Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Băng nhóm mafia Hoàng kiếm do Hoàng Công Khôi cầm đầu.


Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: “Vương quốc” của sai phạm trong xâydựng
20/06/2014
Bí thư Quận uỷ quận Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi trực tiếp giao nhiệmvụ choông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận, xử lí triệt để những vụ vi phạm trật tự xây dựng do Báo Người cao tuổi phán ánh. Báo giám sát việc làm này, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn quận, lấy lại lòng tin trong nhân dân…
Có bao che và “bảo kê” cho cấp dưới?
Nhiều năm qua ở phường Tràng Tiền có hơn 20 điểm có quyết địnhcưỡng chế mà khôngthực thi được. Đó chỉ là chuyện một phường, còn ở các phường khác, có cả “quan phường, quan quận” cũng sai phạm. Điển hình như các vụ 11 Tông Đản, 18 Ngô Quyền,số 2C và 16 Lê Phụng Hiểu, 17B Hàng Bún, 18 Lý Thái Tổ, 18 Cửa Đông, 28 Hàng Vôi, 1C Đặng Thái Thân, số 9 Lý Đạo Thành, 108 Hàng Trống, 34 Hà Trung, 24 Trần Hưng Đạo, 40 Lý ThườngKiệt… Cán bộ cấp phường, quậnkhônghoàn thànhnhiệm vụ, có sai phạm được cấp trên “bao che” không? Vụ ông Đặng Đình Bằng, khi còn làm Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Trống, làm ngơ cho 2 hộ ông Kiều Duy Khiêm và bà Nguyễn Thị Vinh, khôngđủ điều kiện cấp giấy phép cho nhà 1 tầng 11m2 xây 4 tầng 1 tum. Những công trình vi phạm này phường đã có quyếtđịnh cưỡng chế, nhưng chỉ là hìnhthức để che đậy dư luận, thực tế vẫn tồn tại ngang nhiên thách thức phápluật. UBND quậnHoàn Kiếm có Văn bản 374/UBND-TTr nêu rõ trách nhiệm của ông Đặng Đình Bằng phụ trách xây dựng có liên quan. Ông bị kỉ luật ở phường Hàng Trống, nhưng lại được “cấp trên” đưa về thăng chức làm Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền. Trả ơn người “bao che, nângđỡ”, ông Bằng tận tâm giúp hộ ông Đổng được cấp “số đỏ” trên diện tích đất công do Trung tâm Khí tượng Thủy Văn quảnlí, để rồi cho thuê căn hộ vàng số 8 Lý Đạo Thành. Sau bao vụ lình xình ở phường Tràng Tiền, nay ông Bằng thuyên chuyển đi phường khác, để lại những công trình vi phạm trật tự xây dựng cưỡng chế dangdở.

Công trìnhtại 120 Trần Quang Khải bị đìnhchỉ thi công vì gây lún, nứt nhiềucăn hộ của người dân đangsinh sống tại khu tập thể số 2C Lê Phụng Hiểu.
Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Minh Thanh phụ trách về nhà đất, trật tự xây dựng trên địa bàn phường, cũng có công “chuyển hóa” để gia đình ông Đổng ở số 8 Lý Đạo Thành có đượcsổ đỏ. Ông Thanhcòn“xào nấu hồ sơ” Trạm Y tế phường ở số 8 Tràng Tiền để bán cho bà Bùi Kim Lan. Bà Lan là ai mà mua được ô đất vàng này, dân phường, dân quận đều biết, vì sau khi mua đượcđất bà Lan xây dựng khôngphép 4 tầng, bị hàng xóm kiện, nhưng phường, quận lờ không giải quyết. Sau khi bán mất Trạm Y tế, giờ đây phường Tràng Tiền lấy đền Vũ Thạch ở số nhà 13 Bà Triệu (di tíchđã xếp hạng) làm Trạm Y tế phường, ở cùng dãy phố lẻ cáchQuận ủy Hoàn Kiếm vài số nhà.
Được giao nhiệm vụ giải quyết đơn thư tố cáo xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai ở 11A Tông Đản và 18 Ngô Quyền,Phó Chủ tịchUBND phường Tràng Tiền nếukhôngbao che thì cũng là bất lực, bởi sai phạm ở 11A Tông Đản chính gia đình ông Thanh xây dựng lấn chiếm trái phép chưa bị xử lí triệt để thì làm sao xử lí đượcgia đình ông Trần Vinh Quang? Còn số nhà 18 Ngô Quyền, bà Vũ Thị Hồng là ai mà phường, quận đều né tránh? Không hoàn thành chức trách Phó Chủ tịch UBND phường, phụ trách về đất đai, xây dựng đô thị, bị kỉ luật Đảng, kỉ luật chính quyền bị tố cáo khai lí lịch thiếu trung thực để trở thành đại biểu HĐND phường Tràng Tiền, nhưng ông Nguyễn Minh Thanh vẫn là Phó Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND phường, dư luận bức xúc chorằng có “ô che”.
Quyết tâm xử lí triệt để các vi phạm
Ngày 27/5/2014, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm chủ trì buổi làm việc với đại diện Báo Người cao tuổi. Tham dự quận Hoàn Kiếm có Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoa, Trưởng phòng Tổ chức, Chủ nhiệmỦy ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Quận ủy. Tại buổilàm việc đại diện Báo Người cao tuổi đề cập đến nội dung đơn thư tố cáo khiếu nại của một số công dân quận, đề nghị quận chỉ đạo xử lí triệt để từ hai phía, người vi phạm xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất đai gây khiếu kiện và chức năng giải quyết vi phạm tại địa bàn của chínhquyền phường quận. Bí thư Quận uỷ chorằng mộtsố vụ việc vi phạm trật tự xây dựng trênđịa bàn do phường báo cáo chưa đúng sự thực hoặc xử lí rồi sau lại tái phạm, gây khiếu kiện kéo dài, mặt khác về trách nhiệm của một số cán bộ phường chưa làm hết chức năng, do những yếu tố khách quan có liên quanđến các sở, ban, ngành ở thành phố. Qua đơn thư của công dân do Báo Người cao tuổi chuyển tới, Ban Thường vụ Quận ủy đã nghe báo cáo từng trường hợp cụ thể và giao trách nhiệm cho Ủy ban Kiểm tra Quận ủy sẽ làm việc cụ thể với phóng viên Báo Người cao tuổi, về việc xử lí kỉ luật ông Nguyễn Minh Thanh năm 2013, riêng việc có miễn nhiệm đại biểu HĐND phường hay không,sẽ đượcđưa ra tại kì họp HĐND phường và quận trong thời gian tới. Trường hợp vi phạm xây dựng tại 11A Tôn Đản, 18 Ngô Quyền, 24 Trần Hưng Đạo, số 5 Đinh Lễ, 34 Hà Trung, 28 Hàng Vôi… Quận ủy giao trực tiếp choông Nguyễn QuốcHoa, Phó Chủ tịchUBND quậnlàm việc với phóng viên Báo Người cao tuổi, trên tinh thần xử lí triệt để trongtháng 6 - 2014.

29 nhận xét:

  1. Nguyễn Minh Thanh trơ tráo tới mức, đang trong thời gian bị kỷ luật lại tiếp tục sai phạmlúc 18:22 20 tháng 6, 2014

    Trong vụ 11a Tông Đản, phó phường kiêm đại biểu HĐND phường Nguyễn Minh Thanh trơ tráo tới mức, đang trong thời gian bị kỷ luật, lại tiếp tục vi phạm, lắp hệ thống tủ bít hết cửa sổ nhà người khác - Phạm Quang Nghị là trùm của bọ Khôi - Hoa - Thanh, không có Nghị bảo kê, bố tổ Thanh không dám làm bậy. Hô hô, đảng CSVN quang vinh muôn năm, đại biểu HĐND khai man muôn năm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện nay có một số kẻ bán nước hại dân thường xuyên có các hoạt dộng bôi xấu, hạ uy tín của cán bộ cấp cao của Đảng nhà nước ta nhằm mục đích hạ bệ uy tín của Đảng ta trước nhân dân. Đó là hành động mà chúng ta không thể lơ là mất cảnh giác. Nếu quả thực những người đó có hành động gì mờ ám, vi phạm pháp luật thì người dân nên làm đơn tố cáo những người đó, chứ không nên nói xấu kiểu này đâu

      Xóa
    2. Lại là những bài viết nói xấu các vị lãnh đạo Đảng nhà nước ta đấy các bạn à. Đó là hành động không thể chấp nhận được. Nếu vu khống người khác không có bằng chúng gì thì đó là hành vi vi phạm pháp luật chứ có phải chơi đau chứ. Chính vì vậy chúng ta cần cảnh giác với những thông tin ảo như thế này các bạn à

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Thôi đừng có chém gió như thế nữa đi các thánh à, nói người khác, xuyên tạc các vấn đề như vậy có thể phạm tội vu khống đấy chứ chẳng phải đùa đâu nghe. Nếu có bằng chứng rõ ràng rành mạch thì hãy nói. Có thể thấy việc một số kẻ hại nước hại dân có các hoạt động vu khống chính quyền, các vị lãnh đọa Đảng nhà nước ta đã trở thành việc thường xuyên rồi, nên chúng ta cần cẩn thận mới được

      Xóa
    5. Thì vốn hạ uy tín của cán bộ nhà nước vốn là nghề của chúng mà. Những việc như này cần tố cáo chính quyền chứ đừng công bố như này. Chuyện không có thật nhưng tổn hại đến uy tín của ĐẢng, nhà nước. Mà mục đích của chúng là vậy nên cũng chả có nói nhiều nữa

      Xóa
  2. Bí thư Khôi - tên đầu tròm tham nhũnglúc 00:40 21 tháng 6, 2014

    Hoàng Công Khôi đang bảo kê cho Nguyễn Minh Thanh khỏi phải bãi miễn HĐND bằng cách không đưa vụ việc ra HĐND để họp và chuyển Thanh sang địa bàn khác. Thanh mua chức vụ từ Khôi với giá vài tỷ. Thanh tới hạn 49-53, vẫn làm ác tất khó giữ sinh mạng. Khôi thì “xin” báo đừng đăng về quận HK làm công chúng nhớ tới cái vụ 500 triệu rút bài về “Quận Hoàn kiếm nhà dột từ nóc” trên báo NCT.

    Trả lờiXóa
  3. Lại là bôi nhọ thanh danh, nói xấu cán bộ, nói xấu người khác của một lũ rận chủ, toàn bọn tự sướng với nhau, chó cứ sủa và đoàn người cứ đi thôi, chẳng ảnh hưởng gì đâu, nếu có chuyện đó xả ra thật thì sẽ chẳng thể nào thoát tội khỏi pháp luật đâu cho nên chúng mày không cần sủa nhiều thế đâu, điếc tai...

    Trả lờiXóa
  4. hết dương nội lại hoàn kiếm, mấy vi trí tưởng tượng cũng cao xa nhỉ! Chẳng hiểu các bị là người Việt hay người nước ngoài nữa các vi chẳng có tý tinh thần nào gọi là xây dựng đất nước toàn nhầm vào những việc rồi tự ngồi bịa chuyện ra mà nói chán lắm rồi nghe mà nhảm cả lỗ tai vởi vì các giọng điệu này dường như là chủ đạo cho trang blog này thì phải! Thôi những lời bịa đặt hoang đường này đi cái cho xã hội đất nước được yên ổn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @PHẢN HỒI : ừ đúng là nhiều chó thật đấy , chó nhiều đến mức mà chúng nó toàn đi xuyên tạc tình hình đất nước, hành động chó má, chả ăn thua gì cả . Đúng là cái bản chất này thực sự là hoàn toàn không chấp nhận được, hành động của chúng mày chỉ là phá hoại đất nước thôi chứ gì ? bản chất của chúng nó đúng là lũ bán nước thì có í !

      Xóa
    2. @PHẢN HỒI : chúng mày có nói, có xuyên tạc, có điên cuồng đên bao nhiêu thì cũng chả làm được cái quái gì đâu, bởi cái hành động của chúng mày chỉ là cái lũ phá hoại đất nước, tìm kiếm cơ hội để xuyên tạc chính quyền ? hành động của chúng mày chỉ đáng cái lũ dâm chủ phá hoại ăn cướp thôi !

      Xóa
  5. Chẳng phải nói gì nhiều làm gì cho mệt người ra, cái lũ rận này nó lại bịa chuyện để tuyên truyền, nói xấu, hạ bệ uy tín của cán bộ lãnh đạo của nước ta, chống phá Đảng và nhà nước ta. Thật không ngờ lũ rận này nó lại bịa đặt một cách trơ chẽn đến như thế, nào là hết dương nội rồi giờ lại đến công an đánh người, công an cướp của và giờ là băng nhóm mafia hoàng kiếm, thật không thể tưởng tượng ra nổi sau này lũ rận này nó còn bịa ra chuyện gì để chống phá nhà nước ta nữa đây.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là một lũ zận chủ vô công rồi nghề. Chúng bịa đặt hết vụ Dương Nội giờ lại đến Hoàn Kiếm, không biết chúng lấy những nguồn thông tin đó ở đâu nữa, nhưng đều là vô căn cứ cả. Mục đích của chúng đều là nhằm bôi nhọ danh dự của chính quyền nhà nước Việt Nam và làm mất long tin của nhân dân vào Đảng.

    Trả lờiXóa
  7. Hiện nay,có một số kẻ bán nước hại dân thường xuyên có các hoạt dộng bôi xấu, hạ uy tín của cán bộ cấp cao của Đảng nhà nước ta nhằm mục đích hạ bệ uy tín của Đảng ta trước nhân dân. Đó là hành động mà chúng ta không thể lơ là mất cảnh giác. Nếu quả thực những người có chức quyền có hành động gì mờ ám, vi phạm pháp luật thì người dân nên làm đơn tố cáo những người đó, không nên để những bọn phản động lấy đó làm cái cơ để ăn nói linh tinh thế này được.

    Trả lờiXóa
  8. "Băng nhóm mafia Hoàng kiếm do Hoàng Công Khôi cầm đầu" vâng , chúng mày chỉ được mấy cái chiêu bài kia thôi, còn cái gì khác nữa không ? Hành động của chúng mày cũng chỉ thế là cùng thôi chứ gì , nhục nhã quá đi, chả có cái gì hơn nữa. đúng là cái bản chất của lũ phá hoại dân tộc Việt Nam !

    Trả lờiXóa
  9. Hành động của chúng mày cũng chỉ thế là cùng thôi chứ gì ? Những hành động phải nói là quá vớ vẩn đi, toàn đi xuyên tạc chính quyền, gây mâu thuẫn giữa chính quyền với nhân dân , những hành động của chúng mày như thế làm được cái quái gì cơ chứ, đúng là cái bản chất của lũ điên cuồng !

    Trả lờiXóa
  10. Xuyên tạc là cái bản chất của lũ dâm chủ giả danh mà các bạn, hành động của chúng cũng chỉ thế là cùng thôi, chia rẽ tình đoàn kết dân tộc là cái bản chất cơ bản của chúng nó, cách hành động đó mà nói thực sự là quá nhục nhã, cái hành động của chúng nó cũng chỉ mục đích cao nhất là phá hoại đất nước thế này thôi !

    Trả lờiXóa
  11. Thực ra thì cái bản chất của chúng mày cũng chỉ thế là cùng thôi nhỉ có cái gì hơn nữa đâu ? Hành động thực sự mà nói là toàn đi xuyên tạc chia rẽ dân tộc, tình đoàn kết , gây nghi ngờ trong quần chúng, đúng là không chấp nhận được mấy cái trò vạch vạnh đó của chúng mày , điên rồi !

    Trả lờiXóa
  12. Cái quái gì mà chúng nó tập trung vào mục đích xuyên tạc chính quyền thế này, hóa ra cũng chỉ là nhằm phục vụ lợi ích cho bản thân thôi. NHìn nhận cái bản chất này thì cũng chỉ thế thôi chứ gì ?? hành động của chúng mày cũng chẳng có thể hơn được đâu , cái lũ phá hoại đất nước à !

    Trả lờiXóa
  13. Còn cái gì khác hơn nữa không thì các nhà dâm chủ đưa ra hết đi, làm gì phải như thế cho khổ cơ chứ, cứ phải núp núp đi xuyên tạc thế này thì đúng là quá nhục nhã. xem chúng mày có làm nên được cái gì không ? Cái bản chất của lũ điên khùng , nhục nhã cho cái bọn đi kiếm ăn qua nghề bẻ cong cây bút !

    Trả lờiXóa
  14. YÊu nước cái quái gì chúng nó hả các bạn, cách hành động của chúng nó cũng chỉ thế là cùng thôi , thấy nhục nhã cho cái hành động của lũ dâm chủ, dâm oan giả danh, toàn hạ thấp nhân phẩm của cá nhân để đi làm những cái trò quá vớ vẩn , làm ảnh hưởng đến thanh danh của dân tộc, nhục nhã quá đi !

    Trả lờiXóa
  15. Với cái bản chất và cái đà này của các nhà dâm chủ thì , hành động của chúng nó càng ngày càng có tình hệ thống mang tính xuyên tạc tình hình dân tộc, đất nước, hành động của chúng nó đúng là quá vớ vẩn, thực sự mà nói là điều này chúng ta cần phải lên án hành động đó một cách mạnh mẽ các bạn ạ !

    Trả lờiXóa
  16. Còn cái gì hơn nữ thì làm đi các nhà dâm chủ, còn cái gì khác hơn để xuyên tạc cấp độ mạnh nữa không ? Mấy cái chiêu trò cứ nhai đi nhai lại, ai tin được cái bản chất của chúng mày đâu, làm cái gì cho nó xứng đáng với cuộc sống tí đi, sống thế làm cái gì cho khổ cơ chứ, nhục nhã !

    Trả lờiXóa
  17. Cái trò của lũ dâm chủ giả danh thực sự là chẳng ra cái quái gì cả, hành động như thế mà chấp nhận được sao ? yêu nước cái quái gì chúng nó cơ chứ, toàn là xuyên tạc tình hình đất nước, lợi dụng tình hình bất ổn của đất nước mà kiếm ăn qua việc bẻ cong cây bút, xuyên tạc, chúng nó không xứng đáng thực sự các bạn ạ !

    Trả lờiXóa
  18. Băng nhóm của lũ ăn cướp , cái lũ dâm chủ, dâm oan giả danh, tìm cách để mà xuyên tạc tình hình, như thế mà chấp nhận được các hành động của chúng mày sao ? cái bản chất bẩn thỉu, nhục nhã, đúng là hoàn toàn không chấp nhận được những hành động điên rồ của chúng nó !

    Trả lờiXóa
  19. Xuyên tạc tình hình, tìm cách để phá hoại đất nước, đó là mục tiêu chung của các nhà dâm chủ nhằm gây hại cho đất nước, phục vụ cho cái mưu đồ chính trị của chúng nó . Bản thân chúng nó đã sắp đặt sẵn âm mưu hết rồi các bạn à, thực sự mà nói đó là âm mưu điên cuồng , hèn hạ của chúng nó !

    Trả lờiXóa
  20. Sống trên đời như lũ dâm chủ giả danh này đúng là chỉ biết tìm cách để mà phá hoại thôi, chẳng có cái gì khác hơn nữa các bạn ạ, mục đích của chúng cũng chỉ thế là cùng thôi. Không làm được cái gì hơn nữa đâu ? đúng là cái bản chất quá điên rồ, toàn là cái lũ đục nước béo cò . chả giải quyết được vấn đề gì cả!

    Trả lờiXóa
  21. Hành động của đám này là toàn theo kiểu xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết dân tộc mà thôi, cách làm của chúng thực sự mà nói là hoàn toàn có vấn đề , chúng ta cần lên án hành động trên của chúng các bạn ạ . Không để âm mưu phá hoại dân tộc, chia rẽ chính quyền với nhân dân của chúng thực hiện được!

    Trả lờiXóa
  22. Cứ mỗi khi có chuyện nào đó là đám rận lập tức ra mặt, không thể hiểu được bản chất của chúng là loại gì nữa. Đến bao giờ chúng mới nhận ra là mình không đủ tư cách luận bàn làm gì trong giờ phút này, chúng toàn có những hành động điên rồ khiến cho người khác phải tức phát điên vì chúng, cái lũ rận này đúng là loài vật mà con người căm ghét thì phải, chúng sống chỉ làm hại xã hội này thôi

    Trả lờiXóa