Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Côn đồ lại hành hung, bắt dân oan đi đâu chưa rõ.

S.O.S
  Hiện tại 10h15 sáng 22/10/2014 bà con dân oan bị công an đánh bắt tại cổng Phủ Chủ Tịch.



Dân oan sáng nay tại phủ chủ tịch.


Tại Ngô Thì Nhậm.

Côn an côn đồ đầu trâu mặt ngựa đàn áp dân oan.
Trong hội trường xây bằng tiền của dân, hơn 500 đại biểu đang bốc phét.


Công an đánh bắt, lôi kéo làm bà bà Trần Thị Hài dân oan Bình Dương bị chảy máu tay, công an, côn đồ bắt cả người già và trẻ con tống lên xe ô tô chưa biết chúng đưa đi đâu.
Bà con dân oan đã nhiều năm đi khiếu kiện vì bị chính quyền cướp đất cướp nhà mà ko cơ quan nào của chính phủ chịu giải quyết theo đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của họ. giơ bà con đi khiếu kiện kêu oan yêu cầu Đại Biểu Quốc Hội phải làm đúng trách nhiệm thì chúng sai công an , côn đồ ra đánh bà con. 

FB Danoan.

14 nhận xét:

  1. tôi có một ước ao, tôi có một khát khao, đó là nhà nước dành một phần tiền vừa phải đầu tư một trại tâm thần với các trang thiết bị đầy đủ, dành cho những kẻ gọi là "dân oan" này, hình như chúng nó chạy show hơi nhiều thì phải, cũng phải có chỗ nghỉ cho chúng nữa chứ, cứ suốt ngày chạy show phá hoại như thế này thì đất nước làm sao yên bình được,nên dành cho chúng ít đất mà xây nhà tù nữa chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công an đánh bắt, lôi kéo làm bà bà Trần Thị Hài dân oan Bình Dương bị chảy máu tay, công an, côn đồ bắt cả người già và trẻ con tống lên xe ô tô chưa biết chúng đưa đi đâu. nghe bảo lực lượng dân oan dân chủ mạnh mẽ trên cả nước lắm mà, sao mà bị bắt đi đâu cũng không biết, không biết bắt đi đâu thì làm sao mà kêu gọi dân oan đến hỗ trợ giải cứu dân oan được vậy, đúng là chăn được đoàn dân oan hùng hậu kinh khủng quá

      Xóa
    2. Thực sự khâm phục những kẻ mang danh hiệu "dân oan" , là "dân oan" nhưng khi hỏi chúng oan cái gì, vì sao mà lại oan thì không trả lời được, mà cứ hô hào nhau đi biểu tình như đàn vịt trời. bà con dân oan bị công an đánh bắt tại cổng Phủ Chủ Tịch. với mấy hành vi như chúng thể hiện như thế này thì bắt chúng cũng chẳng oan cái gì nữa đâu, một lũ gây rối làm mất hình ảnh đất nước

      Xóa
    3. Cháu muốn được đến trường mà sao mẹ cháu bà cháu gia đình cháu lại dẫn cháu ra đây, đúng là lũ ngu dốt, chúng lợi dụng sự thơ ngây của trẻ nhỏ viết nên những điều đó mà không cảm thấy có lỗi với chúng hay sao vậy... mang cả trẻ con ra để thực hiện những mưu đồ bẩn thỉu xấu xa ngay cả khi chúng chưa biết gì hay sao vậy. hãy để cho chúng đến trường như bao trẻ em khác, lũ "dân chủ" ăn hại

      Xóa
    4. Lũ điên này có phải là con người việt nam nữa không vậy mà chúng đòi nhân quyền, lợi ích của người việt nam, thật sự đáng buồn thay cho những con người mang trong mình dòng máu lạc hồng, là công dân của một nước, trước tiên phải biết làm những gì có lợi ích cho quốc gia dân tộc chứ sao chỉ biết bày trò phá hoại tổ chức, hình ảnh đất nước trong những ngày lễ như thế này là sao

      Xóa
  2. Bọn điên này ăn nói linh tinh, bậy bạ, quốc hội họp là vì nhân dân vì đất nước, nói lên những bức xúc của người dân. Quốc hội họp để bàn về những chính sách, biện pháp nhằm phát triển đất nước , giữ cuộc sống bình yên, tạo điều kiện cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, chứ không phải như lũ điên các người nói ở trên. Đúng là cái lũ vô công dồi nghề mà, chỉ biết ở đấy xuyên tạc bậy bạ chính sách của đảng và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  3. Nghe mấy cái điều này của các vị sao mà chán lắm rồi, sao suốt ngày chỉ nhăm nhăm nói xấu công an thế nhỉ. CÔng an đâu có bắt người đâu, khi mà các kẻ dân oan như các vị làm những điều quá khích vượt quá giới hạn của pháp luật thì mới dùng những biện pháp ngăn chặn thôi, chứ đâu có chuyện công an hành hung người , bắt người đi đâu không rõ. CÒn những kẻ dân oan dởm kia, nhìn thấy đã ớn rồi, dắt cả trẻ con đi theo nữa, không hiểu họ nghĩ gì nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao tôi thấy nhảm quá đi rồi ,suốt ngày lại mấy chuyện liên quan đến Công an nghe mà thấy nhàm chán lắm rồi, suốt ngày thấy cái bọn này viết bài nói Công an kiểu này kiểu nọ nhưng cuối cùng cũng chả thấy được cái gì ,tất cả chỉ là những chiêu trò để lừa dối mọi người ,gây mất hình ảnh của công an.

      Xóa
  4. Công an không hành hung người khác, càng không có chuyện công an bắt người đi đâu không biết. Mới nge cái tiêu đề bài viết đã thấy sự vô lí rồi. Công an luôn chấp hành nghiêm pháp luật, luôn vì nhân dân mà phục vụ, khi người dân vượt quá pháp luật thì công an mới có những biện pháp để xử lí. Nhưng tuyệt đối không có chuyện hành hung đánh người, bắt người vô cớ như tác giả đã nói.

    Trả lờiXóa
  5. Tình hình nhân quyền ở đất nước ta luôn là chủ đề mà bọn rận chủ và các tổ chức phản động chống lại nhà nước chọn làm chủ đề để xuyên tạc và kích động lôi kéo người dân tham gia cùng bọn chúng biểu tình gây mất tình hình an ninh trật tự. Để bọn chúng lợi dụng sự hỗn loạn đó chúng thực hiện các âm mưu

    Trả lờiXóa
  6. Mình có một thắc mắc là đi biểu tình ý. Họ mang người già với trẻ nhỏ đi làm gì nhỉ. Những người như thế này có biết cái gì đâu mà mang họ đi biểu tình. kêu gọi lòng thương ak. Mà toàn những gương mặ thân quen trong các vụ biểu tình là sao. hay là họ oan nhiều quá. Giải mãi không hết oan

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là bọn rận chủ chúng mày lợi dụng sự tự do của báo chí để xuyên tạc về đất nước Việt Nam. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam tôi thấy thực hiện tốt hơn bất kì một nước nào khác những kẻ rận chủ chúng mày đừng có mà xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam như vậy chúng mày không thể làm thay đổi được gì đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Chúng mày đừng có sủa bậy như vậy. Đầu óc chúng mày có vấn đề àh chúng mày đi ăn nói lung tung như vậy. Những kẻ như chúng mày cho vào trại thương điên làm gì cho tốn tiền của nhà nước. Bọn chúng mày hãy biến đi đừng có mà sủa bậy nữa. Nếu chúng mày còn là con người thì hãy sửa lại những sai lầm mà chúng mày gây ra đi

    Trả lờiXóa
  9. Lại là công an đánh người, công an thế nọ công an thế kia. Những kẻ mang cái danh "dân oan", không hiểu chúng nó oan cái gì, suốt ngày kêu mà không thấy mệt nhỉ. Ăn nói thì linh tinh, dựng chuyện đủ đường, làm xấu mặt hình ảnh công an. Công an họ luôn thực thi pháp luật, pháp luật chính là phải đưa những kẻ gắn cái mác "dân oan" kia vào tù, trừng trị thích đáng.

    Trả lờiXóa