Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Bản tin Dân oan ngày 16. 6.2015


  Sáng nay, tại Hà nội có hàng chục công nhân Vinaconex 7 đã mang băng rôn đến trụ sở của công ty này biểu tình, đòi lương và các chế độ của họ đã bị công ty quịt mấy năm nay :




Ảnh : fb lô đề.

 Một số dân oan cũng cho biết : dân oan Đà nẵng tên Hằng sáng nay đi khiếu nại cũng đã bị côn an bắt cóc, chưa rõ đưa đi đâu. Số điện thoại các dân oan :  Tran Thi Thu Huong . Sđt : 0932697860
Huỳnh Thị Nga. Sđt : 0905249338.

Trước đây vài hôm, dân oan Bắc giang cũng bị bắt cóc khi tiếp tục mang đơn đến trụ sở , dân oan này từng bị chính quyền vu cáo , bắt bỏ tù theo điều 88, vừa ra tù lại tiếp tục đòi chính quyền trả lại tài sản bị cướp thì lại bị bắt cóc, giam giữ một ngày rồi thả về.
Dân oan Bắc giang bị bắt cóc khi đi khiếu nại chính quyền. 

  Tuần trước, dân oan Hải quê Ninh Bình cũng bị côn an HN bắt mang về số 6 Quang Trung rồi giam tới giờ chưa biết đã giết hay giam ở đâu. Sáng nay dân oan ba miền đang biểu ti hf tại Ba đình đòi tự do cho dân oan Hải :


Dân oan ba miền đang biểu tình tại Ba đình. 


Trẻ em Hải Dương biểu tình phản đối chính quyền bắt cha mẹ đi tù vì khiếu kiện đất đai


  Tình trạng bịt miệng , bắt cóc dân oan, bỏ tù họ đang ngày càng diễn biến phức tạp, hơn 70 dân oan bị bắt bỏ tù trong vòng 3 năm nay. Nhiều dân oan bị bắt hàng nửa năm chưa biết xử ra sao như ở Văn Giang, công an còn cấm cả Luật sư trợ giúp pháp lý !
 Chính quyền ngày càng lộ rõ bộ mặt phản dân hại nước qua các hành xử côn đồ, vô pháp vô luân.

24 nhận xét:

  1. ngày nào thì đám rận chúng mày chẳng đăng vài bài viết về dân oan.cập nhật tình hình dân oan.nghe mà ngứa hết cả tai.chúng mày có còn cái việc gì khác hay hơn để làm không vậy chứ.chúng mày nên nhớ rằng ở Việt Nam chưa bao giờ có cái khái niệm dân oan gì cả.đừng có lấy những người dân chân chính ra mà gán cho họ cái mác dân oan.hay chúng mày cũng đừng có làm mấy cái khẩu hiệu băng rôn rồi chụp ảnh đưa lên mạng mà bảo là dân oan.những việc làm đó nó chẳng mang lại ý nghĩa và kết quả gì đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao mà dân oan không lo kêu oan mà lại sáng đi lang thang gây mất trật tự hết chỗ này chỗ kia, chiều lại đi nhậu nhẹt rồi tối lại lên Bar là sao, đời sống dân oan cao cấp đến như vậy à, như thế há phải là dân oan việt nam sướng hơn cả người dân lao động chân chất đầu tắt mặt tối rồi, sang trọng quá đi chứ, mỗi tội không có nhân cách

      Xóa
  2. Dân oan ai cho tiền là lấy. Đây là thừa nhận của bà thủ lĩnh hội zân oan phía Nam có tên “Phong trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu Việt Nam” Trần Ngọc Anh nổi tiếng với trang phục màu vàng chóe kéo đi cùng Nam chí Bắc, xuất hiện hầu khắp các cuộc biểu tình, phiên tòa đòi tự do cho các anh chị zân chủ mà các bà zân oan này không quen không biết, từng không ít lần chửi đổng vì bị zân chủ bỏ quên, tiêu biểu như vụ kiến nghị bạch hóa Hội nghị Thành Đô bị nhóm Mạng lưới blogger Việt Nam lợi dụng năm vừa qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. toàn mấy cái đám lười lao động cho nên nhận lấy cái hậu quả thảm hại cũng là đương nhiên chứ chẳng có cái gì là sai cả. Chẳng có lý nào mà các bác cứ thích làm cái gì cũng được để rồi lại đổ lỗi cho chính quyền rồi từ đó tìm cách thực hiện cho được cái mục đích chống phá của chúng chứ. Không có gì có thể thực hiện được dễ dàng đâu cho nên có làm cái gì cũng cần biết mình là ai và đang làm cái gì.

      Xóa
    2. nhìn phong trào liên đời kìa, ủng hộ hay là ăn theo thế, giờ thì tôi đã hiểu được thực chất chiến dịch vận động nhân quyền thực chất là để tụ hợp tiền để đóng góp cho bọn dân oan và đống dân chủ trong nước ra đường biểu tình làm loạn và hỗ trợ thức ăn cho bọn dân oan ăn nằm ở bợ trên đường,

      Xóa
  3. nhì đám trẻ con bị chúng lôi đi thì hiểu được bản chất của bọn chúng lợi dụng như thế nào, không biết đám dân oan kia đi thì được bao nhiêu tiền nhỉ, những kẻ như các người thì chẳng lật đổ được cộng sản đâu, âu cũng là tạo điều kiện công ăn việc làm cho dân oan, để chúng có cái ăn nhà nước đỡ khổ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cập nhật nóng hổi không bằng ấy, làm gì mà lấy đâu ra lắm dân oan thế, dân oan là không chịu làm ăn gì, suốt ngày tụ tập tại ngoài đường làm loạn thế sao, hóa ra chỉ là đồng bọn của lũ rận chủ này thôi. Bản tin gì mà toàn ảnh cũ, bây giờ còn mặc cả áo phao đại hàn thế kia thì chúng ta biết rồi, đi moi đi moi lại mấy cái ảnh để lừa gạt mọi người thôi, chúng ta hãy cảnh giác với chiêu trò cũ rích này

      Xóa
  4. dân thì đã làm sao nào, chúng có lật đổ được cộng sản không, tiếc là chúng sẽ mãi mãi không bao giờ có thể lật đổ được cộng sản chỉ đơn giản bởi vì chúng thực chất là những kẻ cơ hội và toàn những người già yếu nên chúng sẽ chẳng bao giờ có thể nhảy vào tấn công những trụ sở tiếp dân được đâu

    Trả lờiXóa
  5. dân oan là những người nào thế? nhìn họ cơ hội như thế thì tôi mới hiểu được rằng chúng thực chất là những kẻ được thuê gào thuê khóc mướn cho đám dân chủ mà thôi, nếu để ý thì thấy rằng chúng nhận được rất nhiều tiền từ bọn hải ngoại, thậm chí có clip chứng minh rằng dân oan thực chất là do bọn hải ngoại đứng đằng sau

    Trả lờiXóa
  6. không nhưng thông tin mà cái trang này đăng tải thì tôi đoán tới 8 phần là do tác giả bịa ra, ai còn lạ gì cái trang này nữa, cứ bịa truyện xong giật tít thật gay cấn thu hút độc giả vào đọc cái bài viết do chúng tự bịa ra, bây giờ lại thêm cai thông tin này nưa. nên kiểm chứng trước khi tin cái bài này, chúng ta không nên nghe từ một phía, mà phải có cái nhìn khách quan toàn diện hơn

    Trả lờiXóa
  7. phải chăng cũng vì những đồng tiền bẩn thỉu mà những tên làm báo có thể tìm mọi cách để có thể dựng lên những câu chuyện vì những mục đích khác nhau để có thể chống phá chế độ chăng. Nhưng có vì mục đích gì thì những việc làm như thế là không thể chấp nhận cho được và chẳng lẽ chúng có thể thực hiện được những việc làm đó dễ dàng hay sao?.

    Trả lờiXóa
  8. Tiền không có hay sao mà không đi học lại tiếng Việt đi , thế này đề nghị bloger chủ trang này đưa ra xem thằng comment tên un kia là ai , nếu không xác minh được là ai thì chắc là admin là 1 người quá thần kinh luôn tự viết bài , post bài rồi bình luận 1 cách tiêu cực chả hiểu soa mà nhà nước ta còn để trang này nó tồn tại như thế này nữa không biết đem dẹp đi cho rồi

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Rõ ràng đây là những cuộc biểu tình có tổ chức, có người xúi giục khi những người tham gia đều có quần áo giống nhau, có sự chuẩn bị từ trước và được hỗ trợ từ bên ngoài. Họ còn lợi dụng cả đám trẻ con đi biểu tình là một hành động đáng lên án, gây tác động tiêu cực đến bọn trẻ. Biểu tình như thế này chỉ gây mất an ninh trật tự, có nhiều hành vi quá khích chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh. Đây là hành động đúng đắn đáng khuyến khích sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hành động đáng được khuyến khích đấy Linh Nguyen vì sao? vì họ không có những hành vi quá khích bất bạo động còn bè lũ tay sai của Cộng sản Ba đình,bọn lính của Quang Khủng Bố thì luôn dùng vũ lực để đàn áp những dân oan này,còn bọn DVL thì luôn xỏ xiên chửi rủa những dân oan này,cầu mong sao một ngày nào đẹp trời gia đình lũ DLV của bọn tuyên láo cộng sản ba đình cũng rơi vào trường hợp tương tự như dân oan để bọn chúng cũng được nếm mùi thương đau

      Xóa
    2. sao chúng không ra ngoài đường mà thị uy xem có bao nhiêu người ủng hộ những trò hề này của bọn chúng không biết nữa, nhìn những gương mặt như thế này không hiểu là chúng có hiểu được khái niệm thế nào là đảng cầm quyền, chính trị hay không mà chúng lại tụ nhau hô hào như thế, hay là cũng chỉ vì tiền

      Xóa
    3. có cái gì đâu mà, cũng chỉ là cái trò của những kẻ không làm được cái gì cho đất nước cả đâu mà chỉ tìm cách thực hiện cho được cái mục đích cá nhân của chúng đó mà. Không hiểu chúng có thể làm được cái trò nào hơn có thể thực hiện cho được cái ý đồ đó của chúng nhưng có thể nói cũng không có cái giới hạn nào cho cái trò ăn vạ với chửi bới của chúng đâu.

      Xóa
  11. dân oan nên chúng nghĩ ra đủ trò để ngày nào cũng có vài vụ dân oan đăng lên chứ không thì chả còn việc gì làm để lừa dối mọi người, để đi ngược lại lợi ích quốc gia hay để theo lời những tên chủ thù địch phương Tây của chúng. Toàn là những mô tuýp cũ mà chúng ta thấy được ở trong các bức ảnh khi mà người dân oan

    Trả lờiXóa
  12. phong trào dân oan liên đới cái gì chứ mà toàn mấy cái đám không làm được cái gi cho đất nước cũng chỉ có cái cách là tìm nguồn lợi cho cá nhân của chúng chứ có cái gì hơn được đâu mà.Cho dù chúng có thực hiện thêm cũng không làm được cái gì hơn được đâu, có cái gì đâu mà chúng cũng chỉ nhằm thực hiện cho được cái mục đích cá nhân của chúng chứ có cái gì hơn ngoài cái trò bịp đó.

    Trả lờiXóa
  13. thử hỏi số người không đồng tình với số người đồng tình tỉ lệ là bao nhiêu vậy, chúng ta phải chấp nhận số không thích nhỏ ấy thôi, chứ không phải đảm bảo ai cũng đồng tình được, và tôi nghĩ vấn đề này nếu như thực sự người dân mà phản đối thì kiểu gì các đại biểu cũng sẽ lên tiếng ngay, theo dõi các phiên họp quốc hội là biết thôi, nói thẳng nói thật tất cả

    Trả lờiXóa
  14. Nhìn chững hình ảnh này là chúng ta biết được những hình ảnh này là do các con rận chủ chúng tạo ra chứ đâu phải sự thật, thứ nhất Việt Nam không có nhiều dân oan như thế, thứ hai Đảng Nhà Nước ta luôn quan tâm đến người dân giải quyết mọi thắc mắc cho người dân nên không có chuyện nhiều dân oan thế và không có chuyện công an tùy tiện bắt người cho nên những thông tin trên là sai các bạn không nên tin.

    Trả lờiXóa
  15. Lười lao động cho nên nhận lấy cái hậu quả thảm hại cũng là đương nhiên chứ chẳng có cái gì là sai cả. Chẳng có lý nào mà các bác cứ thích làm cái gì cũng được để rồi lại đổ lỗi cho chính quyền rồi từ đó tìm cách thực hiện cho được cái mục đích chống phá của chúng chứ. Không có gì có thể thực hiện được dễ dàng đâu cho nên có làm cái gì cũng cần biết mình là ai và đang làm cái gì.

    Trả lờiXóa
  16. Những tên rận chủ bẩn thỉu tìm mọi cách để có thể dựng lên những câu chuyện vì những mục đích khác nhau để có thể chống phá chế độ chăng. Nhưng có vì mục đích gì thì những việc làm như thế là không thể chấp nhận cho được và chẳng lẽ chúng có thể thực hiện được những việc làm đó dễ dàng hay sao?.

    Trả lờiXóa
  17. Rõ ràng những cuộc biểu tình này đều đã được lên kế hoạch một cách cụ thể, có tổ chức, được chuẩn bị kĩ lưỡng và được hỗ trợ từ bên ngoài. việc kéo cả con trẻ thơ dại chưa biết gì đi biểu tình là một hành động đáng lên án, gây tác động tiêu cực đến bọn trẻ. Biểu tình kiểu này chỉ tổ mất an ninh trật tự với nhiều hành vi quá khích chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh xã hội.

    Trả lờiXóa