Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Vô chính phủ toàn tập.

Trưởng công an xã gọi ra ủy ban rồi đóng cửa đánh dân tụ máu não



(Soha.vn) - Sau khi được mời lên trụ sở ủy ban xã để làm việc, bất ngờ vị trưởng công an xã khóa cửa lại và dùng tay chân đấm đá liên tục khiến ông Hạnh ngã quỵ xuống đất.

Ngày 9/3, tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, cơ quan này vừa ký quyết định xử phạt đối với Trưởng công an xã Hạ Trạch - Nguyễn Văn Huân vì đã cố ý đánh người gây thương tích.
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 2/12/2013, đàn bò của ông Nguyễn Danh Ngọc (cùng thôn - là Công an viên) đang phá hàng rào của nhà ông Lê Chiêu Hạnh (48 tuổi, trú tại thôn 9, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch). Trong lúc đuổi đàn bò, ông Hạnh gặp ông Ngọc và giữa 2 người đã có lời qua tiếng lại. Sau 1 lúc cãi nhau, ông Hạnh đã tát vào mặt ông Ngọc, nhưng sau đó được mọi người khuyên giải nên ai về nhà nấy.
Biết được thông tin vụ việc trên, ngay sau đó ông Hạnh đã được gọi ra trụ sở UBND xã để lập biên bản. Khi vừa vào đến phòng làm việc, ông Nguyễn Văn Huân - Trưởng Công an xã Hạ Trạch đã khóa trái cửa rồi dùng tay, chân đấm đá liên tục vào người đến khi ông Hạnh ngã quỵ xuống nền nhà.
Trưởng công an xã gọi ra ủy ban rồi đóng cửa đánh dân tụ máu não
Ông Lê Chiêu Hạnh. người đã bị Trưởng Công an xã Hạ Trạch đánh gây thương tích.
Thấy ông Huân đánh người nên ông Hùng (công an viên) đã đẩy cửa vào can ngăn. Tuy nhiên ông Huân đã đuổi ông Hùng ra khỏi phòng và tiếp tục đẩy ông Hạnh xuống nền nhà, dùng chân đạp ông Hạnh đến ngất xỉu.
Sau 1 lúc bị đánh, ông Hạnh được gia đình đưa về nhà. Nhưng những ngày sau đó ông Hạnh bị đau khắp người, ăn ngủ không được và phải nằm một chỗ. Ngày 19/12/2013, ông Hạnh được đưa đi bệnh viện Bắc Quảng Bình để khám, tại đây các bác sỹ kết luận ông Hạnh bị tụ máu dưới màng cứng não và xuất huyết dưới nhện.
Sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi đánh người của ông Huân. Tuy nhiên, trong các lần tiếp xúc cử tri, ông Huân đã khẳng định đã không làm gì ảnh hưởng đến thân thể và sức khỏe của ông Hạnh.
Trao đổi với báo chí, ông Lưu Văn Tác - Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã đã yêu cầu ông Huân tường trình sự việc. Phía xã đang chờ cơ quan chức năng kết luận mới có thể đưa ra hình thức xử lý cuối cùng chứ không khẳng định là ông Huân có đánh anh Hạnh tại trụ sở CA xã hay không?!!!.
Trưởng công an xã gọi ra ủy ban rồi đóng cửa đánh dân tụ máu não
Bản cam kết của ông Huân - Trưởng công an xã Hạ Trạch sau khi đã đánh khiến ông Hạnh bị tụ máu màng cứng.
Quá bức xúc trước việc vô trách nhiệm của chính quyền địa phương, gia đình ông Hạnh đã làm đơn tố cáo gửi cho Công an huyện huyện Bố Trạch để nhờ sự giúp đỡ. Qua điều tra, cơ quan Công an huyện xác định, việc ông Nguyễn Văn Huân - Trưởng Công an xã Hạ Trạch đã đánh ông Hạnh là có thật.
Trao đổi với báo chí, Thượng tá Lê Xuân Băn - Phó Trưởng Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, hiện nay cơ quan Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Huân vì hành vi đánh người gây thương tích. Đồng thời phía công an huyện cũng đã có công văn gửi về địa phương đề nghị có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Huân theo thẩm quyền.
Sau gần 2 tháng xảy ra sự việc, đến ngày 28/1/2014, biết không thể chối cãi nên ông Nguyễn Văn Huân mới chính thức thừa nhận hành vi đánh ông Hạnh.
Trong bản cam kết của mình, ông Huân đã nhận ra hành vi sai trái của mình để mong gia đình nạn nhân tha thứ. Trong bản cam kết có viết: “Qua sự việc trên, bản thân tôi xin nhận sai hoàn toàn...tôi xin cam kết sẽ bồi thường toàn bộ mọi chi phí điều trị đối với anh Hạnh và sau này nếu anh Hạnh có ảnh hưởng gì đến sức khỏe do tôi đánh anh vào ngày 2/12/2013 thì tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Kính mong ga đình anh Hạnh tha thứ và tạo điều kiện để tôi sửa chữa sai lầm”.
Theo người nhà nạn nhân cho biết, ngoài số tiền bị công an huyện xử phạt hành chính, Trưởng Công an xã Hạ Trạch còn phải bồi thường 35 triệu đồng tiền thuốc men cho ông Lê Chiêu Hạnh.

8 nhận xét:

  1. lộ rõ sự bao che của ĐCS đối với đảng viên ngành công an vi phạm pháp luậtlúc 12:41 10 tháng 3, 2014

    Trưởng Công an xã Hạ Trạch chỉ bị phạt hành chính là quá nhẹ, không có tính răn đe lộ rõ sự bao che của ĐCS đối với đảng viên ngành công an vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác cho em biết cái hình phạt thích đáng với loại tội này cái. Hình như bác đang cố tỉnh bỏ qua cái đoạn này ấy nhỉ "tôi xin cam kết sẽ bồi thường toàn bộ mọi chi phí điều trị đối với anh Hạnh và sau này nếu anh Hạnh có ảnh hưởng gì đến sức khỏe do tôi đánh anh vào ngày 2/12/2013 thì tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn" - Quan trọng là ông ấy cam kết chịu mọi trách nhiệm về phía người bị hại, nên PL cũng có sự giảm nhẹ hình phạt cho ông ấy.

      Xóa
    2. hình phạt thích đáng với loại tội lợi dụng chức vụ đánh người gây thương tích ít nhất là bị bắt tù giam. dưới thời sản cứ đánh người, cứ giết người xong viết tờ giấy ra vẻ ăn năn hứa hẹn sẽ chi trả tiền thuốc là ok hả dlv Đức Bình17:58 Ngày 10 tháng 03 năm 2014???

      Xóa
    3. Gì mà vô chính phủ. Pháp luật cấm không được bức cung nhục hình nhưng không phải công an nào cũng thực hiện theo. Ông Huân vi phạm thì ông ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm của mình. Đó cũng là công lý. Pháp luật không tha thứ cho kẻ phạm tội dù kẻ đó là ai.

      Xóa
  2. TRỞ THÀNH DÂN OAN VÌ VŨ HỒNG KHANHlúc 13:43 10 tháng 3, 2014

    Bà Hoàng Lan, nguyên Chuyên viên chính Vụ Phát triển thương mại miền núi của Bộ Công thương, con đầu của cố danh họa Hoàng Tích Chù giải thưởng Hồ Chí Minh về mỹ thuật đã trở thành dân oan vì Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội lộng quyền, vi phạm pháp luật xử dụng văn bản thu hồi đất nông nghiệp ở nông thôn là Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 và mục 2 điều 1 chương 1 của Quy định ban hành kèm QĐ trên để làm căn cứ cho việc thu hồi đất nhà D2 Giảng Võ bằng QĐ số 2640 ngày 06/11/2010.

    Hành vi của Vũ Hồng Khanh đã làm cơ sở, tạo tiền đề cho nhóm lợi ích cấu kết giữa chủ doanh nghiệp địa ốc bất lương và quan tham là cán bộ của TP Hà Nội thực hiện thành công việc cưỡng chế trái pháp luật.

    Thanh tra thành phố Hà Nội – phòng 6 đã làm việc với bà Hoàng Lan với thái độ hỗn láo hăm dọa. Sau khi bà Lan đưa tất cả văn bản dẫn chứng đơn tố cáo thì cán bộ phòng 6 gọi thêm “quân tiếp viện” tới và nhóm cán bộ thanh tra này xin bà Lan rút ĐƠN TỐ CÁO thì sẽ giải quyết.

    Quá phẫn nộ với đội quân của ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, bà Hoàng Lan gửi đơn tố cáo tới Ban Nội chính của ông Nguyễn Bá Thanh.

    Trả lờiXóa
  3. lại là mấy tin vớ vẩn lung tung không có căn cứ,sao mà trang này hay viết về mấy cái bài về phản động thế nhỉ, ko có tình yêu thương quê hương đất nước gì cả, đáng thất vọng quá, liệu chúng ta có còn tin vào mấy trang báo lá cải này không ? đó là mục đích chính của bọn này chuyên moi móc để đạt được mục đích, đáng buồn

    Trả lờiXóa
  4. Lúc trước có thể đưa ảnh hình ảnh công an đánh người đánh nhân dân giờ thì đưa chữ kí bản cam kết tự tác giả bài này viết lên thế này thì khi nào người ta mới tin cho chứ, đáng buồn cho 1 thế hệ quá, liệu chúng ta có thể tin được những điều mà bọn này viết không. Chính quyền làm gì hại nhân dân đánh nhân dân để lên báo lên tivi như thế này à, để cho nhân dân đọc à, đó là cái điều vô lí khi đọc thông tin của trang dân oan này

    Trả lờiXóa
  5. mấy ông thử cho tôi biết cái hình phạt thích đáng với loại tội này cái. Hình như cái đám lều báo này đang cố tình bỏ qua cái đoạn này: "tôi xin cam kết sẽ bồi thường toàn bộ mọi chi phí điều trị đối với anh Hạnh và sau này nếu anh Hạnh có ảnh hưởng gì đến sức khỏe do tôi đánh anh vào ngày 2/12/2013 thì tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn" - Quan trọng là ông ấy cam kết chịu mọi trách nhiệm về phía người bị hại, nên PL cũng có sự giảm nhẹ hình phạt thôi

    Trả lờiXóa