Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Dân oan ba miền biểu tình, hiệp thông với dân oan Hải dương.

Sáng nay, dân oan ba miền lại tập trung biểu tình trước tòa án tối cao, hiệp thông với dân oan Ninh Giang Hải Dương phản đối chính quyền Hải dương bắt bỏ tù 19 nông dân vừa rồi.


Tại trụ sở tòa án tối cao phố Đội Cấn.


Cả trẻ em 4 tuổi đi biểu tình.


Nghỉ trưa ngay trên hè phố

Dân phòng và các loại bu đen vào đoàn dân oan.

22 nhận xét:

  1. dân oan kéo về một đứa thì chẳng sao đằng này cả đống mới đểu cơ chút, phải chăng là chúng được một kẻ nào đó dẫn đắt để lên đấy làm loạn trước cửa ủy ban thành phố, phải chăng có kẻ đứng đằng sau giật dây và kích động trò mèo dùng dân oan để chống đối chính quyền nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn bóng cây, nhìn ánh nắng đoán tầm giờ ngọ ,mà các cụ có phải là ngọ cả hay không
      mà nhiệt tình hăng máu thế không biết, đúng là lũ ngu dốt không hơn không kém, cũng
      chẳng quá đáng tí nào đâu, lôi cả trẻ con giữa mùa hè đi mà làm mấy cái trò bỉ ổi như thế

      Xóa
    2. Họ được thuê đi biểu tình mà các bác, bọn phản động giờ cũng đầu tư ghê nhỉ, Thuê dân đen đi biểu tình chụp ảnh để viết bài đàng hoàng, không biết bao giờ mới chấm dứt đây? Khổ mỗi người dân lương thiện nhưng vi phạm pháp luật mà không hay biết. Còn lũ phản động thì lại ngồi mát đi chụp hình về để viết bài xuyên tạc. Dân trí Việt Nam bao giờ mới khá hơn đây

      Xóa
    3. có ai để ý nhìn thấy dân oan áo vàng hay không, đúng là tín đồ công nghệ mất,
      nghe tuyên truyền bảo dân oan nghèo khổ lắm mà chị dùng con iphone hay cái gì
      mà nhìn hấp dẫn thế nhỉ, đúng là dân oan chả tập trung vào công việc gì cả, chán
      quá

      Xóa
  2. lần trước nhờ cái kiểu dân oan ngủ giữa đường giữa vỉa hè thế là bị tấn công mắm thối cùng với mắm tốm và nhiều hành động khác, phải chăng là dư luận viên hay là công an thì không biết nhưng mà xét về hành động của họ thì đó thực sự là vớ vẩn, những hành động kiện cáo vượt cấp rồi thì nằm ăn vạ đó là những hành động chủ ý chứ chẳng phải là hành động bột phát

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân oan kiểu gì mà nhìn cũng sướng quả nhỉ, làm có mấy phút, làm vài pô mà đã lăn
      quay ra vỉa hè mà ngủ như chết rồi, đúng là chẳng ra làm sao cả, bản chất cái bọn lười
      nhác thì như thế đấy, thử hỏi dân thủ đô có ai tin cái đám phá hoại kia là dân oan chứ nhỉ,
      có mà cho chúng nó vỡ mõm

      Xóa
    2. Chán với những bài viết có nội dung như thế này lắm rồi .Biểu tình đó chỉ là nhóm người có lợi ích hoặc bị lợi dụng chứ có cái quái gì đâu mà, làm sao có thể chấp nhận cho việc làm của những cá nhân chỉ biết ăn vạ được, cái gì cũng nên có căn cứ chứ.Haizz ,không biết phải làm sao đây nữa ?

      Xóa
  3. nếu để ý một tí thì thực tế dân oan thực chất là cái trò của bọn việt tân dựng lên để làm loạn thủ đô mà nếu mà không để ý cảnh giác thì có thể thấy rằng họ được nhiều kẻ lãnh đạo, và tùy theo ý của chủ chúng là chúng sẽ đưa ra những khẩu hiệu như thế, thậm chí quay được clip nhận tiền của hải ngoại nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lưu manh không hơn không kém, đúng là đi làm trò hề cho thiên hạ xem, đi phá
      hoại thì đúng hơn là đi biểu tình kêu oan cơ đấy, một lũ phá hoại đất nước như thế
      này sao không cho chúng nó ăn cơm tù hết đi chứ để cho chúng đi rông phá hoại bên
      ngoài là thế nào

      Xóa
  4. Vẫn là bài diễn cũ, với đội hình không mấy khác, được trang bị đồng phục đi biểu tình, băng rôn, khẩu hiệu cũng được chuẩn bị sẵn. Lôi cả trẻ em đi biểu tình có phải là quá đáng quá không? Biểu tình vì lý do gì họ có rõ ràng không? Việc 19 nông dân bị xử lý theo pháp luật là do họ có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống chính quyền chứ không hề có gì là oan ức ở đây cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. các cơ quan chính quyền của nhân dân để giải quyết các vấn đề đất đai thiếu gì đâu mà những người này phải chạy ra mãi phủ chủ tịch nước hay tòa nhà quốc hội,nhưng nơi này để nhà nước ta tiếp các cơ quan nước ngoài và cho họ thấy sự phát triển của nước ta vậy mà mấy người này làm như oan gì lắm vậy thật là một lũ người diễn kịch

      Xóa
  5. Đội hình cũ chứ, có gì đâu mà khác với chả không khác, vẫn chiến thuật cũ, mà chắc nắng nóng
    thế này các vị chẳng ăn vỉa hè đâu, đúng là xã hội việt nam ngày càng phát triển, phát sinh ra nhiều
    như cầu mới, nhiều cái nghề mới, đó có thể là nghề dâm oan, hay là dân chủ cuội chẳng hạn, đúng
    là bọn bán nước

    Trả lờiXóa
  6. tố cáo một cách khách quan. Điều khiến dư luận bất bình và đòi hỏi phải lật mặt để xử lý theo pháp luật là những kẻ đứng sau giật dây, kích động số người dân đó, cố tình làm phức tạp tình hình, gây mất trật tự trị an ở những địa phương vốn rất thanh bình. chứ bà con cần gì phải đi nằm lăn lóc như vậy cơ chứ hãy tưởng tượng xem là hành vi của bà con như nào rồi

    Trả lờiXóa
  7. T chả hiểu m là cái loại gì , mà cứ vác cái loa ông ổng đi chửi bới thế , cái loại mày sao không lo học hành , lo đóng góp cho Đất nước đi, lại ở đây làm những cái việc phi nghĩa này . đừng vì vài $ mà đi theo bọn phản động chứ , phí một đời người lắm . chả hiểu sao mà cái lũ dâm oan đó không 1 lần suy nghĩ cho đất nước này nhỉ hay cũng chỉ là tuân theo 1 định lí có tiền là có tất cả này

    Trả lờiXóa
  8. Tiền do bàn tay lao động chính đáng tiền mồ hôi nước mắt của mình thì nó rất đáng quý đáng chân trọng còn những đồng tiền bẩn mà bọn bán nước nó vung ra thì đừng cầm vào và đừng vì những đồng tiền bẩn đó mà đánh mất nhân cách đánh mất bản thân mình. chứ đồng tiền mà đi làm chuyện thất đức kiếm được thì chỉ có của thiên trả cho địa thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây cũng là công lao động chính đáng của chúng mà, chứ không thì ai lại đi trả tiền
      cho chúng chứ. chẳng qua là cái công lao động đấy của chúng lại chỉ là việc đi phá
      hoại sự ổn định của xã hội mà thôi, một lũ bán nước thời đại mới.. miệng kêu oan nhưng
      chẳng biết oan cái gì

      Xóa
  9. Việc người dân khiếu kiện liên quan tới những quyền lợi của mình là điều được pháp luật quy định. Tuy nhiên, không phải vì những lợi ích của mình, bị lợi ích vật chất mà để những kẻ khác lợi dụng quyền hợp pháp của mình vào những hoạt động chống đối, đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng. Nếu có những oan khuất thực sự thì làm đúng thủ tục chứ không phải là có những hành động thiếu tính khách quan, ảnh hưởng tới giao thông đi lại và sinh hoạt của người khác!

    Trả lờiXóa
  10. Dân oan hành nghề như thế này thì chuyên nghiệp như dân buôn rồi còn gì nữa,
    chẳng thể chấp nhận được những con người như thế này, lười lao động, lại đi phá
    hoại đất nước để lấy những đồng tiền bẩn thỉu của kẻ xấu, chỉ biết đến lợi ích bản thân
    mà bán rẻ lợi ích đất nước

    Trả lờiXóa
  11. đúng là xã hội phát triển nhanh quá, mới có mấy năm mà loại hình nghề nghiệp này
    lại phát triển nhanh đến như thế, chẳng hiểu là những người này oan cái gì, nhưng
    ai cũng biết cái bản chất bộ mặt thật của chúng là cũng chỉ làm trò hề để kiếm những
    đồng đô la mà thôi

    Trả lờiXóa
  12. Đáng ra phải đặt lại tiêu đề cho nó phù hợp là "Lưu manh ba miền phá hoại cùng lưu
    manh hải dương, dương nội" chứ, đúng là lũ điên này đang làm gì thế , chúng nghĩ chúng
    đang giúp đất nước việt nam phát triển hay là chúng đang cố gắng tích thêm mấy đồng đô
    cho cuộc sống riêng của chúng

    Trả lờiXóa
  13. Tôi vẫn chưa hiểu tạo sao những người này lại tụ tập về Hải Dương vì Hải Dương là địa phương phát triển không co bất cứ người dân oan nào, những người này tôi nghĩ không phải là dân oan mà là những người dân được các thế lực thù địch lợi dụng mua chuộc lôi kéo để có những hành động như thế chứ không bao giờ có đất nước ta có nhiều dân oan như thế.

    Trả lờiXóa
  14. Cũng giả thích luôn cho quyết định thu hồi đất là không sai so với pháp luật. Nhưng người dân đã thực sự bị bọn xấu kích động để chống lại lực lượng thi hành công vụ. Nhưng tin tưởng rằng Nhà nước sẽ có cách giải quyết thỏa đáng để đáp ứng nguyện vọng của người dân. Còn những hành vi biểu tình thế này chắc lại do bị lũ rận chủ kích động. Thật đáng giận.

    Trả lờiXóa