Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Sóc Trăng, tỉnh oan sai nhiều nhất nước, thật khốn nạn thay chính quyền !

11 nhận xét:

  1. Chỉ vài ngày hôm trước thôi tôi cũng đọc một bài viết trên trang Web này thì nói là tỉnh Long An là tỉnh xảy ra nhiều oan sai nhất nhưng hôm nay lại có giọng điệu khác nói là tỉnh sóc Trăng qua đó chúng ta phải kiểm tra lại những thông tin được đưa lên từ trang này tôi thấy không nhất quán thông tin điều đó chứng tỏ là những thông tin trên trạng mạng này thường là sai lầm, chúng ta chỉ cần có hiểu biết một chút là chúng ta biết là trong quá trình điều tra việc tạm dừng điều tra một vụ án là rất bình thường vì không đủ chứng cứ cho nên không thể nói là tỉnh Sóc Trăng xảy ra nhiều oan sai được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn Hùng Dũng nói nghe cũng hơi tạm có lý,nhưng với chúng tôi những người dân bình thường và cũng rất đỗi bình thường thường xuyên đọc vào tin tức các trang mạng của lề dân hơn lề đảng vì sao?tin tức của lề dân trung thực và chính xác hơn lề đảng,và nữa là khi có ý kiến đóng góp vào báo của lề Đảng không thấy được đăng lênvì sao? vì đối với Đảng những ý kiến trái chiều đều được coi và ghép thành tội 88,258.257 v.v... muôn vàn thứ tội do Đảng đặt ra,nhưng ngày nay thông tin mạng rất phổ biến và cho dù lũ lãnh đạo Ba Đình có nói trăng nói cuội gì cũng không một ai tin lũ cộng sản,điều này DLV của ban tuyên láo của Đảng cộng sản Ba Đình thừa biết nhưng vẫn thích nói láo

      Xóa
    2. Bạn không biết cách giật tít của trang này à ? đừng có mà đọc cái tên xong đã vội vàng hiểu cả bài, có khi nó chẳng liên quan gì đến nhau đâu bạn ạ, chỉ là một cách để câu view thôi, cái gì chẳng là nhất. Cũng như là kiểu bán hàng trên mạng ấy, ngày nào cũng đăng nhưng ngày nào cũng nói là duy nhất hôm nay, cái trang này cũng tương tự thôi mà.

      Xóa
    3. ;D thế là đủ rõ bộ mặt của lũ xuyên tạc rồi. cảm ơn thông tin quý giá của bản Hùng Dũng :) Chắc chắn bọn này được khoán mỗi ngày bao nhiêu bài đấy xong không có tin để viết thì sinh ra xuyên tạc này nọ thôi, chừa đi nhé, bọn cờ hó khốn nạn

      Xóa
    4. Nếu như những cán bộ ở các tỉnh địa phương làm sai quy định, không có đủ năng lực kiến thức cần thiết, không đủ khả năng làm việc thì những ai đã vi phạm thì có thể cho thôi việc hoặc kỷ luật một cách hợp tình hợp lí, còn những ai không đủ khả năng nhưng vẫn luôn chấp hành tốt quy định thì cần bồi dưỡng thêm khả năng kiến thức cho họ.

      Xóa
  2. Hùng Dũng là con sói rừng lạc loài vào thế giới loài người chăng?

    Trả lờiXóa
  3. Nếu như những cán bộ ở các tỉnh địa phương làm sai quy định, không có đủ năng lực kiến thức cần thiết, không đủ khả năng làm việc thì những ai đã vi phạm thì có thể cho thôi việc hoặc kỷ luật một cách hợp tình hợp lí, còn những ai không đủ khả năng nhưng vẫn luôn chấp hành tốt quy định thì cần bồi dưỡng thêm khả năng kiến thức cho họ. Không biết những vụ việc ở Sóc Trăng chính xác là như thế nào, nhưng bất kì ở đâu cũng vậy thôi

    Trả lờiXóa
  4. Nếu ở Sóc Trăng có người dân nào bị oan thì họ hãy đến đúng cơ quan có thẩm quyền, nơi đã ra quyết định sai hoặc đã bắt họ mà họ không vi phạm để đề nghị xem xét giải quyết, có thể trình bày bằng miệng đối với người có trách nhiệm hoặc có thể viết đơn đề nghị, nếu bà con oan thật thì không có lí do gì người ta lại không giải quyết cho bà con, Có nhiều trường hợp cán bộ làm không đúng luật thì bà con thấy quyền lợi của mình bị vi phạm thì cũng phải lên tiếng, không ai o ép ai cả

    Trả lờiXóa
  5. vài ngày hôm trước thôi tôi cũng đọc một bài viết trên trang Web này thì nói là tỉnh Long An là tỉnh xảy ra nhiều oan sai nhất nhưng hôm nay lại có giọng điệu khác nói là tỉnh sóc Trăng qua đó chúng ta phải kiểm tra lại những thông tin được đưa lên từ trang này tôi thấy không nhất quán thông tin điều đó chứng tỏ là những thông tin trên trạng mạng này thường là sai lầm, chúng ta chỉ cần có hiểu biết một chút là chúng ta biết là trong quá trình điều tra

    Trả lờiXóa
  6. Nếu như quan chức cán bộ địa phương làm sai quy định, không đủ năng lực kiến thức cần thiết, khả năng làm việc thì có thể cho thôi việc hoặc kỷ luật một cách hợp tình hợp lí, còn những ai không đủ khả năng nhưng vẫn luôn chấp hành tốt quy định thì cần bồi dưỡng thêm khả năng kiến thức cho họ. Không biết những vụ việc ở Sóc Trăng chính xác là như thế nào, nhưng bất kì ở đâu cũng vậy thôi

    Trả lờiXóa
  7. Nếu ở Sóc Trăng có người dân nào bị oan thì họ hãy đến đúng cơ quan có thẩm quyền, nơi đã ra quyết định sai hoặc đã bắt họ mà họ không vi phạm để đề nghị xem xét giải quyết, có thể trình bày bằng miệng đối với người có trách nhiệm hoặc có thể viết đơn đề nghị, nếu bà con oan thật thì không có lí do gì người ta lại không giải quyết cho bà con, Có nhiều trường hợp cán bộ làm không đúng luật thì bà con thấy quyền lợi của mình bị vi phạm thì cũng phải lên tiếng, không ai o ép ai cả

    Trả lờiXóa