Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Dân oan Sài gòn biểu tình, tố cáo cộng sản cướp đất !

 Sáng nay, hàng trăm dân oan Sài gòn đã kéo tới trụ sở tiếp công dân nhà nước phía nam để biểu tình, đòi trả lại nhà, đất đã bị quan chức chính quyền các địa phương cướp trong nhiều năm qua :
 Băng rôn của họ ghi rõ : " yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản trả lại nhà đất đã cướp của dân "; " Trả lại quyền sở hữu đất đai của dân"...

 Các dân oan Sài gòn đã kiên trì đấu tranh nhiều năm nay để đòi lại quyền lợi của họ, và họ cũng đã bị nhà cầm quyền liên tục đàn áp, đánh đập, cản trở bằng đủ mọi phương pháp, thậm chí khủng bố bằng xã hội đen, côn đồ, nhân viên công lực...
 Chúng ta xem những phụ nữ UCraina đấu tranh chống độc tài, tham nhũng , giành lại Quốc gia ra sao :


  Nhiều bằng chứng về các hành vi đàn áp dân oan khắp nơi của chính quyền cộng sản đã được chính dân oan đưa lên mạng xã hội trong quá trình đấu tranh, khiếu kiện. Dưới đây là những hình ảnh sáng nay do dân oan Ngọc Anh gửi lên .

 Phụ nữ Sài gòn đấu tranh chống tham nhũng, độc tài :

Các bạn hẩy nhìn xem nhũng tấm hình này là dan oan chúng tôi phải đánh đổi cả táng mạng.
Trên chế độ tà quyền cs
Lúc nào cũng rieu rao là một chế độ do dân vì dân !!!
Hôm nay ngay 24;2;2014
Dân oan biẻu tình sáng nay :

Những hình ảnh phụ nữ Ukraina trong cuộc đấu tranh giành lại quốc gia khỏi sự độc tài, tham nhũng.


Ảnh của Ngọc Anh Trần.
Ảnh của Ngọc Anh Trần.
Ảnh của Ngọc Anh Trần.
Ảnh của Ngọc Anh Trần.


38 nhận xét:

  1. Chính quyền địa phương làm sai => quy hết trách nhiệm cho chính quyền Đảng Cộng Sản. Bộ phận sai, chụp mũ đoàn thể, là cái cách làm báo của cái trang này với cái trang danlambaovn nhỉ ? Không hiểu bà con suy nghĩ gì, vẫn biết là bà con bức xúc, nhưng không phải là mấy thằng lãnh đạo ở đó làm sai là bà con đã hết cách để phải làm cái thứ như thế này, người lớn hết rồi mà sao vẫn suy nghĩ kiểu này nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. Nếu đây là một vụ việc có thật xảy ra, thì tại sao tôi lại chẳng nghe ai nói gì cả vậy nhỉ. Thực sự tôi nửa tin nửa ngờ độ chính xác của những thông tin kiểu như vậy lắm các bạn à. Bản chất của chúng rất nham hiểm, nó đánh lạc hướng nguồn thông tin của quần chúng đấy,./

    Trả lờiXóa
  3. Hành vi của các nhà dâm oan giả danh thật là bẩn thỉu và cơ hội, tìm đủ mọi cách để phá hoại đất nước,bằng mọi thủ đoạn khác nhau. liệu rằng bản chất của chúng có thực hiện được không . Trang danoan này thường xuyên đưa lên những thông tin sai lệch. Chính vì vậy đối với những thông tin trên cần được sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để có thể kiểm soát được nguồn thông tin một cách có hiệu quả./

    Trả lờiXóa
  4. Lên đây khi nào cũng nhan nhãn là thế này là cướp thế khác là cướp , suốt ngày chỉ có các hành động như thế thôi, thực sự mà nói là những điều này chúng ta phải hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn này của chúng. Những gì mà Dân Oan giả danh là thủ đoạn nhằm chia rẽ chính quyền với nhân dân, chia rẽ tính đoàn kết dân tộc để thực hiện mưu đồ chính trị./

    Trả lờiXóa
  5. Sao bài viết lại nhàm như thế nhỉ, tính khiêu khích vu khống nhiều quá, có lẽ là rất cả cũng chỉ vì cái lỗ mồm của các bạn dâm giả danh này, những thủ đoạn cứ gọi là vô biên thực sự. Nếu đã không hiểu gì hoặc hiểu chưa rõ ràng thì không nên lên đây mà viết nhăng viết cuội ra thế này nghe chán lắm. Những việc làm này của Nhà nước ta cũng chỉ để phục vụ cho những công việc những định hướng xây dựng đất nước ta chứ không phải là cướp đất này nọ

    Trả lờiXóa
  6. CÓ phải lại do các nhà dâm oan tìm mọi cách để thực hiện mưu đồ này không, người dân đâu có đến nỗi như thế, người dân đâu có những hành động và việc làm thế đâu. chỉ là bản chất của các nhà dâm chủ cứ hành động theo kiểu lỗ mãng phá hoại như thế chứ, làm thế thì đổi lại là được cái gì đây , chẳng qua cũng chỉ là sự phá hoại đất nước mà thôi./

    Trả lờiXóa
  7. Không hiểu bà con suy nghĩ gì, vẫn biết là bà con bức xúc, nhưng không phải là mấy thằng lãnh đạo ở đó làm sai là bà con đã hết cách để phải làm cái thứ như thế này, người lớn hết rồi mà sao vẫn suy nghĩ kiểu này nhỉ Sao bài viết lại nhàm như thế nhỉ, tính khiêu khích vu khống nhiều quá, có lẽ là rất cả cũng chỉ vì cái lỗ mồm của các bạn dâm giả danh này, những thủ đoạn cứ gọi là vô biên thực sự, nên chúng ta đừng tin những gì chúng nó nói

    Trả lờiXóa
  8. Trông mấy cái bức ảnh đầu thì cũng có phải là biểu tình biểu tiếc cái gì đâu cơ chứ , trông cứ như là chụp tại một cái bến xe , một cái nhà ga nào ấy chứ , chứ có phải là chụp ảnh dân oan đi biểu tình đâu cơ chứ , theo tôi thấy thì những cái bức ảnh kia hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì mang tính chất thuyết phục tôi cả , hoàn toàn là vô giá trị đối với tôi , còn ý kiến của mọi người thì ko biết được

    Trả lờiXóa
  9. thực ra thì cũng chẳng phải là bênh ai cả , nhưng mà cũng không nên nói kiểu như thế , cái kiểu ăn nói tát nước theo mưa , chụp mũ tất cả như thế thì đúng là hoàn toàn không nên một chút nào cả , đâu phải là do cả chính quyền cộng sản đâu mà ăn nói cái kiểu như thế cơ chứ , nhiều lúc gây ra những sự hiểu lầm , những tư tưởng sai trái , không hay ho một chút nào cả hết ây chứ

    Trả lờiXóa
  10. Trông cái ảnh trên kia thì được bao nhiêu người đau mà nói cả trăm người cơ chứ , cũng không nên nói là như vậy , đây cũng chỉ là một nguồn thông tin mà thôi mà , không phải là nguồn thông tin đáng tin cậy , mọi người không nên tin vội vàng , bao giờ có sự kiểm chứng đúng đắn thì hãy phán xét CHỨ chưa biết được đầu đuôi như thế nào mà đã nói rồi , nhiều lúc thành ra chẳng ra gì

    Trả lờiXóa
  11. Cũng đúng thôi , nếu như mà chính quyền làm sai thì người dân người ta kiện là đúng thôi mà , ai bảo làm ăn tắc trách hay là không thực sự hợp lí trong khâu làm ăn , giải quyết không thỏa đáng , không thỏa mãn được tâm tư , nguyện vọng của nhân dân , cho nên người ta đi biểu tình đòi đất , những chuyện như thế này hi vọng là sẽ được giải quyết sớm cho dân đỡ khổ

    Trả lờiXóa
  12. Rõ ràng trong cái tiêu đề chỉ thấy dân oan ở sài Gòn thôi mà , tự nhiên lại lôi cả chính quyền cộng sản vào đây làm cái gì cơ chứ , mà làm gì đã có căn cứ chứng minh răng sai phạm là thuộc về chính quyền đâu mà chưa gì đã nói cứ như là đúng rồi thế không biết được cơ chứ , đừng có lúc nào cũng nói cái bộ phận rồi quy ra toàn thể như thé đước , như thế là không khách quan

    Trả lờiXóa
  13. Bác Hồ đã nói nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước nhưng không phải yêu nước theo kiểu đấy, yêu nước không cần thiết phải hô hào,hò hét như vậy, không cần thiết phải làm những trò mà như những kẻ vô học, xử sự bầy đàn rừng rú như vậy mà cũng tự xưng là văn minh. Như thế là sai lầm trầm trọng. Những kẻ gọi là yêu nước mà chúng ta vẫn thấy trong những ngày qua đó là những kẻ đã tham gia các vụ kích động biểu tình từ trước đó. Đây là những tay rận chủ già đời rồi.

    Trả lờiXóa
  14. Nếu biểu tình mà là yêu nước thì lòng yêu nước đã được định đoạt quá dễ dàng. Hãy nhìn mà xem, những chiến sỹ ngày đêm vẫn đang canh giữ biển trời, những phi công tiêm kích hằng đêm vẫn bay để bảo vệ bầu trời, bảo vệ biển đảo đấy thì sao. Như vậy liệu họ có yêu nước hay không, chắc chỉ các vị nói là không yêu nước thôi. Các vị chỉ ngụy biện cho hành động của mình mà quên đi những thứ khác. Đó là sự ích kỷ thái quá. Đúng là giới rận chỉ có như thế là giỏi thôi.

    Trả lờiXóa
  15. Lại một lũ lợn rừng !!!

    Trả lờiXóa
  16. gì đây, ý đồ của tác giả là gì đây khi mà đem ra so sánh như thế vậy, tác giả so sánh như thế có hợp lý không vậy, và những tấm hình mà tác giả đưa lên là như thế này nó vào thời gian nào vậy, tác giả đang cố tình muốn lừa người đọc hay sao nhỉ, sao mà tác giả có thế đưa những bức hình từ thời những thập niên trước nhỉ, tôi nghĩ mọi người nên cảnh giác với những bài viết kiểu như thế này chúng dễ là lệch tư tưởng của mình lắm

    Trả lờiXóa
  17. dân oan Sài Gòn biểu tình, chuyện này là có thật hay giả đây, hay là vẫn giống như cũ dựng chuyện thế thôi, mà đấy có phải thực sự là dân oan không đấy, hay chỉ là một số người dân bị kẻ xấu lợi dụng và đã có những ý hiểu nhầm về pháp luật và cứ cho mình là oan đây, điều này tôi thấy rất nhiều trường hợp rồi, có nghĩa là cứ nghĩ vụ việc của mình người ta chưa xử đúng pháp luật rồi đi kiện lung tung nhưng thực chất vụ việc của họ đã theo pháp luật rồi

    Trả lờiXóa
  18. Những cái kiểu bài viết như thế này sao mà quá quen thuộc thế nhỉ bởi vì mấy bác nhà ta cứ nhai đi nhai lại mà không biết chán nữa rồi. Mấy cái chuyện giải phóng mặt bằng giải tỏa đất đai để phục vụ cho những sự phát triển của xã hội của đất nước thì có gì đâu chứ nó đã được nhân dân ta đồng tình và ủng hộ. Hơn nữa Nhà nước ta cũng đều có những sự hỗ trợ đền bù cho nhân dân để nhân dân không phải chịu thiệt thòi chứ có phải như mấy bác nhà ta viết đâu chứ. Vậy nên nói gì thì cũng phải nói cho đúng đúng một chút đi.

    Trả lờiXóa
  19. Mấy cái chuyện này sao nghe nhàm quá nhỉ nhưng đi xem ở thực tế lại hoàn toàn không phải như mấy bác viết là sao hay là mấy bác bịa đặt xuyên tạc ra mà thôi. Đừng nên lợi dụng nhân dân ta đi phục vụ cho những hành động sai trái của mấy người như thế này nó là những hành động thất đức vô lương tâm lắm. Hơn nữa mấy người làm như thế còn đang vi phạm pháp luật đấy nên hãy biết dừng lại trước khi quá muộn không thì mấy cái hành động này đang là những hành động hại người hại mình.

    Trả lờiXóa
  20. Thật sự là mấy bác đặt cho cái tiêu đề hot quá như kiểu là giật tít để cho mọi người quan tâm hay sao ấy nhỉ? Nhưng khi vào đọc thì thấy bài viết này quá bình thường chẳng có lấy được một cái gì để chứng minh được những gì cái tiêu đề nói là thật thì khác gì đây chỉ là hình thức để câu like câu view mà thôi. Nhưng mấy bác có làm thì hãy chọn vấn đề khác cách khác đi chứ mấy cái kiểu này thì là đang vi phạm pháp luật đấy vì đó rõ ràng là đang vu khống người khác bôi nhọ danh dự của người khác.

    Trả lờiXóa
  21. Nếu muốn tố cáo ai đó thì cũng nên phải có đầy đủ những căn cứ chứng minh cho những lời mình nói là thật chứ cứ như mấy bác thì chẳng khác gì mấy kẻ đang vu khống người khác đang bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác. Khi đó mấy bác mới chính là những người đang vi phạm pháp luật đấy chứ không phải là ai khác đâu. Vậy nên muốn làm việc gì đó thì cũng nên xem xét nó có đúng đắn hay không nó có thực sự không vi phạm pháp luật hay không chứ như thế này thì khác gì đang là những hành động hại người hại mình.

    Trả lờiXóa
  22. Muốn nói người khác như thế nào người khác sai trái thì mấy bác cũng phải có cái gì đó để chứng minh cho lời mình nói chứ đâu phải là chỉ biết nói suông như thế này, như vậy thì chẳng ai có thể tin được mấy lời mà các bác đang nói đâu. Hơn nữa chính mấy bác mới là những người đang có những hành động cần phải tố cáo cần phải trừng trị đấy bởi vì mấy hành động vu khống kích động nhân dân rõ ràng đang là những hành vi vi phạm pháp luật. Vậy nên hãy biết dừng lại trước khi quá muộn nếu không sẽ phải chịu những hậu quả của mình.

    Trả lờiXóa
  23. Nói người khác sai thì cũng phải đưa ra bằng chứng hay cái gì đó có thể chứng minh thì lời nói của mình mới có giá trị được chứ, cứ nói vi phạm mà không có chứng cứ, tụ tập đông người thì có giải quyết được vấn đề gì nữa chứ, nếu như vậy thì chỉ một số kẻ đang đứng ngoài và đang cười trên chính những người đang tụ tập đông người theo lời xúi giục của họ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  24. lúc nào cũng cướp đất lúc nào cũng biểu tình.mấy bố không biết chán hay sao ấy nhĩ ,có cái bài cũ này mà năm này qua năm khác mấy bố cứ làm đi làm lại hoài,ai cũng biết là các bố toàn lừa đảo tung tin vớ vãn,chẳng có xác thực gì cả toàn lxu ăn ốc nòi mò toàn đưa mấy cái hình ảnh chả liên quan hoặc tờ giấy kiện nào đó kèm theo bài viết nói xấu Đảng thế này đảng thế nọ,mọi người đừng nên tin cái danoan này chả oan cái lũ này gì đâu

    Trả lờiXóa
  25. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  27. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  28. Những hình ảnh trên chỉ là minh họa cho sự tung tin đòn nhảm thôi ,thực ra lấy cái tin người sài gòn biểu tình rồi nói chính quyền cướp đất dân là không hề có ,đó là chiêu bài muốn kích động nhân dân thôi . Khi nào cũng tạo những tin thế này để nói xấu Đảng Cộng Sản ,thông tin thế này chỉ là bon thù địch.

    Trả lờiXóa
  29. Không biết bọn đưa thông tin sai lệch nhằm mục đích như thế nào , khi đưa đến là một số hình ảnh biểu tình của nhân dân Ukraine chống chính quyền mà gần đây trên phương tiện thông tin có rất nhiều. Đây là âm mưu nhằm kích động dân ta đây mà,nhưng bọn chúng đã sai lầm giữa VN và Ukraine là 2 sự khác biệt .Vụ việc ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra ở VN.

    Trả lờiXóa
  30. Hình ảnh chỉ mang tính chất họa - nghe như quảng cáo đấy nhỉ ? . Bài viết trên là một thủ đoạn đáng ghờm khi bọn chúng kết nối hinh ảnh biểu tình của người dân Ukraine để đưa đến cho nhân ta, chúng viết bài này ra là sự khiêu khích ,vu khống làm sai lệch thông tin. làm cái gì cũng có lý do,không thể nói một cách trắng trợn đến thế được

    Trả lờiXóa
  31. Các bài viết nhà danoan chỉ đưa lên những thông tin sai lệch ,xuyên tạc ,bịa đặt...Bọn này muốn lợi dụng thông tin nhảm này để tạo cơ hội, tìm đủ mọi cách để phá hoại đất nước,không từ bất cứ bằng mọi thủ đoạn khác nhau. Hành vi không mấy thiện cảm, có lẽ các thông tin sai thế này cần có cơ quan chức năng chú ý hơn.

    Trả lờiXóa
  32. Lại là một món hàng giả - khi bên trong nó hoàn là trống không ,nhưng bên ngoài thì là một cái nhãn mác rất thủ đoạn, thực sự mà nói là những điều này chúng ta phải hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn này của chúng. Những gì mà Dân Oan giả danh là thủ đoạn nhằm chia rẽ chính quyền với nhân dân, chia rẽ tính đoàn kết dân tộc để thực hiện âm mưu chống phá nước ta.

    Trả lờiXóa
  33. không biết đến khi nào thì lũ chúng mày mới thôi xuyên tạc và bịa đặt về đất đai nữa đây.CHúng mày không có cái gì khác để nói hay sao mà cứ nhằn đi nhằn lại như chó nhằn rẻ rách vậy chứ.Cái việc làm của chúng mày không chỉ làm cho người khác cảm thấy khó chịu mà còn làm cho người ta biết được cái trình độ của chúng mày đến đâu.Như những gì mà chúng mày nói thì lũ chúng mày đang áp đặt và bắt người khác phải thực hiện theo chúng mày hay sao.Thật là nực cười.Chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.

    Trả lờiXóa
  34. Biểu tình thì có giải quyết được vụ việc hay không hay nó chỉ làm cho sự việc trở nên phúc tạp hơn mà thôi. Nếu mà nó giải quyết được vụ việc giải quyết được vấn đề thì sẽ chẳng có những cảnh tượng những hậu quả mất mát to lớn như một số nước trên thế giới đang phải gánh chịu và những người thiệt thòi nhất vẫn sẽ là những người dân thường mà thôi. Thế nên chúng ta hãy suy nghĩ cho thật đúng đắn để có những hành động sáng suốt tỉnh táo hơn nữa chứ không nên quá mù quáng như thế này.

    Trả lờiXóa
  35. Biểu tình để rồi mà lại có những hậu quả giống như ThaiLan giống như Capuchia ah đâu mà mấy bác lại có thể đi biểu tình chứ. Hãy nên nhớ một điều rằng biểu tình trong xã hội hiện nay là hoàn toàn không còn phù hợp nữa rồi mà nó sẽ chỉ làm hại người khác cũng như sẽ làm cho đất nước ngày càng kém phát triển thôi. Vậy nên nếu đã biết trước được rằng nó không thể giúp được gì thì chúng ta cũng không nên quá mù quáng mà làm những việc vô bổ như thế chứ hãy bình tĩnh sáng suốt để có những cách giải quyết tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  36. Biểu tình thì nó cũng cần phải được nhìn nhận nó một cách đúng đắn đã chứ không nên chỉ hành động theo cảm tính hành động một cách mù quáng đề rồi nó sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc không đáng có cho nhân dân cho đất nước ta. Hơn nữa theo tôi nghĩ trong xã hội hiện nay thì những hành động như biểu tình nó không giải quyết được vấn đề tôi có thể lấy ví dụ đó chính là những nước láng giềng như ThaiLan chẳng hạn có giải quyết được vấn đề đâu chỉ làm cho đất nước trở nên khủng hoảng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  37. Lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng biểu tình có thể giải quyết được vấn đề những ngoài mang đến cho chúng ta những hậu quả to lớn thì nó chẳng mang lại được điều gì tốt đẹp cả. Vậy nên mỗi người chúng ta cũng cần có những sự nhìn nhận lại vấn đề này cho đúng đắn hơn đi để không có những hành động đáng tiếc xảy ra khi đó chúng ta có hối cũng chẳng kịp nữa rồi. Hãy là những người tỉnh táo để có thể xây dựng một xã hội ngày càng văn minh tiến bộ phát triển hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  38. thế này chắc các bạn hả hê lắm ,nhân dân dùng vũ khí chống lại chính quyền,thể hiện sự dạn nứt trong quan hệ quân dân,có lẽ một số cách kích động đã có hiệu quả,bài viết này như khoe chiến công phá hoại của các bạn hay sao,thế nhưng những người dân này cơ bản là ít suy nghĩ họ mới nghĩ đến cái lợi ích trước mắt và những lời nói như rót mật vào tai của bọn phản động đã nõi lên ngọn lửa chống đối trong họ,mỗi chuyện như thế này tôi lại buồn cho nhân dân và cách kiểm soát của chính quyền

    Trả lờiXóa