Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Tin nóng - Côn đồ tấn công phóng viên trước mặt cảnh sát, Hà nội ... bá đạo !

Hà Nội: Phóng viên bị hành hung ngay trước mặt cảnh sát
09:28am, 17/05/2015 - Người đưa tin.
Đang tác nghiệp vụ tai nạn giao thông, phóng viên T.L. bị đối tượng lạ mặt lao vào, chỉ tay hành hung ngay trước mặt CSGT.



Tối muộn ngày 15/5, tại nút giao thông Phương Mai, Giải Phóng xảy ra một vụ tai nạn giữa chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 30K – 6876, đâm vào phía sau chiếc xe ô tô rửa đường mang BKS 29C: 238.16

Nhận phân công sự việc, phóng viên T.L. của một tờ báo đã có mặt để tác nghiệp đưa tin, lúc này có một tổ công tác khám nghiệm hiện trường đang làm việc.



Kẻ hung hãn chỉ tay rồi lao vào hành hung phóng viên
Lúc này, phóng viên T.L. làm việc với thiếu úy Lương Chí T. để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, trong lúc phóng viên T.L. cung cấp giấy tờ cho thiếu úy T. thì bất ngờ một người đàn ông trung tuổi hung hăng tiến đến chỉ tay và tấn công phóng viên.

Theo phóng viên T.L. cho biết, sự việc diễn ra trước mặt cảnh sát T. nhưng vị này không có thái độ quyết liệt để ngăn cản hành vi của đối tượng trên và vụ việc chỉ dừng lại khi rất nhiều người dân kéo đến can ngăn.



Đối tượng hành hung phóng viên ngay trước mặt CSGT.
Phóng viên T.L. cho biết: Trước khi lao vào hành hung phóng viên ít phút, người đàn ông này có nói chuyện với cảnh sát T. về việc chiếc xe Civic của anh ta cũng đang được xử lý ở cơ quan chức năng.

Trả lời sự việc, lãnh đạo đội khám nghiệm và xử lý tai nạn giao thông quận Hai Bà Trưng cho biết, vụ tai nạn trên thuộc địa bàn quận mình quản lý và cán bộ xử lý sự việc tên T.

"Theo báo cáo lại của cán bộ T., trong lúc xảy ra tai nạn đã có sự việc như phóng viên phản ánh. Tuy nhiên vì đường đông và đang xử lý vụ việc nên cán bộ này không kịp phản ứng. Về người đàn ông lao vào hành hung phóng viên, cán bộ T. cho biết, anh không quen biết, mà đó là người nhà của chủ xe gây tai nạn. Trong khi vụ tai nạn xảy ra, họ không muốn hình ảnh lên báo chí nên đã có hành vi ngăn cản..". – Vị lãnh đạo này cho hay.

Tin tức mới nhất từ phóng viên T.L. cho biết, ngay trong chiều nay 16/5, phóng viên T.L. đã đến trình báo sự việc tại Công an phường Đồng Tâm – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

N.Nam

12 nhận xét:

  1. Báo chí lá cải ngày nay cũng chỉ đăng được mấy tin vớ vẩn câu like như thế này thôi
    hay sao ấy nhỉ, đừng có đăng những tin vớ vẩn như thế này chứ, không ngăn cản thì
    liệu còn đó mà đăng tin nữa hay không, nên đưa tin cho khách quan, đừng lợi dụng báo
    chí mà đăng tin chủ quan như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vu khống cho công an mà thôi. Sao không đi tìm hiểu hoàn cảnh, tình hình của nạn nhân, dẫn đến cái chết ấy chứ. Xem họ sống trong xã hội ra sao, có xích mích với ai mà lại để người ta đánh chết vậy chứ, chưa gì đã đi nói xấu ngành công an vậy. Công an thì có liên quan gì đến nạn nhân chứ cứ ai lao vào đánh người là đổi cho công an ngay nào là giả danh người dân đánh người đủ thể loại

      Xóa
  2. Hổ báo quá nhỉ, vi phạm giao thông chỉ đưa tin thôi mà cũng không muốn bị lên báo cơ
    à, nếu như hành hung thật thì xem có làm sao không, người ta đang xử lý vi phạm thì
    lại chạy đi ngăn cản những cái như thế thì làm sao mà giải quyết được, chẳng làm sao
    là may lắm rồi còn gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại bắt đầu những trò vu khống rồi xuyên tạc bịa đặt đây mà ,hãy thôi những cái chiêu trò cũ này đi nhá ,chẳng có ai tin tưởng vào những trò mèo này đâu nhá.Thử nghĩ mà xem làm gì lại có chuyện đó xảy ra chứ ,đúng là ăn nói hết sức vớ vẩn quá đi ,đó là hoàn toàn sai sự thật .

      Xóa
    2. Những lời nói và bài viết như thế này xuất hiện rất nhiều trên trang blog này mà nó chẳng có giá trị chứng minh gì cả đâu ,đây toàn là những lời nói bịa đặt xuyên tạc của một số đối tượng mà thôi chứ sự thật chẳng hề có chuyện đó xảy ra đâu cơ chứ ,thật đúng là hài ,cái gì cũng bịa ra được mà .

      Xóa
  3. Thông tin này có đúng không tôi thấy thông tin này không hợp lý một chút nào vì vụ tai nạn này xảy ra sẽ có rất nhiều người chứng kiến vụ tai nạn này nên không bao giờ có chuyện có vụ đánh người ở đây và khi công an làm việc ở đây thì càng không có chuyện đó xảy ra nên theo tôi chúng ta không nên tin những thông tin trên.

    Trả lờiXóa
  4. được ca ngợi dữ lắm đấy, nào là gương mẫu say sưa làm việc vạch trần tiêu cực, như là một nhà báo đương thời vậy, đừng nghĩ rằng đọc được những lời PR đấy mà vui đâu, anh cười ra nước mắt đấy, giờ thì tên anh dính tràm rồi, đồng nghĩa với việc anh đã vào mắt xanh của các nhà dân chủ tương lai rồi,

    Trả lờiXóa
  5. , nói thật chứ những bài viết kích động kiểu này trên trang này đã quá nhiều và người ta đã cảm thấy quá nhàm với những bài viết sai lệch sự thật kiểu như thế này rồi, chẳng ai tin chúng mày nữa đâu, lũ họ khốn à, chúng mày không qua mắt được những người dân như tao đâu. Công an không bao giờ làm những chuyện này đâu,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Đúng là thánh bịa chuyện rồi đó "Phóng viên bị hành hung ngay trước mặt cảnh sát" lấy đâu ra mà ăn nói như đúng rồi vậy ,thật không thể chấp nhận được với những thông tin lá cải như thế này được ,cần có sự làm rõ những nội dung trên và có cái nhìn đúng đắn về sự việc đó .

      Xóa
  6. toàn là những lời lẽ bịa đặt vu khống lực lượng công an, những người bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Đọc nội dung của bài viết đã thấy sự bịa đặt có trong đấy rùi, những kẻ đó chắc chắn không phải là công an, bọn chúng chỉ giả danh công an nhằm làm xấu đi hình ảnh của lực lượng công an mà thôi. Người dân không nên tin vào bài này đừng

    Trả lờiXóa
  7. rặt những điều đơm đặt, vu khống cho lực lượng công an mà thôi. Sao không đi tìm hiểu hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân ấy?. Xem họ sống trong xã hội ra sao, có xích mích với ai mà để người ta đánh chết vậy chứ, chưa gì đã đi vu cáo lực lượng công an vậy?. Công an thì có liên quan gì đến nạn nhân chứ cứ ai lao vào đánh người là đổi cho công an ngay, nào là giả danh người dân đánh người đủ kiểu

    Trả lờiXóa