Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Dân Văn Giang tiếp tục biểu tình tại trụ sở tiếp dân nhà nước

DÂN OAN VĂN GIANG LẠI KÉO VỀ TRỤ SỞ TIẾP DÂN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC


Sáng nay, 20/2/2014 dân oan 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao huyện Văn Giang, Hưng Yên đã kéo đến trụ sở tiếp dân của Đảng và Nhà nước số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, HN để gửi đơn trình báo sự việc ngày 10/2/2014 công ty Ecopark thuê côn đồ dùng súng bắn người.

 





Ảnh do bà con gửi từ 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, HN

30 nhận xét:

  1. Dân đen thì ủng hộ dân đen thôi-Cầu chúc các bạn thắng lợi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự thật nói với bạn Nặc danh là không có ai là dân đen cả, chỉ có những người thiển cận như bạn mới nghĩ ra được những điều như thế. theo tôi nghĩ rằng ở đâu cũng có cái này cái nọ, không có ở đâu là hoàn hảo cả, bạn hiểu không ? Nếu là chính quyền làm sai thì nhân dân có thể đòi hỏi, nhưng mà cách nào cho chính đáng, tạo nên sự đoàn kết giữa nhân dân với chính quyền đó mới là điều quan trọng, cái blog này chỉ lập nên để lừa bịp phá hoại đất nước Việt Nam mà thôi./

      Xóa
    2. Chuẩn men đấy bác bất diệt, những gì mà bác nói tôi thực sự thán phục, nhân dân Việt nam từ trước đến nay luôn một lòng đoàn kết, có phải là như những gì các nhà dâm chủ khiêu khích đấy, chúng luôn cho rằng chính kiến lợi dụng lòng yêu nước của chúng là đúng. Nhưng chúng lại không hề biết rằng những gì chúng gây ra là đang làm phương hại đến tình hình ổn định của một đất nước./

      Xóa
    3. Chính quyền CS độc tài không có tam quyền phân lập là nguyên nhân gây ra khiếu kiện kéo dài.lúc 14:55 20 tháng 2, 2014

      Chính quyền CS độc tài không có tam quyền phân lập là nguyên nhân gây ra khiếu kiện kéo dài.
      Ủng hộ nhân dân Văn Giang khiếu kiện

      Xóa
  2. Nhân Dân Văn Giang Hưng yên làm như thế nào thì tôi chưa thực sự chứng kiến, nhưng mà hi vọng là nhân dân hiểu được chính quyền, cùng xây dựng sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam, không nên để các nhà dâm chủ đưa những cái xuyên tạc như thế này lên để phá hoại đất nước Việt Nam, những gì mà chúng đang làm là ảnh hưởng nghiêm trọng đất nước Việt Nam./

    Trả lờiXóa
  3. Nhân dân Văn Giang Hưng yên thực sự làm như thế này hay sao, hay là bản chất của thế lực thù địch là nhằm vào đây để phá hoại đất nước Việt Nam, những gì mà chúng làm là muốn phá nát đất nước này bằng các thủ đoạn khác nhau như Dâm chủ, dâm oan.,nhân quèn....đây đều là thủ đoạn của chúng cả./

    Trả lờiXóa
  4. Nhân Dân Văn Giang thực sự làm như thế hay sao ? hay chỉ là cái cớ của các nhà dâm chủ , dâm oan giả danh muốn làm hại đến tình hình của đất nước thôi, thừa hiểu cái bản chất của các nhà dâm chủ Việt Nam , hành động thực sự là quá ngạo mạn, không coi ai ra gì, những gì mà chúng làm là thực sự là rất quá đáng , thực sự đáng lên án, hi vọng nhân dân văn Giang không để chúng lừa đảo./

    Trả lờiXóa
  5. Hãy để yên cho đám dân đen chúng tôi sống đi các bạn dư luận viên ạ !

    Trả lờiXóa
  6. dân vẫn gắng ơi cần chính phủ làm gì chính phủ bộ đón các bạn rồi cần chính phủ làm gì Ecopark thuê xã hội đến bạn các bạn thì các bạn cứ bán lại thôi đơn giản

    Trả lờiXóa
  7. các bạn đặt thuốc nổ xung quanh ruộng xã hội đen vào là cho nó đặt bẫy trong dùng cả súng

    Trả lờiXóa
  8. dùng cả bẫy diệt như kiểu bẫy chuột

    Trả lờiXóa
  9. ai co sung dung sung ai co guom dung guom ai khong co guom thi dung quoc thuong gay goc

    Trả lờiXóa
  10. chặt đầu vài thằng xã hội đen mang đến văn phòng chính phủ
    tập đoàn Ecopark nợ máu phải trả bằng máu

    Trả lờiXóa
  11. đạn bắn nhau với xã hội đen của tập đoàn Ecopark quay clip tung lên youtube cho vui gửi clip sàng hollywood tranh giải oscar dành cho phim hay nhất

    Trả lờiXóa
  12. chúng ta có thể đặt tên cho bộ phim là những tay cáo bộ văn giang đấu súng với bọn xã hội đen của tập đoàn ecopack trận đánh cuối cùng trắc chắn sẽ thu hút rất đông khán giả đến rạp cháy vé

    Trả lờiXóa
  13. phim chắc chắn sẽ đứng đầu bảng

    Trả lờiXóa
  14. Thật tọi nghiệp cho mấy bác này chứ, tụ tập nghe theo những lời ngon ngọt của người khác làm gì cơ chứ , thật không biết mọi người đang nghĩ cái gì nữa mà hành xử như thế này, tụ tập như thế này thì có giải quyết được vấn đề gì đâu chứ, chỉ tốn thời gian và công sức một cách vô ích thôi, có gì thì pháp luật đã có trách nhiệm xử lý rồi.

    Trả lờiXóa
  15. "Có gì thì pháp luật đã có trách nhiệm xử lý rồi",ha ha,vui thật là vui,xử lý gì vậy Góc nhìn ?Bạn đương ở đâu vậy ? Ở cung trăng hả,cho hôn cái đi,thương quá là thương !!!

    Trả lờiXóa
  16. Thằng góc nhìn nói ngu vãi lại cái kiểu lưỡi gỗ của lũ khốn dlv

    Trả lờiXóa
  17. Không phải cho đến bây giờ, qua vụ việc đối thoại với người dân Văn Giang mà suốt thời gian qua, Giáo sư Đặng Hùng Võ luôn thể hiện là một người có tầm và có tâm, ông luôn đau đáu khắc khoải bởi những bất cập về chính sách thu hồi, đền bù đất đai đối với người dân. Tấm lòng của ông ai cũng nhận thấy và sai lầm của ông được người dân cảm thông, tha thứ là điều dễ hiểu. Tiếc rằng ông không còn tại vị để người dân được nhờ bởi sự tư vấn và tiếng nói vì dân. Mong ông luôn giữ vững lập trường và quan điểm, tiếp tục góp tiếng nói để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân trong lĩnh vực đất đai. Xin cảm ơn Giáo sư và kính chúc ông sức khỏe, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  18. Chính các bạn và những người lập nên trang này đang nói phét thôi và chính những gì các bạn nói đã làm cho tình hình ở vân giang xâu đi mà thôi, nếu như nói sự thật thì có ai bảo gì những ma nói những cái không có thì thiếu gì nguwoif tức về các bạn chứ, thiếu gì người căm phẫn với cái thái độ đó, riêng tôi tôi cũng cảm thấy tức lắm đấy, nhưng đây là môi trường ảo thì có thể như thế được, không thể nói gì với các bạn chỉ có một ý kiến như thế

    Trả lờiXóa
  19. Tiếc thay, đó là chuyện đã rồi ! Chuyện đã rồi đối với dân Văn Giang và đối với GS. Võ. Dân Văn Giang thì đã mất đất và cả máu, còn GS. Võ thì bây giờ đã về hưu, mà như cách nói của một đồng chí Thứ trưởng đương chức, chuyện GS. Võ tiếp và nhận lỗi trước dân là chuyện của người đẫ về hưu, Bộ TN&MT không quan tâm. Các vị đương chức vẫn vô cảm như đồng chí Thứ trưởng kia thì còn lâu người dân Văn Giang mới đòi được công lý !

    Trả lờiXóa
  20. Chị gái tôi cũng là quan chức cao cấp, chị rất liêm khiết nên khá bị cô lập. Cách đây 5 năm, chị tôi quyết đinh cáo quan ra ngoài làm việc. Làm ở ngoài rất vất vả, nhưng chị tôi nói chị thực sự Hạnh phúc với công việc hiện tại. Khi còn đương chức, chị tôi ca ngợi giáo sư Đặng Hung Võ (và một số quan chức khác cùng làm việc) rất nhiều. Thực ra trong bộ máy chính quyền của chúng ta vẫn còn rất nhiều vị quan thanh liêm. Chỉ tiếc rằng những người đó gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Chúng ta hãy ủng hộ các vị đó..

    Trả lờiXóa
  21. Toi rat thich cau noi "Nhan dan san sang tha thu cho nhung sai lam du lon den dau cua nha quan ly neu nhu nhung viec lam do khong vi dong co vu loi ca nhan va nhat la biet thanh khan ...." Trong cuoc doi it ai co the ko mac sai lam. Lam nhieu thi duong nhien mac loi nhieu hon la nguoi khong lam. Dac biet giai doan vua qua dat nuoc dang chuyen minh thay doi, hoi nhap duong nhien khong the tranh khoi nhung sai lam trong chinh sach. Quan trong nhat la nguoi quan ly lam vi dan, chinh truc, biet nhin nhan, thua nhan nhung viec minh lam nao sai, biet duoc minh da lam duoc gi va quan trong nhat ho phai la nguoi biet quy trong nhan cach cua chinh ban than ho. Chung ta da khong quyet liet giai quyet goc re cac van de va da tao tien le, trao luu quyen chuc uc hiep dan den, chay chuc chay quyen. Mong sao cac bac nhin ra cai sai, va sua sai kip thoi, co cai nhin cong minh khong thien vi bat ky nhom loi ich ca nhan nao.

    Trả lờiXóa
  22. Tôi chả tin. Nếu các bạn quay ngược lại thời gian thì sẽ thấy vai trò và trách nhiệm của Ông Võ với nhà nước và nhân dân như thế nào! Mấy năm trước toàn thấy ông ấy trên truyền hình. Có vẻ như ông ấy nắm luật Đất đai thông tuệ nhất nước! Luật về đất đai do ông ấy và bộ ông ấy soạn thảo và thi hành, ông ấy thuộc Luật như cháo là cái chắc, vậy mà lại ký trình một văn bản ngay trước khi mình về hưu một cách rất là....vội vàng, vô trách nhiệm đến thế. Nếu không có sự đồng lòng của người dân với sự tham vấn của các Luật sư thì đâu đã lòi ra! Chẳng qua nuốt không trôi và sợ dân động chạm phải vội vàng ra xin lỗi đấy thôi. Nhân danh cá nhân xin lỗi để làm gì, giải quyết được gì? phải chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hình sự về tất cả các hành vi, tờ trình văn bản do mình soạn ra, ký ...trong thời gian tại nhiệm

    Trả lờiXóa
  23. Ờ chuẩn đấy , ai bảo xử lí không minh bạch , không đúng pháp luật , gây bức xúc trong nhân dân thì người ta đứng lên người ta đòi quyền lợi là đúng thôi , chính quyền là để phục vụ cho nhân dân , giải quyết những vấn đề phát sinh trong nhân dân , cũng như lắng nghe những tâm tư , nguyện vọng của nhân dân mà , vì thế cần phải có sự công tâm trong giải quyết những việc đó

    Trả lờiXóa
  24. Uhm , đồng ý là có khúc mắc , bức xúc trong nhân dân thì có quyền đáu tranh đòi lại quyền lợi cho mình khi mà chính quyền , cơ quan nhà nước làm sai , đi ngược lại với pháp luật , giải quyết không hợp lí , đúng đắn những vấn đề , vụ việc phát sinh trong nhân dân , nhưng mà chuyện gì thì cũng phải có một cái đầu lạnh không nên để cho cảm xúc chi phối mà làm ra những điều đáng tiếc

    Trả lờiXóa
  25. Đừng để cho những kẻ xấu lợi dụng , kích động để bọn chúng lợi dụng những việc đó để làm những việc xấu , chẳng có chuyện gì là có thể bịt miệng đươc nhân dân cả , mọi người cứ đừng lúc nào cũng để nóng quá mà mất khôn , mọi chuyện háy để pháp luật giải quyết , không thể hành động theo cảm tính được , nhiều lúc xảy ra những hậu quả khôn lường không biết trước được điều gì đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đợi được pháp luật thì nhà mất, mộ đã phủ rêu rồi. Hãy sống như 1 con người và khẳng định quyền làm người của mình!

      Xóa
    2. Con số này nói lên điều gì hả các bạn, đây là điều mà các bạn nên biết đấy, Ngay sau khi kết thúc chiến tranh Việt Tân dưới sự chỉ đạo của Hoàng Cơ Minh đã xâm nhập vào Việt Nam thực hiện âm mưu đánh bom phá hoại đất nước, tuy nhiên điều đó không qua được mắt của cơ quan chức năng và mọi âm mưu của chúng đều bị thất bại.

      Xóa