Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Dân oan ba miền biểu tình tại Ba đình, lại bắt lên xe buyt !

 
Sáng nay, hàng trăm người dân oan lại diễu hành ra Ba đình nhưng đã bị các lực lượng chặn ngay tại khu Nguyễn Thái Học.
 Họ đã bị bắt lên xe buýt và chở đi đâu đó.








 Tình cảnh  của các dân oan Viêt nam như vậy đoa, các nguyên thủ như chủ tịch nước, thủ tướng, chù tịch QH, phó thủ tướng như các bạn thấy trên báo : họ cứ đi lung tung các nơi, chém gió quanh ngày, mặc cho mạng xã hội khinh bỉ , thậm chí chửi họ không còn lời nào nữa. 

26 nhận xét:

  1. với những bà cụ này chẳng hiểu sẽ dùng cái cặp hồng với mấy cái hình con thú trên đó để làm gì? Hay đeo vào để trông ngộ nghĩnh, đáng yêu hơn nhằm thu hút người qua đường...? Bọn "rận chủ" đem số cặp này tặng mấy bà già đi khiếu kiện. Đúng là lũ "dân chủ" giả cầy, diễn kịch một cách trơ tráo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những trang mạng nói trên đã triệt để khai thác các thế mạnh của thông tin điện tử, Internet phục vụ cho mưu đồ đen tối hòng làm mất ổn định xã hội, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, làm sụp đổ thành tựu kinh tế xã hội và thành quả hơn 20 năm Đổi mới mà nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước,

      Xóa
    2. Thanh niên đến với dân oan gì thế này. Đây đa số là những người dân thiếu hiểu biết bị những con "rận" lôi kéo, kích động làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Còn lại trong những người này chắc là những con "rận" giả làm người dân để tham gia cuộc biểu tình này. Hãy là một người yêu nước đi những con rận ạ

      Xóa
    3. Lưu manh kìa mọi người cái thằng nó xưng là thần đèn ấy nó rúc trong chỗ tối tăm nói mấy người là lưu manh hay chính nó là lưu manh mà là lưu manh chính gốc được cái đám rận nó cưu mang về cho ăn rồi nhồi vào đầu những thứ bất bình thường. hình ảnh bất thường của lũ rận chủ đưa lên đây là chỗ mà chúng ta đáng xem và có thể đây là khách du lịch

      Xóa
    4. những gương mặt thân quen của những người dân oan mà ở đâu trong cái trang này viết về dân oan cũng thấy có mặt cầm mấy cái băng rôn khẩu hiệu chụp ảnh rồi đăng lên đây. Chắc là sắp hè rồi lên tranh thủ đi làm thêm kiếm ít tiền chăng, oan khuất cái nỗi gì chứ. chuyện thường tình của dân oan đây mà thôi

      Xóa
  2. mà sức mạnh của bà con mà không gắn với Đảng thì làm sao mà nó mạnh được. chúng nó là mấy thằng có chút ít học thức, lợi dụng bà con đi làm quần quật quanh năm, lợi dụng quyền lợi của bà con để gây chiến tranh nội bộ. Dân ta đánh Đảng ta. đó là lý do tại sao mà bà con đang bị thế lực thù địch lợi dụng và đang làm hết sức mình có thể để chiến tranh nội bộ xẩy ra

    Trả lờiXóa
  3. Thử hỏi xem ai là cái bọn nhiều quyền lợi nhất. Cái bọn thối mồm đó chúng dám bảo là đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bà con, là chúng đang vì dân chủ, vì quyền của bà con. chính lũ ấy đang làm cho bà con mình không còn niềm tin vào đảng vào chính quyền vào nhà nước mình nữa và như chúng ta được biết lũ phản động rất giỏi trong việc này và đang có những chính sách hết sức kì quặc

    Trả lờiXóa
  4. dân oan cái gì đám này chứ, chúng chỉ là cái đám không làm được cái gì nên tìm cách chống phá đó mà, không hiểu sao chúng cứ mãi thực hiện cái trò này và có cái giới hạn nào cho chúng có thể làm đây chứ, cái gì cũng nên vừa phải thôi chứ đừng có tham lam quá mà làm mất đinh cái quan trọng nhất của một con người nhé, người dân làm sao có thê tin cái hành động gạt người của chúng đâu cho nên làm thêm cái gì.

    Trả lờiXóa
  5. thôi thì biểu tình cũng không ai có thể ngăn cản cho được nhưng có cái gì làm thì cũng nên có cái giới hạn của nó chứ không thể thích làm cái gì cũng được đâu, cái gì cũng nên có sự khách quan hơn chứ không thể đùa được.
    Làm sao có cái biểu tình gì mà những con người được cho là dân oan đó còn có nhiều tiền và được đi ăn chơi rồi tìm mọi cách quấy phá đâu chứ, thật đúng là không thể chấp nhận cho được.

    Trả lờiXóa
  6. biểu tình là những gì mà đám dân oan có thể làm được và cũng chỉ có thế thì mới có thể nói lên được cái thương hiệu của chúng chứ chẳng có cái gì khác hơn được đâu. Làm gì có cái chuyện chúng thích làm cái gì cũng được, và không hiểu dân oan cái gì mà chúng có thể có nhiều tiền ăn chơi đến thế, hơn nữa làm gì có cái chuyện chúng có thể suốt ngày biểu tình thế mà vẫn có nhiều tiền tiêu, người dân bình thường thôi mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc xong mà thấy buồn cười quá đi mất ,thử xem lại những hình ảnh xem có đúng là bị bắt không đó ,qua đó thấy ngay sự lừa dối mọi người của bài viết vớ vẩn này rồi .Mà chẳng hiểu sao cứ có sự việc gì cũng thấy một số người lại tụ tập để thực hiện những hành vi được gọi là "biểu tình '" .

      Xóa
  7. thôi thì cái đám biểu tình vì trục lợi cá nhân và cái đám người tìm cách chia chác cho nhau thì suy nghĩ cũng có cái gì tốt đẹp cả đâu, đừng có làm thêm cái hành động chửi bới và ăn vạ nữa đi chẳng có ai thừa nhận cho đâu.
    Với chúng cũng chỉ có cái trò chửi bới đó chứ làm sao có thể làm hơn cho được vì bản chất của chúng cũng chỉ có chửi bới với ăn vạ thôi mà, cái giới hạn nào cho cái đám người này được.

    Trả lờiXóa
  8. Theo tôi những người dân này không phải là người dân oan thì đúng hơn đất nước ta không bao giờ có chuyện có nhiều dân oan như thế theo tôi những người dân này bị các thế lực thù địch lôi kéo nên có những hành động nư thế nhưng khi được chính quyền của ta giải thích cho những người dân này hiểu nên những người dân này đã tự ra bắt xe về nhà chứ không phải công ăn bắt người dân lên xe bus về nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thử xem lại những hình ảnh trước khi nói những lời vớ vẩn nhá , "Họ đã bị bắt lên xe buýt và chở đi đâu đó" có bằng chứng hay căn cứ đâu mà nói bậy bạ vậy đó ,những hình ảnh đó nói lên à thật là xuyên tạc bịa đặt trắng trợn quá ,hãy biết tôn trọng sụ thật ,và hãy đưa lên những tin tức đúng với sự thực đi nhá .

      Xóa
  9. dân oan biểu tình hay chăng chỉ là bộ phận người không làm được cái gì lại tìm cách chống phá đó sao?. cái gì cũng nên có cái giới hạn của nó chứ đám này có làm được cái gì đâu mà chỉ giỏi tìm cách chửi bới, ăn vạ thôi mà.
    Nếu nói cho khách quan thì trong đó người dân oan đó chỉ là những con người bị lợi dụng chứ có người nào nữa đâu, nên nói cái gì thì cũng nên có căn cứ chứ làm sao có thể phủ nhận tất cả được để chạy đi ăn vạ.

    Trả lờiXóa
  10. Biểu tình đó chỉ là nhóm người có lợi ích hoặc bị lợi dụng chứ có cái quái gì đâu mà, làm sao có thể chấp nhận cho việc làm của những cá nhân chỉ biết ăn vạ được, cái gì cũng nên có căn cứ chứ. Phải chăng việc làm ăn vạ của chúng thì bá đạo quá rồi không có ai có thể ngăn cản cho được việc làm của chúng hay sao, dù có thế nào cũng nên hành động cho đúng chứ không thể làm càn được, thế thì làm sao có thể đồng ý cho cái hành động lừa gạt đó được.

    Trả lờiXóa
  11. chủ trương, nghị quyết đã được đưa ra thì phải thực hiện. Để phát triển đất nước thì chúng ta phải hy sinh những cái lợi nhỏ để hướng tới lợi ích lớn lao hơn đó là vì sự phát triển chung của toàn xã hội chỉ một số ít ỏi trong đó là người dân bị chúng kích động lwoij dụng vào hoạt động này còn lại toàn người của chúng nó ấy mà bạn nhìn đi lần nào cũng cái bộ "đồng phục rực rỡ" kia kìa lạc đi đâu được.

    Trả lờiXóa
  12. Đúng vậy, cần lật mặt những kẻ đứng sau xúi bẩy kích động những người dân bỏ mặc ruông vườn để gây rối trật tự an ninh! Lật mặt lũ đứng sau những người dân này rồi gô cổ chúng nó lại hết đi. Chỉ làm rối loạn trị an, lòng dân bất ổn thôi, mọi người cảnh giác đừng để bị chúng kích động lôi kéo nhé! chúng đang muốn lôi kéo bà con nhân dân đi theo con đường sai trái nên chúng ta phải cẩn thận hơn nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại là những hành động không có suy nghĩ đúng đắn của một số người dân đây mà . Và tôi thấy rằng một số nhỏ người dân ý thức kém và do bị bọn xấu kích động nên có hành vi chống đối, gây khó dễ. Một số người còn có những hành vi không thể chấp nhận được nữa ,hãy cẩn thận hơn với những hành vi đó .

      Xóa
  13. Họ bị những tên chó đen lợi dụng lòng tin đó kích động họ thực hiện những hành vi sai trái mà tôi nghĩ chính bản thân bà con cũng ko hề biết mình đang làm gì. Bọn chó đen biết họ là người nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm chỉ biết ruộng đồng, kinh tế khó khăn nên chúng cho họ chút tiền, rồi chúng kích động họ,

    Trả lờiXóa
  14. ko nên chửi như thế, nên nói rõ là thế này, những kẻ mà đi kích động,lôi kéo người dân vào những vụ biểu tình này toàn là cái bọn thất đức, ăn cướp mồ hôi nước mắt của người khác mà có nhưng sự việc thực tế thì mọi người nên tự tìm hiểu thật kĩ chứ không nên nghe lời của mấy thằng bán nước này,bọn chúng chỉ giỏi đi xuyên tạc,nói xấu Đảng và Nhà nước thôi,

    Trả lờiXóa
  15. đề nghị mọi người bình tĩnh lại. mục đích của đám viết bogs này của chúng là suyên tạc,nói xấu đảng và đất nước ta nhưng chó chọc ơi mày nhầm rùi. mỗi con người việt nam chúng tao đều sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật việt nam, yêu và tin tưởng đường lối lãnh đạo của đảng và nhà nước

    Trả lờiXóa
  16. những cuộc biểu tình này đa phàn là do bọn phản động kích động, mua chuộc, lôi kéo, nhằm tạo nên dư luận xấu cho Đảng và nhà nước, và tiến tới mục tiêu thực hiện diễn biến hoàn bình, cách mạng màu ở Việt Nam của chúng mà thôi,những kẻ khác cần phải trừng trị những kẻ chủ mưu gây mất trật tự xã hội cùng những kẻ đồng phạm với chúng thật mạnh tay chứ không chúng nó ngày càng manh động ngày càng ngang ngược.

    Trả lờiXóa
  17. Nhưng Nhà nước có quyền thu hồi đất đai, kèm theo đó Nhà nước sẽ có sự đền bù thỏa đáng cho người dân. Đất đai không thể sỡ hữu tư nhân được, thử hình dung xem nêu đất đai mà người dân có thể tự ý bán cho người nước ngoài thì sẽ rất nhanh với tiềm lực to lớn của nước ngoài thì họ sẽ mua hết đất của ta. Chính vì thế mà đất đai phải thuộc sở hữu của Nhà nước, của chung.

    Trả lờiXóa
  18. không có lí do gì mà cơ quan nhà nước chức năng thu hồi đất đai của nhân dân cả,, chuyện đất đai hiện nay là vấn đề hết sức nhạy cảm và là vấn đề mà nhà nước cũng như thế lực thù địch hết sức lợi dụng vào việc này để đưa ra những chủ trương xuyên tạc đường lối của nhà nước ta, nếu như bà con nông dân không chịu giác ngộ hay cảnh giác thì đó là 1 sai lầm lớn

    Trả lờiXóa
  19. lũ người tự nhận là dân oan này không bao giờ để cho đất nước được yên bình,không biết chúng nhận được bao nhiêu tiền từ bọn rận chủ chống phá nước ta nữa mà chúng diễn như thật vậy,có thể có nhiều người nghèo bị bọn rận chủ lôi kéo mua chuộc nhưng họ làm vậy chỉ làm cho cuộc sống của họ bất ổn hơn thôi,vì thế mọi người đừng tin những trò lừa gạt bịa đặt của những bọn rận chủ này

    Trả lờiXóa