Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

CSVN tại Bến tre đàn áp 31 gia đình dân oan !

PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU
Khẩn Báo Công Luận
CSVN TẠI TỈNH BẾN TRE ĐANG ĐÀN ÁP 31 GIA ĐÌNH DÂN OAN
Kính thưa Đồng bào và các Thân Hữu
Cách nay 4 tiếng, lúc 10 giờ sáng ngày 9/6/2015 CSVN tỉnh Bến Tre đã xua đội quân cả 1 trăm tên côn an ra đánh tan tác đoàn 31 gia đình Dân Oan xuống đường phản đối QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT THỤ LÝ MỌI KHIẾU KIỆN VỀ NHÀ ĐẤT của bè lũ cầm quyền tỉnh.


Thức ăn thức uống Dân Oan đùm theo bị côn an đá văng tung toé. Chúng đuổi bắt được 5 Dân Oan lớn tuổi là bà Đặng Thị Kính, bà Trần Thị Hồng, Lê Thị Đành và ông Nguyễn Văn Trạch, ông Nguyễn Thanh Tâm. 5 vị này bị chúng dùng bạo lực cưỡng bức về trụ sở côn an Phường 4 thành phố Bến Tre. 
Bà Hồng cho hay 5 Dân Oan trên bị côn an bẻ tay bẻ chân rồi quăng lên xe cách thô bạo nên họ đang rất đau đớn, tay chân mình mẩy sưng tím nhiều chỗ. Trong túi bà Hồng lúc đó có 200 ngàn nhưng bây giờ đã mất, mà côn an giam giữ đã nhiều giờ đồng hồ nhưng không cho nước uống hay cơm ăn.
Tháng trước, vào hai ngày 15/5 và 20/5 Dân Oan tỉnh Bến Tre đã kéo tới trụ sở Thanh Tra tỉnh để phản đối và ném trả giấy Thông Báo do viên phó chủ tịch tỉnh ký ngày 4-5-2015 về quyết định chấm dứt thụ lý mọi khiếu nại về nhà đất. Hôm đó đạo quân côn an an ninh vây Dân Oan vào giữa, phát loa kêu gọi Dân Oan hãy giải tán, đừng nghe theo lời xúi dục của những phần tử phản động của thế lực thù địch, đừng đi khiếu kiện cầu may nữa. 
Dù đã bao lần và mỗi lần xuống đường đều bị côn an tà quyền ác đảng đánh tan tác nhưng Dân Oan Bến Tre vẫn thề tranh đấu tới cùng dù phải mất mạng để chống lại những áp bức bất công do tà quyền ác đảng gây ra này.
Do đó, cuộc tranh đấu đòi công lý của Dân Oan tỉnh Bến Tre sẽ còn trường kỳ bao giờ CSVN còn áp bức cướp chiếm nguồn sống của họ một cách vô luật.
Chúng tôi thông tin này đến Đồng Bào và các Thân Hữu trong ngoài nước và khẩn thiết xin mọi người hãy thương xót đến tình cảnh rất oan ức cùng khổ vì bất công mà Dân Oan Bến Tre cũng như bao Dân Oan khác trên khắp ba miền đất nước đang phải chịu đựng do tà quyền ác đảng CSVN gây ra.
Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu xin kính cáo.
Việt Nam ngày 9 tháng 6 năm 2015

50 nhận xét:

  1. lại một bài viết giật tít của đám chuyên nói xấu chính quyền,cán bộ công an.chúng xúi những người nghèo không biết gì để đi nói xấu biểu tình chống chính quyền,rồi khi có lực lượng chức năng,công an đến giải quyết thì chúng kêu gọi ăn vạ rồi làm đủ trò để nói xấu là bị công an đàn áp,thật là những lời lẽ bẩn thỉu của những tên luôn làm tình hình xã hội thêm phức tạp và khó khăn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể mà nghe y như truyện kiếm hiệp không bằng, có hư cấu quá không vậy, hình ảnh
      thì từ đời nào rồi mà còn mang ra mà tuyên truyền như thế không thấy ngại hay sao,
      đúng là một lũ nói láo quá mức, dân oan cái gì đám này, nhìn như một lũ ăn vạ không
      bằng

      Xóa
  2. chẳng thấy có hình ảnh nào thấy là có công an đàn áp hay phá rối người dân cả mà toàn thấy những hình ảnh tự tạo dựng cảnh người dân đang tụ tập để chống phá biểu tình vậy,toàn những lời nói bịa đặt làm gây sự chú ý dư luận và người đọc để làm mất sự tin tưởng vào chính quyền và lực lượng công an bảo vệ nhân dân,vì thế đừng ai để bị chúng mắc lừa và lừa gạt bởi chúng là những kẻ chuyên viết bài nói xấu nhà nước ta thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Càng nói phét nhiều thì bộ mặt phản động của bọn viết bài trên trang này càng lộ ra một cách rõ rệt. Xuyên tạc, bịa đặt đủ kiểu chỉ để làm giảm uy tín của lực lượng công an. Những thông tin chúng thêm thắt vào nào là công an đánh dân, dùng nhục hình, đàn áp, chẳng có gì là đúng sự thật cả. Tất cả chỉ là từ miệng lưỡi của mấy bọn viết bài mà ra. Đúng là một lũ mặt dày, nhiều lần bị dư luận phản đối, chửi thẳng mặt mà vẫn nhăn nhở được. Viết bài thì viết cho hẳn hoi, chỉ dùng mấy cái kiểu bịa đặt vớ vẩn này để chống Đảng thì chẳng ăn thua đâu.

    Trả lờiXóa
  4. khi đọc bài viết thì thấy được sự dối trá rất trắng trợn của tác giả,toàn là thấy những người già cả,người nghèo đi cầm mấy tờ giấy băng dôn nhìn giống như đang diễn kịch vậy,sao nói công an đàn áp mà thấy ai đâu,rõ ràng toàn là sự lừa dối của những kẻ chuyên lợi dụng mua chuộc người khác để đi nói xấu chính quyền nhân dân để làm cho đất nước càng trở nên phức tạp và ảnh hưởng đến sự uy tín của những người cán bộ vì dân thôi.

    Trả lờiXóa
  5. mấy dư luận viên tay sai cho đảng bị đui sao,ăn nói cũng phải biết trên biết dưới chứ,trẻ ko tha già ko chừa sao,mất dạy thế là cùng,đồ khốn nạm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khốn nạn ra làm sao thế, hay là ngu quá nên cái gì cũng mang ra mà chửi như là
      lũ điên không bằng thế nhỉ, oan quá, không có dân chủ nhân quyền quá đến nỗi
      ngày nào cũng nói ngu như thế mà có làm sao đâu, việt nam vốn dĩ nó không dân
      chủ tẹo nào mà

      Xóa
    2. Đúng là phiên bản thứ hai của dân oan dương nội, nhìn nhố nhăng quá đi mất, mục đích của
      mấy cái này có khác gì là ngoài việc làm xấu đi hình ảnh của đất nước và phô trương cái lực
      lượng của chúng đâu, oan sai chẳng đi khiếu kiện đúng chỗ mà cứ chạy đi chụp hình khắp nơi
      kể cũng lạ

      Xóa
  6. THIÊN AN MÔN SẼ CÓ BOM XĂNG TRỊ.COI NHƯ CÙNG TỬ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải trung quốc đéo đâu mà thiên an môn cái gì thằng ngu này, thần kinh hay sao
      thế, chẳng có chuyện mà oan nhiều đến thế mà nhà nước lại chẳng giải quyết đâu, nếu
      như hình ảnh trên đây đúng thì cũng chắc rằng cái đám này bị kích động tham gia các hoạt
      động gây rối trật tự mà thôi

      Xóa
  7. cái gì cũng có nguyên nhân của nó. những đám rận chủ này chưa tìm hiểu nguyên nhân gì đã giờ cái trò tung hô, giật tít rằng cộng sản cướp đất, cộng sản đàn áp. Đây không phải giọng điệu của loài người mà đúng hơn là của loài vẹt. Xin thưa với mấy vị dân chủ Việt là cái gì cũng phải có lúc nhàm chán. các vị dùng cái bài này mãi mà không biết mệt à, cũng như cái bài tuyệt thực, giờ còn ai tin mấy trò hề này nữa đâu

    Trả lờiXóa
  8. @vàng vải,có lẻ bạn là một đứa con hoang,mẹ ban là một người nghèo khó phải bán trôn muôi miệng nên lở có bầu sinh ra bạn cho nên bạn ko có dòng tọc hay tổ tiên gì bạn mới nói thế,nếu một người sinh ra trong một gia đình tử tế thì người ta phải biết rằng tất cả phải có nguồn góc của nó,đất đai tài sản là máu và nước mắt của ông cha ta để lại,đảng cs lợi dụng những đứa con hoang như bạn đến cướp thì mặc nhien họ phải đứng lên đấu tranh vì con cháu của họ do đó bạn là con người như thế thì có trách cũng bằng thừa

    Trả lờiXóa
  9. những đứa con hoang dư luận viên tay sai cho đảng cs nghe đây,xét thấy tội trạng của dư luận viên khi chế độ cs sụp đổ,tính trên tội trạng gây ra ko mang tính chất đọc ác với nhân dân so với lũ công an và các nghành khác,chỉ mang tính chất mất dạy với người dân của chúng ta,do đó chỉ cần đi học thêm về đạo đức là được,còn lũ công an và bọn con đồ đem ra xử bắn,hoặc tam di tu tọc với những tội trạng bán nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong lúc nhân dân quốc tế coi vấn đề chủ quyền là thiêng liêng là cao quý nhất thì nước Mỹ lại xây dựng lên một học thuyết vớ vẩn như vậy. Thử hỏi xem nước mỸ làm sao có đủ tư cách để có thể nói đến vấn đề nhân quyền thế giới chứ, Chứ đừng nói là vấn đề nhân quyền của các nước khác

      Xóa
    2. Vấn đề nhân quyền thì là vấn đề nóng rồi, nhưng việt nam không có gì vi phạm nhân quyền cả, chỉ có mỹ, những kẻ gây ra những cuộc chiến tranh trên khắp thế giới gây ra biết bao nhiêu tội ác, đó mới gọi là nhân quyền, mỹ mở mồm ra nói nhân quyền thì không khác nào chúng đang tự vả vào mặt mình nữa, mỹ không có quyền nói đến nhân quyền đối với Việt Nam

      Xóa
    3. Toàn tin linh ta linh tinh thôi. Đối với chúng, nhân quyền của mỹ là thanh gươm đi đầu trong việc chĩa vào các nước bé, những nước mà chúng ngắm vào để tạo ra sự lệ thuộc vào nó. Ở hầu hết các quốc gia đó đều có tay chân chúng dựng lên như những "nhà truyền giáo" truyền bá cái học thuyết vớ vẩn của nó. Ở VN gọi là "rân chủ"

      Xóa
    4. Ngoại giao là con đường các quốc gia thể hiện những chính sách của mình đối với các nước khác thông qua ảnh hưởng một cái gì đấy. Những gì mỹ mang lại cho ta có thể là miếng mồi béo bở nhưng nhiều cocain gây nghiện và cuối cùng cái giá phải trả của chúng ta để đáp lại những gì nó cho là lệ thuộc nó. Cực kỳ nguy hiểm cho nên ngoại giao là phải tỉnh táo

      Xóa
    5. CHính sách lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền này của Mỹ đó là một chính sách cực kì thâm độc nhằm đánh lừa một bộ phận quần chúng nhân dân/ HƠn nữa thông qua đó chúng nó muốn gây sức ép lên các nước khác trong đo có Việt Nam ta đấy

      Xóa
  10. sẽ chẳng hề có chuyện đàn áp dân oan hay vấn đề gì cả, những tấm ảnh trên đều từ nhiều năm trước rồi thế nên cái chuyện đàn áp là không hề xảy ra, chứng cứ cũng chẳng hề có chỉ là mấy bức ảnh vu vơ thì lấy cái gì để chứng minh rằng đàn áp, phải chăng thằng ad trang này có vấn đề về năng lực nên mới viết bài như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐÓ là một chiêu bài mà hiện nay được đế quốc mỸ tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện. Biết được âm mưu đó của chúng thì chúng ta đã ra sức có nhiều biện pháp đấu tranh. Trong đó có việc đàm thoại trực tiếp với các quốc gia khác về vấn đề nhân quyền

      Xóa
    2. Đúng là chẳng có cái quái gì là cái trang này không đưa lên cả. Nước Mỹ đưa ra những trò này chẳng qua lúc nào cũng là vì cái khẩu hiệu bảo vệ lợi ích nước Mỹ, nhưng lợi ích nước Mỹ là gì? là lợi ích của người dân Mỹ, nhưng nếu những việc như chiến tranh, như thống trị, như nắm quyền điều hành nước khác của Mỹ được thực hiện thì có thật là những người dân thường được hưởng lợi hay không

      Xóa
    3. Nhân quyền là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm vì nó liên quan đến quyền của mỗi con người chúng ta. Biết được điều đó nên Đảng nhà nước ta luôn đảm bảo và quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên rõ ràng vấn đề này vẫn đang bị các thế lực thù địch lợi dụng

      Xóa
  11. thằng ad này cũng khôn khi biết dùng nhiều từ mang tính hình tượng để tạo dựng một khung cảnh đàn áp lắm nhưng điều quang tronggj là những ngôn từ đó chẳng có một hình ảnh nào để chứng minh cho những ngôn từ giả dối của các người, thế thì ai sẽ tin vào những lời nói của các người đây hở những con bò vàng xứ lạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày kỉ niệm ấy có được coi như một kì họp chính thức của các quốc gia hay không? hay chỉ là một cuộc hội ý với nhau của vài nước lớn rồi đưa ra một thống nhất chung và từ đó áp đặt lên cả thế giới? Mỹ dựa vào cái gì để quyết định một quy định chung áp đặt cho các quốc gia khác?

      Xóa
    2. Hiện nay theo tôi thấy thì đối với một số kẻ trong xã hội ta như con ả BÙi Hằng hay Lân THắng … lúc nào cũng bô bô cái mồm là vì dân chủ nhân quyền của người VIệt Nam nhưng thực chất chúng chỉ vì tiền mà thôi. CHúng chẳng khác gì một công cụ cho lũ Mỹ nó sử dụng

      Xóa
    3. Nhân quyền ở Mỹ thế này mà chấp nhận được sao? Nó kinh khủng hơn cả thời phong kiến nữa, nghĩ mà thấy sợ, thế này mà cứ đi "giảng đạo" về dân chủ, nhân quyền, bảo sao các nước không "theo kịp" Mỹ. Thế mà nhiều đứa vẫn ảo tưởng về nhân quyền ở Mỹ là sao nhỉ? Đúng là toàn lũ bại não, bị ảo tưởng hết cả rồi

      Xóa
    4. Rõ ràng, mặc dù nước Mỹ luôn kêu gọi đề cao nhân quyền, nhưng sự thật trớ trêu lại chứng minh điều ngược lại. tình trạng bạo loạn nổ ra liên miên trên khắp nước Mĩ vì vấn đề phân biệt chủng tộc với người da màu là ví dụ rõ ràng nhất vì sự hốn loạn trong xã hội Mĩ

      Xóa
  12. ăn vạ là nghề của lũ dân oan chính hiêu chúng chuyên dùng những trò ăn vạ có hệ thống để cố gắng gây loạn đất nước và làm mất đi trật tự trị an trên đất nước ta, nếu để ý một chút chẳng ai biết dân oan từ đâu, họ đến từ địa phương nào mà chỉ thấy họ đến các trụ sợ của chính quyền để kiện cáo chửi bới thóa mạ đòi nhảy bổ vào các trụ sở của chính quyền và uy hiếp chính quyềna

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy đấy, một đất nước như Mỹ luôn kêu ca, phê phán nước khác không có nhân quyền, trong khi chính tại nước Mỹ và chính con người Mỹ đang thi hành những hành vi phi nhân tính, chẳng coi trọng tí nhân quyền nào của những người dân khác. Không hiểu khi biết sự thật về thiên đường Mỹ như thế, những nhà "rân chủ" ở nước ta còn có động lực, có mơ ước gì về một nước Mỹ như thế ở VIệt Nam không? Mà nếu như họ còn tiếp tục hoạt động sai trái như thế, thì cuối cùng mục đích của họ không phải là cái tầm vĩ mô quốc gia nữa, mà chỉ là những mục tiêu ích kỷ cho lợi ích cá nhân mà thôi

      Xóa
  13. mong rằng côn an sẽ bắt hết đi những thành phần kiểu này đơn giản bởi vì họ chỉ là những thành phần kém nhận thức mà thôi chứ chẳng phải vì họ đòi đất hay vấn đề gì khác đâu, họ bị những phần tử xáu kích động lê cấp trên để chửi bới gào hét thế nên phải giáo dục cho họ và tống họ vào phường đừng để họ gây mất trật tự và chú ý trước cửa trụ sở phường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HRW đâu còn đúng nghĩa như ngày mới thành lập nữa đâu. ngày nay, cái tổ chức này đang ngày càng bị các nước phương tây thao túng, thiếu khách quan, tôn trọng sự thật, thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu, can thiệp vào công việc của các quốc gia, vv. đây đâu còn là tổ chức vì nhân quyền nữa. nó đã trở thành công cụ để các nước phương tây can thiệp sâu hơn vào nội bộ các nước không đi theo các nước tư bản phương tây rồi!

      Xóa
  14. @vi văn hiển,bạn là một đứa con hoang ko thua ko kém,chính vì bọn tà quyền này mà mẹ bạn phải bán trôn nuôi miệng,nhưng lở thay đẻ ra bạn,vì cái cách ăn nói xô bồ của một cái bản chất của đứa con hoang tôi ko trách bạn,bạn bảo công an bắt hết những người dân oan sao,thế thì còn ai để đảng cs này cướp đất cướp tiền rồi để nuôi một lũ tay sai như bạn đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi đâu cũng thấy mấy thằng nặc danh chó chết này là sao nhỉ ,chẳng lẽ ở chỗ nào mà bọn nó cũng la liếm hay sao ,có cái gì cũng thấy mặt bọn nó mới gét chứ .Những bài viết thế này cũng chả mấy ai quan tâm hay chú ý đến cả bởi vì chỉ cần nhìn cái tiêu đề thì người ta đã nhận ra rằng những bài viết này cũng là do mấy thằng ăn hại mà thôi ,học hành thì chả đến nới đến chốn mà nhận thức thì chả có ,suốt ngày thấy chửi bới đầu cái mồm cho nên chắc là cũng loại hư thúi của xã hội.

      Xóa
    2. Đảng, Nhà nước tôn trọng và bảo vệ những giá trị cao quý được nhân loại thừa nhận về quyền con người. Việt Nam tham gia và cam kết thực hiện đầy đủ các công ước quốc tế về quyền con người cả nghĩa vụ và trách nhiệm. Bảo đảm không tách rời việc thực hiện quyền con người trên phạm vi đất nước bằng hệ thống pháp luật với việc bảo đảm những giá trị về quyền con người đã được pháp luật quốc tế quy định.

      Xóa
  15. lúc nào cũng nó cộng sản Việt Nam thế này thế nọ, cách nói này có vẻ nó quá quy chụp quá không?. có nói thế nào cũng nên có cái nhìn nhận cho khách quan chứ không thể thích làm cái gì cũng được đâu.
    có cái giới hạn nào cho việc làm của những con người nói trên không?. Không hiểu chúng có tận mắt thấy hay không thế mà nói cứ như thật, cứ nói kiểu ấy thì sao có thể chấp nhận cho được không chứ.

    Trả lờiXóa
  16. nếu lúc nào cũng bảo là đàn áp dân oan thì chính quyền loạn hả và dân oan nhiều thế thì chính quyền ở đó có còn tồn tại được hay không chứ, nói thế chứ cũng nên có cái nhìn nhận cho thực tế chứ không thể thích làm cái gì cũng được đâu.
    Làm sao có thể chấp nhận cho việc làm của những cá nhân con người không hiểu được vấn đề gì cả mà chỉ chú ý quan tâm tới bản thân của họ thôi mà, thế thì sao có cái gì mà cho khách quan và nhìn nhận đúng.

    Trả lờiXóa
  17. không có cái gì phải tìm cách phá hoại đâu vì việc làm của những con người này thì có cái gì tốt đẹp cả đâu, việc làm của họ cũng mong có thể lừa gạt người khác chứ có gì hơn .
    thực ra mà nói thì những người được cho là dân oan đó cũng không có cái gì cả đâu, họ cũng chỉ là những con người hư cấu chứ làm sao có thực tế đâu được, cái gì cũng nên nhìn nhận cho khách quan chứ không thể thích làm gì cũng được đâu.

    Trả lờiXóa
  18. không có cái gì phải nói với những cá nhân con người này cả đâu vì chúng có cái nhìn nhận có khách quan đâu mà nói đâu chứ cho nên có nói thêm cũng chỉ là việc chúng thực hiện cho được mục đích cá nhân đó mà.
    Không có cái giới hạn nào cho cái trò đùa cợt của những con người đâu nên chúng có nói thêm cũng có thế thôi mà chứ làm sao có thể thay đổi được gì hơn đâu, cái gì cũng nên nhìn nhận cho đúng chứ.

    Trả lờiXóa
  19. có thể nói thành phần mà các bạn cho là dân oan đó thì có thực không đó là những con người dân oan thực sự hay chăng đó chỉ là những con người qua việc làm nổ bật họ thực hiện cho được mục đích có thể chống phá không?
    Và tôi cũng có cái suy nghĩ như thế vì những người này có thực sự rảnh đến mức lúc nào cũng có thể ra đường để có thể tham gia việc biểu tình khi có người kêu gọi và việc họ làm đó chắc chắn cũng có nhiều lơi ích đó mà.

    Trả lờiXóa
  20. Với những kẻ lợi dụng những người nông dân hiền lành, chất phác để thực hiện các hoạt động chống Đảng, Nhà nước là hành động của những kẻ bán nước, đi ngược lại với lợi ich quốc gia, dân tộc. Đừng có việc gì cũng đổ tội là do các lực lượng chức năng hay do lực lượng Công an để gây tiếng vang cho bản thân và phục vụ lơi ichsc trục lợi trên những nỗi đau, vất vả của họ và những đứa trẻ mới lên ba. Hãy là người yêu nước chân chính đi các bạn à.

    Trả lờiXóa
  21. Đừng lợi dụng những người công dân hiền lành tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước. họ là những người không có tội, đừng thí học như những con tốt để phục vụ cho mưu cầu lợi ích, trên những giọt nước mắt của họ. Đừng cái gì cũng vu cáo là công an hay chính quyền đàn áp để làm bàn đạp chống phá và lấy cớ để thực hiện các hoạt động chống Đảng Nhà nước mà thôi. hãy thôi các trò hề này đi các nhà dân chủ à. Nó nhục nhã lắm.

    Trả lờiXóa
  22. lũ dâm trụ Việt không còn trò mới hơn hay sao suốt ngày diễn đi diễn lại mấy cái trò cũ mèm như thế này. có biết bao vụ dân oan bị vạch mặt ra rồi. đứng đằng sau những "dân oan" này đều là những nhà dân chủ Việt, không thì đều là các vị ấy lây thông tin trên mạng rồi thêm mắm thêm muối vào để thành cộng sản cướp đất, cướp nhà của dân rồi tung hô cộng sản thế này cộng sản thế kia..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @vàng vải,bạn là đứa con hoang tôi mong bạn bớt sủa lại,tất cả cũng vì cuộc sống sinh tồn,nhưng bạn cũng phải hiểu rằng chính người nông dân là bậc cha bậc chú của chính mình,bạn có sủa thì cũng nên lựa lời mà sủa,chúng tôi đây cũng biết nổi khổ ăn đồng tiền của cs ko phải đơn giản đâu,do đó tôi mong bạn lâu lâu sủa vài tiếng cũng được,bạn sảu nhiều hay sủa ít cũng từng ấy lương đừng nên làm mặt nổi mà sau này về gia rôi ân hận đấy,bạn làm cho cs thì ban phải biết tính lừa dối của cs chứ,lương bạn 3 triệu cs chỉ biết 3 triệu,chứ lệ phí ,phí,tiền đám giổ của ông cố ngoại của bạn cũng nằm trong đồng lương đó,may bạn ko có ông cố nội chứ có nửa là cũng từ trong lương ra đấy bạn biết ko,cho nên cs nó mị dân lắm,do đó bạn cũng nên sủa vừa thôi

      Xóa
    2. Thằng Nặc danh chắc là đồng bọn của mất thằng phản động mất nhân tính, chuyên đi làm nghệ trái lương tâm để đi kiếm tiền, đúng là những con sâu mọt của xã hội. Chúng mày toàn xuyên tạc, kích động quần chúng nhân dân, những sự việc mà sự thật đã rõ như ban ngày rồi thế mà chúng mày vẫn xuyên tạc được. thật là bọn lòng lang dạ sói. Mọi người cứ để ý ai phản đối những lời lẽ xuyên tạc của bài viết này là nó vào chửi ngay ấy mà

      Xóa
  23. Oan hay không thì còn phải chờ các cơ quan chức năng kết luận, đấy không phải là việc của cái ông tác giả bài viết này. Các ông có ở đấy hay không để biết tường tận sự việc mà dám mạnh mồm tuyên bố chính quyền đàn áp dân oan chứ. Thật vớ vẩn với cái tít kiểu quy chụp này, rõ ràng là không biết gì về bản chất những cũng phán, cũng nói phét như đúng rồi ấy. Để thời gian trả lời xem có đúng thế không, nhưng trước mắt đừng viết và đừng đưa mấy kiểu tin lá cải như thế này nhé

    Trả lờiXóa
  24. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  25. Càng ngày bọn phản động càng dùng những hình thức dã man hơn đó là bọn chúng nhằm vào những phụ nữ, cụ già hay trẻ em để thực hiện những âm mưu của bọn chúng và sau đó là tung tin để lấy lòng cảm thông của mọi người .bọn chúng thật là một lũ bỉ ổi,xấu xa đến cả những cụ già mà bọn nó còn không tha nữa là nói gì đến chuyện khác .Hết những chuyện mà bọn nó xuyên tạc hay làm sai lệch với sự thật thì bọn chúng còn có thể dựng chuyện lên để nói xấu Đảng và chính quyền thôi.

    Trả lờiXóa
  26. người dân thì tiếc đất tiếc nơi tổ tiên để lại nên rất dễ nghe lời bọn xấu rót mật vào tai rằng chính quyền muốn cướp đất của nhân dân lừa nhân dân để ăn chặn đất đai rằng họ sẽ lỗ lãi này nọ.họ có biết rằng việc thu hồi đất đều là có mục địch tốt đẹp cả phục vụ lợi ích xã hội và được đền bù thòa đáng.mà hình ảnh chẳng nói lên được nhiều điều đâu sự thật không phản ánh hết qua hình ảnh mà không chính xác nữa.điều này chỉ làm cho rận chủ sướng chứ nhân dân và chính quyền chảng được gì đâu

    Trả lờiXóa
  27. Biết thế nào cho đủ cho thỏa mãn đây dân mình cứ nghĩ là đền bù như vậy là không thỏa đáng vậy thế nào mới thỏa đáng đây thêm thêm rồi lại thêm tý nữa vẫn thêm rồi vẫn chưa được lại thêm tý nữa sao? Gía đền bì thế nào thì quy định trong luật đất đai cả rồi đất nào giá đó và các quy định thu hồi đất đền bù phục vụ dự án quốc gia phục vụ lợi ích đất nước cũng có cả trong luật rồi không hiểu xong để kẻ xấu nó lợi dụng nó kích động nghe theo chúng nó gây rối làm vậy chỉ khổ mình chứ khổ ai đâu mà còn ảnh hưởng tới an ninh trật tự nữa. Nhưng cũng phải là tất cả nhiều người dân cũng hiểu chuyện chỉ có một bộ phận là bị lừa nên gây rối thôi số còn lại là nhân dân hiếu kỳ ra xem ấy mà.

    Trả lờiXóa
  28. Những thông tin do Phong Trào liên đới dân oan này viết ra thì tất cả đều sai làm sao mà tin được tất cả làm gì có 31 hộ dân oan làm gì có những hành vi công an xuống đường ngăn cản và hành hung người dân tất cả chỉ là những thông tin bịa đặt và không có cơ sở chúng ta không thể tin và cũng không nên tin những thông tin này.

    Trả lờiXóa