Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Công an phường Văn Quán Hà nội ăn chặn của hàng rong hè phố.


  Chúng tôi mới nhận được tố cáo của người dân địa phương tại phường Văn quán, quận Hà đông về việc : công an phường này cách đây 3 ngày đã huy động lực lượng bất thình lình vào 12 giờ trưa, cho 2 xe thùng đến khu vực Cầu Đen để thu giữ hàng hóa của 2 thanh niên bán hàng giày dép , một chị bụng bầu bán các con lợn đất, quê Thanh Hóa.


 Họ thu cả hàng và người về đồn, dọa nạt và bịp các thanh niên bán hàng bên vỉa hè này để lấy tiền.
Cụ thể : họ nói với ba người bán hàng rong rằng : " vi phạm chiếm 1 m2 vỉa hè sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, chị bụng bầu bày ra hai chục con lợn đất kéo dài 3 mét vỉa hè sẽ bị phạt 7,5 triệu đồng ! 
 Riêng chị này đã khóc mếu xin mãi thì công an bắt nộp 1 triệu đồng rồi cho về, lại bán tiếp.
 Còn hai thanh niên bán giày bày rộng hơn, sẽ phải nộp nhiều hơn. Một anh phải vay mượn nộp 4 triệu đồng, anh kia cũng vậy mà không biết theo luật lệ nào. 
 Chúng tôi đang điều tra thêm qua kênh nội bộ để làm rõ thêm vụ việc này.

17 nhận xét:

  1. Mình thấy việc này thì có gì là sai trái đâu nhỉ ? Họ làm hoàn toàn theo quy định của pháp luật thôi mà vỉa hè là nới dành cho người đi bộ, ai cho phép được bán hàng rong hay bán hàng linh tinh ở đấy chứ. Ai cũng biết điều này chứ không phải là không biết, biết rồi mà vẫn làm sai thì việc bị thu hàng hoá và mời về đồn để giải quyết là điều hoàn toàn là bình thường sao có thể gọi là ăn chặn được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa gì thì người cầm bút này chỉ mới nghe được tí thông tin mà đã nói những điều ảnh hưởng đến lực lượng công an là không hay,tôi nghĩ là nên xem xét lại,trước khi đánh giá hay nói về một điều gì thì cũng nên tìm hiểu chắc chắn về vấn đề đó đã bạn thấy ông tác giả của bài viết trên viết không hề có sức thuyết phục không? Một trong những điều tối kị nhất của những người viết tin tức là đưa tin sai với sự thật, không có dân chứng chứng mình

      Xóa
  2. lấy ai mà đối chứng, điều tra, hỏi cho rõ, làm rõ ràng những vấn đề còn khúc mắc, chứ cứ nói cơ quan an ninh, cảnh sát lạm dụng bức cung thế này, ép cung, mớn cung thế kia thì ai mà tin được. Kể lể ra mấy câu chuyện chả có đầu có cuối, nhân vật thì mơ hồ toàn mấy cái tên đâu đâu, nói như thế thì muốn nói gì chẳng được,

    Trả lờiXóa
  3. bọn mày nhìn lại đi, tôi thấy rất nhiều người dân vào đây chửi bọn mày đấy, bất bình với những hành động chướng tai gai mắt của bọn mày đấy, thế mà bảo đồng tình sao? Còn lâu nhé, gì chứ cái hành động lụng đoạn dư luận, hướng dư luận vào thế đối đầu với chính quyền để bọn mày dễ lật đỗ chính quyền thì không ai chấp nhận được bọn mày rồi. Bon mày là một lũ phản quốc

    Trả lờiXóa
  4. Công an nhân dân là lực lượng được tạo ra để bảo vệ nước, bảo vệ dân, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ sự an nguy về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản.. của nhân dân. Vậy mà bọn chúng dám xuyên tạc, bịa đặt sự thật để bội nhọ thanh danh của lực lượng công an, khác nào bôi nhọ sự an nguy của nước, của dân!! Đúng là cái bọn chỉ biết ăn rồi đi phản bội đất nước, k

    Trả lờiXóa
  5. bằng chứng xác thực có thể chứng minh được những gì mình nói là đúng chứ nói xuông thế này thì chỉ được coi là vu khống người khác chứ chẳng có cơ quan nào lại đi chấp nhận những lời nói này cả. Thế nên muốn tố giác ai hay khiếu nại ai thì cũng cần phải tìm hiểu phải thu thập hay đưa ra được những bằng chứng để chứng minh nó là sự thật hoặc là cũng phải được gần như thế.

    Trả lờiXóa
  6. chúng mày có biết luật hay không mà còn ngồi đó ăn nói lung tung.bán hàng rong trên vỉa hè đến khi người khác vào đấy mua gây ách tắc giao thông,nguy hiểm cho người tham gia giao thông thì lúc đó ai chịu trách nhiệm hả.nói ngu như thế mà cũng cứ thích sủa bậy được thì cũng chịu chúng mày rồi.nên nhớ rằng công an luôn làm những việc có lợi nhất cho người dân.

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là mấy con rận chủ này ngu thật không biết về luật mà còn thích nói chúng ta đều biết Nhà nước ta quy định không được buôn bán trên vỉa hè nếu buôn bán trên vỉa hè là hoàn toàn sai quy định của pháp luật mà công an là lưc lượng đảm bảo an ninh trật tự cho nên công an phải đưa những người này về đơn vị làm việc và thu giữ hành hóa đó là hoàn toàn đúng pháp luật, qua chuyện này chúng ta biết là các con rận chủ chỉ xuyên tạc không biết gì về luật pháp cả.

    Trả lờiXóa
  8. Không có 1 bức ảnh nào liên quan đến lời tựa của nó cả. Chẳng có cái nào nói lên việc công an hay đoàn thanh niên và những người của Đảng vi phạm, ấy vậy mà nó viết như kiểu cho trẻ con đọc để biết chữ ấy. Haizzz..thất vọng cho 1 lớp ngu học. Cái loại như thằng add viết bài này chắc cho ăn hư cơm,

    Trả lờiXóa
  9. Tại sao những kẻ có hành động như thế này vẫn cố gân cổ gào lên thể hiện như mình là người vô tội nhưng thực chất chúng là những tên chí phèo ăn vạ thế kỉ 21 ! Thể hiện những hành động không thể xấu xa hơn của mình đó chính là những hành động nói xấu xuyên tạc các cơ quan chức năng có thẩm quyền !

    Trả lờiXóa
  10. Bán hàng hóa không đúng nơi quy định bị cảnh sát trát trật tự tịch thu hàng hóa là hoàn toàn đúng theo pháp luật. Nhưng bài viết này có quá nhiều chi tiết nói sai sự thật như phạt tiền là hoàn toàn nói láo. Trong ảnh kia nhìn cũng biết là cảnh sát trật tự đang nhắc nhở hai người bán hàng thu hàng hóa đi nơi khác, hai người bán hàng vẫn đang trong tư thế thu hàng hóa mà bảo công an thu đồ cho lên xe. Khống biết cái tác giả bài viết này có bị vấn đề gì về thần kinh không, những lời nói và bức ảnh thì quá mâu thuẫn với nhau.

    Trả lờiXóa
  11. Những người bán hàng dong là những người có cuộc sống khó khăn mưu sinh vất vả, thật đáng để cảm thông. Tuy nhiên, không phải vì điều đó mà có những vi phạm trật tự công cộng, bán háng không đúng nơi quy định. Những người trên chỉ làm đúng chức trách của mình chứ không vi phạm sai trái gì cả. Không nên để tình cảm của mình lấn áp tất cả bỏ qua hết mọi thứ mà lên án những người làm đúng chức trách của mình!

    Trả lờiXóa
  12. Định mệnh ai chẳng biết là buôn bán là khó khăn là khổ cực, chúng mày nghĩ kiểu ai cũng ngu dốt như chúng mày đấy, thế hãy nhìn thử nước ngoài xem họ có buôn bán vặt vãnh lung tung như việt nam hay không , bảo sao nước mình mãi không phát triển được. Trong ảnh kia nhìn cũng biết là cảnh sát trật tự đang nhắc nhở hai người bán hàng thu hàng hóa đi nơi khácchứ có phải đuổi người ta đâu mà tụi bây viết vậy

    Trả lờiXóa
  13. Nước mắt cá sấu của các nhà dân chủ đây rồi, thật là buồn cươi quá đi mất, tại sao chúng nó không về lo việc nhà , cho vợ con mà suốt ngày ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thế này phải chăng là cầm đồng tiền của mấy thằng rận chủ nên đành phải vậy, hết nói xấu chính quyền lại đến các chú công an, thương thay cho cái kiếp làm rận

    Trả lờiXóa
  14. Thực ra cái gì cũng cần phải có quy hoạch không thể làm lung tung, muốn ở đâu thì làm như vậy sẽ rất dễ hỗn loạn và gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự khu vực, cần phải quy hoạch thì mới phát triển được, các ông lợi dụng những sai phạm vớ vẩn để viết bao gây rối trong an ninh trật tự không thấy hổ thẹn với lương tâm hay sao, thật là nhục nhã

    Trả lờiXóa
  15. Công an là lực lượng duy trì an toàn xã hội , trật tự an ninh quốc phòng trong và ngoài nước, thế nhưng những thế lực xấu luôn lợi dụng những việc các anh thầm lặng làm để xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết quân và dân, như vậy chúng có cảm thấy có lỗi với tiền nhân hay không???

    Trả lờiXóa
  16. Những người bán hàng dong là những người có cuộc sống khó khăn mưu sinh vất vả, thật đáng để cảm thông. Tuy nhiên, không phải vì điều đó mà có những vi phạm trật tự công cộng, bán háng không đúng nơi quy định. Những người trên chỉ làm đúng chức trách của mình chứ không vi phạm sai trái gì cả

    Trả lờiXóa