Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Gia lai - côn an côn đồ khủng bố người dân tộc !

TIN ĐAU LÒNG
CÔNG AN HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI BẮT GIỮ, ĐÁNH ĐẬP DÃ MAN CƯỤ TNLT A-LƯ-(TÊN THƯỜNG GỌI: OI HNGEM,) NGƯỜI DÂN TỘC GIA LAI.

Trưa nay (17/6) tôi nhận đươc điện thoại của ngươì nhà cưụ TNLT A Lư (Oi Hngem) trú tại thôn Plei Rbai, xã Iapiar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Tin cho biết cưụ TNLT Oi Lư đã bị công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai bắt giam từ ngày chủ nhật (14/6) và trong ngày đầu bị giam giữ đã bị CA người Kinh đánh đập dã man.

   Ngươì nhà cũng cho tôi biết lý do vụ bắt giữ này là chuyến đi thăm tôi ở Hải Phòng và hai anh Nguyễn Văn Đài cùng Phạm Văn Trội ở Hà Nội (là những TNLT đã bị giam chung cùng ông tại trại giam Nam Hà từ các năm 2007-2008- 2009). Ông A Lư đã 63 tuổi là người hiền lành, chất phác, thật thà như đa số ngươì đồng bào thiểu số Tây Nguyên khác. Ông xuống xuôi, ra Bắc thăm tôi và các anh Đài, Trội chỉ vơí mục đích xin một ít tài trơ từ anh em chúng tôi để cưú đói cho gia đình. Chính tôi đã mời vợ chồng ông ra thăm chúng tôi, cấp tiền cho vợ chồng ông lên Hà Nội gặp hai anh Đài và Trội. Hại thay chúng tôi đã không giúp được vợ chồng ông bao nhiêu mà bây giờ gián tiếp gây khổ nạn cho ông. Chúng tôi sống trong tù với họ nhiều năm và biết người dân tộc Tây Nguyên sống dưới hai tâng áp bức, bóc lột: Chính quyền cộng sản của người Kinh và ngươì Kinh ( Phía Bắc) di cư xấu bụng. Núi rừng bị tàn phá, đất đai bị xâm chiếm bằng nhiều thủ đoạn của nhà nươc cộng sản và của ngươì Kinh thực dân, tôn giáo bị ngăn cấm và đàn áp. Từ năm 2001 đến nay, hàng ngàn người đã bị bắt giam, bị kết các tội danh "Lật đổ chính quyền nhân dân, Chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc" và nhiều tội danh vô lý khác chỉ vì họ đấu tranh ôn hoà đòi lại đất đai mà nhà nước đã tịch thu của họ làm nông trường trong các năm "Kinh tế mới", bây giờ bỏ hoang và thay vì đem trả lại họ thì đem chia cho các hộ gia đình cán bộ CS và ngươì Kinh-Bắc Việt thưc dân. Các cuộc đấu tranh ôn hoà của họ đã bị đàn áp khốc liệt, tuy nhiên do dân trí thấp và nghèo, không tiếp cận được các phương tiện thông tin nên bị ém nhẹm đáng kể. Tôi hỏi những ngươì bị giam chung vơí chúng tôi, ai cũng kể rằng công an người Kinh (đa phần công an là ngươì Kinh) tra tấn họ rất dã man khi lấy cung. Cùng một vụ việc liên quan đến pháp luật thì người các dân tộc thiểu số Tây nguyên bị đối xử tàn tệ gấp bội người Kinh 
Tôi tin ông A-Lư đã bị tra tấn.Bản chất ngươì Tây Nguyên đã chất phác, thật thà từ nguyên thuỷ, bây giờ họ theo Chúa lại càng thật thà hơn. Đối tượng tra tấn họ là công an người Kinh cũng đúng. Ngay ở dưới xuôi, dân trí cao hơn nghi can còn bị tra tấn nưã là...
Xin gưỉ lời nhắn đến công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Tại sao không bắt tôi (Nguyễn Xuân Nghĩa). Chính tôi là người đã mơì vợ chồng ông A Lư ra Bắc.
Hình chứng dươí đây ... 
Mong được thông tin rộng rãi của các ACE. Mong được truyền thông lên tiếng bênh vực cho ông.

16 nhận xét:

  1. Tội nghiệp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế hóa ra cái lũ ngu dốt ấy lại đang lãnh đạo cái đám tự xưng "thiên tài" dâm chủ như chúng mày đấy à, toàn một lũ ngu chỉ biết chửi thôi là làm sao thế, thế này thì sao mà lại đi chê người ta ngu dốt thế này thế kia là sao... cố gắng cho bằng cái ngu dốt kia đi đã, chứ không ngồi chửi 400 trăm năm nữa cũng thế cả thôi, chứ không chỉ 40 năm thôi đâu

      Xóa
    2. lực lượng công an mà còn nhiều ban ngành khác mà bài viết trên nói là xảy ra tai nạn giao thông làm người chết và khủng bố nhưng tôi chẳng thấy thông tin nào nói lên là công an khủng bố vào người làm chết người và tôi còn thấy người viết ra bài viết này xuyên tạc quá khi không biết có phải công an không mà lại bảo là công an đâm chết người nên tôi thấy bài viết nầy cũng xuyên tạc như thề thôi.

      Xóa
  2. Lại là 2 đối tượng đã từng có các hoạt động chống phá chính quyền như Nguyễn Văn Đài và Phạm Văn Trội. Thương thay cho người dân tộc hiền lành lại bị 2 đối tượng trên móc nối, bị chúng lợi dụng để thực hiện các hoạt động tuyên truyền chống phá đất nước. nhìn người dân tộc với bản chất hiền lành, chất phác mặc cái áo của chúng sản xuất ra đã là biết được họ đã bị lợi dung rồi. Tội lỗi lắm hỡi những người mang danh nghĩa dân chủ, nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Phạm Văn Trội à, đừng lợi dụng người dân tộc thiểu số để tiến hành các hoạt động chống phá đất nước như thế

    Trả lờiXóa
  3. nghe đâu thừng nguyễn xuân nghĩa nhận được nhiều tiền lắm phải nhỉ, vừa mới nhận được từ bọn hải ngoại và bọn tây lông bao nhiêu là tiền để hoạt động chống cộng, giờ thì thằng đấy có phải là nhà văn đâu thực chất là vì tiền rồi chuyển dang làm điếm chính trị thôi, giờ đây nhìn thằng nghĩa có sáng tác được tác phẩm văn chương nào đâu

    Trả lờiXóa
  4. mấy thằng nguyễn xuân nghĩa cùng mấy thằng dân chủ kia đa phần đáng phải chịu những hình phạt lớn hơn cơ, đơn giản bởi vì những con người như họ đều là những con đĩ chính trị thôi chúng chẳng thể nào mà biết được thực chất những gì mà phương tây cùng bọn người việt lưu vong bảy ra, chúng không thể biết được âm mưu thủ đoạn biến VN trở thành con tốt của mỹ thế nên chugns thi nhau bưng bô cho Mỹ

    Trả lờiXóa
  5. đừng có mà thể hiện, mấy thằng đĩ chính trị chẳng hiểu gì về chính trị mà dám to tiếng chửi bới chế độ để pr cho cái hình ảnh của cá nhân, mấy thằng chúng mày anh hiểu làm cũng vì nhận được mấy đồng của bọn hải ngoại mà thôi, nào là các dự án nhân quyền tiền đến tỷ thì thằng dân chủ nào chả thèm khát chả cắn nhau vì tiền, công khai chửi nhau trên các mạng xã hội để kiếm thêm mấy gói hỗ trợ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mở miệng ra cái là công an ăn cướp của dân, công an đánh dân. Những câu nói hàm hồ và những lí lẽ chúng đưa ra thì không cớ sức thuyết phục mà cơ bản cũng vì bọn rận chúng dối trá quá nhiều rồi nên những thông tin chúng đưa ra không còn đáng tin cây. Những bài viết của bọn rận lộ rõ cái mục đích của chúng nó. Nói công an cướp của dân mà chỉ đưa ra được mấy hình ảnh như kia liệu thuyết phục được ai.

      Xóa
  6. Đúng là dân chủ cơ hội, có giỏi thì làm gì cho đất nước đi thay vì đi bêu xấu công an, chính quyền. Ngay từ việc đấu tranh dân chủ mà lại bỏ qua những nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam thì đã chứng tỏ chúng đấu tranh không phải cho nhân dân Việt Nam mà cho chúng. Nên nếu có ai tin rằng khi chúng giành được chính quyền sẽ có thể giúp VN phát triển thì hãy dẹp ngay cái suy nghĩ ngây thơ đó đi

    Trả lờiXóa
  7. bọn nhà báo dư luận viên cs .bọn bây có nói cu nói cò cho đảng cs thì tùy,nhưng ko được phép lợi dụng 2 từ nhân dân đấy,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mấy chuyện liên quan đến Công an nghe mà thấy nhàm chán lắm rồi, suốt ngày thấy cái bọn này viết bài nói Công an kiểu này kiểu nọ nhưng cuối cùng cũng chả thấy được cái gì .thật là buồn khi những người không phải là không có kiến thức lại suy nghĩ và hành động như những kẻ vô học thế này, càng buồn hơn cho những người đang được chúng lợi dụng,

      Xóa
  8. số liệu như nào thì họ công bố như thế thôi, vi phạm nhiều thì bị phạt nhiều là chuyện dễ hiểu thôi, thu về nhiều tiền là chuyện đương nhiên rồi, muốn không bị phạt thì đừng vi phạm nữa, có thể các con số nó không chính xác,không khách quan cho lắm nhưng nó cũng đã thể hiện sự cố gắng của ngành công an

    Trả lờiXóa
  9. xuất ngày cái bài dân oan bị đánh đập khủng bố mà không biết chán à,có ai thèm quan tâm cái lũ này ba hoa gì không,luôn luôn là thế luôn là đăng các hình ảnh đâu đâu rồi khoe chiến tích viết vài dòng đau thương để lấy sự thương tiếc người đọc,cái lũ bố láo này bà con không nên tin nhất khoát là lũ dối trá

    Trả lờiXóa
  10. không làm sai gì, không vi phạm gì mà sao công an chính quyền lại gây khó dễ cho công việc của họ được, đúng là nhảm nhí, nếu như thế thì chẳng ai dám ngăn cản họ cả, đúng là cái lũ đăng tin vớ vẩn nhảm nhí, không bao giờ tin được cái lũ ăn phân nói phét này cả, nếu có minh chứng rõ ràng thì mang ra cho nó công bằng đi chả bao giờ công an đi khủng bố hay làm hại gì đến ai cả

    Trả lờiXóa
  11. Chúng ta chắc là ai cũng biết đây là thủ đoạn của đám rận chủ vì tên này có quan hệ với Nguyễn Văn Đài một tên rận chủ thực sự nên những thông tin trên chắc là không có chút nào đúng, cho tôi hỏi tù nhân lương tâm là gì được không hay đám rận không biết là gì mà chỉ biết xuyên tạc mà thôi.

    Trả lờiXóa
  12. mở miệng ra cái là công an ăn cướp của dân, công an đánh dân. tuy nhiên, những lí lẽ chúng đưa ra thì không cớ sức thuyết phục mà cơ bản cũng vì bọn rận chúng dối trá quá nhiều rồi nên những thông tin chúng đưa ra không còn đáng tin cây. Những bài viết của bọn rận lộ rõ cái mục đích của chúng nó. Nói công an cướp của dân mà chỉ đưa ra được mấy hình ảnh như kia liệu thuyết phục được ai.

    Trả lờiXóa