Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Dân biểu Mỹ đệ trình chế tài nhân quyền Việt nam

 Sẽ cấm quan chức VN nào có hành vi vi phạm nhân quyền, ức hiếp dân, giết dân...đóng băng tài sản, cấm đi lại sang các Quốc gia thuộc thành viên Liên hợp quốc...
 Cụ thể là danh sách các quan chức đứng đầu các địa phương có cướp đất, cướp nhà của dân, các lãnh đạo công an, đảng viên chính quyền tham nhũng, ức hiếp dân, ức hiếp tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị...
 Ví dụ : 
1. Cao Ngọc Oánh : ức hiếp tù nhân chính trị nhiều năm nay.
2. Trần Đại Quang  : thao túng cho lính đánh chết nhiều người dân  trong đồn công an
3. Hà Hùng Cường ; thao túng xử án láo, chụp mũ, bỏ tù nhiều công dân, nhà báo, blogger ...
4. Nguyễn Đức Chung ( chung con Hà nội ) : chỉ huy đàn áp nhân dân yêu nước biểu tình chống tàu xâm lược. Hoàng Công Khôi ( đàn em Chung con - cướp tài sản công làm của riêng ...)
5. Đặng hùng Võ : thao túng cho các địa phương cướp đất của nông dân nhiều năm nay...
...
và nhiều quan chức cộng sản cụ thể khác.
Nhân dân, phóng viên báo chí, blogger hãy lập dần danh sách các quan chức có tội với Nhân dân, lập rõ hồ sơ từng cá nhân quan chức để sẵn sàng cung cấp cho các tổ chức Liên hiệp quốc khi cần.

 Dân biểu Ed Royce đệ trình dự luật Chế tài Nhân quyền Việt Nam
  VOA-14.03.2014
Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, hôm 14/3 ra thông cáo cho biết ông đã đệ trình Dự luật Chế tài Nhân quyền Việt Nam, số hiệu H.R. 4254, áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với những quan chức chính phủ Việt Nam “đồng lõa trong những vụ vi phạm nhân quyền nhắm vào người dân Việt Nam.”
Thông cáo cho biết đây là một dự luật lưỡng đảng, nhắm mục tiêu vào những quan chức chính phủ, công an, và những người khác vi phạm nhân quyền đối với những nhà bất đồng chính kiến ôn hòa. Những biện pháp được kiến nghị bao gồm những hạn chế du hành và trừng phạt về tài chính.
Cụ thể, những cá nhân có tên trong danh sách sẽ không được nhập cảnh hay quá cảnh ở Hoa Kỳ, không được cấp bất kỳ quy chế di trú hợp pháp nào, và cũng không được phép nộp đơn hay thỉnh nguyện liên quan đến những việc này. Về mặt tài chính, những cá nhân này sẽ bị phong tỏa tài sản, bị hạn chế hoặc bị cấm giao dịch tài chính và đưa tài sản vào hay ra khỏi Hoa Kỳ.
Trong phần dẫn nhập, Dân biểu Ed Royce nói dự luật này “làm mạnh thêm tiếng nói của những người dũng cảm lên tiếng chống lại chính quyền Cộng sản ở Việt Nam.” Ông nói, giữa lúc chính quyền Việt Nam đang tăng cường đàn áp tiếng nói bất đồng và chính quyền Tổng thống Obama im lặng trước những vi phạm nhân quyền, dự luật này “cho người dân yêu tự do của Việt Nam biết rằng Quốc hội Mỹ đứng về phía họ.”

Dân biểu Ed Royce là một trong những nhà lập pháp Mỹ cổ xúy mạnh mẽ nhất cho vấn đề nhân quyền của Việt Nam.

Ông là tác giả của dự luật H. Res.128 kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào lại danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo. Ông cũng là người đồng bảo trợ chính cho Dự luật Nhân quyền Việt Nam được Hạ viện bỏ phiếu thông qua hồi năm 2013 nhưng bị chặn ở Thượng viện.

Nguồn: Thông cáo Báo chí Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.



77 nhận xét:

  1. Cái đếch gì mà lúc nào cũng nhân với chả quèn, chúng nó có nhân quyền đâu, mà nhân quyền chắc gì đã bằng Việt Nam. Sử dụng vấn đề nhân quyền như một “công cụ”, “vỏ bọc” để can thiệp, gây sức ép, tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng, thể chế chính trị nhằm vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản ở Việt Nam. Đúng là bựa vãi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng Công Khôi là kẻ vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền của cử tri, vi phạm pháp luật nước VNXHCNlúc 18:23 15 tháng 3, 2014

      Ở quận Hoàn Kiếm Hà Nội không có hệ thống chính trị của ĐCS, một mình Hoàng Công Khôi là VUA KHÔNG NGAI – vừa CT HĐND quận vừa Bí thư Quận ủy, mọi vi phạm pháp luật ở quận đều có bàn tay bẩn thỉu của Khôi thọc vào.

      Vụ Nguyễn Minh Thanh sử dụng lý lịch khai man che dấu cả kỷ luật đảng năm 2008 để trúng cử HĐND phường là do Khôi dàn xếp chỉ đạo. Hoàng Công Khôi là kẻ chịu trách nhiệm toàn bộ vụ việc này.

      Xóa
    2. Chúng nó không còn cách nào khác nên cố tình vun cái cớ này để có thể tiếp tục bám trụ hy vọng một ngày nào đó có thể thay đổi được đất nước ta, chúng nghĩ rằng có thể làm mờ mắt được nhân dân ta sao, điều này là hoàn toàn hoang tưởng và sẽ chẳng bao giờ thực hiện được rồi.

      Xóa
    3. Quận HK và Nguyễn Quốc Hoa đừng diễn trò nữa – dân vừa chán vừa khinh các vị - đúng là Hoa cứt lợn.lúc 20:00 15 tháng 3, 2014

      Chúng tôi xem CV Nguyễn Quốc Hoa ký ngày 14/3 trên báo Dân trí mà ngao ngán cho cái trò mỵ dân dối trên lừa dưới để xoa dịu khiếu kiện đã thành bệnh mãn tính của Hoa và quận Hoàn Kiếm.
      Cử tri tố cáo Nguyễn Minh Thanh 7 điểm 11 mục, mà loanh quanh xử lý mấy việc nhỏ, còn khai man nhiều thế chưa thấy UBKT quận ủy trả lời cử tri, trả lời báo chí?
      Quận HK và Nguyễn Quốc Hoa đừng diễn trò nữa – dân vừa chán vừa khinh các vị - đúng là Hoa cứt lợn.

      Xóa
    4. Mỹ cái bệnh hoan tưởng về đất nước mỹ là thế nào nhỉ, mỹ đã mang lại cho chúng ta những cái gì để lại cho chúng ta bao nhiêu là đồng bào ngã xuống ấy vậy mà mày còn tung hô nó nữa, tao thật không hiểu mày cái loại người gì nữa ko biết sao mà mày lại ăn cơm đá bát như vậy có thực là mày là công dân việt nam nữa không,đáng khinh

      Xóa
    5. Vấn đề dâm chủ, nhân quyền là cái cớ thường xuyên của chúng nó., dâm oan giả danh là những tên thừa hơi để đi đả kích đất nước. Nhưng cho dù các thế lực thù địch có sử dụng luận điệu gì để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi pham dân chủ , nhân quyền đi nữa thì ý đố đó cũng khó có thể thành công.

      Xóa
    6. Những kẻ thường xuyên lợi dụng vấn đề này để chống phá đất nước, đó là điều mà chúng ta lên án chúng. hành động của chúng là lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam. đấu tranh vạch mặt các cá nhân tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chôngs Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

      Xóa
    7. Chiêu bài "dân chủ nhận quyền" của các đối tượng xấu là một chiêu bài cũ, nhưng lại rất nguy hiểm, mọi người, nhất là các bạn trẻ cần hết sức cảnh giác, đặc biệt là bản chất của các nhà dâm đấy. Hành động của đám dâm oan giả danh là thực sự phải lên án

      Xóa
    8. Bản chất của đám dâm này là lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để kích động, chống đối phá hoại đất nước Việt Nam. Ở Việt Nam chúng ta thời gian vừa qua cho thấy có nhiều kẻ mang danh là nhà dân chủ này, nhà nhân quyền nọ để đi đòi dân chủ nhân quyền theo kiểu phương Tây như Cù Huy Hà Vũ, Hải điếu cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Hiếu Đằng… Những kẻ này cũng lợi dụng sự khoan hồng của Đảng Nhà nước Việt Nam để yêu sách về dân chủ nhân quyền, Đúng là những kẻ đáng chết

      Xóa
    9. Bản chất của các bố là lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền, kích động chống phá đất nước, hành động thực sự mà nói là chỉ có chúng mới làm được. chúng muốn đưa ra để lợi dụng đó là dân chủ Mỹ, phương Tây. Nhưng chúng đâu biết rằng cái mà chúng đang ngưỡng mộ lại là những thứ gây đau khổ, mất tự do cho nhân dân nhiều nước. Bởi đi kèm với “dân chủ, nhân quyền, tự do” kiểu Mỹ là súng đạn và mất chủ quyền.

      Xóa
    10. Đúng là bản chất của các nhà dâm rồi, lợi dụng, lợi dụng, chống đối, chống đối...không chống đối thì chúng nó không có ăn. Lợi dụng vấn đề nhân quyền đã và đang trở thành một nội dung then chốt bao trùm lên các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta của các thế lực thù địch trong và ngoài nước theo phương thức diễn biến hòa bình.

      Xóa
    11. Điều này là quá khó để lũ dâm có thể thực hiện được theo phương thức của Mỹ nè, hành động theo kiểu chống đối đất nước một cách thái quá như thế, không có một cái gì gọi là có sự đóng góp cho sự phát triển đất nước cả. thông qua hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền để từng bước vô hiệu hóa, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển hóa toàn diện chế độ chính trị ở Việt Nam theo quỹ đạo Mỹ và phương Tây

      Xóa
    12. Rốt cuộc thì những gì chúng mày đang làm cũng chỉ vì cái bản chất của sự chống đối thôi chứ gì, hành động của chúng mày cứ gọi là điên, chúng mày đã giúp được cái gì cho dân tộc mà lại có những hành động như thế hả . Kêu gọi người dân đấu tranh vì nhân quyền, nhưng thực chất là đấu tranh vì cái cờ ba sọc mà chúng tôn thờ. Sẽ chẳng có người dân nào ngu muội mà làm những việc dời ơi đất hỡi đó đâu. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân. Những kẻ làm xấu đi danh nghĩa của Đảng, làm mất uy tín của Nhà nước sẽ phải bị trừng trị thích đáng.

      Xóa
    13. Dân chủ, nhân quyền là cái trò của đám dâm chủ ở Việt Nam, dựa vào đít của Mỹ để tuyên truyền, xuyên tạc , chống đối đất nước, chống phá cách mạng việt Nam. Những hành vi trên của chúng phải nói là dễ dàng để chúng ta có thể nhận thấy được. thông qua những thủ đoạn bỉ ổi đó mới thấy được cái bản chất của chúng là phá hoại

      Xóa
    14. Xin lỗi chứ, Mỹ làm gì có nhân quyền, mà can thiệp vào đất nước Việt Nam. Mỹ có nhân quyền thì giỏi quá rồi đấy, dùng súng mà tiêu cho chúng chết mịa đi. bản thân của chúng là thế mà cứ tìm cách để chống đối phá hoại đất nước, thực sự là không đáng mặt làm nước lớn

      Xóa
    15. lại là dâm chủ, nhân quèn...hà hà, đúng là đủ bộ của các nhà dâm rồi nhỉ, chỉ biết hành động theo chỉ đạo của mấy kẻ quèn thôi à. Tìm việc mà làm ăn đi, đừng có thực hiện theo những thủ đoạn của kẻ đầu bò mà đi chống lại nhân dân nữa, thực sự mà nói là không xứng đáng đâu

      Xóa
    16. Đám Dư Lộn Viên của đảng chó săn nhiều quá bọn chủ của chúng liệng vài cục phân thôi mà chúng dành nhau và sủa

      Xóa
    17. Phải đưa bọn thằng Lú,tư sang,dũng x,hùng hói ra tòa án quốctế

      Xóa
    18. đưa mấy ông đó ra tòa án quốc tế làm gì vậy con Nặc Danh, sao cho mày ăn học mà nói những câu ngu ngốc thiểu năng như vậy, đúng là t không dạy được mày khiến mày hư hỏng thế này, thực sự t rất hối hận khi mà sinh ra đứa con bách nhục như vậy, t đã sai khi lúc đó không cho mày vào trại cải tạo cho rồi, đáng thất vọng về bản thân minh quá

      Xóa
  2. Nhân Quyền, nhân quèn, nhân quèn...đủ các kiểu nói láo, thực sự mà nói là chúng mày không có cái gì hơn nữa hay sao ấy nhỉ. thực sự mà nói là đủ các kiểu để lợi dụng rồi. Dùng vấn đề nhân quyền làm “khẩu hiệu, ngọn cờ” để liên kết, tập hợp lực lượng nhằm hình thành các tổ chức, phong trào đối lập với Đảng và nhà nước Việt Nam. Đáng nói đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân oan điệp khúc nhân quyền nếu không có nhân quyền thì cái trang này cũng gần như bị dẹp rồi chứ đứng đây mà nói chuyện nữa à, nếu mà không có nhân quyền thì bọn mày có thể ngồi đó mà post bài rồi nói xấu nhà nước nhiều thế này không, tôi là 1 người dân đã sống và làm việc tại việt nam tôi chưa cảm thấy mình bị mất nhân quyền nào cả, nên xin trang hãy hạn chế post những bài vớ vẩn như thế này đi nhé

      Xóa
    2. Từ lúc Việt nam được gia nhập nhân quyền của thế giới được thế giới công nhận thì chúng tôi vui biết mấy, vui hơn nữa là từ lâu nhân quyền của việt nam luôn được đảm bảo cho mỗi người dân ko có sự bóc lột không có sự chèn ép phân biệt chủng tộc nam nữ bình đẳng ấy vậy mà trang này luôn nói xấu sự nhân quyền của chính chúng ta, lấy nhân dân ta để bán kiếm tiền, chỉ vì tiền và tiền anh ta có thể làm tất cả mọi thứ, tôi thực sự muốn cái lũ này chết quách đi cho chật đất nước việt nam

      Xóa
  3. Thực sự là quá đáng đấy. lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá cách mạng Việt Nam, Lợi dụng vấn đề nhân quyền tác động trên lĩnh vực dân tộc và tôn giáo gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của ta, gây sức ép buộc Việt Nam phải chấp nhận các yêu sách về vấn đề nhân quyền của Mỹ và phương Tây. bản chất của chúng mày chỉ là thế chứ gì hả lũ dâm tặc

    Trả lờiXóa
  4. Luôn là vấn đề nhân quèn, đám dâm oan giả danh này có vấn đề gì hơn nữa không , thực sự mà nói là chúng mày hơi bị quá đáng rồi đấy. Dùng vấn đề nhân quyền để kích động các hoạt động chống đối Đảng và Nhà nước nhằm tạo ra sự rối loạn, gây mất ổn định chính trị xã hội ở nước ta và khi có thời cơ và điều kiện sẽ đẩy tới hoạt động bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội chũ nghĩa Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  5. Thực hiện rất nhiều mưu đồ chính trị thông qua cái gọi là nhân quèn, thế có ấu trĩ quá không đấy, bản chất của những kẻ cứ gọi là quá đáng hành động thực sự mà nói là không chấp nhận được. Dân chủ nhân quyền luôn là mục tiêu hàng đầu mà các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng để chống phá đất nước ta. Có những món ăn ăn nhiều phải chán chứ vậy mà bọn chúng cứ nhai đi nhai lại vấn đề này không biết bao lần rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Thực là nực cười cho bài viết của đám dâm oan giả danh, Dân biểu Mỹ đệ trình chế tài nhân quyền Việt nam, nhân quèn, nhân quèn...cái cớ của chúng mày thực sự mà nói là hơi quá đáng rồi đấy nhỉ, thực hiện đủ cái trò gọi là chống đối phá hoại đất nước bằng vấn đề nhân quèn cơ đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Bè lũ rận chủ luôn miệng kêu gọi dân chủ - nhân quyền. Nhưng mục đích cuối cùng của chúng vẫn là lật đổ sự lãnh đạo của Đảng, thu hút sự chú ý của các thế lực thù địch bên ngoài để lấy viện trợ chứ hoàn toàn không phải vì mục đích tốt đẹp cho quốc gia, dân tộc như chúng vẫn thường rêu rao.Dân biểu Mỹ đệ trình chế tài nhân quyền Việt nam, đúng là lại cái trò của các bác nhà dâm muốn thực hiện âm mưu rồi, Hành động phải nói là bá đạo.

    Trả lờiXóa
  8. Bản chất của mấy nhà dâm vẫn là cứ lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quèn để chống phá cách mạng Việt Nam, thực sự mà nói là những việc làm hơi quá đấy các bác à. bọn rận chủ làm tay sai bán nước để kiếm cơm ăn. Khi thất trận nó bắt làm cu li thì giả điên, giả bệnh để kiếm tiền. Chính nghĩa mà chúng hô hào chỉ là loại chính nghĩa giả tạo. Cái gì mà dân chủ, cái gì mà nhân quyền.

    Trả lờiXóa
  9. Bản chất của các nhà dâm vẫn là vấn đề nhân quèn để chống phá cách mạng Việt Nam, cách hành xử của những kẻ điên , mục đích nguy hiểm nhất mà chúng hướng đến là nhằm tạo tiền đề để thực hiện cách mạng màu, diễn biến hòa bình từ đó tiến đến lật đổ chính quyền, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ta cần phải cảnh giác, hết sức tỉnh táo, tuyệt đối không được phép hoang mang, dao động trước những lời lẽ xảo biện của chúng.

    Trả lờiXóa
  10. Dân biểu Mỹ đệ trình chế tài nhân quyền Việt nam, khi nào cũng lợi dụng vấn đề nhân quyền thế mà không chán hay sao, thực sự là nực cười một cách quá đáng đấy các bác à., hành động thực sự mà nói là quá lởm. Dân chủ, nhân quyền là một trong những vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch luôn lợi dụng để chống phá. Kích động tinh thần của nhân dân, nhẹ dạ và khả tin.

    Trả lờiXóa
  11. Dân biểu Mỹ đệ trình chế tài nhân quyền Việt nam, bản thân của mấy thằng chúng mày cũng có biết cái quái gì đâu mà đệ đơn này đơn nọ, đúng là lố bịch một cách tầm thường đấy. Làm gì có kiểu nhân quyền nào như Mỹ, xâm phạm các kiểu đến nhân quyền, dùng các thành tựu kỹ thuật công nghệ ăn cắp thông tin cá nhân, riêng tư của người dân, theo dõi họ, quản lý họ một cách âm thầm, ngoài mặt thì nói nhân quyền nọ nhân quyền kia. Như thế thì còn gì gọi là nhân quyền nữa hả , không chấp nhận được mấy cái hành vi vớ vẩn kia

    Trả lờiXóa
  12. Hò hét làm gì cho mệt mỏi vậy các anh dư luận viên ơi,xin đề nghị các anh cũng làm một bản dự thảo luật,đệ trình quóc hội CHXHCN/Việt nam thông qua,trong đó cũng cấm vận kinh tế đối với nước Mỹ,khóa các tài khoản của những viên chức lãnh đạo nước Mỹ,cho người bắt giữ chúng,đưa ra tòa xử về tội quấy rối an ninh trật theo điều 258 Bộ luật hình của CHXHCH/VN,vậy,vì sợ,chúng sẽ câm mồm ngay thôi.Thế là hay,các anh văn hay chữ tốt,được đào tạo bài bản thì xin hãy làm đi,bọn dân ngu khu đen như chúng em thì không thể rồi !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng tôi không hò hét! chúng tôi đang thực hiện việc làm chứng tỏ sự minh bạch của sự việc, chúng tôi làm theo những gì lương tâm của một con người mách bảo? bạn là người dân tiếp xúc với xã hội tiếp xúc với những ngôn từ bịa đặt về đất nước theo truyền thống của dân tộc thì bạn đang đi ngược với truyền thống, Dân biểu Mỹ thông qua những hoạt động nhân quyền để đưa con bài chính trị làm xáo trộn để chúng thao túng đất nước ta. đưa người dân đến môt xã hội lầm than. chúng có hiểu người dân việt ta như chúng ta hiểu chúng khi đánh bại chúng trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc

      Xóa
    2. Nặc danh@: Tôi chẳng biết cái quái gì gọi là dư luận viên như bạn nói, tôi là người Việt Nam thì tôi thấy cần phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ đất nước trước những vu khống này. Có thể nói vấn đề nhân quyền ở Việt NAm luôn được đảm bảo và phát huy vậy mà các nước đế quốc này liên tục vu khống như vậy là điều nhân dân Việt Nam ta cần phải lên tiếng đấu

      Xóa
    3. ồ những câu nói nào khiến cho các hạ nói là hò hét vậy, bác cứ nói đùa nếu đã là dư luận viên thì trong đó cũng có Nặc Danh bố láo này, cái định mệnh nhà bác, có là dân đen thì người ta cũng được học hành tử tế người ta cũng phân biệt cái đúng cái sai chứ không có như 1 số kẻ bán rẻ nhân dân đất nước chỉ vì đồng tiền bẩn mất lương tâm đó, của thiên rồi cũng trả địa thôi

      Xóa
    4. Không hiểu ông này ở đâu chui ra, kêu người ta hò hét vậy. Cái bản gọi là đệ trình tào lao này là chỉ do một thằng dân biểu của Mỹ đề ra - hơn nữa đó là do mấy ông tác giả chém gió vậy chứ có ai chắc được thật giả thế nào. Biết đâu lại mượn hơi người khác chém gió, cái này ai xác minh được mà biết. Chú @Nặc danh nói vậy có vẻ như dẻ pỉu Việt Nam không làm được những điều như Mỹ làm ấy nhỉ.

      Xóa
    5. Á đù :)) rảnh rỗi, la liếm chém gió trên trang này, thỉnh thoảng lại còn được xem mấy vị trên trang này diễn hài bao lâu nay cuối cùng cũng có kết quả, cuối cùng cũng được phong chức dư luận viên, thế là mỗi tháng lại có 3 củ tiêu chơi rồi đây. Bạn @nặc danh cho phép tôi hỏi xem, cuối tháng tôi đi đến chỗ nào để nhận lương, hay có người mang lương đến nhà trả lương cho tôi vậy. Nếu cần người đến nhà trả lương cho tôi thì để tôi cho địa chỉ nhá

      Xóa
  13. Dân biểu Ed Royce đưa ra được bằng chứng thì chúng tôi có thể vạch mặt bộ mặt xảo trá đó của những dân biểu Mỹ này! họ đem tới VN những gì? phi pháp, không cơ sở, những điều đó lại đang kích thích cho những con người nông cạn thiếu hiểu biết để thực hiện hành vi của mình. Quả thực chúng tôi cần những sự đóng góp để xây dựng hoàn thiện thể chế, hoàn thiện xã hội nhưng đóng góp đó phải thực tế, dựa trên những điều mà người dân cần đến.
    nếu cần thì xin được đưa những dân biểu Mỹ đi cho họ chứng kiến, mở mắt chứng kiến cuộc sống của người dân Việt Nam. để trau dồi cho họ chút gọi là nhân quyền.

    Trả lờiXóa
  14. Cái gì cũng không thể cứ nói làm là sẽ làm được nhất là những cái không hợp lí, không thể thực hiện được đây nếu ngay như trên đất nước của họ, nhân dân của họ như thế nào thì chúng ta cũng có thể hiểu, trong nước còn chưa làm tốt thì bảo sao có thể làm ở nước khác đây, trong khi nước khác còn hơn nhiều nước mình ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  15. Bọn này suốt nagỳ nói vấn đề nhân quyền của Việt Nam ta thế này thế nọ nhưng chúng có nhìn lại nhân quyền của chính đất nước mình hay không với những vụ khủng bố, chém giết đẩm máu, những vụ nghe lén lố bịch chứ. ĐÓ chính là điều mà chúng ta cần phải vạch mặt bọn xấu xa này ra. NHân quyền ở VIệt Nam như thế nào thì chính nguwòi Việt Nam ta là những người hiểu rõ nhất

    Trả lờiXóa
  16. Lại là vấn đề nhân quyền ở đất nước ta sao. Có thể nói có một âm mưu mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng đó là sử dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền để can thiệp vàoc ông việc nội bộ của đất nước ta. Chúng chưa biết rằng ViệtNam ta đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, đó là sự công nhận của đông đảo bạn bè quốc tế về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam luôn được đảm bảo đấy

    Trả lờiXóa
  17. Dân biểu cái gì chứ? Đó chỉ là một số kẻ hại nước hại dân ở hải ngoại mà chính xác là bọn bám đít đế quốc MỸ mới có những hành động như thế thôi. Chúng nó ở xa đất nước Việt Nam, rời Việt Nam đã lâu nên chúng nó có hiểu gì về đất nước Việt Nam ta đâu chứ nên bậy giờ cứ bịa đặt thế thôi. Vậy mà chúng còn dám lên tiếng phê phán nhân quyền Việt Nam thế này thế kia chứ. THật xảo trá!!!

    Trả lờiXóa
  18. ông này là cái thá gì mà lên tiếng hay phát biểu vấn đề nhân quyền của việt nam, người Mỹ thích nói về nhân quyền nhỉ, hay xem đất nước các ông đã làm được gì chưa mà đã xem nó là cái nhân quyền để cho các ông đưa ra mà bình phẩm đối với việt nam cái mà nhân quyền của các ông nói là có thừa đi chỗ nào cũng có nhân quyền hết, chính trị ổn định ngay cả khi tổng thống các ông có thể đi dạo quanh hồ gươm mà không cần 1 vệ sĩ theo cũng an toàn nhé

    Trả lờiXóa
  19. ông nói việt nam cần quan tâm về vấn đề tôn giáo, à há, không khiến ông lo cho nhân dân chúng tôi nhé, hãy để chúng tôi tự đứng lên và phát triển đất nước chứ cần éo gì mấy ông nhúng cái tay bẩn vào hệ thống nhà nước chúng tôi, chúng tôi muốn hòa bình muốn sống hạnh phúc chứ không phải đưa cho các ông nhúng vào là thành đống đổ nát hết cả, khuyên các ông nên ổn định lại tổ chức của mình đi nhé

    Trả lờiXóa
  20. Tưởng ai, hóa ra Ed Royce. Ông này thì không lạ gì nữa rồi, góp mặt rất tích cực trong những vụ việc phản đối về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Chưa gặp bao giờ, nhưng không hiểu vị tên là Ed Royce này đã tưng qua Việt Nam bao giờ chưa nhỉ. Hay cũng chỉ là một thằng, chỉ biết ngồi nhà, rồi đọc mấy cái thứ vớ vẩn mà mấy vị gọi là "nhà dân quyền" ở Việt Nam, bịa ra, mắm muối vào rồi gửi về, xong lập ra mấy cái thứ gọi là đệ trình này

    Trả lờiXóa
  21. Đề nghị CP Hoa Kỳ cắt tất cả viện trợlúc 23:52 15 tháng 3, 2014

    Đề nghị CP Hoa Kỳ cắt tất cả viện trợ cho chính quyền CSVN chúng nó sẽ câm miệng lại ngay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi ghê quá nhỉ, thế mày nghĩ Mỹ là bố nhà t mà t phải sợ à, Mỹ là cái thá gì, bao nhiêu năm mỹ cấm vận việt nam việt nam chúng tôi vẫn sống tốt đấy thôi, chứ chúng tôi không phải là kẻ ăn bám như cái lũ phản động chúng mày chuyên lấy tiền bẩn đó rồi sỉ bám dân tộc mình, bắn lại nhân dân mình, có thể nói là chúng mày không phải là con người, con chó còn ko cắn chủ mà

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. nước ta đâu cần gì đến nước mỹ, thực sự mà nói mỹ đang muốn kìm hãm chúng ta chứ không phải là viện trợ gì, các công ty mỹ đang kiện chúng ta về các vụ bán phá giá về tôm cá ba-sa xuất khẩu, đó là viện trợ cho nhà nước ta à, nếu mà cắt viện trợ ấy thì phải cắt viện trợ cho cái bọn phản động chúng mày ấy để chúng màu khỏi phá hoại đất nước nữa

      Xóa
    4. Doạ dẫm kinh tế ư, cái này có gì là ghê gớm đâu chứ, tưởng rằng một đất nước như chúng ta hiện nay không có sự hợp tác kinh tế với Mỹ thì sẽ không sống được chắc, bao nhiêu năm họ đối xử với chúng ta như thế nào, cấm vận đủ thứ mà chúng ta vẫn tồn tại và phát triển tốt như ngày hôm nay.

      Xóa
    5. Lịch sử cũng chứng minh rằng chúng ta không thể sụp đổ hay đi xuống vì bất kì một lí do nào, đặc biệt là lý do viện trợ này, có những kẻ không có những viện trợ từ người khác thì mới không sống được nên mới mở miệng ra chửi, mở miệng nói xấu thôi, chứ đất nước ta sẽ luôn luôn phát triển.

      Xóa
    6. đúng là cái lũ ngu học.Phải nói là chính phủ Hoa Kỳ đừng có mà bố thí xương cho đám cẩu bán nước hại dân chúng mày thì đúng hơn đó.Cái lũ chúng mày vì miếng xương mà đi đánh mất lương tâm của mình,đi xuyên tạc và bịa đặt để chống phá Đảng và nhà nước VIệt nam như vậy.Đến bao giờ cái lũ bất trị chúng mày mới thôi đi xuyên tạc và bịa đặt về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam chứ.Nhưng dù chúng mày có nói gì thì cũng không thay đổi được một điều là dân chủ nhân quyền ở Việt Nam luôn được thực hiện và đảm bảo.

      Xóa
    7. Một cái lũ ngu học lại thích nói nhiều là sao chứ.Không biết các ngươi đang làm gì nhưng với những lời nói của chúng mày như vậy là đủ biết cái lũ chúng mày thiểu năng trí tuệ đến đâu rồi.Nếu như mà bảo chính phủ Hoa kì cắt viện trợ cho cái lũ bán nước chúng mày thì chúng mày lấy cái gì mà ăn chứ,những hành động xuyên tạc và chống phá của chúng mày chỉ vì những đồng tiền bẩn thiểu của Mỹ dành cho chúng mày mà thôi.Vậy nên đừng có mà ngồi đó sủa bậy nữa nhá.

      Xóa
  22. Đọc đã thấy nó ngu rồi chả thấy nhân dân Mỹ biểu tình về nhân quyền ở Việt Nam hay không hay là họ đang biểu tình vì chính tình hình nhân quyền của họ trên đất nước Mỹ đang bị xâm hại nghiêm trọng. Còn mấy thằng cha vị dân biểu ấy ai mà chả biết đó là mây thằng cha tay sai của những tên tư bản, đế quốc phản động, vì thế chúng chả khác gì là những thằng phản động nên chúng có lời lẽ chống phá nhà nước ta mà thôi.

    Trả lờiXóa
  23. Nhìn mấy cái thằng ngu mang danh vị dân biểu Mỹ nó phát biểu mà mới thấy độ ngu đạt đỉnh của chúng nó, đọc mà thấy ghê tởm cho cái sự vu cáo, bịa đặt trắng trợn của chúng. Ăn được những đồng tiền bẩn thỉu mà mấy thằng tử bản, đế quốc nó cho nên mấy cái thằng ngu học vị dân biểu Mỹ này chả phải nói lên những gì mấy thằng tư bản, đế quốc để chống phá nhà nước ta. Việc nhân quyền ở Việt Nam là điều không thể bàn cãi cả cộng đồng quốc tể phải công nhận, nhân quyền ở Mỹ không bằng 1/10 nhân quyền ở Việt Nam ấy.

    Trả lờiXóa
  24. nước Mỹ hay xem lại chính vấn đề nhân quyền của nước mình đi rồi hãy nhìn sang Việt Nam mà đố kị mà ganh ghét như thế. Hãy xem lại xem tại sao nước Việt Nam lại được đại đa số các quốc gia khác bỏ phiếu đồng tình tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc mà lại không phải nước khác, điều đó chứng tỏ vấn đề nhân quyền ở nước ta đang được thực hiện rất tốt và được sự đánh giá cao của bạn bè thế giới. Còn Mỹ hay nhìn lại chính mình xem dân chúng nước họ đã được đối xử công bằng chưa, nếu họ áp dụng chế tài nhân quyền vào nước ta thì ta cũng có thể áp dụng ngược trở lại với họ

    Trả lờiXóa
  25. mấy thằng Mỹ đã có truyền thống chống nhân quyền ở VIệt Nam từ lâu rồi, nó đã ăn sâu vào xướng sống của chính quyền Mỹ chúng không chỉ áp dụng hình thức này ở Việt Nam mà còn áp dụng ở nhiều nước khác, những nước chúng đi qua đều tan thương máu chảy, cả thế giới đã chứng kiến nó pháp hoại Liên xô như thế nào, chiêu bài này sẽ không bao giờ làm phá vỡ được chế độ Việt Nam, cho dù mấy thằng dâm chủ Mỹ có đề bao nhiêu đề án đi nữa thì chúng cũng khổng thể chiến đấu với sự ủng hộ cộng đồng quốc tế với nền dân chủ ở Việt Nam

    Trả lờiXóa
  26. Đậu mẹ, lại là lão Dân biểu Ed Royce, cái gì mà "ông là một trong những nhà lập pháp Mỹ cổ xúy mạnh mẽ nhất cho vấn đề nhân quyền của Việt Nam." - theo tôi thì ông là một nhà chém gió kinh điển nhất về vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Một thằng chỉ biết bắt chân chữ ngũ ngồi ở Mỹ mà dám phán như thánh thần về nhân quyền Việt Nam...Chắc ông này có thiên lý nhãn chắc. Hay ông đang phán dựa trên mấy cái tài liệu bịa đặt do mấy "nhà dân chủ" các ông nuôi bên Việt Nam gửi về

    Trả lờiXóa
  27. 1. Cao Ngọc Oánh : ức hiếp tù nhân chính trị nhiều năm nay.
    2. Trần Đại Quang : thao túng cho lính đánh chết nhiều người dân trong đồn công an
    3. Hà Hùng Cường ; thao túng xử án láo, chụp mũ, bỏ tù nhiều công dân, nhà báo, blogger ...
    4. Nguyễn Đức Chung ( chung con Hà nội ) : chỉ huy đàn áp nhân dân yêu nước biểu tình chống tàu xâm lược.
    Một cái danh sách nhảm nhí chưa từng thấy. Xin ông tác giả cho bằng chứng về mấy cái hành vi được liệt kê ra trong cái danh sách kia cái nhỉ ? Nếu cỡ cái ông dân biểu kia mà cũng tin được cái danh sách này thì tôi nghĩ, tầm kiến thức của ông ta cũng không xứng đáng để được ngồi lên ghế dân biểu đâu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  28. 1. Cao Ngọc Oánh : ức hiếp tù nhân chính trị nhiều năm nay - Yêu cầu ông tác giả cho bằng chứng cụ thể.
    2. Trần Đại Quang : thao túng cho lính đánh chết nhiều người dân trong đồn công an - Có xảy ra nhiều vụ, nhưng các bị cáo đều đã bị bắt giữ và xét xử theo pháp luật => Không hiểu thao túng ở đâu
    3. Hà Hùng Cường ; thao túng xử án láo, chụp mũ, bỏ tù nhiều công dân, nhà báo, blogger ...- đề nghị ông tác giả cho xin các bằng chứng cụ thể về việc "xử án láo"...
    4. Nguyễn Đức Chung ( chung con Hà nội ) : chỉ huy đàn áp nhân dân yêu nước biểu tình chống tàu xâm lược - Đề nghị ông tác giả cho các bằng chứng, hình ảnh, chứng minh cho hành vi gọi là "đàn áp" nêu trên. Tôi mới chỉ thấy các vị biểu tình "yêu nước" bằng cách nằm dài ra đường quốc lộ thôi..chứ chưa thấy dọa được thằng lính Tàu nào cả

    Trả lờiXóa
  29. Nói thật chứ Mỹ chẳng là cái gì đối với nhà t nhá, xin hỏi cái thằng AD này 1 câu nhá, mày có biết mỹ đã gây nên tội ác chiến tranh ở việt nam không, t không nghĩ mày là thằng không có não nhé, Mỹ là chẳng là gì khi mà nói chuyện nhân quyền đối với nhân dân việt nam hay tốt hơn đừng đưa những tin nói này về nước mỹ trước mặt t, gia đình tao căm thù mỹ, không phải như cái bọn phản động chúng mày đi theo nó, nó nói gì là phải nghe rồi nó rót tiền về cho mà liếm, t xin chúng mày đừng làm ô nhục con người việt nam nữa

    Trả lờiXóa
  30. chế tài nhân quyền ở việt nam thì liên quan gì đến nước Mỹ của các ông, khi nào mà các nước các ông dẹp sạch nạn khủng bố cầm súng bắn người giết người như ngóe thì hãy nói chuyện với đất nước chúng tôi về nhân quyền, các ông hãy xem sự bóc lột sức lao động của các công ty tư bản độc quyền đi hay nạn phân biệt chủng tộc ở mỹ đi rồi hãy nói đến nhân quyền nhé, chứ đừng đó mà đệ đơn cái gì khi mà mình chẳng làm được gì mà cứ nói người khác

    Trả lờiXóa
  31. Mỹ thì xấu xa ! Ấy thế mà lảnh đạo của ta sang năng nỉ nào là: xem kinh tế của VN là kinh tế thị trường,nào là xin bỏ cấm vận vủ khí nào là xét cho vn được vào Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái bình dương ( TPP ).Ông chủ tịch nước nói với TT Obama như thế đấy.Riêng ông Thủ tướng thì hô hào yêu cầu tài phiệt Mỹ đầu tư vào Vn nhà nước sẽ dành mọi sự dễ dàng cho doanh nghiệp của Mỹ.Mỹ đến đâu thì súng đạn đến đó ( bạn dlv nói thế ) vậy thì rước Mỹ trở lại Việt nam để làm gì hả dư lợn viên ?.Không phải bây giờ mới rước Mỹ mà ngay năm 1976 ông Lê Duẩn đã đề nghị bang giao lại với Mỹ.Hai nước bàn thảo đến năm 1978.Sang năm 1979 quân đội ta làm nghỉa vụ quốc tế ở Cambodia rồi đóng quân ở đó nên Mỹ thẳng thừng từ chối bang giao nên VN vẩn tiếp túc bị cấm vận đến 2005 mới được mở ra thế là 20 năm bị cấm vận.Nếu Mỹ không bỏ cấm vận chắc người dân của ta không được như bây giờ chắc chẳng khác chi thời bao cấp 1976-1978 ( đói xí mẹ lun ).Về kinh tế Tàu cộng là đối tác lớn số 1.Mỹ là đối tác thứ lớn thứ 2.Ta thử so sánh buôn bán qua lại Tàu- Việt nam hơn hai mươi tỷ, VN ta xuất khẩu hơn 5 tỷ mua về gần 16 tỷ.Với Mỹ thì hơn 19 tỷ.Ta mua về hơn 3 tỷ hàng hoá, còn ta xuất khẩu qua Mỹ đến 16 tỷ.Mong các dư lơn viên so sánh " chơi " với Mỹ lợi hơn hay là chơi với Tàu lợi hơn ! Các dlv siêng siêng vào nhiều mạng nhất là các trang mạng nước ngoài nếu biết ngoại ngữ để tìm hiểu rồi hãy vào đây sủa mới " linh ".Thân chào.

    Trả lờiXóa
  32. đọc cái này mà nghe hài vãi , dân biểu tình Mỹ đệ trình chế tài nhân quyền Việt nam mới sợ chứ , cái chuyện này ấy , lừa trẻ con thì nó còn nghe được chứ , nghe đã thấy hài , thấy điều rồi ấy chứ , hay nói cách khác đây là hoàn toàn là bịa đặt , chém gió thôi chứ , không thể nào mà có thể tin được vào cái này đâu , người ta nói mà đã thấy điều quá mất rồi , không thể nào mà có thể tin được

    Trả lờiXóa
  33. Chém gió thì cũng chém nhẹ tay thôi , làm gì mà chém ghê thế không biết được , người Mỹ người ta rảnh chuyện quá nhỉ , người ta ăn no rửng mỡ , không có chuyện gì để mà lo lắng , để mà quan tâm hay sao cơ chứ m à biểu tình , rồi thì đòi trình cả đơn kiện chế tài về nhân quyền ở Việt Nam ấy nhỉ , hài thật , người ta rảnh c quá nhỉ , sao không đi làm chuyện gì có ich cho đất nước mình đâu chứ , hài

    Trả lờiXóa
  34. 1. Cao Ngọc Oánh : ức hiếp tù nhân chính trị nhiều năm nay.
    2. Trần Đại Quang : thao túng cho lính đánh chết nhiều người dân trong đồn công an
    3. Hà Hùng Cường ; thao túng xử án láo, chụp mũ, bỏ tù nhiều công dân, nhà báo, blogger ...
    NGhe mấy cái này mà cũng có thể chấp nhận được ah , dám nói cả Trần Đại Quang nữa , nhưng cái này là bịa đặt hết , mọi người đừng có tin nhá

    Trả lờiXóa
  35. Hay nhỉ , người Mỹ giờ lắm chuyện đến mức thế cơ ah , mà thực sự thì chẳng bao giờ tin vào những cái chuyện này đâu , không phải là chỉ có vấn đề về nhân quyền ở Việt Nam thôi mà người ta cũng phải biểu tình cơ á , thực sự thì có thấy sự liên quan nào không đây , chuyện gì mà cứ như là trẻ con thế không biết được , người ta rảnh chuyện thật đấy , chẳng có liên quan gì đến người ta mà phải mất công , mất sức như thế cơ á

    Trả lờiXóa
  36. Tôi xin đính chính Mỹ mở cấm vận năm 1995 ( nếu nhớ không lầm ).
    To:lol cao. Mỹ chả là cái gì đối với nước ta nhưng nó cảnh cáo là đưa nước ta vào " quốc gia cần quan tâm đặt biệt " kế đó là cấm vận.Em trai muốn nó cấm vận lắm à ! Kẻ sanh sau đẻ muộn chưa nếm mùi.Gạo không có mà ăn, ăn bo bo muốn banh bao tử, một năm chỉ được mua ở cửa hàng quốc doanh 2 mét vải thô đủ để may tà lỏn.Mỹ cấm vận không riêng một mình nó mà " nó giựt dây " cho các quốc gia tư bản trên thế giới " xù " chúng ta luôn.
    Còn em giai bảo Mỹ tạo chiến tranh giết đồng bào ta là không đúng ! Mà chính miền Bắc đã phát động chiến tranh.Điều nầy chính ngoài Bắc đã công bố với bàng dân thiên hạ trên thế giới.Trận đánh đầu tiên xãy ra năm 1960 ở Ấp bắc- Tiền giang do quân CS chủ động tấn công.Sau trận nầy ngoài Bắc bắt đầu đưa những bộ đội người Nam tập kết vượt Trường Sơn trở về Nam để thành lập quân đội Mặt trận giải phóng miền Nam.Lính Mỹ đến VN năm 1965.Nếu miền Bắc không đưa bộ độ về Nam thì quân đội Mỹ đến VN để làm gì ?.Bạn nên nhớ miền Bắc đem quân tấn công miền Nam chứ miền Nam có đưa quân ra miền Bắc hay không ? Chiến tranh bắt đầu năm 1960 đến 1965 Mỹ mới nhập cuộc thì ai là người tạo ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn !Về việc ai giết hại nhân dân miền Nam: Pháo kích vào trường tiểu học Cai lậy giết hại hơn trăm học sinh bé nhỏ ?. Ai đã giết hơn ba ngàn người dân Huế trong Mậu Thân 1968 ?.Ai đã đặt mìn ở nhà hàng Mỹ Cảnh chẳng thấy Mỹ chết còn dân thì gần 350 người vong mạng ? Còn nhiều lắm kể ra không hết đâu.Để sau nầy lịch sử sẽ phán xét chế độ nào bán nước giết dân.

    Trả lờiXóa
  37. Càng đọc càng thấy cái tính chất phản động của cái lũ rận này. Chúng luôn có những hành động, bài viết có những ngôn tử phản động, chống phá một cách dã man. Chúng ngang nhiên nói xấu Đảng, Nhà nước ta, ngang nhiên nói xấu, bịa đặt những điều vô lý để nói xấu các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước ta. Nước Mỹ thì làm gì có nhân quyền mà đòi cái quyền nhận xét nhân quyền của nước khác.Trong lòng xã hội mỹ thì bất ổn, quyền con người thì bị tước đoạt nghiêm trọng thế mà gọi là nhân quyền của Mỹ sao. Thật nực cười cho cái lũ phản động này.

    Trả lờiXóa
  38. Nặc danh 20:40 ngày 17 tháng 03 năm 2014 nói đúng !

    Trả lờiXóa
  39. Các bạn dlv có thể cho là tôi bịa đặt, tôi nói sự thật.Nếu các bạn sinh ra ở miền Nam cha mẹ các bạn ở tuổi 58 trở lên sống ở miền Nam vào thập niên 60 bạn thử hỏi cha mẹ hay ông bà của mình xem có đúng như lời tôi nói không ?! Những việc nầy tại sao tôi biết ? Vì tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam được gần 70 năm rồi.

    Trả lờiXóa
  40. về vấn đề nhân quyền hay hay dân chủ thì thực sự là Mỹ còn không bằng một phần trăm của Việt Nam , chúng máy chỉ có mấy tên phản động, bọn rận chủ, tham tiền mới trông chờ vào bọn Mỹ ,chúng may không thấy hay sao , Mỹ đã chèn ép, ức hiếp người Việt Nam như thế nào, vậy mà bây giờ chúng may còn trông chờ vào bọn nó à, nếu là người Việt Nam thì chúng may hãy xem lại mình đi,

    Trả lờiXóa
  41. Bản chất của các nhà dâm vẫn là vấn đề nhân quèn để chống phá cách mạng Việt Nam, cách hành xử của những kẻ điên , mục đích nguy hiểm nhất mà chúng hướng đến là nhằm tạo tiền đề để thực hiện cách mạng màu, diễn biến hòa bình từ đó tiến đến lật đổ chính quyền, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ta cần phải cảnh giác, hết sức tỉnh táo, tuyệt đối không được phép hoang mang, dao động trước những lời lẽ xảo biện của chúng.

    Trả lờiXóa
  42. mỹ cứ xem vấn đề nhân quyền ở Mỹ đi rồi hãy nói .Rốt cuộc thì những gì chúng mày đang làm cũng chỉ vì cái bản chất của sự chống đối thôi chứ gì, hành động của chúng mày cứ gọi là điên, chúng mày đã giúp được cái gì cho dân tộc mà lại có những hành động như thế hả . Kêu gọi người dân đấu tranh vì nhân quyền, nhưng thực chất là đấu tranh vì cái cờ ba sọc mà chúng tôn thờ. Sẽ chẳng có người dân nào ngu muội mà làm những việc dời ơi đất hỡi đó đâu. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân. Những kẻ làm xấu đi danh nghĩa của Đảng, làm mất uy tín của Nhà nước sẽ phải bị trừng trị thích đáng.

    Trả lờiXóa
  43. "Dân biểu Mỹ đệ trình chế tài nhân quyền Việt nam" có chuyện đó sao? cho hói người dân nào làm đơn đệ trình đó hay chỉ toàn là những lời lẽ bịa đặt của những bọn đối tượng phản động muốn gây rối tạo ra những tin tức vớ vẩn để lừa mọi người chăng? thực sự thì sẽ chẳng có ai tin được những tin tức vớ vẩn đó đâu vì làm gì có đơn đệ trính đó đâu.

    Trả lờiXóa
  44. Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Rồi sau đó bất chợt
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi thật sự thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
  45. Ý thức về nhân quyền và việc thực hiện nhân quyền là một quá trình lịch sử lâu dài gắn với lịch sử phát triển của loài người và giải phóng con người qua các hình thái kinh tế xã hội và các giai đoạn đấu tranh giai cấp qua đó quyền con người trở thành giá trị chung của nhân loại, hiện nay nhân quyền đã trở thành một vấn đề thu hút sự chú ý rộng rãi của dự luận thế giới, một nhân tố không kém phần quan trọng.

    Trả lờiXóa