Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Dân oan biểu tình tại trụ sở thành ủy Đà nẵng

TIN LIÊN QUAN :

 - Bản tin dân oan :
 http://danoan2012.blogspot.com/2015/06/dan-oan-lai-bieu-tinh-lai-bat-coc-dan.html
- Dân oan Đà nẵng biểu tình đòi đất tại trụ sở ủy ban :
http://danoan2012.blogspot.com/2015/06/a-nang-dan-oan-bieu-tinh-oi-at.html

Nhiều ngày nay, nhiều dân oan bị cướp đất tại Đà nẵng đã đến trụ sở hành chính Ủy ban để tố cáo, yêu cầu  chính quyền Đà nẵng trả lại đất đai, chỗ ở cho họ.


Dân oan  tố cáo tham nhũng , biểu tình tại  trụ sở thành ủy Đà nẵng. 


Tuy nhiên, thay vì giải quyết theo pháp luật thì chính quyền Đà nẵng lại quay ra đàn áp nhân dân, ngăn cản dân oan khiếu nại, tố cáo quan chức tham nhũng, cướp đất ! 
 Các loại côn đồ côn an cứ thấy dân đến trụ sở là đàn áp, bắt dân lên xe buýt, chở về câu lưu tại phường, hết ngày lại trả về. Hôm sau dân lại tiếp tục khiếu nại... 
 Đà nẵng dường như đã học và làm theo chính quyền  các nơi, cứ dá bóng, chây ì, giờ trở mặt cùn với nhân dân, cho dù báo chí moi ra cả ngàn lô đất cướp của dân rồi dấu nhẹm chia chác cho nhau

6 nhận xét:

  1. Xin lỗi chứ nói thế này thì thành ra là hơi quá đáng nhưng mà không nên gọi là dân oan mà nên gọi là đám ngu dân không thể chấp nhận được, chúng oan cái gì vậy, vì sao mà oan, mà oan thế này chắc chúng nó nhàn hơn là chăm chỉ lao động mà kiếm ăn nhỉ, một đám ô hợp mà dám lên tiếng thay cho cả dân tộc việt nam à

    Trả lờiXóa
  2. vì sao họ lạitrở thành dân oan như thế nhỉ, liệu có sự phù hợp trong vấn đề không lao động và sự nhàn rỗi cho nên nảy sinh ra những hành vi bất thiện trong cuộc sống, đồng thời nhu cầu cuộc sống là phải có tiền ăn tiêu cho nên bất chấp mà làm do đại bộ phận tha hóa biến chất nên chúng ta nên như vậy

    Trả lờiXóa
  3. tác giả đang kích động người dân đấy nhỉ, người dân bị oan thì phải dựa trên pháp luật mà nói chứ, đây tác giả kích động người dân đứng ra gây rối biểu tình làm loạn thì đúng hơn, xe bọc thép, xe quân sự, vòi rồng thì đó là công cụ mà quốc gia nào chả có chứ, nó chỉ là để bảo vệ đất nước thôi chứ, nếu theo lý lẽ của tác giả, chắc kho vũ khí của bọn tư bản là đang muốn giết chết cả thế giới

    Trả lờiXóa
  4. dân oan cái gì mà suốt ngày được nhận tiền của nước ngoài tài trợ thế thì có cái gì gọi là dân oan chứ, hầu hết trong chúng đều là những con người có việc làm chống phá chứ có gì đâu.Chỉ ăn bám với chửi bới thì có thể hơn được ai đâu mà, không hiểu chúng có thể làm được cái trò nào hơn được nếu chúng không làm cái trò đó mãi. đúng là làm trò chứ có được ích gì đâu

    Trả lờiXóa
  5. Những kịch bản của đám rận chủ này đã quá cũ rồi và chẳng có ai tin đâu những người này đâu có phải là dân oan mà là những người dân bị kích động lôi kéo mua chuộc để làm việc cho các thế lực xấu, Đà Nẵng luôn quan tâm giải quyết tốt các vấn đề thắc mắc cho người dân nên không có chuyện lại có nhiều người dân oan như thế này.

    Trả lờiXóa
  6. dân oan cái nỗi gì chứ... suốt ngày bò ra đường kêu gào đủ các thứ khẩu hiệu trên đời chẳng phải vì oan khuất j, ngậm miệng ăn tiền do đám nc ngoài tài trợ để kêu oan biểu tình này nọ lọ chai, phá rối an ninh trật tự xã hội... Chỉ ăn bám với chửi bới thì có thể làm được trò trống gì hơn ng chứ??? rặt một lũ hề!

    Trả lờiXóa