Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Hiệp hội dân oan ra đời

T7, 05/03/2014 - 01:14
Một bản thông báo mới phổ biến trên nhiều diễn đàn và các trang mạng xã hội cho biết Hội Dân Oan Việt Nam ra đời với thành phần gồm ông Nguyễn Xuân Ngữ làm trưởng ban đại diện Dân Oan Việt Nam kiêm đại diện phía Nam.
Có 6 phó ban là đại diện dân oan ở Sài Gòn, Bình Dương, Cần Thơ, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, đều là những nơi có số lượng các vụ khiếu kiện và biểu tình tập thể về đất đai lớn, gây xôn xao dư luận thời gian qua. Bà Lê Hiền Đức, 82 tuổi, một người nổi tiếng về bênh vực dân oan tại Việt Nam, được mời làm chủ tịch danh dự.
Đây là hội đoàn dân sự mới nhất ra đời, một trong những hội đoàn độc lập tự quyết định thành lập và tuyên bố hoạt động mà không cần sự chấp thuận của nhà cầm quyền CSVN vốn cấm cản những tổ chức tư nhân.
Hiện Hội Dân Oan Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu thành lập nên đại diện các địa phương sẽ được bổ túc trong những ngày sắp tới. Nhiệm vụ trước mắt của Ban Đại diện Dân Oan Việt Nam gồm: Tập hợp các hồ sơ về dân oan để gửi các lãnh đạo Nhà Nước, gửi công luận trong và ngoài nước để công luận biết rõ tình trạng dân oan VN.
Lên tiếng về các vụ việc đàn áp, cưỡng chế dân oan VN. Đấu tranh chống tham nhũng trong những lĩnh vực liên quan đến dân oan. Giới thiệu cho dân oan các luật sư, luật gia, chuyên gia trợ giúp trong việc khiếu nại, giải quyết các vấn đề của dân oan. (T. Lan)

18 nhận xét:

  1. đọc tên cái hội dân oan là biết ngay đây lại là mấy cái trò do mấy con rận chủ tạo nên nhằm hoạt động chống lại chính quyền nhà nước, chúng ta đều biết Đảng và nhà nước ta luôn có chính sách quan tâm chăm sóc cho nhân dân nên giải quyết mọi vấn đề mà nhân dân còn vướng mắc nên không có chuyên dân oan ở nước ta như mấy con rận nói, cho hỏi hiệp hội này do ai sáng lập ra cơ quan nào công nhận hay tổ chức này chỉ hoạt động trái phép đi kêu gọi nhân dân chống chính quyền, chúng ta không nên tin những gì bọn dân oan này nói.

    Trả lờiXóa
  2. mày mới là con chó được bọn CQ thuê đi sủa bậy.quan tâm cái mả bố mày,tao nguyền rủa cái lũ dư lợn viên như mày.hãy nhìn cảnh dân bị cướp bị đánh đi.lương tâm của lũ chúng mày không bằng một con chó hãy đợi đấy trời có mắt con ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiệp hội dân oan cái thá gì chứ? Đúng là những luận điệu xuyên tạc của bọn bán nước hại dân đây mà. Việt NAm ta không hề chấp nhận những cái hội vớ vẩn này đâu. Mục đích chính của cái hội này ra đời có phải vì nước vì dân đâu chứ, đó chỉ là cái cớ để bọn bán nước hại dân kia kiếm chát u ét đê từ các thế lực thù địch bên ngoài mà thôi. THật sự là không thể chấp nhận được các bạn à

      Xóa
    2. Nặc danh: Đầu tiên tôi không biết bạn bảo dư lợn viện gì gì đó là cái gì, hơn nữa bạn nên ăn nói có lịch sự tí đi. Còn chuyện cái hội hiệp hội dan oan này ra đời tôi chẳng thấy vui vẻ gì mà thêm lo âu thôi. Hiện nay tuy đất nước trong thời bình nhưng các thế lực thù địch, đứng đầu là đế quốc MỸ luôn âm mưu chống phá cách mạng ta. Và chúng đang triệt để lợi dụng những cái hội như thế này đấy

      Xóa
  3. chúc mừng dân oan việt nam,chúc hội ngày càng lớn mạnh để diệt lũ ăn cướp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: Lũ ăn cướp chính là cái lũ gọi là hiệp hội dan oan này thì đúng hơn đấy. Hãy nhìn vào những tên đứng đầu mấy cái hội vớ vẩn này mà xem kìa. Chúng ta chắc ai cũng biết đến cái bà cụ Lê HIền ĐỨc già mồm này rồi, ở đâu có vụ gây rối an ninh trật tự nào cũng thấy bà ta xuất hiện với những lời lẽ xuyên tạc, vu khống chính quyền, nhân dân ta. Với thành phần tham gia như vậy làm sao ta có thể chấp nhận một cái hội như thế chứ

      Xóa
  4. Đấu tranh chống tham nhũng, lên tiếng bảo vệ cuộc sống của người dân chỉ là cái cớ mà cái hội với các thành viên hại nước hại dân này đưa ra mà thôi. Ý muốn của chúng là nhằm tạo lập ra các hội để sau này khi đủ lớn mạnh thì đứng ra làm đối trọng với Đảng Cộng sản ta, phá hoại cuộc sống của nhân dân. Đó là một âm mưu hết sức nguy hiểm mà chúng ta cần phải cực kì cảnh giác. Đó chính là lí do mà chính quyền ta không thể chấp nhận cái hội như vậy được

    Trả lờiXóa
  5. Không thể tin tưởng vào mấy cái gọi là hiệp hội dân oan gì gì đó này được đâu, chúng ta ai cũng biết rằng dân oan ở đây thực chất là những kẻ bán nước hại dân được các thế lực thù địch cho ít tiền để chống phá cách mạng Việt Nam ta mà thôi. Chứ cái loại này không có tiền là im mồm ngay đấy mà. MỤc đích của bọn chúng khi lập nên hội này đó là nhằm âm mưu tiến hành diễn biến hòa bình ở nước ta, xây dựng các nhóm xã hội chống lại ĐẢng ta đấy các bạn à

    Trả lờiXóa
  6. Những cái tên như Nguyễn Xuân Ngữ hay là bà Lê Hiền ĐỨc gì đó chúng ta ta đã quá ngán ngẫm rồi. Nếu một người nào đó lập hội này hội kia thì tôi đã không để ý rồi, nhưng mà riêng cái bọn này thì chắc chắn chúng đang có âm mưu gì đây. Có thể nói không phải ngẫu nhiên mà các thế lực thù địch bên ngoài luôn hô hào, kêu gọi là chúng ta phải ra luật biểu tình, luật được thành lập hội đâu. Chúng muốn lập hội nhằm chống phá cách mạng ta đấy

    Trả lờiXóa
  7. Quả thật là đã quá ngán ngẫm cho mấy cái hội kiểu này rồi, chúng lập ra chẳng có mục đích tốt đẹp gì đâu khi người cầm đầu bọn chúng với những cái tên hại nước hại dân không còn quá xa lạ như thế nữa. Như cái bà Lê Hiền Đức là ai chứ, một con người có tuổi rồi nhưng hết lần này đến lần khác vi phạm gây rối trật tự chứ

    Trả lờiXóa
  8. Hết hội tương trợ những người bị áp bức, bây giờ lại thêm hội dân oan, các hội này thành lập nếu hoạt động đúng với cái tên của mình, giúp đỡ mọi người dân khó khăn thì không nói làm gì, nhưng chúng có hoạt động như thế không, đó là điều cần phải nói, đi trước những hội như thế này cũng có nhiều những cái hội khác đã ra đời, nghệ tên có vẻ rất là tốt đẹp nhưng thực chất hoạt động thì lại không như thế, không phải là chê bai hay nói xấu gì cả, chỉ mong rằng cái hội này đừng tiếp bước các hội trước là được, chán những cái hội này nọ kia lắm.

    Trả lờiXóa
  9. Hiệp hội dân oan ư? cái này ai cho phép ra đời và ai là thành viên của cái hội này vậy, tôi thử hỏi mọi người một việc nhé, thử hỏi trong số những người mà cái hội này cho là oan thì được mấy người là oan khuất thật, hay là do họ không hiểu biết pháp luật và cứ bảo mình là oan này nọ, rồi bị cái bọn đầu sỏ của cái hội này lợi dụng để chống phá nước ta nữa. Mà dân oan hay không thì đã có pháp luật phân xử, việc gì để cái bọn ngu học này phán xét

    Trả lờiXóa
  10. Hiệp hội dân oan hay là hiệp hội bán nước vậy, hiệp hội dân oan mà toàn là những kẻ chống phá nước ta, toàn là những kẻ chuyên đi nói xấu nước ta, và cố tình không chấp hành pháp luật thử hỏi với những con người đó thì đủ tư cách để làm việc này không, mà dân oan hay không thì đã có pháp luật phán xét, và nếu người dân muốn tìm hiểu thì có thể đến cơ quan hỗ trợ tư pháp việc gì cần phải lập hội này hội nọ làm gì

    Trả lờiXóa
  11. "Hiệp Hội Dân Oan" - không có gì bất ngờ, cái blog danoan2012 này là nơi sản xuất dân oan, là cái nơi vẽ vời ra nhiều loại dân oan nhất, nên cũng không có gì bất ngờ khi tự nhiên lòi đâu ra một cái gọi là "Hiện Hội Dân Oan" như thế này. Suy cho cùng, lại là một trò mới để mấy vị rận chủ trong nước kiếm cái cớ rút thêm tiền từ trong hầu bao của ông chủ Việt Tân ra thôi mà. Không có gì đặc sắc cả.

    Trả lờiXóa
  12. Chậc, không có nhiều yếu tố và nhân tố mới nhỉ. Toàn những bộ mặt vốn đã quen với cái thành tích đào tạo dân oan, sản xuất dân oan, tạo hình dân oan...nói chung là dân oan every where...nếu họ đứng lại cùng nhau, tôi tin họ sẽ tạo ra được một lực lượng dân oan khổng lồ đây. Và điều đó cũng sẽ tỉ lệ thuận với số tiền chui vào túi họ từ tay của ông chủ Việt Tân và bố Mỹ.

    Trả lờiXóa
  13. Hay thật, cái blog danoan2012 này, trước nay vốn đã là nơi đào tạo, sản xuất ra kha khá dân oan rồi, giờ lại cần thêm một cái tổ chức nữa để đẩy mạnh năng xuất sản xuất dân oan à. Một số người dân do bức xúc vì chuyện đất đai, gia đình thì vốn không có gì thắc mắc, nhưng một số chẳng biết ở đâu chui ra cũng được gán cái danh hiệu dân oan. Đối với xuanvn và mấy nhà "rận chủ", thì nhìn ở đâu họ cũng thấy có thể sản xuất được dân oan thì phải

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy là chưa kể một số thành phần được xuanvn mà mấy vị rận chủ công nhận dân oan chính hiệu, nhưng lại chẳng có cái quái gì đưa ra để chứng minh xem họ "oan" chỗ nào, ai làm họ oan. Có vẻ như chúng chỉ biết cứ hô vậy cho sướng miệng, cho ông chủ việt Tân của chúng sướng tai thôi. Cứ cái đà này, vài năm nữa, chúng sẽ thành lập thêm một cái gọi là lò luyện thi dân oan mất

      Xóa
  14. "Lên tiếng về các vụ việc đàn áp, cưỡng chế dân oan VN. Đấu tranh chống tham nhũng trong những lĩnh vực liên quan đến dân oan. Giới thiệu cho dân oan các luật sư, luật gia, chuyên gia trợ giúp trong việc khiếu nại, giải quyết các vấn đề của dân oan." - mẹ, toàn cái bọn chém gió, nhờ đến luật gia, luật sư, làm đúng trình tự và quy định pháp luật chưa thấy đâu, mà vẫn chỉ thấy các vị chỉ biết xúi họ đứng đường, cầm biểu ngữ để các vị chụp ảnh, gửi lên để báo cáo thành tích, lấy tiền.

    Trả lờiXóa