Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Trung quốc - biểu tình làm nhiều người chết và bị thương !

Biểu tình đường phố làm ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết các cuộc biểu tình đường phố diễn ra sáng 16-5 ở quận Lân Thủy, gần nơi sinh của cố lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình. Hàng nghìn người dân tuần hành ôn hòa trên đường phố, hô khẩu hiệu và vẫy biểu ngữ phản đối việc chính phủ thay đổi dự án đường sắt từ TP Trùng Khánh đi qua địa bàn huyện này.
Lo sợ nền kinh tế địa phương sẽ thiệt hại nếu Bắc Kinh dời dự án sang khu vực khác, nhiều người biểu tình hô to: “Chúng tôi muốn phát triển. Chúng tôi muốn giàu có. Người dân Lân Thủy muốn đường sắt”.

Hàng nghìn người dân tuần hành ôn hòa trên đường phố. Ảnh: Telegraph
Hàng nghìn người dân tuần hành ôn hòa trên đường phố. Ảnh: Telegraph

Một phụ nữ tên Gan có mặt trong đám đông nói với báo Telegraph: “Cuộc biểu tình khiến tôi cảm động. Họ đấu tranh vì lợi ích của quê hương và rất đoàn kết”. Người này cho biết thêm một cuộc biểu tình khác cũng được tổ chức ở TP Đại Trúc lân cận.
Đến ngày 17-5, hàng trăm cảnh sát xuất hiện tại Lân Thủy để dẹp yên cuộc biểu tình. Đụng độ xảy ra và người dân ném đá vào lực lượng an ninh, trong khi cảnh sát đáp trả bằng dùi cui, theo các hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh sát dùng dùi cui trấn áp người biểu tình. Ảnh: Telegraph
Cảnh sát dùng dùi cui trấn áp người biểu tình. Ảnh: Telegraph

Một chiếc xe buýt của cảnh sát bị người biểu tình đập phá. Đài RFA cho biết ít nhất 4 người chết sau các vụ đụng độ và hơn 100 người bị thương. Tuy nhiên, nhà chức trách sau đó yêu cầu các bệnh viện trong khu vực không tiết lộ con số thương vong.
Chính quyền địa phương thông báo chỉ có vài cảnh sát và dân thường bị thương và không có người nào thiệt mạng. Thêm vào đó, tình hình đã được kiểm soát.


Người biểu tình và cảnh sát đụng độ trên đường phố. Ảnh: Telegraph
Người biểu tình và cảnh sát đụng độ trên đường phố. Ảnh: Telegraph
Trong một diễn biến khác, 3 cảnh sát Trung Quốc vừa phải hầu tòa vì bị cáo buộc đánh một người phụ nữ đến chết tại một công trường xây dựng ở TP Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây.
Phiên tòa bắt đầu lúc 9 giờ sáng 18-5 (giờ địa phương) tại Tòa án nhân dân trung cấp TP Thái Nguyên. 3 bị cáo là Wang Wenjun, Guo Tiewei và Ren Haibo, bị buộc tội cố ý gây thương tích và lạm dụng chức vụ.
Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra ngày 13-12-2014. Nhân viên pháp y được gọi tới hiện trường sau khi thi thể bà Zhou Xiuyun, 47 tuổi, được tìm thấy tại một công trường xây dựng ở TP Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Trên mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc xuất hiện các bức ảnh chụp sĩ quan Wang Wenjun nắm tóc bà Zhou và còn bước lên người phụ nữ khi nạn nhân đã nằm bất động trên mặt đất.
Con trai bà Zhou, anh Wang Kuilin, kể lại anh và 2 người làm công khác đến công trường kể trên đòi người chủ trả khoản tiền lương 29.000 nhân dân tệ (4.700 USD). Tuy nhiên, họ bị nhân viên bảo vệ ngăn cản. Anh Wang lấy điện thoại gọi cho cha mẹ mình tới công trường giải quyết, đúng lúc 3 sĩ quan cảnh sát có mặt.
Bà Zhou sau đó bị đánh chết tại hiện trường. Chồng của bà cũng bị 2 cảnh sát Guo và Ren đánh gãy sương sườn.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 6 ngày với hơn 200 người tham dự, bao gồm các nhà lập pháp địa phương, cố vấn chính trị và nhà báo.
Hồi tháng 7-2014, viên cảnh sát Hu Ping bị xử tử vì bắn chết một phụ nữ mang thai ở khu tự trị Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc.

P.Nghĩa (Theo Telegraph, Cri English)

12 nhận xét:

  1. Tôi không biết những người dân Trung Quốc này tại sao lại có những hành động biểu tình đông người như thế này và tôi không biết hàm ý của các con rận chủ tại sao chúng lại đưa bài viết này lên có phải là chúng muốn mượn hình ảnh của Trung Quốc để nói đến Việt Nam hay không nhưng tôi nói luôn với các con rận chủ là tuy Việt Nam và Trung Quốc có theo chung một con đường XHCN nhưng con đường Việt Nam đã chọn luôn đúng và sẽ không có những hình ảnh biểu tình như Trung Quốc đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy rằng bọn rận là một lũ có dã tâm, không đáng tin tưởng. Nói cho cùng thì chúng cũng chỉ là những con tép để phục vụ cho bọn phản động nước ngoài. Mong các bạn trẻ hay nhìn đúng bản chất phản động của bọn rận và cùng góp phàn giữ gìn an ninh trật tự.

      Xóa
  2. Ngày tết do lượng người tham gia giao thông tăng nhiều hơn so với ngày thường và người dân thường uống nhiều rượu bia nên thường xảy ra tai nạn giao thông, và cũng tăng hơn so với người thường, có vậy thôi mà chúng mày cũng sủa được hay sao, lại đổ lỗi là do đàn áp nhân dân nên mới bị thế này thế kia à, có mà cái lũ điêu dân phá hoại chúng mày thì có

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hoan hô những sinh viên yêu nước, vì có những bạn trẻ yêu nước như thế này thế nên bon phản động mới không thằng chó săn nào dám làm loạn ở đất nước VIệt Nam, từ biểu tình cho đến đòi đất cho đến tôi muốn biết, tất cả bọn phản động bán nước đều bị vạch mặt và bị chửi vào mặt, thế lực dân chủ chó săn của VIệt Tân đã không thể làm loạn được đât nước, thậm chí còn bị họ vạch mặt bọn dân oan nhận tiền của bọn hải ngoại

      Xóa
    2. những con người yêu nước, nhờ có các cháu trên các tuyến đường bọn phản động đi thế nên những thằng phản động không thể hò hét chửi bới như một bọn thần kinh phân liệt, đặc biệt chúng nó đi làm dân oan chửi chế độ, thế là bị các anh em trong việt vison chửi cho tung mả những thằng phản động lên, nhiều thằng không chửi được thế nên đành phải trốn chui trốn lủi không dám ho hoe lên tiếng

      Xóa
    3. Nhìn xem đó ,những hành động biểu tình quá khích kèm theo đó là những hành vi chống đối ,gây rối ,phá hoại nữa sẽ tạo ra những hệ quả không thể tin được .Một nguyên nhân chính đó là sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân tin theo những lời xúi giục của các đối tượng kích động .

      Xóa
  3. có gì mà đe mới chả dọa thực ra là mấy thằng dân chủ vì đéo cãi được đám thanh niên đấy lên giờ lên mạng chửi như chó cắn ma ấy, đứng trên đường cãi nhau với thanh niên thì đéo cãi được giờ lại về lên mạng chửi bới như một bọn chó điên, đéo hiểu chúng mày có óc không hay là có chút sĩ diện vì là con người hay không, kể cả mấy cái vụ đi biểu tình bị thanh niên và cựu chiến binh chửi cho như chó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haizz,không biết những thông tin trên lấy ra ở đâu nữa ,thật khó để biết đúng sai .Có thể chuyện gia đình không tốt thì cũng mang ra mổ xẻ làm gì, còn nếu có vi phạm đến pháp luật thì cần có chứng cứ cụ thể chứ không nói suông thế này được. Mấy cái ảnh cũng không rõ nguồn đúng là thể loại báo vớ vẩn, đăng tin cho có thôi à?

      Xóa
  4. Đúng là những kẻ phản quốc, phản dân tộc sẽ có lúc bị sét đánh chết, bị gặp báo ứng nhưng đó là những kẻ đội lốt yêu nước, đấu tranh cho dân tộc mà làm tay sai cho bọn phản động hòng xóa bỏ Đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những thanh niên yêu nước dám chống lại bọn phản động cần được biểu dương và phát động phong trào mạnh mẽ hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi chưa từng nghe đến tổ chức minh bạch quốc tế mà tôi không biết cái tổ chức này là gì có quyền gì mà lại được trao giải nobel nhưng tôi nghĩ cái tổ chức này cũng là cái tổ chức vớ vẩn do mấy tên rận chủ bầu ra mà thôi cái tên Lê Hiền Đức là tên thường xuyên có những bài viết xuyên tạc nói xấu chính quyền mà lại được giải nobel thì chắc trên thế giới này ai cũng được nobel mất mà tôi cũng nghĩ cái tên này ăn ở làm sao mà nhiều người ghét thế chắc hắn ta cũng là kẻ chẳng ra gì.

    Trả lờiXóa
  6. chắc hẳn ai cũng biết đến con rận chủ Lê Hiền Đức bà ta với những bài viết xuyên tạc nói xấu Đảng Nhà Nước ta và đã bị vào tù ra tù rất nhiều lần mà vẫn không thay đổi tôi nghĩ bà ta ăn ở không tốt nên mới bị nhiều người ghét thế nên bà ta muốn không bị khủng bố nữa thì hãy xem lại chính mình ăn ở tốt hơn sẽ không bị mọi người ghét nữa.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi đang tự hỏi là những hình ảnh mà trang blog này đưa ra ở trên là có từ đâu, do ai cung cấp? Không đơn giản mà một hình ảnh có độ nét cao như thế này, và cuộc gặp gỡ giữa những nhà cấp cao thì: 1, là phải đưa trên những trang báo chính thống, 2, là phải có lực lượng giám sát đặc biệt, thì không có lẽ nào mà có thể khẳng định đây là nhà của cựu Tổng Bí thư được.

    Trả lờiXóa