Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

NGhệ an thu hồi đất tự tiện, cướp đất của dân.

GPMB mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An: Thu hồi đất không có quyết định, không đền bù cho dân

Đoạn đường chưa đầy 300m dọc hai bên Quốc lộ 1A đi qua xóm 14, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có 34 hộ dân bị thu hồi đất trong Dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 1A. Hàng nghìn mét vuông đất của các hộ dân đang sử dụng, có nguồn gốc từ trước ngày 18/12/1980 đã được cấp GCNQSDĐ nhưng không được đền bù, tái định cư, không được giao quyết định thu hồi đất…
Nhân dân rất đồng tình ủng hộ Nhà nước mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án khi chính sách thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đề nghị của các hộ dân là chính đáng, cần được chính quyền, Hội đồng GPMB tôn trọng giải quyết. Thế nhưng, ông Lê Văn Thuận, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu lại “nhầm lẫn” khi tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thực hiện trái quy định của pháp luật, gây bao hệ lụy cho dân. Lí do Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) không lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dân vì họ cho rằng, năm 1996 Dự án giải tỏa hành lang giao thông lập biên bản bồi thường tài sản trên đất, giờ người dân tái lấn chiếm nên không bồi thường và sẽ thực hiện cưỡng chế. Công văn số 1268/QLDA2 của Ban Quản lí Dự án PMU1 về việc thực hiện GPMB Dự án WB1, Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Nghệ An cho biết: “…Thời điểm năm 1995 Dự án WB1 chỉ giải tỏa hành lang giao thông 7m, tính từ mép đường nhựa ra đất của dân và lập biên bản bồi thường tài sản trên đất, về phần đất chưa thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”.
Các hộ dân trình bày sự việc.
Các hộ dân trình bày sự việc.
Thế nhưng, chính quyền huyện Diễn Châu lại cho rằng đây là đất hành lang giao thông, nên không ra quyết định thu hồi đất; không lập phương án và thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân. Lập luận này là trái quy định của pháp luật. Theo Điều 92 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, đất trong hành lang an toàn giao thông được cấp GCNQSDĐ theo quy định từ Điều 44 đến Điều 55 của Nghị định này… Do đó, khi Nhà nước thu hồi, đất của các hộ dân phải được bồi thường. Tương tự, khoản 1, Điều 16 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP quy định: “Khi Nhà nước thu hồi đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn thì thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này”. Khi thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu có 34 hộ gia đình chịu ảnh hưởng, với diện tích đất ở bị thu hồi khoảng trên 3.000m2 có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980, trước cả thời điểm 21/12/1982, là ngày Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định số 203/HĐBT về việc ban hành Điều lệ Bảo vệ đường bộ, phải được bồi thường theo giá đất ở.
Tại cuộc họp với 34 hộ dân ngày 13/11/2013, Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Diễn Châu, ông Lê Văn Thuận, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường giải thích: “Tại thời điểm giải tỏa hành lang an toàn đường bộ năm 1995 đã thu hồi đất và thời điểm đó, Nhà nước không có quy định về bồi thường đất khi bị thu hồi”. Vì ông Thuận trả lời “bừa”, nên các hộ dân trích dẫn Điều 27 Luật Đất đai năm 1993: “Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi được đền bù thiệt hại”. Cuộc họp chưa đi đến thống nhất, sau đó UBND huyện Diễn Châu lại áp đặt, đưa biên bản kiểm kê hiện trạng đất tới các hộ dân và yêu cầu các hộ kí, nhưng trong biên bản không ghi diện tích đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp… là bao nhiêu. Sự mập mờ này khiến người dân vô cùng thắc mắc, UBND huyện và Hội đồng GPMB cho dân kí  “khống” nhằm mục đích gì?…
Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định, việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 39 của Luật Đất đai chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện: a) thực hiện đúng trình tự, thủ về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định tại các Điều 27, 28 và 38 Nghị định này. Không có quyết định cưỡng chế nhưng UBND huyện Diễn Châu lại dùng lực lượng mạnh để thực hiện cái gọi là “bảo vệ thi công”, là biến tướng của việc cưỡng chế thu hồi đất thì càng vi phạm pháp luật.
 Bài và ảnh Hoàng Bá Viết

27 nhận xét:

  1. Không hiểu tác giả lấy thông tin phản ánh chính quyền ở đâu vậy không thấy có báo chính thống nào phản ánh cả một sự việc rùng beng như thế. Đây lại chiêu bài mấy tên phản động cũ rích đây mà. Nhưng sự thật mãi là sự thật không ai tin chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://nguoicaotuoi.org.vn/phap-luat/gpmb-mo-rong-nang-cap-quoc-lo-1a-o-huyen-dien-chau-tinh-nghe-an-thu-hoi-dat-khong-co-quyet-dinh-khong-den-bu-cho-dan.html

      Xóa
    2. Bài báo chưa biết đúng sai thế nào đã nói là ăn cướp đất của người dân. Khi kết tội ai phải có bằng chứng, có chứng cứ cụ thể đã rồi hãy nói. Đằng này vẫn đang chỉ là nghi ngờ thôi đừng có chưa gì đã rùm beng thế tác giả ạ. Nếu có sự sai trái thì phải xử lý theo pháp luật. Còn nếu không thì những nhà báo, bài báo thế này cũng nên phải xử lý vì đưa tin sai trái.

      Xóa
  2. Báo Người Cao Tuổi có phải báo lề đảng ? Có phải báo chính thống không hả thằng ngu ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật sự thì mày mới là thằng ngu đó nặc danh àh. Mày đi làm tay sai cho bọn phản động bọn chúng sai gì thì mày làm ý mày có khác gì là con chó không. làm người chúng mày không muốn mà chúng mày lại muốn đi làm cho hả. Đừng có đánh đổi danh sự của mình để nhận được những đồng tiền dơ bẩn đó của bọn phản động và các tổ chức thù địch của nước ta

      Xóa
    2. Thằng nặc danh này chịu khó sủa ghê không biết một ngày mày sủa như vậy được bao nhiêu tiền mà mày sủa nhiều như vậy. Việc bọn mày xuyên tạc như vậy ai ai cũng biết chúng mày cứ tưởng thêm một cái hình ảnh và thêm một cái link đến các trang chính thống như vậy có thể khiến người khác tin được vào chúng mày sao

      Xóa
  3. Cái bọn này không biết chúng nghe thông tin ở đâu ra mà chúng đi viết những bài viết ngu si như vậy. Cái gì đúng thì chúng mày hãy nói chúng mày đừng có mà đi xuyên tạc thêu dệt lên những câu chuyện như vậy. Những chiêu bài của chúng mày nhằm kích động nhân dân chống lại chính quyền như vậy không còn áp dụng được nữa đâu. Chúng mày hãy về bám váy vợ đi

    Trả lờiXóa
  4. Chúng mày có hiểu biết gì không mà chúng mày cứ thích nói lung tung vậy. Việc mở rộng quốc lộ 1A để cho giao thông thuận lợi thuận tiện cho việc giao lưu và trao đổi để phát triển kinh tế đất nước. Mọi người dân đã đều ủng hộ chính sách của đảng khi mà các cấp chính quyền nói cho người dân biết về chủ trương phát triển kinh tế nước nhà. Bọn rận chủ chúng mày đừng có xuyên tạc kích động như vậy

    Trả lờiXóa
  5. Bọn rận chủ chúng mày đừng có nói là các cơ quan chức năng không lập phương án đền bù đất cho người dân. Những kẻ như chúng mày đều là những kẻ chó chết khi chúng mày sống trên trên sự vất vả của những người dân Việt Nam. Những hành động chống phá của chúng mày cũng không thể ngăn cản đất nước Việt Nam phát triển đâu bọn rận chủ chúng mày hãy thôi đi

    Trả lờiXóa
  6. Việc thu hồi đất ở trên quốc lộ 1A được rất nhiều người dân ủng hộ chỉ có một số người dân chưa hiểu được hết các đường lối để phát triển đất nước ta bị các kẻ xấu lợi dụng chúng kích động những người đó biểu tình và chống lại chính quyền gây rối tình hình an ninh trật tự. Mọi người dân cần cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch đang thực hiện ở nước ta để mọi người có thể ngăn chặn sự chống phá của bọn rận chủ đối với nước ta

    Trả lờiXóa
  7. Bọn chúng mày viết bài người khác cũng đã nhận ra được sự xuyên tạc trong những lời văn của chúng mày rồi . Loại cẩu chúng mày không biết nhục àh mà bị mọi người chửi cho nhiều như vậy mà vẫn cứ tiếp tục xuyên tạc như vậy. Hành động của chúng mày sẽ không bao giờ thực hiện được theo ý đồ của chúng mày đâu. Nhân dân Việt Nam sẽ đứng lên đấu tranh lại những luận điệu sai trái của các người.

    Trả lờiXóa
  8. Cái bọn ngu lại cứ thích tỏ ra nguy hiểm chẳng biết chút gì về việc phát triển kinh tế đất nước mà cứ oang oang cái mồm nói như vậy nào có nói thật đâu mà toàn xuyên tạc bịa đặt ra nhằm để lừa gạt những người dân không có hiểu biết về các chủ trương và đường lối phát triển kinh tế đất nước của nhà nước ta để làm gây rối tình hình an ninh trật tự ở nước ta để tạo điều kiện cho các nước khác có cớ can thiệp vào tình hình Việt Nam

    Trả lờiXóa
  9. Phải công nhận những kẻ rận chủ chúng mày bá đạo thật đấy khi mà chúng mày thể hiện cho mọi người biết trong đầu các người có nhiều cứt ở trong đó như thế nào. Chúng mày còn nghe theo lời của bọn phản động thì càng ngày bọn phản động chúng càng nhồi nhét nhiều cứt vào trong đầu chúng mày hơn mà thôi. Chúng mày hãy suy nghĩ lại đi rồi mà quay đầu lại

    Trả lờiXóa
  10. Đầu óc chúng mày có biết suy nghĩ không mà chúng mày đi xuyên tạc như vậy. Chúng mày muốn làm hình ảnh những người dân Việt Nam cần cù chịu khó trở thành hình ảnh xấu trong mắt bạn bè thế giới sao. Âm mưu của chúng mày không bao giờ thực hiện được . Chúng mày hãy mang những âm mưu đó của chúng mày xuống địa ngục đi.

    Trả lờiXóa
  11. Đâu mà Nghệ An cướp đất đấy nhỉ, lại là trò bẩn của mấy bác nhà dâm à, thủ đoạn kinh thế, hành động điên rồ, thực sự là không chấp nhận được những việc làm đó của chúng mày rồi đấy. Những việc làm đó quả thật chỉ là cái âm mưu chia rẽ dân tộc , chia rẽ chính quyền mà thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Hóa ra chúng nó không có một tí nào là sự thực các bạn à, chưa thấy chúng nó có những việc làm nào tích cực hơn ngoài mấy cái thủ đoạn dơ bẩn như thế này, sự thực là cái mà chúng xuyên tạc đây chỉ khiến cho người đọc hiểu nhầm mà thôi, có nên chăng là chúng ta nên có một cách nhìn.

    Trả lờiXóa
  13. Sự thực là cái cách nhìn nhận của các vị quá thiển cận đấy, cướp đất như thế à, thực sự mà nói là các vị đang đi quá đà khi mà xuyên tạc sự thật, đổi trắng thay đen như các vị liệu rằng ai có thể chấp nhận được đây hả ? các vị nên nhìn nhận lại bản thân mình đi , đừng hành động điên rồ như thế chứ///

    Trả lờiXóa
  14. " NGhệ an thu hồi đất tự tiện, cướp đất của dân." đấy là cách mà các vị nhà dâm dùng lời lẽ câu nhử, kích động , chống đối phá hoại đất nước Việt Nam . Hành vi của các vị mà nói là không chấp nhận được , tôi là người Nghệ An đây ? đâu có cái gọi là cướp với bóc , chỉ là cái mà các vị đang làm chỉ là muốn kích động nhân dân mà thôi.

    Trả lờiXóa
  15. Cướp đất ư ??? quả là những lời lẽ điên khùng, cách mà các vị nói sự thực là chỉ muốn lợi dụng để mà chia rẽ nhân dân với chính quyền, chia rẽ dân tộc việt Nam , hành vi đấy thực sự đó là điều mà đáng lên án, đáng để tẩy chay, những hình thức tuyên truyền chống phá, phá hoại dân tộc Việt Nam là cách mà các vị đang làm hay sao ???

    Trả lờiXóa
  16. Cướp đất ư ?? Cướp đất ở đây là cái gì đấy . toàn là những lời lẽ sặc sụa của mấy nhà dân chủ, hành động đó mà nói là điều hoàn toàn có trong tư duy của chúng, cách mà chúng làm thực sự chỉ là muốn lợi dụng nhân dân để tạo dựng sự bùng nổ mà thôi, chúng ta nên cẩn thận hơn.

    Trả lờiXóa
  17. Vẫn là mấy cái gọi là cướp đất , cướp của, toàn chỉ là những lời lẽ hiềm khích, kích động dân tộc Việt Nam, cách mà các vị làm thực sự là điều hoàn toàn không chấp nhận được, những việc làm đó đáng ra là nên tẩy chay đi, cái hành vi phá hoại dân tộc và con người Việt Nam thật không chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  18. Cướp đất là giặc Pháp, Nhật hả ? toàn sử dụng những cái lời lẽ để mà kích động nhân dân thế này thì chiujij sao nổi , làm cái gì cho nó khách quan tí đi, đừng có hành động như thế này nữa có được không hả mấy cái tên dâm chủ rởm, chỉ toàn là kích động con người Việt Nam mà thôi.

    Trả lờiXóa
  19. Cướp đây hay là xuyên tạc, tôi người Nghệ An đây, có cái gì mà như các bác nói đâu chỉ toàn là mấy cái lời lẽ nhằm phá hoại dân tộc Việt nam mà thôi, hành vi đó mà nói là điều hoàn toàn phải lên án mổ cách mạnh mẽ, cái thủ đoạn quá dơ bẩn đấy,cái trò mèo của lũ con cháu nhà dâm;

    Trả lờiXóa
  20. Nghệ An đâu có những cái như thế nhỉ, có đứa nào trên đây chứng kiến tại nơi đấy chưa mà chỉ toàn tuôn ra những cái lời phán xét như lxu điên thế cơ chứ, hóa ra chúng mày như nguwofi mù chỉ biết giở mấy cái trò cáo chồn đó thôi hả ??? đúng là quá đáng thật đấy , không chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  21. Nghệ An đâu có những cái như thế nhỉ, có đứa nào trên đây chứng kiến tại nơi đấy chưa mà chỉ toàn tuôn ra những cái lời phán xét như lxu điên thế cơ chứ, hóa ra chúng mày như nguwofi mù chỉ biết giở mấy cái trò cáo chồn đó thôi hả ??? đúng là quá đáng thật đấy , không chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  22. Cướp đất là mấy cái lời lẽ của chúng mày hả, toàn là lợi dụng chống đối phá hoại cả mà thôi, thực sự mà nói là cái thủ đoạn này của chúng mày chắc ai cũng rõ rồi , không còn cái gì để nói nữa, Những hành động này của chúng mày thưc sự mà nói là phải lên án một cách mạnh mẽ đấy.

    Trả lờiXóa
  23. cướp đất của dân bao giờ,làm gì có chuyện như thế,cá bọn ngu xuẩn này lại lấy thông tin đâu ra mà chém gió to quá vậy,mà kể cũng phải thôi,trang dân oan này thì chuyện có không nói có là việc rất bình thường đổi trắng thay đen giường như là nghề của chúng,ra sức xuyên tạc bóp méo sự thật gây hiểu nhầm giữa nhân dân với đảng với chính quyền là chiêu bài để chúng phá hoại đất nước thì chúng có chém gió thế này cũng là điều dễ hiểu

    Trả lờiXóa