Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Công an Hà đông ngồi xổm lên pháp luật.

FB Duong noi.
 Chưa biết vì sợ ánh sáng hay biết rõ rằng họ đã cố tình coi thường luật pháp trong vụ cướp đất Dương nội hôm 25 tháng 4 mà giờ họ không dám cho luật sư làm việc bảo vệ thân chủ là những nông dân Dương nội bị bắt trái luật ?



26 nhận xét:

  1. Công an là những người bảo vệ nhân dân, họ bảo vệ cho việc pháp luật được thực thi, do đó có thể nói họ bảo vệ sự công bằng trong xã hội, thế sao tôi thấy cái blog này chuyên đi nói xấu về lực lượng công an nhỉ, tôi biết trong lực lượng công an sẽ có những phần tử xấu nhưng chúng ta không thể nhìn vào đấy mà đánh giá cả tập thể được, thử nhìn đi, các phần tử xấu dần dần sẽ bị loại trừ khỏi lực lượng đấy, thế thử hỏi ngành công an có gì sai đâu chứ, họ cũng đấu tranh để làm trong sáng lực lượng của họ mà, và họ cũng làm đúng chức năng trách nhiệm của mình mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mục đích xâu xa và mục đích cụ thể của chúng chúng ta cần biết và phải tuyên truyền cho mọi người biết nữa. Chúng muốn lật đổ thể chế chính trị này để xây dựng cái chính quyền thân mỹ và phương tây và chạy theo cái chúng gọi là "dâ chủ kiểu mỹ" . Và Công an là chúng đánh tới đầu tiền bằng cách nói xấu đủ kiểu thôi rồi. 10 phần thì 9 phần k đúng sự thật

      Xóa
  2. Tôi nghĩ sự việc này chẳng bao giờ là có thật cả, bởi lẽ nếu có thật thì trên các mặt báo đã đầy tin rồi, bữa này báo chí nhạy lắm, hễ có việc gì nóng cái là lên báo ngay, với lại chuyện mà bảo là công an đánh dân mà cái blog này hay bảo thì cũng quá quen rồi, đến nỗi sự việc kẻ chống đối bị công an khống chế nó cũng cho là công an đánh dân và đàn áp người dân cơ mà. Công an họ cũng là người cũng cần được bảo vệ chứ, và họ phòng vệ, khống chế kẻ phạm tội thế là sai à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong vụ cướp đất Dương Nội gì chứ, đó là hoàn toàn là hành động bảo vệ trật tự xã hội mà thôi. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả các bạn à. Chẳng phải tự nhiên mà những người này bị công an bắt đâu. Hiện nay các thế lực thù địch bọn phản động bán nước hại dân thường xuyên lợi dụng vấn đề này để chống phá cách mạng Việt Nam ta. Đây là điều mà chúng ta cần hết sức cảnh giác mới được

      Xóa
    2. Lực lượng công an nhân dân là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ chính quyền bảo vệ đất nước trước mọi nguy cơ gây bất ổn. Vì vậy lực lượng này động chạm trực tiếp đến các loại tội phạm vi phạm pháp luật. Chính vì vậy chúng ra sức có những luận điệu xuyên tạc nói xấu công an nhằm hạ bệ uy tín của họ đối với công an, chính vì vậy chúng ta cần cảnh giác mới được

      Xóa
    3. Lực lượng công an nhân dân là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ chính quyền bảo vệ đất nước trước mọi nguy cơ gây bất ổn. Vì vậy lực lượng này động chạm trực tiếp đến các loại tội phạm vi phạm pháp luật. Chính vì vậy chúng ra sức có những luận điệu xuyên tạc nói xấu công an nhằm hạ bệ uy tín của họ đối với công an, chính vì vậy chúng ta cần cảnh giác mới được

      Xóa
    4. Điều đó làm sao có thể xảy ra chứ khi mà công an phải dựa vào pháp luật để thực thi nhiệm vụ của mình. Công an luôn là lực lượng tiếp xúc với các hành vi vi phạm pháp luật, xử lí những hành vi vi phạm, chính vì vậy các thê lực thù địch, các bọn tội phạm thường xuyên có các hoạt động nói xấu chính quyền lực lượng công an đấy mà. Chúng ta cần hết sức cảnh giác với những luận điêu tương tự như vậy

      Xóa
  3. Đấy mới chính là bản chất của mấy vị rận chủ đấy bạn à, để đạt được mục đích của mình thì việc gì mà chúng chẳng làm được, chúng có coi người khác ra cái gì đâu. Lợi dụng người dân, phong cho họ cái danh là dân oan để yêu cầu họ đi biểu tình, gây rối. Gọi chính quyền, công an là côn đồ, du côn để làm giảm uy tín của họ trong lòng dân. Đây chính là cách để chúng có thể dễ dàng đạt được mục đích của mình

    Trả lờiXóa
  4. Các đồng chí dư luận viên đi sủa chửi dân Dương Nội giữ đất được xương gặm không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà các đồng chí cẩn thận kẻo bị rận chủ đưa trở về Vân Đình.

    Trả lờiXóa
  5. Lại là vụ Dương Nội mà đám rận chủ cứ bới móc lên bới xuống, một số kẻ đã gây rối, chống lại người thi hành công vụ nên mới bị bắt chứ đừng có đổ lỗi gì cho công an, có gan làm gì họ sẽ có gan chịu, trước khi làm sao không suy nghĩ chứ. Hơn nữa chắc chắn là không có chuyện tự nhiên công an lại không cho luật sư làm việc bảo vệ thân chủ là những nông dân Dương nội cả. Đó chỉ là cái trò đám rận chủ nói xấu ngành công an nhân dân nước ta như chúng vẫn làm, khi đó uy tín của ngành công an sẽ giảm đáng kể, tạo hiệu ứng suy nghĩ thiếu tích cực về những con người thực thi pháp luật dưới chế độ này

    Trả lờiXóa
  6. Quả thực cái trang này chuyên nói xấu công an thôi ấy. Cứ động cái gì là lại nói xấu đến công an ngay. Tôi nghĩ rằng ban quản trị blog này có thù oán gì với công an chứ bình thường thì đâu đến nỗi nào. Vụ Dương Nội chưa được giải quyết nguyên nhân đến từ cả hai phía chính quyền và người dân chứ không riêng gì bên nào. Một bộ phận nhỏ vài người dân còn cố chấp quá thành ra khó giải quyết.

    Trả lờiXóa
  7. Cái blog này chưa thấy đăng được bài nào tử tế. Không chửi bới chính quyền thì xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu công an. Nói thật chứ cái xã hội này nếu không có công an thì loạn ngay. Không có công an thì pháp luật không được bảo vệ, lúc ấy người ta vác dao đến giết mình thì ai bảo vệ, ai che chở? Nên công an tuy có một bộ phận đáng ghét nhưng xã hội không thể không có họ. Còn cái vụ Dương Nội thì mấy năm nay rồi vẫn chưa được giải quyết vì một vài người ở đây còn cố chấp quá. Hãy cùng ngồi lại với nhau để bàn bạc tìm ra phương án giải quyết chứ.

    Trả lờiXóa
  8. Lại là vụ Dương Nội. Thực sự thì vụ này chỉ do mấy tên chống đối manh động đã làm cho tình hình thêm căng thẳng thôi. Sự việc đang diễn ra chưa đến mức phức tạp như thế này mà chỉ vì mấy tên hành động cực đoan làm cho tình hình thêm nóng thế này. Chúng liên tục kích động nhân dân đi biểu tình này kia mục đích là chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Vì vậy chúng ta cần phải tỉnh táo trước những lời nói mê hoặc của chúng, không để chúng lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  9. Cái này cũ quá rồi còn gì, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, haizz, có vài cái hình ảnh mà cứ đăng đi đăng lại rồi mỗi lần viết mỗi kiểu, nhàm. Mà công an là người thực thi pháp luật, người bảo vệ nhân dân, những gì họ làm đều đúng pháp luật và theo quyền hạn, nhiệm vụ cùa mình, làm gì có chuyện như bài viết này nói chứ, bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  10. công an là những người am hiểu pháp luật làm việc dựa trên pháp luật và thay nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật nên không bao giờ có chuyện công an làm trái pháp luật vi phạm pháp luật vì thế công an luôn làm đúng pháp luật và bảo vệ nhân dân bằng pháp luật không có chuyện công an cướp đất cả nhân dân và bắt nhân dân nê chúng ta không thể tin những thông tin trên của bọn rận chủ bọn chúng chỉ muốn nói xấu công an.

    Trả lờiXóa
  11. có 1 cái ảnh có 1 bài thôi mà các bạn nếu theo dõi thường xuyên trang này sẽ thấy chúng dường như hết cái để viết thì phải lấy lại các thông tin hình ảnh cũ để có chuyện chúng nói, Chúng nghĩ chúng là ai mà cứ nói láo như vậy , nhà nước ta phải có hành động j ngặn chặn những trang mạng này đi chứ, cứ để chúng nói tuy chỉ là bịa đặt nhưng những người không hiểu chuyện lại nghe theo thì thật sự chết dở chứ ko đùa

    Trả lờiXóa
  12. Sao chỉ có cái blog này đưa những cái tin này vậy, chung quy lại cũng chỉ là hình thức mà lũ thành viên blog này bịa ra để nói xấu lực lượng công an, chống phá Đảng và nhà nước ta mà thôi, mà nếu có thì chỉ là tranh chấp khiếu kiện bình thường nhỏ thôi, nhưng qua lời văn của lũ rận này thì nó trở nên thật là kinh tởm, những con rận này thì chống phá kinh rồi, thấy bài viết nào của chúng chẳng bao giờ nói lên được ý nghĩa của cái tên blog nó mang đâu mà toàn thấy lũ bán nước này bịa ra đủ thứ chuyện để chống phá nhà nước ta mà thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Tiêu đề bài viết của tác giả nghe thật là chướng tai. Công an là những người đào tạo ra để bảo vệ cho cuộc sống của nhân dân và họ rất am hiều về pháp luật vì họ là những người thực thi pháp luật. Họ biết thế nào là đúng, là sai nên bọn zận chủ các người đừng có mà ăn nói linh tinh.

    Trả lờiXóa
  14. Lại là những cái chiêu trò bôi nhọ hình ảnh lực lượng CAND , đó là một trong những âm mưu, ý đồ và thủ đoạn nham hiểm của chungs, thật là điên cuồng. bôi nhọ, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò của lực lượng trọng yếu bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chúng nó chỉ âm mưu là thực hiện được cái chiêu bài phá hoại nhà nước ta thôi!

    Trả lờiXóa
  15. kích động sự đối lập giữa lòng yêu nước của “dân oan”, “rận chủ”, tìm đủ trò để phá hoại dân tộc, chúng mày làm được cái gì đây, chắc chỉ là cái mưu đồ đen tối phá hoại đất nước này mà thôi, cũng chả làm được cái gì hơn đâu mấy cái kẻ phá hoại, phản bội dân tộc à, chúng mày cứ đợi mà xem !

    Trả lờiXóa
  16. ăn nói quá là hàm hồ rồi đấy lũ zận chủ à. chỉ có mỗi một cái bức ảnh không có nguồn gốc xuất xứ gì mà dám đưa ra một tiêu đề như trên thì đúng là bọn phản quốc. Công an nước Việt Nam thành lập ra để thực thi pháp luật, chăm lo đời sống cho nhân dân, giữ gìn trật tự cho nhân dân, có sự am hiều sâu sắc về pháp luật. Nên các bạn đừng có ăn nói bừa bãi nữa.

    Trả lờiXóa
  17. Mời các bạn vào các liên kết dưới đây để biết thông tin khách quan. Cái blog rẻ tiền này thì chỉ nên tin khoang 10% thôi :
    http://www.baomoi.com/Cuong-che-thu-hoi-dat-o-phuong-Duong-Noi-va-Yen-Nghia/148/13530761.epi
    http://www.baomoi.com/Quan-Ha-Dong-Cuong-che-thu-hoi-dat-GPMB/148/13629265.epi
    http://www.anninhthudo.vn/Phap-luat/Nem-phan-can-tay-luc-luong-cuong-che/547828.antd
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120615/nhieu-thieu-sot-trong-thu-hoi-dat-o-duong-noi.aspx

    Trả lờiXóa
  18. Theo tôi được biết "Trước đó, UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông đã nhiều lần vận động những hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án xây dựng HTKT phường Dương Nội, Quận Hà Đông. Đa số các hộ dân đều đồng thuận và đồng ý, nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho UBND quận Hà Đông. Tuy vậy vẫn còn 17 hộ dân cố tình không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, không bàn giao đất cho Nhà nước để thực hiện dự án." - vậy không hiểu ý các hộ dân này là như thế nào đây

    Trả lờiXóa
  19. Theo tôi được biết, thì trong việc này, cái sai thuộc về cả đôi bên, cả đôi bên đều đáng bị xử lý, nhưng đối với cái sai cải UBND Dương Nội là không thể chấp nhận được và cần xử lý nghiêm, vì họ là con người của chính quyền, việc thực hiện sai pháp luật là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng ủng hộ cái các các vị "đòi công bằng như trên, ra đứng đường, cầm mấy tờ băng rôn rồi chụp hình để về nhận tiền à" - tại sao các vị không thực hiện nó một các đúng PL, tập hợp các bằng chứng về cái sai của chính quyền nơi đó, hoặc nhờ luật sự biện hộ để giảm án phạt cho người thân

    Trả lờiXóa
  20. UBND là những con người của chính quyền, việc cố tình cưỡng chế thừa diện tích đất là một việc không thể chấp nhận và cần xử lý nghiêm, còn những người chống lại lực lượng cưỡng chế, đó cũng là cái sai của họ, và tất nhiên họ bị xử lý là điều không thể bàn cãi, tại sao trước buổi cưỡng chế, họ không đưa phản ánh của mình lên một cấp chính quyền cao hơn. Còn các bạn chụp ảnh trên kia, tôi thấy các bạn dường như cũng chỉ giống mấy thằng rận chủ, suốt ngày chỉ biết cầm băng rôn, khẩu hiệu để chụp hình và lấy tiền...Các bạn suy nghĩ thật quá thiển cận

    Trả lờiXóa
  21. Cái sai ở cả đôi bên, tuy nhiên, cái sai của chính quyền là cái sai lớn hơn, vì họ là người làm trái PL, và cái sai của họ dẫn đến cái sai của người dân. Còn ở phía người dân đã có một số kiến nghị thiếu cơ sở như: không cho dân họp bàn, tham gia lấy ý kiến dân chủ trong quá trình thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cưỡng chế thu hồi đất trái quy trình. Về phía UBND, trong quá trình triển khai thực hiện việc thu hồi đất, cơ quan chức năng Q.Hà Đông đã có một số thiếu sót về mặt quy trình, thủ tục như: tại một số cuộc họp dân và các ngành chỉ ghi tổng số người dự họp nhưng không ghi rõ tên từng người là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại; diện tích đất thu hồi thực tế cao hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 114.000 m2, trị giá hơn 22,6 tỉ đồng, số tiền này UBND P.Dương Nội hiện đang giữ là sai quy định nhà nước...đây là cái phải xử lý nghiêm,
    Và theo tôi được biết, chính quyền đã có sự sửa sai :
    Đối với nội dung khiếu nại của 33 hộ dân P.Dương Nội kiến nghị đòi hủy bỏ các quyết định cưỡng chế, xin lỗi dân, bồi thường thiệt hại do không gửi phương án đền bù chi tiết tới từng hộ dân. TTCP cho biết, cơ quan chức năng Q.Hà Đông có sai sót về thủ tục nhưng không làm thiệt hại quyền lợi của các hộ dân bị thu hồi đất. Vì vậy không nhất thiết phải hủy bỏ các quyết định cưỡng chế.

    Trả lờiXóa