Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Quảng nam - dân dựng lều vây nhà máy cồn để đòi nợ.

Dân dựng lều vây nhà máy đòi nợ

Hơn 40 người dân “cố thủ” dựng lều trước cổng nhà máy cồn Ethanol Đại Tân (thuộc Cty CP Đồng Xanh) ở xã Đại Tân (Đại Lộc, Quảng Nam) suốt những ngày qua để đòi nợ nhà máy chưa thanh toán tiền mua sắn của dân. Họ tuyên bố sẽ không về nhà ăn tết nếu không đòi được khoản nợ hàng chục tỷ đồng…
Những chủ nợ đến bao vây nhà máy cồn Đại Tân là những chủ doanh nghiệp (DN), và người dân ở tỉnh Kon Tum. Đây là lần thứ 3 người dân vây NM và gần 20 lần tập trung trước cổng Cty CP Đồng Xanh đóng ở số 25, Thân Cảnh Phúc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Bà Phạm Thị Ngọc Thanh (60 tuổi, ở TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết: Nhà máy nợ bà hơn 6 tỷ đồng tiền thu mua sắn từ năm 2011 đến nay chưa thanh toán.
Đã nhiều lần người dân kéo đến NM đòi nhưng lãnh đạo Công ty và lãnh đạo nhà máy không chịu trả. Gần đây, nghe tin NM này đã được bán cho người khác nên mọi người tiếp tục gây đến trước cổng dựng lều bao vây đòi nợ.
“Hơn 3 năm đi đòi nợ, DN hứa hết lần này đến lần khác, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Nếu phía DN vẫn không đồng ý thì chúng tôi sẽ dựng lều ở đây cho đến tết. Nhà máy nợ tôi, tôi lại đi nợ người dân, nên bị họ đòi tôi liên tục nên không lấy được nợ là không dám về”, Bà Thanh nói.
Theo bà Thanh trong buổi làm việc giữa các bên với Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, phía DN đã cam kết trả 100% số nợ gốc cho tất cả 24 hộ dân với số tiền 26 tỷ đồng nhưng phải chia thành 2 đợt. Đợt thứ nhất DN sẽ trả 50% trước ngày 31/3/2015. 50% còn lại sẽ được trả trước ngày 31/3/2016.


Sau 5 ngày “cố thủ” trước cổng nhà máy, nhưng vẫn chưa đòi được tiền
Sau buổi làm việc vẫn còn 9 hộ dân không đồng ý với tiến độ thanh toán của DN, nên chúng tôi tiếp tục dựng lều trước cổng NM. “Chúng tôi yêu cầu NM phải trả 50% số nợ trước Tết nguyên đán và 50% còn lại sẽ trả trước ngày 31/3/2015”, bà Thanh nói.
Anh A Zin (30 tuổi, Ngọc Hồi, Kon Tum) một trong những người dân đang bị các thương lái nợ tiền thu mua sắn 3 năm nay, buồn bã: “Nhà mình có 3 ha trồng sắn, những năm trước đến mùa thu hoạch thương lái về thu mua và hứa sẽ trả sau khi nhận tiền từ DN nhưng đến nay vẫn không thấy đâu. Tôi phải xuống đây để đòi nợ cùng các thương lái.”
Ngày 26/2/2014, người kéo đến UBND tỉnh Quảng Nam mong được giúp đỡ, UBND tỉnh trực tiếp gặp người dân. Tỉnh đã có 8 văn bản, tờ trình gửi Chính phủ đề nghị giải quyết vụ việc. Trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng xem xét gỡ bỏ khó khăn và tái cơ cấu cho Cty CP Đồng Xanh để sớm khôi phục SX.
Ngay sau đó Văn phòng Chính phủ có công văn phúc đáp rằng đã đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương chỉ đạo xử lý theo quy định. Sau khi nhận được văn bản, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài chính đăng ký làm việc với Bộ Tài chính để nhanh chóng xử lý vụ việc.
Tuy nhiên đến nay nợ nông dân trồng sắn vẫn chưa được nhà máy giải quyết, khiến hàng trăm người dân trồng sắn lao vào cảnh khốn khó khi cái tết đang cận kề.

26 nhận xét:

  1. Viet Nam chỉ sinh ra lãnh đạo ăn bằng cái máng heo thì đành chịu thôi.
    VN chuẩn bị làm sư đệ của cambodia và Lào, hahaha
    Đầu lãnh đạo việt nam chỉ chứa toàn cứt thì đành chịu vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là một thằng bại não, chúng mày có giỏi thì làm gì cho đất nước đi, hay là toàn bọn bất tài vô dụng chuyên đi làm chó săn, tay sai, làm theo những cái lời mà bọn nó hứa hẹn cho chúng mày. Còn việc Việt Nam có như thế nào thì tôi cũng tự hào là người Việt Nam, chứ không như mấy thằng chó thấy đất nước khó khăn là chạy ra nước ngoài sinh sống như thế, sống chỉ biết đến bản thân thì sống làm gì

      Xóa
    2. Những người chạy ra nước ngoài để gởi tiền về giúp đồng bào mà tụi cs làm cho họ nghèo đi vậy là họ có đang giúp đất nước không. còn đở hơn đảng cs khốn nạn tham nhũng cướp đất của dân.

      Xóa
  2. Toàn bọn xuyên tạc bịa đặt thôi, cái trang dân oan này toàn đưa những thông tin sai sự thật, nhằm khiến cho người nào vào đây đọc có cái nhìn không đúng về đất nước, khiến cho họ mất niềm tin vào Đảng và nhà nước, khiến cho đất nước trở nên rối loạn, phục vụ cho những mưu đồ chính trị của chúng. Bọn này thật là thâm độc hiểm ác, mọi người cần phải đề phòng cảnh giác

    Trả lờiXóa
  3. tình trạng này đâu phải chỉ diễn ra ở Việt Nam không đâu, chẳng nhẽ chỉ có ở Việt Nam mới có tình trạng nợ công này à, rồi công nhân biểu tình đòi tiền lương? Thực tế thì hầu hết nước nào cũng có hết, nước nào chẳng có lúc gặp khó khăn, quan trọng là giải quyết nó như thế nào cho thỏa đáng. Tôi tin trong thời gian tới thì đảng và nhà nước sẽ có những giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng nợ công này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. công nhân các nước khác biểu tình là đòi tăng lương không phải đòi lương khác nhau xa. Nếu đảng giải quyết được thì nên giải quyết sớm hơn đâu cần phải để người dân ra nằm đường đòi nợ. đúng là đỉnh cao trí tuệ làm việc như cức

      Xóa
  4. De giai quyet qua ma...doi den tet congo no moi tra tien vi no sat nghiep roi...cach duy nhat moi nguoi quang 1 chai xang cho cty nay thanh tro bui hoa may doi dc no....neu ko no cung xu thoi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì thì cũng có cách giải quyết chứ, đừng có nóng nảy như thế chứ bác nặc danh. Nếu đốt công ty thì cũng có giải quyết được vấn đề gì không? Hay chỉ làm cho tiêu tốn thêm tiền của mà thôi. Ai mà cũng nóng nảy như bác thì thật sự là chẳng còn gì để mà nói rồi, chuyện gì cũng hỏng bét hết. Những việc làm như vậy chỉ dành cho những kẻ phá hoại mà thôi

      Xóa
    2. Chang tha mang tieng pha hoai con do hon mat trang...biet bao nhieu nguoi khieu kien may chuc nam gio nam vuon hoa mai xuan thuong kia co ai giai quyet dau...tien minh thi minh dot chu truoc sau cung trang tay thoi

      Xóa
  5. Đảng cộng sản thối nát đứng trên pháp luật quốc gialúc 15:43 28 tháng 1, 2015

    Chính quyền quận Hoàn Kiếm và phường Tràng Tiền - HN quá khốn nạn, chúng ăn hối lộ của tên cán bộ đảng viên Học viện Tài chính là Trần Vinh Quang con Trịnh Hoàng Anh ở biệt thự 11A Tông Đản (đối diện Thành ủy HN) bao che cho tên Quang làm WC thải phân không có phép, đục phá tường bao nhà biệt thự gây ngấm dột xuống hộ gia đình thân nhân liệt sỹ là bà Tống Châu hạnh ở tầng 1. Vụ việc kéo dài từ 2011 tới nay công dân vẫn đang kiện tiếp.

    Lãnh đạo Quận ủy Hoàng Công Khôi trực tiếp bảo kê cho mấy mét ống thải phân này tồn tại.

    Thế mới biết đảng thối nát

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình rất ghét những thằng dư luận viên như thế này trong trang dân oan nhé, lúc nào cũng đưa những bài viết chẳng biết ở chỗ nào lên, toàn là dựng chuyện, xuyên tạc nói xấu chính quyền mà thôi. Hỏi thật nhé những thằng dư luận viên như chúng mày được trả bao nhiêu tiền để đăng cái thông tín này lên vậy? Mày có biết là những việc như mày làm có ảnh hưởng thế nào đế đất nước không/

      Xóa
    2. Vụ này sắp có án mạng, dân tầng 1 đã khóa nước của thằng đảng viên tầng 2 vì 4 năm họ chịu đựng nước thối

      Xóa
    3. Thông tin thất thiệt này ở đâu ra vậy, mấy thằng nặc danh này tự nhiên ở đâu nhảy vào, cứ sủa lung tung, chẳng theo cái thể thống gì cả, khiến cho chẳng ai hiểu gì? Không hiểu cái vụ này với cái vụ trên có liên quan gì tới nhau không? Công nhận mấy thằng dư luận viên này chỉ được cái sủa theo những lời của người ta thôi chứ thực sự cũng không hiểu nó đang nói gì đâu

      Xóa
  6. Nợ công đâu phải chỉ bây giờ mới có, trong cái thời buổi kinh tế khủng hoảng như thế này, việc nhiều công ty lâm vào cảnh phá sản và nợ công thì cũng là điều không khó hiểu cho lắm. Quan trọng là chúng ta giải quyết nó như thế nào thôi. Người dân cũng nên chấp nhận, vì đã là làm ăn thì cũng phải có rủi ro chứ, giờ đã không thể đòi lại thì cũng nên về nhà mà làm lại chứ không nền ngồi đấy chơ làm gì cả

    Trả lờiXóa
  7. Sao những thông tin này trang dân oan đưa lên làm gì, để nói rằng những người dân này cũng đang kêu oan hay sao? Nợ công đâu phải chỉ bây giờ mới diễn ra, mà ở nhiều nước khác cũng có rất nhiều ấy chứ. Để giải quyết chúng thì chúng ta cần phải thuc sđẩy nền kinh tế phát triển, muốn làm như vậy thì toàn đảng toàn dân phải đồng lòng, cùng vì mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế phát triển hơn nữa

    Trả lờiXóa
  8. chúng ta biết là hiện nay nền kinh tế rất khơ khăn nhiều công ty doanh nghiệp phải dơi vào hoàn cảnh khó khăn bên bờ vực của phá sản nên việc các công ty doanh nghiệp có một chút nợ tiền nhiên liệu phục vụ cho sản xuất tôi thấy đó là chuyện rất bình thường mà nơi nào trên đất nước nào cũng có cho nên chúng ta cũng phải thông cảm tạo điều kiện cho công ty làm ăn để thu lại vốn trả cho mọi người và vụ việc này tôi không biết cái trang web này đưa lên vì mục đích gì vì tôi thấy chuyện này rất bình thường xảy ra ở tất cả mọi quốc gia .

    Trả lờiXóa
  9. suốt ngày dân oan dựng lều chỗ nọ, dân oan tụ tập chỗ kia đòi đất, đòi tiền, phản đối chính quyền, xí nghiệp các kiểu. Thử hỏi mấy đám rận chủ rằng dân oan Việt Nam lấy đâu ra lắm thế mà suốt ngày cứ tụ tập, đòi cái nọ, biểu tình, khiếu kiện cái kia. Họ không còn việc gì làm nữa à mà suốt ngày theo lời đám Xuân Việt Nam này cứ ở khắp nơi vậy. Đúng là xuyên tạc, bịa đặt hết mức, làm gì thì nó cũng phải có lý chứ, nói linh tinh xuốt thế ai mà tin được chứ

    Trả lờiXóa
  10. Người dân Quảng Nam dựng lều vây nhà máy là do nhà máy chưa trả lương đúng hạn thôi, chứ có gì to tát đâu, trong thời buổi kinh tế khó khăn thế này, một vài công ty vỡ nợ rồi dẫn đến tình trạng nợ công cũng là điều bình thường thôi mà, có gì lạ đâu, đâu phỉ chỉ mình ở Việt Nam mới có, mà ở nước nào chẳng có tính trạng này mà phải phàn nàn chứ

    Trả lờiXóa
  11. Bọn rân oan này cũng giỏi bới móc nhỉ, đến cái chuyện xây 2 tầng đến 5 tầng cũng moi móc ra được, tôi thấy thì điều này có gì ảnh hưởng đâu, quy định là 2 tầng nhưng nếu người ta có tiền thì xây dựng thêm thì sao? Cái đấy là điều tốt chứ sao, cớ sao dân oan lại nói là vị này coi thường pháp luật chứ. Quy định này cũng đâu phải là pháp luật gì chứ. Dân oan chỉ được cái lấy cớ để nói xấu cán bộ thôi

    Trả lờiXóa
  12. Những ai vi phạm pháp luật thì đã có pháp luật trừng trị rồi, không đến lượt mấy thằng ở trang dân oan này phát biểu nhé, chúng mày là cái gì mà dám phát biểu ở đây, lại còn xuyên tạc, nói năng lung tung nữa chứ. Dù là tỉnh ủy viên thì người ta cũng sẽ không bao giờ có hành vi coi thường pháp luật đâu nhé, mà ngược lại họ sẽ là những tấm gương cho những người khác noi thoe nữa cơ. Chúng mày chỉ viết mấy bài để nói xấu chính quyền thôi

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Ô cái trang này vẫn chưa bị xóa sổ à mà không nhận ra bây giờ là thời kỳ khó khăn hay sao mà còn đi kêu cái chuyện này, có chỗ còn phải thưởng tết bằng sản phẩm của chính minh, sao chúng m không tự hỏi là tại sao lại vậy đi, tại chúng mày phá đấy lũ khốn nạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu muốn nghe tin báo láo thì vào báo đảng mà xem sao vào đây để xem tin thật rồi bị có tật giật mình.

      Xóa
  15. Công ty thiếu nợ người dân thì họ có trách nhiệ phải trả nợ. Người dân hòa toàn có thể làm đơn khiếu kiện nếu công ty vi phạm hợp đồng dân sự đã ký kết. Nếu có những sai phạm trong hợp đồng dân sự cụ thể ở đây là thiếu nợ người dân thì Pháp luật chắc chắn sẽ giải quyết một cách hợp lý. Còn việc làm như trên thì thật không nên, chẳng có tác dụng gì.

    Trả lờiXóa
  16. Công ty thiếu nợ người dân thì họ có trách nhiệ phải trả nợ. Người dân hòa toàn có thể làm đơn khiếu kiện nếu công ty vi phạm hợp đồng dân sự đã ký kết. Nếu có những sai phạm trong hợp đồng dân sự cụ thể ở đây là thiếu nợ người dân thì Pháp luật chắc chắn sẽ giải quyết một cách hợp lý. Còn việc làm như trên thì thật không nên, chẳng có tác dụng gì.

    Trả lờiXóa
  17. Cam moi nguoi 1 chai xang toi khieu kien la bao dam no tra no lien...neu ko thi cho 100 nam nua....hoi truoc minh doi no kieu nay rat huu hieu

    Trả lờiXóa