Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Thanh Hóa - hàng trăm người bị ngộ độc nước uống tại nhà máy Trung quốc làm chủ

HÀNG TRĂM NGƯỜI BỊ NGỘ ĐỘC NƯỚC TẠI NHÀ MÁY HONG - FU KCN Hoàng Long.

Các bệnh nhân lằm la liệt tại bệnh viện hợp lực
Các bệnh nhân đã được đưa tới BV Hợp Lực để chữa trị, phần lớn Công nhân còn lại đã được cho về nhà, nhà máy tạm thời nghỉ làm việc.Tình trạng đang rất loạn và dễ mất kiểm soát.
ngộ độc, nước, nhà máy, Hong - fu, Hoàng long, Hong - my

Tại nhà máy Hong - my bên cạnh cũng phát hiện thêm nhiều trường hợp bị ngộ độc.

KHÔNG NGOẠI TRỪ KHẢ NĂNG "NGƯỜI LẠ" CHO CÔNG NHÂN UỐNG NƯỚC LẠ NÊN BỊ NGỘ ĐỘC HÀNG LOẠT, ĐỂ CÔNG NHÂN TA NỔI LOẠN
ngộ độc, nước, nhà máy, Hong - fu, Hoàng long, Hong - my



Yêu cầu các bạn chia sẻ bài viết, và ý thức việc làm của mình

Những hình ảnh phản ánh sẻ được cập nhật liên tục

ngộ độc, nước, nhà máy, Hong - fu, Hoàng long, Hong - my
ngộ độc, nước, nhà máy, Hong - fu, Hoàng long, Hong - my
ngộ độc, nước, nhà máy, Hong - fu, Hoàng long, Hong - my


ngộ độc, nước, nhà máy, Hong - fu, Hoàng long, Hong - my
Tình hình tại nhà máy Hong - Fu đã dần ổn định.
Công nhân đã được cho nghỉ làm.

Những người bị ngộ độc đã được đưa về BV Hợp Lực cứu chữa, nhiều người đã qua cơn quy kịch.


Nguồn : FB Thanh Hóa

More the latest thr

28 nhận xét:

  1. Mọi vấn đề hiện tại là chúng ta phải bình tĩnh xem xét trong mức độ , không nên có những biểu hiện làm cho tình hình càng căng thẳng thêm, đó là một vấn đề hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến mất an ninh, trật tự> Làm cho đất nước ngày càng có nhiều áp lực. Các nhà dân chủ đề nghị không được kích động, xúi dục bà con .

    Trả lờiXóa
  2. Công nhân Thanh Hóa phải hết sức bình tĩnh những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải , có thể đây là vấn đề căn nguyên của lũ phản quốc nó lợi dụng tình hình đất nước đấy, hết sức là nguy hiểm, nên cần phải xem xét lại/. Đề nghị mấy nha fdaam chủ khi đưa bài không được xuyên tạc thêm tình hình, cần co sự trung thực hơn !2

    Trả lờiXóa
  3. Những hành động xuyên tạc mà nói là điều hoàn toàn không chấp nhận được, những thủ đoạn đó cảu chúng cần được dẹp bỏ ngay đó là vấn đề mà chúng ta cần bàn luận ở đây . Kích động bạo lực , gây chia rẽ nội bộ là thủ đoạn hoàn toàn không chấp nhận được của các nhà dâm chủ !@c

    Trả lờiXóa
  4. Hành động của các nhà dân chủ , dân oan giả danh chả thấy đóng góp được cái gì cho dân tộc cả, chỉ toàn là chém gió bừa bãi cả thôi. hành động đó mà nói là hoàn toàn không chấp nhận được đề nghị đưa ythoong tin một cách trung thực và chính xác, không có những hành động khiêu khích..

    Trả lờiXóa
  5. Là con rồng cháu tiên thì ai cũng có tấm lòng yêu nước, dù là ít hay nhiều. Trước những hành động của những kẻ xâm lăng dòng máu đấy lại tuôn trào, sục sôi, nó như một sợi giây vô hình kết nối đồng bào lại với nhau ( Không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, già, trẻ, gái trai) để thể hiện tinh thần yêu nước của mình .Nhưng yêu nước thế nào cho đúng cách , các nhà dân chủ hãy nhìn lại nhé !@

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này bạn, không người nào chân chính, tử tế lại kêu gọi đập phá, bạo động cả.

      Xóa
  6. Phải cảnh giác, không nên bạo động. Không nên cho chính phủ TQ lý do để đem quân đội vào VN với danh nghĩa bảo vệ người và tài sản của họ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kẻ đứng sau lưng những sự việc này không ai khác là bọn thân Tàu khựa bọn nhà nước ,chính quyền và côn an ta hãy rảo một vòng trân các trang mạng nói về baọ động tại Bình dương thì rõ,bọn này không muốn làm chủ mà chỉ muốn làm phân cho Tàu khựa

      Xóa
  7. Những kẻ kích động bạo lực Biểu tình chỉ là những kẻ điên khùng mà thôi, điều đó thực sự là hoàn toàn không chấp nhận được. Những hành động của trung quốc là không thể chấp nhận được, Trung quốc đang ngày đêm gây hấn, tìm cách phá hoại, tình hình rất là căng thẳng xung đột vũ trang có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà người bị thiệt là nước ta, bởi vậy chúng ta cần hết sức bình tĩnh nhé các bạn !@

    Trả lờiXóa
  8. Nếu các nhà dân chủ hành động ngu ngốc thì đó là điều hoàn toàn không chấp nhận được, cần óc hành động đúng đắn, các nhà dâm chủ không nên kích động bạo lực nhé , hải hết sức mềm dẻo và khôn khéo vì nếu xảy ra biên biến thì chỉ có nước ta mới phải gánh chịu hậu quả nặng nề

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chớ hồ đồ vu khống ngu ngóc thiên hạ cười thúi đầu!. một nhóm thợ thuyền nào đó đã bạo động hay biết đâu đó chính là người TQ âm mưu để viện cớ đem quân vào như Putin làm với Ukraina , cớ gì lại chụp mũ cho những người đấu tranh cho dân chủ. Thật là đầu đất

      Xóa
  9. Mọi vấn đề là cần phải hết sức cẩn thận , không làm cho tình hình càng nên căng thằng các chú rận ạ, nên có thông tin xác thực hơn , hãy yêu nước đúng cách đi. Tranh chấp biển đông ngoại giao là một cách hiểu quả và thiết thực nhất đối với nước ta hiện nay, cần tỉnh táo hơn !@

    Trả lờiXóa
  10. Cần phải hết sức cẩn thận trước những hành động của Trung QUốc, những hành động đó mà nói là hết sức cẩn thận. Đó là vấn đề làm bất ổn chính trị nội bộ cho đất nước ta đấy các bạn ạ. vấn đề Biển Đông- vấn đề chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc cũng như vị trí chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc hiện nay đang bị các nước trong khu vực có những hành động tranh chấp, các nhà dân chủ không nên có những hành động gây ảnh hưởng đến nội bộ của đất nước !

    Trả lờiXóa
  11. Nhân dân Thanh Hóa phải hết sức chú ý trước tình hình hiện nay , không nên để vấn đề này đến căng thằng , Hành động đó thực sự ma nói là cần lên án , , không gây bát ổn trong khu vực và không tạo điều kiện cho các cường quốc khác trên thế giới can thiệp gây khó khăn hơn, mà thông qua ngoại giao để chúng ta tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế chống lại xâm lăng.

    Trả lờiXóa
  12. Vấn đề là phải chủ động trong mọi vấn đề như thế này , đây có thể là vấn đề để các thế lực lợi dụng đấy, xu thế hòa bình hợp tác là xu thế lớn của thời đại , các quốc gia cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua hòa bình, đối thoại để phục vị cho mục tiêu phát triển kinh tế.

    Trả lờiXóa
  13. Cần hết sức cẩn thận trước mọi vấn đề, người dân Thanh Hóa nên chủ đông trong vấn đề này, các nhà dâm chủ đang ngày càng kích động?? Những hành động ngang ngược của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 , lập trường của chúng ta là đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa trên mặt ngoại giao !!

    Trả lờiXóa
  14. Trước những hành động của các thế lực như thế, người dân Thanh Hóa cần hết sức chú ý , không nên để các nhà dâm chủ giả danh nó lợi dụng, Trung Quốc liên tục đưa những tàu cá có trọng tải lớn ra đánh bắt trái phép ở vùng biển của nước ta, cùng với đó là những điều luật vô lí ngay trên vùng biển nước ta, chúng ta cần có cách ứng xử hợp lý , không nên để kẻ xấu lợi dụng !

    Trả lờiXóa
  15. Hết sức cẩn thận trước những vấn đề như chúng ta đang thấy hiện nay, người dân Thanh Hóa cần có cách ứng xử hợp lý ,không nên để kẻ xấu lợi dụng. Còn đối với vấn đè Biển Đông chúng ta nên , phải biết kết hợp giữa ngoại giao nhà nước với ngoại giao nhân dân, ngoại giao nhà nước có chiến lược, chiến thuật rất tốt, nhưng đối ngoại nhân dân cũng là vũ khí sắc bén để chúng ta tranh thủ sự ủng hộ của thế giới và khu vực đối với cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

    Trả lờiXóa
  16. Hành động của chúng ta trong những giai đoạn như thế này là cần hết sức chủ động, về các vấn đề biển Đông cũng như việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, Tàu khựa chắc chắn là phải thua chúng ta , đó là điều không phải chối cãi .

    Trả lờiXóa
  17. lật đổ đảng cộng sản việt nam,

    Trả lờiXóa
  18. trên hợp ý trời dưới thuận lòng dân mới có thể giữ vững then hạ được lòng người ắt được thiên hạ mất lòng dân ắt mắt thiên hạ

    Trả lờiXóa
  19. Rất là nguy hiểm trước những âm mưu của thế lực phản quốc, những tên dâm chủ như Chí Đức, Lân Thắng, QUáng Gà... những con hó đó nó rất nguy hiểm, Vấn đề Biển Đông chúng ta cần chủ động hơn, đối với biển đông của chúng ta, nó là vùng lãnh thổ rộng lớn, thiêng liêng của tổ quốc mà đã được cha ông ta khẳng định chủ quyền

    Trả lờiXóa
  20. Những kẻ chuyên đi lợi dụng là những kẻ đáng chết nhất, lũ chung nó một ngày nào đó sẽ nhận lấy hậu quả mà thôi , Biển Đông có vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, đối với ta. Vì thế, duy trì hòa bình và ổn định là hết sức cần thiết. Đừng bao giờ tin vào âm mưu của những nhà dâm .

    Trả lờiXóa
  21. Nhân dân Thanh Hóa phải hết sức chú ý những kẻ đã làm nên việc này có phải là để kích động không ? , không nên có những hành động làm ảnh hưởng đến tình hình đất nước, Giải quyết tranh chấp chủ quyền biển Đông là vấn đề hệ trọng, liên quan đến vận mệnh đất nước. Chúng ta cần phải có cái nhìn thiết thực, lâu dài, không được nóng vội.

    Trả lờiXóa
  22. Không để các thế lực thù địch hành động theo kiểu này các bạn nhé, chúng ta cần hết sức bình tĩnh, Giải quyết mâu thuẫn thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc. Đừng để các nhà dâm chủ lợi dụng các bạn ạ!2

    Trả lờiXóa

  23. Chiều 14-5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI TBT Nguyễn Phú Trọng van ung dung phát biểu bế mạc Hội nghị.
    Diễn văn bế mạc của Nguyễn Phú Trọng có 7 đề tài chính. Hai đề tài đầu tiên (và dài nhất) là (1) Bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam, và (2) Tích cực đấu tranh với những biểu hiện lai căng. Đề tài thứ (4) là ngắn nhất, nói về quốc phòng, an ninh, đối ngoại....Không có bất cứ một chữ "Trung Quốc" nào, và chỉ có duy nhất một chữ "Biển Đông" (còn chữ Văn Hóa thì được nói đến hơn 30 lần)!!!

    Phải chăng những vấn đề của đất nước này không phải của ông?


    Trả lờiXóa
  24. TQ đang tiến hành kịch bản NẠN HOA KIỀU 1979?

    Trả lờiXóa
  25. Vấn đề cấp thiết là cấp cứu cho những người bị ngộ độc , và nhà máy tạm thời nghỉ làm việc để cho công nhân về nhà nghỉ dưỡng cùng đó là sự vào cuộc của các cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc ,tránh gây hoang mang cho nhân dân và công nhân lao động .

    Trả lờiXóa