Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Hải giám Tàu tiếp tục tấn công ngư dân Việt, cướp biển !


24 nhận xét:

  1. Cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ xem những tàu cá tấn công, cướp tài sản của ngư dân Việt Nam có phải là tàu cá của Trung Quốc hay không? Có trường hợp bọn chúng giả danh tàu cá Trung Quốc nhằm mục đích gia tăng hiềm khích giữa ngư dân hai nước thì sao. Nếu đúng là tàu cá Trung Quốc thì cần thông báo phía Trung Quốc điều tra, xử lý, bồi thường cho ngư dân Việt Nam một cách thỏa đáng. Không có chuyện để yên cho bọn chúng ngang ngược như thế được.

    Trả lờiXóa
  2. Mầy ở hành tinh lạ vừa mới đến đây sao Nam Tran ? nói gì thế ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phải hỏi lại là mày sủa cái gì thế hả nặc danh.mày ngu thì cũng đừng có mà sủa lung tung nữa.việc làm của bọn tàu khựa trong thời gian qua là không thể nào chấp nhận được.đó là hành động vô liêm sĩ và vi phạm luật pháp quốc tế.chẳng lẽ họ không biết được rằng ngư dân Việt nam sẽ mãi quyết tâm bám biển để bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc.và những hành động của trung quốc chắc chắn sẽ bị khinh bỉ và trả giá.hãy dừng lại đi bọn tàu khựa đáng ghét kia.

      Xóa
    2. tôi xin hỏi liệu un có phải là do chính tác giả hay những người quản lí trang blog này tự viết hay không , nhìn qua hì 1 đứa trẻ con cũng biết được đây chắc chắn là việc làm ngu dốt , các bác xuyên tạc kinh quá , mịa , phán hơn thánh , người ta vào đọc thấy nhiều người comment nói đúng bênh Đảng thì nói này nọ , có giỏi thì các anh chị hãy công khai danh tính xem nào .

      Xóa
    3. Trong thời gian qua chúng ta thấy không ít chính sách của Đảng nhà nước hỗ trợ ngư dân bám biển. Mỗi chuyến ra khơi bên cạnh họ sẽ luôn có sự ở bên không chỉ người thân gia đình mà còn là sự bảo vệ của Đảng nhà nước, hải quân Việt Nam kiểm ngư nước ta và cả cảnh sát biển nữa sẽ sát cánh cùng họ bảo vệ sự thiêng liêng của vùng biển tổ quốc.

      Xóa
    4. Nhà nước ta đã và đang có nhiều chính sách để hỗ trợ cho người dân về vật chất lẫn tinh thần để cho ngư dân tiếp tục bám biển đánh bắt cá đồng thời bảo vệ chủ quyền của nước ta .Để cho Trung Quốc thấy được tinh thần yêu nước của dân tộc ta lớn như thế này cho dù trước những hành vi bỉ ổi của chúng .

      Xóa
    5. Lũ tàu khựa này ghê gớm thật, nhưng cũng không bằng mấy bạn rận chủ nhà ta đâu. Thích nhất là câu nói nếu như chủ quyền mất thì nhân quyền còn đâu. Học thuyết mà Mỹ và các nước phương Tây đưa ra hết sức là vơ vẩn không thể chấp nhận được. Và thực tế đã có nhiều nước trên thế giới lên án hành động đó của nước Mỹ rồi đấy

      Xóa
    6. Nhân quyền gì chứ.nhắc đi nhắc lại nhiều thế không biết...Nhân quyền như Việt Nam chúng ta tôi thấy là hơn cả mấy cái nước tự nhận là cái nôi của nhân quyền đấy >Việt Nam xuất phát từ cuộc sống công bằng của nhân dân của con người , vì cuộc sống con người giá trị dân tộc mà đi lên chứ đâu phải là tự dưng mà có được như ngày hôm nay...tất cả những gì VN chúng ta đã trải qua cũng đều tìm đến cho con người VN một cuộc sống tốt tự do hạnh phúc hơn đó thôi

      Xóa
    7. Khi chiến tranh kết thúc, VN với mỹ thế như nước với lửa, VN thì yếu hơn "đóng cửa không tiếp khách". Đến thời điểm đổi mới đói quá mới ra chơi với thế giới, lúc đó mỹ cũng có những thay đổi trong đối sách với VN, không phải công khai đấu đá nữa mà chơi cái bài cao tay hơn là diến biễn hòa bình thông qua ngoại giao để từng bước lật đổ chế độ ta. Rất nguy hiểm

      Xóa
    8. Như chúng ta thấy đấy đến một thành trì của chế độ xã hội chủ nghĩa ở liên XÔ và đông Âu như vậy còn không chống lại nỗi chính sách phá hoại đó của Mỹ. NHưng không có nghĩa là VIệt Nam mình không làm được. CHÚng nó thành công ở các nước này đơn giản là họ thiếu cảnh giác mà thôi

      Xóa
    9. Ông cha mình đã có công dựng nước thì chúng ta thế hệ trẻ hôm nay cần tăng cường tinh thần đoàn kết trách nhiệm để có thể bảo vệ đất nước ngày hôm nay ngày một tốt đẹp hơn. Nhất là khi mà ở ngoài kia vẫn có những kẻ chỉ chờ chúng ta sơ sẩy để ra tay phá hoại

      Xóa
    10. Mỹ đúng là một tên láu cá còn thâm độc hơn cả thằng KHưa. CHúng nó bình thường hóa quan hệ với VIệt Nam với mục đích là làm cho nước ta sơ sẩy để cho chúng chen chân vào tác động đây mà. NHưng chúng nó đã nhầm người dân VIệt Nam ta luôn nâng cao tinh thần cảnh giác với chúng

      Xóa
    11. CÓ thể nói thời đại bây giờ ai lại chơi súng đạn như trước nữa. MÀ giờ đây người ta quan tâm đến các vụ chiến tranh mềm như chiến tranh tiền tệ, chiến tranh kinh tế, chiến tranh tâm lý, chiến tranh tư tưởng mà thôi/ ĐÓ là những cuộc chiến không có tiếng súng mà thôi

      Xóa
  3. ngư dân hãy yên tâm bám biển Đảng và nhà nước ta luôn ở bên người dân và có chính sách hỗ trợ nhân dân Đảng và nhà nước không bao giờ để nhân dân một mình ngư dân hãy cùng lực lượng cảnh sát biển , hải quân cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta không cho Trung Quốc xâm phạm đến chủ quyền của chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những hành động trái phép của Trung Quốc là không thể chấp nhận được ,không đúng với luật pháp quốc tế và cả không đúng về tình người . Chúng ta cần có nhiều sự trao đổi về vấn đề này với phía Trung Quốc ,tránh có những tình huống tiếp tục xảy ra .Nhà nước cũng có nhiều sự hỗ trợ cho ngư dân để họ tiếp tục bám biển và đánh cá.

      Xóa
    2. Cái thuyết nhân quyền này công nhận là nghe hay thật, đúng là kiểu mình giàu mình có quyền, mình anh cả mình có quyền, mình nước lớn mình có quyền... Không hiểu đến bao giờ Mỹ mới nhận ra rằng thống trị thế giới cũng không đem lại lợi ích gì cho Mỹ ngoài lợi ích cho những kẻ giàu

      Xóa
    3. Mĩ chỉ lợi dụng ảnh hưởng , lợi dụng vị thế nước lớn mà đi áp đặt những gì họ muốn lên các nước nhỏ hơn , nhân quyền ở trong nước còn chưa lo xong nhưng cứ đi tuyên bố không hay về tình hình nhân quyền nước khác , xếp hạng nọ kia , và lấy tiếu chuẩn là chính mình , thật nực cười

      Xóa
    4. Nhân quyền của nước mỹ là đây sao, tình hình bất ổn, bạo laonj biểu tình, đấu tranh mâu thuẫn sắc tộc thế này mà nó bảo là có nhân quyền đây sao, trong khi đó việt nam được xem là đất nước có nền chính trị rất hòa bình và ổn định thế àm chúng nó cứ bảo thế này thế nọ, bảo việt nam không có nhân quyền?thật là bất công? mỹ xuất khẩu nhân quyền thế này đây?? đúng là chúng chỉ lợi dụng vấn đề này để can thiệp vào công việc nội bổ của các nước thôi

      Xóa
    5. Sai lầm trong quan điểm chính trị, thiếu tinh thần khách quan, bị thao túng bởi các thế lực muốn sử dụng nhân quyền làm công cụ can thiệp vào công việc nội bộ của một số quốc gia? kết hợp phương pháp thu thập thông tin phiến diện và luôn có chủ ý,... HRW thường xuyên bóp méo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đó là việc làm không thể chấp nhận được. Việc Thái-lan phản đối báo cáo nhân quyền, ngăn chặn trang mạng của HRW là một đòn giáng mạnh vào uy tín vốn từ lâu đã lung lay của tổ chức này. Việt Nam cũng nên mạnh tay với những tổ chức tương tự như vậy, tránh để chúng ngày càng phát triển tràn lan ngoài vùng kiểm soát

      Xóa
    6. Vì một thế giới hòa bình, chúng ta hãy chung sức phản đối lại bọn phản động, khiêu khích, phá hoại, không cho chúng làm những điều vô nhân đạo ảnh hưởng đến con người cũng như sự phát triển của xã hội. ngày Quốc tế nhân quyền, nhằm khẳng định rằng quyền con người có tính phổ quát toàn thế giới, tức là con người khi được sinh ra dù ở bất kỳ quốc gia nào cũng được hưởng các quyền con người như nhau, không phụ thuộc vào thể chế chính trị, tôn giáo, dân tộc. Đồng ý với ý kiến này.

      Xóa
    7. Hiện nay, tất cả các quốc gia đều thừa nhận nhân quyền là quyền cơ bản, từ nhân quyền mà nẩy sinh những quyền khác; nhân quyền là giá trị mang tính nhân loại song lại gắn liền với giá trị của quốc gia, dân tộc, gắn liền với sự lựa chọn của dân tộc.

      Xóa
  4. Gần đây Trung Quốc liên tục có những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam có những hành vi gây hấn tấn công các tàu cá của Việt Nam và cơ quan chức năng của Việt Nam đã có nhiều văn bản gửi phía Trung Quốc yêu cầu Trung Quốc chấm rứt ngay những hành vi này lại, các ngư dân hãy yên tâm bám biển và lực lượng chức năng luôn ở bên bảo vệ các ngư dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân chủ nhân quyền là một vấn đề quan trọng. Như thế thì có thật họ đang bảo vệ lợi ích cho cả nước Mỹ hay chỉ là cho một nhóm người? nói lan man ngoài chủ đề một chút nhưng như thế mới thấy một phần sự ngụy biện trong những tuyên ngôn của chính phủ Mỹ, cái học thuyết nhân quyền của họ ra đời trong hoàn cảnh kỉ niệm 50 năm thành lập NATO

      Xóa
    2. THế nhưng những lãnh đạo của Mỹ và NATO hình như chưa làm rõ về khái niệm này mà đã vội vàng đưa ra những nội dung quy định về nó, thứ hai, một quốc gia có chủ quyền như thế nào đều đã được Liên Hợp Quốc quy định trong các luật của mình, làm sao mà chỉ vì vấn đề nhân quyền, một quốc gia có thể từ có chủ quyền thành không có chủ quyền được?

      Xóa