Mỹ thừa tiền mua những chiếc xe như thế này, đương nhiên không phải là loại rận bâu xâu chầu rìa mà là mấy con to tướng của Việt Tân hay những bọn tương tự, thương dân nghèo sao không giúp đỡ họ?

    Trả lờiXóa