Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Giặc xâm phạm dưới biển, đảng gọi điện buôn dưa lê.

 Theo báo pháp luật đời sống : Cứu 11 ngư dân ở Hoàng Sa dù máy bay Trung Quốc quần thảo. 
  
Cũng ngày này, tổng bí thư đảng cs VN Trọng lú đã gọi điện cho Tập cặn bã để buôn dưa lê, chém gió kể chuyện hủ hóa 65 năm, còn hẹn hò rủ nhau sang Ba đình hủ hóa tiếp.


22:15 PM 11-02-2015 
(ĐSPL) - Trong quá trình cứu nạn tàu cá, lực lượng cứu nạn hàng hải gặp 2 tàu quân sự, 1 máy bay Trung Quốc quần thảo quanh khu vực tàu ta đang thực thi nhiệm vụ.

Cứu 11 ngư dân ở Hoàng Sa dù máy bay Trung Quốc quần thảo - Ảnh 1

Tàu SAR 412 làm nhiệm vụ cứu nạn trên biển (Ảnh Thanh niên).

Như tin tức báo Đời sống & Pháp luật đã đưa, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin tàu cá ĐNA 3427 TS do ông Đoàn Văn Màu (trú Đà Nẵng) làm thuyền trưởng có thuyền viên Trần Công Diệp (SN 1984, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị ngã đập đầu vào chân vịt máu ra nhiều, hôn mê lúc 14h30 ngày 10/2, tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 80 hải lý về hướng Bắc. Tàu yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.
Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã tàu SAR 274 đưa 2 bác sĩ thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng lên đường ứng cứu.
Clip: Cứu nguy tàu cá chở 7 thuyền viên trôi dạt trên biển
Theo tin tức trên báo Thanh niên, vào khoảng 21h30 phút ngày 10/2, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu ĐNa 3427 và tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu cứu hộ trong tình trạng khó thở. Các bác sĩ đã tiến hành sơ cấp cứu cho nạn nhân.
Khi được tàu SAR 274 đưa về Đà Nẵng thì ngư dân đã qua cơn nguy kịch, đồng thời được chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.
Cùng thời điểm đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) cũng nhận được thông tin, tàu cá BĐ 95569 TS, do ông Trần Văn Quốc (trú tỉnh Bình Định, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng) bị gãy trục láp, trôi dạt vào đá ngầm vào lúc 4h ngày 10/2 khi đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa, có nguy cơ chìm. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 6 thuyền viên.
Thông tin trên báo VOV cho biết thêm, đến gần 9h sáng nay 11/2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu này tại khu vực đảo chìm Chim Yến (nằm giữa trung tâm quần đảo Hoàng Sa).
Trong quá trình cứu nạn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã gặp 2 tàu quân sự, 1 máy bay lên thẳng Trung Quốc quần thảo quanh khu vực tàu ta đang thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm bám biển, bám đảo, khẳng định trách nhiệm đối với ngư dân trên biển và chủ quyền thiêng liêng không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu được được toàn bộ các thuyền viên trên tàu. 
MINH ANH (T.H)

48 nhận xét:

  1. câu chuyện ngoại giao thì tất nhiên là như thế rồi thế nên ông trọng mới chỉ có cái gọi điện chúc tết chứ đâu có sang tận nơi để chúc tết phải không, chúng mày không hiểu dụng ý của ông trọng phải không, mà chúng mày chửi thì chúng mày đi ra biển mà cứu người dân đi? có nhìn thấy ai cứu người dân không? là người của đảng đi cứu đó thôi? ngồi đéo làm gì sau đó cào cào bàn phím sĩ dởm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cộng sản Ba Đình ngoại giao kiểu bán nước ,hèn với tàu cộng chỉ có lũ cộng sản ba đình,dlv cũng là lũ chó ăn Phân của lũ chó của chó Cộng sản Ba Đình

      Xóa
    2. @Cữu Vĩ... ăn gì mà sao chỉ biết có chửi là chửi thôi thế chú em, thế này mà cứ bảo là muốn lật đổ đảng cộng sản việt nam thì làm sao mà lật được, mà giả sử có lật được thì ai lãnh đạo đất nước, không lẽ lũ ngu dốt chỉ biết chửi tục và mấy thằng viết trên cái trang này làm lãnh đạo hay sao, ngu thế này thì có mà chó nó theo chứ người việt nam theo chúng mày chắc là điên mất

      Xóa
    3. nhất thống lại còn ngu hơn cả diệt rận nhìn xem có chữ nào là ật đổ đảng cộng sản không?đúng chỉ có chó mới theo Cộng Sản Ba Đình

      Xóa
    4. gì mà phải ẳng ầm lên thế mấy cháu dâm chủ trẻ tuổi nhỉ, nếu muốn thay đổi đất nước thì cố gắng cho giỏi mà làm thay cả đảng cộng sản đi, chứ ăn rồi chỉ ngồi chửi bậy như thế thì làm được cái gì có ích cho xã hội hay không.. chả phải cả năm toàn kêu xóa bỏ điều 4 rồi thì điều 258 hay sao, muốn cắn sao cũng được đấy à

      Xóa
    5. ai ngu hơn ai chả biết nhỉ, chỉ thường thấy trong đời mấy thằng ngu thì thường chỉ biết chửi người khác mà thôi... cho bản thân là tài giỏi hơn nhưng mà 40 năm rồi cũng chỉ là cái lũ lưu vong chui rúc ngồi chửi bới mà thôi, xem lại đã làm được cái gì cho đất nước hay chưa, giáo dục việt nam cũng phát triển hơn rồi mà vẫn tồn tại những thằng ngu như thế này hay sao

      Xóa
    6. Có nhiều người Vợ không biết tại sao chồng mình khinh mình nha DLV!.
      Có nhiều người Mẹ, Cha không biết tại sao con cháu dâu rể mình khinh mình nha DLV !.
      Nếu tôi là bậc làm cha làm mẹ tôi không muốn có 1 đứa con bất tài nịnh nọt như DLV cả!. Nhục nhã.

      Xóa
    7. Thật thế sao, đúng là mỗi người lại có một cái nhìn khác, mà riêng những lũ ngu dốt thì khi nào cũng chỉ biết chửi, dlv à, dlv xây dựng đất nước với một tình yêu quê hương đất nước đấy chứ chú em, chứ còn nếu như điều gì xảy ra khi những thằng ngu chỉ biết ngồi chửi như chú em làm lãnh đạo đất nước, khi đó chắc chả còn nước nữa đâu mà khinh với chả bỉ nhau

      Xóa
    8. thế hóa ra dlv là những con người yêu nước và đang xây dựng xã hội này à, còn những nhà dâm chủ "yêu nước" lại là những kẻ chỉ biết chửi đống nói phét xuyên tạc ở trong cái trang này hay sao... đúng là lũ ngu mà học đòi làm chính trị... ai khinh thế, ai ghét thế, thế mà nhân dân lại tin tưởng vào đảng, tin tưởng vào dlv, thật khó hiểu

      Xóa
  2. ông TBT đa làm đúng, chuyện ngoại giao thì đó là những phép quan hệ tối thiểu, còn chúng mày không thích thì kệ mẹ chúng mày, cứ tưởng mình là bố đời chắc mà thích phán gì thì phán. họ cùng có cái tết như người Việt thì chúc tết họ cũng là điều đương nhiên, họ đâu chỉ chúc tết thằng lãnh đạo của tàu, mà họ còn chúc tết nhân dân tàu nữa, chẳng nhẽ nhân dân của tàu là người có tội chăng

    Trả lờiXóa
  3. Ôi trời, các fan của ông Trọng văn hóa cao nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cao thấp đâu chưa tính nhưng mà lại hình như có kẻ không biết chữ hay sao ấy, không đọc được đâu là chữ của lũ ngu và chữ của con người việt nam yêu nước hay sao, rồi mới biết đâu là văn hóa cao thấp chứ, đáng tiếc là tết thành ra các nhà dân chủ cũng có nhu cầu tiêu tiền cao quá, đành ra là cái gì cũng mang ra mà sủa bậy được, khổ thế chứ

      Xóa
    2. Chẳng có fan của ai ở đây cả. Bạn Nặc danh thích giới của người nổi tiếng hay sao ý nhỉ? Hay bạn cũng là fan của một hoặc 1 số người nào đó. Văn hóa cao chắc chắn là hơn mấy kẻ chỉ biết văng tục, chửi bậy nói cho sướng cái miệng bản thân. Lời nói thể hiện đạo đức con người nên có những nhà dân chủ rởm với văn hóa kém thì lãnh đạo được ai chứ.

      Xóa
    3. Đúng là những kẻ không hiểu gì nên toàn ăn nói xằng bậy cả thôi ,quan hệ ngoại thì vẫn phải củng cố và thiết lập chứ .Mọi sự việc đều giải quyết trên vấn đề ngoại giao và đàm phán ,không thể cứ chuyện gì cũng mang ra để chiến tranh được ,các bạn chắc ai đều đều không muốn chiến tranh xảy ra.

      Xóa
  4. Quan hệ ngoại giao thì vẫn phải củng cố và thiết lập, có vậy mới tránh được những sự việc không đáng có có thể sảy ra, còn giữ chủ quyền biển đảo vẫn phải giữ, hai việc này luôn phải làm song song, kết hơp bổ trợ nhau thì mới có thể thành công được, nếu cứ sồn sồn như mấy bác Xuân Việt Nam này thì đất nước chắc mất sớm thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mà xảy ra hoài,củng cố và thiết lập kiểu này chỉ có lũ cộng sản ba đình dúng là hèn với giặc ác với dân

      Xóa
    2. Không hiểu những thằng ngu như mày có cao kiến nào không, mày có ngu quá hay không mà điều đơn giản như thế cũng không hiểu hay sao vậy, quan hệ ngoại giao là ngoại giao, còn thực tế thế nào là đằng khác chứ mày... không hiểu những thằng ngu như chúng mày có sáng kiến gì không để đòi lại được những vùng biển của đất nước không

      Xóa
    3. Diệt rận này còn ngu hơn cái bọn dân ngu nữa đã ngu lại còn bảo có cao kiến gì hơn đúng là lũ dlv ngu như cha ông cộng sản ba đình của chúng

      Xóa
    4. @lữ bố... ngu hay làm sao thì người xem cũng đủ biết mà, chú em có cần phải xoắn lên như thế hay không, có ngu thì cứ chửi chú em à, cứ nghe thấy là chê bai cộng sản ngu dốt bán nước nhưng chúng mày nếu có giỏi giang thì lên làm thay cộng sản đi xem thế nào, chứ cứ dùng võ mồm thôi thì không xi nhê gì đâu chú em à, ngu mà lại làm lãnh đạo chúng mày

      Xóa
    5. HÈn với giặc ác với dân ra làm sao mà lại được nhân dân tin tưởng như thế, ngu dốt thế nào mà lại xây dựng nên một quốc gia độc lập có chủ quyền và phát triển được như ngày hôm nay, hay phải thông minh như mấy thằng vnch bán nước với cả cái lũ ba que lưu vong hôm nay và lũ dâm chủ ngu dốt chỉ biết phá hoại mà thôi

      Xóa
    6. Có những kẻ chỉ biết ngồi một chỗ không chịu suy nghĩ động não lên mà chỉ suốt ngày chửi ầm ầm như vậy mới làm cho đất nước ta suy yếu thêm mà thôi .Không biết gì thì nên im lặng mà nghe người khác bày cho chứ đừng tỏ ra nguy hiểm nói mình cái gì cũng biết đâu.

      Xóa
  5. Vi nuoc quen than, vi dan phuc vu???? Neu co chac la vi dan tau cong thoi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao mà cái lũ ngu này nó ngu đến mức không thể chấp nhận như vậy, suốt ngày hô hào bán nước , hóa ra mà bán nước rồi thì chúng mày đang ngồi ở đâu mà cắn càn thế, nếu bán cho trung quốc thì đây là đất trung quốc rồi, mày cũng là người trung quốc rồi, nên sao mà mày lại cắn cả đất nước của mày, bọn này ngu vãi l.. ra thế là làm sao nhỉ... đòi làm dâm chủ mà ngu thế hay sao

      Xóa
    2. @nặc danh... vì ai thì nhân dân cũng thừa biết, 90 triệu dân chắc cũng đủ để nói lên điều đó chứ không cần những thằng ngu như chúng mày đâu.. một đám ngu dốt chỉ biết chửi như cờ hó thế này thì liệu làm được điều gì cho đất nước, nếu muốn yêu nước thì câm miệng lại rồi làm cái gì cho bản thân và gia đình đi, như thế là chúng mày yêu nước lắm rồi đấy

      Xóa
    3. Đúng là xuyên tạc với bịa đặt trắng trợn quá đi mà ,những kẻ như thế này chỉ biết ăn nói bậy trên những trang blog thôi chứ đâu dám ra mặt mà nói đâu ,vì những nội dung nói ra toàn nội dung sai trái thôi chứ có đúng đắn gì đâu mà dám nói trước người khác đâu.

      Xóa
  6. Đúng là người viết bài viết này ra chẳng hiểu gì về chính trị chằng hiểu gì về quan điểm của Đảng Nhà Nước ta và chính sách ngoại giao của Đảng ta, trên biển có diễn ra tranh chấp nhưng Đảng Nhà Nước ta sẽ có những chính sách đối phó phù hợp giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình còn việc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chúng ta gọi điện cho ông Tập Cận Bình là vì nước ta và Trung Quốc có cùng tết cổ truyền nên Tổng Bí Thư gọi điện sanh chúc tết chứ không phải " buôn dưa lê" như mấy con rận chủ nói chúng ta không nên tin những luận điệu trên.

    Trả lờiXóa
  7. câu chuyện ngoại giao thì đó là bình thường, kệ họ chứ, họ chỉ gọi điện thôi chứ ảnh hưởng gì đến chúng mày mà chúng mày phải lẳn lên như cha chết thế, mấy thằng đần chúng mày mới chẳng hiểu thế nào là chính trị, tuy là kẻ thù nhưng những lễ nghi tối thiểu vẫn phải dùng, cũng chỉ là lời nói nhưng nó thể hiện tinh thần trượng nghĩa trong sáng. con người làm việc lớn là phải thế chứ như bọn hèn chúng mày thì hiểu cái gì

    Trả lờiXóa
  8. he he ông ấy làm lãnh đạo thì công việc của ổng là phải làm như thế, đâu phải lãnh đạo nào cũng ưa tàu khựa đâu, ai là người Việt thì chẳng ghet tàu, thế nhưng ông ấy còn đang muốn quan hệ hòa hảo quan hệ ngoại giao thế nên phải hiểu điều đó chứ, chứ chửi mấy ổng thì làm được cái gì

    Trả lờiXóa
  9. Tôi nghĩ ông Trọng nên bán nước cho Tàu (các đảo ở biển đông, vịnh bắc bộ...) lấy tiền cho con cháu qua Phương Tây sống sẽ an toàn cho họ hơn-vì nếu ông chết ai sẽ bảo vệ họ. Ở VN ô nhiễm môi trường, thực phẩm độc hại cũng nguy cho con cháu ông rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. là con người việt nam ai lại có ý nghĩ ngu như chú em được, nếu có mà ô nhiễm môi trường thì cũng thừa khả năng mà thanh lọc bảo vệ môi trường rồi, cần éo gì phải đi đâu cho nó mệt, mà nếu đi cũng được thôi.. nhưng nếu mà bán thì như chú em lại thành công dân trung quốc mất, khi đó lại muốn đi thăm thủ đô cũng hơi xa, lại khổ thân chú mày ra đấy, ngu quá, có hiểu vấn đề không vậy

      Xóa
  10. mấy thằng dâm trụ các bưởi làm được gì thì làm đi, đi ra biển mà chống tàu khựa đi, xem tàu hải quân của trung quốc có bắn vỡ mặt hay không, toàn một bọn hèn muốn kích động để gây thù hằn, lũ chúng mày có giỏi thì lôi cái chính nghĩ của chúng mày ra xem nào, câu chuyện ngoại giao thì đó là cả một nghệ thuật chứ không phải qua mấy thằng hèn, sốc nổi chó săn của việt tân lên tiếng đâu, chúng mày không đủ tư cách để nói những chuyện này

    Trả lờiXóa
  11. Trung Quốc có âm mưu với Biển Đông những chúng ta vẫn phải giữ mối quan hệ láng giềng thân thiện với Trung quốc vì Vn cần một môi trường hòa bình ổn định để phát triển. Còn xin nói thêm về vấn đề biển đảo, tiềm lực quân sự chúng ta không mạnh bằng Trung quốc nen phải dùng chính sách mềm dẻo. VN có bằng chứng lịch sử chủ quyền những Trung quốc đang là nước chiếm giữ các đảo, đang có sự tranh giữa hai quan điểm này. Còn bọn rận thì chỉ chỉ biết xuyên tạc, có đầu mà không có óc.

    Trả lờiXóa
  12. Vấn đề tranh chấp trên biển Đông rất khó giải quyết cần có biện pháp phù hợp, tính toán từng bước không thể vội vàng và ngoại giao cũng là một trong các cách thức được ưu tiên hàng đầu để tránh xung đột. Việc tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước có gì sai? Lẽ nào chúng ta phải cắt đứt quan hệ với Trung Quốc thì ngược lại sẽ càng gây khó khăn cho nước ta trong tình hình hiện nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cắt đứt quan hệ với bọn tàu là chuyện phải làm và làm ngay bây giờ ngay lập tức,chơi với tàu là bất trung với nước dâng biển dâng đất cho tàu bất nghĩa phụ lòng tổ tiên cha ông nhân dân VN nghe rõ chưa lũ dlv ,lũ chó cộng sản ba đình,bắt tay với Mỹ với phương tây để bảo vệ vùng biển và đất nước VN

      Xóa
    2. Bắt tay với Mỹ với phương tây đúng là cao kiến của những kẻ ngu dốt. Bắt tay hay là dâng đất Việt Nam cho bọn phương tây để chúng cai trị, áp đặt lên nước ta. Miếng mồi ngon thì có kẻ nào ngu mới không tham chứ. Các vị mới là những kẻ bị Mỹ xúi giục, bắt tay với giặc phụ lòng tổ tiên cha ông ta đó.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. @Hoàng Dũng... sao đất nước này lại có những con người nói tiếng việt mà ngu dốt như mày vậy, cắt đứt với trung quốc mà lại bắt tay với mỹ sao, chúng có khác gì nhau không, có khi nào mày cắt đứt quan hệ với hàng xóm không, cho dù nó có không tốt lắm không, lại bắt tay với mỹ, thế mỹ nó sẽ giúp việt nam à, để giúp cho việt nam à

      Xóa
    5. @hoàng dũng...trung quốc từng xâm lược việt nam đấy.. mỹ cũng từng xâm lược việt nam đấy.. và chúng bây giờ cũng chưa hết tham vọng đấy đâu nên đừng có ngu si mà phát biểu như thế, theo mỹ để chống lại trung quốc ư,thế mỹ nó sẽ vì việt nam mà chống trung quốc hộ việt nam hay sao, đúng là cái đầu óc ngu dốt ấu trĩ.. hãy tự dựa vào bản thân mình mà sống đi

      Xóa
    6. Thật thất vọng cho những kẻ như thế này ,không hiểu biết thì im mồm lại chứ đừng có mà ăn nói bậy bạ .Chúng ta xây dựng đất nước với một tình yêu quê hương đất nước, chứ còn nếu như điều gì xảy ra khi những thằng ngu chỉ biết ngồi chửi, khi đó chắc chả còn nước nữa đâu mà khinh với chả bỉ nhau

      Xóa
  13. Thế ai là người chỉ đạo cho cảnh sát biển kịp thời ứng cứu? Nếu như không phải là những người trực thuộc Đảng.
    Nhìn 2 mặt mới thấy được rõ vấn đề.
    Lịch trình điện đàm giữa các quốc gia, nếu không phải vì vấn đề đại sự thế giới, thì nó vẫn phải diễn ra, đấy là ngoại giao.
    Ví dụ như nhà bạn có con ốm, nhưng việc của cơ quan đang gấp gáp. Thì đúng là bạn có trách nhiệm phải chăm sóc con, tuy nhiên bạn có thể ủy quyền cho vợ và con trai lớn của bạn chăm sóc. Việc của người bố là đảm nhận trụ cột gia đình, và bạn cần làm tốt nghĩa vụ.
    Nói đơn giản vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Làm như thế là đúng đắn thế mà mấy kẻ không có đầu óc chỉ biết suy nghĩ một chiều mà không tính đến vấn đề đại cuộc lâu dài. Vấn đề tranh chấp biển Đông đâu có thể vội vàng nói giải quyết là giải quyết ngay được. Cứ thích gia tăng mâu thuẫn giữa 2 nước thì có lợi cho ai chứ. Đúng là bọn rận chủ tầm nhìn hạn hẹp lại cứ thích phát ngôn ngông cuồng.

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  16. xưa không sợ tù đày không sợ chết để chiến đấu cho 1 VN độc lập không biết có phải không?Ngày nay các lão thành cách mạng chẳng lẻ sợ chiến đấu cho 1 VN giàu mạnh?Độc lập mà không giàu mạnh thì sự chiến đấu hy sinh đó có ý nghĩa gì?Hồi trẻ không sợ tù đày, không sợ chết, không sợ kẻ thù-chẳng lẻ bây giờ già rồi sắp chết thì lại sợ chính các đồng chí của mình- khi không bảo vệ được đồng chí từng vào sinh ra tử với quý vị?
    Hỡi những người cao tuổi! Hỡi những lão thành cách mạng, Đất nước mả các ông hy sinh tính mạng để chiến đấu bây giờ là vùng trùng của đông nam á rồi. Báo " Người cao tuổi" của các ông cũng đang bị chính đồng chí cộng sản của các ông hại rồi kìa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hòa bình không tốt hơn mà cứ thích chiến tranh đổ máu thế nhỉ? Có nhiều giải pháp để hài hòa mối quan hệ hai nước chứ không chỉ có con đường chiến đấu hy sinh vô ích thế. Chúng ta không hề nhân nhượng Trung Quốc, nhưng nếu cứ vội vàng đòi chiến đấu thì khác nào có cớ cho chúng xâm phạm nước ta trước. @Nặc danh: bạn mạnh miệng thế nhưng nếu bắt bạn hy sinh vì nước thì bạn có dám không? Đừng ở đó mà làm anh hùng bàn phím nhé.

      Xóa
  17. Tôi nghe nói các đảng viên lão thành hiện nay(cũng chính là người cao tuổi) ngày xưa không sợ tù đày không sợ chết để chiến đấu cho 1 VN độc lập không biết có phải không?Ngày nay các lão thành cách mạng chẳng lẻ sợ chiến đấu cho 1 VN giàu mạnh?Độc lập mà không giàu mạnh thì sự chiến đấu hy sinh đó có ý nghĩa gì?Hồi trẻ không sợ tù đày, không sợ chết, không sợ kẻ thù-chẳng lẻ bây giờ già rồi sắp chết thì lại sợ chính các đồng chí của mình- khi không bảo vệ được đồng chí từng vào sinh ra tử với quý vị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế sao, các đồng chí đấy là ai vậy bạn, đừng có vơ đũa cả nắm chứ, ngày xưa đấu tranh vì lý tưởng, ngày xưa đã từng có công nhưng không hẳn thế mà ngày nay muốn làm gì thì làm, có làm sai cũng không sao cả nhé, ai cũng sống trong xã hội, phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật, sai thì phải chịu sự xử lý thích đáng của pháp luật chứ sao nữa

      Xóa
  18. Đúng là một bài viết xuyên tạc sâu sắc mà người viết chẳng hiểu gì, Đảng Nhà nước ta luôn có những chính sách quan tâm hỗ trợ mọi người dân nhất là các ngư dân đê họ được yên tâm bám biển còn việc Tổng Bí Thư của chúng ta có điện đàm cho chủ tịch nước Trung quốc là có chuyện này nhưng không như lũ rận chủ nói mà Tổng Bí Thư của chúng ta điện đàm sang nội dung cuộc điện đàm chỉ có thăm hỏi sức khoe và chúc têt thôi chứ không có nội dung gì khác những thông tin trên là do các con rận xuyên tạc mà thôi

    Trả lờiXóa
  19. Có vẻ như bọn rận này ngày càng muốn chiến tranh xảy ra hay sao. Đảng và Nhà nước ta luôn có những chính sách ngoại giao, hòa bình chả không phải tốt hơn là nhân dân ta đổ máu hay sao. Đừng ngồi đó mà có cái nhìn phiến diện một chiều. Đảng và Nhà nước ta luôn có những đối sách có lợi cho người dân mà thôi. Dừng việc xuyên tạc, tung những tin không chính xác, bịa đặt như này đi.

    Trả lờiXóa