Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Thanh tra chính phủ hay lũ cẩu quan tham nhũng ?

“Tôi rất xấu hổ vì người lãnh đạo TTCP lại làm ngược lại tất cả”…

    Báo Người cao tuổi số 28 (1345) ngày 18/2/2014 đăng bài “Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Xử lí kỉ luật cán bộ thanh tra dưới quyền và giải quyết khiếu nại tố cáo trái pháp luật nhằm làm thay đổi nội dung Kết luận thanh tra?”, Vừa qua, phóng viên đã phỏng vấn qua điện thoại ông Nguyễn Mạnh Cường, Thanh tra viên chính ở Vụ 3 TTCP từng bị ông Ngô Văn Khánh xử lí kỉ luật khi làm nhiệm vụ. 
   Ông Cường cho biết: “Thứ nhất là không bình luận gì nhiều về những vấn đề Báo NCT đã nêu vì Quyết định hủy kỉ luật đã nói lên tất cả. Không phải đơn giản mà Ban Cán sự Đảng TTCP ra quyết định này; Thứ hai, đây là vấn đề nội bộ của TTCP, có liên quan đến vi phạm của nhiều cán bộ có chức vụ quyền hạn nên cũng không muốn nói. Tuy nhiên, ông Cường cũng cho biết thêm: “Với tư cách là người dân ông thấy rất thất vọng vì TTCP là cơ quan đầu ngành về giải quyết Khiếu nại, Tố cáo mà một ông Lãnh đạo lại làm như vậy; với tư cách là công chức của TTCP tôi thấy rất xấu hổ vì người luôn chỉ đạo cán bộ của mình phải làm đúng pháp luật, phải có tâm, phải biết lắng nghe, phải cầu thị nhưng mà lại làm ngược lại tất cả… Với cương vị cao như vậy, chắc chắn đây không phải là do trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Đây là hành vi cố ý !” 
  – Ông Cường nói tiếp: “Trong hoạt động thanh tra, đối phó với những sai phạm của đối tượng bị thanh tra có quyền chức đã rất khó; nhưng khó hơn vạn lần là đối phó với chính tiêu cực trong nội bộ – đặc biệt là với chính cấp trên của mình, dù có phát hiện ra vi phạm của họ cũng không ai xử lí mà còn có thể mang họa vào thân. Sự cấu kết của đối tượng bị thanh tra có sai phạm và người làm thanh tra là biểu hiện của việc lũng đoạn bộ máy nhà nước cần phải được các cơ  quan Trung ươngxem xét và ngăn chặn kịp thời”.

http://nguoicaotuoi.org.vn/phap-luat/toi-rat-xau-ho-vi-nguoi-lanh-dao-ttcp-lai-lam-nguoc-lai-tat-ca.html

37 nhận xét:

  1. ông Nguyễn Mạnh Cường từng là thành tra viên chính ở Vụ 3 Thanh tra Chính phủ mà lại nói là người dân sao. Hơn nữa trong bài nói ông đã bị Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh xử lý khi làm nhiệm vụ thì chúng chắc hẳn ông ấy cũng có vấn đề với quyết định ấy nên mới quay lại nói xấu cấp trên của mình. Đã từng xử lý rất nhiều vụ án khiếu nại, tố cáo mà bây giờ lại nói người ta làm trái quy định thì có thể tin được không, nếu là người như vậy thì tại sao ngay ban đầu ông ấy không hủy kỉ luật chính tên Nguyễn Mạnh Cường này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Riêng Khách sạn Conifer Boutique có 34 phòng ở Số 9 Lý Đạo Thành đã trị giá hơn biệt thự ông Truyềnlúc 08:45 5 tháng 3, 2014

      Tài sản của ông Truyền chưa bằng một nửa căn nhà của bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi - nhiều nhà mặt phố trung tâm, quận Hoàn Kiếm.
      Riêng Khách sạn Conifer Boutique có 34 phòng ở Số 09 Lý Đạo Thành đã trị giá hơn biệt thự ông Truyền rồi.
      Gia đình Khôi đều là cán bộ nhà nước, vọ làm phòng Kinh tế cùng quận với Khôi, con làm công an.
      Chỉ cần thanh tra việc trốn thuế ở Conifer Boutique Hotel đã lòi đuôi gian manh cuat gia đình ĐV này

      Xóa
    2. Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm giàu hơn thanh tra CP nhiềulúc 09:00 5 tháng 3, 2014

      Đọc giả xem ảnh Khách sạn Conifer Boutique có 34 phòng ở số 9 Lý Đạo Thành tại đây:

      http://tintuc.wada.vn/e/2675369/QUAN-HOAN-KIEM-HA-NOI-NHA-DOT-TU-NOC

      http://danoan2012.blogspot.com/2012/12/hoang-cong-khoi-co-nhung-tai-san-nhu-nao.html

      Xóa
    3. Phạm Quang Nghị là công tác cán bộ HN, ông Nghị và vợ đã bảo kê cho Khôi lộng hành ở quận HK hơn mười năm rồilúc 09:08 5 tháng 3, 2014

      Đặc sản Phạm Quang Nghị là công tác cán bộ HN, ông Nghị và vợ đã bảo kê cho Khôi lộng hành ở quận HK hơn mười năm rồi, hiện nay, tuy Khôi chưa bị cách chức nhưng không leo cao được nữa do nhân dân tố cáo liên tục. Khôi và băng nhóm sắp về hưu đang ra sức vơ vét, chúng kích động dân xây quá phép để thu phạt, điển hình là nhà ông Trần Văn Cường ở phố Hàng Da

      Xóa
    4. Lãnh đạo thất đức, thủ đô xấu đi toàn diệnlúc 09:24 5 tháng 3, 2014

      Từ ngày Nghị làm bí thư, thủ đô Hà nội xấu đi toàn diện:
      - Xây dựng lộn xộn thêm,
      - Kiến trúc càng bị hủy hoại
      - Cháy liên tục,
      - Lụt chưa từng có
      - Cán bộ HN bị kỷ luật nhiều tới mức kỷ lục
      - Đại biểu HĐND khai man lý lịch thoải mái
      Bao giờ ông Nghị biến đi, dân thủ đô sẽ bắn pháo hoa ăn mừng

      Xóa
    5. Thất đức có chạy đằng trời?lúc 09:27 5 tháng 3, 2014

      Nghị thất đức nên bị trùng tang liên táng, cha mẹ chết liên tục tiếp nhau
      Vong linh đ/c Hồ Đức Việt luôn theo sát Phạm Quang Nghị

      Xóa
    6. Cảnh báo bí thư quận ủy Hoàn Kiếm xây bậylúc 09:30 5 tháng 3, 2014

      Số 21 Hàng Khay – vị trí đắt tiền nhất Hà Nội đang xây dựng kéo dài vì khu này đối diện hồ Gươm bị khống chế 2 tầng bí thư Khôi “chạy” để xây cao

      Xóa
    7. Thông tin tiếp về vi phạm pháp luật ở 18 Ngô Quyền và 11A Tông Đản - phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếmlúc 10:07 5 tháng 3, 2014

      Thông tin tiếp về vi phạm pháp luật ở 18 Ngô Quyền và 11A Tông Đản - phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, HN
      Ngày 03/3/2014 TBT báo Người Cao Tuổi đã có C/v số 45/CV-BNCT gửi ông Nguyễn Thế Thảo.
      Ngày 04/3 C/v đã tới UBND TP HN
      Ông Trịnh Tuấn Tòng đã gửi tới cử tri bản phpto.

      Xóa
    8. Lãnh đạo UBND quận HK: Vũ Văn Viện + Nguyễn Quốc Hoa đang tiếp tay cho vi phạm pháp luậtlúc 11:17 5 tháng 3, 2014

      Lãnh đạo UBND quận HK: Vũ Văn Viện + Nguyễn Quốc Hoa đang tiếp tay cho vi phạm pháp luật:
      1/ Bao che dung túng ĐVCS Trần Vinh Quang vi phạm pháp luật một cách dã man, để mặc gia đình người ngoài đảng bị nước thải WC ngấm chảy vào nhà.
      2/ Bao che cho ĐVCS Trịnh Hoàng Anh trốn nộp phạt theo chính quyết định của UBND quận số tiền 17,5 triệu từ ngày 08/3/2012 tới nay

      Xóa
    9. Để xem tới bao giờ Vũ Hồng Khanh chỉ đạo nổi UBND quận Hoàn Kiếm vì Hoàng Công Khôi khinh Vũ Hồng Khanh lắm lắm.lúc 22:40 6 tháng 3, 2014

      Vũ Hồng Khanh vừa ký báo cáo 4 điểm về vụ việc vi phạm pháp luật ở 11A Tông Đản, nhưng báo cáo này còn bao che thiếu một số nội dung, công dân kiện tiếp những nội dung thiếu.
      Để xem tới bao giờ Vũ Hồng Khanh chỉ đạo nổi UBND quận Hoàn Kiếm vì Hoàng Công Khôi khinh Vũ Hồng Khanh lắm lắm.

      Xóa
  2. Xin bạn đừng nói bậy bạ nữa dlv do tao 19:18/04.03.2014 ạ.đau đớn cho dân tộc này lắm rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nặc danh@: Quả thực là vấn đề tham nhũng đang là một vấn đề hết sức phức tạp ở đất nước ta, nhưng đây là vấn đề mà bất kì một quốc gia nào cũng đã gặp phải thôi. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã phát hiện ra những tên tham nhũng như thế này để xử lí, đó là một việc giúp tôi có hi vọng hơn về chính quyền ta

      Xóa
    2. bất cứ một đất nước nào trên thế giới này cũng đang phải đối mặt với nạn tham nhũng và nước Việt Nam chúng ta cũng không hề ngoại lệ! Việt Nam chúng ta là một nước đang phát triển, chính vì thế mà cũng không tránh khỏi những vấn nạn ấy được! tuy nhiên thì với sự việc trên thì chưa có gì là chắc chắn cả, chuyện gì cũng cần phải được tìm hiểu một cách rõ ràng, phải có bằng chứng xác thực thì mới được! tất cả người dân đều có nghĩa vụ và trách nhiệm phải kết hợp cùng với Đảng và nhà nước phát hiện những đối tượng tham nhũng và xử lí nghiêm theo pháp luật! nói tóm lại là cần phải xử lí, nhưng phải có bằng chứng, không thể vu không, nói xấu ai được!

      Xóa
  3. Thật là viết lung tung không có suy nghĩ trước sau gì cả ,khi chưa có bằng chứng hay căn cứ gì thì đừng vội đưa ra những lời lẽ bịa đặt vô căn cứ như vậy được.Một thanh tra chính phủ lại đi làm ngược lại tất cả vậy là đừng mà không thể tin tưởng được .Vì vậy không nên viết những bài viết có nội dung thiếu chính xác và thiếu trung thực như thế này nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đả đảo bọn DLV chửi báo lề đảnglúc 23:13 4 tháng 3, 2014

      Đả đảo bọn DLV chửi báo lề đảng

      Xóa
  4. Công an CSVN tàn bạo nhất thế giớilúc 23:05 4 tháng 3, 2014

    http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/bon-cong-an-dung-nhuc-hinh-xat-ot-bot-vao-ha-bo-mot-thanh-nien-179347.html

    Bốn công an dùng nhục hình, xát ớt bột vào hạ bộ một thanh niên báo Pháp luật đăng bài

    Trả lờiXóa
  5. Phản biện ôn hòa cũng bị chính quyền CS độc tài VN kết án tùlúc 23:07 4 tháng 3, 2014

    Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam phóng thích blogger Trương Duy Nhất, người bị cáo buộc tội ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước’ theo điều 258 Bộ luật hình sự vì các bài viết chỉ trích chính phủ và phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông.

    Human Rights Watch nói phiên tòa xét xử ông Nhất dự kiến diễn ra ngày 4/3 tại Đà Nẵng chứng tỏ quyết tâm không lùi bước của nhà cầm quyền Việt Nam nhắm mục tiêu vào những người dân chỉ trích ôn hòa.

    Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á thuộc Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói với VOA Việt ngữ:

    “Phiên xử này cho thấy Hà Nội tăng đôi nỗ lực đàn áp bất cứ hình thức thể hiện quan điểm tự do nào của người dân. Ông Trương Duy Nhất là một blogger ôn hòa sắp bị biến thành một tù nhân lương tâm vì các điều luật có nội dung mơ hồ như 258 nhằm bóp nghẹt tiếng nói đang trỗi dậy của cộng đồng blogger tại Việt Nam. Chính phủ Hà Nội phải trả tự do cho ông Nhất và tất cả những ai bị giam cầm chỉ vì bất đồng quan điểm với nhà nước và đảng cộng sản. Cùng với cộng đồng quốc tế, Human Rights Watch chúng tôi sẽ tiếp tục vận động cho những nạn nhân này.”

    Blogger Trương Duy Nhất, 50 tuổi, từng là phóng viên cho báo Công an Đà Nẵng (1987-1995) và báo Đại Đoàn Kết (1995-2011) trước khi tuyên bố thôi làm việc cho nhà nước và lập ra trang blog độc lập mang tên Một Góc nhìn khác.

    Tháng 5 năm ngoái không lâu sau khi đăng bài trên blog kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng từ chức, ông Nhất bị bắt tại tư gia ở Đà Nẵng trong chiến dịch của nhà cầm quyền truy quét các blogger vi phạm điều 258 trong đó có blogger Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy.

    Trả lờiXóa
  6. Tinh thần Trương Duy Nhất bất diệt!lúc 23:08 4 tháng 3, 2014

    “Có những loại tù mà người ta cảm thấy ân hận hay xấu hổ, nhưng trường hợp của tôi thì tôi thấy tự hào.”
    Trương Duy Nhất

    Trả lờiXóa
  7. Đại sứ quán Mỹ tại HN gửi thông cáo báo chí:lúc 23:10 4 tháng 3, 2014

    Đại sứ quán Mỹ tại HN gửi thông cáo báo chí:
    TUYÊN BỐ:
    Việc kết án của Trương Duy Nhất
    Chúng tôi quan ngại sâu sắc bởi việc Toà án Việt Nam kết án Trương Duy Nhất. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho Trương Duy Nhất và các tù nhân lương tâm đồng thời cho phép người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa.

    Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã nêu vấn đề nhân quyền với chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm đến Hà Nội ngày 4/3.

    Conviction of Truong Duy Nhat

    We are deeply concerned by a Vietnamese court’s sentencing of Truong Duy Nhat. We call on the Vietnamese government to release Truong Duy Nhat and all prisoners of conscience, and allow all Vietnamese to peacefully express their political views.

    Under Secretary of State Wendy Sherman raised human rights with the Vietnamese government during her March 4 visit to Hanoi.

    Trả lờiXóa
  8. Bản án mà lịch sử dành cho những kẻ kết án Trương Duy Nhất là không bao giờ mãn hạn!lúc 23:12 4 tháng 3, 2014

    Blogger Trương Duy Nhất chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận án phạt 2 năm tù khi dám thực thi quyền tự do ngôn luận ở một nơi chưa có tự do.
    Nhưng những người bỏ tù anh, tôi tin, đã không đủ khả năng nhận biết rằng, bản án mà lịch sử dành cho họ là không bao giờ mãn hạn.
    Huy Đức

    Trả lờiXóa
  9. Đả đảo tòa án của cộng sản độc tài!lúc 23:16 4 tháng 3, 2014

    Nhớ khi xưa bác Hồ ăn cơm thực dân, dùng giấy bút thực dân để viết "Bản án thực dân" nhưng Tây nó có tống giam bác ngày nào vì tội bôi bẩn nhà nước đâu?

    Trả lờiXóa
  10. bản án làm cho Trương Duy Nhất ngày càng nổi tiếng, các góc nhìn khác càng được mọi người đón nhậnlúc 23:19 4 tháng 3, 2014

    Một sự thật mà hôm nay những người đứng đằng sau vụ xét xử blogger Trương Duy Nhất phải thừa nhận đó là:
    - Không ai sợ hãi.
    Sau phiên toà này, chắc chắn sẽ có nhiều người dân tìm hiểu xem Trương Duy Nhất là ai, đã viết gì để bị kết án 2 năm tù.

    Trả lờiXóa
  11. Việt Nam là một nhà tù lớn từ sau 1945lúc 23:21 4 tháng 3, 2014

    Nếu như "nói xấu" là một cái tội thì nhà tù nào ở VN lớn đến nổi chứa hết các người phạm tội !

    Trả lờiXóa
  12. Chính quyền không chính danh nên sợ cả tù nhân?lúc 23:23 4 tháng 3, 2014

    Bạn nghĩ gì khi ở một phiên toà xét xử công khai người bị cáo buộc vi phạm điều 258 BLHD - Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích quốc gia mà lực lượng công an an ninh phải dàn cảnh dẹp đường ở cổng trước toà án để rồi sau đó đưa người bị cáo buộc đi cửa sau?

    Trả lờiXóa
  13. Đả đảo CS đàn áp tự do ngôn luận, luật pháp mơ hồ, kết án vô lýlúc 23:30 4 tháng 3, 2014

    Nhân dân VN ủng hộ quyền tự do ngôn luận của ông Trương Duy Nhất, vì đó chính là quyền tự do căn bản của công dân!

    Trả lờiXóa
  14. Chính biện pháp này mới làm mất uy tín nhà nước Việt Nam.lúc 08:39 5 tháng 3, 2014

    Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã sử dụng kết luận giám định của cơ quan Thông tin và Truyền thông, theo đó chứng cứ chỉ có 12 bài đăng trên blog, trong đó 11 bài của ông Nhất, 01 bài của người khác. Bản cáo trạng tuy khá dài nhưng phán quyết khá mơ hồ chung chung:
    “Nội dung 12 bài viết này không đúng sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước;”Ta có thể tự hỏi nội dung nào không đúng sự thật, chính sách nào của đảng đã bị xuyên tạc và cá nhân nào của nhà nước đã bị bôi nhọ, bôi nhọ bởi câu nào, lời nào, ở sự kiện nào? Và nếu có thật như vậy thì thiệt hại của những nạn nhân ra sao?

    Nếu Trương Duy Nhất nói không đúng sự thật, gây hoang mang trong dân chúng, làm ảnh hưởng đến lòng tin ở lãnh đạo đảng và nhà nước thì các cơ quan truyền thông đại chúng trong tay nhà nước đã hay sẽ cải chính, thảo luận, trao đổi công khai để sự thật được sáng tỏ, lòng tin của nhân dân được củng cố, chứ sao lại đi vùi dập, bỏ tù tác giả? Chính quyền đã bao lần khuyến khích công dân tham gia phản biện, góp ý kiến cho nhà nước mà.

    Tôi cho rằng ngay cả đứng trên khía cạnh quyền lợi chính trị của nhà cầm quyền, việc đưa Trương Duy Nhất ra tòa trừng trị là một sai lầm.

    Trả lờiXóa
  15. Thưa các bạn dư luận viên,các bạn thường dùng từ ( hay cụm từ ):"nói xấu","xuyên tạc","bôi nhọ"...trong các bài viết của mình,...tôi xin được có ý kiến :khi người viết bài nói láo (không thực),chuyện không nói có nhằm hạ uy tín của đối tượng,như vậy mới là bôi nhọ,mới là xuyên tạc (người viết phải chịu trách nhiệm)-Còn nếu là chính xác thì tại sao bảo người ta xuyên tạc,bôi nhọ...trong vụ việc của Tổng Thanh Tra và PT Thanh tra CP,chính báo Người Cao Tuổi ( Báo của Nhà Nước đấy ) đưa tin,và họ cũng đã nói là có CƠ SỞ VỮNG CHẮC,thế tại sao các bạn lại phản kích ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những người'' không được thông minh'' lắm nên ngay cả báo nhà nước cung không đọc chi biết ngồi nói lại những lời học thuộc lòng từ bé như một phản ứng tự nhiên . Nói láo lâu ngày thành quen rồi tin là sự thật.

      Năm 2006, khi còn là phó chủ nhiệm quốc hội “CHXHCNVC”, ông Trần quốc Thuận đã công khai lên tiếng, đánh giá, xác minh về các bản chất trong sinh hoạt của chế độ cộng sản là: “Ngày nay người ta phải nói dối nhau mà sống... Nói dối lâu ngày thành thói quen, thói quen dùng lâu ngày thành đạo đức, mà cái đạo đức ấy là rất mất đạo đức, nhưng đó lại là đạo đức của cách mạng! (của cộng sản)”.

      Xóa
  16. liệu rằng cái bài viết này có lấy ở một nguồn tin chính xác không, nó có thực tế là như thế không? hay là lại dựa vào một cái đầu thông mình với cái trí tưởng tượng hay uống fishes của một thằng rận chủ hay phản động nào đấy để xây dựng thành bài viết này! việc thanh tra nọ kia, đương nhiên là ở một đất nước đang trên con đường phát triển, đang quá độ lên xã hội chủ nghĩa thì chắc chắn là không thể tránh khỏi những tồn tại, những sai sót, có điều là chúng ta cần có thời gian để hoàn thiện! không thể cứ bới móc ra, chuyện gì cũng đòi hỏi phải giải quyết ngay thì hơi khó! thôi thì cứ nhận xét khách quan thế chứ còn cái bài viết này thì chắc là chả có gì đáng để quan tâm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À ''quá độ'' thế thì nghe ông nguyên phó Thủ tướng nói về XHCN quá độ này:
      .... Nhưng tôi nói là các anh định nghĩa cho tôi nghe là cái CNXH mà chúng ta chủ trương đây là nó là cái gì? Cũng không ai trả lời. Rồi tôi hỏi là: ông nói định hướng cái XHCN thì cái định hướng đó là cái gì? Tôi xin lỗi các nhà lý luận ngồi đây, là ông cũng không trả lời được. Có phải không ạ? Ông nói về định hướng XHCN thì định hướng của ông là cái gì đây, ông nói tôi nghe? Ông bảo là xóa đói giảm nghèo. Xin lỗi ông, cả thế giới nó làm. Mà Liên hợp quốc nó đang giúp ông hẳn cái việc ấy đó. Thế chả nhẽ nó giúp ông xây dựng XHCN nhà ông đấy à? Xóa đói giảm nghèo, giỏi lắm thì ông nói được cái định hướng XHCN là xóa đói giảm nghèo, nhưng mà ông còn thua xa ba cái thằng tư bản.

      Cho nên tôi cảm thấy là … viết thế nào thì tôi chưa nói, nhưng đại để là ông đừng đao to búa lớn quá. Lúc nào cũng là 'nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin', lúc nào cũng là 'định hướng XHCN' rồi 'xây dựng CNXH' và thậm chí bây giờ có chỗ ông còn viết là 'CHÚNG TA QUÁ ĐỘ LÊN CNXH'!" ....

      Đây là phát biểu của GS Trần Phương, cựu Phó Thủ tướng Chính phủ, cựu Bộ trưởng Bộ Nội Thương (1981-1982), cựu ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Phát biểu này của GS Trần Phương tại hội thảo góp ý cho văn kiện Đại hội 11 trước đây, do có liên quan tới phát phiểu gần đây của TBT Nguyễn Phú Trọng về tình hình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam, xin được giới thiệu cùng độc giả.
      Mời bà con nghe tiếp tại đây:
      https://www.youtube.com/watch?v=MaZIjlOLWKo&feature=youtu.be

      Xóa
    2. ''... Như cái khái niệm mà chúng ta vẫn cứ lúng ta lúng túng là ‘một nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa’. Mà cũng báo cáo với các anh là riêng ngân hàng thì không biết ‘định hướng XHCN’, kinh tế thị trường có ‘định hướng XHCH’ trong hoạt động ngân hàng, nó là cái gì? Thì chúng tôi cũng khó có thể là cụ thể hóa ra được. Ngoài ra lại còn ‘phát triển công nghiệp hiện đại, trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN’. Thế không biết ‘công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN’ là cái gì? Thế công nghiệp của XHCN nó khác với công nghiệp tư bản à? Thế thì tại sao lại cứ có cái đuôi ‘theo định hướng XHCN’? Thế rồi ‘xây dựng một nền dân chủ XHCN’. Thì đúng ra ngày xưa học về Mác – Lênin có cái câu là ‘dân chủ của CNXH thì dân chủ gấp trăm lần tư bản’.

      Thế nhưng mà với cái thiển cận, tôi nghĩ dân chủ ở đâu cũng giống nhau thôi, là người dân được phép nói, đấy là dân chủ. Xã hội tạo điều kiện cho dân được nói, pháp luật tạo điều kiện cho dân được nói, thì đó là dân chủ, xã hội nào cũng thế. Lại còn cái dân chủ XHCN nữa! Cho nên từ công nghiệp hiện đại cũng theo định hướng XHCN, thì phát triển kinh tế thị trường cũng theo XHCN, rồi xây dựng nền dân chủ cũng theo XHCN thì tôi không hiểu nó là cái gì cả....

      Phát biểu của bà Dương Thu Hương, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, tại Hội thảo Góp ý văn kiện Đại hội 11

      https://www.youtube.com/watch?v=qmXieC4EVvE&feature=youtu.be

      Xóa
    3. Ủng hộ tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất kháng án phúc thẩmlúc 22:35 6 tháng 3, 2014

      Ủng hộ tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất kháng án phúc thẩm

      Xóa
  17. Mấy dlv này không học hành gì,không đọc báo chí,chỉ ngồi một chỗ nói láo,một cách một kiểu,một ý,một dọng văn bất kể nội dung bài viết là gì !!! (hết ý kiến !!!)-Đề nghị nhanh chóng cho họ nghỉ việc để khỏi tốn tiền !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ ăn lương mà phản biện kiểu này thì hại đảng, chỉ làm trò cười càng thấy lúng ta lúng túng, bặp bẹ cà lâm.

      Xóa
  18. Nặc danh 08:46 Ngày 06 tháng 03 năm 2014 nói rất đúng !

    Trả lờiXóa
  19. Việc "phỏng vấn điện thoại" lại là một người từng bị xử lý kỷ luật nói về những cán bộ lãnh đạo có thể chính là lãnh đạo trước kia của mình thì mọi người đang nghĩ sao, những lời nói đó liệu có khách quan trung thực không, ngay như một người không liên quan nói còn chưa chắc hoàn toàn đúng đằng này lại là người từng có những định kiến thì quả thật khó có thể thuyết ohục người khác tin tưởng được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủng hộ tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất kháng án phúc thẩmlúc 22:36 6 tháng 3, 2014

      Ủng hộ tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất kháng án phúc thẩm

      Xóa