Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Dân oan Hồ Chí minh tiếp tục biểu tình vì nhân quyền, đòi đất đai

FB Ngọc Anh : 

Phong trào liên đới dân oan tranh đấu ......
Chúng tôi đang biểu tình từ nhà thờ đức bà ,đến lãnh sự quán mỹ
Lúc 9g 43 phuc ngày 11/3/2014.
Đây các bạn hãy nhìn đi lũ côn an do tà quyền cs Việt Nam đào tạo để đàn áp dân oan họ đến để cưỡng chế các chi em dân oan của chúng tôi
  Tà quyền cs Việt Nam! Cưỡng chế hành hung dân oan tại 210 Võ Thị Sáu, Sài Gòn. 42 chị bị đàn áp, trong đó có một bác 71 tuổi bất tỉnh.
Kính khẩn báo tin dữ cho đồng bào trong và ngoài nước cứu giúp chi em trong phong trào Dân oan chúng tôi.
Hiện nay không biết lũ côn đồ, côn an cộng sản chở chị em đi đâu?



55 nhận xét:

  1. Đúng là dân oan hồ chí minh
    Ủng hộ hồ chí minh dân oan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dân oan quá, ừ thì công nhận là có những điều mà nhà nước ta sai sót có những chính sách chưa phù hợp với những điều đi lên xã hội chủ nghĩa, con đường đi lên là vô cùng khó khăn toàn thể nhân dân đang cố gắng hết sức những điều mà có thể làm được có thể xây dựng đất nước này mãi mãi bền vững cho con cháu sau này để chúng nó có thể lớn lên trong con đường nhà mới cơ sở vật chất hiên đại hơn nữa, nhưng mà có những người thì đi lại những ước mong đó

      Xóa
    2. Ở việt nam chẳng có ai được gọi là dân oan đâu mà bạn ngồi đó dùng từ lung tung nữa.Thật là nực cười cho mấy cái hình ảnh trên.người dân chân lấm tay bùn mà họ lại có thể viết mấy cái biểu ngữ tiếng anh này hay sao.Làm sao mà chúng mày ghép ảnh nó lộ liễu như thế cơ chứ.Suốt ngày nhân quyền rồi đất đai.Đến bao giờ cái lũ chúng mày mới thôi xuyên tạc về những vấn đề này cơ chứ.Hay là khi nói về những vấn đề này thì lũ chúng mày mới nhận được nhiều tiền của đám bán nước kia.Đúng là nực cười.

      Xóa
  2. Gia đình có công với nước bị tên phó CT UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh bức hạilúc 11:25 11 tháng 3, 2014

    Bà Hoàng Lan gửi đơn tới Thanh tra CP để tố cáo Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã lộng quyền, vi phạm pháp luật xử dụng văn bản thu hồi đất nông nghiệp ở nông thôn là Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 và mục 2 điều 1 chương 1 của Quy định ban hành kèm QĐ trên để làm căn cứ cho việc thu hồi đất nhà D2 Giảng Võ bằng QĐ số 2640 ngày 06/11/2010.
    Hành vi của ông Khanh đã làm cơ sở, tạo tiền đề cho nhóm lợi ích cấu kết giữa chủ doanh nghiệp địa ốc bất lương và quan tham là cán bộ của TP Hà Nội:
    - Đỗ Viết Bình – Chủ tịch UBND quận Ba Đình
    - Hoàng Trọng Quyết – Bí thư Quận ủy Ba Đình
    - Trần Mạnh Thắng – CT HĐQT cty Gia Bảo, thực hiện thành công việc cưỡng chế
    trái pháp luật căn hộ số 405 mà bà Lan là chủ sở hữu hợp pháp mà chưa hoàn thành thủ tục “thanh toán tiền theo giá kinh doanh của căn hộ tái định cư được bố trí ở dự án, tại thời điểm thực hiện việc mua bán” như mục 3 điều 7 chương 2 Quy chế 48/2008/QĐ-UBVD của UBND TP HN ban hành ngày 28/7/2008.
    Nhóm lợi ích địa ốc bất lương và quan tham nêu trên, chưa thanh toán tiền, nhưng khi bà Lan đi vắng, ngày 26/10/2012 họ đã cắt khóa, lấy hết tài sản, đồ dùng sinh hoạt, nữ trang, giấy tờ, kể cả bức tranh sơn mài “Giã gạo đêm” gia bảo do cố danh họa Hoàng Tích Chù giải thưởng Hồ Chí Minh (bảo tàng Pháp đã trả 50 ngàn đô la Mỹ thời điểm 1990 nhưng gia đình muốn lưu giữ bức tranh cho quốc nội như một di sản mỹ thuật sơn mài nên không bán).

    Sau đó, câu kết làm giả ‘sổ đỏ’ của bà Lan để hợp thức hóa hoàn chỉnh thủ tục giấy phép xây dựng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân quận Ba đìnhlúc 18:44 11 tháng 3, 2014

      Bọn Khanh - Bình - Quyết - Thắng cố kéo dài thời gian trả tiền để bà Lan chết chúng cướp luôn bức tranh đây mà.

      Xóa
    2. thông tin chính quyền vi phạm trên trang ngày một nhiều. Chưa biết đúng hay sai nhưng đó cũng là cơ quan chức năng vào cuộc. Phải thi hành đúng luật pháp. làm rõ những sự việc nêu trên không để các thế lực lợi dụng làm bàn đạp để nói xấu chính quyền, tuyên truyền sai sự thật.

      Xóa
  3. Phản đối UBND thành phố bao che xả thải WC trên đầu dân Báo Xây dựng đăng về các bê bối tại Biệt thự 11A Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3 năm không xử lýlúc 14:52 11 tháng 3, 2014

    Cư dân Hà Nội phản đối UBND thành phố bao che tên đảng viên Trần Vinh Quang cán bộ Học viện tài chính vi phạm Thông tư 38/2009 xả thải WC trên đầu cư dân 11A Tông Đản.
    Hiện nay dịch bệnh hoành hành khắp nơi, đề nghị bộ Y tế và Tài nguyên môi trường quan tâm vụ việc gây mất vệ sinh ở phường Tràng Tiền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phản đối UBND thành phố bao che xả thải phân ra đường thoát nướclúc 14:54 11 tháng 3, 2014

      Ngày 9/3/2014 Báo Xây dựng đăng về các bê bối tại Biệt thự 11A Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3 năm không xử lý

      http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/sau-3-nam-to-cao-sai-pham-tai-11a-tong-dan-van-chua-duoc-giai-quyet.html

      Xóa
  4. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa báo cáo láo với Thủ tướng Chính phủlúc 15:13 11 tháng 3, 2014

    Giải quyết nửa vời những vi phạm tại biệt thự 11A Tông Đản - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa báo cáo láo với Thủ tướng Chính phủ mà không bị xử lý vẫn ung dung bảo kê tiếp

    http://citinews.net/xa-hoi/vi-pham-xay-dung-tai-biet-thu-11a-tong-dan--pho-chu-tich-ubnd-quan-hoan-kiem-nguyen-quoc-hoa-bao-cao-sai-voi-thu-tuong-chinh-phu-RLXOO2Q/

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Quốc Hoa tiếp tục báo cáo láolúc 15:19 11 tháng 3, 2014

    Nguyễn Quốc Hoa tiếp tục báo cáo láo để bao che cho Nguyễn Minh Thanh tham nhũng lấn chiếm đất chung trong biệt thự

    http://citinews.net/thanh+pho+ha+noi++pho+chu+tich+ubnd+quan+hoan+kiem+bao+cao+sai+su+that+co+he+thong+++bao+che++cho+tham+nhung.html

    Trả lờiXóa
  6. Phản đối HĐND thành phố Hà Nội và HĐND quận HK tiếp tay đại biểu Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch ứng cử - không trả lời đơn tố cáo của cử trilúc 15:23 11 tháng 3, 2014

    Lý lịch ứng cử HĐND phường Tràng Tiền khóa 2011 - 2016 của ông Nguyễn Minh Thanh có 4 điểm không trung thực. Về chức danh trong quân đội, việc học tại chức và tấm bằng đại học luật đầy "rắc rối"; những sai phạm xây dựng lấn chiếm đất công của gia đình ông Thanh tại 11A Tông Đản và kỉ luật khiển trách Đảng có ghi vào lí lịch năm 2008.
    Một con người có nhân thân như vậy, khi đã "leo" thành đại biểu HĐND phường, ông Thanh đủ quyền "bao che" cho các sai phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn nhằm mục đích "tiêu cực", bằng chứng là 2 năm qua (2011 - 2012) ông Thanh bị khiển trách về chính quyền. Riêng vụ việc vi phạm nhà 11A Tông Đản, ông Thanh còn tổ chức trái phép, dùng người bị tố cáo mở cửa nhà công dân và trả lời có hệ thống sai sự thực, về việc giải quyết đơn tố cáo khiếu nại vi phạm trật tự xây dựng đô thị gây khiếu kiện kéo dài, nhân dân mất lòng tin vào chính quyền cơ sở. Nhiều cử tri trong phường có đơn tố cáo, kiến nghị bãi nhiệm đại biểu HĐND phường và kỉ luật ông Thanh vì những sai phạm, có hệ thống trong thời gian qua nhưng ông Thanh không bị xử lí. Dư luận cho rằng ông Nguyễn Minh Thanh là "hạ tầng của cây quyền lực ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm". Dưới con mắt của người dân thì cây này đáng nhổ, "cây héo này vẫn còn sống chưa chết" bởi nó sống kí gửi trên cộng đồng của "chậu cảnh" và "chậu cảnh" cần bàn tay của nó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem về tên đại biểu man trá ở đâylúc 15:24 11 tháng 3, 2014

      http://citinews.net/xa-hoi/-cay-quan-chuc--o-quan-hoan-kiem-xanh-hay-heo--TVUHRLA/

      Xóa
  7. chỉ có vài người đơn độc thế này do đám rận chủ xúi giục mà chúng lại lu loa rằng là dân oan thành phố Hồ Chí Minh biểu tình vì nhân quyền, đòi đất đai. Những kẻ xấu làm sao có thể mua được lòng dân thành phố mà chúng chỉ có thể dùng tiền để mua chuộc vài con người hám tiền hoặc trong đó là chính chúng, người nào cũng mũ nón, bịt khăn kín mít cứ như không dám để lộ bản thân mình ra vậy, chúng hành xử cứ như là những tên trộm cắp, sợ sệt, không dám công khai bản thân mình. Như vậy cho thấy chúng chỉ làm việc xấu nên mới thấp thỏm như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng như vậy nếu làm sai thì mới che mặt chứ làm đúng thì công khai chắc là số người này đươc bọn tây điên bơm tiền rồi vào đây làm loạn đây mà. những người dân ở Hồ chí minh cứ bình tĩnh có gì thì có cơ quan nhà nước rồi cần gì phawir làm to chuyện như vậy chính quyền sẽ không để mọi người thiệt đâu,mọi người đùng biểu tình rồi đập phá nữa đó chỉ là những chiêu trò của bọn phản động thôi, mọi người thiếu gì tiền mà phải ăn những ddooongf tiền bẩn thỉu như thế

      Xóa
    2. Đâu đâu...công an, chính quyền đàn áp đâu, đánh đập dã man đâu, máu me đâu, ai chỉ rõ để rửa mắt giúp tôi với...Lạy bố tác giả, có gì thì đăng nấy cho con nhờ, sao bài nào cũng phải có cái cụm từ "đàn áp dã man", "đánh đập dã man"..vào bố mới chịu được vậy. Đọc xong cái bài, chưa nói đến sai phạm của chính quyền nơi đó (nếu có) đã thấy nản với ông tác giả rồi

      Xóa
  8. Những chiêu trò cũ của bọn phản động, bọn rận chủ lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, sự thiếu hiểu biết của người dân để xuyên tạc nói xấu chính quyền nhà nước ta. Nên nhớ công an Việt Nam luôn tuân thủ và thực hiện theo đúng pháp luật không bao giờ có chuyện đàn áp ở đây cả. Đây toàn là những lời lẽ xuyên tạc , sai sự thật nhằm nói xấu lực lượng công an và tiếp đến là chính quyền nước ta.

    Trả lờiXóa
  9. Đây nhất định là có dính dáng tới bàn tay của bọn phản động, bọn rận chủ, cái tác giả bài viết này hình như cũng chưa sõi tiếng Việt thì phải, viết cũng sai. Thế nên cái bài này không đáng tin. Đây chẳng qua là chiêu trò cảu bọn phản động nhằm nói xấu chính quyền nhà nước ta. Những hình ảnh kia chỉ toàn là lừa bịt nhằm làm mờ mắt mọi người mà thôi, không nên tin vào những bức ảnh đó.

    Trả lờiXóa
  10. mấy con mẹ này ngày nào đi qua đường Cách mạng tháng 8 cũng thấy đứng giơ tấm biển ở đấy rồi kêu gào, muốn chụp thì ra đấy kiếm vài pô ảnh đơn giản, gì phải giật tít như thế. Mà công nhận các mụ khỏe thật, mình đi hò hét, cổ vũ bóng đá có mỗi hôm mà hôm sau lạc cả giọng còn các mụ réo rắt ngày này qua ngày khác mà chả thấy bị gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy là sự chuyên nghiệp của những mụ mang tiếng là "dân oan" mà, giống cái kiểu ngày xưa có những người đi khóc đám ma thuê ấy. Chỉ cần có tiền thì những việc này trở nên đơn giản hết ấy mà, đến ngay khóc cho những ngươi chẳng liên quan gì đến mình người ta còn làm được cơ mà, việc cầm mấy tấm biển, rồi gào thét mấy câu có là gì khó. Chỉ đáng tiếc là những việc này lại làm xấu đi hình ảnh đất nước chúng ta rất nhiều, bạn bè quốc tế sẽ nghĩ, đất nước Việt nam sao mà lắm dân oan đến thế? Khổ thế cơ đấy

      Xóa
  11. Thực sự thì chẳng biết những người này có phải là dân oan hay không, nhưng ngay cái chuyện họ viết cái khẩu hiệu thì đã cho thấy sự không đúng của họ rồi, họ nói là không có nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn như vậy, họ đi tố cáo chính quyền những chuyện không có thật mà lại tự nhận mình là dân oan thì đúng là có vấn đề thật. Mà nói thật chứ ở một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh mà lại tồn tại những việc oan khuất sao, nghe cũng đến là khó tin

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói thật chuẩn, đây chỉ là những hành động ngu đần của bọn bán phá đất nước mà thôi, Chắc chắn là họ đã được bơm tiền để làm những việc bỉ ổi như thế, lại còn viết tiếng anh lên nữa chứ, đây chẳng phải vô lý quá hay sao, người việt nam tự xưng mình là dân oan mà lại viết tiếng anh như thế để ai nghe, để ai hiểu cơ chứ

      Xóa
  12. Dường như là sự việc này diễn ra như đúng kế hoạch của những kẻ phản động chống đối nhà nước ta.Những kẻ này kích động một số người xong rồi những người đó có nhiệm vu lôi kéo những người khác đi theo mình mang theo các dụng cụ để đi biểu tình.Trong khi đó nhiều người không hiểu là biểu tình cái gì mà chỉ thấy đám đông thì tụ tập lại xem,thấy những người kia nói kích thì cũng a dua biểu tình theo cho có phong trào chứ chẳng hiểu biết cái gì cả.Đúng thật là những con người không có chính kiến riêng của mình.

    Trả lờiXóa
  13. Dạo gần đây hình như là các băng nhóm tội phạm chúng di chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh hay sao ý mà dạo gần đây trong đấy thường xuyên xảy ra các vụ biểu tình chống đối lực lượng chính quyền chống đối nhà nước ta.Người dân thì lại không hiểu biết gì,được những kẻ xấu kích động và cho hưởng một ít lợi thì lại làm theo những gì chúng sai bảo,không biết rằng những việc làm như vậy là người dân đã vi phạm luật an ninh quốc gia rồi đó.

    Trả lờiXóa
  14. Người dân chúng ta nên xem lại những hành động của mình.Sao người dân có thể nghe theo những lời kích động của những kẻ xấu mà lại đi biểu tình chống đối lực lượng chức năng như vậy chứ.Người dân làm như vậy kết quả cuối cùng cũng có được gì đâu.Sao không tìm cách khác như khiếu kiện lên những cấp lãnh đạo trên mà lại làm như thế,Người dân có biết làm như thế coi như đã mắc mưu của những kẻ muốn phá hoại nhà nước ta không/

    Trả lờiXóa
  15. Hành động của người dân chúng ta là những hành động tiếp tay cho tội ác của những kẻ muốn chống đối chính quyền,chống đối nhà nước ta.Chính vì thế mọi hành động và mọi việc làm của người dân thành phố Hồ Chí Minh cần nên xem xét lại.Bởi những hành động của mọi người làm cho những kẻ có ý định phá hoại nhà nước ta chúng lại được trong tư thế hưởng ngư ông đắc lợi đó.Mọi người cần tỉnh tảo hơn.

    Trả lờiXóa
  16. "Dân Oan" Sao dạo này xuất hiện nhiều quá nhỉ, chắc hẳn sắp có hiệp hội dân oan được thành lập nên người người đua nhau làm dân oan chăng? Có thể làm hội viên của hội này thì sẽ chẳng phải làm gì, xuất ngày chỉ cần đi cầm mấy tấm biển biểu tình, rồi hò hét mấy câu mà cũng được nhận tiền chăng. Chẳng thế mà đi đâu cũng gặp mấy bà nào là băng rôn, khẩu hiệu, rồi viết cả lên quần áo nữa, lúc nào cũng chữ dân oan to đùng đùng, cứ làm như kiểu nếu không viết như thế thì không ai biết mình là dan

    Trả lờiXóa
  17. Có lẽ việc trở thành "Dân oan" đã trở thành một phong trào với một bộ phận những người tham tiền mà lười làm, chỉ được giỏi cái miệng. thực sự thì đất nước hiện nay dù cũng có nhiều vấn đề thật nhưng lấy đâu ra lắm người dân gọi là oan khuất như vậy chứ, mà dân oan sao không đến chính quyền giải quyết mà lại cứ ra mấy công viên, vườn hoa, nơi có đông người qua lại để ngồi đấy cơ chứ. Đúng là lắm nghi vấn với những người dân oan này

    Trả lờiXóa
  18. Nhìn những người nông dân trong ảnh mà không khỏi vui mừng, tiếng anh họ viết thật phong phú như thế chứng tỏ dân trí nước ta đã đến mức cao rồi, tiếng anh thay cho tiếng mẹ đẻ, tất cả mọi người đều có thể nói như nước chảy mây trôi. thật đáng sung sướng và vui mừng, Hi vọng sau này bà con ta sẽ học thêm được nhiều ngoại ngữ nữa, nhiều thứ tiếng nữa như tiếng trung chẳng hạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân ta giờ đẳng cấp rồi bạn ạ, Chỉ cần được bơm tiền là ngoại ngữ nào cũng thông thạo hết. ngay cả tiếng trung tiếng tàu chứ không riêng gì tiếng anh nữa, đúng là thời đại kim tiền có tiền là có tất cả mọi thứ . hi vọng rằng bà con càng ngày càng giỏi hơn nữa để đưa những khẩu hiệu vô liêm này bằng nhiều thứ tiếng hơn nữa

      Xóa
  19. Dân mình có một thói quen cố hữu đó là tính tò mò, chính vì thế những kẻ phản động cứ thuê người cầm một tấm biển với những dòng chữ tiếng anh vớ vẩn, kêu la một cách om sòm inh ỏi là có thể kêu gọi được rất nhiều những người tò mò xung quyanh cùng chung vui góp mặt , lại dính vào bức ảnh của chúng với cái tít hàng ngìn người tham gia biểu tình phản đối ABCXYZ gì đấy.

    Trả lờiXóa
  20. Chỉ dựa vào mấy bức ảnh mờ mờ, nhỏ tí thế kia với mấy người cầm tờ giấy ghi chữ nhìn không rõ lắm mà đã nói là người dân thành phố Hồ Chí Minh đòi nhần quyền, đòi đất đai là thế nào, thật không hiểu tác giả bài viết này dựa vào đâu mà nói ra như vậy nữa. Hiện nay các tổ chức phản động rất nhiều, ngụy tạo ra mấy bức ảnh ấy đăng lên mạng là chuyện quá dễ dàng, vì vậy không thể tin vào những bức ảnh kiểu như thế này được. Chúng không đủ bằng chứng chứng minh những điều mà tác giả nói, nào là đòi nhân quyền, hay đòi đất?!

    Trả lờiXóa
  21. Vấn đề đất đai luôn được những kẻ phản động lợi dụng để kích động người dân nhằm lôi kéo họ vào những cuộc biểu tình, chống đối chính quyền, người dân rất dễ bị chúng kích động, dễ bị chúng lợi dụng bằng vấn đề đất đai. Sau rất nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, lần này cũng không có ngoại lệ, nhân dân cũng đã bị chúng kích động và đã có sự việc như thế này. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp để hạn chế người dân bị bọn phản động lợi dụng, cần củng cố lòng tin với nhân dân và nói với người dân về những kẻ luôn muốn lợi dụng họ để làm những chuyện phá hoại đất nước, xã hội.

    Trả lờiXóa
  22. Người Việt Nam biểu tình mà lại dùng tiếng anh là thế nào, cứ như là để chụp ảnh rồi đăng lên các trang mạng nước ngoài cho ai đó xem rồi trả công cho những người tạo ra bức ảnh vậy. Mục đích đó thì đúng là khác hoàn toàn với chuyện biểu tình đòi đất, đòi nhân quyền như tác giả bài viết này đã nói. Đây rõ ràng là một chuyện bịa đặt, tấm ảnh mà tác giả nghĩ là bằng chứng kia lại chính là thứ làm cho sự việc này bị phát hiện là có sự dàn dựng, vì đã dùng tiếng anh trong tờ giấy trong ảnh. Bằng chứng lại là thứ làm việc này trở nên quá lộ liễu, đúng là đáng buồn cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn biết tại sao người ta phải dùng tiếng anh không? chắc chắn với một ngôn ngữ thì đâu có thể diễn đạt được hết sự oan khuất của họ, khi họ sử dụng tiếng anh họ có thể truyền cảm hơn với những con người dang phiêu bạc ở hải ngoại nhờ họ ủng hộ về tinh thần vật chất để họ tiếp tục thực hiện việc làm có ích của mình.
      Nhân quyền, đất đai... tất cả đều có ý nghĩa trong việc thực hiện đổi mới xã hội và hình ảnh này càng quan trong trong cái nhìn của thế giới vào một đất nước thể hiện tính dân chủ công bằng. dùng những hình ảnh vi phạm khiếu kiện như vậy sẽ có sự nan tỏa không nhỏ trong suy nghĩ những người đọc báo đâu bạn ạ. chúng được đào tạo tính toán cả rồi đó

      Xóa
  23. Chỉ với bốn bức ảnh chụp với nội dung không rõ ràng, có vài người giăng biểu ngữ chứ nhìn không rõ, một tấm ảnh những chiến sĩ cảnh sát. Chỉ dựa vào đó mà muốn người khác tin là có việc người dân biểu tình đòi quyền lợi thì có hơi khó khăn quá không. Nói rõ ràng ra thì những bức ảnh kia chẳng chứng minh được gì cả. Đúng là một chuyện vô lý, không có gì đáng tin cả. Và việc người dân bị công an đàn áp cũng hoàn toàn không có, đây chỉ là chuyện bịa đặt mà tác giả nói ra nhằm vu khống công an, để người dân có ác cảm với người dân. Hy vọng người dân đủ tỉnh táo để thấy được sự vô lý của sự việc.

    Trả lờiXóa
  24. hình ảnh nhân quyền và đất đai mà chúng ta đang thấy ở những hình ảnh trên có thực sự là đang tồn tại ở Việt Nam, việc người dân khiếu kiện đòi quyền dân chủ, đất đai theo tôi thì cần phải xác minh lai lịch những con người này như thế nào. thực tế đã có nhiều con người sử dụng hình ảnh khiếu kiện này để đem gây ra những rắc rối cho chính quyền, thực hiện nhiệm vụ của họ. chúng ta thử xem xét với một số hình ảnh như vậy đã đưa ra kết luận về việc làm của chính quyền thì tôi tin đó mới là cái nhìn thiếu khách quan. là sự gian dối ác độc.

    Trả lờiXóa
  25. Các người nói công an đàn áp, cưỡng chế hành hung dân oan, nhưng theo tôi thấy thì chưa chắc điều đó đã là sự thật đâu nhé. Nhìn mấy bức ảnh trên thì chỉ thấy một số người trưng băng dôn, biểu ngữ biểu tình đòi đất chứ có thấy công an đàn áp ai đâu, có thấy công an chạm vào ai đâu mà bảo người ta hành hung. Đúng là xuyên tạc, vu cáo người ta đây mà. Trong ảnh chỉ thấy một số người thuộc lực lượng công an xã đang đứng bảo vệ thôi mà. Không nói thành có thì chịu các người rồi.

    Trả lờiXóa
  26. Nhìn qua ảnh thì chỉ thấy các bác giơ tay giơ chân biểu tình, trưng băng dôn biểu ngữ đòi đất đai chứ có thấy anh công an nào đàn áp, hành hung ai đâu. Nói xấu, vu cáo người ta như thế là không đúng đâu. Mà không biết có phải oan thật hay không mà cũng tự xưng là dân oan. Bây giờ tôi thấy nhiều dân oan vì tiền lắm. Cứ có tiền tài trợ là thành dân oan ngay. Chẳng hiểu oan đến đâu, đạo đức để ở đâu mà lại làm những việc như thế. Nên xem lain tư cách đạo đức bản thân đi đã.

    Trả lờiXóa
  27. Vâng! Nhìn ảnh thì thấy một số người có biểu tình thật nhưng chưa thấy công an đàn áp, chưa thấy công an hành hung ai cả. Có thể những từ như đàn áp, hành hung người dân nên được tác giả xem xét lại vì nói như thế là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, thậm chí là vu cáo người ta. Công an đại diện cho cơ quan nhà nước bảo vệ pháp luật nên không thể có chuyện công an hành hung người dân, vi phạm pháp luật được. Tác giả bài viết này nên cẩn thận hơn trong việc dùng từ và thái độ của mình, nói thì phải nói cho đúng.

    Trả lờiXóa
  28. Lại biểu tình. Suốt ngày chỉ biểu tình là giỏi. Tự cho mình là dân oan nhưng oan đến đâu thì chẳng ai biết cả. Hiện nay nhiều người chỉ vì được nhận tiền cũng trở thành dân oan, nên bây giờ khi xem xét dân oan thì phải xem xét họ là ai trước đã. Chắc gì đã là oan. Theo tôi thấy thì mấy cái "hiệp hội" dân oan cũng chỉ là trò bịp mà thôi. Thực tế nhiều đối tượng lợi dụng cái mác dân oan để kêu gọi, kích động người dân biểu tình là trái pháp luật cần phải trừng trị nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  29. Cái trang mạng này là trang sản xuất "dân oan" à, đâu ra lắm dân oan thế. Hay có mấy cái ảnh cứ đăng đi đăng lại vậy. Đọc cái đoạn này cười tí sặc nước "Cưỡng chế hành hung dân oan tại 210 Võ Thị Sáu, Sài Gòn. 42 chị bị đàn áp, trong đó có một bác 71 tuổi bất tỉnh." => Mấy vị vui lòng cho cái dẫn chứng cái, ném mấy tấm hình đám đông kia lên rồi muốn chém thế nào thì chém hả

    Trả lờiXóa
  30. Đúng là chuyện của mấy cái gọi là dâm oan, chuyên đi xuyên tạc , phá hoại đất nước, hành động xuyên tạc tuyên truyền chống phá nhà nước ta của các thế lực thù địch là những bài văn thuộc lòng cho tất cả cá nhân nào muốn làm cái nghề bẩn thỉu này..chuyện đổi trắng thay đên...nói không thành có là những chuyện quá chuyên nghiệp cảu lũ phản động này ùi...chúng ta chỉ có thể cảnh giác mạnh tay vói bọn chúng mà thui

    Trả lờiXóa
  31. Dâm oan sử dụng mọi chiêu trò để chống phá cách mạng Việt Nam. hành động xuyên tạc tuyên truyền chống phá nhà nước ta của các thế lực thù địch là những bài văn thuộc lòng cho tất cả cá nhân nào muốn làm cái nghề bẩn thỉu này..chuyện đổi trắng thay đên...nói không thành có là những chuyện quá chuyên nghiệp cảu lũ phản động này ùi...chúng ta chỉ có thể cảnh giác mạnh tay vói bọn chúng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  32. Dâm oan giả danh, thực hiện mọi mưu đồ cính trị,đúng là hành động đáng chê trách, Một chiêu bài đã quá lỗi thời mà các thế lực thù địch lợi dụng thường xuyên để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mục đích nguy hiểm nhất mà chúng hướng đến là diễn biến hòa bình từ đó tiến đến lật đổ chính quyền, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

    Trả lờiXóa
  33. Đúng là thủ đoạn của các bác dâm oan luôn lấy vấn đề kích động biểu tình để phá hoại thật, hành vi thực sự là quá bỉ ổi, . Chúng ta không được phép lơ là cảnh giác, chúng thường xuyên lợi dụng sự phát triển của mạng Internet để tuyên truyền, bịa đặt vấn đề nhân quyền ở nươc ta, đây là điều mà chúng ta cũng cần chú ý.

    Trả lờiXóa
  34. Dâm oan giả danh lại kích động đấy à, mặc dù cũng có một số người họ nghe nhưng sau đó thì nhận ra được bản chất của chúng mày thì có lẽ là không bao giờ luôn đấy. Dân chủ và nhân quyền là một trong những vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch luôn lợi dụng để chống phá đất nước ta. Kích động tinh thần của nhân dân, đánh vào sự nhẹ dạ và cả tin. Chúng đưa những thông tin sai sự thật

    Trả lờiXóa
  35. hãy cảnh giác với những thủ đoạn của những kẻ phản động , bọn chúng luôn luôn nguy hiểm và thâm độc...chúng tìm mọi cách để tác động vào tâm lý của người dân(những người có nhận thức yếu kém và kém hiểu biết), Nhất là lũ dâm oan giả danh này, chúng nó núp dưới đít ba que để hành động chống phá đấy các bạn.

    Trả lờiXóa
  36. Lợi dụng mấy vấn đề của đất nước để kích động nhân dân biểu tình, đúng là bản chất của các bác dâm , hành vi kích động mọi người đứng lên gây rối trật tự xã hội và phá hoại nền an ninh chính trị trong nước chỉ có thể là mấy đám ba quê , núp bóng dâm oản thôi nhỉ

    Trả lờiXóa
  37. Tuy đất nước ta đang được sống trong hòa bình ổn định nhưng các nước đế quốc các thế lực thù địch bọn phản động thì vẫn ngày đêm tìm mọi cách dùng mọi thủ đoạn để có thể chống phá phá hoại Nhà nước ta, những kẻ lợi dụng người dân như đám dâm oan giả danh, lợi dụng người dân ở đây thực sự là đáng khinh.

    Trả lờiXóa
  38. Các bác nhà dâm lại tiếp tục liếm mép khi mà, Việt Nam đã trở thành thành viên hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc, chiêu bài dùng dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch áp dụng lên Việt Nam đã trở nên kém hiệu quả. Những hành vi của nhà dâm kích động nhân dân là một điều mà chúng ta đáng lên án.

    Trả lờiXóa
  39. không thể chối cãi là các nhà dâm đã lợi dụng các vấn đề dâm chủ, nhân quèn để kích động chống phá đất nước, hành vi phải nói là cu cốc. Thực tế thì việc lợi dụng dân chủ nhân quyền là việc đã xảy ra từ rất lâu, không phải chỉ mới bây giờ mới xảy ra, việc này đã có từ ngàn xưa rồi. Từ khi chế độ này được thiết lập trên đất nước Việt Nam thì các thế lực thù địch phá hoại đất nước chống phá cách mạng đã lợi dụng dân chủ nhân quyền như là cái cớ để chống phá.

    Trả lờiXóa
  40. Thực sự mà nói thì vấn đề kích động bà con chống phá đất nước là chuyện mọi thời đại, những hành vi của chúng thực sự mà nói là bá đạo. Dân chủ, nhân quyền là vấn đề mà lâu nay các thế lực như Mỹ và phương Tây ra sức lợi dụng tuyệt đối để chống phá lại cách mạng, coi chiêu bài dân chủ, nhân quyền là chiêu bài chủ chốt để chống lại chế độ Cộng sản ở Việt Nam,

    Trả lờiXóa
  41. Suốt ngày lúc nào cũng nhân quyền với lại đất đai.chúng mày không biết chán cái miệng hay sao.Những gì mà chúng mày đang làm thật là vô nghĩa.Làm gì có ai là dân oan mà cái lũ chúng mày nói thế cơ chứ.Nhân quyền ở Việt nam thì chẳng phải bàn cãi làm gì.Quyền con người ở Việt nam luôn được đảm bảo và thực hiện một cách tốt nhất,Còn vấn đề đất đai của người dân thì luôn được các cơ quan chức năng giải quyết một cách hợp lí và đúng đắn nhất.Thế nên chẳng có gì mà bàn ở đây cả.Thật là nhảm nhí.

    Trả lờiXóa
  42. suốt ngày biểu tình chỉ vì những đồng tiền bẩn thỉu .Lại biểu tình. Suốt ngày chỉ biểu tình là giỏi. Tự cho mình là dân oan nhưng oan đến đâu thì chẳng ai biết cả. Hiện nay nhiều người chỉ vì được nhận tiền cũng trở thành dân oan, nên bây giờ khi xem xét dân oan thì phải xem xét họ là ai trước đã. Chắc gì đã là oan. Theo tôi thấy thì mấy cái "hiệp hội" dân oan cũng chỉ là trò bịp mà thôi. Thực tế nhiều đối tượng lợi dụng cái mác dân oan để kêu gọi, kích động người dân biểu tình là trái pháp luật cần phải trừng trị nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  43. Dạo gần đây hình như là các băng nhóm tội phạm chúng di chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh hay sao ý mà dạo gần đây trong đấy thường xuyên xảy ra các vụ biểu tình chống đối lực lượng chính quyền chống đối nhà nước ta.Người dân thì lại không hiểu biết gì,được những kẻ xấu kích động và cho hưởng một ít lợi thì lại làm theo những gì chúng sai bảo,không biết rằng những việc làm như vậy là người dân đã vi phạm luật an ninh quốc gia rồi đó.

    Trả lờiXóa