Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Công an Hà nội tiếp tục vi phạm nhân quyền nghiêm trọng !

Tin từ FB của các Facebooker : 

 Công an Hà nội và các tỉnh trên cả nước được chỉ đạo cử các nhân viên đi gác cổng, ném mắm tôm vào nhà các blogger vì lo sợ họ tới tham dự phiên xử phúc thẩm Luật sư Lê Quốc Quân . Công an Khánh hoà ném mắm tôm, dầu nhớt vào nhà Blogger Mẹ Nấm, cử năm sáu tên ngồi thiền canh cổng, ngáp vặt, được quần chúng quanh đó chụo ảnh cho lên mạng xã hội.

Mắm tom dầu nhớt thải được công an đảng Khoà ném vào nhà Blogger Mẹ Nấm

 Côn an Hà nội cử quân ngồi dầm mưa, ngủ gật canh cổng nhà một số blogger khác như : Thảo testra , Lê Dũng Vova, Khánh Trâm,  Thể Lê Đoàn ..nhắm tin cho cha xứ Thái Hà yêu cầu không tổ  chức cầu nguyện và tuần hành như phiên sơ thẩm.
 Nhờ có internet mà các hành vi vi phạm nhân quyền, vi phạm luật pháp của công an khắp nơi bị phơi bày trên internet ngày một nhiều, những hành vi vô văn hoá và phản dân tộc của công an khắp nơi sẽ bị phán xét và lưu trữ, đó là những bằng chứng để Quốc tế xem xét nên làm gì với cộng sản Việt nam.
  Ảnh dưới :Phiên toà công khai xử anh Lê Quốc Quân chưa diễn ra nhưng dấu hiệu cản trở đã rõ. Hôm qua là bác Khánh bị câu lưu, hôm nay là anh Thể Lê Đoàn bị chặn tại cửa. Chó! (11 ảnh)

34 nhận xét:

  1. Giờ ở đây cứ thỉnh thoảng là côn an lại được cho là vi phạm nhân quyền, chúng ta nếu có thời gian cứ thử điểm lại mấy bài trước thì cũng thấy rằng cũng chẳng khác gì thế này cả, cũng vẫn giọng điệu này, vẫn hành động được cho là của côn an các tỉnh, đã quá quen thuộc rồi đúng không?

    Trả lờiXóa
  2. Cụm từ này đã quá quen với độc giả chúng ta rồi, sự thật thế nào thì chẳng cần phải bàn cả nhiều làm gì, chúng ta cứ chỉ việc lần lại mấy bài trước, cũng nói về vấn đề này của các tỉnh khác xem là rõ ngay vẫn đề thôi, chỉ được vài hôm là sau lại chẳng thấy đưa ra một bằng chứng cụ thể hay cái gì đó để biện bạch cho bài của mình ngay thôi mà.

    Trả lờiXóa
  3. Tại sao mà luôn suốt ngày đi nói xấu Công an là sao nhỉ? Thử nghĩ xem, một ngày không có Công an thì chúng mày có ngồi được yên chỗ đó để mà viết những thứ bẩn thỉu này không, chúng mày có được bảo vệ khỏi bọn tội phạm không, chúng mày có được an toàn khi ra đường không? Thế sao mà chúng mày toàn nói xấu người ta vậy, người ta làm việc cho Nhà nước, chứ có phải lợi lộc riêng cho người ta đâu, người ta bảo vệ người dân mà

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là lời lẽ xuyên tạc, chẳng được cái tích sự gì cả, giá như mà bè lũ bán nước, phản bội Tổ quốc như chúng mày bị biến dạng trở thành xấu xí và hôi thối y như lương tâm và đạo đức của chúng mày thì có phải là nhân dân dễ nhận diện và tránh xa, thậm chí chúng ta có thể gom chúng lại rồi ném ra khỏi đất nước thì đất nước sẽ tốt lên biết bao nhiêu nhỉ, chứ bọn này càng ở trong xã hội thì càng làm xấu xã hội này hơn thôi

    Trả lờiXóa
  5. Bịa đặt bịa đặt vô cùng! Buồn cười quá đi mất thôi với mấy cái tên phản động không trí não này. Góp nhặt cắt ghép hình ảnh một cách bừa bãi, lại thêm mấy lời vu khống không căn cứ mà cũng muốn người khác tin sao, vớ vẩn thật. Công an nhân dân không bao giờ vi phạm nhân quyền, họ luôn bảo vệ lợi ích cho người dân, bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải, nhân dân luôn tin tưởng và yêu mến lực lượng Công an

    Trả lờiXóa
  6. "Công an Hà Nội tiếp tục vi phạm nhân quyền", thực sự thì nghe cái tiêu đề này cũng đã chẳng thèm đọc nội dung rồi, chắc có lẽ là đã quá nhàm với những cái chuyện như vậy rồi mà, lên đây mới biết được nhiều những cái chuyện hay thật, thực sự thì từ lúc lên đây mới thấy biết bao nhiêu là những cái chuyện công an đánh người, công an vi phạm nhân quyền, rồi thì công an toàn làm những chuyện xấu, công an này nọ, nhiều không kể hết ấy chứ! Thật là xuyên tạc một cách thái quá, một cách khủng khiếp!

    Trả lờiXóa
  7. Mọi người chớ có vội nhìn thấy những cái điều trên mà tin ngay vội nha, thực sự thì tôi thấy có rất nhiều những bài viết ở trên này thực sự là chẳng ra gì cả luôn, không những thế, ở trên này cũng còn đó rất nhiều những điều xuyên tạc, bịa đặt, có những bài viết toàn viết sai về sự thật, toàn là sai trái không có một chút xác thực nào cả, không phải là cái gì cũng có thể tin đâu, đừng vội phán xét cái gì khi thực sự không hiểu đúng đắn về nó, nhất là những cái việc xã hội. Trên trang web này chỉ toàn là những luận điệu xuyên tạc mà thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Những hình ảnh trên mà chúng mày cũng có thể vu khống như thế được sao.Chẳng bao giờ công an Việt Nam đi làm cái chuyện đó cả.Lũ rận bán nước các ngươi đừng có tưởng rằng làm như vậy thì người khác sẽ tin.Cái hành động vu cáo công an và chính quyền của chúng mày cũng nhảm lắm rồi.Vậy nên đừng có mà cố gắng làm nữa.Sẽ có một ngày lũ chúng mày phải trả giá cho những việc làm của mình mà thôi.Tên Lê Quốc Quân thì hắn đã làm những chuyện sai pháp luật thì hắn phải nhận hình phạt thích đáng thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là cái bọn khốn nạn,Đến bao giờ chúng mày mới thôi xuyên tạc và bịa đặt về nhân quyền ở Việt nam cơ chứ.Chẳng lẽ lũ rận chúng mày bị mù hay sao mà không thấy rằng việt nam là thành viên của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc.Điều này đã khẳng định rằng Việt Nam luôn đảm bảo quyền con người.Không bao giờ công an việt nam làm những chuyện vi phạm dân chủ nhân quyền cả.Vậy nên chúng mày đừng có ngồi đó mà ngu ngốc xuyên tạc nữa.Chẳng bao giờ thay đổi được gì đâu lũ rận ạ.

    Trả lờiXóa
  10. Khi nào thì chúng mày mới thôi bịa đặt và xuyên tạc về nhân quyền ở việt nam đây.Chúng mày có biết là việt nam đã trúng cử vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc không.Vậy nên cái việc đảm bảo dân chủ nhân quyền ở việt nam là điều đương nhiên.Tưởng rằng việc việt nam trúng cử vào hội đồng nhân quyền đã làm cho chúng mày nhục nhã vì lúc nào cũng nói việt nam vi phạm nhân quyền.Đúng là cái lũ ngu học.Đừng tưởng rằng chúng mày sẽ được sống tự do và phát ngôn vớ vẩn.sẽ có ngày trúng mày phải ngồi trong nhà đá mà thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Dân chủ và nhân quyền ở việt nam như thế nào thì ai chẳng biết rồi chứ.Vậy nên chúng mày đừng làm cái chuyện vô nghĩa là đi xuyên tạc,bịa đặt về nhân quyền ở Việt nam nữa.Người ta sẽ không bao giờ tin chúng mày và người ta cũng sẽ ghét chúng mày nhiều hơn thôi.Công an Việt nam luôn bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và đó là việc đảm bảo dân chủ nhân quyền,Thế nên với mấy cái hình ảnh trên và những dòng tít đó thì làm sao có thể hạ bệ được lực lượng công an chứ.Đúng là nực cười thật.

    Trả lờiXóa
  12. Đến bao giờ bọn rân oan này mới thôi xuyên tạc, nói xấu hình ảnh của những chiến sĩ công an nhân dân đây. Công an nhân dân là lực lượng bảo vệ sự yên bình của nhân dân, bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ an ninh quốc gia. Nếu không có họ thì làm sao nhân dân có thể có cuộc sống yên ổn như thế này chứ. Dù có ghét công an thế nào thì hãy nhìn vào những việc họ đã làm cho nhân dân, cho đất nước chứ, cứ xuất ngày xuyên tạc, nói xấu họ thì có được lợi lộc gì đâu, chỉ tội cho họ thôi

    Trả lờiXóa
  13. mấy thằng này lại cái trò vu khống chuyên nghiệp rồi , lại đổ điêu cho các chiến sĩ công an roài , rõ ràng mà nói các chú công an không bao giờ phải đi làm những cái trò hề này được , bài viết mang tính chế nhạo nhiều hơn , chẳng thể hiểu nổi , lũ dận chủ vẫn nuôi hy vọng mặc dù các nhà dân chủ luôn làm những việc mà lương tâm họ đi xuống trầm trọng bôi nhọ danh dự người công an thế là không được

    Trả lờiXóa
  14. người ta thường có câu con nhà dại chợ không ngờ không thể không sai đối với những cái thằng dân chủ đi bôi nhọ người ta , rõ ràng một điều là một chiến sĩ công an với phẩm chất cương lĩnh chính trị rất tốt nên không thể tin nổi , đừng lôi công an ra để nói xấu như vậy , không biết nhục à , mặc dù lực lượng tri thức tinh nhuệ toàn vẹn đa năng đa tài này là tổ chức bảo vệ nhà nước nên chúng mày luôn tạo xì khói để bôi xấu thế à

    Trả lờiXóa
  15. tôi không đồng ý với tác giả một chút nào . thật là những nhân cách con người đáng khinh bỉ , chỉ vì mấy đồng đo là của các thế lực thù địch mà lại quay lưng lại với quê nhà là sao , Mong sao chúng bay bị tống tù cả nút cho chết đỡ cắn sủa những con người học giỏi như vậy ,sự cút đi của chúng bay làm cho xã hội bình yên hơn đó , trả lại một xã hội việt nam yên bình , đoàn kết và chan hòa

    Trả lờiXóa
  16. thật buồn chán cho các đội ngũ viết bài trên trang này , thật buồn cười vì đất nước sao lại có nhiều người viết được những các bài mà đại khái là phản động nhiều hơn đưa tin , sự gian trá và xảo quyệt của lũ dận chủ này không thể nào lường được vậy mà sao mấy ông vẫn cương quyết chửi rủa công an là sao , mấy bác comment trên chuẩn đó , không phải là khen họ ném đá chủ bài những mà thực sự thì sự sỉ nhục không còn ở đầu tác giả nữa đâu

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  18. sự ngu dốt của những con nhà dân chủ , sự ngoa ngoắt của chúng nó vẫn chưa bao giờ dừng lại , nói cho cùng 1 điều là như thế này chúng nó chỉ là những thằng viết bài thuê như những con dối , viết 1 cách xuyên tạc đi theo 1 chiều duy nhất đó là càng phản động được nhiều càng tốt , hãi , mấy thằng đầu heo mới đi làm như thế không cần biết ông là có sức học như thế nào những mà ngu đến nỗi không biết nổi đâu là bờ thì chúng mày có ngày chết không kịp ngáp

    Trả lờiXóa
  19. Lạ thật, mình cũng yêu nước, yêu nước ghê gớm lắm, có khi hơn cả anh ấy mà có sao đâu ?
    Cái trang này tưởng viết chuyên nghiệp tí, ai ngờ cũng có khác gì danlambaovn đâu, chém thì chém như thật, nhưng chả có cái gì thực tế một tí cho người ta thấy. Hài hước nhất vẫn là cái lĩnh vực ảnh minh họa của các vi. Nhìn cái ảnh tôi không hiểu nó minh họa được vấn đề gì

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494522463990869&set=a.313090178800766.67588.100002993594224&type=1

    Trả lờiXóa
  20. Nhân quyền là vấn đề muôn thủa mà các bác dâm chủ lợi dụng để phá hoại đất nước Việt Nam, thực ra mà nói thì các bác chỉ lợi dụng vấn đề đó để chống phá đất nước này thôi. Ngoài cái đấy thì còn cái gì nữa đúng không, đáng tiếc cho một thế hệ của cờ ba que không làm gì giúp cho đất nước lại còn phá hoại đất nước thì đúng là không còn gì để nói nữa rồi./

    Trả lờiXóa
  21. Khi nào cũng nhân quyền, rốt cuộc các nhà dâm chủ muốn nói cái vấn đề muôn thủa này đến bao lâu nữa, thực sự mà nói là nhìn mặt những thằng như Quang A, CHí Đức, Lân Thắng, Hiền Đức...nhìn gian xảo ghê gớm, đều là những kẻ hoa tay múa chân giỏi, đều là những kẻ luôn có âm mưu phá hoại dân tộc Việt Nam cả./

    Trả lờiXóa
  22. Công AN Hà Nội vi phạm nhân quyền ư ? có thật là thế không nhỉ , hay đây lại là chủ đề muôn thủa của các bác dâm chủ làm trò, nói thực chứ các bác là hơi quá đây, lúc nào cũng lợi dụng mấy vấn đề này để chống phá đất nước, chẳng ai lại có những hành động như thế với dân tộc mình bao giờ cả, chỉ là thủ đoạn của những kẻ điên mà thôi./

    Trả lờiXóa
  23. Công An Hà Nội luôn làm đúng chức năng và nhiệm vụ của mình, chỉ có những kẻ lợi dụng dân tộc Việt Nam để phá hoại đất nước mà thôi, những cái gọi là quái đản nhất đều được các nhà dâm chủ tận dụng một cách triệt để, có khi lại tự tạo dựng nên những cái trò vớ vẩn để mà vu khống,đúng là điên rồ./

    Trả lờiXóa
  24. Ai đã chứng kiến mấy con cờ hó làm trò thì thử cho ý kiến đi, hành động của loài rận này phải nói là bá đạo trên từng hạt gạo, chúng quấy rối đủ thứ, làm mất tính ổn định của an ninh trật tự nội đô, chúng bày ra những trò phải nói là hết sức vớ vẩn, hết sức là thủ đoạn. NHưng mà kết quả là những bong hoa, những băng rôn tượng niệm chúng đều cho vào sọt rác, đúng là bá đạo quá đi./

    Trả lờiXóa
  25. nhân quyền việt nam luôn được đảm bảo và ổn định trong nước cũng như những người dân ở nước ngoài, cho nên đừng có nói xấu này nọ như thế, người dân sẽ không bao giờ tin những lời các người nói đâu, chúng tôi thấy rõ những gì các bạn nói là nói dối và không hể có một căn cứ nào có thể tin được cả, người hà nội không bị những lời như thế đâu các bạn à, đừng có đi lừa người như thế nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những thủ đoạn lợi dụng vấn đề nhân quyền của các thế lực thù địch thật sự rất đáng nói, Việt Nam đã trở thành thành viên hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc, chiêu bài dùng dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch áp dụng lên Việt Nam đã trở nên kém hiệu quả. Chỉ cần nâng cao giác ngộ cho nhân dân, nâng cao tri thức cho đồng bào thì chắc chắc những âm mưu chống nhà nước bằng luận điệu sai trái ấy sẽ không thực hiện được

      Xóa
  26. lại cái giọng này không biết mấy cía người này sinh ra để làm gì thế không biết, chẳng nhẽ sinh ra để đi làm mấy cái chuyện chống đối nói xấu công an bằng những cái không có sự thật sao, người dân owr hà nội rất rõ những vấn đề này và hãy nhìn cuộc sống của họ ở hà nội đi, đó vẫn là một trung tâm kinh tế văn hóa xã hội và người dân vẫn có một cuộc sống với đấy đủ nhân quyền và đầy đủ tất cả những quyền con người được đảm bảo đấy thôi

    Trả lờiXóa
  27. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  28. Thế đấy , cứ cho là công an làm những cái chuyện như thế này thật đi , thì cũng chẳng có gì gọi là vi phạm nhân quyền ở đây hết cả , từ những cái chuyện nhỏ nhoi như thế này mà lôi được ca những vấn đề liên quan đến nhân quyền vòa đây làm cái gì không biết được , từ chuyện nọ xỏ sang chuyện kia cũng nhanh chóng gớm nhỉ , sao không lôi cả chuyện khủng bố vào đây nói luôn đi cho nó cùng hội cũng thuyền

    Trả lờiXóa
  29. Sao lên trên này hay thấy công an toàn làm những cái chuyện thật đức thế nhỉ , công an mà toàn đi làm những chuyện như kiểu xã hội đen vậy , làm gì mà phải xem mắm tôm , ném dầu nhớt vào nhà người ta thế không biết được , mà cũng tài nhỉ , dám ném cả những thứ đó vào nhà người ta mới sợ chứ , không sợ người dân người ta mà băt được thì người ta không cho một trận tơi bời ah , liều thật đấy nhỉ

    Trả lờiXóa
  30. NHân quyền ở trong chính mỗi người dân Việt Nam ta. chúng tôi hơn ai hết hiểu rõ vấn đề nhân quyền ở đây như thế nào. Toàn là những lời lẽ vu khống, bịa đặt về lực lượng công an mà thôi. Chúng ta cần phải cảnh giác với nhũng thông tin trên, đây rất có thể là một chiêu bài chống phá cách mạng của ta mà thôi

    Trả lờiXóa
  31. các nhà dâm chỉ muốn tìm cách để phá hoại đất nước mà thôi. Như chúng ta đã biết năm vừa qua Việt Nam đã trúng cử vào hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng đã cho thấy được sự tin tưởng ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trước những gì mà Việt Nam đã đạt được trong vấn đề giải quyết nhân quyền ở Việt Nam. Thế nên qua đây cũng có thể thấy được chúng ta đang làm rất đúng và đi đúng hướng trong cách giải quyết vấn đề này. Và đây cũng sẽ là động lực để giúp cho chúng ta có thể ngày càng làm tốt hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  32. các thế lực thù địch, luôn âm mưu lợi dụng vấn đề “nhân quyền” để can thiệp sâu vào nội bộ, tạo cớ để làm mất ổn định tình hình đất nước Việt Nam. Trong đó Mỹ là nước đứng đầu trong việc thường xuyên can thiệp vào vấn đề này, đó là điều không thể nào có thể chấp nhận được./

    Trả lờiXóa
  33. Dư luận viên = Não không có + Lưỡi không xương => Nói lấy được cốt ăn tiền
    Thực trạng tình hình đất nước và cuộc sống thực sự của người dân dlv đéo quan tâm. Tốt vãi!

    Trả lờiXóa