Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Yêu cầu nhà nước Việt nam kiện Trung quốc ra toà án Quốc tế !


TUYÊN BỐ 6-2014

TUYÊN BỐ LÊN ÁN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC LÃNH THỔ VIỆT NAM & YÊU CẦU NHÀ NƯỚC VIỆT NAM KIỆN TRUNG QUỐC RA TÒA ÁN QUỐC TẾ
TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2014
Từ đầu tháng 5/2014 vừa qua, Trung Quốc đã cho hạ đặt giàn khoan HYSY 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam. Việc hạ đặt giàn khoan này nối tiếp các hoạt động có tính toán từ trước nhằm xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam, đặc biệt là việc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa năm 1974, và đánh chiếm một phần quần đảo Trường Sa năm 1988.
Tất cả hành vi vừa nêu của Trung Quốc có thể gọi đúng tên là hành vi xâm lược, vi phạm nghiêm trọng Điều 2(4) của Hiến Chương LHQ, Nghị quyết 1514 ngày 14/12/1960, Nghị quyết 26/25 năm 1970, Nghị quyết số 3314-XXXIX ngày 14.12.1974 của LHQ.
Vì vậy, chúng tôi, những người Việt Nam trong nước và đang sống ở nước ngoài đồng lòng ký tên vào bản tuyên bố này nhằm:
- Cực lực lên án những hành vi có tính toán của Trung Quốc đang từng bước xâm lược lãnh thổ Việt Nam và thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông;
- Yêu cầu Nhà Nước Việt Nam khẩn trương khởi kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế về những vi phạm chủ quyền nghiêm trọng của họ tại Biển Đông, đặc biệt là kết hợp cùng Philippines đấu tranh pháp lý quốc tế để xóa bỏ đường 9 đoạn (lưỡi bò) phi pháp và phi lý của Trung Quốc.
STATEMENT OF CONDEMNATION AGAINST CHINESE AGGRESSION OF VIETNAM’S TERRITORY
&
REQUEST TO THE VIETNAMESE GOVERNMENT TO TAKE CHINA TO INTERNATIONAL COURTS
Since early May this year, China has illegally installed in the oil rig HYSY 981 in Vietnam’s exclusive economic zone (EEZ) and continental shelf of Vietnam. This is part of a pre-planned series of aggressive actions aimed at invading Vietnam’s territory, most notably the use of force to occupy the entire Paracel Islands in 1974, and again to occupy part of the Spratly Islands in 1988.
All of the afore-mentioned actions by China can be rightly called acts of aggression, seriously violating Article 2 (4) of the UN Charter, Resolution 1514 dated 14.12.1960, Resolution 26/25 in 1970, and Resolution No. 3314 UN-XXXIX dated 12.14.1974.
Therefore, we, patriotic Vietnamese worldwide, unanimously signed this statement to:
- Strongly condemn the aggressive behaviors of China which have been calculated to gradually invade the territory of Vietnam and realize their scheme to monopolize the South China Sea;
- Urgently request the government of Vietnam to take China to international courts for their serious violations of Vietnam’s sovereignty in the South China Sea, and to join hands with the Philippines in the legal battle against China’s unjustified and illegal cow’s tongue line (nine-dashed line).
Signatories:
Những người ký tên:
1. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM
3. Lê Công Giàu, nguyên Tổng Thư ký Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn 1966, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM, nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC), TP HCM
4. Trần Quốc Thuận, Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội
5. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước TP HCM
6. Bùi Tiến An, đảng viên hưu trí, nguyên CB Ban Dân vận Thành ủy tp HCM
7. Hồ An, nhà báo, TP HCM
8. Vũ Thị Phương Anh, Tiến sĩ giáo dục, nghiên cứu và dịch thuật tự do, hiện sống ở TP HCM
9. Đặng Thị Châu, cụ bà 92 tuổi, TP HCM
10. Huỳnh Kim Dũng, cử nhân phong trào sinh viên học sinh trước 1975
11. Hồ Hiếu, nhà giáo Sài Gòn, phong trào Tranh thủ Dân chủ Đà Lạt 1966, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành Ủy TP HCM
12. Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, Sài Gòn
13. Tô Hòa, nguyên Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
14. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
15. Hà Thúc Huy, PGS. TS. hóa học, giảng dạy đại học, TP HCM
16. Hoàng Hưng, nhà Thơ nhà báo Tự do, TP HCM
17. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Thư ký của đc Mai Chí Thọ, TP HCM
18. Võ Văn Thôn, nguyên Giám Đốc Sở Tư Pháp TPHCM
19. Lê Anh Tuấn, Cán bộ hưu trí
20. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành Ủy Đà lạt
21. Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông, TP HCM
22. Giang Thị Hồng, vợ Luật gia Lê Hiếu Đằng
23. Lê Phú Khải, nguyên phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Nam, TP HCM
24. Trần Hữu Kham, thương binh mù, cựu tù chính trị Côn đảo, TP HCM.
25. Trần Hữu Khánh, hưu trí, TP.HCM
26. Cao Lập, hưu trí, cựu tù chính trị Côn Đảo
27. Võ Thị Lan, nguyên cán bộ công an TP HCM
28. Nguyễn Văn Lê, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM
29. Trần Văn Long, nguyên Tổng thư ký Ủy ban vận động cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist).
30. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TPHCM
31. GBt. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn
32. Tăng Thị Nga, cựu sinh viên luật phong trào sinh viên trước 1975
33. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
34. Hạ Đình Nguyên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
35. Hồ Ngọc Nhuận, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP Hồ chí Minh, nguyên chủ bút nhật báo Tin Sáng Saigon
36. Hà Sĩ Phu, TS, nhà văn tự do, Đà Lạt
37. Trần Minh Quốc, nguyên hội viên CLB những người kháng chiến cũ thời cụ Nguyễn Hộ 1990, TP HCM
38. Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên Tập Báo Lao Động
39. Nguyễn Thế Thanh, nhà báo, TPHCM
40. Nguyễn Kiến Phước, nhà báo, nguyên Đại diện báo Nhân Dân ở phía Nam
41. Bùi Minh Quốc, Nhà thơ, nhà báo, nguyên chủ tịch hội Văn Nghệ, tổng biên tập tạp chí Lang Biang, Đà Lạt, Lâm Đồng
42. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
43. Trần Công Thạch, nhà giáo nghỉ hưu, TP HCM
44. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
45. Huỳnh Kim Thanh Thảo, doanh nhân, TP HCM
46. JM. Lê Quốc Thăng, linh mục Giáo phận Sài Gòn
47. Lê Thân, Hưu trí , TPHCM
48. Nguyễn Bá Thuận, Thầy giáo về hưu, Đan Mạch
49. Phan Văn Thuận, Giám đốc công ty Phú An Định, TP HCM
50. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Nghiên cứu viên văn hóa, hiện sống ở Tp HCM
51. Phạm Đình Trọng, Nhà văn, Sài Gòn
52. Huỳnh Kim Tú, cử nhân phong trào sinh viên học sinh trước 1975
53. Lê Anh Tuấn, CB hưu trí, TP HCM
54. Lưu Trọng Văn, nhà báo, TP HCM
55. Nguyễn Đắc Xuân, nhà Văn, nhà nghiên cứu lịch sử Văn hoá Huế, hiện sống tại Huế
56. Võ Thị Bạch Tuyết, nguyên Giám Đốc Sở Lao động Thương binh xã hội TPHCM
57. Huỳnh Thị Minh Nguyệt, cán bộ hưu trí, TP HCM
58. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, giảng viên đại học, TPHCM
59. Nguyễn Minh Tấn, kiến trúc sư, Sài Gòn
60. Nguyễn Hồng Khoái, chuyên viên tư vấn tài chính, Hà Nội
61. Hoàng thị Nhật Lệ, CB hưu trí Bình Thạnh, TP. HCM
62. Phạm Gia Minh TS Kinh tế , hiện sống tại Hà Nội
63. Trần Minh Thảo, Viết văn, Bảo lộc Lâm đồng
Ký tên đợt 2
64. Huy Đức, nhà báo độc lập, TP HCM
65. Phạm Khiêm Ích, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội. Hà Nội
66. André Menras Hồ Cương Quyết, nhà gíao, cựu tù chính trị chế độ cũ
67. Pham xuan Phuong: Dai ta Cuu chien binh-Ha Noi-Viet Nam
68. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, Sài Gòn
69. Lê Văn Tâm, Nguyên chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản
70. Hoàng Lại Giang, nhà văn, TP HCM
71. Tạ Duy Anh, nhà văn, công tác tại nhà xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội
72. Phạm Thị Minh Đức, nhân viên Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Hà Nội
73. Giáng Vân, nhà báo, nhà thơ, Hà Nội
74. Nguyễn Quang A, kỹ sư, Hà Nội
75. Uông Đình Đức, Kỹ sư cơ khí (đã nghỉ hưu), t/p HCM
76. Trần Tiến Đức, nhà báo, đạo diễn truyền hình, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục-Truyền thông, UBQG Dân số và KHH Gia đình, Hà Nội
77. Nguyễn Văn Binh, cựu Dân biểu Quốc hội VNCH
78. Đoàn Khắc Xuyên, nhà báo, TPHCM
79. Vũ Thư Hiên, nhà văn, Paris, Pháp
80. Tô Nhuận Vỹ,nhà văn,Huế
81. Phùng Hoài Ngọc, thạc sỹ, nguyên giảng viên đại học, tỉnh An Giang
82. Phan Tấn Hải, nhà văn, California, Hoa Kỳ
83. Nguyễn Quang Nhàn Cán bộ công đoàn hưu trí, Đà Lạt
84. Nguyễn Duy Toàn, Giảng viên, đại học Nha trang, Khánh hòa
85. Hoàng Dũng, PGS TS, trường Đại học Sư phạm TP HCM, TP HCM
86. Nguyễn Thu Lan, dược sỹ, hưu trí, TPHCM
87. Ngô Thị Kim Cúc, Nhà văn, Nhà báo, TP HCM
88. Phùng Liên Đoàn, chuyên viên nguyên tử, Oak Ridge, TN 37830, USA
89. Văn Ngọc Tâm, Nhà báo tự do, Thành phố Sài Gòn
90. Ngô Văn Phước, sinh viên trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh
91. Bùi Phạm Hoàng Lượng, đảng viên hưu trí, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
92. Lê Thăng Long, kỹ sư - doanh nhân, Sài Gòn
93. Phạm Toàn, nhà giáo nghỉ hưu, Hà Nội
94. Bùi Ngọc Tấn, Nhà văn, tp Hải Phòng
95. Lê Minh Hà, nhà văn, sống tại Đức
96. Nguyễn Văn Dũng. Nhà giáo, nhà văn, TP Huế.
97. Nguyễn Tường Thụy, Cựu chiến binh, Blogger, Hà Nội
98. đỗ trung quân - nhà thơ - tp HCM
99. Đào Thanh Thuỷ, Nghề nghiệp: cán bộ hưu trí
100. Nguyễn Duy, nhà thơ, TP. Hồ Chí Minh.
101. Bui Trong Kien, TS. Toan hoc, Vien Toan hoc, Vien Han Lam  Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam, Ha Noi
102. Nguyễn Trí Nghiệp, Giám Đốc Cty Nông Trang Island, Vĩnh Long
103. NGUYỄN CÔNG HỆ ,THUYỀN  TRƯỞNG VIỄN DƯƠNG,  TP HỒ CHÍ MINH
104. Đinh Đức Long, Tiến sĩ, bác sĩ, TP.HCM
105. Dương Tường, nhà thơ - dịch giả, Hà Nội
106. Nguyễn Lộc, Giảng dạy Đại học, TP Hồ Chí Minh
107. Ý Nhi, nhà thơ, TP Hồ Chí Minh
108. Lê Khánh Luận, TS Toán, nhà thơ, nguyên giảng viên trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
109. Dr. Trương Thanh Đạm, hưu trí, Hà Lan
110. Nguyễn Huệ Chi, GS, Hà Nội
111. Nguyễn Thế Hùng, GS TS ngành Thủy lợi, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, TP Đà Nẵng
112. Nguyễn Phương Chi, biên tập viên chính, nguyên Phó phòng Tạp chí Nghiên cứu văn học, Viện Văn học, Hà Nội
113. Đặng Thị Hảo, TS, Hà Nội
114. Nguyễn Đình Nguyên, TS, Australia
115. Phan Thị Hoàng Oanh, TS, TP HCM
116. Nguyễn văn An, cán bộ hưu trí, TP.HCM
117. Hoàng Tụy, giáo sư, Viện Toán Học, Viện Hàn Lâm KH và CN Việt Nam, Hà Nội.
118. NGUYỄN TRỌNG HUẤN, Kiến trúc sư - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc & Đời sống, TP HCM
Để ký tên xin quí vị gửi thư điện tử về địa chỉ:
tuyenbo6.2014@gmail.com
Nội dung đăng ký bao gồm: Họ và tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có), tỉnh, thành phố (với người trong nước), quốc gia (với người sống ở nước ngoài) đang cư trú.

54 nhận xét:

  1. cả thế giới đều biết và công nhận chủ quyền nước ta bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nhưng trong quá khứ và trong thời gian gần đây liên tiếp có những hành động xâm phạm đến chủ quyền nước ta ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ hai nước và hòa bình trên khu vực chúng ta cũng biết rõ âm mưu của trung quốc là muốn độc chiếm biển đông nhưng thế giới và nhân dân Việt Nam sẽ không để trung quốc muốn làm gì trên biển đông cũng được chúng ta luôn coi trung quốc là bạn bè là đối tác nhưng chúng ta cũng kiên quyết phản đối trung quốc có những hành động xâm phạm đến chủ quyền nước ta hiện nay Đảng và nhà nước ta cũng đang thực hiện chính sách hòa bình ngoại giao tranh thủ sự ủng hộ của thế giới nhưng nếu trung quốc vẫn tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền nước ta thì chúng ta sẽ chuẩn bị kiện chúng ra tòa án quốc tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng Lê Dũng này ngu quá,thằng Tàu khựa nó kiện lũ chó săn trước rồi con ạ nó còn đem sách địa lý lớp 9 in năm 1974 ra làm bằng chứng kia lũ chó dư lợn viên

      Xóa
    2. Dương Khiết Trì sang Việt Nam ai cũng biết là ông ta có hai mục đích, một là để đe dọa Việt Nam và hai là để mua chuộc Việt Nam.

      Xóa
    3. “Tổng bí thư đang làm gì?” Im thin thit, qua đó phần nào nói lên thế và vận nước Việt Nam hôm nay. Phải chăng, BCT Đảng CSVN còn phải trừ lại một con bài chót, để có thể ông Nguyễn Phú Trọng có chuyến giàn xếp với Bắc Kinh, mà không thể mạnh miệng như ông Dũng trước các diễn đàn quốc tế?

      Xóa
    4. Nặc danh: Trước việc trung quốc có những hành động ngang ngược trên Biển Đông thì ĐẢng nhà nước ta đã có những hành động lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành vi bất chấp pháp luật của chúng đấy thôi. Hơn nữa trên phương diện trên thực địa thì chúng ta cũng đã tập trung lực lượng phương tiện để đấu tranh với chúng mà. Có thể nói việc đưa vụ việc này ra tòa án quốc tế cũng đã được Đảng nhà nước ta tính đến rồi mà

      Xóa
    5. Nặc danh: Việc kiện trung quốc ra tòa án quốc tế thì hồ sơ đã được chuẩn bị hết cả rồi bạn à. Nhưng chúng ta xác định đó là biện pháp sau cùng mà thôi bạn à. Nguyên nhân là việc kiện bọn trung quốc ra tòa án quốc tế không hề đon giản tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp lắm bạn à. Nếu không thắng kiện thì nó có thể là con dao hai lưỡi nữa đấy các bạn à

      Xóa
    6. Nặc danh: Bạn nói kiểu gì vậy, xin nói rằng toàn Đảng toàn quân và toàn dân ta đang sôi sùng sục cố gắng hết sức lực để bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Còn việc kiện trung quốc thì đã được chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng từ lâu lắm rồi đấy các bạn à. Tuy nhiên đây là vấn đề hết sức phức tạp, không đơn giản như người dân vẫn nghĩ đâu, nếu không cẩn thận chúng ta có thể mắc mưu chúng đấy chứ

      Xóa
    7. Việt Nam cộng hòa và Mỹ đã âm mưu chia cắt Việt Nam làm hai miền, chà đạp lên sinh mạng, chà đạp lên quyền sống, quyền tự do và mong muốn thống nhất đất nước của toàn thể nhân dân Việt Nam. Có những thời điểm chúng lê máy chém khắp miền Nam Việt Nam, sẵn sàng chém bất cứ ai nghi có liên quan đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước Việt Nam, và Việt Nam cộng hòa khi đó là tay sai đắc lực của Mỹ để đàn áp nhân dân Việt Nam yêu tự do, chống lại cuộc chiến chính nghĩa giải phóng dân tộc của quân dân cả nước - Câu trả lời quá rõ ràng

      Xóa
    8. Nó cũng như ta thôi, kiện lung tung thì đếch thèm quan tâm. Căn bản là kiện đúng, kiện chỗ nào mà không thể phớt lờ tòa án gọi được ấy. Theo chuyên gia thì kiện chỗ tòa trọng tài quốc tế ở phụ lục 7 UNCILOS. Nghe là thế, nhưng mà cũng k giục làm gì. Ai cũng nói kiện, thế nhưng kiện cũng kiện cho đàng hoàng. Như philippin, mấy nghìn trang. Nó cũng bơ kìa

      Xóa
  2. Yêu cầu hả nghe gì mà ghê thế hả lũ rận, các ngươi thì có cái quyền gì, các ngươi chỉ có cái chuyện chống phá, bán nước là nhanh thôi, thế mà còn to mồm kêu yêu cầu mới sợ chứ, nhìn cái danh sách những tên đưa ra yêu cầu đã biết rồi nào là Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Phương Linh... toàn là những con rận chủ chốt có hành động chống phá nhà nước ta manh động nhất thế mà chúng đòi yêu cầu, nhiều người sẽ không hiểu đằng sau cái yêu cầu mà lũ rận này đưa ra đây là chúng đang có ý nói xấu Đảng và nhà nước ta trong việc giải quyết tranh chấp với trung quốc đấy, mọi người hãy cảnh giác nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là tư duy của những người ngu ngóc, thiển cận. Cứ lo cảnh giác với người cùng một nước , xem dân là thù trong khi giặc vào đến trong nhà, hung hăng, ngang tàn nhưng vẫn mong giữ tình hữu nghị

      Xóa
    2. Người trong cùng một nước là không cùng một lòng yêu nước, người muốn bảo vệ, người muốn phá thì mới gọi là nguy hiểm đấy, chẳng cái hại gì bằng cái hại bên trong, nó không thể hiện luôn nhưng mà âm ỉ, khi nó phát ra thì hậu quả khó lường, và chính những thằng như mày đang làm ra những điều đó đấy @Nặc danh ạ, m còn nguy hiểm hơn cả mấy thằng Tàu khựa ý.

      Xóa
    3. FA Viet gian

      Xóa
    4. Thằng nặc danh này không biết trình độ của hắn ở cấp độ nào vậy nhìn viết còn sai chính tả nữa kìa đề nghị ai tuyển thằng này vào comment thì sa thải nhay đi nha, chữ còn viết sai thì nói j đến nội dụng comment chứ, bạn Hùng Bá nói là quá đúng rồi chúng có nằm trong hoàn cảnh của chúng ta đâu mà biết là phải giải quyết như thế nào chứ, rất là kho kiện TQ đâu có dễ dàng như các vị nói chứ, chỉ cái chọc gậy bánh xe là giỏi thôi

      Xóa
  3. nhân dân yêu cầu lũ chó cộng sản có nghe đâu bây giờ bọn Tàu khựa nó kiện ra quốc tế rồi lũ chó cộng sản làm gì đây cắn dít ghẻ của Tàu khựa hả lũ Côn an,nhà nước chó săn ngu quá

    Trả lờiXóa
  4. Hùng Bá có được vào đảng cộng sản đâu mà cũng bày đặt đảng ta đảng tiếc,trông ghê quá vậy ! không cảm thấy xấu hổ sao Hùng Bá ?

    Trả lờiXóa
  5. Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình và không muốn có thêm một cuộc chiến tranh nào nữa xảy ra vì trước tiên sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và thiệt hại về con người là điều mà bất cứ một quốc gia nào cũng cần phải tránh, người dân họ không có tội nên việc dùng biện pháp hòa hữu giải quyết tranh chấp là thượng sách, mới đây trung quốc lại vừa đưa thêm một giàn khoan nữa ra biển đông, vì vậy việc khởi kiện Tàu ra tòa án quốc tế là điều cần gấp rút làm, ta cần phải chuẩn bị hồ sơ thu thập và tiến hành

    Trả lờiXóa
  6. Nước việt nam ta đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh, khi mà giờ đây ta đang nhìn nhận thế giới ở một phương diện thế giới phẳng thế này, nhìn nhận vào quá khứ thì vác súng chiến nhau chỉ là một hạ sách làm suy giảm dân số mà thôi, vì vậy hòa bình là điều 2 bên đều mong muốn, tàu khựa đang rất sợ ta trên mặt trận quốc tế vì vậy ta cần tranh thủ gấp rút chuẩn bị hồ sơ và các bằng chứng khởi kiện ngay chúng ra tòa án quốc tế, tất nhiên về các mặt khác thì chúng ra sẽ vẫn là bạn với trung quốc, hòa nhập nhưng không hòa tan đó mới là điều khó trong thế kỉ 21 này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua sự kiện giàn khoan Haiyang Shiyou 981. Quan hệ Việt Nam – China đã chuyển sang một giai đoạn mới; chiếc mặt nạ “quan hệ 4 tốt” và “phương châm 16 chữ vàng” đã được vứt bỏ. Quan hệ Việt Nam – China từ nay trở đi là quan hệ ngượng ngịu, giả dối.

      Một cuộc chiến tranh do Bắc Kinh phát động là không thể tránh khỏi, cho dù, trong thế yếu của mình, phía Việt Nam có nhẫn nhịn đến mức độ nào đi chăng nữa. Thời điểm và nguyên nhân để phát động chiến tranh hoàn toàn do Bắc Kinh làm chủ và sẽ tạo ra, khi họ xét thấy các yếu tố quốc tế đủ để họ hành động với sự trả giá là ít nhất.

      Nguy cơ của Việt Nam lúc này, không chỉ là một nền kinh tế suy kiệt, lòng dân bất an, Nhân Dân không tin tưởng vào Đảng CSVN lãnh đạo…; mà quan trọng là đám Việt gian do Bắc Kinh cài cắm ở mọi cấp độ. Hy vọng, những người yêu nước trong Đảng CSVN đang trong các vị trí lãnh đạo khác nhau, có đủ tỉnh táo để làm chủ tình hình, và người Việt Nam có đủ khôn ngoan trong điều kiện quốc tế hiện nay, để chiến thắng một lần nữa, nếu như Bắc Kinh không học được những bài học mà cha ông họ đã mắc phải khi xâm lược Việt Nam.

      Xóa
    2. Sắp tới, do mùa bão ở Biển Đông, Trung Quốc có thể tạm thời rút giàn khoan đưa đến nơi nào đó để tránh bão làm cho thế giới tưởng là Trung Quốc xuống thang, dư luận phê phán lắng xuống, lãnh đạo Việt Nam cũng tin là thế, thôi không đấu tranh đến cùng, bỏ lỡ thời cơ kiện Trung Quốc, lại thân thiết như trước, thì sau mùa bão Trung Quốc lại đưa giàn khoan cắm sâu hơn, tiếp bước xâm lược mới, lúc ấy Việt Nam bị cô lập, có kêu ca, thế giới cũng không ủng hộ nữa!

      Xóa
    3. Trung Quốc điều thêm ba giàn khoan tới biển Đông

      Ngày 20-6, báo chí đưa tin Trung Quốc triển khai thêm ba giàn khoan tới hoạt động trên biển Đông.
      Theo hãng tin Reuters, trang web của Tổng cục An toàn hàng hải Trung Quốc cho thấy giàn khoan Nam Hải số 2 và số 5 sẽ được triển khai ở vùng biển giữa miền nam Trung Quốc và quần đảo Đông Sa do Đài Loan đang kiểm soát.
      Giàn khoan Nam Hải số 4 sẽ hoạt động gần bờ biển Trung Quốc. Tổng cục An toàn hàng hải Trung Quốc cho biết cả ba giàn khoan này có mặt ở các khu vực trên vào ngày 12-8.
      Trước đó Bắc Kinh đã điều giàn khoan thu hai Nam Hải số 9 tới cửa vịnh Bắc Bộ.
      Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Zhuang Goutu, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc ĐH Hạ Môn, tuyên bố đầy khiêu khích rằng việc Trung Quốc triển khai nhiều giàn khoan tới biển Đông là “hành động chiến lược” và “sẽ chấn động tâm lý của Việt Nam và Philippines”.

      Xóa
  7. bạn và thù luôn song hành cùng chúng ta trong thời đại mới , ta không thể vì những cái quyết định của một vài cá nhân cầm đầu mà thay đổi toàn diện nền kinh tế bởi nền kinh tế nước ta vẫn đang phần nào phụ thuộc lớn vào ông anh lớn bên cạnh này , vì thế việc kiện thì vẫn cứ kiện và phải cần gấp rút tiến hành còn ta sẽ chuyển dần kinh tế sang các nước khác lân cận và châu âu, điều này sẽ làm tiền đề cho nếu trung quốc và ta có xung đột thì phần nào hạn chế những vấn đề khủng hoảng và rất nhiều thứ khác kèm theo

    Trả lờiXóa
  8. Theo Hoi ky' Tran Quang Co ,sau khi cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu bất ngờ sụp đổ, tan rã cuối thập kỷ 1980 - đầu 1990 làm Bắc Kinh và nhất là Hà Nội quá hoảng hốt. Bất chấp hiểm họa thường trực Bắc Kinh bành trướng, bất chấp vụ Bắc Kinh xua quân đánh cướp đảo Gạc Ma - 1988, xương máu 64 bộ đội VN chưa kịp phôi pha, đầu tháng 9 -1990, chóp bu VN, do TBT Nguyễn Văn Linh và cố vấn Phạm Văn Đồng dẫn đầu (Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh đã bí mật chủ động liên lạc cầu thân trước đó với Đại sứ Tàu tại Hà Nội là Trương Đức Duy, được Bắc Kinh “bật đèn xanh”) kéo nhau sang Thành Đô, mật bàn và ký tuyên bố chung bí mật, núp chiêu bài khôi phục “quan hệ hữu nghị” để “giữ CNXH”, mà người trong cuộc là Thứ trưởng Ngoại giao VN Trần Quang Cơ cùng nhiều tướng lĩnh, chính khách, trí thức tâm huyết của VN từng vạch trần là “mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới đầy nguy hiểm”, “tự chui đầu vào thòng lọng Bắc Kinh”, “phản bội quyền lợi dân tộc”, “hậu duệ Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc”…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Van theo Tran Quang Co,yêu sách tiên quyết của Bắc Kinh khi Hà Nội xin bình thường hóa quan hệ là phải loại Bộ trưởng Ngoại giao VN Nguyễn Cơ Thạch khỏi Bộ Chính trị ĐCSVN. Và đòi hỏi trịch thượng đó đã được Hà Nội lập tức cúc cung đáp ứng. Cùng với cố TBT Lê Duẩn, Bộ trưởng Thạch là người “đi guốc trong bụng” cái ý đồ bành trướng bá quyền nham hiểm của Bắc Kinh luôn nung nấu từ hàng nghìn măm nay. Để đối phó, ông chủ trương ngoại giao đa phương hóa toàn diện, đẩy mạnh quan hệ với các cường quốc dân chủ Tây phương, kể cả Hoa Kỳ (nếu chóp bu Hà Nội khi ấy cùng quan điểm với ông Thạch, chắc chắn hôm nay VN không rơi vào thế đã nghèo yếu lại cô thân đối phó với gã khổng lồ Bắc Kinh hung bạo).

      Theo cam kết Thành Đô, bia mộ anh hùng, liệt sĩ chống Bắc Kinh xâm lược lục tục bị đục bỏ, sử sách VN tảng lờ các sự kiện chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979, các vụ Bắc Kinh dùng vũ lực cưỡng đoạt đẫm máu Hoàng Sa - 1974, Trường Sa - 1988. Hà Nội tránh né việc nhắc lại các sự kiện bi tráng ấy, đưa lên phạm trù “húy kỵ” (!). Người dân VN mặc áo HS -TS - VN (Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam) hay No U (phản đối “đường lưỡi bò” ôm trọn biển Đông do TQ ngang ngược yêu sách), hoặc biểu tình ôn hòa phản đối Bắc Kinh bành trướng gây hấn, tưởng niệm liệt sĩ chống TQ xâm lăng, thậm chí tập Pháp luân công (luật pháp TQ cấm)… bị an ninh VN móc nối lưu manh côn đồ cản phá, đánh đập dữ dằn, bắt bớ, tra tấn, khủng bố bằng mọi thủ đoạn đê tiện.

      Những luận điệu hoa mỹ “4 tốt”, “16 chữ vàng” do Bắc Kinh rêu rao để ru ngủ, che đậy bộ mặt thật bành trướng hiểm độc, được Hà Nội hợp xướng phụ họa, đầu độc nhân dân.

      Xóa

  9. Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Quân ủy trung ương - phân tích: Việc Trung Quốc xây dựng các công trình ở một số đảo đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (trong đó có đảo Gạc Ma) là thêm một hành động vô cùng nguy hiểm, nhằm thực hiện ý đồ lâu dài là độc chiếm Biển Đông, hợp lý hóa mưu đồ “đường 9 đoạn”.
    Đây là hành động xâm lược" - Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình cho biết( the mà ông dại tướng Khùng quang Thanh gọi là ''vài va chạm''!!!) Phó Đô đốc Tình cảnh báo, những người mà TQ gọi là ngư dân của họ trên biển, chúng ta phải xem đó có phải là lực lượng quân sự trá hình hay không. Tôi cho rằng, hơn 1 tháng qua, TQ muốn biến hoạt động quân sự thành dân sự, hành động hung hăng, ngạo mạn trên biển. Việc xây dựng trái phép ở một số bãi đá ngầm mà TQ chiếm đóng từ 1988 nhằm thực hiện ý đồ lâu dài là biến Biển Đông thành ao nhà của TQ và hợp lý hóa mưu đồ “đường 9 đoạn”.

    Dưới con mắt của một nhà quân sự, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình phân tích việc TQ xây căn cứ quân sự ở các bãi đá ngầm trên Biển Đông đe dọa an ninh tới các nước trong khu vực, ông cho biết: Khi TQ hoàn tất xây căn cứ quân sự như sân bay, bến cảng ở Gạc Ma, TQ sẽ thuận lợi hơn trong việc thực hiện ý đồ thâm độc và lâu dài của TQ là thôn tính toàn bộ Biển Đông. Gạc Ma có vị trí quan trọng, án ngữ đường hàng hải quốc tế.
    Trong lúc TQ tranh thủ thời gian để xâm lược chiếm trọn biến Động. Chúng đã đem VN ra kiện, tung các tài liệu và tuyên truyền láo lếu, vu khống . Ta còn ngồi đó nhâm nhi, chần chờ không dám kiện sợ ''đỗ đi bát nước đầy'' ( lời một ông quan to)

    Trả lờiXóa
  10. Toàn là những cái tên có vẻ rất hót trong làng rận chủ Việt Nam, mà cũng chẳng có căn cứ nào là họ đã ký cả. Chuyện Việt Nam kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế là chuyện sớm muộn thôi nếu như Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động gay hấn, xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Nhưng việc kiện này đâu thể ngày một ngày hai mà làm được đâu, cần phải chuẩn bị rất nhiều các điều kiện pháp lý, thủ tục nữa chứ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. C hẳng có căn cứ nào ?... Ngu quá , không đọc tin tức gì cả a ?

      Xóa
    2. Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình là rận chủ ? thế thì Ếch này là Việt gian!

      Xóa
    3. Bộ trưởng Ngoại giao VN Nguyễn Cơ Thạch, Tran Quang Co là rận chủ ? thế thì Ếch này đúng là Việt gian!

      Xóa
  11. Anh chàng "Ếch Vàng" này chắc lâu nay ở trong bụi cây hay ở dưới ao sâu đầy bùn cho nên có hay biết đâu !!! có khi nào " Ếch Vàng" ở trong hang của phụ nữ không vậy ??? thật tội nghiệp,vậy mà cũng bày đặt làm dư luận viên,viết comment nữa chứ,vui quá "Ếch Vàng" hén ?!

    Trả lờiXóa
  12. lên án Trung Quốc xâm lược lãnh thổ trái phép Việt Nam là chuyện đương nhiên và chúng ta cũng đang làm bằng hết khả năng của mình rồi, mọi người hãy đoàn kết và hãy tin ở Đảng Cộng sản và Nhà nước ta, cùng hợp sức chống lại sự ngang ngược của Trung Quốc. Còn việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế thì chúng ta đang nghiên cứu kĩ lưỡng phương án này vì chúng ta chỉ biết ta còn không biết họ đang có trong tay những bằng chứng gì để biện hộ cho họ, đó là điều chưa chắc chắn mà nước ta lại là quốc gia nhân hậu nên phải xem xét rất kĩ mới có thể kiện họ ra tòa

    Trả lờiXóa
  13. Cả thế giới đều biết chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể chối cãi. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng để chứng minh chủ quyền đối với hai quần đảo này là đúng theo pháp luật quốc tế. Việt Nam cũng kiên quyết giữ vững chủ quyền lãnh thổ của mình. Chúng ta đấu tranh với Trung Quốc bằng con đường ngoại giao là đúng đắn. Nhưng muốn kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế đâu phải là chuyện một sớm một chiều, đâu phải là chuyện ngày một ngày hai mà làm được.

    Trả lờiXóa
  14. Không kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế thì cả thế giới đều biết chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vì Việt Nam đã đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này. Tuy nhiên việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế không phải là chuyện muốn là được, thích là xong ngay. Cần phải tính toán thật kỹ lưỡng, một khi đã kiện là phải thắng.

    Trả lờiXóa
  15. Các ông cứ làm như kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế là đơn giản lắm ấy. Đây không phải là sợ hay không sợ Trung Quốc mà là chuyện ta thận trọng, khéo léo. Chẳng phải nói ở đâu xa chứ cứ kiện tụng ở trong nước mà đã phức tạp lắm rồi, đằng này là tầm cỡ quốc tế. Chúng ta phải chuẩn bị những hành trang, điều kiện tốt nhất trước khi muốn kiện họ, một khi đã kiện là phải thắng, không thắng sẽ để lại hậu quả khó lường. Đừng tưởng việc kiện tụng đơn giản muốn là được.

    Trả lờiXóa
  16. Đảng và nhà nước ta đã làm hết sức có thể để chống lại những âm mưu và hành động từ phía trung quốc.Chúng ta cũng đã nhiều lần đưa việc trung quốc đặt trái phép giàn khoan hải dương 981 vào vùng biển đặc quyền thuộc lãnh thổ của nước ta.Nhưng mà trung quốc vẫn bất chấp luật pháp quốc tế để làm những việc có lợi cho chúng.Chúng ngang nhiên và chuẩn bị đưa giàn khoan thứ 2 ra biển đông.Vậy nên thế giới cần phải ngăn chặn những hành động của chúng.

    Trả lờiXóa
  17. Hành động từ phía trung quốc ngày càng ngang ngược và bỉ ổi hơn rất nhiều.Chính vì thế chúng ta cần phải đưa bọn trung quốc ra trước vành móng ngựa của luật pháp quốc tế.Vì chúng ngang nhiên vi phạm những điều luật pháp quốc tế quy định.Nhà nước ta cũng đã rất nhiều lần đưa việc làm sai trái của trung quốc ra trước luật pháp quốc tế rồi.Nhưng những gì trung quốc đang thể hiện cho thấy rằng chúng không tôn trọng luật pháp quốc tế.

    Trả lờiXóa
  18. Độc giả phải biết rằng như chúng ta đã thấy thì những hành động từ phía trung quốc thì chúng bất chấp mọi thứ kể cả luật pháp quốc tế để đạt được những mục đích về kinh tế và chính trị của chúng .Chính vì thế những người kí tên như trên để làm gì.Ai trong chúng ta chẳng có lòng yêu nước,yêu dân tộc.Khi thấy bọn trung quốc xâm chiếm thì ai chẳng đau.Nhà nước ta cũng đã kiện rất nhiều lần lên tòa án quốc tế nhưng cũng đã có gì chuyển biến đâu.

    Trả lờiXóa
  19. " Yêu cầu nhà nước Việt nam kiện Trung quốc ra toà án Quốc tế " vâng, việc kiện hay không cần phải tập trung cao độ trong việc chuẩn bị đầy đủ tất cả điều kiện ,. đảm bảo lũ khựa không thể chối cãi được, như thế mới là điều cần thiết ?? Hiểu chưa hả mấy cái nhà dâm chủ, dâm oan giả danh, Toàn là vớ vẩn , chả biết cái quái gì cả!

    Trả lờiXóa
  20. Những điều mà khựa làm chỉ mang tính đơn phương, ý chí cá nhân , Trung Quốc không hề có bằng chứng chứng minh cho chủ quyền của mình đối với 2 quần đảo này. Trung Quốc cậy mình là nước lớn mà chèn ép nước ta, ép ta phải nhượng lại 2 quần đảo cho Trung Quốc. việc kiện cần phải chuẩn bị đủ điều kiện, các nhà dâm hãy cứ từ từ , đừng xồn xồn lên nhé!

    Trả lờiXóa
  21. Những việc làm của khựa chỉ thấy nhục nhã cho chúng nó mà thôi, những hành động của chúng nó chả làm nên cái trò trống gì cả các bạn ạ. một hành động đáng khinh. Hãy kêu gọi bạn bè quốc tế để đòi lại công bằng cho nước ta, để cho Trung Quốc bài học.Nhưng các nhà dâm , nhà cơ hội chính trị hãy cứ bình tĩnh nhé . .

    Trả lờiXóa
  22. Những hành động sai trái của Tàu khựa là điều cần phải lên án một cách mạnh mẽ, thủ đoạn này là điều không chấp nhận được,những việc làm thực sự kaf quá đáng. Chủ quyền là thiêng liêng cao cả với một quốc gia, dân tộc. Là bất khả xâm phạm. Việt Nam là một quốc gia độc lập, chủ quyền, thống nhất có lãnh thổ riêng.. thế mà chúng cả gan xâm phạm. Việc kiện là cần, nhưng tôi nhắc lại, các nhà dâm chủ nên ít nhiều tôn trọng đất nước,đừng lợi dụng tình hình này mà xuyên tạc, chúng mày không có cửa đâu !

    Trả lờiXóa
  23. Tưởng lớn mà ứu hiếp bé hả Tàu khựa, Trong cuộc chiến Biển Đông, có thể Trung Quốc có lực lượng quân sự hùng mạnh, nhưng Việt Nam lại là nước luôn nhận được sư ủng hộ từ đông đảo các nước khác - những nước đang tranh bị Trung Quốc tranh chiếm biển Đông. Pháp lý quốc tế ủng hộ Việt Nam, chỉ tiếc là ở nước Việt Nam đang có những cái thành phần cơ hội , đang lợi dụng tình hình để mà ăn hại thôi !

    Trả lờiXóa
  24. Những hành động của khựa đúng là cái bản chất của lũ ăn cướp , chả có cái gì hơn cả nhỉ, hành động đó mà chấp nhận được. mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam là vi phạm pháp luật Việt Nam, những hành động đó phải sự trừng phạt. Việt Nam kiên quyết phản đối những hành vi này. Việc kiện hay không cần phải có những cách sắp xếp hợp lý , không nên xồn xồn lên , đó là điều không hay lắm !

    Trả lờiXóa
  25. Hành động của khựa là hoàn toàn sai trái, chúng nó âm mưu độc chiếm biển Đông, nhưng điều đó là hoàn toàn không thể nào ? Cũng chính vì lẽ đó mà cộng đồng quốc tế đang ra sức lên án một cách gay gắt. Vì sao một nước lớn lại có thể hành động như vậy. Dừng lại ngay đi nếu "anh bạn" không muốn bị cô lập trên toàn thế giới. Hành động của chúng nó là cái cớ cho các nhà dâm chủ nổi cơn điên khùng để lên cơn điên phá hoại dân tộc Việt Nam đấy !

    Trả lờiXóa
  26. Các bạn nhà dâm có yêu nước hay không ? Yêu nước như thế nào mà chỉ biết dùng cái này để làm bàn đạp cho sự phá hoại thôi, thế có chấp nhận được không đây hả ? Việt Nam chúng ta là môt nước độc lập, chủ quyền, được cả thế giới công nhận. Việt Nam có chủ quyền riêng.

    Trả lờiXóa
  27. Những hành động của Trung Quốc mà nói là đi quá đà, sai trái so với luật pháp quốc tế, dân tộc Việt Nam sẽ không dễ gì bị chúng ăn hiếp như thế đâu . Với ý đồ muốn độc chiếm Biển Đông mà Trung Quốc đã không từ một thủ đoạn nào. Thế nhưng, việc làm của Trung Quốc chỉ là một việc làm mang tính chất đơn phương. VIệc kiện Trung Quốc có cần thiết hay không chúng ta phải đề thời cơ quyết định, các nhà dâm chủ không nên quá kém hiểu biết !

    Trả lờiXóa
  28. Những hành động xâm phạm quyền, chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc là điều thực sự đáng lên án , hành động trên mà nói là cần phải có sự lên án mạnh mẽ, bản thân chúng không thể có kiểu hành động như thế được. Việt Nam chúng ta là môt nước độc lập, chủ quyền, được cả thế giới công nhận. Việt Nam có chủ quyền riêng. VIệc kiện Trung Quốc hay không là việc làm dù sớm hay muộn, các nha dâm chủ chả phải gấp gáp để làm gì cả!

    Trả lờiXóa
  29. Hành động của chúng mày chả ra cái quái gì cả, thực sự mà nói là bản chất của chúng mày cũng chỉ là kiếm cớ lợi dụng tình hình đất nước đang căng thẳng mà xem, để xem chúng mày làm nên được cái gì đây . Hành động chẳng ra cái gì cả, đúng là cái bản chất của lũ điên khùng !

    Trả lờiXóa
  30. Việc kiện Trung Quốc hay không là phải có lộ trình làm sao đủ căn cứ để chúng không thể chối cãi được, thế mới hiệu quả.Trung quốc đang thể hiện sự bành trướng của mình bằng những hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta kiên quyết phản đối những hành động này. Những hành động của chúng chỉ là cái lũ ăn cướp mà thôi !

    Trả lờiXóa
  31. Những hành động của Trung Quốc mà nói suy cho cùng cũng là phục vụ cho cái bản chất bành trướng, muốn ăn hiếp nước khác của chúng, đó là điều không thể chối cãi.Với Việt Nam thì, Với những chứng cứ lịch sử mà Việt Nam chúng ta đang nắm giữ trong tay thì chúng ta phải luôn vững tin về chủ quyền của mình đối với Biển Đông. Những hành động của đám dâm chủ cuội nên nhớ là không nên hành động theo ý kiến cá nhân của mình nhé !

    Trả lờiXóa
  32. hành động của Trung Quốc đang khiến cho cả thế giới phải lên án, là một nước lớn nhưng trung quốc luôn chơi những trò bẩn thủi, những trò làm cho đất nước khác phải rơi vào khó khăn. bản chất của kẻ ăn cướp, bành trướng, kiện chúng cũng cần có đủ các cơ sở , đảm bảo những gì mà chúng ra cần thiết, không nên cứ phải sồn sồn lên như các nhà dâm chủ!

    Trả lờiXóa
  33. Hành động của đám khựa đang khiến chúng ta cần phải lên án chúng một cách mạnh mẽ, thủ đoạn đó của chúng là điều mà chúng ta hoàn toàn không chấp nhận được.Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. đó là điều mà lũ khựa không thể chối cãi !

    Trả lờiXóa
  34. Những hành động của Trung Quốc không ai có thể chấp nhận được và Việt Nam sẽ không để cho Trung Quốc ngang ngược tiến hành những hành động xâm phạm đến lãnh thổ nước ta thế này được. Việc kiện Trung Quốc ra thế giới chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Việt Nam sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước những nước muốn nhăm nhe, xâm chiếm nước ta.

    Trả lờiXóa
  35. Việc Việt Nam kiện Trung Quốc ra hội đồng thế giới là việc sơm muộn. Những nhà lãnh đạo nước ta là những người tài giỏi, được nhân dân bầu ra để quản lý nhà nước, nên họ có con mắt nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ và chắc chắn, chứ lũ zận chủ bọn mi, não ngắn không hiểu biết gì thì đừng có mà ngồi phát ngôn linh tinh.

    Trả lờiXóa