Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Dân Văn giang mời dự kỷ niệm ngày 24 tháng 4 tàn sát.


   Bà con Văn giang vừa đăng tải giấy mời mọi người quan tâm đến dân oan tới Văn giang dự ngày kỷ niệm tròn hai năm " ngày tàn sát ' 24 tháng 4 năm 2012.
 Ngày mà chính quyền được dự án bỏ vài chục tỷ ra thuê gần ba ngàn công an và các loại lực lượng kéo tới Văn giang để đàn áp nhân dân, cướp đất cho doanh nghiệp Việt Hưng- san sau của nhóm lợi ích là quan chức.
 Chính quyền đã dùng lựu đạn nổ , lựu đạn khói để ném vào nhân dân, đánh nhân dân, đánh nhà báo dã man trước thành thiên bạch nhật mà không hề coi ai ra gì. Đám công an áo xanh, áo vàng hiện rõ là những con thú dữ, chúng lao vào nhân dân như những con chó điên được chủ xuỵt tới.


Đánh dân như đánh kẻ thù.

 Đánh hai nhà báo VOV Ngọc Năm và Phi Long


25 nhận xét:

  1. Những cái kiểu vớ vẩn này thì ai mà tin được đây, nghe theo chỉ có chịu thiệt cho bản thân mà thôi, chúng ta cũng hiểu điều này đúng không, chẳng ai lại đi kỉ niệm mấy cái kiểu như thế này cả, đó là chuyện nố bịch hay trơ tráo nhất mà chúng ta đã từng nghe nói từ trước đến giờ đúng không?

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là sau mấy lần trước thì chúng ta không thể nghĩ được đây là buổi gặp mặt một cách nghiêm túc được cả, lần trước mấy trang mạng chẳng nói rằng buổi gặp mặt đó chỉ là sự nguỵ biện cho những người ô hợp nói chuyện tào lao mà thôi sao, chẳng gọi tí gì là thảo luận hay cái gì như tác giả nói cả.

    Trả lờiXóa
  3. Nghe rùng rơn quá nhỉ. Ngày tàn sát cơ đấy, cơ bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương trong cái ngày tàn sát đó thế? hay là không có ai cả? mà chỉ gọi thế cho nó vui, cho nó có vẻ như là sự kiện kinh thiên động địa lắm, nhằm lừa gạt mọi người. Có một sự lừa gạt không hề nhẹ ở đây, một lá thư mời rất nhiều các cơ quan, tổ chức, mọi người, một cách chung chung, lại được viết bằng tay, chắc cũng tốn nhiều công sức lắm.

    Trả lờiXóa
  4. Ngày tàn sát,nghe sợ quá,không biết ai tàn sát ai nhỉ.Trong khi đó người dân lại làm những gì mà được coi là điều chống đối nhà nước,chống đối lực lượng chính quyền.Những kẻ phản động chống đối nhà nước tự tổ chức ra cái ngày kỉ niệm này để từ đó kích động người dân chúng ta đi chống đối Đảng và Nhà nước.Những người dân kém hiểu biết sẽ từ đó nghe theo và sa vào cái bẫy mà bọn phản động chống đối nhà nước ta đã giăng sẵn cho mọi người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trình độ của bạn cao đến mức nào ? Cở tầm tiến sỉ dỏm không ? Sao đánh giá người dân kém hiểu biết.Bạn có mắt như mù,có tai như điếc,óc toàn là đất sét nên đần độn là phải rồi ! Tiếc cho bố mẹ bạn tích đức mà sanh ra quái thai.

      Xóa
  5. Thực chất của cái ngày này được kêu gọi và thành lập ra như thế này thì chủ yếu là chúng để từ sự việc này để kích động người dân chúng ta đứng lên biểu tình chống đối nhà nước.Những người dân hiểu biết thì đừng có nên làm những việc như vậy bởi vì những việc như vậy là những việc làm sai trái pháp luật,nó là những hoạt động chống đối và chống phá nhà nước của các thế lực thù địch.Chính vì thế mong người dân chúng ta hãy tỉnh táo.

    Trả lờiXóa
  6. Ngày tàn sát là ngày gì,đất nước chúng ta là một đất nước tự do dân chủ hòa bình chứ không phải đất nước như bọn Trung Quốc,không phải xảy ra như vụ án Thiên Nam Môn mà được gọi là một vụ tàn sát.Đây là do người dân chống đối người thi hành công vụ và chống đối lực lượng thi công công trình nên đã bị lực lượng chức năng cản lại chứ không có gì là một vụ tàn sát,Chỉ có người bị thương mà không có người chết thì sao mà gọi là vụ tàn sát được chứ.

    Trả lờiXóa
  7. Xin mời các bạn chia sẻ trên face book của Lê Hiền Đúc về bài đăng trên .và mong ngày gặp gỡ tại Văn giang trong dịp "Cùng ôn lại những kỷ niệm đau xót xảy ra cách đây 2 năm tại Văn giang !

    Trả lờiXóa
  8. lật đổ đảng cộng sản việt nam

    Trả lờiXóa
  9. Cụ Lê hiền Đức thật đáng hoan nghênh- Xin kính chúc cụ trường thọ để tiếp tục cuộc đáu tranh chống tham nhũng và bảo vệ dân nghèo !

    Trả lờiXóa
  10. Các vị cứ tha hồ mà tưởng tượng thì sự thật về vụ cướp đất này đã quá rõ rồi người dân không lên tiếng nhưng sao mấy người thì phản ứng có phần dữ dội thái quá vậy. Muốn nói xấu công an đến thế sao, hình ảnh hay clip của mấy người chắc chẳng có phần nào là đúng sự thật cả. Đến bao giờ thì các người mới thôi diễn trò và hối cải đây.

    Trả lờiXóa
  11. Chẳng biết thư mời này là do nhân vật nào viết đây. Có khi người dân cũng chẳng hay biết đến ngày tàn sát mà tác giả hùng hồn đưa ra. Vụ việc ở Văn Giang đã lắng xuống, chắc hẳn giờ đây người dân Văn Giang cũng suy nghĩ ra nhiều điều về vụ việc ấy. Có lẽ họ sẽ đồng tình mà thông cảm cho những người công an thực thi nhiệm vụ và nếu trước đây làm sai thì họ cũng sẽ cảm thấy hối hận

    Trả lờiXóa
  12. Nói gì thì nói chứ mấy cái thư mời này đưa cho ai viết mà chẳng được. Ra ngoài đường bảo một ai đó viết cho là được ngay. Người dân Văn Giang chắc hẳn không phải là người viết ra thư mời này. Đây chắc hăn lại là một vụ sắp đặt mà những kẻ tự cho là bảo vệ chân lý, bảo vệ cuộc sống người dân tạo ra. Thử nhìn lại xem những kẻ đó đã làm được những gì ngoài gây mâu thuẫn

    Trả lờiXóa
  13. Chẳng biết các vị nghĩ như thế nào mà bất chấp mọi thứ viết ra những bài báo thế này. Chẳng ai tin vào một bức thư mời không biết là ai viết. Người dân Văn Giang có thể sẽ bất ngờ trước thông tin này đây. Chính họ cũng không thể ngờ là mình lại bị người khác lợi dụng vào mục đích chống phá nhà nước. Tác giả của bài này cần xem lại căn cứ ở đâu để viết ra bài viết nhảm nhí, chẳng hợp lý tí nào

    Trả lờiXóa
  14. "Dân Văn giang mời dự kỷ niệm ngày 24 tháng 4 tàn sát." Vẫn là cái tiêu đề giật tít, chia rẽ dân tộc của các người, thực sự là các người đừng có hành động điên rồ như thế có được không ? hành động của chúng mày thực sự mà nói là không chấp nhận được đấy.

    Trả lờiXóa
  15. " Bà con Văn giang vừa đăng tải giấy mời mọi người quan tâm đến dân oan tới Văn giang dự ngày kỷ niệm tròn hai năm " ngày tàn sát ' 24 tháng 4 năm 2012. " hóa ra cái sự thực đó là âm mưu của mấy vị nhằm phá hoại , làm mất ổn định dân tộc đấy à, thủ đoạn thực sự là quá kinh tởm , những cái gì mà cái blog này làm thực sự mà nói là hoàn toàn phải tẩy chay.

    Trả lờiXóa
  16. Vẫn là mấy cái chiêu trò chuyên đi tuyên truyền , kích động bà con nhân dân, những hành vi của những kẻ này liệu rằng ai có thể chấp nhận được đây, chúng đã đóng góp được cái gì cho dân tộc này mà cả gan có những hành động như thế cơ chứ, sự thực là không chấp nhận dudwjowcj.

    Trả lờiXóa
  17. Mấy cái thủ đoạn mà kích động nhân dân, tìm cách để mà chia rẽ tình đoàn kết dân tộc của các vị sự thực mà nói là quá nhạt, quá nhàm rồi, chả muốn nói nữa, chả nhẽ nhân dân họ lại không có cái nhìn khách quan hay sao ? mà ở đây những việc làm của các vị thực sự là chỉ muốn phá nát cái dân tộc này thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Ư ??? hóa ra là cách kêu gọi của các vị là như thế này hay sao ?? toàn chỉ là lợi dụng mấy vấn đề này để mà chống đối, kích động phá hoại dân tộc Việt Nam , hành vi ở đây mà nói là đang muốn đe dọa đến sự ổn định của đất nước bằng những lời lẽ kêu gọi như thế này ...

    Trả lờiXóa
  19. Vẫn là mấy cái gọi là kêu gọi tụ tập mà hành động phá hoại, mà kích động mà kêu gọi chống phá dân tộc, con người Việt Nam hành vi đó thực sự là điều hoàn toàn không chấp nhận được. Những gì mà chúng đóng góp là được bao nhiêu, chỉ toàn thấy chống đối phá hoại mà thoii

    Trả lờiXóa
  20. Điêu thật, lại còn có cả ngày kỳ niệm nữa cơ à, hóa ra các bác nhà dâm làm ăn thế này đây, sự thực mà nói là các vị đang đi quá đà để mà kích động nhân dân Việt Nam đấy, sự thực là cần lên án những cái hành vi dơ bẩn của các vị đấy, chưa đóng góp được một cái gì cho dân tộc, chỉ toàn chống đối phá hoại mà thoii

    Trả lờiXóa
  21. Ỏa, toàn là kêu gọi cái gì mà kêu gọi , kích động phá hoại dân tộc Việt Nam , hành vi của chúng mà nói là điều hoàn toàn phải lên án các bạn ak. Những thủ đoạn của chúng là lợi dụng nhân dân để mà kích động chống phá chính quyền đây mà , hành vi phải lên án mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa
  22. kêu gọi cái gì . có ai ủng hộ chúng mày làm mấy cái trò này đây hả , chỉ toàn là mấy cái lời hết sức vớ vẩn thế này thì đúng là chả chấp nhận được hành vi cuarchusng nữa, nhân dân văn Giang phải hết sức cẩn thận đấy, mấy cái lời lẽ đường mật, dựng chuyện của nó chỉ là cái cớ đẻ chúng nó lợi dụng bà con mà thôi.

    Trả lờiXóa
  23. Móa mấy cái thằng chuyên đi kêu gọi kích động làm mất ổn định tình hình đất nước, hành động của lũ điên rồ, những cái mà chúng đang làm là nhằm mục đích lkichs động phá hoại dân tộc Việt Nam, những cái thủ đoạn phải nói là đáng lên án các bạn ạ, những hành vi không chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  24. Á đù, toàn là mấy cái lời lẽ kêu gọi , chống đối phá hoại thế thôi à, toàn là những cái cứ gọi là âm mưu lích động , chống đối phá hoại dân tộc, những hành vi đáng lên án, thử xem chúng mày đã làm được cái gì cho dân tộc này rồi, mà sao lại có những hành động như thế cơ chứ.///

    Trả lờiXóa