Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Philippines mời Việt Nam và Malaysia cùng kiện Trung Quốc về Biển Đông


Người dân Philippines biểu tình phản đối Bắc Kinh chiếm bãi Scarborough trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại  Manila.
Người dân Philippines biểu tình phản đối Bắc Kinh chiếm bãi Scarborough trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Manila.
Reuters

Trọng Nghĩa
Trên nguyên tắc, ngày 30/03/2014 là hạn chót để Philippines đệ trình trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc các luận chứng pháp lý và bằng chứng trong vụ kiện đường lưỡi bò Trung Quốc trên Biển Đông.

Vào hôm qua, 27/02/2014, Trưởng nhóm luật gia của Philippines đã đích danh kêu gọi Việt Nam và Malaysia cùng với một số nước có tranh chấp khác góp sức với Philippines trong vụ kiện các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp củaTrung Quốc tại Biển Đông.
Nhân một diễn đàn về tranh chấp Biển Đông tổ chức tại Manila, Trưởng nhóm luật sư của Philippines, ông Francis Jardeleza thẩm định rằng Malaysia, Việt Nam và hai nước khác có thể cùng với Philippines tham gia vụ kiện chống lại Trung Quốc, hoặc nộp những đơn kiện riêng. Đối với người đứng đầu các luật sư Philippines, chỉ có trên đấu trường pháp lý quốc tế mà các nước nhỏ mới có cơ hội để bảo vệ lãnh thổ của mình một cách hòa bình, chống lại siêu cường châu Á là Trung Quốc.
Xin nhắc lại là trong một động thái được xem là táo bạo, vào tháng Giêng năm 2013, Philippines chính thức đưa vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại Biển Đông ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Vụ kiện được khởi động vài tháng sau khi Bắc Kinh dùng sức mạnh mặc nhiên chiếm bãi Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền.
Philippines yêu cầu Tòa án Trọng tài phán xét về đòi hỏi chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc trên khoảng 80 phần trăm diện tích Biển Đông, dựa theo tấm bản đồ hình lưỡi bò do chính Trung Quốc vẽ ra. Bắc Kinh dĩ nhiên đã không chấp nhận vụ kiện, nhưng các thủ tục tố tụng vẫn được tiến hành, đúng theo luật lệ quốc tế.
Đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trên Biển Đông không chỉ phương hại cho Philippines mà còn đụng chạm đến cả Việt Nam, Malaysia, Brunei. Thậm chí một phần lãnh hải của Indonesia vùng Natuna cũng bị đường lưỡi bò của Trung Quốc gặm nhắm.
Phát biểu với các phóng viên báo chí, ông Jardeleza thừa nhận rằng ông không biết là Bộ Ngoại giao Philippines đã có chính thức mời Việt Nam và Malaysia cùng tham gia vụ kiện hay không, nhưng bản thân ông và Bộ Ngoại giao Philippines đều hết sức hoan nghênh việc hai láng giềng thân hữu này cùng tiến bước với Philippines.
Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez không xác nhận hay phủ nhận việc mời Malaysia và Việt Nam tham gia vụ kiện Trung Quốc. Khi được hỏi, ông Hernandez chỉ nói rằng : « Các nước sẽ có quyết định trên vấn đề này tùy theo quyền lợi của quốc gia họ, và Philippines sẽ tôn trọng mọi quyết định của họ ».
Khi được hỏi về tác động khi được Việt Nam và Malaysia cùng tham gia vào vụ kiện, ông Jardeleza xác nhận rằng việc đó sẽ « rất hữu ích » Đối với ông, « không phải là tai họa nếu hai nước này vắng mặt, nhưng nếu có thêm bạn bè cùng đi kiện với mình thì điều đó sẽ hữu ích ».
Đây là lần đầu tiên mà vị Luật sư trưởng của Philippines công khai nói đến vụ kiện đường lưỡi bò Trung Quốc. Cho đến nay, chỉ một mình Philippines là dám kiện Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Philippines, Việt Nam, qua lời Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, từng lên tiếng ủng hộ vụ kiện này vào tháng 08/2013.
Mới đây, Manila đã được hậu thuẫn công khai của các quan chức đầu ngành ngoại giao Mỹ như Ngoại trưởng Kerry hay Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách châu Á Thái Bình Dương Daniel Russel.

20 nhận xét:

  1. đây là một cơ hội trời ban cho đảng cộng sản việt nam
    nếu đảng cộng sản việt nam đồng ý kiến trung quốc cùng với Philippines và Malaysia thì điều có có nghĩa là đảng cộng sản việt nam không bán nước còn nếu không đồng ý thì điều đó có nghĩa đảng cộng sản việt nam bán nước đảo hoàng xa và trường xa cho trung quốc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cộng sản nghiền nát@: Ha ha, bạn nhầm to rồi đấy. Để thực hiện một vụ kiện như vậy không hề đơn giản đâu. Cơ hội ư? Đâu có phải. Tôi thấy thách thức nhiều hơn là đằng khác ấy. Nếu kiện không đến nơi đến chốn thì chỉ phí tiền của thôi. Tại sao chúng ta không chờ philippin tiến hành vụ kiện thế nào, rồi sau đó rút kinh nghiệm cũng không quá muộn đâu

      Xóa
  2. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nên nắm lấy thời cơ này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cứ thử xem đảng cộng sản của thủ tướng có giám kiện trung quốc hay không hay không

      Xóa
    2. Cong san nghien nat: Xin đừng có nóng vội như thế bạn à. Chúng ta cần phải bình tĩnh xem xét tình hình. Có một câu hỏi lớn đặt ra là liệu kiện thằng trung Quốc có lợi gì, có hiệu quả gì hay không. Hay là chỉ gây rắc rối cho vấn đề ngoại giao và tốn kém tiền của thôi. Mà riêng tôi thì tôi nghĩ kiện cáo kiểu này chẳng ăn thua đâu mà

      Xóa
  3. Nước nào cũng vậy họ chỉ vì lợi ích của giêng mình , Việt Nam cũng thế Đảng vì lợi ích của đất nước của nhân dân nên cần phải suy xét trên nhiều khía cạnh để đảm bảo lợi ích của nước mình chứ không thể làm bừa làm ẩu, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia được, kiện thì sao chỉ gây lên chiến tranh chứ được lợi ích j đâu ,, cần phải khôn khéo chứ không phải ngông cuồn lỗ mãn là được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chích chòe tôi biết ngay cậu là dư luận viên của đảng cộng sản sao câu hẹn thề
      Philippines làm được sao việt nam lại không làm được nếu có chiến tranh thì nga và mỹ cùng khối ASEAN ấn độ, nhat ban chac chan se khong bo doi chung ta vi bien dong la tuyen duong giao thuong hanh hai vo cung quan trung hon nua no cong la tuyen duong hang hai quan trong cua trung quoc net chac ho khong giam danh dau
      trung quoc khong phai la lu ngu danh viet nam la phai doi doi dau voi rat nhieu nuoc lieu trung quoc co do tiem luc quan su de doi dau voi tat ca cac nuoc do khong

      Xóa
    2. sao cậu biết vậy, sao cậu biết hay thế, tôi chả là dư luận viên của ai cả, chỉ là người Việt Nam thì mấy vấn đề này cần phải quan tâm, cái gì đúng thì nói thôi, cậu nói chắc là họ không đánh đâu, nhưng vì lợi ích của họ sao họ không đánh, chiến tranh thì được cái gì, còn nhiều vấn đề liên quan nữa, quan trọng là cần phải khôn khéo mà vẫn giữ được chư,

      Xóa
    3. làm gì còn biển đảo nữa mà giữ thành phố tam sa rồi mất hết đạo rồi còn đâu

      Xóa
    4. Cong san nghien nat@: ăn nói kiểu gì vậy bạn. Không hiểu bạn có phải là người VIệt Nam đấy không vậy. THành phố Tam Sa là thứ mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố thôi, nó có hiệu lực gì đâu chứ mà chúng ta phải quá lo lắng. Đất của ta ta vẫn cứ giữ thôi. HIện nay chúng ta cũng đang quản lí các hon đảo ở đây mà. PHải giữ- đó là điều nguyên tắc, nhưng giữ bằng cách nào thì phải xem xét

      Xóa
    5. Cong san nghien nat@: Phải bình tĩnh bạn à. KIện tụng không dễ xơi như bạn nghĩ đâu. TÔi tin rằng đảng ta sẽ có những bước đi đúng đắn thôi. Chúng ta nên chờ các nước này kiện thế nào đã, chứ nếu kiện không mang lại hiệu quả gì thì kiện làm gì chứ. TRước nay đã có mấy vụ kiện theo kiểu này đâu chứ. Hấp tấp là hỏng việc đấy bạn à

      Xóa
  4. cậu định để cho ngư dân nước mình bị chết đói à cậu có biết là trên biển đông đã có 23000 tàu cá của trung quốc đường đánh bắt cá trên biển việt nam không
    cậu có biết rất nhiều bài báo của chính phủ đều nói rằng 60% các mô không sàn của việt nam để là do các công ty của trung quốc khai thác không tôi cho rằng con số trên thực tế còn phải nhiều hơn

    Trả lờiXóa
  5. chích chòe cầu là do hên hay cang mat ra ma doc di đọc bài báo này đi của báo chính thống đây không phải là bài báo viết linh tinh đâu nhé http://kenh14.vn/xa-hoi/lang-son-be-gai-9-tuoi-bi-2-nguoi-trung-quoc-chat-dau-man-ro-2014022709517923.chn
    có một bé gái 9 tuổi bị 2 thằng trung quốc chặt đầu nếu em gái hay con gái của cậu bị cưỡng hiếp hay bị chặt đầu thì cậu sẽ làm gì tôi cho cậu 3 phương án để cái lựa chọn
    1 đứng yên xem nó hiếp em cậu còn cậu không làm gì cả cậu vừa hèn vừa ngu thần kinh lai co van de
    2 quay clip lam tai lieu dua en youtube
    3 chat dau hai thang trung quoc do cuu em hoac con giai cau
    cau chon di thang het do viet gian ban nuoc cau vinh
    sao ong ba to tien cau lai sinh ra mot thang hen nhu cau nhi
    do rua rut co cau la noi si nhuc cua dan toc viet nam do ngu



    Trả lờiXóa
  6. Hỡi đồng bào toàn quốc!
    Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Trung Quoc càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
    Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
    Hỡi đồng bào!
    Chúng ta phải đứng lên!
    Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
    Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
    Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
    Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
    Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!

    Hà Nội, ngày 2 tháng 03 năm 2014
    cộng sản nghiền nát

    Trả lờiXóa
  7. trích lời kêu gọi của hồ chí minh

    Trả lờiXóa
  8. mở hội nghị đại biểu toàn quốc chưng cầu dân ý như hội nghị diên hồng lấy ý kiến dân đánh phủ đầu trung quốc

    Trả lờiXóa
  9. có bạn nào xem phim chuyện nàng tinh vệ lấp biển hay không
    trong đó tôi thích nhất là nhân vật chiến thần hình thienvoi câu nói là chiến thành tối cao của thanh giới chỉ có thể chiến đấu cho đến chết chứ nhất quét không thể cúi đầu

    Trả lờiXóa