Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Công an đánh dân oan Tây ninh gãy xương xườn.

Chiều nay, một đoàn dân oan Tây ninh đang đi gần khu công viên Thống nhất thì bị công an côn đồ bắt giữ.

 Đoàn gần 30 người bị bắt mang về số 6 Quang Trung Hà đông. Cách đây ít phút, một người bị đánh gãy xương xườn và xe cấp cứu đã chở đi :

Dân oan Tây ninh bị đánh gãy xương xườn.



Ngày hôm qua cũng có hơn ba chục dân oan bị công an côn đồ bắt giữ, bỏ đói và dọa nạt. 

29 nhận xét:

  1. Lãnh đạo VN sợ con cháu họ đói-nên họ tìm mọi cách để kiếm tiền thôi, tài sản ăn 10 đời chưa hết vẫn không ngừng "tham ăn hốt uống". Họ tưởng đâu để nhiều tiền là vợ con sẽ kính trọng họ và con cháu có nhiều tiền sẽ sống an toàn?. Trong cơ chế này thì con cháu họ không lấy gì đảm bảo giữ được tài sản sau này cả khi mà mấy "ông bà tham ăn" của họ chết đi. Ô nhiễm môi trường, thực phẩm độc hại cũng đủ hại con cháu họ rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 100 năm nữa không ai nhớ Lê Duẫn, Nguyễn văn Linh, Đổ Mười, Nguyến Phú Trọng, Phùng quang Thanh là ai? Con cháu mấy người này nhớ giữ mình lúc đó nha. Nhà cầm quyền lúc đó chỉ cần cướp tài sản của con cháu mấy nhà này là đủ giàu có.

      Xóa
    2. vâng nói như chúng mày thì chúng mày đang làm cái gì trên trang dân oan này cơ chứ chả nhã chúng mày tự cho mình là chính nghĩa là sự trong sạch là con người vì nước vì dân hay chăng, hay chúng mày cũng chỉ là đám bậu xậu cho cái lũ phản động đang la liếm ở ngoài kia hả Nặc Danh

      Xóa
    3. thật là phù phiếm và toàn bịa đặt. chúng mày không viết không ai nói chúng mày câm, nhưng kể ra cũng thật tội cho mấy tên bán nước này, viết thì không ai tin, mà không viết không có tiền bán nước. muốn người khác tin thì hãy bịa đặt làm sao cho mọi người tin,

      Xóa
    4. " Nặc danh" của dan oan chỉ là con cừu để cho nó đông vui mà thôi, chứ đa phần không xứng đáng làm người, không xứng đáng làm người dân của nước Việt Nam, lũ " Nặc danh" này chỉ tham ăn tục uống, chỉ cần thí cho nó tham nhũng là nghe lời ngày.

      Xóa
    5. bạn hoa dau ngu hết chỗ nói chúng mày không nói không ai nói chúng mày câm chứ không phải không viết không ai nói chúng mày câm đúng là lũ con hoang của Ba Đình dốt như những thằng lãnh đạo Cộng sản Ba đình,bọn bán nước ở ngay trong nước chứ đi đâu xa để tôi chỉ cho 16 vừa thằng và con trong lũ ủi viên của Cộng sản Ba Đình mà ngày nay nhân dân VN gọi là 14 con heo nọc và 2 heo nái hay còn gọi là 16 con chuột cống trong đó có 2 con chuột cái,còn Dung cao nói đa phần Cộng sản Ba Đình không xứng đáng làm người hoan hô dung cao đã chửi lũ Cộng Sản Ba đình bọn này chỉ tham ăn tục uống ,tham nhũng vì thế chúng đã dùng mọi thủ đoạn để bóc lột dân VN

      Xóa
    6. Đúng là vụ việc này phức tạp thật, may mà cảnh sát địa phương đã làm chủ được tình hình tránh vụ việc phức tạp hơn, cần xử lí nghiêm người đã gây rối ở đây, để răn đe không tái phạm. Vụ việc này các cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ nên thiết nghĩ trước mắt cơ quan công an địa phương cần đảm bảo cho cuộc sống nhân dân diễn ra bình thường đã, cho phép người dân để xe ở tầng hầm đến khi nào giải quyết xong

      Xóa
    7. Nặc danh: Chửi gì vậy bạn, chúng ta nói chuyện trao đổi với nhau mà thôi, chứ chửi bới gì ở đây chứ. Có thể nói vấn đề này chúng ta nên tiếp cận theo hướng nào thôi. Hai bên là người dân và ban quản lí khu chung cư đều có những lý do của riêng họ. Trước hết chúng ta nên kiểm tra lại hợp đồng giữa chủ đầu tư với người mua nhà ở đây xem các điều khoản thế nào rồi mới có thể tìm cách giải quyết được

      Xóa
  2. lại là mấy anh công an, vâng mấy anh ấy không biết tội tình gì mà suốt ngày đi lên dân oan thế này không biết liệu rằng chúng ta đang thấy đó là sự giả dối trên con mắt của các đồng chí dân oan này, thực sự đáng buồn cho 1 thế hệ trang blog đáng lẽ ra mấy lão quản trị nên biết thế nào là đúng thế nào là sai đi chứ sao mà suốt ngày cứ sủa mãi không ngừng nghỉ như thế

    Trả lờiXóa
  3. Có cái ảnh nào là công an đánh người không, toàn là những lời lẽ vu khống. Lượn quanh cái trang này đâu đâu cũng thấy nói xấu, xuyên tạc công an, công an thế này công an thế nọ. Làm gì có chuyện công an đánh người toàn là những lời lẽ vu khống, những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt, còn những kẻ dân oan kia toàn là những kẻ đi kêu oan thuê của bọn phản động mà thôi, làm gì có dân oan nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kẻ như chúng mày cho vào trại thương điên làm gì cho tốn tiền của nhà nước.không hiểu chúng nó oan cái gì, suốt ngày kêu mà không thấy mệt nhỉ. Ăn nói thì linh tinh, dựng chuyện đủ đường, làm xấu mặt hình ảnh công an ,toàn kêu la là dân oan rồi ... toàn vớ vẩn cả thôi.

      Xóa
  4. những bức ảnh trên chẳng nói lên được điều gì mà suốt ngày nói công an này công an nọ sao chúng mày hay vu khống cho lực lưỡng công an nhân dân thế, chẳng nhẽ chỉ vì họ giữ bình yên này cho tổ quốc thì chúng mày lại đi nói xấu họ sao, sao chúng mày không tự nghĩ lại bản thân đã và đang làm được cái gì có ích cho xã hội này chưa hả hay cũng chỉ là lũ ăn không ngồi rồi thế này hả

    Trả lờiXóa
  5. Chúng hết hết lợi dụng vấn đề nhân quyền chống phá đất nước, đến lượt nói xấu công an, nói xấu lực lượng bảo vệ an ninh, bảo vệ người dân. đây chính là âm mưu của những tên phản quốc. chúng chỉ muốn người dân mất niềm tin vào nhà nước, vào đảng để chúng có thể dễ dàng lợi dụng chống phá nước ta, chống phá chế độ xã hội mà chúng được nhận tiền để làm điều đó. mọi người hãy đề phòng âm mưu thâm hiểm của chúng

    Trả lờiXóa
  6. Chắc chắn rằng đây toàn là những hình ảnh vu khống, có hình ảnh nào là công an bắt người đâu, có hình ảnh nào là công an đánh người nào, nếu có thì hãy mang ra xem rõ nét xem nào, hay chỉ là những lời nói từ một phía của các vị, nói cách khác là các vị chém gió mà thôi. Xuyên tạc bậy bạ, vu khống công an, những người ngày đêm ra sức bảo vệ sự bình yên của người dân. Còn kia chắc lại là mấy nhà dân oan dởm chuyên đi kêu oan thuê, mặt dày.

    Trả lờiXóa
  7. Lại là công an rồi, khi hết chuyện để xuyên tạc, vu khống nhà nước ta, chúng lại quay sang nói xấu công an nhân dân. Hết nói cảnh sát giao thông đánh người, nhận hối lộ, thế này thế nọ, giờ lại tới công an đánh người gãy xương. Tất cả chỉ là lời lẽ vu khống, quá đỗi quen thuộc của các nhà rận chủ , những kẻ phản động như tác giả viết ra bài này. Chúng viết hòng mục đích chia rẽ nhân dân với chính quyền, mọi người đừng có bị chúng lừa gạt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi người dân nước ta cần phải cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch. Đừng có tin tưởng những tin tức bậy bạ như thế này ,toàn là câu chuyện đã được sắp xếp và bịa đặt cả đó .Chúng làm ra chỉ để làm mất hình ảnh của người công an đối với nhân dân ,cần cảnh giác.

      Xóa
  8. Đâu đâu, gãy xương đâu, Xương sườn hay xương chậu hay xương hàm. Mà sao biết cong an đánh hay vậy. Rồi cứ bị đánh là thanh dân oan hả tác giả. Cho bằng chứng oan coi nào. Cho bằng chứng công an đánh coi nào. Sao cứ vu vạ vào công an là sao nhỉ. Họ có tội tình gì với các người mà cứ nói xấu bôi nhọ vậy

    Trả lờiXóa
  9. Lực lượng công an Việt Nam luôn được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Vậy mà những kẻ rận chủ kia chúng luôn đi viết những bài viết nói xấu về lực lượng công an. Dù chúng mày có xuyên tạc nói xấu về lực lượng công an như thế nào cũng không làm thay đổi được sự tin tưởng của nhân dân Việt Nam vào lực lượng công an đâu

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là cái bọn ngu dốt không thể nói gì hơn về bọn ngu này.Chúng không còn gì để nói để tuyên truyền nên đành phải lôi ra cái vấn đề này để nói,để bôi nhọ Đảng và Nhà nước chúng ta.Nhưng mà chúng thật là ngu si. Chúng ta cần phải lên án và đấu tranh ngăn chặn những hành vi xấu xa của bọn chúng. Mọi người dân nước ta cần phải cảnh giác

    Trả lờiXóa
  11. phong trào dân oan nhưng thực tế thì là hoạt động chống phá, gây rối loạn trật tự thì có. Cái đám đấy thì dân nỗi gì, chúng chỉ là tay sai của bọn phản động, cái đám lâu la tay chân thì có. Những tên đầu đường xó chợ không có việc gì làm chạy theo đám phản động khóc thuê, những hành động của chúng đê tiện, làm người khác khó chịu. Tống hết những kẻ rận chủ và những kẻ phản động vào tù

    Trả lờiXóa
  12. Tôi nghĩ các vị nên thôi mấy cái trò này đi, sẽ không ai tin các vị đâu. Các vị tự cho mình là dân oan đi kêu oan nhưng có thực chất là kêu oan không hay là chỉ muốn gây náo loạn, mất trật tự,hòng phá hoai đất nước ta, các vị có thật sự nghĩ tới nhân dân không. Công an nhân dân việt Nam luôn vì nhân dân, phục vụ nhân dân không bao giờ có chuyện công an đánh người cả . Công an chỉ làm những việc mà pháp luật cho phép họ làm mà thôi.

    Trả lờiXóa
  13. mấy cái thằng ngu phản động cũng nhiều lí thật, kiểu gì chúng cũng xoay sở để nói được! mấy thằng cỏ rác suốt ngày ăn tiền của bọn xấu ở nước ngoài để về nước nói nhăng nói cuội, xuyên tạc đủ thứ chuyện! Toàn là những kẻ " NGU MÀ CÒN TỎ RA NGUY HIỂM", rảnh rỗi sinh nông nổi cả thôi. Chúng chẳng có gì để nói, để viết, để kiếm tiền từ các tổ chức phản động

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kẻ mang cái danh "dân oan", không hiểu chúng nó oan cái gì, suốt ngày kêu mà không thấy mệt nhỉ .Suốt ngày có chăm chăm để dựng chuyện để nói xấu công an ,nói xấu chính quyền thôi chứ oan nỗi gì đâu ,làm xong việc để nhận những đồng tiền dơ bẩn mà những kẻ đứng sau sai bảo.

      Xóa
  14. Đúng vậy vấn đề ở đây là hiện nay các thế lực thù địch bọn hại nước hại dân thường lợi dụng các vấn đề nhỏ, bất cập tồn tại trong xã hội để bôi xấu chính quyền mà thôi. Việc tác giả đặt cụm từ " vô chính phủ ở khắp mọi nơi" là nhằm có mục đích cả đấy, nhằm đánh lạc hướng người đọc mà thôi. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo này các bạn à

    Trả lờiXóa
  15. Đúng là chẳng có việc gì mà chúng mày không xuyên tạc cả đến cả chuyện như vậy mà chúng mày cũng có thể ngồi viết ra một bài xuyên tạc như này. Bọn chúng mày nhận được bao nhiêu tiền từ việc viết bài này vậy? Vì tiền mà chúng mày có thể làm mọi việc sao kể cả những chuyện vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
  16. Luận điệu quá trơ trẽn đi, thật không thể nào tin được các bạn à, chúng vu khống mà như không có vấn đề gì xảy ra ấy, một sự thật phũ phàng còn khiến chúng ta chấp nhận được, nhưng ở đây cái lòng tin, sự tin cậy của chúng ta đã không có đối với trang này thì thật khó để tin tưởng được. Với lực lượng công an Việt Nam thì mục đích là phục vụ nhân dân, không cớ gì mà đi làm những chuyên như vậy, thủ đoạn vu khống này quả thật là đáng phỉ nhổ cho kẻ đã đăng bài này lên.

    Trả lờiXóa
  17. Lại là một chiêu trò đây mà, sao mà nhiều bài viết đưa ra thông tin lằng nhằng về một sự việc chưa được làm rõ thế nhỉ. Khi đã chưa được làm rõ thì sao có thể kết luận được điều gì, đến khi rõ trắng đen thì tha hồ mà nói có hơn không? hay là muốn mịt mờ như thế này để lừa dối người đọc, làm cho người đọc hiểu sai về Đảng và chính quyền Nhà nước đặc biệt là lực lượng Công an, lực lượng bảo vể cho cuộc sống của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  18. Lại vẫn chỉ là công an có những sai trái công an thế này công an thế kia nhưng thử hỏi lại xem chính bản thân mình đã nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp hay chưa hay là lúc nào cũng vi phạm pháp luật bị công an đưa ra xử lí bị pháp luật Việt Nam trừng trị rồi quay lại nói để che dấu đi những sự sai trái của mình. Hãy nên biết một chút danh dự nhân phẩm của mình chứ đừng vì mấy đồng tiền bẩn thỉu mà bất chấp tất cả có thể bán rẻ đi danh dự nhân phẩm của bản thân của gia đình cũng như dòng họ. Tiền cũng quan trọng nhưng nó không phải là tất cả mà nó chỉ là một công cụ giúp cho cuộc sống của chúng ta, vẫn còn rất nhiều thứ khác quan trọng hơn đấy.

    Trả lờiXóa
  19. Mấy con chó phản động này chỉ biết sủa bậy, nhố nhăng, sao chúng mày chỉ biết vu khống người khác thế, bố mẹ chúng mày dạy chúng mày thế à, thật đau khổ , thương xót cho những người đã sinh ra những tên rận chủ này, chúng cũng được dạy dỗ, có chút kiến thức nhưng kiến thức đó không được vận dụng vào việc tốt mà được dùng để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu, hai nước hại dân, bọn này nên xử bắn hết đi.

    Trả lờiXóa