Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Công an Quảng ninh hay giang hồ xã hội đen ?

Công an Quảng Ninh vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng !
 

   Tôi vừa nhận được đơn tố cáo khẩn cấp  của nhân dân và tiểu thương tại chợ Hải Hà, Huyện  Hải hà Quảng Ninh, tố cáo công an Tỉnh Quảng Ninh vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Cụ thể  trong vòng vài ngày, nhiều côn đồ không rõ danh tính đã tới địa phương này bắt cóc  6  phụ nữ ở khắp nơi : bắt trên đường đi làm về, bắt khi họ đang bán hàng trong chợ, bắt khi có một mình ở nhà, bắt cóc khi đang đi chữa bệnh bên Hải Phòng…

  Các côn đồ tới bắt cóc các phụ nữ và giam giữ từ tháng 5 trở lại đây, sau khi bắt cóc các phụ nữ này, lại là công an Tỉnh gửi thông báo bắt người qua bưu điện về cho gia đình thân nhân những người bị bắt cóc, thông báo lý do bắt : “gây rối trật tự công cộng”, hiện tạm giam ba tháng tại công an tỉnh, cũng không cho thân nhân thăm gặp , chính quyền địa phương tại đây không được biết các côn đồ bắt cóc người ngay ban ngày tại địa phương mình !
   Tôi đang chuẩn bị kế hoạch để liên lạc với các vị  : giám đốc công an Quảng ninh, trưởng công an huyện này để làm rõ vụ việc, các bạn báo chí trong và ngoài nước vui lòng phối hợp để làm rõ vụ việc nghiêm trọng này, yêu cầu công an Quảng Ninh trả lại công bằng cho các phụ nữ bị bắt cóc và đang bị giam giữ tại công an Tỉnh.

 Sau đây là danh sách của các Phụ nữ, tiểu thương chợ Hải hà bị băt cóc :

1 . Chị Nguyễn Thị Hà  : sinh năm 1980, hịiện có con nhỏ hơn 3 tuổi.
 Chồng là Nguyễn Văn Hưng : sinh ănm 1964  điện thoại :  01688 330 596.
Ngày 28 tháng 5, chị bị bắt cóc tại chợ trong khi đang bán hàng, không có đại diện địa phương nào biết vụ việc. Đặc biệt : sau khi bắt chị Hà hai tuần, công an tỉnh cử hai người đến nhà đàm phán, đề nghị " không  đấu tranh giữ chợ Hải hà cùng các tiểu thương chợ này….sẽ có chính sách ưu đãi khi chuyển tới chợ mới xây…"

 2. Chị Phạm Thị Bích : sinh năm 1970, hiện có con 6 tuổi.
 Chồng là Nguyễn Văn Tiếp,  58 tuổi.  Điện thoại : 0165 788 3790
 Ngày 17 tháng 5 , Chị Hà bị bắt cóc tại nhà khu tập thể Mỏ đá phố Chu Văn An, khi ấy chỉ có con nhỏ ở nhà cùng chị,  các côn đồ đuổi cháu đi sang nhà khác rồi bắt chị mang đi.

3. Chị :Nguyễn Thị Hồng : sinh năm 1960 .
Chị bị bắt cóc khi đang ở nhà một mình hôm 17 tháng 5.
Con trai : Hoàng Phú Hà  sinh năm 1983 , số điện thoại : 0164 664 9099

4.  Chị Nguyễn Thị Duyên sinh ănm 1966.
Chồng là Nguyễn Văn Thịnh – Sinh năm 1965, điện thoại : 0168 818 3999
Chị bị côn đồ bắt cóc khi đang đi chữa bệnh tại Hải phòng.

5. Chị Nguyễn Thị Dương 45 tuổi.
Chồng là : Nguyễn Văn vũ 49 tuổi, điện thoại : 0934 284 157.
Chị bị bắt cóc khi đang trên đường đi làm về.

 6. Chị Thù Thị Phương sinh năm 1975 
Chồng là Nguyễn Văn Quý 45 tuổi. Chị bị bắt ngày 19 tháng 5 khi đnag đi làm trên đường.

  Hiện tất cả các phụ nữ này đang bị giam giữ tại công an tỉnh Quảng Ninh, các thân nhân của gia đình các chị chưa được gặp lần nào.

 Hiện tôi chưa rõ vì sao côn đồ bắt cóc phụ nữ mà lại tạm giam ở công an tỉnh, các gia đình cũng không hề nhận được  lệnh hay quyết định gì của các cơ quan chức năng như công an, tòa án, kiểm sát liên quan đến việc các chị bị bắt cóc và giam giữ. Tôi sẽ liên lạc sớm với công an tỉnh này để làm rõ vụ việc.

Lê Hiền Đức blog

45 nhận xét:

  1. Thằng Trần Đại Quang thèm đến nỗi phải bắt đàn bà đã có lứa về để thỏa cơn thèm đúng là bọn chó Côn An

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cướp xong chợ Hải Hà thì các quan chức Quảng Ninh và bọn đỡ đầu ở Ba Đình sẽ mở "tiệc" thâu đêm suốt sáng ít nhất 3 ngày liên tục.

      Xóa
    2. Ối trời ạ thằng FA mà là người dân yêu nước,nó là thằng chỉ điểm cho bọn Côn an ở dương nội đấy mà,đảng và nhà nước làm chó săn cho Tàu cả thế giới biết,văn hóa vô học thức và nghèo nàn chính là bọn cộng sản và những thằng chỉ điểm như FA,nghe Hồ Tàu nói"Người cộng sản không cần lương tri,Người cộng sản không cần nhân tính,Người cộng sản chỉ cần mục đích đuổi tận giết tiệt, thuận tay tha chết nghịch tay Đuổi tận giết tiệt"đó là câu nói của thiếu tá Hồ Quang tức Hồ tàu khựa

      Xóa
  2. Ủa,sao lạ vậy ? đất nước này có còn luật pháp không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất nước này còn có một thứ luật đó là luật rừng của bọn từng sống trong rừng ,mở tiệc ăn 3 ngày ít quá bố chúng nó chết chúng còn mở tiệc ăn một tuần thì vụ cướp này thành công chúng sẽ ăn một tháng

      Xóa
  3. Cái trang danoan2012 này toàn "mười voi không bằng bát nước sáo" nhưng vẫn thua bọn cộng sản một câu nói của cố TT Nguyễn văn Thiệu mà 90 triệu dân Việt luôn thuộc lòng "Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm"

    Trả lờiXóa
  4. Tiểu thuơng Hải hàlúc 10:02 4 tháng 8, 2014

    Khả năng đọc bài của đám dư luận viên rất kém, ngu dốt, trong bài có các số điện thoại của thân nhân người bị bọn coin đồ đảng bắt, thích thì ai cũng gọi để xác minh được, thế là quá chuẩn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiểu thuơng Hải hà10:02 : Ừm thì sẽ xác minh được thôi là những người đó đã bị bắt mà bạn. Và nguyên nhân họ bị bắt thì chỉ có thể là do họ vi phạm pháp luật mà thôi, chuyện đó là không thể bàn cãi. NHững người công an làm gì thì họ cũng phải tuân theo những quy định của pháp luật. Chứ có phải thích làm gì thì làm đâuc hứ. Chính vì vậy gia đình và bạn hãy yên tâm đi, nếu họ không có tội thì sẽ được đưa về nhà thôi

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Hoa Hong: BẠn đang nghĩ ra ở một xã hội nào không tưởng vậy bạn. Chắc chỉ có xã hội mà bạn tưởng tượng ra thì mới thế thôi nhỉ. Còn ở Việt Nam ta không có khái niệm gi gọi là luật rừng ở đây đâu bạn. Tất cả mọi công dân Việt Nam đều phải tuân theo những quy địnhc ủa pháp luật nước ta mà thôi, pháp luật luôn nghiêm minh mà. Việc những người dân ở đây khi di chuyển oqwr khu chợ mới là điều không đúng rồi bởi lẽ khu chợ cũ đã quá cũ nát rồi mà

      Xóa
    5. @Tiểu thương hải hà: Vâng số điện thoại của những người thân của những người vi phạm pháp luật là có đấy. Nhưng liệu chúng ta có thể tìm hiểu được gì qua những lời kể của họ khi họ thấy người thân của mình phải vào đồn công an đó chứ. Có thể nói việc công an bắt những người này là phải có cơ sở thì họ mới dám tiến hành, còn nếu không thì họ không dmas làm vậy đâu. Hơn nữa đừng bảo rằng côn đồ bắt họ ở đây, làm gì có côn đồ nào chứ

      Xóa
    6. Tieu thuong hải hà: Bạn nên biết rằng những người thân thì thường hay bao che cho nhau, anh em ruột thịt mà. Chẳng lẽ họ lại nói ra tội của những người thân trong gia đình mình sao. Nếu có chắc chỉ có bạn mới thế thôi nhỉ. Còn tôi thì không dám chút nào đâu bạn à. Qua đây thiết nghĩ người thân những người bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng hãy bình tĩnh, cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả thôi, họ làm sai thì họ bị bắt là chuẩn rồi gì nữa

      Xóa
    7. Các bạn xem bình luận của tôi thế này như trên mà lại bị tác giả xóa chứ. dân chủ nhân quyền còn đâu!!!!!!!!!!

      Xóa
  5. Thằng phó chủ tịch Quảng ninh dính sâu vào công ty xây chợ mới nên đang như ngồi trên đống lửa, chợ mới 3 năm nay không có khách, sẽ vỡ nợ.
    Bà con chợ cũ cứ tới nhà thằng này mà thăm nó, hỏi xem nó có bao nhiêu cỏi phần ở cty xây trung tâm thuơng mại mới mà nhiệt tình cướp chợ cũ thế ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hung ta to @: BẠn không nên vu khống người ta một cách trắng trợ như vậy đâu. Nếu bạn có bằng chứng ddnagf hoàng thì hãy nói như thế nghe chưa hả. Có thể thấy hiện nay có rất nhiều kẻ cơ hội lợi dụng những vấn đề an ninh trật tự xã hội phức tạp để nói xấu vu khống những người lãnh đọa chính quyền. Điều đó là phạm pháp không thể chấp nhận được. Rõ ràng đó là những hành động có mục đích ý đồ nhất định các bạn à

      Xóa
    2. Hung Tato: Vấn đề hoàn toàn không như bạn nghĩ đâu, cổ phần gì chứ. Tôi thấy việc lãnh đạo tỉnh quảng ninh quyết tâm xây dựng chợ mới là điều hoàn toàn có lý của họ. Bởi lẽ chợ cũ đã rất lạc hậu, cũ kỉ rồi và nghiêm trọng hơn tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây cũng rất nặng nề. Chính vì vậy việc quy hoạc xây dựng chợ mới thiết nghĩ là một chính sách hoàn toàn đúng đắn mà thôi bạn à

      Xóa
    3. @hungnato: Cách hiểu ủa bạn là phiến diện sai lệch. Bạn đang quy chụp tất cả mọi việc là do phó chủ tịch tỉnh hay sao. Nếu quả thực như vậy neenus có cơ sở bạn nên viết đơn tố cáo những người đó chứ không nói mồm vu khống như thế đâu nghe. Hơn nữa xin nhắc bạn nếu viết đơn tố cáo sai trái vơi mục đích xấu có thể phạm pháp và bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đấy bạn à

      Xóa
    4. Hung tato: Thôi thấy việc tác giả đặt tiêu đề như thế là hoàn toàn không đúng chút nào. Bởi lẽ việc những người có thẩm quyền tiến hành bắt giũ những kẻ gây rối trật tự công cộng thì có gì mà vi phạm dân chủ với chả nhân quyền ở đây chứ. Dường như đây là một chiêu bài mà những kẻ bán nước hại dân hay dùng thì phải bạn à. Nhân quyền ở đây là gì mà bạn bảo như thế. Quyền của con người tyhif cũng phải tuân theo quy định của pháp luật bạn à

      Xóa
    5. Lại là dựng chuyện ,xuyên tạc ,bịa đặt rồi đây ,hay lại là nghe thông tin từ một phía rồi viết bài bậy bạ nói xấu công an rồi đây .Những người vi phạm pháp luật hay gây mất trật tự thì sẽ bị xử lí thôi sao lại có chuyện công an vi phạm nhân quyền cơ chứ hay những người này làm sai mà không chịu nhận thì có.

      Xóa
  6. Bọn công an huyện Hải hà tiếp tay cho bọn quan tỉnh cướp chợ, bắt cóc phụ nữ ở chợ, bà con hãy tới huyện yêu cầu chúng nó phải trả lời xem chúng nó được ăn bao nhiêu trong vụ này.
    Tìm nhà riêng chúng nó, điện thoại nhà chúng nó đưa lên mạng cho quốc tế gọi hỏi chúng nó, chụp ảnh nhà chúng nó cho lên face, xem bố mẹ con cái chúng nó đang sống ở đâu, tới thăm nhà chúng nó xem.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Long Đầm hà10:11 : Bắt cóc gì ở đây hả bạn? Rõ ràng trong thư gửi của công an về cho gia đình thì những người này bị bắt vì tội gẩy ối trật tựu công cộng mà bạn. Như vậy là điều hoàn toàn hợp lý rồi chứ gì nữa. Đối với những kẻ vi phạm pháp luật thì cần xử lý một cách nghiêm minh mới được các bạn à. Như thế mới có tính răn đe cáo đối với những tên này. Thiết nghĩ bạn không nên nói xấu chính quyền một cách vô cớ như thế đâu bạn à

      Xóa
    2. Long Đầm HÀ: Bạn đang dọa ai thế hả vậy? Có thể nói việc công an họ tiến hành bắt giữ những người có hành động vi phạm pháp luật thì đâu cso gì sai trái chứ hả. Những nguwoif anyf không tuân thủ quy định của pháp luật mà bạn. Đây là việc haonf toàn đúng pháp luật diễn ra chứ đâu phải là cái trò bắt cóc gì như tác giả xuyên tạc đâu ra chứ các bạn nên tôn trọng pháp luật một chút đi nghe

      Xóa
    3. Long dam ha@: Có lẽ bạn không biết nhiều về pháp luật nên mới nói như thế thôi à. Tôi thấy những người này bị bắt là đúng pháp luật rồi mà bạn. Gây rối trật tự công cộng thì sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến những người xung quanh đấy bạn à. Đối với những đối tượng như vậy thì cần phải có hình thức xử lý nghiêm minh mới được bạn à. Như thế đất nước mới có thể ổn định xã hội mới phát triển được chứ

      Xóa
    4. Long Đầm hàZ: Vấn đề nào cũng có nguyên nhân của nó cả đấy bạn à. Không lẽ tự nhiên những người này lại bị cơ quan công an bắt giũ hay sao bạn. BẠn nên biết rằng vai trò của lực lượng công an là bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Chính vì vậy những hoạt động mà họ tiến hành đều phải đảm bảo an ninh ninh trật tự tại địa phương và đảm bảo sự đúng đắn của pháp luật bạn à. Cần mạnh tay với những người đối tượng vi phạm là chuẩn rồi

      Xóa
    5. Ý kiến hay đó Long dam,chụp hình,lấy số đt,chức vụ v.v...của chúng đăng lên các trang mạng lề dân để ông bà,cha mẹ,bà con,họ hàng, anh em của bọn chúng và cho mọi người cùng xem và cùng hỏi thăm chúng nhớ cho xin địa chỉ luôn để cùng phúng viếng bọn chúng

      Xóa
  7. Chúng tôi phát hiện ra các dư luận viên comment bảo vệ quan chức Quảng ninh có IP mạng từ Quảng ninh, vậy là các lãnh đạo QN đã phải họp khẩn để chỉ đạo bưng bít vụ nghiêm trọng này. Chắc chắn họ sẽ phải mời dân họp tiếp để gỡ tội.

    Trả lờiXóa
  8. Không thấy các bạn DLV lên tiếng nữa nhỉ.Nhục cho lũ DLV bợ đít rồi đổ bô để kiếm miếng cho vào mồm

    Trả lờiXóa
  9. Tôi thấy rằng trong tình hình hiện nay cần có sự đóng góp ý kiến thiết thực của nhân dân giành cho lực lượng công an. Đây là lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân nên những ý kiến đóng góp của nhân dân là hết sức quan trọng để đảm bảo cho tình đoàn kết, gắn bó của nhân dân với lực lượng góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng trong vấn đề đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân cùng với loại bỏ những vấn đề xâm phạm chủ quyền của chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta biết rõ là công an luôn là những người thực thi pháp luật họ giúp duy tri cuộc sốngs bình yên cho nhân dân nên không có chuyện công an làm trái pháp luật .Cho nên chúng ta cần có cái nhìn chính xác ,tránh xa những luận điệu xấu ,và hơn hết là cần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch.

      Xóa
  10. Cái tựa đề mà tác giả nói đến đã thấy không hợp lý chút nào cả, công an là lực lượng thực thi pháp luật đồng thời cũng là lực lượng trực tiếp bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và là lực lượng từ nhân dân mà trưởng thành. Bảo công an là côn đồ thì thể hiện thế nào vậy hay là chúng chỉ muốn làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân trong lòng người dân vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao lại có cái tiêu đề đầy tính kích động như thế này được cơ chứ 'Công an Quảng ninh hay giang hồ xã hội đen ?" Công an luôn là những người thực thi pháp luật họ giúp duy tri cuộc sống bình yên cho nhân dân nên không có chuyện công an làm trái pháp luật.

      Xóa
  11. Không biết tác giả bảo vệ cho cái gì vậy cho công lý hay cho chính lợi ích cá nhân mình hay sao mà bảo công an là côn đồ. Tôi nghĩ răng đây không đơn thuần là việc nói lên tiếng nói của người dân mà đó là việc hạ bệ uy tín của lực lượng công an trong lòng người dân mà thôi. Tôi nghĩ rằng lực lượng công an cũng có những cái khó của mình nên không dễ gì có thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của mình nên cũng có không ít sai lầm nên chúng ta cần có cái nhìn toàn diện hơn đừng để cho những kẻ xấu chia rẽ quan hệ kết hợp hiệu quả của nhân dân với lực lượng công an nhé.

    Trả lờiXóa
  12. Bằng chứng đâu mà nói Công an Quảng Ninh là giang hồ xã hội đen? Toàn ăn nói linh tinh với những thông tin sai sự thật. Công an nhân dân Việt Nam dù ở bất kì ở các tỉnh,huyện, xã, phường, thị trấn đều quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội để đời sống nhân dân được hạnh phúc, nhà nhà được ấm no không bị bọn tội phạm quấy rối. Bọn phản động ăn nói linh tinh sai sự thật như chúng mày mới là người phải đền tội.

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là quá vớ vẩn, thời nay loạn thật rồi, bất cứ sự việc gì, cứ thích là họ lại đổ cho công an. Có vẻ như công an chính là một cái bao để người ta xả tức ở đó, mất mát cái gì, bị đánh, bị cướp là y như rằng lôi công an ra, giờ lại còn dám vu khống công an hợp tác với côn đồ lưu manh, không hiểu họ nghĩ gì nữa? Công an là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nếu không có họ thì thử hỏi đất nước có được yên bình như thế này không? Sao lại cứ nghĩ xấu cho công an?

    Trả lờiXóa
  14. Bọn phản động và các thế lực thù địch luôn tuyên truyền những luận điệu, sai trái, xuyên tạc về lực lượng Công an nhân dân. Để làm mất lòng tin của mọi người dân với Công an nhân dân nước ta. Để từ đó chúng có thể dễ dàng tuyên truyền tới mọi người dân những thông tin lệch lạc, sai trái để kích động mọi người chống lại Đảng và Nhà nước ta. Mọi người cần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  15. Bọn phản động thối nát chúng mày đưa những thông tin sai trái sự thật như vậy chúng mày không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm sao. Đảng , Nhà nước và xã hội đã nuôi chúng mày nên người, vậy mà chúng mày lại chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn của các thế lực thù địch nước ngoài cho mà chúng mày quay lại nói xấu, phản bội lại Tổ quốc, phản bội lại quê hương. Chúng mày không phải là người sao mà có những suy nghĩ như vậy??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là những kẻ suốt ngày không có việc gì làm toàn nghĩ những chuyện xấu như xuyên tạc ,bịa đặt với nói xấu chính quyền và công an. Không biết bọn này có thù oán gì với công an không mà thấy bài viết nào cũng nói công an xấu hay vi phạm pháp luật ,cái gì cũng phải có chứng cứ chứ đâu cứ thích nói gì là nói đâu.

      Xóa
    2. Đọc mà phát nhàm những nội dung tin kiểu như thế này , nói về sự việc thì thấy bằng chứng nào thì chẳng thấy đâu ,nhưng mà lời lẽ phát ngôn như đúng rồi ,muốn nói cái gì cũng phải tôn trọng sự thật tí chứ .Còn mà cái kiểu ăn nói lung tung như thế này thì còn ai muốn đọc bài viết cho nữa.

      Xóa
  16. lại là một câu chuyện do mấy tên rận chủ dựng lên để nói xấu công an nói xấu chính quyền chúng ta không thể tin được những nội dung trong bài viết trên chúng ta biết rõ là công an luôn là những người thực thi pháp luật họ giúp duy tri cuộc sốngs bình yên cho nhân dân nên không có chuyện công an làm trái pháp luật và chúng ta cũng biết nhà nước ta luôn có những chính sách đề cao nhân quyền nên không có chuyện công an vi phạm nhân quyền.

    Trả lờiXóa
  17. Không thể hiểu bọn này nữa rồi ,sao bọn chúng cứ phải nghĩ ra đủ trò rồi nghĩ ra nhiều câu chuyện được bịa đặt và xuyên tạc một cách trắng trợn để suốt ngày đi nói xấu công an ,tôi thấy trên trang này toàn là những bài như vậy cả thôi ,hãy thôi cái trò vớ vẩn và xấu xa ngay lại đi ,thật là đáng xấu hổ.

    Trả lờiXóa
  18. công an hay giang hồ thì cái này thì mình cũng được nghe nhiều rồi không bây giờ mới được các thánh phán. thế nhưng khi nhìn nhận một vấn đề không thể nói như các thánh được đâu. đặc biệt là khi các thánh nói về một vấn đề mà ai cũng mơ hồ không hề ai biết cả . làm sao có thể xác minh được là đúng sai hử. thời gian này thì không ít các câu truyện bịa kiểu như thế này để nói xấu công an. không lại gì cả. đây cũng là hình thức bôi nhọ công an mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghĩ chăng có gì mà cần phải bàn cãi ở đây cả, chính sách đền ơn đáp nghĩa là một chính sách lớn của nhà nước thể hiện sự biết ơn đối với những chiến sĩ đã chiến đấu, hi sinh bảo vệ Tổ quốc. Còn về việc mà xét danh hiệu hay không thì cái đó đã có quy định cụ thể, những trường hợp nào cố tình làm sai thì sẽ xử lý theo pháp luật thôi, chúng ta nên có trách nhiệm tố cáo những kẻ làm sai lệch giấy tờ hoặc làm sai quy định, như thế mới tốt

      Xóa
    2. Ngu ngốc không tả nổi. Chúng mày nghĩ cán bộ chính quyền tỉnh Cà Mau là thần hay là thánh mà dám cướp đất của dân, phân lô bán nền như thế. Pháp luật Việt Nam sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào vi phạm kể cả có là cán bộ chính quyền hay thường dân thì xử như nhau hết. Không thể có cái chuyện cướp trắng trợn như thế được. Đây chẳng qua chỉ là cái trò xuyên tạc vu cáo của lũ vịt chúng mày thôi

      Xóa
    3. thằng cộng sản nghiền nát có vẻ mạnh mồm nhỉ, bên trên thì đòi lật đổ Đảng cộng sản Việt Nam, bên dưới thì lại đòi giết công an! nhưng mà nghe người ta nói là mấy thằng thần kinh cũng hay có những cái suy nghĩ hoang tưởng như thế lắm, mà bọn xấu bên ngoài thì lại rất thích mấy thằng thần kinh như thế, cứ thích mua mấy thằng ấy về để chúng cắn, chúng sủa, sủa chán mà có lỡ bị bắt thì lại có thằng khác sủa hộ! nói chung là chúng ta không thể chấp mấy thằng điên được, giờ mà nói chuyện với chúng nó thì có khi nó lại lôi mình xuống thành điên như chúng nó cũng nên ấy

      Xóa