Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Thư của nhân dân Dương nội.

THƯ CỦA NÔNG DÂN DƯƠNG NỘI


MỜI DỰ PHIÊN TÒA CÔNG KHAI NGÀY 25-11-2014
Kính gửi: 
- Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 
- Các nhân sĩ, trí thức .
- Cộng đồng công dân trong và ngoài nước, những người yêu hòa bình, yêu công lý và sự thật 
- Đại sứ Quán các nước
- Các hãng truyền thông trong nước và quốc tế .
- Bà con dân oan trong cả nước .
- Các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam .
- Những người quan tâm

 Chúng tôi là thân nhân của bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Khiêm, ông Trần Văn Sang, ông Lê Văn Thanh - những người đã bị chính quyền giam giữ trái phép và đến phiên tòa phúc thẩm ngày 25-11-2014 quân cướp đất có tổ chức ( Những kẻ có tội ) sẽ đưa những người dân vô tội ra để xét xử.
 Chúng tôi đã kiên quyết đấu tranh không cho bất cứ kẻ nào đến chiếm đoạt đất đai trái phép của chúng tôi và nay chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ công lý, sự công bằng cho những người dân vô tội, những nạn nhân của quân cướp đất.

Thưa quý vị

  Nền tư pháp quận Hà Đông tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19-9-2014 đã lạm dụng quyền lực, lạm dụng nhà tù để kết án oan sai cho thân nhân của chúng tôi, chụp mũ cho họ những tội danh chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. 
Cụ thể là ngày 19-9-2014 tòa án Quận Hà Đông đã nhân danh nước CHXHCN Việt Nam để kết tội bà Cấn Thị Thêu 15 tháng tù giam, ông Trịnh Bá Khiêm 18 tháng tù giam, ông Lê Văn Thanh 12 tháng tù giam. Ngày 23-9-2014 toà kết tội ông trần văn Sang 20 tháng tù giam.
ở tại phiên tòa này bà Cấn Thị Thêu cũng đã nhân danh những người dân việt nam đã và đang bị áp bức, bóc lột để kết tội chúng là quân kẻ cướp, bọn kẻ cướp có tổ chức.
  Trong đơn kháng án ngày 23-9-2014 bà Cấn Thị Thêu tố cáo nền tư pháp Quận Hà Đông đã bất chấp luật pháp và chà đạp lên công lý.

Thưa quý vị

  Kể từ khi bị bắt đến nay quân cướp đất đã dùng những thủ đoạn tàn ác nhất đối với những người thân của chúng tôi.
  Tại phiên tòa ngày 23-9-2014 nhân dân chúng tôi được biết ông Trần Văn Sang đã bị công an đánh tàn phế.hiện sức khỏe của ông rất nguy kịch và có thể tử vong bất cứ lúc nào.
Tại trại giam số 3 CATP Hà Nội chúng tôi được biết Bà Cấn Thị Thêu đã bị khủng bố, ngược đãi và giam cùng với 2 tù nhân nhiễm HIV/AIDS.
Đây là hành vi trả thù của chính quyền khi trước đó bà Thêu đã kiên quyết không phản bội nhân dân,lý tưởng tranh đấu và đã từ chối khoản lợi nhuận kếch xù, kèm theo điều kiện phải từ bỏ cuộc đấu tranh của quân kẻ cướp.
Những hành động từ phía chính quyền đã mang tính chất đàn áp và diệt trừ những người dám đứng lên đấu tranh, hòng cướp sạch tư liệu sản xuất của nhân dân; việc làm này đã xâm phạm nghiêm trọng đến các công ước quốc tế về quyền con người, công ước Quốc tế về dân sự và chính trị. Chính quyền đã không tôn trọng quyền dân chủ, quyền được sống, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do lựa chọn việc làm của nhân dân. Và hơn hết hành vi ăn cướp này đã đẩy hàng nghìn người dân Dương Nội đến thảm họa chết đói  như năm 1945.

Kính thưa Quý vị !

  Đây là phiên tòa công khai theo pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như thông lệ Quốc tế mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa này mà không ai có quyền ngăn cản. Mọi hành động cản trở, ngăn chặn, gây khó khăn cho người tham dự phiên tòa công khai này đều là những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam hiện hành, cũng như các công ước Quốc tế mà việt nam đã ký.
  Vì công lý, sự thật cho thân nhân của chúng tôi và cho cả Dân tộc Việt Nam, chúng tôi rất mong được sự quan tâm và giúp đỡ của quý vị . Xin hãy đến tham dự và đồng hành cùng với chúng tôi vào hồi 8h00 ngày 25-11-2014 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận Hà Đông - TP Hà Nội.
  Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

TM. NHÂN DÂN DƯƠNG NỘI

Trịnh Bá Phương


20 nhận xét:

  1. Có một vấn đề mà nối đi nói lại, giải quyết mãi mà vẫn chưa xong. Vấn đề tranh chấp đất đai, giải quyết đền bù giải phóng đất đai thực sự làm cho các cơ quan và chính quyền phải đau đầu, chẳng biết phải giải quyết thế nào cho thoả đáng với người dân nữa, lại thêm mấy ông rận chủ cứ đứng ngoài bơm đểu nữa thì làm sao mà giải quyết cho được chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy chuyện đất đai mà giải quyết cho xong thì lũ rận chủ này còn cái quái chi mà nói đến chức năng chính quyền nữa, nếu mà rận chủ đang làm cái chuyện đổ thêm dầu vào lửa để cho nhân dân bớt tin vào chính quyền hơn thì đó cũng chỉ là 1 phần thôi, phần quan trọng nhất là tự nhân dân hiểu được đâu là vấn đề đúng đâu là vấn đề sai

      Xóa
  2. Vụ việc dân Dương Nội đi khiếu kiện và vụ liên quan đến đất đai ở Dương nội đã diễn ra từ rất lâu nay rồi các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề này để kích động người dân đi biểu tình và đi khiếu kiện cho nên người dân hãy thật bình tĩnh không nên tin vào những lời tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù đich và hãy tin vào Đảng và nhà nước ta mọi vấn đề của người dân sẽ được chính quyền giải quyết có lợi cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  3. có thể thấy rằng vai trò kích động của lũ dận chủ với những kẻ hành nghề dân oan là có mối liên hệ chặt chẽ như thế nào, hầu như các phát biểu của những người dân oan đều mục đích chống đối nhiều hơn là đòi đất, rõ ràng vai trò gây rối của lũ nhơn chủ là không hề nhỏ, thế những con người hằng ngày đi làm dân oan thì được bao nhiêu tiền thế chia sẻ cho tôi cái để mai tôi còn đi làm nghề dân oan nào, hồi trước thấy ông nguyễn quang a phát tiền cho người biểu tình là tôi đã hiểu bản chất của những nhà dân chủ và lũ dân oan này là như thế nào rồi, còn tụ hợp nhau làm áo dân oan mới kinh cơ chứ như là đi đánh trận đá bóng ấy nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. máy con chó này vẫn sủa bậy.giờ còn ai tin chúng mày

    Trả lờiXóa
  5. thực sự việc đất đai hiện nay đang làm cho chính quyền chức năng rất đau đầu trong vấn đề giải quyết tranh chấp, vấn đề cứ xoay quanh sự việc tranh giành đất của nhân dân vs chính quyền nhân dân thì cứ muốn có đất để canh tác còn chính quyền thì muốn lấy đất đó để xây dựng khu công nghiệp để đưa đất nước này đi lên theo công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nên việc tranh chấp xẩy ra trong tình trạng cực cừ gay go

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái vụ việc của người dân Dương Nội đã được giải quyết xong lâu rồi mà ,sao lại vẫn còn tiếp diễn những hành động tự giác của những người này ở đây vậy? Mà các bạn hãy nhìn cái cảnh chụp thế kia người ta có tin nổi không? làm sai pháp luật thì phải vào tù, có gì sai sao?

      Xóa
  6. khẳng định luôn là không có dân oan dương nội mà những người này hoàn toàn là do mấy con rận các ông xúi giục kích động họ, lôi kéo và cho họ tiền để đi biểu tình và đứng làm mẫu chụp ảnh chứ không phải họ muốn thế, tự ý như thế. Tại sao dân oan lại có áo đồng phục hở trời, cái này là điển hình của những kẻ chuyên đi biểu tình nhân quyền, nhìn có khác gì cái hội NO-U không? rõ ràng là có dây mơ rễ má với nhau

    Trả lờiXóa
  7. Thực sự thì cái trò kiện cáo này vô cùng nhảm nhí, cách giải quyết của những người dân này không hợp lý, cách họ làm không đúng theo pháp luật nên có biểu tình có đóng cọc mắc màn, có rạch mặt chửi bới trước cửa cơ quan công quyền thì cũng không thể giải quyết được gì, nếu như họ oan thực sự thì phải dùng lý lẽ, dùng pháp luật một cách đúng đắn, còn nếu theo luận họ không bị oan thì những gì họ làm là vô lý, cứ như thế này thì họ càng bị tù tội thôi

    Trả lờiXóa
  8. Đọc mà thấy cười ra nước mắt, sao lại có một bức thư củ chuối cùi bắp tối nghĩa, tối lý như thế này chứ, vậy mà sao bằng ấy con người các ông cũng thấy lọt tai mà gửi nó lên liên hợp quốc, buồn cười vãi, shit, họ đọc xong họ cũng cười vào mặt mấy ông cười vào trình độ của đất nước Việt Nam này cho xem, đúng là nỗi nhục của quốc gia, những con rận ngu đần bôi xấu danh tiếng của cả đất nước với bạn bè thế giới

    Trả lờiXóa
  9. Chúng mày nói là chúng mày yêu đất nước, không yêu đảng nhưng yêu đất nước Việt Nam, ừ, thế mà vẫn bôi nhọ đất nước bằng một tí não bé bằng quả nho của chúng mày, đúng là nỗi xấu hổ của cả quốc gia, Việt Nam có những người như chúng mày đúng là gánh nặng, thế này thì sống làm gì cho nó chật đất, tại sao lại có khái niệm dân oan trong khi luật Việt Nam cũng như luật quốc tế không hề có khái niệm này?

    Trả lờiXóa
  10. Thứ hai, việc những người dân dương nội kia bị đi tù vào tội là do biểu tình, là do có những hành động trái pháp luật, mà những hành động ấy một phần do chính mấy con rận các ông xúi giục họ làm, lôi kéo kích động để họ làm, và cuối cùng người chịu tội là họ chứ không phải các ông, chính các ông là những kẻ ném đá giấu tay, lợi dụng người dân, đẩy họ vào bước đường cùng rồi mà còn tiếp tục lợi dụng họ để đưa lên đấy

    Trả lờiXóa
  11. Bây giờ còn xúi họ viết đơn lên tận ủy ban nhân quyền liên hợp quốc, đúng là diễn hề cho thiên hạ xem, chắc các ông nghĩ là Việt Nam sau vài phiên họp vừa qua có quá nhiều góp ý về nhân quyền mà Việt Nam phải ghi nhận, đồng thời Liên Hợp Quốc đã cử đặc phái viên đến Việt Nam và gặp mấy thằng dân oan nên cố tình làm thế này để gây thêm sức ép à? ha ha, Việt Nam chưa bao giờ thất bại trong các cuộc tranh cãi này, từ xưa đến nay luôn như thế

    Trả lờiXóa
  12. cái con đường từ chỗ nhân quyền đến việc Mỹ có thể đưa quân vào Việt Nam mà đánh đổ nhà nước này nó còn xa tít mù khơi, Việt Nam sẽ không bao giờ để Mỹ can thiệp vào Việt Nam đâu, thua một lần còn không chừa, thế nên mấy con rận bám đít các ông là cái đinh gì, con tép trên mép con mèo thôi, nhìn cái cảnh chụp thế kia người ta có tin nổi không? làm sai pháp luật thì phải vào tù, có gì sai sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc tranh chấp đất đai của người dân Dương Nội sao mãi chưa giải quyết xong à ?hay đây chỉ là những đối tượng chống đối ,không muốn chấp hành trong khi đa số mọi người đã thực hiện xong ,ở đây thấy ra một vấn đề đó là tổ chức nhóm người này và thực hiện những hành vi .

      Xóa
  13. Kẻ sai luật ở đây có chăng là các ông khi ngay cả bức thư cũng không nói nổi cái gì nó ra hồn, không nêu được một chút lý lẽ, chỉ có vài cái dẫn chứng không thuyết phục, tất cả hoàn toàn là những nhận xét chủ quan vu khống từ phía các ông, thế thì người nào ở liên hợp quốc ai tin? người nào tin là người không có trình độ, mà theo tôi biết, thì để vào làm ở Liên Hợp Quốc khó lắm, toàn những người bằng cấp và thực lực hẳn hoi

    Trả lờiXóa
  14. Vậy nên các ông cứ tập xác định là những gì các ông đang làm toàn là những việc vô ích châu chấu đá xe đi, càng khiến những người dân oan này làm những việc kiện cáo kêu gào sai pháp luật thì càng khiến họ bị bắt vào tù thôi, không phải nhà nước cố tình đàn áp người dân mà là người dân cố tình gây khó dễ cho họ, dồn họ đến đường cùng buộc phải làm thế. Quá đáng quá thì đừng có trách, mấy con rận đúng là lừa ưa nặng

    Trả lờiXóa
  15. Có mỗi cái vụ ở Dương Nội thôi mà đám rận chủ này cứ sủa đi, sủa lại cả mấy tháng nay thế. Sự việc đã rõ ràng, ai sai ai đúng đều đã sáng tỏ thế nên đừng có bới móc, bịa đặt làm gì nữa. Tất cả là do đám rận chủ này chủ trì cho bà con mang những băng rôn kích động ra để chụp ảnh lấy lên rồi đăng lừa bịp người đọc mà thôi chứ làm gì có chuyện như bài viết nói. Nhìn bức hình thấy những bà con này không khác gì đi tỵ nạn cả nên thật thương cho họ khi phải ngồi tại những nơi như này mà không về nhà, hãy suy nghĩ trước khi hành động chứ đừng vì đồng tiền mà như này

    Trả lờiXóa
  16. Sao có cái vụ việc như thế này mà chúng mày cũng cứ ngồi đó để xuyên tạc bịa đặt được như vậy cơ chứ,vụ việc ở Dương Nội chẳng có cái gì là to tát cả,chính quyền địa phương đã làm đúng với chức năng nhiệm vụ của họ,luôn lấy lợi ích của người dân đặt lên hàng đầu,chính vì thế mà người dân Dương Nội có những hành động như vậy là không đúng,đừng có nghe những kẻ xấu chúng nó kích động để rồi gây hiểu nhầm và sau đó làm những việc sai trái,như thế sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân,gia đình và toàn xã hội.

    Trả lờiXóa
  17. Nhân dân Dương nội họ đâu có rãnh để mà đi tụ tập để làm những chuyện vô nghĩa như chúng mày nói cơ chứ,chúng mày nghĩ rằng họ không phải làm ăn để lo cho cuộc sống của họ hay sao.còn cái chuyện đất đai thì đã được chính quyền địa phương đia phương giải quyết đúng đắn rồi,cái lợi ích của người dân luôn được đặt lên hàng đầu,chính vì điều đó mà cần phải thấy rõ rằng những hình ảnh trên mang sự xuyên tạc bịa đặt lớn của lũ bán nước nhằm hoạt động chống phá Đảng và nhà nước Việt nam.

    Trả lờiXóa