Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Thái bình - Chủ tịch xã cướp điện thoại phóng viên, chửi công an tỉnh.


(Soha.vn) - Sau khi "cướp" được chiếc điện thoại của PV, người đàn ông trung tuổi đưa cho mấy người khác nhưng không ai dám cầm, liền cho luôn vào cốp xe máy của mình.
Theo trình bày của phóng viên M.Đ báo T.P, Vào khoảng 14 giờ 55 phút ngày 15/4, anh cùng các đồng nghiệp …đang tác nghiệp phía ngoài cổng Nhà máy gạch Vũ Bình (Cty CP tư vấn đầu tư phát triển nông thôn) thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, thì bị một người đàn ông chừng 45 tuổi đi xe mô tô BKS: 17B1-707.32 không đội mũ bảo hiểm lao tới xưng là chủ tịch xã quát tháo: “Đất có thổ công, sông có hà bá… ai cho chúng mày quay phim chụp ảnh” rồi giật chiếc điện thoại HK phone Revo Lead trên tay của PV M.Đ khi đang tác nghiệp tại đây.

Theo một số phóng viên cùng tác nghiệp tại hiện trường, sau khi giật được chiếc điện thoại của PV M.Đ người đàn ông này đưa cho 3 đối tượng khác nhưng không ai dám cầm liền cho vào cốp xe máy của mình. Tuy nhiên hành vi cướp điện thoại của đối tượng xưng là chủ tịch xã đã bị các PV có mặt kịp thời đã ghi lại hình ảnh. Không dừng lại ở đó, người đàn ông này tiếp tục hô hoán 3 đối tượng khác dùng vũ lực đẩy PV M.Đ ra bờ đê.
Lúc này, một số PV đi cùng gọi điện cho giám đốc Công an tỉnh Thái Bình để thông báo sự trên. Nghe thấy vậy, đối tượng này có thách thức lại: “Công an tỉnh đến đây thì làm được gì " – rồi lặp lại câu “đất có thủ công sông có hà bá”.
Khoảng 20 phút sau, Đại tá Lê Đình Nhường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cùng nhiều chiến sỹ công an tỉnh, huyện đã có mặt tại hiện trường. Đại tá Lê Đình Nhường cùng một số sở, ban, ngành tại Thái Bình đã làm việc với đại diện Nhà máy gach Vũ Bình và những người liên quan đồng thời giao cho Công an huyện Kiến Xương xử lý vụ nhà báo bị “cướp” điện thoại.
Được biết, vào cuối giờ chiều ngày 15/4, đại diện Công an huyện Kiến Xương đã có buổi làm việc với PV để thụ lý thông tin sự việc trên. PV T.P đã có đơn đề nghị Công an huyện Kiến Xương xử lý đối tượng “cướp” điện thoại theo đúng quy định của pháp luật.
Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, Luật sư Trương Quốc Hòe, trưởng văn phòng luật sư Interla Đoàn luật sư Hà Nội phân tích: “Theo trình bày của PV thì, người tự xưng là chủ tịch xã trên có thể bị pháp luật quy vào tội cướp giật tài sản được quy định tại Điều 136 (Bộ luật hình sự). Hành vi của đối tượng trên đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, vì hành vi diễn ra công khai chiếm đoạt tài sản do người khác đang trực tiếp giữ một cách nhanh chóng.
Không chỉ thế, đối tượng trên còn vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 15, Luật Báo chí và phải chịu trách nhiệm theo quy định tại khoản 3, Điều 28 Luật Báo chí".

20 nhận xét:

  1. Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Rồi sau đó bất chợt
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi thật sự thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
  2. Trong bài viết thì luôn nói là người tự xưng là chủ tịch xã, nhưng đầu đề lại khẳng định là chủ tịch xã thái bình? Đúng là không hiểu lương tâm người làm báo ở đâu nữa, khi mà thông tin chưa được xác minh một cách đúng đắn đã vội vàng đưa tin rồi. Thế này thì độc giả biết trông chờ vào cái gì đây, phóng viên mà như thế này sao, làm ăn không có trách nhiệm như thế thì đừng có làm phóng viên nữa. Thảo nào bị người ta giật điện thoại cho là phải

    Trả lờiXóa
  3. Giờ mấy tờ báo mạng toàn đưa những thông tin mang tính thời sự nhưng lại chẳng xác minh được tính chính xác của nó, làm người đọc chẳng biết đâu mà lần. Tên tiêu đề thì là chủ tịch xã ở Thái Bình, nhưng trong bài thì luôn sử dụng câu người tự xưng là chủ tich xã. Thế tóm lại là ông ta có phải là chủ tịch xã hay không? Người làm báo mà thế này à, quá thất vọng với cánh phóng viên chỉ biết đến lợi ích của mình như thế

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết thể hiện sự không đồng nhất tí nào, cuối cùng cũng chẳng biết người đàn ông cướp điện thoại đấy là chủ tịch xã hay chỉ là người giả mạo. Có thể bài viết mục đích là nói xấu chính quyền đây mà, sao có chuyện chủ tịch xã lại đi cướp điện thoại của phóng viên được. Mà cũng có thể ông phóng viên này khiêu khích hay làm gì đó với ông ta thì sao? Nói chung là bây giờ phóng viên cũng có nhiều kẻ chẳng ra gì đâu

    Trả lờiXóa
  5. Đầu tiên mong tác giả đưa những tin mang tính chân thực để người đọc có thể tin tưởng.Và cho tôi nói,nếu thực sự mà có những chuyện như thế này thì cẩn phải xử lý nghiêm những con người như thế này,bởi vì chính quyền không cho phép tồn tại những người như thế và trên đất nước này,chỉ có một người chủ mà thôi,đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  6. Những thông tin trên đưa ra chẳng có tí tài liệu nào xác thực và chứng minh cả.Chỉ là những lời nói vu vơ và cũng có thể đó là những lời vu khống do những nhà báo này đưa ra để kích động người dân chống đối với lực lượng của nhà nước ta.Đồng thời nó bôi nhọ đi hệ thống cán bộ giữ vai trò gắn bó trực tiếp với người dân trong bộ máy nhà nước.Chính vì thế đây có thể là âm mưu của các thế lực nhằm phá hoại bộ máy chính quyền nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  7. Đọc bài viết này chúng ta cũng có thể nhận ra ngay được sự không hợp lí trong bài viết này.Bài viết nói rằng chủ tịch xã cướp điện thoại của phóng viên.Chẳng lẽ một chủ tịch xã ở Thái Bính lại không đủ tiền để mua một chiếc điện thoại sao mà phải đi cướp của phóng viên như vậy.Đọc đã thấy được sự vu khống của bài viết này.Nếu phóng viên đó không quay hay chụp ảnh trên máy điện thoại thì làm sao mà chủ tịch xã phải tịch thu cái điện thoại đó chứ.

    Trả lờiXóa
  8. Đọc bài viết này chúng ta cũng có thể nhận ra ngay được sự không hợp lí trong bài viết này.Bài viết nói rằng chủ tịch xã cướp điện thoại của phóng viên.Chẳng lẽ một chủ tịch xã ở Thái Bính lại không đủ tiền để mua một chiếc điện thoại sao mà phải đi cướp của phóng viên như vậy.Đọc đã thấy được sự vu khống của bài viết này.Nếu phóng viên đó không quay hay chụp ảnh trên máy điện thoại thì làm sao mà chủ tịch xã phải tịch thu cái điện thoại đó chứ.

    Trả lờiXóa
  9. Chắc hẳn sự việc trên không như những gì bài viết này viết ra bởi vì việc làm là cướp điện thoại từ phóng viên được thực hiện bởi một người là chủ tịch xã thì nói ra điều này chẳng ai tin cả.Nếu phóng viên không làm những điều gì mờ ám hay chụp nén thì chắc hẳn hành vì của ông chủ tịch xã đã không cần phải thực hiện.Để từ đó những kẻ phản động có thể lôi ra để kích động dân chúng như thế này.Thật là đáng khinh bỉ.

    Trả lờiXóa
  10. " Thái bình - Chủ tịch xã cướp điện thoại phóng viên, chửi công an tỉnh" Lời lẽ chua ngoa, xuyên tạc rất nhiều , tìm đủ cách để mà xuyên tạc phá hoại đất nước này. bọn chúng sẽ phải trả giá vì đã bôi nhọ danh dự của những người cán bộ có uy tín. Nhân dân ta phải có niềm tin vào Đảng, vào đất nước, vào pháp luật, ko được để những điều xuyên tạc sai sự thật của chúng làm lung lạc.

    Trả lờiXóa
  11. " Sau khi "cướp" được chiếc điện thoại của PV, người đàn ông trung tuổi đưa cho mấy người khác nhưng không ai dám cầm, liền cho luôn vào cốp xe máy của mình." Nhưng lời miêu tả thật chúa chát, tóm lại là những cái gian manh của bọn này nó đã ủ sẵn trong người để phá hoại đất nước việt Nam rồi. Lên án với những hành động xuyên tạc trái với sự thật trên của chúng.

    Trả lờiXóa
  12. Đúng bản chất của các nhà dân chủ rồi, những hành động thực sự mà nói là khiến chúng ta phải đánh giá lại những người đã có hành động đăng các bài đấy lên, chia rẽ đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết bằng cái thủ đoạn này à, thực là khó chấp nhận được cái bản chất của lũ chúng nó.

    Trả lờiXóa
  13. "ai cho chúng mày uay phim chụp ảnh” rồi giật chiếc điện thoại HK phone Revo Lead trên tay của PV M.Đ khi đang tác nghiệp tại đây." Không hề có trong thực tế, nó chỉ xuất hiện trên ngòi bút của lũ phá hoại đất nước này thôi các bạn. Lợi dụng các quyền tự do ngôn luận của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc tạo điều kiện thuận lợi đối với môi trường Internet để mà chia rẽ nhân dân với chính quyền m thực là thủ đoạn đen tối.

    Trả lờiXóa
  14. Vẫn là mấy cái trò xuyên tạc thường gặp của chúng rồi, đúng ra là những gì mà chúng nói nó là cái ở đâu đâu, toàn tự bịa ra ý mà. Để thực hiện âm mưu chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, giữa các đồng bào , giữa các tôn giáo thì mục tiêu lớn nhất của chúng là chia rẽ tình đoàn kết giữa nhân dân với chính quyền các cấp, chúng đa có những thủ đoạn hết sức điên rồ.

    Trả lờiXóa
  15. Rất là nhiều thủ đoạn thâm độc, rất là nhiều chiêu trò, ai cũng có quyền tự do của chính mình cả, ai cũng có quyền được bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của chính mình, nhưng mà lợi dụng điều đó một cách thái quá như blog này thì đúng là chả còn có cáì gì hơn mà nói nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  16. Mấy cái thủ đoạn hết sức dơ bẩn, không ngờ cái tư tưởng phá hoại đất nước lại lớn đến như thế, ai cũng biết rằng người việt nam chúng ta có một tin thần đoàn kết và tinh thần đó khiến cho những ngươi nước ngoài phải khiếp sợ và việt nam chúng ta co như ngày hôm nay là nhờ vào tinh thần quân và dân.. chúng toàn muốn chia cắt dân tộc thôi các bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  17. Tự dựng lên câu chuyện vớ vẩn thế này không biết chúng muốn mục đích gì đây các mẹt dâm oan giả danh nhỉ, NHững hành động của các bác dâm trên đấy chỉ có là sử dụng những lời lẽ mang tính hiềm khích, chia rẽ đồng bào dân tộc mà thôi., chấp nhận làm sao được những hành động này của chúng.

    Trả lờiXóa
  18. Chia rẽ quá đấy, toàn là tìm cách mươi móc thôi à, đúng là lũ điên , người việt nam mình cả mà đi làm cái trò đó thì không thẻn ào có ai có thể tha thứ cho các bạn được, tôi khuyên các bạn nên có một cách suy nghĩ khác đi , tìm cái trò khác mà làm đi d, đừng chơi mấy cái trò rồ dại đó nữa.

    Trả lờiXóa
  19. Oái, mấy cái thủ đoạn dơ bẩn của lũ phản quốc, thực sự là điên rõ. Dân oan là một blog mang nguồn thông tin chia rẽ tình đoàn kết dân tộc lớn nhất hiện nay. Để thực hiện âm mưu chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, đầu tiên chúng chia rẽ tình đoàn kết giữa nhân dân với chính quyền các cấp, Những cái cách làm của chúng quá bẩn thỉu.

    Trả lờiXóa
  20. Đây là một trang mạng phản động. Blog này không phục vụ cho nhu cầu thông tin của người dân, mà cái mục đích cơ bản nhất của chúng là sử dụng các nguồn thông tin chính thống, rồi nhào nặn, thay đổi bản chất, xuyên tạc, bịa đặt để đăng lên trang mạng này, nhằm kích động người dân chống chính quyền. >>>

    Trả lờiXóa