Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Hải quân và cảnh sát biển Việt nam hãy chững minh rằng quý vị vẫn đang tồn tại.

  Ngày hôm nay, báo chí Việt nam loan tải tin rất nóng về tình hình biển đảo Việt nam, gây choáng váng và bất bình trong dư luận : Trung quốc mang giàn khoan dầu Hải dương cắm vào tận vùng biển thuộc khu kinh tế đặc quyền của Việt nam, chỉ cách đất liền hơn một trăm hải lý !

http://www.vietnamplus.vn/phan-doi-trung-quoc-dua-gian-khoan-den-vung-bien-viet-nam/257874.vnp
 Tối nay, qua truyền hình trung ương, cô MC cũng đọc lời phản đối của phát ngôn bộ ngoại giao Việt nam một cách rất hời hợt và ngắn gọn.
 Điều gây bất bình và bức xúc trong dư luận nhân dân là ở chỗ : chúng ta có Hải quân, có cảnh sát biển với đội ngũ được trang bị các thiết bị tàu chiến, tàu tầu tra, hệ thống ra đa và vệ tinh quan sát...đầy đủ. Vậy tại sao các lực lượng này đi đâu, làm gì mà để nước ngoài mang cả giàn khoan dầu ớn hàng ngàn tấn vào lắp dựng trên biển của ta chỉ cách đất liền có hơn trăm hải lý mà giờ mới cho phát ngôn đọc trên ti vi ?
 Sự thật là như thế nào ? báo cáo của Bộ quốc phòng về tình hình biển đảo ra sao ? các quan chức trung ương mấy tuần nay ngược xuôi như con thoi tiêp xúc cử tri khắp các miền có nói gì tới chuyện động trời này không ? như ti vi đưa tin hôm qua Tổng bí thư Trọng gặp cử tri Ba đình thì không nói gì đến chuyện biển đảo ta bị Trung quốc cắm dàn khoan này.
 Việc lắp dựng một hệ thống giàn khoan hàng ngàn tấn theo chuyên gia dầu khí cho biết không thể trong ngày một ngày hai, không thể trong một hay hai tuần mà phải là hàng tháng. Vậy các lực lượng hải quân và cảnh sát biển của Việt nam đi đâu, làm gì khi cả tháng đó Trung quốc kéo trang thiết bị tới sát đất liền ta để dựng giàn khoan ?
 nên nhớ rằng vùng kinh tế đặc quyền của chúng ta là hai trăm hải lý, vậy chỉ cách đất liền hơn trăm hải lý thì có nghĩa rằng có một sự mờ ám trong chính quyền chúng ta đã xảy ra chứ ? chính quyền Việt nam đã làm gì, đã được dân giao phó quản lý, giữ gìn lãnh thổ Đất nước ra sao ? điều này khó lý giải và nhân dân cùng dư luận đang chờ câu trả lời của mấy vị đứng đầu Quốc hội.

Ngay ngày mai, mời ông Nguyễn Sinh Hùng - chủ tịch Quốc hội hãy đăng đàn nóng, trả lời nhân dân về chuyện này, thanh niên và trí thức cùng nhân dân cả nước hãy điệu các ông đứng đầu nhà nước ra để trả lời xem họ đã và đang làm gì, họ đang ý đồ gì trong việc để ngoại bang cụ thể là Trung cộng coi lãnh thổ lãnh hải Việt nam như ao nhà của họ ?

45 nhận xét:

  1. dam dlv dau rui vao ma nhan xet xem .mo mom ra ma dinh huong benh vuc cho chinh quyen .xem tai viet cua cac nguoi ntn ma dc huong luong cua chinh quyen lay tu tien thue cua dan. tq ma da lap dat xong thi coi nhu da an bai vi chinh quyen nay co y thuc bao ve dat nc gi dau chi lo cho ca nhan va gd chung no thoi .ngay chung no voi nhau cung ngam dau da nhau de tranh ranh ghe thi dua nao di lo viec cua dat nuoc

    Trả lờiXóa
  2. Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Trọng - Sang - Dũng - Hùng, hãy chứng minh là đã không bán nước cho Tàu cộng đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: Ai bán nước cho bọn Tàu cộng vậy bạn? Vấn đề biển đảo là môt vấ đề gây căng thẳng ở BIển Đông hiện nay mà trung tâm của sự tranh chấp đó chính là giữa Việt Nam với Trung Quốc. Về phía nước ta đứng trước những hành động ngang ngược, láo xược của chúng trên Biển Đông thì Đảng, Nhà nước ta đã lên tiếng phản đối rồi đấy thôi. Bán nước là chuyện không hề có đâu bạn à

      Xóa
    2. các bạn đừng có chơi bài kích động ở đây nữa, các bạn hãy thử nhìn lại những gì mà nước ta đã và đang làm đi, nước ta chống lại những hành động của trung quốc trên tất cả các vấn đề từ ngoại giao đến việc đưa vấn đề biển đông ra các hội nghị quốc tế, và bước đầu chúng ta đã tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận thế giới. Điều đó là một bước quan trọng trong việc chúng ta đấu tranh với trung quốc trên biển Đông

      Xóa
    3. Vậy chúng mày cho tao cái bằng chứng, chứng minh họ bán nước cho bọn Tàu đi. Cái bọn ngu si mà cứ đòi làm quân sự gia với chính trị gia à. Cái logic lũ cờ vàng chúng mày là vậy, bị nhân dân đá đít nên giờ quay về cắn loạn sì ngầu. Cái lũ làm tay sai cho giặc, lê máy chém đi cả miền Nam, giờ lấy cái tư cách đéo gì để nói. Họ bán nước thật, mày nghĩ chỉ có cái loại IQ cỡ mày mới biết thôi á. Mày giỏi quá

      Xóa
  3. Đ.m chúng nó, chúng nó bán nước rồi còn đâu, nên chỉ phản đối chiếu lệ đó thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: ĐỪng có quy chụp như thế. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển Việt Nam là điều không thể chấp nhận được. Riêng cái bọn Tàu Khựa này chắc chúng ta ai cũng hiểu rõ bản chất xấu xa, đê hèn của chúng rồi, chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào để chiếm biển đông của ta. Đặc biệt khi mà vùng biển của ta rất rộng lớn nên rất khó khăn cho việc kiểm soát nắm bắt tình hình bạn à

      Xóa
    2. Mẹ cái lũ não phẳng, độ ngu của mày thật sự khiến tao khâm phục đấy. "Phản đối lấy lệ" - thế theo mày, họ phải làm gì, điều toàn bộ lực lượng CSB và Hải quân ra bắn nhau chắc. Mày biết vì sao suốt đời mày sẽ vẫn chỉ làm cái thằng đi chửi thuê kiếm tiền, chứ chẳng có cái địa vị quái nào trong xã hội không. Tao nghĩ sau khi đọc cái câu trên của mày thì tao đã hiểu lý do rồi đấy

      Xóa
  4. Hành vi xâm hại chủ quyền lãnh hải của nước ta là một hành vi không thể chấp nhận được, nó đi ngược lại với công ước luật biển, chúng ta có chủ quyền tuyệt đối với vùng biển đó, chính vì thế mà Đảng và nhà nước sẽ chắc chắn phải can thiệp vào vụ việc này, không thể để hành động đó tiếp tục sảy ra. Nhưng chúng ta sẽ không dùng các biện pháp vũ lực, thay vào đó sẽ là các biện pháp hòa bình để giải quyết.

    Trả lờiXóa
  5. Hành vi xâm hại chủ quyền lãnh hải của nước ta là một hành vi không thể chấp nhận được, nó đi ngược lại với công ước luật biển, chúng ta có chủ quyền tuyệt đối với vùng biển đó, chính vì thế mà Đảng và nhà nước sẽ chắc chắn phải can thiệp vào vụ việc này, không thể để hành động đó tiếp tục sảy ra. Nhưng chúng ta sẽ không dùng các biện pháp vũ lực, thay vào đó sẽ là các biện pháp hòa bình để giải quyết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chớ lo, có đảng lo !!!

      Xóa
    2. Trộm vào tận trong nhà đang mở két mà chủ nhà không lấy cây nệ cứ nằm rên ư ử thì nó vét hết không để lại đồng xu nào đâu

      Bach Duong

      Xóa
  6. Bon csVN chi biet lay dat cua dan thoi con bon csTau anh em lay bien dao thi ok,nham mat lam ngo, de nghi cap chung 5 chiec tau lon cua HQVN nam dau tuong Tran d. Quang dem bo ha lau la CA ra gianh lai bien danh lai voi bon TC dat khoang dau, neu duoc nhu vay thi dan VN hoan ho va KHONG BAO GIO GOI CA LA HEN VOI GIAC AC VOI DAN , mong bon CAVN hanh dong nhu mong muon cua dan va hay ngan dau len di danh bon TC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: Bạn cần bình tĩnh bạn à, sự việc không đơn giản như bạn nghĩ đâu, bạo lực không phải là cách giải quyết thông minh nhất đâu bạn à. Thử hỏi nếu chúng ta đuổi được bọn chúng đi mà không phải tốn bất kì một viên đạn nào thì có phải chẳng tốt hơn hay sao. Đó chính là chính sách khéo léo mềm dẻo của Đảng nhà nước ta. THật sự tôi cũng thấy rất bất bình với những hành động láo xược của bọn Khựa này

      Xóa
    2. to: Sách Gia--- đối với giặc, chúng mày luôn mồm lu loa bọa lực không giai3i quyết được vấn đề---đối với dân nghèo chú mày vừa cướp vừa giết??? đúng là mồm cộng sản, đéo tin được---

      Xóa
  7. “Bạn Vàng” Đảng ra mặt
    Ăn cướp Biển Đông ta
    Nhân dân hãy chống mắt
    Xem Đảng ta anh hùng
    Gữi biển đảo thế nào?

    Hay là Đảng vẫn thế?
    Phản đối suông lấy lệ
    Ra vẻ bịp đồng bào
    Còn Đảng đã thông đồng?
    Ôm chân giặc bán nước?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: Bạn nên hiểu thế này nước ta là một nước còn yếu so với sức mạnh kinh tế, hải quân của Trung Quốc. Việc Trung Quốc có các hành động trắng trợn trên vùng biển nước ta thì chúng ta không thể trực tiếp đấu tranh với chúng được. Thử hỏi nếu nổ súng thì bên nào lợi hơn chứ, nhất định là Trung Quốc với ưu thế của mình sẽ có lợi hơn rồi. Trong khi quả thật chiến tranh là điều mà nhân dân ta không hề mong muốn. Vì vậy việc đối phó vơi chúng cần sự khôn khéo bạn à

      Xóa
    2. Nặc danh@: Thế chẳng lẽ bạn muốn đất nước ta có chiến tranh với Trung Quốc chắc. Như vậy thì không có lợi chút nào cho đất nước ta đâu bạn à, không thể nóng nảy, bốc đồng như vậy được. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta đứng nhìn Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Để đấu tranh với các hành động của Trung Quốc thì Đảng ta đã khéo léo kết hợp với sức mạnh nội lực của mình là hải quân, ngư dân, đồng thời tận dụng tiếng nói của bạn bè quốc tế đấy thôi

      Xóa
  8. Xin mọi người yên tâm. Mấy năm nay quân đội và công an của ta đã thực tập cưỡng chế di dời rất thành công: từ Cống Rộc Tiên Lãng, Đại Từ Thái Nguyên, và rất nhiều nơi khác trên khắp đất nước, rồi gần đây nhất là Dương Nội Hà Nội.
    Những trận đánh rất đẹp đáng ghi vào sách giáo khoa như vậy để làm gì, nếu không phải là chuẩn bị để cưỡng chế giàn khoan dầu khổng lồ của Trung Quốc?
    Phen này thì khối thằng cứng đầu trên giàn khoan Trung Quốc sẽ bị công an Việt Nam cho đầu gấu đập tơi bời rồi quẳng lên xe đưa đi mất tích cho mà xem.
    Cứ hình dung cái cảnh tất cả mọi đường vào khu giàn khoan đều bị xe cảnh sát Việt Nam chốt chặn, không cho ai được tiếp viện. Rồi bên trong là một lực lượng hùng hậu hàng ngàn người gồm cả công an, quân đội và... đầu gấu, tấn công quân bành trướng tơi bời khói lửa, tôi thấy sướng không thể tả được.
    Quả là sách lược với Trung Quốc "đã có đảng lo" rất chu đáo.
    Yên tâm, yên tâm, đại yên tâm, yên tâm nhớn nhá!
    Tuti

    Trả lờiXóa
  9. nhân dân Việt Nam sẽ làm tất cả vì chủ quyền biển đảo của tổ quốc không cho bọn chúng xâm phạm đến chủ quyền của chúng ta và sẽ ngăn cản tất cả những hành vi của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam mà chưa được cho phép,và Trung Quốc hãy tôn trọng luật pháp quốc tế về chủ quyền biển đảo của nước ta không nên có những hành động gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ hai nước và các cơ quan chức năng hãy sớm giải quyết để có câu trả lời cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  10. thu dem gian khoan sang nhat hay malay csvn ban het roi

    Trả lờiXóa
  11. Chúng ta cũng cần phải hiểu rằng lực lượng hải quân, kiểm ngư của chúng ta còn khá mỏng để có thể phát hiện sớm, nhanh chóng những sự việc như vậy. Hơn nữa chúng ta cũng được biết đến bọn Khựa với những thủ đoan hết sức tinh vi xảo quyệt, chính vì lẽ đó nên chúng đã thoát được con mắt của cơ quan chức năng khi đưa dàn khoan này vào cùng biển nước ta

    Trả lờiXóa
  12. Mấy thằng dlv cũng vào đây bênh vực cho cai mồm phản đối chiếu lệ của đảng , nhà nước cộng sản hỉ, cứ thấy thằng phát ngôn viên chính phủ lên truyền hình là biết sắp mất thêm đất, biển rồi !, cứ lấy lý do yêu hòa bình, đấu tranh bằng biện pháp hửu nghị bốn tốt ...chặn được không cái quyết tâm xâm chiếm của tàu cộng vậy hở mấy thằng ăn cơm dân ta làm lợi giặc tàu vậy ? Đánh nhau với tụi tàu ô này ngoài biển có gì khó, chẳng cần hạm đội mạnh, chẳng cần ra tân nơi mà chiến... chỉ cần lòng yêu nước chân chính là tiêu cái dàn khoan này trong tích tắc... Tàu ô đem quân tấn công đất liền ta sợ à.... hay chúng áp sát hạm đội vào đất liền của ta để nạp mạng... nói chung là bị nhân dân chửi hèn hay bán nước là có gì sai đâu ? hảy chứng minh chính phủ cs không bán nước không hèn đi mấy thằng "gian lận viên". Chắc đợi nó hút hết dầu rồi tự nó rút về xong .... mới hô lên là ta đã đuổi được nó sao... chưa nói cái tọa độ nó đặt dàn khoan thì để bảo vệ bọn tàu chiến trung cộng còn bành trướng ra xung quanh hàng trăm km nữa, có khi nhờ vậy mà mấy cán có cơ hội mở dịch vụ làm giàu nhờ bán bia ôm cho bọn quân tàu ô ... và hải quân ta có dịp học hỏi hải quân bạn ngay sát bờ biển khỏi bơi ra xa hao xăng....

    Trả lờiXóa
  13. Các bạn đừng tin bài viết kiểu như thế này, rõ ràng bài viết này mang đầy mùi kích động, chúng muốn kích động nhân dân, chúng muốn nhân dân nghĩ sai về Đảng và Nhà nước ta, chúng muốn nước ta phải nổ súng và thất bại trược trung quốc. Đúng là cái bè lẽ bán nước, hại dân, chúng không muốn nước ta phải hòa bình, chúng muốn nước ta khi nào cũng có chiến tranh cả, chúng muốn người dân chúng ta phải bị bóc lột kìa

    Trả lờiXóa
  14. Hành vi xâm hại chủ quyền lãnh hải của nước ta là một hành vi không thể chấp nhận được, nó đi ngược lại với công ước luật biển, chúng ta có chủ quyền tuyệt đối với vùng biển đó, chính vì thế mà Đảng và nhà nước sẽ chắc chắn phải can thiệp vào vụ việc này, không thể để hành động đó tiếp tục sảy ra. Nhưng chúng ta sẽ không dùng các biện pháp vũ lực, thay vào đó sẽ là các biện pháp hòa bình để giải quyết.

    Trả lờiXóa
  15. nhân dân Việt Nam sẽ làm tất cả vì chủ quyền biển đảo của tổ quốc không cho bọn chúng xâm phạm đến chủ quyền của chúng ta và sẽ ngăn cản tất cả những hành vi của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam mà chưa được cho phép,và Trung Quốc hãy tôn trọng luật pháp quốc tế về chủ quyền biển đảo của nước ta không nên có những hành động gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ hai nước và các cơ quan chức năng hãy sớm giải quyết để có câu trả lời cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  16. Bạn nên hiểu thế này nước ta là một nước còn yếu so với sức mạnh kinh tế, hải quân của Trung Quốc. Việc Trung Quốc có các hành động trắng trợn trên vùng biển nước ta thì chúng ta không thể trực tiếp đấu tranh với chúng được. Thử hỏi nếu nổ súng thì bên nào lợi hơn chứ, nhất định là Trung Quốc với ưu thế của mình sẽ có lợi hơn rồi. Trong khi quả thật chiến tranh là điều mà nhân dân ta không hề mong muốn. Vì vậy việc đối phó vơi chúng cần sự khôn khéo bạn à

    Trả lờiXóa




  17. trải qua hàng ngàn năm chống ngoại bang xâm lước chúng ta đã quá thấu hiểu bản chất của anh bạn láng giềng to lớn này ồi...bề ngoài là bạn thì bên trong lại luôn có những hành động chống phá và quấy phá nhân dân ta ..thật sự chó má vô cùng



    Trả lờiXóa
  18. nhân dân việt nam yêu chuộng hòa bình ..đó là điều ai ai cũng biết và đó là điều không phải bàn cãi chúng ta đã phải hi sinh rất rất nhiều để có được ngày như hum nay..chúng ta sẽ tìm mọi cách để giữ lấy sự hòa bình đó nhưng chúng ta không sợ chiến tranh đó là điều không phải bàn cãi

    Trả lờiXóa
  19. trung quốc là những tên hai mặt một mặt là tuyên truyền mình là quốc gia yêu chuộng hòa bình một mặt lại đi tuyên truyền nói xấu quốc gia khác..bên trong thì ngấm ngầm chuẩn bị âm mưu đi chia rẽ nội bộ và xâm lán biển đảo và lãnh thổ của quốc gia khác thật sự là không chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  20. đất nước ta yêu chuộng hòa binh chúng ta luôn luôn hòa bình chúng ta muốn cho tất cả thế giới biêt được bổn mặt của lũ ngoại bang ..chúng ta đã và đang làm đúng nhưng hãy nhớ rằng chngs ta yêu hòa bình nhưng chúng ta không sợ chiến tranh chúng ta sắn sàng hi sinh vì đất nước

    Trả lờiXóa
  21. những kẻ bán nước là những tên đang bị phê phán bọn này chả làm được cái gì ? chỉ biết đứng một chỗ nõi chuyện trên trời cứ tưởng mình là vô địch đến khi gặp nguy hay lam trận thì lại là những kẻ chạy đầu tiên thật sự không thể nào chấp nhận đượcc ái bọn chó má này...đúng là chó má hết mức

    Trả lờiXóa
  22. trong khi đảng và nhà nước cũng như toàn thể nhân dân đang căng mình để đấu tranh cho chính nghĩa và chống lại kẻ thù xâm lược thì ở đây những kẻ bán nước hãy những tên anh hùng bàn phím bán nước lại có những lời nói xúc phạm không thể nào chấp nhận được

    Trả lờiXóa


  23. hãy nhớ rằng chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và tối thượng không ai cũng như không bất cứ kẻ nào có thể xâm phạm được nó đó là điều chắc chắn và vẫn luôn luôn như thế ..chúng ta yêu hòa bình chúng ta sẽ làm mọi cách để có hào bình nhưng chúng ta không sợ chiến tranh ...nhân dân việt nam sẽ làm mọi cách để chiến đấu chống ngoại xâm

    Trả lờiXóa

  24. hãy nhớ rằng đảng và nhà nước ta cũng như nhân dân ta đang cố gắng hết sức mình để đấu tranh hòa bình nhất có thể để bắt trung quốc phải rút giàn khoan và không làm tổn hại đến quan hệ song phương..? chúng ta đang làm rất tốt công việc của mình

    Trả lờiXóa
  25. " Vậy các lực lượng hải quân và cảnh sát biển của Việt nam đi đâu, làm gì khi cả tháng đó Trung quốc kéo trang thiết bị tới sát đất liền ta để dựng giàn khoan ?" hãy nhớ rằng đo là vùng biển mà bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền để đi qua miễn là không làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia ..nó chỉ ảnh hưởng khi bọn chúng dừng lại khi không có sựu cho phép

    Trả lờiXóa
  26. "Vậy tại sao các lực lượng này đi đâu, làm gì mà để nước ngoài mang cả giàn khoan dầu ớn hàng ngàn tấn vào lắp dựng trên biển của ta chỉ cách đất liền có hơn trăm hải lý mà giờ mới cho phát ngôn đọc trên ti vi ?" sao mà lại nói là hải quân và cảnh sát biển của ta không làm gì cả?..nghe có buồn cười không ? hãy nhớ rằng đó là vùng di chuyển quốc tế mà bất cứ quốc gia nào cũng có thể đi qua

    Trả lờiXóa
  27. "Tối nay, qua truyền hình trung ương, cô MC cũng đọc lời phản đối của phát ngôn bộ ngoại giao Việt nam một cách rất hời hợt và ngắn gọn."...thế nào là hời hợt hả ông tác giả ..chẳng lẽ lại bắt cô mc nói gồng cổ hay chửi bới trên truyền hình hả...thế thì còn gì là lịch sự nữa hả...?

    Trả lờiXóa
  28. " Ngày hôm nay, báo chí Việt nam loan tải tin rất nóng về tình hình biển đảo Việt nam, gây choáng váng và bất bình trong dư luận : Trung quốc mang giàn khoan dầu Hải dương cắm vào tận vùng biển thuộc khu kinh tế đặc quyền của Việt nam, chỉ cách đất liền hơn một trăm hải lý !
    " thật sự không một người dân việt nam nào là có thể đứng im khi nghe đến cái tin như trời giáng này...nó làm cho bao con dân việt nam thêm hừng hực nỗi căm thù kẻ ngoại bang


    Trả lờiXóa
  29. Nếu cứ manh động như cái các vị nói thì đất nước ta không thể tòn tại nỗi được mấy ngày mà mất nước vào tay kẻ khác rồi, các ông phải thấy rằng VN đang đứng ở vị thế nào có những mặt mạnh mặt yếu j có thể lợi dụng được để chiến thắng TQ chứ không phải cứ đâm đầu vào như "trâu húc mã" ông hãy làm cái j đó có ích cho đất nước đi đừng ngồi đấy mà kêu gào bàn phím này nọ, kiểu như là ông đổ toàn bộ trách nhiệm lên hải quân cảnh sát biển chắc. Nếu không có tính toán kĩ lưỡng chúng ta rất dễ bị mắc bẫy của địch ko chỉ mất đảo thui đâu mà có khi mất cả nước nữa cơ

    Trả lờiXóa
  30. "Điều gây bất bình và bức xúc trong dư luận nhân dân là ở chỗ : chúng ta có Hải quân, có cảnh sát biển với đội ngũ được trang bị các thiết bị tàu chiến, tàu tầu tra, hệ thống ra đa và vệ tinh quan sát...đầy đủ. Vậy tại sao các lực lượng này đi đâu, làm gì mà để nước ngoài mang cả giàn khoan dầu ớn hàng ngàn tấn vào lắp dựng trên biển của ta chỉ cách đất liền có hơn trăm hải lý mà giờ mới cho phát ngôn đọc trên ti vi ?" - các vị vui lòng dùng đầu óc để suy nghĩ đi cho chúng tôi nhờ, Ngay khi tàu TQ chạm vào vùng đặc quyền kinh tế của VN, các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển ở khu vực gần nhất đã được điều tới, chặn đứng di chuyển của dàn khoan. Chúng mày nghĩ VN có đủ tàu để dàn khắp Biển Đông hay sao mà chúng chạm vào vùng đặc quyền kinh tế là có tàu VN ngay bên cạnh rồi

    Trả lờiXóa
  31. Thằng nào viết bài này, chường cái mặt ra cho anh xem nào, mày đang cố tỏ vẻ nguy hiểm, hay mày ngu dốt thật vậy. Cho dù sử dụng các thiết bị theo dõi và phát hiện giàn khoan Trung quốc đang di chuyển về phía vùng biển đặc quyền kinh tế hoặc đã chạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì cũng phải có thời gian nhất định, các lực lượng của ta mới tiếp cận được tới nơi. Chúng mày nghĩ là Việt Nam luôn luôn có tàu dàn hàng ngang ở khu vực giáp ranh giữa hai khu vực biển VN - TQ à

    Trả lờiXóa
  32. "Tối nay, qua truyền hình trung ương, cô MC cũng đọc lời phản đối của phát ngôn bộ ngoại giao Việt nam một cách rất hời hợt và ngắn gọn." - thế theo chúng mày cô MC ấy phải đọc kiểu gì đây. Cô ta phải vừa đọc, vừa gầm gừ, đập bàn đập ghế mới là không hời hợt à. Hơn nữa, nếu đọc trên truyền hình thì tất nhiên chỉ cần nêu lý do và đọc lời phản đối là được. Hay còn cần thêm vài cái nếu...thì, chẳng những...mà còn vào nữa thì mới vừa lòng chúng mày

    Trả lờiXóa
  33. Phải nói là ngay ở cái cách đặt tiêu đề cho bài viết, đã thể hiện sự ngu dốt đáng kinh ngạc của thằng tác giả - "Hải quân và cảnh sát biển Việt nam hãy chững minh rằng quý vị vẫn đang tồn tại" - rất phục độ ngu của các vị. Cho tôi hỏi, Việt Nam có tàu hải quân dàn ra khắp nơi trên biển không, cho tôi hỏi tiếp, khi phát hiện tàu Trung quốc vừa tiếp cận vào vùng đặc quyền kinh tế của VN, cho dù có xuất phát ngay lập tức, họ cũng có đến nơi ngay không...

    Trả lờiXóa
  34. Hay thật, bao nhiêu ngày qua, lực lượng Cảnh sát biển , Hải quân, Kiểm ngư và cả các ngư dân Việt Nam, đang kiên thì kìm hãm bước tiến của giàn khoan của Trung quốc, tính mạng họ đang gặp rất nhiều nguy hiểm, thì chúng mày vẫn ngồi đây và gõ bàn phím, xuyên tạc và hỏi những câu ngu dốt như thế này "Hải quân và cảnh sát biển Việt nam hãy chững minh rằng quý vị vẫn đang tồn tại" - tao tự hỏi, cái loại chúng mày lấy đâu ra tư cách hỏi những câu đó. Nếu muốn xem họ đang "tồn tại" và chiến đấu như thế nào, vui lòng viết đơn tình nguyện ra đó và thực tế

    Trả lờiXóa